Xuyên Thành Beta, Tôi Bị Nhóm Nhạc Alpha Tranh Giành › Chương 70
Chương 70: Ở chỗ này dễ bị người ta hiểu lầm
Chương 70· 2.312 từMiễn phí
Chương 70: Ở chỗ này dễ bị người ta hiểu lầm
Lúc Sở Kiều Nhất quay trở về Trục Quang Giải Trí thì trời đã điểm hơn chín giờ tối. Vẫn là Đường Vãn lái xe đưa anh tới ga tàu điện ngầm, nhưng lần này không có ai ra đón, sau khi trang bị kín mít từ đầu đến chân, anh ngồi tàu điện ngầm qua vài trạm rồi bắt taxi quay về công ty.
Cố Khinh Chu vẫn chưa về. Lần này hắn nhận được hợp đồng quay quảng cáo cho một thương hiệu rượu vang đỏ tư nhân, ông chủ là một thiếu gia thế hệ thứ hai giàu có, địa điểm ghi hình nằm ngay trong trang trại rượu vang của anh ta, có phân cảnh quay đêm lại thêm cả bối cảnh dạ tiệc.
Cũng may là như vậy, bằng không Sở Kiều Nhất cứ có cảm giác Cố Khinh Chu sẽ ngồi chồm hổm phục kích trước cổng công ty để chặn đường anh, chất vấn xem tại sao anh lại nhẫn tâm kéo hắn vào danh sách đen chặn số.
Mặc dù sau khi nói lời tạm biệt với Đường Vãn và Sky, anh đã gỡ hắn ra khỏi danh sách đen rồi, nhưng Cố Khinh Chu không hề gọi điện lại cho anh thêm một cuộc nào nữa.
Vừa nghĩ ngợi miên man vừa bước về phía tòa nhà ký túc xá, khi đi ngang qua khoảng sân trống trước khu nhà, khóe mắt anh bỗng bắt gặp một bóng người đang đứng trầm ngâm thẫn thờ trên con đường lát đá cuội.
Đêm hôm khuya khoắt thế này trông cũng khá là dọa người đấy chứ.
Sở Kiều Nhất tò mò muốn xem xem ai đang đứng đây gặm nhấm nỗi buồn, rất nhanh sau đó liền phát hiện ra người đó hóa ra lại chính là cái thằng nhóc thối Ninh Tiêu.
Đối phương rõ ràng cũng đã nhìn thấy anh, mấy lần nhấc chân toan bước tới nhưng rốt cuộc đều không bước qua, vẫn mang bộ dạng giận dỗi phụng phịu như cũ.
Bản thân Sở Kiều Nhất vốn đã cảm thấy có lỗi với Ninh Tiêu, cộng thêm việc trước đó nghe Cố Khinh Chu kể rằng cậu nhóc vì chuyện anh muốn rời đi mà khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, lúc này anh bèn dứt khoát chủ động cất bước tiến về phía Ninh Tiêu.
"Em đứng ở đây làm gì thế?" Anh vừa đi vừa cất tiếng hỏi.
Mặc dù đã nói là giữ khoảng cách với các thành viên trong vòng một tuần, nhưng một khi đã không có ý định rời bỏ nhóm Aurora, anh bắt buộc phải duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các thành viên, tổng thể không thể làm ầm ĩ lên rồi trở thành như đôi tình nhân sau khi chia tay thì cạch mặt nhau đến già được.
Nhìn thấy Sở Kiều Nhất từng bước tiến lại gần mình, Ninh Tiêu cảm giác tim mình như hẫng đi nửa nhịp, nhưng phần nhiều hơn lại là sự hoảng loạn bối rối.
Đã tự nhủ với lòng mình là sẽ không thèm thích Sở Kiều Nhất nữa, nhưng khi nhìn thấy tin đồn tình cảm giữa anh và Đường Vãn, rồi lại nhìn thấy anh dùng ánh mắt quan tâm bước về phía mình, lồng ngực cậu vẫn không kìm nén nổi cảm giác vừa chua xót lại vừa rung động khôn nguôi.
Cậu đúng thật là đồ vô tích sự chẳng làm nên trò trống gì, nhưng mối tình đầu vốn dĩ luôn vừa chua xót lại vừa ngọt ngào như thế, chẳng khác nào viên kẹo chanh ngậm trong miệng chầm chậm tan chảy, chuyển từ vị chua gắt sang vị ngọt ngào, chẳng phải vậy sao?
"Anh, anh đừng bước lại gần em nữa."
Mắt thấy khoảng cách giữa Sở Kiều Nhất và mình ngày càng thu hẹp lại, Ninh Tiêu vội vàng đưa tay ra ngăn lại: "Em đã phải khó khăn lắm mới kìm chế được bản thân không nhào tới ôm dính lấy anh đấy."
Nghe câu nói thật thà của Ninh Tiêu, Sở Kiều Nhất chống hai tay bên hông, nhịn không được bật cười khẽ thành tiếng.
Nói thật lòng thì anh cũng thấy khá không quen với bộ dạng này của Ninh Tiêu, nhưng nhìn thái độ của đối phương thì xem chừng vẫn còn thích anh lắm đúng không?
Sở Kiều Nhất quả thực dừng bước lại, không tiếp tục tiến lại gần Ninh Tiêu nữa.
Ninh Tiêu lại lập tức cảm thấy hụt hẫng và thất vọng. Rõ ràng chính miệng cậu bảo Sở Kiều Nhất dừng lại, nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu chua xót, Sở Kiều Nhất quả nhiên thật sự chẳng hề có chút tình cảm nào với cậu cả.
"Hôm nay công việc hoàn thành thế nào rồi? Tạ Gia cũng về rồi đúng không?" Sở Kiều Nhất chủ động hỏi thăm chuyện công việc.
Ninh Tiêu khẽ đáp một tiếng: "Đội trưởng về cách đây một tiếng rồi ạ, anh Chiếu Huyền hôm nay vẫn ở lì trong phòng thu âm."
"Em về từ buổi chiều, ngày mai không có lịch trình."
Sở Kiều Nhất gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.
Bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút ngượng ngùng lúng túng. Ninh Tiêu nhẫn nhịn hồi lâu, rốt cuộc vẫn không kiềm chế nổi, cất tiếng hỏi: "Anh, anh thật sự không có cảm giác gì với Đường Vãn đúng không?"
Cũng không phải là do cậu thấy Sky không bằng Đường Vãn, mà là vì Sở Kiều Nhất và Sky nhìn qua là biết ngay hai kẻ cuồng công việc, hơn nữa trước đây Sky từng tuyên bố thẳng thắn trước mặt bọn họ trong phòng trang điểm rằng anh ta là người theo chủ nghĩa độc thân, tuyệt đối không bao giờ yêu đương hay kết hôn.
Nhưng Đường Vãn thì lại hoàn toàn khác. Cậu ta là fan hâm mộ của Sở Kiều Nhất, bây giờ lại trở thành bạn bè thân thiết của Sở Kiều Nhất.
Thái độ của Sở Kiều Nhất đối với các Omega cũng vô cùng lịch thiệp ga lăng, chẳng hề có chút phòng bị nào, cứ như thể đinh ninh một điều chắc nịch rằng Omega sẽ không đời nào thèm để mắt tới một Beta bình thường như anh, hoàn toàn chẳng hề hay biết rằng một người tài giỏi xuất chúng thì dù ở bất cứ nơi đâu cũng đều là miếng mồi ngon đắt giá được người ta tranh giành xâu xé.
Trong tâm thức của Sở Kiều Nhất, trước đây bản thân bị người ta ức hiếp, bắt nạt tàn nhẫn đều là do giới tính sinh học của mình, căn bản chưa từng nghĩ tới nguyên nhân thực sự là do phong khí bại hoại của Đỉnh Thịnh Truyền Thông, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến bản thân anh cả.
Sở Kiều Nhất biết tỏng Ninh Tiêu nhất định sẽ hỏi mình chuyện này, bèn thở dài một hơi nhẹ tênh, nói: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, anh không có cảm giác gì với đàn ông cả."
Nói ra câu này, kỳ thực trong lòng anh cũng có chút chột dạ ngượng ngùng.
Nếu không phải vì nụ hôn của Tạ Gia và Diệp Chiếu Huyền, có lẽ cả đời này anh cũng không bao giờ ngờ được bản thân lại có thể nảy sinh cảm giác rung động tim đập loạn nhịp đối với nam giới.
Cũng chính vì như thế nên trong lòng anh mới bắt đầu cuống cuồng lên, lúc nóng vội ăn nói không suy nghĩ thấu đáo đã vô tình làm tổn thương ba chàng Alpha thật lòng đối đãi với anh.
Vành mắt đỏ hoe ngấn nước của Cố Khinh Chu và Ninh Tiêu, cùng ánh mắt ảm đạm u sầu của Diệp Chiếu Huyền, cho đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ như in trong tâm trí.
Cũng may là còn có Tạ Gia luôn kiên định đứng về phía anh ủng hộ anh, anh mới cảm thấy bản thân có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm, có thêm thời gian để suy nghĩ thấu đáo về tương lai sau này.
"Hai người đứng ở đây làm gì thế?"
Bầu không khí lại rơi vào khoảng lặng im phăng phắc. Ninh Tiêu cúi gầm mặt im lặng nhìn chằm chằm xuống nền đất, còn Sở Kiều Nhất thì đang hồi tưởng lại những chuyện đã qua.
Tạ Gia chính là bước ra khỏi tòa nhà ký túc xá vào đúng lúc này. Anh mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, trên người vẫn còn vương vấn làn hơi nước ẩm ướt của người vừa mới tắm gội xong.
Sở Kiều Nhất ngửi thấy mùi hương thơm mát sảng khoái của sữa tắm bạc hà, đưa mắt nhìn sang Tạ Gia.
Còn thứ mà Ninh Tiêu ngửi thấy lại là một mùi hương hoàn toàn khác biệt — mùi dừa thoang thoảng dịu nhẹ. Mặc dù trông giống như mùi tin tức tố vô tình tản mát ra ngoài, nhưng cậu biết thừa đối phương đang ngầm cảnh cáo mình.
Nhớ lại những lời Cố Khinh Chu từng nói với mình, Ninh Tiêu mang biểu cảm phức tạp nhìn Tạ Gia, hai nắm đấm buông thõng bên hông siết chặt lại.
Đứng trước mặt người đội trưởng này, cậu luôn cảm thấy bản thân chẳng khác nào một đứa trẻ chưa kịp lớn, căn bản không có lấy nửa phần thắng. Cậu thậm chí hoàn toàn không thể đoán biết được rốt cuộc trong đầu đối phương đang toan tính điều gì, tại sao lại có thể thản nhiên đồng ý để Sở Kiều Nhất rời khỏi Aurora như thế.
"Muốn trò chuyện thì có thể lên phòng tập mà nói, đứng ở chỗ này rất dễ bị người ta hiểu lầm đấy."
Tạ Gia vô cùng tự nhiên bước tới bên cạnh Sở Kiều Nhất rồi dừng lại, đưa ngón tay chỉ lên tòa nhà ký túc xá: "Có rất nhiều người đang nhìn hai người kìa."
Cả Sở Kiều Nhất lẫn Ninh Tiêu đều giật bắn mình quay phắt đầu lại, nhìn thấy trên hành lang tầng sáu của tòa ký túc xá có mấy cái đầu nhỏ đang thò ra ngó nghiêng, toàn bộ đều là các thành viên của nhóm Oasis, Tưởng Tri Dụ thậm chí còn tươi cười hớn hở vẫy vẫy tay chào bọn họ.
Ninh Tiêu: "..."
Sở Kiều Nhất: "..."
Tạ Gia cũng bất lực lắc đầu. Vốn dĩ anh không hề biết Ninh Tiêu đang đứng phục kích Sở Kiều Nhất ở dưới này, chỉ là thính lực của một Alpha cấp cao quá mức nhạy bén phi thường, nghe thấy tiếng cười đùa ríu rít bàn tán của đám Omega vọng vào từ ngoài cửa sổ, lúc này mới biết Ninh Tiêu và Sở Kiều Nhất đang đứng dưới ánh trăng "thổ lộ tình cảm sâu đậm".
Thế là anh vội vàng tròng đại một chiếc áo phông vào người rồi tức tốc chạy vội xuống lầu.
"Khụ, tôi chỉ đang trao đổi chút chuyện công việc với Ninh Tiêu thôi mà." Sở Kiều Nhất lúng túng ngượng ngùng nói: "Thời gian cũng không còn sớm nữa rồi, chúng ta giải tán thôi."
Vừa định nhấc chân rời đi, Sở Kiều Nhất lại sực nhớ ra chuyện của Tạ Dương và Bách hóa Thịnh Long ban ngày, bèn suy nghĩ một chút rồi quay sang nhìn Tạ Gia: "Tôi có chút chuyện muốn nói với cậu, lát nữa tôi gửi tin nhắn, nhớ đọc đấy nhé."
Nhìn thấy nét mặt Sở Kiều Nhất có phần đắn đo do dự, Tạ Gia không gặng hỏi thêm điều gì, chỉ điềm đạm gật đầu.
"Vậy tôi về trước đây, hai người cũng mau về nghỉ ngơi sớm đi nhé, bái bai." Lúc rời đi, Sở Kiều Nhất còn chu đáo giơ tay vẫy chào đám Omega ở tầng sáu một cái.
Tạ Gia chẳng có lời nào muốn nói với Ninh Tiêu, thấy Sở Kiều Nhất đã bước vào bên trong sảnh ký túc xá liền định cất bước rời đi luôn.
Nào ngờ Ninh Tiêu lại lên tiếng gọi giật anh lại, hậm hực nói: "Đội trưởng, rốt cuộc thì trong lòng anh xem anh Kiều Nhất là người như thế nào?"
Tạ Gia dừng bước, quay đầu lại nhìn Ninh Tiêu: "Anh ấy là người tự do. Bọn mình nhìn nhận anh ấy thế nào thực ra chẳng hề quan trọng, chỉ cần anh ấy muốn thì có thể từ một nghệ sĩ chuyển sang làm người đại diện, nếu anh ấy không muốn làm người đại diện nữa thì vẫn còn hàng ngàn hàng vạn ngành nghề khác để thử sức, anh chỉ đơn giản là ủng hộ mọi quyết định của anh ấy mà thôi."
"Anh ấy là một Beta vô cùng tài giỏi xuất chúng, ở bất cứ nơi đâu cũng có thể tỏa sáng rực rỡ, không thể chỉ vì sự yêu thích ích kỷ của bản thân mà giam cầm anh ấy đứng chôn chân tại chỗ được."
Giá như Diệp Chiếu Huyền cũng dễ đối phó như Ninh Tiêu thì tốt biết mấy. Cũng giống như Ninh Tiêu không nhìn thấu được anh, hai ngày nay anh cũng hoàn toàn không thể nhìn thấu được Diệp Chiếu Huyền.
Diệp Chiếu Huyền quả thực đã suốt ba ngày nay không xuất hiện trước mặt Sở Kiều Nhất rồi, nhưng anh không hề nghĩ rằng đối phương sẽ dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.