Xuyên Vào Thần Thoại: Ta Dùng Công Đức Chứng Đạo › Chương 33
Chương 33: Gạch Ngói (1/2)
Chương 33· 1.360 từMiễn phí
Chương 33: Gạch Ngói (1/2)
Na Tra đạp đôi luân hỏa bay vút vào, chẳng màng đến sự hiện diện của công tử Đán, kéo tay Đỗ Hành bay ra ngoài ngay lập tức.
Công tử Đán cũng đi theo ra xem cho vui.
Đến chân núi, Đỗ Hành thấy đống gỗ chất đầy ở đó, tất cả đều đã được quét dầu trẩu, tỏa ra mùi dầu nồng nặc.
Na Tra hào hứng nói: "Nhanh lên, xây nhà thế nào đây?"
Với cậu bé, việc dựng nhà chẳng khác gì chơi xếp hình, chỉ có điều món đồ chơi này to hơn mà thôi.
Đỗ Hành lấy từ túi không gian ra một tấm vải trắng có vẽ sơ đồ xây dựng bằng than củi, đưa cho Na Tra: "Cứ theo bản vẽ này mà làm."
Na Tra cầm lấy xem xét, rồi nói: "Bản vẽ lạ thật, thoạt nhìn thấy kỳ dị nhưng ngắm kỹ lại thấy mọi thứ hiện ra rõ mồn một."
Bản vẽ kết hợp phối cảnh ba chiều với hình chiếu phẳng, Đỗ Hành còn dùng chữ đại triện đánh số thứ tự các bước. Na Tra cầm bản vẽ bắt tay vào việc ngay, đuổi hết những người muốn giúp đỡ: "Tiểu gia tự chơi được, không cần mọi người giúp đỡ."
"Đây là cột trụ đầu tiên, chống đỡ mái nhà." Na Tra một tay nâng lên cây cột to gấp đôi người mình, cắm xuống nền móng.
Bóng hình nhỏ bé nhảy nhót giữa những cây gỗ khổng lồ, từng cây cột bay lơ lửng trên không.
Đỗ Hành chỉ nhắc nhở: "Cẩn thận kẻo va đập."
"Yên tâm, không sao đâu." Na Tra vừa xem bản vẽ dài gấp mười lần người mình, vừa lắp ráp. Có chỗ không khớp thì tháo ra làm lại.
Thấy cậu bé chơi đùa vui vẻ, Đỗ Hành nhớ đến công tử Đán, định dặn Hươu tiếp đón chu đáo thì phát hiện vị công tử đã đứng giữa đám đông xem náo nhiệt.
Nàng gật đầu chào nhẹ rồi ngồi xuống bên cạnh, tiếp tục đan nửa chiếc hộp đựng thức ăn dang dở từ hôm qua.
Sau nửa ngày vật lộn, Na Tra cuối cùng cũng dựng xong khung nhà.
Lần này họ xây một ngôi nhà nhỏ hai tầng kiểu sân vườn, kết cấu mộng gỗ, hai bên có lầu các, bố cục hình chữ Phẩm. Chỉ còn thiếu việc lợp ngói bên trên.
Đỗ Hành đã cho người đốt gạch ngói nhưng tốc độ không đủ nhanh, số ngói tích trữ chỉ đủ lợp tòa lầu bên trái.
Tò mò về thứ ngói xanh lạ mắt, công tử Đán nhặt một mảnh vỡ xem xét. Vật này giống đồ gốm nhưng lại có màu xanh đen.
"Đế nữ, đây là vật gì vậy?" Không ngần ngại, chàng thẳng thắn hỏi.
"Đó là ngói nung từ đất sét đáy sông, lò nung nằm phía dưới dòng chảy. Nếu công tử hứng thú, cứ men theo bờ sông đi xuống sẽ thấy." Đỗ Hành giải thích.
Công tử Đán chắp tay cáo từ rồi đi xuống hạ lưu, vừa đi vừa quan sát kỹ lưỡng.
Dù nhiều nơi còn là đất hoang mới khai phá, nhưng đã có chuồng gà, chuồng trâu bò cùng những túp lều đất sửa sang tạm bợ. Trông chẳng khác gì một ấp nhỏ, chỉ khác là nơi đây không có tường thành cao hay hào sâu bao quanh. Tất cả nhà cửa ruộng vườn đều dựa theo bờ sông mà dựng lên.
Lòng đầy kinh ngạc, công tử Đán nhớ lại những gì nghe được hôm qua: Đế nữ đến đây chỉ vỏn vẹn nửa năm mà đã biến vùng đất hoang thành tiểu thành ấp. Nếu mời được nàng về Tây Kỳ phò tá phụ thân, chẳng quá hai năm nơi ấy sẽ vượt cả kinh đô Triều Ca.
Nghĩ vậy, quyết tâm thuyết phục của chàng càng thêm kiên định. Tài năng lớn như Đế nữ mà mai một nơi thôn dã quả thực uổng phí.
Đi mãi, công tử Đán mới tìm thấy lò nung mà Đỗ Hành nhắc đến.
Mười mấy người đang hối hả làm việc, kẻ nhào đất, người giẫm bùn. Hai người khác vo đất thành khối rồi quấn quanh khúc gỗ, dùng trục lăn miết phẳng rồi dùng dao đồng cắt ra.
Cây gỗ có hai đầu to nhỏ khác nhau, mỗi lần cắt được bốn viên ngói một đầu to một đầu nhỏ.
Công tử Đán tò mò: "Sao ngói lại một đầu to một đầu nhỏ thế?"
Người phụ nữ đang cắt ngói giật mình vì tiếng lạ, thấy công tử Đán mặc áo lụa nhuộm sang trọng liền tưởng là quý nhân trong thành.
"Bẩm quý nhân, ngói to đầu này đè lên đầu nhỏ kia khi lợp mới ngăn được nước mưa chảy vào nhà." Bà ta giải thích.
Công tử Đán bước lại gần: "Cách chống nước ra sao?"
Đây là lần đầu tiên chàng thấy ngói. Ở Tây Kỳ hay Triều Ca, mái nhà đều dùng ngói phẳng bằng đất nung hoặc đá phiến, chủ yếu để đè lên lớp tranh hoặc rơm rạ.
Dù có xếp mái cỏ ngay ngắn mấy, mưa dầm dai dẳng vẫn khiến nước thấm vào nhà.
Người phụ nữ lấy ra bốn viên ngói phơi khô tự nhiên, làm mẫu cách lợp: "Quý nhân xem, đây là nóc nhà, kia là mái hiên. Lợp từ nóc xuống hiên, đầu nhỏ hướng lên, đầu to hướng xuống, viên trên chồng lên viên dưới. Đế nữ gọi đây là ngói rãnh, mưa xuống nước sẽ chảy theo rãnh."
Tiếp đó, bà ta xếp hai hàng ngói rãnh rồi đặt một viên ngói khác lên chỗ giao nhau: "Đây là ngói úp, mặt cong hướng ra ngoài, nước mưa theo độ dốc chảy vào rãnh, không thể thấm qua khe ngói."
"Ngói dày thế này, làm sao đứng vững trên mái nhà?" Công tử Đán xem xét hiệu quả chồng lớp ngói, quả thật có thể ngăn mưa.
Người phụ nữ cười: "Đế nữ cho làm tấm đỡ, ngói đặt lên đó vừa vững lại chịu lực. Mặt ngói lại nhám, đã thử ở chuồng gà rồi, chắc chắn lắm."
"Vật phẩm hay thật, lợp thế này khỏi phải thay cỏ hàng năm." Công tử Đán vỗ tay khen ngợi, lại hỏi: "Cách nung thế nào? Có thể học được không?"
Người phụ nữ đáp: "Nếu quý nhân muốn học, xin tìm ông Tùng. Dân trong thành đến học đều do ông ấy chỉ dạy."
Công tử Đán hỏi thăm chỗ ở của Tùng.
"Đi xuống dưới, chỗ có lò gạch ấy, ông ấy ở đấy. Quý nhân cứ gọi một tiếng là được."
Công tử Đán tiếp tục đi xuôi dòng, chợt nhận ra mọi công trình bên này sông đều có nhà cửa, đối diện lại trống trơn, không hiểu vì sao.
Đến nơi, chàng quan sát lò gạch hồi lâu. So với làm ngói, làm gạch có phần thô sơ hơn, đống gạch thành phẩm chất đầy một góc.
Đang định lại gần xem kỹ, chàng bị ai đó gọi giật lại.
"Vị quý nhân này, không biết đến đây có việc gì?"
Công tử Đán thấy một phụ nữ nước da ngăm đen, liền hỏi: "Xin hỏi có phải là Tùng không?"
Tùng gật đầu.
Công tử Đán nói: "Ta muốn học cách nung gạch ngói, không biết phải làm sao? Tiền học phí bao nhiêu?"
Tùng đáp: "Bên này không thu tiền học phí, chỉ có điều kiện là sau khi học xong, quý nhân không được cấm dân thường và nô lệ sử dụng, đồng thời phải truyền lại cho ít nhất ba người ngoài họ."
"Không thu tiền học phí ư?"
Công tử Đán kinh ngạc. Phương pháp chế tạo vật phẩm tốt như vậy mà Đế nữ lại sẵn sàng dạy miễn phí cho người khác.
Trong khoảnh khắc ấy, chàng cảm nhận Đế nữ đích thị là bậc thánh nhân tái thế, tấm lòng rộng mở khó ai sánh kịp.
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.