Xuyên Thành Beta, Tôi Bị Nhóm Nhạc Alpha Tranh Giành › Chương 52
Chương 52: Trong miệng cậu không có một câu nào thật lòng!
Chương 52· 2.316 từMiễn phí
Chương 52: Trong miệng cậu không có một câu nào thật lòng!
Quay trở lại phòng nghỉ, lần lượt có rất nhiều nhân viên hậu đài hớt hải chạy sang hỏi thăm tình hình.
Tạ Gia và Sở Kiều Nhất cũng không hề giấu giếm, nói rõ cho mọi người biết là do Quách Duy của nhóm AKing đã cố ý phóng thích một lượng lớn tin tức tố bên ngoài lối thoát hiểm, còn tin tức tố của Tạ Gia phóng ra là để bảo vệ người đại diện của nhóm mình.
Không ai ngờ thành viên của nhóm nhạc nam AKing lại nhắm thẳng vào một Beta như thế. Sắc mặt của tất cả nhân viên đều trở nên vô cùng khó coi, đồng thời cảm thấy vô cùng áy náy và có lỗi với Sở Kiều Nhất.
Thực ra, ngay từ lúc thấy lãnh đạo cấp cao của Đỉnh Thịnh Truyền Thông liên tục lảng vảng tìm cách tiếp cận người của Aurora, bọn họ đáng lẽ phải để tâm cảnh giác hơn mới phải, chỉ là không ngờ đến cả thành viên nhóm nhạc nam cũng trực tiếp tham gia vào trò bẩn thỉu này.
"Thật sự vô cùng xin lỗi, sự cố lần này hoàn toàn là do sự tắc trách trong khâu quản lý của chúng tôi." Người phụ trách tổ công tác xấu hổ cúi gập người tạ lỗi với anh.
Sở Kiều Nhất lại khẽ lắc đầu. Trong lòng anh hiểu rất rõ, cho dù nhân viên ban tổ chức có tăng cường tuần tra hay thắt chặt an ninh hơn nữa thì cũng chẳng giải quyết được gì. Quách Duy lần này chỉ tình cờ đụng phải một Tạ Gia có cấp bậc tin tức tố cao hơn hắn mà thôi, nếu không phải là Tạ Gia, có lẽ hắn đã dùng tin tức tố và bối cảnh gia tộc của mình để áp chế càng nhiều người hơn nữa.
Xã hội này vốn dĩ là như vậy, thân phận và địa vị của Quách Duy quá cao, định sẵn là hắn sẽ không phải nhận sự trừng phạt thích đáng nào, và Đỉnh Thịnh Truyền Thông chắc chắn cũng sẽ dốc toàn lực để dìm sự việc này xuống.
Tào Xuyên Y nhìn đám nhân viên vây quanh mà trong lòng bực bội phiền muộn không thôi. Anh cứ ngỡ mình chặn đứng được đám người Diêm Cường là đã có thể bảo vệ an toàn cho Sở Kiều Nhất, nào ngờ lại bị đám Alpha cấp cao của nhóm AKing thừa cơ đột kích từ phía sau.
Hiện tại tin tức tố trên người Sở Kiều Nhất về cơ bản đã được thanh trừ, nhưng nhớ lại mùi vị nồng nặc ngột ngạt ngửi thấy trong lối thoát hiểm khi nãy, thật khó có thể tưởng tượng nổi anh vừa phải trải qua những giây phút kinh hoàng đến mức nào.
Sau khi tất cả nhân viên ban tổ chức được mời ra ngoài, trong phòng nghỉ chìm vào bầu không khí im lặng như tờ, chẳng ai biết nên mở lời nói điều gì trước.
"Anh ơi!"
Mãi cho đến khi Đường Vãn lo lắng hớt hải chạy xộc vào, chút tàn dư tin tức tố mỏng manh của các Alpha trong không khí mới được thu liễm lại.
"Em ngồi ở hàng ghế khán giả thấy đột nhiên có rất nhiều nhân viên chương trình vội vã chạy vào khu nghỉ ngơi hậu trường, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?"
Là một Omega cấp cao, Đường Vãn đương nhiên vẫn có thể ngửi thấy mùi tin tức tố thoang thoảng còn sót lại trên người Sở Kiều Nhất: một mùi là của Tạ Gia, còn một mùi... chính là của Quách Duy!
Mùi tin tức tố của các thành viên nhóm nhạc nam vốn dĩ đều ở trạng thái nửa công khai, bởi vì sẽ có những thương hiệu nước hoa điều chế dòng nước hoa mang mùi hương độc quyền của từng thành viên. Nhưng trước đó, các fan cuồng nhiệt đã sớm đào bới tường tận lý lịch từ nhỏ đến lớn của thần tượng nhà mình, mùi tin tức tố dĩ nhiên không thể nào giấu giếm được.
Đường Vãn từng là fan cứng đời đầu của AKing, đương nhiên biết rõ rành rọt mùi tin tức tố của tất cả các thành viên trong nhóm đó.
Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng đến phát khóc của Đường Vãn, Sở Kiều Nhất đứng dậy, khẽ giải thích: "Không có chuyện gì to tát đâu, chỉ là..."
Lời còn chưa dứt, Cố Khinh Chu đã đè thấp giọng, gằn từng chữ: "Người của AKing muốn dùng tin tức tố áp chế anh, ép anh làm những chuyện anh không muốn, thế này mà anh còn bảo là không có chuyện gì to tát à?!"
"Sở Kiều Nhất, trong miệng anh không có lấy một câu nào thật lòng cả! Bọn họ bây giờ không nhận ra anh mà còn dám đối xử tàn nhẫn với anh như thế, vậy hồi ở Đỉnh Thịnh Truyền Thông rốt cuộc anh đã..."
"Cố Khinh Chu, cậu bình tĩnh lại chút đi!" Tào Xuyên Y đau đầu quát lên ngắt lời Cố Khinh Chu, nhưng sắc mặt của Đường Vãn và Sky lúc này đều đã biến đổi hoàn toàn.
Ngay từ lúc cảm nhận được tin tức tố trong lối thoát hiểm, Sky đã không thể khống chế nổi bản thân suy nghĩ đến những chuyện tồi tệ nhất.
Vì sợ bị tin tức tố của Alpha cấp cao ảnh hưởng tiêu cực, anh ta đã phải tự tiêm cho mình một mũi thuốc ức chế, nhưng anh ta hiểu rất rõ: đối mặt với một Alpha cấp cao, một Beta bình thường cũng sẽ phải chịu đựng sự tổn thương thể xác và tinh thần vô cùng khủng khiếp.
Cho dù biết chuyện Sở Kiều Nhất tự sát rồi rời nhóm năm xưa có uẩn khúc riêng, nhưng giờ phút này anh ta không thể không hoài nghi rằng nguyên chủ đã bị trầm cảm và tự sát chính vì nạn bạo lực nội bộ trong nhóm.
Nếu sự thật đúng là như vậy, thì đám Alpha cấp cao của nhóm AKing năm xưa rốt cuộc đã làm những trò táng tận lương tâm gì với Sở Kiều Nhất?
"Chuyện này chắc chắn sẽ bị Đỉnh Thịnh Truyền Thông ém nhẹm xuống." Anh ta ngẩng đầu lên nhìn Tào Xuyên Y, "Ban tổ chức đêm hội cũng tuyệt đối sẽ không để mọi chuyện làm ầm ĩ lên mà đắc tội với Đỉnh Thịnh Truyền Thông đâu."
Đó chính là vấn đề nan giải lớn nhất hiện tại: Sở Kiều Nhất chịu thiệt thòi uất ức dưới tay Quách Duy, nhưng bọn họ lại hoàn toàn không có cách nào đòi lại một lời giải thích công bằng cho anh.
Hốc mắt Đường Vãn lại đỏ hoe ngập nước. Cậu ta lại nhào vào lòng Sở Kiều Nhất, vừa khóc vừa gặng hỏi rốt cuộc mọi chuyện là thế nào.
Sở Kiều Nhất không ngờ phản ứng của mọi người lại dữ dội đến mức này, đặc biệt là Cố Khinh Chu, lại bắt đầu hoang tưởng suy diễn linh tinh đủ thứ chuyện trên đời, anh bèn thở dài một hơi bất đắc dĩ.
Đầu tiên anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của Đường Vãn, sau đó mới chậm rãi cất lời: "Hồi ở Đỉnh Thịnh Truyền Thông, tôi thực sự không gặp phải chuyện quấy rối như ngày hôm nay đâu. Bọn họ lúc đó chỉ là cô lập, coi thường tôi, bình thường cũng không tiếp xúc qua lại nhiều."
"Có lẽ là do thấy quan hệ giữa tôi và các cậu quá thân thiết, nên hắn mới hiểu lầm tôi là... bạn tình chung của các cậu, rồi buông ra mấy lời kỳ quái sỉ nhục mà thôi."
"Quách Duy trước đây tuy có xấu tính thật, nhưng không ngờ sau khi debut lại biến chất xấu xa đến mức này. Không biết có phải do môi trường ô hợp trong giới đã làm hư hắn rồi hay không."
Nghe lời giải thích của Sở Kiều Nhất, các thành viên Aurora đều đồng loạt im bặt. Hóa ra trong mắt nhóm AKing, mối quan hệ gắn bó khăng khít giữa bọn họ và Sở Kiều Nhất lại bị bóp méo thành ra như vậy! Thế còn những người khác trong giới thì sao? Liệu họ cũng vì thấy nhóm thân thiết với Sở Kiều Nhất mà nảy sinh những suy nghĩ dơ bẩn sai lệch hay không?
"Tôi đã biết ngay cái lũ Alpha cấp cao đó chẳng có đứa nào tốt đẹp mà." Tận tai nghe thấy chuyện Sở Kiều Nhất từng bị cô lập, bắt nạt trong quá khứ, tâm trạng của Sky tụt xuống tận đáy vực, "Bản thân bọn chúng vừa coi thường Beta, lại vừa xem thường người đại diện, rồi cứ ảo tưởng nghĩ rằng tất cả Alpha trên đời này đều đê tiện bẩn thỉu giống hệt như chúng nó!"
"Sao lại có thể như vậy được chứ? Anh ơi... anh thật sự từng bị bọn họ bắt nạt ức hiếp suốt thời gian dài như thế sao? Vậy mà trước giờ em chẳng hề hay biết gì cả!"
Cảm xúc của Đường Vãn hoàn toàn sụp đổ. Ban đầu cậu ta cứ ngỡ chỉ cần xin lỗi Sở Kiều Nhất là những lỗi lầm mình từng làm trong quá khứ sẽ được xóa bỏ, nào ngờ Sở Kiều Nhất căn bản không phải vì thiếu tự tin mà trầm cảm rồi rút lui khỏi giới, nguyên nhân cốt lõi hoàn toàn bắt nguồn từ đám thành viên AKing và những nhân viên lãnh đạo bẩn thỉu ở Đỉnh Thịnh Truyền Thông!
Hơn nữa Quách Duy còn nhỏ hơn cậu ta một tuổi, vậy mà dám coi Sở Kiều Nhất là bạn tình giải tỏa dục vọng của các thành viên Aurora! Trong mắt hắn ta, sự tồn tại và nhân phẩm của một Beta rốt cuộc bị coi rẻ đến mức nào chứ?
Tâm trạng vốn đã bực bội ngột ngạt, nhìn thấy Đường Vãn cứ hở ra một chút là lại lao vào ôm chầm lấy Sở Kiều Nhất, Ninh Tiêu lại càng cảm thấy ngứa mắt và bực bội tột cùng.
Cậu lại một lần nữa đưa tay túm lấy vạt áo Đường Vãn lôi phắt ra khỏi lồng ngực Sở Kiều Nhất, sau đó ném sang cho Sky: "Trông chừng bạn của anh cho cẩn thận vào."
Sky đón lấy Đường Vãn, rút liền mấy tờ khăn giấy ấn lên mặt Đường Vãn lau nước mắt, sau đó mím chặt môi hỏi: "Mọi người định xử lý chuyện này thế nào?"
"Cái thiệt thòi này tuyệt đối không thể nuốt trôi được." Phan Mẫn bước lên phía trước nói: "Tôi sẽ yêu cầu ban tổ chức trích xuất camera giám sát. Tuy bên trong lối thoát hiểm không gắn camera, nhưng hành lang dẫn vào khu vực hậu đài chắc chắn có, nhất định ghi lại được cảnh Quách Duy đi vào đó."
Lời này vừa thốt ra, mọi người đều gật đầu tán đồng nhìn Phan Mẫn. Tào Xuyên Y cũng trầm ngâm: "Nếu chúng ta cứ ngậm đắng nuốt cay nhẫn nhịn cho qua chuyện, đám người Đỉnh Thịnh Truyền Thông sẽ ngày càng lấn tới quá đáng hơn. Ít nhất là trước khi thân phận thật của Kiều Nhất bị bại lộ, tuyệt đối không thể để bọn chúng tiếp tục ra tay làm càn."
Thế nhưng việc này e rằng rất khó. Chỉ riêng một mình Diêm Cường thôi da mặt đã dày như tường thành rồi, huống chi là bốn tên thiếu gia trời không sợ đất không sợ như đám Quách Duy.
Nghe Phan Mẫn và Tào Xuyên Y lên tiếng bảo vệ mình, Sở Kiều Nhất cảm thấy vô cùng ấm lòng và xúc động. Nhưng nếu ban tổ chức đã có ý định dìm vụ này xuống, họ chắc chắn sẽ không đời nào để Phan Mẫn dễ dàng tiếp cận xem camera đâu.
"Thôi bỏ đi, tôi..."
Anh còn chưa dứt lời, Cố Khinh Chu đã không kìm nén nổi cơn giận: "Bỏ qua là bỏ qua thế nào được?! Anh cứ một mực nhẫn nhịn chịu đựng như thế, cuối cùng mới mắc phải vấn đề tâm lý đấy, tôi..."
"Mấy người có thể để tôi nói hết câu được không hả?!" Sở Kiều Nhất cạn lời đến mức phát cáu. Mắng cho Cố Khinh Chu một câu xong, anh dứt khoát rút chiếc điện thoại trong túi quần ra: "Ý tôi muốn nói là, ban đầu tôi cứ nghĩ đám Diêm Cường sẽ tìm cách chặn đường nói chuyện riêng với tôi, nên tôi đã bật sẵn chế độ ghi âm trên điện thoại từ trước rồi."
"Lúc đầu tôi chỉ phòng hờ việc đối phương có thể buông lời đe dọa ép buộc tôi, không ngờ Quách Duy lại đột ngột nhảy ra làm cái trò bỉ ổi này, toàn bộ những lời hắn nói chắc chắn đều đã được ghi lại đầy đủ không sót một chữ."
"Tôi dự định sẽ trực tiếp gửi thẳng đoạn ghi âm này vào hòm thư cá nhân của Tiền Lực. Bọn họ tự khắc sẽ biết điểm dừng và chừng mực."
Nghe thấy lời Sở Kiều Nhất, sắc mặt Cố Khinh Chu thoắt xanh thoắt trắng vì ngượng ngùng. Thế nhưng, người đại diện của bọn họ quả nhiên vẫn luôn bình tĩnh và đầy bản lĩnh như vậy, không hổ là người mà cậu đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay!

Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.