Xuyên Thành Beta, Tôi Bị Nhóm Nhạc Alpha Tranh Giành › Chương 42
Chương 42: Cố Khinh Chu Đã Làm Gì Cậu?
Chương 42· 2.379 từMiễn phí
Chương 42: Cố Khinh Chu Đã Làm Gì Cậu?
Xem ra kỳ mẫn cảm của anh cũng sắp sửa ập đến rồi, Tạ Gia thầm nghĩ, bằng không anh đã chẳng cảm thấy bồn chồn bực bội đến mức này.
"Cảm ơn cậu nhiều nhé Tạ Gia, ban nãy suýt chút nữa Cố Khinh Chu không chịu thả tôi đi rồi." Sở Kiều Nhất dường như đã hoàn toàn quên khuấy sự ngượng ngùng trong phòng tập nhảy, cậu tràn đầy cảm kích vỗ vỗ vai Tạ Gia.
Lúc này Tạ Gia mới khẽ đáp lại một tiếng, sau đó trầm giọng dặn dò: "Lần sau đừng làm như vậy nữa. Alpha đang trong kỳ mẫn cảm không phải là đối tượng mà cậu có thể ứng phó nổi đâu."
Sở Kiều Nhất đã thấm thía sâu sắc bài học này, hiếm khi không phản bác nửa lời mà ngoan ngoãn gật đầu: "Được rồi, lần sau tôi sẽ chú ý."
"Tin tức tố của tôi đang không được ổn định cho lắm, tôi về ký túc xá trước đây. Sáng mai chắc Ninh Tiêu sẽ ra ngoài được, cậu đừng có chiều chuộng cậu ta quá."
Nghe thấy lời dặn của Tạ Gia, Sở Kiều Nhất kinh ngạc ngước nhìn đối phương. Cậu cảm thấy giờ phút này Tạ Gia trông vẫn vô cùng bình thường, vẫn là người đội trưởng chững chạc đáng tin cậy như mọi khi.
Cơ mà cậu có chiều chuộng Ninh Tiêu bao giờ đâu nhỉ? Sao Tạ Gia lại đột nhiên nói như vậy?
Trong lúc cậu còn đang thắc mắc, Tạ Gia đã xoay người cất bước đi về phía phòng ký túc xá của mình. Sở Kiều Nhất đành từ bỏ ý định gặng hỏi, quay người rảo bước xuống lầu, trở về căn phòng nhỏ của bản thân.
Vừa định mở máy xử lý công việc tồn đọng thì hơn chục tin nhắn của Sky đã nhảy liên tục trong khung chat, kèm theo đó là hàng loạt lời hỏi han ân cần từ Đường Vãn gửi tới.
Sở Kiều Nhất vừa nhìn qua là biết ngay Đường Vãn đã kể thân phận thật sự của cậu cho Sky nghe, thế là cậu lại nán lại trò chuyện cùng Sky một lúc lâu.
Sắp xếp xong toàn bộ lịch trình tuần tới cho các thành viên, Sở Kiều Nhất mới lộ rõ vẻ mệt mỏi nằm vật xuống giường.
Con người ta cứ hễ rảnh rỗi là lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Cậu bắt đầu tua lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong suốt một ngày dài: sự ghen ghét đố kỵ của Uông Bình, lời sám hối ăn năn của Đường Vãn, chuyện bị Tạ Gia bắt quả tang đang lén lút nhảy nhót trong phòng tập, rồi cả việc Cố Khinh Chu trong kỳ mẫn cảm cứ đè lên người cậu cọ cọ rúc rúc...
Nghĩ tới nghĩ lui, Sở Kiều Nhất hận không thể đâm đầu vào tường cho xong.
Thứ cẩu trọc như Uông Bình thì đương nhiên cậu chẳng thèm bận tâm, lời xin lỗi của Đường Vãn dành cho nguyên chủ cậu cũng đã tiếp nhận.
Điều duy nhất khiến cậu bận lòng đến phát điên chính là tư thế nhảy múa vặn vẹo xấu hổ đã bị Tạ Gia nhìn thấy sạch sành sanh, cùng với sự ngượng ngùng tột cùng khi Cố Khinh Chu cứ cọ qua cọ lại trên người cậu ban nãy!
Trời đất ơi, rốt cuộc ông trời tại sao lại đối xử với cậu tàn nhẫn như thế này chứ? Đã bắt cậu gánh một đống nợ ngập đầu, lại còn khiến cậu mất sạch mặt mũi thế này nữa!!
Sở Kiều Nhất ngay cả bữa tối cũng chẳng buồn ăn, tắm rửa qua loa một cái rồi mơ mơ màng màng chìm sâu vào giấc ngủ.
Ngủ thôi, chỉ cần chìm vào giấc mộng thì sẽ không phải nghĩ ngợi đến những chuyện phiền lòng chết tiệt này nữa.
Chỉ tiếc rằng ngay cả giấc mơ cũng không chịu buông tha cho cậu. Trong cơn mê man, cậu không hề được Tạ Gia kéo ra khỏi phòng ký túc xá của Cố Khinh Chu; Tạ Gia đến cứu cậu lại bất ngờ bùng phát kỳ mẫn cảm, thế là cậu bị cả hai người đè nghiến xuống giường bắt hỗ trợ giải tỏa, Cố Khinh Chu thậm chí còn đang chuẩn bị lột sạch quần của cậu!!
Sở Kiều Nhất giật mình hoảng sợ bừng tỉnh giấc. Sau khi mở mắt ra, cậu mới bàng hoàng phát hiện bản thân lại... có phản ứng sinh lý ướt át.
Quá đáng ghét! Sao cậu lại có thể vì một giấc mộng quái đản như thế mà cương cứng bắn ra cơ chứ? Cậu rõ ràng là một gã trai thẳng thép một trăm phần trăm cơ mà!!
Tất cả đều tại tên Cố Khinh Chu chết tiệt kia đã làm mấy trò khó hiểu xằng bậy với cậu!
Đành phải vào nhà tắm xả nước gội rửa lại một lần nữa, Sở Kiều Nhất lê thân xác rã rời cất bước ra khỏi khu ký túc xá.
Mùa hè trời sáng rất sớm, mới hơn năm giờ rưỡi sáng mà bầu trời đã rạng tỏ như ban ngày.
Vừa bước ra khỏi tòa nhà ký túc xá chưa được mấy bước, phía sau lưng cậu đã vang lên tiếng bước chân vội vã.
Sở Kiều Nhất cứ ngỡ là đồng nghiệp quản lý hoặc trợ lý nào đó, vừa quay đầu định lên tiếng chào hỏi thì đã thấy Ninh Tiêu đang sải bước phi như bay về phía mình.
"Anh! Sao anh dậy sớm thế..."
Một Ninh Tiêu tràn đầy năng lượng hoàn toàn không nhìn ra chút dấu vết nào của một kẻ vừa mới trải qua kỳ mẫn cảm kịch liệt. Cậu ta toét miệng cười tươi rói lao về phía cậu, nhưng vừa áp sát tới gần Sở Kiều Nhất thì đột ngột khựng bước, sắc mặt bỗng chốc trở nên cực kỳ nghiêm túc, sau đó bắt đầu dí mũi hít hít ngửi ngửi.
Sở Kiều Nhất đã bị Cố Khinh Chu làm cho sợ chết khiếp rồi, thấy Ninh Tiêu cứ ngửi qua ngửi lại khắp người mình, cậu lập tức đẩy đối phương ra, đề phòng hỏi: "Trên người tôi có mùi gì lạ à?"
Cậu rõ ràng vừa mới tắm rửa sạch sẽ xong, làm sao có thể còn mùi gì đặc biệt được chứ?
Ninh Tiêu mím chặt môi, trầm giọng hỏi: "Cố Khinh Chu đã làm gì anh?"
Sở Kiều Nhất không ngờ Ninh Tiêu lại đột nhiên nhắc tới Cố Khinh Chu, sắc mặt thoáng chốc trở nên ngượng ngùng, ánh mắt đảo quanh né tránh.
Biểu cảm trên mặt Ninh Tiêu lập tức trở nên tồi tệ hơn hẳn. Cậu ta hoàn toàn không thể ngờ trên người Sở Kiều Nhất lại vương vấn tin tức tố của Cố Khinh Chu, mà nồng độ đậm đặc thế này thì chắc chắn là đã được "tắm" đẫm trong tin tức tố rồi!!
Trong lúc cậu ta vắng mặt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện quái quỷ gì? Đội trưởng không hề ngăn cản chút nào sao?!
"Anh! Chẳng lẽ anh đã phản bội em rồi ư? Mối quan hệ giữa hai chúng ta mới là tốt nhất trên đời này cơ mà!"
Sở Kiều Nhất cạn lời: "Cậu nói nhảm cái gì đấy? Kỳ mẫn cảm của Khinh Chu đến quá đột ngột, cậu ấy không chuẩn bị đồ ăn sẵn nên tôi chỉ mua ít đồ ăn vặt mang sang cho cậu ấy mà thôi. Rốt cuộc cậu ngửi thấy mùi gì vậy?"
Nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc Ninh Tiêu và Cố Khinh Chu mắc cái bệnh gì thế không biết? Sao người nào người nấy đều muốn tranh làm Alpha có mối quan hệ thân thiết nhất với cậu vậy?
Nghe thấy lời giải thích của Sở Kiều Nhất, Ninh Tiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng trong lòng không khỏi suy tính về động cơ đê tiện của Cố Khinh Chu khi dám dùng tin tức tố bao phủ lấy Sở Kiều Nhất.
Cậu ta một mặt âm thầm lặng lẽ phóng thích tin tức tố của chính mình để đè bẹp, phủ kín hoàn toàn mùi hương của Cố Khinh Chu, mặt khác lại giả ngu giả ngơ nói: "Mùi gì á? Chính là cái mùi khiến Alpha cực kỳ chán ghét bực bội đấy!"
Nói xong, cậu ta lại tủi thân cằn nhằn: "Em cũng đâu có chuẩn bị đồ ăn thức uống gì đâu, thế mà anh chẳng hề quan tâm đến em chút nào cả. Giờ bụng em đói cồn cào đến không chịu nổi rồi đây này, chúng ta mau đến nhà ăn đi anh."
Sở Kiều Nhất kinh ngạc nhìn Ninh Tiêu, chợt nhớ lại những lời Tạ Gia từng nói. Chẳng phải đã bảo Alpha trước khi bước vào kỳ mẫn cảm đều sẽ tự giác chuẩn bị sẵn thức ăn bổ sung năng lượng sao?
Cậu nửa tin nửa ngờ trước lời than thở của Ninh Tiêu, nhưng khi nghe thấy tiếng bụng cậu ta kêu réo ùng ục từng tràng thì lại không dám chắc nữa.
Ninh Tiêu trông có vẻ thực sự đói đến hoa mắt chóng mặt. Vừa bước chân vào nhà ăn, cậu ta đã lao tới quầy lấy liền hai phần bánh kếp kẹp giòn, hai xửng bánh bao nhỏ, lại còn bưng thêm một bát tào phớ ngọt và một bát tào phớ mặn.
Đứa trẻ này đúng là chẳng kén ăn chút nào, cái gì cũng nuốt trôi được.
Nhìn Ninh Tiêu ngấu nghiến ăn như quỷ đói đầu thai, Sở Kiều Nhất lúc này mới dám khẳng định chắc nịch rằng đối phương quả thực không hề chuẩn bị chút thức ăn dự trữ nào trong ký túc xá.
Cậu nặng trĩu tâm sự nhét một chiếc bánh bao nhỏ vào miệng, trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ mông lung xem rốt cuộc vì lý do gì mà Tạ Gia lại nỡ lừa dối mình.
Chẳng lẽ cũng là do tâm lý phản nghịch thất thường trước và sau kỳ mẫn cảm gây ra?
Kỳ mẫn cảm của Alpha quả nhiên không phải dạng vừa.
Cuối cùng cũng lấp đầy cái bụng đói meo, đồng thời thành công thay thế toàn bộ mùi tin tức tố của Cố Khinh Chu trên người Sở Kiều Nhất bằng mùi hương của chính mình, Ninh Tiêu lúc này mới cười híp mắt nhìn Sở Kiều Nhất, hỏi: "Anh, trong mấy ngày em bế quan vì kỳ mẫn cảm, có xảy ra chuyện gì lớn không?"
Sở Kiều Nhất ngẫm nghĩ một lát, đem một vài thông tin quan trọng trong ba ngày qua tóm tắt ngắn gọn lại cho cậu ta nghe.
Khi nghe thấy chuyện Đường Vãn và Sky đã biết được thân phận thật sự của Sở Kiều Nhất, Ninh Tiêu hít sâu một hơi lạnh, lập tức đoán ra chắc chắn còn có những chuyện khác đã phát sinh.
Sở Kiều Nhất không chủ động nói ra thì cậu ta sẽ tự mình đi điều tra.
"Cố Khinh Chu và Tạ Gia đều vừa mới bùng phát kỳ mẫn cảm từ hôm qua. Tóm lại hiện tại chỉ có một mình cậu là có thể hoạt động bình thường thôi. Vừa hay có một nhãn hàng thời trang thể thao muốn mời cậu làm người đại diện, thấy trạng thái của cậu cũng khá tốt, có cần tôi điều chỉnh lịch trình xếp việc luôn cho cậu không?"
Ninh Tiêu: "..."
"Anh à, em vừa rồi chỉ là không muốn làm anh phải lo lắng thôi." Cậu ta lập tức đổi giọng: "Thật ra toàn thân em lúc này vẫn còn cảm thấy hư nhược lắm, trạng thái làm việc chắc chắn sẽ không tốt đâu."
Sở Kiều Nhất cảm thấy Ninh Tiêu đang nói hươu nói vượn, nhưng cậu cũng chẳng đến mức tuyệt tình đến độ ép Ninh Tiêu phải lao vào guồng quay công việc ngay tắp lự.
"Vậy cậu cứ ở lại nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi phải đến trường lái xe để luyện tập đây." Sở Kiều Nhất thu dọn khay cơm trước mặt, vẫy vẫy tay chào Ninh Tiêu.
Ngửi thấy mùi tin tức tố hương trầm của chính mình đang bao bọc lấy cơ thể Sở Kiều Nhất, trong lòng Ninh Tiêu trào dâng một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Cậu ta hiếm hoi không bám dính lấy Sở Kiều Nhất đòi đi theo tới trường lái xe nữa.
Sở Kiều Nhất tuy cảm thấy hơi là lạ, nhưng lại nghĩ như vậy là tốt nhất. Dù sao Ninh Tiêu bây giờ dù thế nào cũng đã là một ngôi sao lớn rồi, hơn nữa chiều cao nổi bật kia quá mức bắt mắt, ra ngoài rất dễ dàng bị người khác nhận ra thân phận.
Tuy rằng các thầy giáo dạy lái xe trong trường toàn là các chú các bác trung niên, nhưng không loại trừ khả năng con cái ở nhà của họ đều là người hâm mộ cuồng nhiệt của Aurora!
Bước chân ra khỏi nhà ăn, Sở Kiều Nhất tình cờ chạm mặt Tào Xuyên Y và Phan Mẫn cũng đang sóng vai đi về phía này.
Cậu nhiệt tình cất tiếng chào hỏi hai người bọn họ. Tào Xuyên Y cùng Phan Mẫn cũng giơ tay lên vẫy chào Sở Kiều Nhất.
"Cậu định đi tập..." Vừa định mở miệng hỏi có phải Sở Kiều Nhất chuẩn bị tới trường lái xe luyện tập hay không, cả hai người đồng thời ngửi thấy một mùi tin tức tố hương gỗ trầm nồng nàn tỏa ra ngào ngạt từ trên người cậu.
Tào Xuyên Y: "..."
Phan Mẫn: "..."
Cái mũi của bọn họ không hề có vấn đề gì đấy chứ? Tại sao trên người Sở Kiều Nhất lại nồng nặc mùi tin tức tố của Ninh Tiêu thế này?!

Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.