Xuyên Thành Beta, Tôi Bị Nhóm Nhạc Alpha Tranh Giành › Chương 59
Chương 59: Chúng tôi ở đây sẽ không làm phiền hai người chứ?
Chương 59· 2.583 từMiễn phí
Chương 59: Chúng tôi ở đây sẽ không làm phiền hai người chứ?
Hôm nay Ninh Tiêu có hai lịch trình làm việc: buổi sáng đến Học viện Nghệ thuật thuộc Đại học Thể dục Thể thao Thành phố A để ghi hình phỏng vấn gương mặt sinh viên ưu tú, buổi chiều tham gia buổi chụp hình quảng cáo cho một thương hiệu sản phẩm thể thao dã ngoại ngoài trời.
Đừng thấy chàng Alpha này ngày thường lúc nào cũng dính như sam bên cạnh người đại diện mà lầm tưởng, thực chất cậu ta là một sinh viên chuyên ngành diễn xuất thứ thiệt. Chỉ có điều do đặc thù về thể hình và vóc dáng vạm vỡ, chuyên ngành cụ thể mà cậu theo học là định hướng phim võ thuật và hành động điện ảnh. Bởi vậy Sở Kiều Nhất vẫn thường hay suy tính xem sau này có nên nhận thêm vài kịch bản phim truyền hình hoặc điện ảnh cho Ninh Tiêu hay không, dẫu sao cậu ta cũng là sinh viên xuất thân từ trường lớp diễn xuất chính quy.
Ban đầu phía nhà trường dự định đợi đến khi khai giảng năm học mới sẽ mời Ninh Tiêu trực tiếp quay về trường phát biểu diễn thuyết để truyền cảm hứng cho các anh chị khóa trên còn đang hoang mang định hướng cũng như các tân sinh viên khóa dưới. Thế nhưng xét thấy lịch trình của nhóm Aurora ngày một dày đặc, Ninh Tiêu cũng ngày càng bận rộn hơn, nên nhà trường mới bàn bạc tranh thủ nhờ Ninh Tiêu hỗ trợ ghi hình trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc.
Sở Kiều Nhất đương nhiên sẽ không đời nào từ chối một lời đề nghị ý nghĩa như vậy thay cho Ninh Tiêu. Kiếp trước anh chưa từng được bước chân vào giảng đường đại học, sau khi xuyên tới thế giới ABO này cũng chưa từng được trải nghiệm cuộc sống sinh viên đích thực, trong ký ức của nguyên chủ chỉ gom góp được một vài thông tin về các khóa học đào tạo một kèm một mà thôi.
Việc khi còn chưa tốt nghiệp đã trở thành sinh viên ưu tú quay về trường truyền cảm hứng cho người khác, đối với anh mà nói vẫn là một điều vô cùng đáng ngưỡng mộ và tự hào.
"Anh, anh lo lắng cho Ninh Tiêu lắm sao?"
Trợ lý vừa gửi cho Sở Kiều Nhất một đoạn video ngắn quay lại cảnh Ninh Tiêu đang nghiêm túc làm việc. Trong video, Ninh Tiêu hoàn toàn rũ bỏ vẻ ngoài cợt nhả nhí nhố thường ngày, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc đối diện với ống kính máy quay, chậm rãi chia sẻ về cách bản thân đã nỗ lực cân bằng giữa cuộc sống thực tập sinh gian khổ và việc học tập trên giảng đường như thế nào. Hình ảnh tương phản ấy khiến Sở Kiều Nhất bất giác cảm thấy có chút buồn cười đáng yêu.
Nghe thấy giọng nói trầm ấm của Diệp Chiếu Huyền đột ngột vang lên ngay sát sau lưng mình, vành tai Sở Kiều Nhất lại bất giác nóng ran lên. Anh vội vàng chìa màn hình điện thoại đang phát đoạn video ra trước mặt Diệp Chiếu Huyền.
"Tôi việc gì phải lo lắng cho cậu ta chứ? Là do trợ lý gửi video báo cáo qua cho tôi thôi. Tôi đã dặn họ cứ cách một khoảng thời gian là phải quay một đoạn video gửi về, để tôi giám sát xem các thành viên khác có làm việc đàng hoàng tử tế hay không."
Để chứng minh lời mình nói là thật, Sở Kiều Nhất còn bấm mở luôn các khung trò chuyện của những trợ lý khác, lần lượt cho Diệp Chiếu Huyền xem qua các video ghi hình tiến độ làm việc của cả Tạ Gia lẫn Cố Khinh Chu.
Diệp Chiếu Huyền im lặng không nói gì. Bản thân Sở Kiều Nhất cũng tự cảm thấy phản ứng vừa rồi của mình dường như có phần hơi thái quá, rõ ràng anh căn bản chẳng có nghĩa vụ phải thanh minh giải thích rành rọt với đối phương như thế.
Thế nhưng cứ hễ nhớ lại cái hiểu lầm tai hại ban nãy của Diệp Chiếu Huyền, anh lại thấy tốt nhất là nên giải thích rõ ràng ngọn ngành mọi chuyện thì hơn, đỡ để cho cái cậu Alpha có tính chiếm hữu ngút trời này cứ suốt ngày nghĩ ngợi lung tung vớ vẩn.
Ngộ nhỡ đối phương lại nghĩ nhiều rồi bất thình lình đè anh ra hôn thêm một cái nữa thì nguy to.
Diệp Chiếu Huyền lúc này cũng nhớ lại chuyện xảy ra bên ngoài tòa nhà công ty khi nãy. Khi đó Sở Kiều Nhất đã vô cùng nghiêm túc khẳng định chắc nịch với cậu rằng giữa anh và Đường Vãn tuyệt đối không có bất kỳ thứ tình cảm mờ ám nào, đồng thời anh tuyệt đối sẽ không bao giờ thích đàn ông.
Chuyện Sở Kiều Nhất không thích Đường Vãn thì cậu tin, nhưng chuyện anh khẳng định không thích đàn ông, Diệp Chiếu Huyền cảm thấy việc này cần phải đặt một dấu chấm hỏi lớn.
Nếu như Sở Kiều Nhất thực sự hoàn toàn không có chút hứng thú nào với nam giới, thì khi đối mặt với nụ hôn của cậu hay của Tạ Gia, anh chắc chắn sẽ không bao giờ dễ dàng chấp nhận và dung túng như hiện tại.
Hơn nữa đối phương dường như còn rất nuông chiều những hành động đụng chạm thân mật của Ninh Tiêu và Cố Khinh Chu, nghĩ vậy cậu bèn trầm giọng nói: "Anh, Ninh Tiêu và Cố Khinh Chu lúc nào cũng thích quấn lấy anh, nếu như anh cảm thấy khó chịu thì tuyệt đối đừng có cắn răng nhẫn nhịn chịu đựng đấy."
Nói xong câu đó, Diệp Chiếu Huyền thu dọn lại tập ca từ vừa viết xong trên bàn, ngước mắt nhìn Sở Kiều Nhất: "Bài hát mới coi như cũng hòm hòm rồi, anh có muốn cùng em đi tới phòng thu âm không?"
Sở Kiều Nhất cảm thấy Diệp Chiếu Huyền chuyển đổi chủ đề có chút hơi nhanh, nhưng bản thân anh cũng chẳng muốn tiếp tục đào sâu thảo luận về vấn đề khoảng cách đụng chạm thân thể này nữa. Nghe thấy Diệp Chiếu Huyền đã sáng tác xong bài hát mới, anh lập tức gật đầu lia lịa: "Được chứ! Chúng ta qua đó làm phần nhạc đệm trước đúng không?"
Đến lúc này Diệp Chiếu Huyền mới chợt nhớ ra rằng Sở Kiều Nhất trước đây cũng từng là một thành viên của nhóm nhạc nam, những quy trình làm việc chuyên môn này đối với anh vốn dĩ chẳng hề xa lạ chút nào.
Khoảng thời gian kề cận bên nhau suốt một tháng qua thực sự đã khiến cậu suýt chút nữa quên mất đi điều này. Nhận thức ấy khiến vẻ mặt cậu lập tức thoáng qua chút áy náy và ngượng ngùng — cậu sợ Sở Kiều Nhất sẽ nghĩ mình đang làm màu ra vẻ trước mặt anh, và càng sợ hơn nữa việc nhìn thấy những thiết bị thu âm quen thuộc trong phòng thu sẽ khơi gợi lại những ký ức đau buồn trong quá khứ của anh.
Thực tế Sở Kiều Nhất lại chẳng hề nghĩ ngợi sâu xa đến mức ấy. Anh hoàn toàn chỉ đơn thuần là tò mò muốn biết giai điệu của ca khúc mới do Diệp Chiếu Huyền sáng tác sẽ mang màu sắc như thế nào mà thôi.
Kiếp trước của anh cũng vậy, anh sẽ không can thiệp quá sâu vào quá trình sáng tác nhạc của các cậu em trong nhóm, nhưng nhất định sẽ xúm lại góp vui vào những buổi thu âm, sau đó đưa ra những lời nhận xét đánh giá hoàn toàn mang tính cảm nhận cá nhân nghiệp dư.
Mặc dù nhận xét không mang tính học thuật chuyên sâu, nhưng các cậu em lại rất thích nghe anh chia sẻ cảm nghĩ, có lẽ là vì lần nào anh cũng hào phóng dành tặng cho họ một tràng khen ngợi nức nở lên tận mây xanh.
"Đây là ca khúc mới chuẩn bị riêng cho chương trình rap vào tối thứ Bảy tuần sau đúng không? Vậy chắc chắn phải là một bản rap cực bốc rồi! Chất giọng của cậu thực sự sinh ra là để đọc rap đấy."
Diệp Chiếu Huyền không đáp lời, Sở Kiều Nhất cũng không nhận ra điều gì bất thường mà tiếp tục hào hứng hỏi han, nào ngờ chàng Alpha đi bên cạnh lúc này vành tai lại bắt đầu đỏ ửng lên lần nữa.
Mặc dù sắc đỏ ấy không quá nổi bật trên làn da màu lúa mạch khỏe khoắn của cậu, nhưng chính bản thân cậu có thể cảm nhận rõ mồn một hơi nóng hầm hập đang bốc lên ngùn ngụt!
Đôi khi cậu cảm thấy mấy người tự nhận là "trai thẳng" thực sự rất không biết giữ chừng mực. Rõ ràng vừa mới bị cậu hôn xong, thế mà giờ phút này Sở Kiều Nhất lại cứ vô tư trêu chọc và khen ngợi cậu tới tấp, chẳng khác nào đang cố tình bật đèn xanh trao cơ hội cho cậu vậy.
Cậu vừa dẫn Sở Kiều Nhất rảo bước về phía phòng thu âm, vừa trầm giọng giải đáp từng câu hỏi mà anh đưa ra.
"Vâng ạ, hiện tại chỉ có bài này là kịp hoàn thiện để mang lên sân khấu tối thứ Bảy tuần sau thôi. Phong cách giai điệu của nó hoàn toàn khác biệt với bài 《Dã Tâm》, bài này mang phong cách rap bờ Tây (West Coast), vốn dĩ lúc đầu em chỉ ngẫu hứng viết để chơi thôi."
Diệp Chiếu Huyền không phải là một ca sĩ solo độc lập, phong cách rap bờ Tây vốn dĩ không phù hợp để áp dụng cho một nhóm nhạc thần tượng. Suy cho cùng, các thành viên khác trong nhóm đều không mấy am hiểu sâu về rap, những nhịp beat phóng khoáng, dồn dập và dữ dội đặc trưng của rap bờ Tây họ hoàn toàn không thể nào kiểm soát nổi.
Quan trọng hơn cả là toàn bộ phần lời của ca khúc này đều được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mặc dù thành tích học tập của nhóm Tạ Gia đều rất xuất sắc, có thể giao tiếp tiếng Anh trôi chảy lưu loát, nhưng để bắn rap bằng tiếng Anh thì lại là một phạm trù hoàn toàn khác. Hơn nữa bất kể là Tạ Gia, Cố Khinh Chu hay Ninh Tiêu thì bản chất đều không phải là mẫu người có thể đi theo con đường đọc rap.
"Cậu còn biết viết cả nhạc theo phong cách rap bờ Tây nữa cơ à!" Sở Kiều Nhất lập tức giơ ngón tay cái lên hết lời khen ngợi Diệp Chiếu Huyền.
Trụ sở công ty vốn chẳng rộng lớn là bao, hai người chỉ đi vài bước đã tới khu vực phòng thu âm, vừa khéo phát hiện các thành viên của nhóm nhạc nữ Oasis cũng đang tập trung đông đủ ở đó.
Nhìn thấy hai người bước vào, mấy đôi mắt to tròn long lanh đồng loạt đổ dồn ánh nhìn về phía họ.
"Kiều Nhất! Anh cùng Chiếu Huyền tới đây hẹn... à không, tới đây thu âm bài hát mới đấy à?" Một cô nàng Omega có gương mặt ngọt ngào tươi tắn mỉm cười vẫy tay chào Sở Kiều Nhất.
Sở Kiều Nhất nhớ rất rõ người này, cô ấy chính là Phạm Nhược Ninh, đội trưởng của nhóm nhạc nữ Oasis, thỉnh thoảng cô nàng vẫn thường hay nhắn tin trò chuyện với anh qua điện thoại.
"Ừm, tối thứ Bảy tuần sau Chiếu Huyền sẽ tham gia chương trình 《Toàn Năng Rap》 với tư cách huấn luyện viên khách mời nên cần chuẩn bị một ca khúc mới. Mọi người đang chuẩn bị cho album trở lại đường đua âm nhạc sao?" Sở Kiều Nhất đưa mắt nhìn quanh dàn nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp đang ngồi kín trong phòng.
Nghe thấy lời Sở Kiều Nhất, các cô gái Omega đều đưa ánh mắt ngưỡng mộ ghen tị nhìn sang Diệp Chiếu Huyền. Đúng lúc này, Hồ Vĩnh Hán cũng từ trong đám đông chen ra, niềm nở bước tới trước mặt Sở Kiều Nhất.
"Chương trình 《Toàn Năng Rap》 đó có giá trị chuyên môn và độ phủ sóng cực kỳ khủng đấy nhé, chúc mừng hai người! Bên Oasis quả thực đang rục rịch chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới, nhưng tạm thời chúng tôi cũng không dùng hết ngần ấy phòng thu đâu. Hai người cứ tự nhiên làm việc của mình, đừng bận tâm tới chúng tôi nhé." Ông ta nở nụ cười rạng rỡ chào hỏi Sở Kiều Nhất, rồi lại nói thêm: "Chúng tôi ở đây chắc sẽ không làm phiền hai người làm việc chứ?"
Sở Kiều Nhất quay sang nhìn Diệp Chiếu Huyền, Diệp Chiếu Huyền khẽ lắc đầu: "Dạ không phiền đâu ạ."
Sau khi đứng nán lại trò chuyện thêm vài câu xã giao với các thành viên Oasis, Sở Kiều Nhất và Diệp Chiếu Huyền cùng nhau bước vào căn phòng thu âm nằm sâu ở góc trong cùng.
Mặc dù Trục Quang Giải Trí chỉ là một công ty quy mô nhỏ, nhưng ban lãnh đạo lại vô cùng chịu chi trong khâu đầu tư trang thiết bị âm thanh. Tuy chim sẻ nhỏ nhưng lục phủ ngũ tạng đều đầy đủ tiện nghi, hơn nữa hiệu quả cách âm giữa các phòng thu cũng được làm rất tốt.
Một khi đã bước vào trạng thái làm việc, Diệp Chiếu Huyền vô cùng tập trung và đắm chìm. Cậu khởi động phần mềm sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp DAW lên, sau đó bắt đầu sử dụng đủ loại nhạc cụ ảo để hòa âm phối khí, tạo nên phần nhạc đệm cho bản phổ mà mình đã viết sẵn.
Sở Kiều Nhất ngồi một bên chăm chú thưởng thức, càng nhìn anh lại càng cảm thấy Diệp Chiếu Huyền thực sự quá đỗi tài năng. Với thực lực thế này, cho dù cậu có tách ra hoạt động như một rapper độc lập đi chăng nữa thì khả năng cao vẫn sẽ nổi đình nổi đám.
Người ta thường nói đàn ông lúc nghiêm túc làm việc là lúc quyến rũ và cuốn hút nhất. Sở Kiều Nhất nhìn ngắm góc nghiêng hoàn hảo, nam tính của Diệp Chiếu Huyền, bất thình lình trong đầu lại vô thức hiện lên nụ hôn phớt như chuồn chuồn đạp nước ban nãy, lồng ngực bỗng chốc dâng lên một luồng nhiệt nóng ran ngột ngạt.
Lại chợt ý thức được rằng lúc này trong căn phòng thu âm cách âm hoàn toàn kín đáo này chỉ có duy nhất hai người bọn họ, trái tim anh bỗng nhiên đập thình thịch, đập liên hồi như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực.

Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.