Xuyên Thành Beta, Tôi Bị Nhóm Nhạc Alpha Tranh Giành › Chương 95
Chương 95: Sở Kiều Nhất, xấu tính thật đấy!
Chương 95· 2.440 từMiễn phí
Chương 95: Sở Kiều Nhất, xấu tính thật đấy!
"Anh! Em nghe nói Liễu tổng bảo chúng ta phải mau chóng dọn đi? Địa điểm chỗ ở mới của chúng ta đã chốt xong xuôi chưa anh?"
Cố Khinh Chu hai mắt sáng rực bước nhanh tới trước mặt Sở Kiều Nhất. Nghĩ đến viễn cảnh sắp sửa được dọn vào sống chung dưới một mái nhà với Sở Kiều Nhất, lại không bị bất kỳ kẻ ngoài cuộc nào nhòm ngó làm phiền, tâm trạng cậu lập tức trở nên vô cùng hưng phấn, vui vẻ.
Ninh Tiêu đứng bên cạnh cũng mở to đôi mắt sáng ngời rảo bước đi tới, nhưng cậu vẫn thức thời dừng lại ở khoảng cách chừng một mét.
Cậu nhóc hiện tại đã bị thái độ nghiêm nghị của Sở Kiều Nhất dọa cho sợ khiếp vía rồi, chỉ nơm nớp lo sợ đối phương lại vì sự bám dính của mình mà nảy sinh ý định rời bỏ công ty một lần nữa.
"Chốt xong rồi." Sở Kiều Nhất cũng không giấu giếm gì Cố Khinh Chu và Ninh Tiêu, đem toàn bộ thông tin địa điểm mới nói cho hai người biết, nhưng rồi lại khẽ nhíu mày bồi thêm một câu: "Nhưng mà sao đến giờ này hai đứa vẫn còn ở lỳ trong công ty thế? Buổi chiều không có lịch trình sự kiện à?"
"Em ăn trưa xong rồi mới xuất phát, sự kiện tận sáu giờ tối mới bắt đầu cơ mà, làm tóc với trang điểm chừng ba tiếng đồng hồ là vừa vặn." Cố Khinh Chu cười hì hì, vỗ vỗ lên vai Ninh Tiêu: "Anh Kiều Nhất nên chất vấn xem tại sao thằng nhóc Ninh Tiêu này giờ này vẫn còn lượn lờ ở đây mới phải, dạo này thằng bé nổi loạn dữ lắm đấy."
Sắc mặt Ninh Tiêu lập tức cứng đờ, ánh mắt đảo quanh lúng túng, không dám đối diện trực tiếp với ánh nhìn của Sở Kiều Nhất.
Quả thực mấy lần gần đây cậu toàn căn sát sạt từng phút từng giây mới chịu có mặt ở địa điểm diễn ra sự kiện, khiến trợ lý đi cùng cũng hoàn toàn bó tay bất lực. Nhưng trong lòng cậu thực sự không thể nào buông bỏ được Sở Kiều Nhất, cảm giác bản thân cứ hệt như một ông chồng đang giận dỗi lạnh lùng ngồi vò quần áo vậy.
Sở Kiều Nhất dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Ninh Tiêu, thấy bộ dạng vẫn còn vùng vằng khó ở của cậu em út, anh không kìm được mà khẽ thở dài một tiếng não nề.
"Tiểu Tiêu, em vẫn còn giận dỗi vì chuyện lần trước anh định rời khỏi Aurora đấy à?"
Ninh Tiêu còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì Tô Kỳ ngồi ở quầy tiếp tân đã nhanh nhảu hùa vào: "Chứ còn gì nữa! Cả công ty này ai nấy đều nhận ra điểm bất thường của Ninh Tiêu hết rồi, nhìn một cái là biết ngay thằng bé đang dỗi hờn với cậu, bằng không thì ngày nào mà chẳng thấy nó quấn quýt lấy cậu không rời nửa bước."
Ninh Tiêu ngượng ngùng ngửa đầu nhìn trần nhà, mặt đỏ bừng xấu hổ.
Sở Kiều Nhất đưa tay đỡ trán, ngữ khí trở nên vô cùng nghiêm túc: "Anh thừa nhận chuyện lần trước là do anh suy nghĩ chưa thấu đáo, nhưng hiện tại anh đã thông suốt rồi, anh tuyệt đối sẽ không rời khỏi Aurora đâu, và chuyện đó cũng hoàn toàn không phải vì lý do của em mà anh mới có ý định rời đi. Em có thể chỉnh đốn lại thái độ làm việc của mình cho thật chuyên nghiệp được không?"
"Tiểu Tiêu, các thành viên của nhóm AKing hiện tại sắp sửa phải tuyên bố giải tán vì thói hống hách, mắc bệnh ngôi sao đấy. Anh tuyệt đối không muốn nhìn thấy bất kỳ tin tức tiêu cực nào như vậy truyền ra về em đâu."
Không ngờ Sở Kiều Nhất lại phê bình nghiêm túc đến mức này, ngay cả Tô Kỳ ngồi bên cạnh cũng cảm thấy bầu không khí áp lực căng thẳng, vội vàng rụt cổ im bặt không dám xen vào nữa, chỉ biết đưa ánh mắt đầy thương cảm nhìn sang Ninh Tiêu.
Cố Khinh Chu đứng bên cạnh thì ngấm ngầm cười thầm trong bụng, bụng bảo dạ cậu em út rốt cuộc vẫn còn quá non nớt, chưa thể hiểu được điều mà Sở Kiều Nhất thực sự coi trọng nhất là cái gì.
Tuy nhiên, nghĩ đến chuyện nhóm nam AKing sắp sửa phải ngậm ngùi tan rã cũng khiến cậu không khỏi cảm thán ngậm ngùi. Rõ ràng là một đám công tử thế gia ngậm thìa vàng với gia thế chống lưng hùng hậu, không ngờ khi đối diện với cơn thịnh nộ cuộn trào của công chúng thì lại hoàn toàn bất lực không có lấy một chút sức lực phản kháng, cuối cùng chỉ đành hèn nhát chọn cách trốn chạy.
Xem ra những lời Sở Kiều Nhất từng nói quả không sai chút nào, một nhóm nhạc nam chiếm trọn được thiện cảm của người qua đường mới thực sự là nhóm nhạc thành công nhất. Một thần tượng có thể đi xa được hay không không chỉ dựa vào tài năng đơn thuần, mà còn phải trông chờ vào sức mạnh đoàn kết của fandom.
Đặt người hâm mộ lên vị trí ưu tiên hàng đầu chính là tôn chỉ đầu tiên mà bất kỳ thành viên nào của một nhóm nhạc thần tượng cũng bắt buộc phải khắc cốt ghi tâm.
"Anh, em trước giờ chưa bao giờ dám mắc bệnh ngôi sao hay giở thói hạch sách cả." Nghe Sở Kiều Nhất răn đe gay gắt, Ninh Tiêu lập tức cuống cuồng lên tiếng thanh minh: "Em cũng chưa từng đi muộn sự kiện lần nào, chỉ là... thỉnh thoảng em căn giờ hơi sát quá một chút, khiến cho thời gian làm tóc trang điểm có phần hơi vội vã thôi mà..."
Càng nói về sau, giọng Ninh Tiêu lại càng nhỏ dần, bản thân cậu cũng bắt đầu cảm thấy chột dạ, đuối lý.
Sở Kiều Nhất không buồn đôi co thêm nữa, anh dứt khoát rút điện thoại ra bấm số gọi cho trợ lý phụ trách lịch trình của Ninh Tiêu, yêu cầu người đó lập tức lên quầy tiếp tân đón thẳng Ninh Tiêu đưa ra xe đi làm việc.
Lúc Ninh Tiêu ủ rũ cúi gầm mặt rời đi, bộ dạng ỉu xìu ấy khiến Sở Kiều Nhất bất giác lại liên tưởng tới dáng vẻ hụt hẫng, tủi thân của Diệp Chiếu Huyền trong phòng ngủ lúc sáng sớm.
Ai da, hồi còn ở thế giới trước dạy dỗ đám em trai dưới trướng anh chưa từng cảm thấy áy náy cắn rứt lương tâm sâu sắc đến mức này, xem ra sau khi bước chân vào xã hội ABO đầy rẫy tin tức tố này, ngay cả cảm xúc tình cảm của chính anh cũng bắt đầu xuất hiện những biến chuyển kỳ lạ rồi.
"Anh, lát nữa cùng em đi ăn trưa nhé. Em còn muốn bàn bạc kỹ hơn với anh về chuyện sau khi chúng ta dọn ra ngoài ở chung nữa, anh chắc chắn sẽ không từ chối em đâu nhỉ?"
Cố Khinh Chu mặt dày sán lại gần kề sát vào cánh tay Sở Kiều Nhất, dịu dàng nói: "Thời hạn giữ khoảng cách một tuần cũng đã trôi qua rồi, chúng ta đâu cần phải gượng gạo né tránh nhau nữa làm gì."
Sở Kiều Nhất: "..."
Quả nhiên trong cái nhóm Aurora này, kẻ có da mặt dày nhất không ai khác chính là Cố Khinh Chu, rõ ràng bề ngoài trông hệt như một đóa hoa trên đỉnh núi cao lạnh lùng kiêu sa khó với tới.
"Tôi cũng muốn bổ sung thêm một chút." Tô Kỳ yếu ớt giơ cánh tay lên góp chuyện: "Nhóm AKing đâu chỉ giải tán vì thói ngôi sao chảnh chọe đâu, mà còn vì dám bạo lực bắt nạt một người đáng thương như cậu, dám quấy rối sờ soạng một Beta bí ẩn ở chốn công cộng, rồi lại còn ngang nhiên phóng xuất tin tức tố áp chế người khác, biết luật mà vẫn cố tình phạm luật."
Sở Kiều Nhất dở khóc dở cười quay sang nhìn Tô Kỳ, bất đắc dĩ gật đầu: "Phải phải phải, tóm lại tôi cũng chỉ thuận miệng mượn chuyện đó để dọa thằng nhóc Tiểu Tiêu một phen thôi, chứ không thì nó làm sao chịu ngoan ngoãn nghe lời được."
"Dù sao thì tuổi đời thằng bé vẫn còn nhỏ mà." Tô Kỳ cười nói: "Đành phải phiền cậu bao dung, nhẫn nại uốn nắn nó nhiều hơn rồi, dù rằng tuổi thật của cậu trông cũng chẳng lớn hơn nó là bao."
Bị Cố Khinh Chu quấn lấy không rời, Sở Kiều Nhất cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quay về phòng ký túc xá nữa, bèn cùng cậu rảo bước tới phòng tập để xem tình hình luyện tập của Diệp Chiếu Huyền thế nào.
Sở Kiều Nhất đã nghe qua bản demo ca khúc mà Diệp Chiếu Huyền chuẩn bị cho chương trình 《Toàn Năng Rap》 không dưới chục lần, nhưng đối với Cố Khinh Chu thì đây là lần đầu tiên được thưởng thức trực tiếp. Tuy trong lòng luôn xem Diệp Chiếu Huyền là một tình địch vô cùng khó nhằn và đáng gờm, nhưng cậu cũng buộc phải thừa nhận rằng tên nhóc này quả thực sở hữu tài năng rap thiên bẩm cực kỳ xuất sắc.
Bước chân vào phòng tập, Cố Khinh Chu niềm nở vỗ vỗ lên vai Diệp Chiếu Huyền, tuôn ra một tràng dài những lời khen ngợi chân thành.
Diệp Chiếu Huyền ngẩng đầu nhìn Sở Kiều Nhất một cái, sau đó lại liếc mắt nhìn sang Cố Khinh Chu đang đứng sát rạt bên cạnh anh, khẽ mím chặt môi rồi cúi đầu xuống thẫn thờ không nói.
"Hôm qua chương trình 《Toàn Năng Rap》 vừa xảy ra biến cố lớn như thế, hôm nay cậu lại tới đó ghi hình tiếp, chắc chắn sẽ có hàng đàn phóng viên truyền thông chực chờ sẵn để vây kín lấy cậu đấy, thế mà cậu vẫn còn tâm trạng nhàn nhã đứng đây luyện hát à?" Cố Khinh Chu tò mò cất tiếng hỏi.
Diệp Chiếu Huyền liếc nhìn Cố Khinh Chu một cái, lạnh nhạt đáp: "Hôm nay chị Phan sẽ đi cùng tôi."
Hơn nữa đâu phải chỉ có một mình cậu mới bị cánh phóng viên săn đón. Kể từ tối qua đã có cả đám phóng viên bu kín ngoài cổng Trục Quang để dò hỏi về tung tích của "Sở Kiều Nhất", vậy thì chắc chắn hôm nay sẽ càng có thêm nhiều ánh mắt đổ dồn vào việc các thành viên Aurora bày tỏ thái độ thế nào đối với cái tên "Sở Kiều Nhất", đặc biệt người bị soi nhiều nhất chắc chắn sẽ là Cố Khinh Chu.
Năm xưa khi Sở Kiều Nhất đăng bài thông báo sẽ xóa vĩnh viễn tài khoản Weite, người duy nhất trong nhóm công khai tương tác với bài viết ấy chính là Cố Khinh Chu.
Nghĩ đến điểm này, Diệp Chiếu Huyền bèn cất tiếng nhắc nhở: "Ngược lại chính cậu mới là người cần phải cẩn thận đấy, trên mặt sáng người duy nhất của Aurora từng công khai tương tác với anh Kiều Nhất chính là cậu."
Nghe Diệp Chiếu Huyền nhắc tới chuyện này, Sở Kiều Nhất cũng lập tức sực nhớ ra vấn đề nghiêm trọng.
Gan của Cố Khinh Chu trước giờ vốn dĩ rất lớn, hành động nhấn thích bài viết ngày trước hoàn toàn là do cậu tự ý làm theo cảm tính, tuy sau đó dưới sự chỉ đạo của anh cậu đã có màn "chữa cháy" khá mượt mà, nhưng bên trong câu chữ vẫn lén lút lồng ghép không ít tâm tư riêng tư.
Nếu như tối nay cậu thật sự bị đám phóng viên săn tin vây kín hỏi dồn, ai mà biết được cái miệng không kiêng nể ai của cậu sẽ buột ra những phát ngôn chấn động gì nữa chứ.
Mà trợ lý Phan đáng tin cậy thì đã được anh cắt cử đi theo hộ tống Diệp Chiếu Huyền mất rồi, vậy thì Cố Khinh Chu phải làm sao bây giờ?
Thế nhưng trong đầu Sở Kiều Nhất nhanh chóng lóe lên một tia sáng, anh lập tức nghĩ ngay ra một nhân vật hỗ trợ đắc lực không ai phù hợp hơn. Anh vội vàng quay sang nhìn Cố Khinh Chu, dặn dò: "Khinh Chu, sự kiện tối nay anh sẽ bảo anh Xuyên Y đích thân đi cùng em. Đến lúc đó việc duy nhất em cần làm là ngậm chặt miệng lại, tuyệt đối không được tự ý phát ngôn bất kỳ điều gì, rõ chưa?"
Cố Khinh Chu: "..."
Cậu vốn dĩ còn đang ấp ủ dự định sẽ thể hiện thật xuất sắc trước ống kính của cánh truyền thông báo giới cơ đấy, ví dụ như tuyên bố sẽ luôn kiên định đứng về phía Sở Kiều Nhất, bảo vệ anh đến cùng trời cuối đất chẳng hạn.
Bây giờ người ta không những cấm tiệt không cho cậu mở miệng phát biểu nửa lời, mà lại còn cử hẳn anh Xuyên Y – người phụ trách cao nhất của nhóm nam tới giám sát kè kè bên cạnh, mục đích rõ như ban ngày là sợ cậu gây chuyện thị phi.
Thế nhưng cậu thực sự rất muốn để người hâm mộ cùng toàn thể công chúng gắn chặt tên tuổi của cậu bên cạnh cái tên Sở Kiều Nhất mà. Huống hồ mấy ngày trước Tạ Gia và Diệp Chiếu Huyền vừa mới nổ ra một trận khẩu chiến nảy lửa trong phòng thu, thời điểm hiện tại chính là cơ hội vàng ngàn năm có một để cậu tỏa sáng và ghi điểm tuyệt đối trong mắt anh.
Vậy mà Sở Kiều Nhất lại nhẫn tâm tước đoạt đi quyền được lên tiếng của cậu như thế.
Sở Kiều Nhất, xấu tính thật đấy!

Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.