Xuyên Thành Beta, Tôi Bị Nhóm Nhạc Alpha Tranh Giành › Chương 40
Chương 40: Cậu đang ngửi cái gì thế hả?
Chương 40· 2.917 từMiễn phí
Chương 40: Cậu đang ngửi cái gì thế hả?
Trọng sinh tới thế giới ABO này, Sở Kiều Nhất trước sau vẫn luôn giữ được sự ung dung, điềm tĩnh lạ thường. Cho dù khởi đầu có rơi vào thảm cảnh bế tắc cùng cực, trên lưng gánh vác món nợ khổng lồ lên tới ba triệu tệ, anh cũng chưa từng cảm thấy đó là chuyện gì quá đỗi to tát.
Dù sao thì một người từng nếm trải cảm giác cận kề cái chết một lần như anh, khi bất ngờ có được một cơ hội sinh tồn mới, bất kỳ ai cũng sẽ biết trân trọng và nắm bắt thật chặt lấy nó.
Thế nhưng ngay vào lúc này đây, trong lòng anh thậm chí đã nhen nhóm lên ý định muốn trốn chạy khỏi thực tại — việc bị Tạ Gia tận mắt bắt gặp cảnh tượng bản thân đang nhảy múa vụng về, cái này quả thực là xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ chui xuống đất cho xong!
Anh hoàn toàn không thể ngờ được động tác của Tạ Gia lại có thể nhanh thoăn thoắt đến nhường ấy. Ban đầu anh cứ đinh ninh rằng Cố Khinh Chu ít nhiều cũng sẽ lôi kéo Tạ Gia lao vào đánh nhau một trận long trời lở đất cơ chứ. Xem ra sức mạnh của một Alpha cấp cao quả nhiên quá đỗi ghê gớm, dễ như trở bàn tay là đã có thể khống chế, thuần phục được một Alpha bình thường rồi...
Khoan đã! Bây giờ đâu phải là lúc đứng đây để mà tấm tắc ngợi khen Tạ Gia cơ chứ!
Sở Kiều Nhất đẩy chiếc xe chở hàng đứng chết trân trước dãy kệ bày bán đồ ăn vặt trong siêu thị để nghiêm túc tự kiểm điểm lại hành vi nông nổi của chính mình. Anh không dám chắc liệu Tạ Gia có nảy sinh mối nghi ngờ nào đối với thân phận của anh hay không. Mặc dù những động tác vũ đạo của anh vừa rồi cũng chẳng đến mức tệ hại thảm họa, nhưng người ngoài nghề nhìn vào thì chỉ thấy náo nhiệt vui mắt, còn người trong nghề nhìn một phát là có thể nhận ra ngay được bản chất vấn đề. Tạ Gia nhìn qua có khi đã đoán biết được anh thực chất là một kẻ căn bản không hề biết nhảy múa.
Chiếc điện thoại nhét sâu trong túi quần cứ liên tục rung lên bần bật, thế nhưng Sở Kiều Nhất thậm chí còn chẳng dám rút ra xem, chỉ sợ nhìn thấy những dòng tin nhắn của Tạ Gia gặng hỏi xem tại sao anh lại có thể nhảy một cách vụng về, gượng gạo đến mức độ đó.
Dẫu vậy, trước đây anh đã từng kể tường tận toàn bộ những bi kịch đau đớn mà nguyên chủ phải gánh chịu tại Đỉnh Thịnh Truyền Thông cho các thành viên Aurora nghe rồi, chắc là Tạ Gia cũng sẽ không nghĩ ngợi lung tung đâu nhỉ...
Càng suy nghĩ miên man lại càng thấy ngượng chín cả mặt, Sở Kiều Nhất dứt khoát dẹp phăng mọi suy nghĩ sang một bên, vung tay vơ vét một đống lớn bánh kẹo đồ ăn vặt trước mắt trút sạch vào trong xe hàng.
Lúc tiến ra quầy thanh toán, cho dù bản thân đã che chắn kín mít từ đầu đến chân nhưng anh vẫn bị cô nhân viên thu ngân tinh mắt nhận ra. Cô gái vô cùng phấn khích khe khẽ hỏi nhỏ xem có phải anh chính là người đại diện Tiểu Kiều của nhóm Aurora hay không.
Sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận của anh, đối phương thậm chí còn đoán ra ngay được rằng anh đang cất công đi mua đồ tiếp tế cho các thành viên đang phải trải qua kỳ mẫn cảm, liền nhiệt tình nhét thêm vào túi mua hàng của anh một bịch bánh mì Pháp cỡ nhỏ.
"Em nhìn thấy anh toàn chọn mua đồ chiên phồng dạng bim bim thôi, mấy thứ này ăn vào đâu có no bụng được, lại còn hại cho dạ dày nữa chứ. Bịch bánh mì nhỏ này anh nhất định phải nhận lấy nhé, coi như là quà tặng kèm của em ạ! Em cũng là một fan cứng của Aurora, em thực sự rất muốn đóng góp chút sức mọn làm điều gì đó cho các thần tượng của mình!"
Sở Kiều Nhất cảm thấy vô cùng bất ngờ và xúc động. Cửa hàng siêu thị này nằm cách trụ sở của Trục Quang Giải Trí không xa, thế nhưng anh chưa từng một lần nhìn thấy bóng dáng của cô nhân viên này lởn vởn xuất hiện trước cổng công ty bao giờ.
Có lẽ là do công việc bận rộn, cũng có thể là do cô bé không muốn làm xáo trộn hay quấy rầy quá nhiều đến cuộc sống riêng tư của thần tượng.
Sở Kiều Nhất trân trọng đón nhận tấm lòng tốt đẹp của đối phương, đồng thời hứa hẹn rằng lần sau nếu có dịp ghé qua mua sắm nhất định sẽ mang tặng cô một tấm ảnh có đầy đủ chữ ký của các thành viên. Cô nhân viên thu ngân lập tức mừng rỡ như mở cờ trong bụng, đầu gật lia lịa như giã gạo.
Sở Kiều Nhất vốn rất thích giao thiệp tiếp xúc với những người hâm mộ chừng mực và dễ thương như thế này. Nếu như người ta cứ khăng khăng từ chối đẩy qua đẩy lại thì ngược lại anh sẽ cảm thấy áy náy không nỡ nhận bịch bánh mì tặng kèm kia.
Trên con đường rảo bước quay trở lại công ty, cảm giác xấu hổ ngượng ngùng trong lòng anh cũng đã vơi bớt đi phần nào.
Cân nhắc đến việc còn có rất nhiều nhà sản xuất và đối tác nhãn hàng đang cần liên hệ trao đổi công việc, Sở Kiều Nhất rốt cuộc cũng chịu rút chiếc điện thoại trong túi ra.
Tất cả những nhân vật quan trọng cốt cán của Trục Quang Giải Trí đều được anh ghim lên đầu danh sách trò chuyện, thế nên chỉ cần liếc mắt một cái là anh đã nhìn thấy ngay dòng tin nhắn Tạ Gia gửi tới cho mình từ lúc nãy——
【Đã quá lâu rồi không luyện tập, việc các động tác bị lụt nghề và gượng gạo là chuyện hết sức bình thường. Sau này nếu cậu có hứng thú muốn nhảy múa, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tập cùng bọn tôi.】
Sở Kiều Nhất: "..."
Cảm giác ngượng ngùng chín mặt vừa mới lắng xuống lúc này lại bắt đầu nhen nhóm quay trở lại. Thế nhưng thật may mắn là đối phương không hề suy diễn nghi ngờ gì sâu xa, ngược lại còn chu đáo tìm sẵn cho anh một lý do hợp lý là "đã quá lâu không luyện tập".
Suy nghĩ một thoáng, Sở Kiều Nhất liền gõ phím trả lời: 【Không cần đâu, xin cậu cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra là được rồi, cảm ơn nhé.】
Chẳng biết có phải Tạ Gia vẫn luôn cầm máy túc trực chờ đợi tin nhắn phản hồi của anh hay không, mà ngay sau khi tin nhắn vừa được gửi đi thành công, màn hình lập tức hiển thị một cuộc gọi thoại gọi tới.
Sở Kiều Nhất vừa rảo bước đi bộ vừa bấm nút nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói có phần hơi méo tiếng của Tạ Gia: "Kiều Nhất, cậu đang ở đâu đấy?"
"Tôi đi mua chút đồ ăn lót dạ cho Khinh Chu rồi, giờ đang trên đường quay lại công ty." Sở Kiều Nhất vờ như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên nói: "Hình như tôi lỡ tay mua hơi nhiều quá thì phải, có muốn tôi chia bớt cho cậu một ít không?"
Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây, sau đó mới truyền đến tiếng đáp: "Được chứ, cảm ơn cậu. Đợi cậu về tới nơi, tôi sẽ giúp cậu đem đồ ăn mang sang phòng ký túc xá cho Khinh Chu."
"Thôi để tự tôi mang sang là được rồi. Kỳ mẫn cảm của cậu cũng sắp tới nơi rồi, không sợ sang đó sẽ bị tin tức tố của Khinh Chu kích thích ảnh hưởng à? Dù sao tôi cũng là một Beta, có thể luôn giữ được sự tỉnh táo tuyệt đối."
Tạ Gia lại rơi vào im lặng, một hồi lâu sau mới dùng giọng điệu kìm nén hỏi lại: "Cậu thật sự muốn đích thân đi gặp một Alpha đang trong kỳ mẫn cảm sao?"
"Không được à? Tôi là Beta mà, làm gì có nguy hiểm gì đâu chứ." Sở Kiều Nhất căn bản không hề nhận ra sự bất thường và phức tạp ẩn giấu trong giọng nói của Tạ Gia, đúng lúc ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cánh cổng lớn của công ty ngay trước mắt, liền nói tiếp: "Không nói chuyện với cậu nữa nhé, phần đồ ăn vặt chia cho cậu tôi sẽ gửi tạm ở chỗ chị Tô Kỳ, lát nữa cậu tự mình xuống lấy nha."
"Giờ tôi đi thẳng qua chỗ Khinh Chu xem tình hình thằng bé thế nào đây, bái bai!"
Đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút tút kéo dài báo hiệu cuộc gọi đã ngắt kết nối. Tạ Gia đứng lặng giữa phòng tập vũ đạo rộng lớn, đưa mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tối đen, ánh mắt anh dần dần trở nên u ám và thâm trầm đến lạ kỳ.
Sở Kiều Nhất đối với giống loài Alpha quả thực quá mức mất cảnh giác, không hề có lấy nửa phần phòng bị. Thỉnh thoảng anh lại cảm thấy con người Sở Kiều Nhất tồn tại một sự mâu thuẫn và phân liệt vô cùng kỳ lạ: một mặt từng bị người của Đỉnh Thịnh Truyền Thông chà đạp làm tổn thương đến mức mình đầy thương tích, nhưng mặt khác lại dành trọn vẹn niềm tin tưởng thuần khiết cho toàn bộ nhân viên của Trục Quang Giải Trí, thậm chí ngay cả một Đường Vãn từng gián tiếp tiếp tay cho bạo lực mạng năm xưa cũng có thể dễ dàng tha thứ bỏ qua như không có chuyện gì.
Anh thực sự không thể nào hiểu nổi con người này nữa rồi. Bề ngoài trông có vẻ tâm trí vô cùng trưởng thành, sâu sắc, thế nhưng những hành động thực tế bộc lộ ra lại ngây thơ đến mức đáng sợ.
Một gã Alpha đang trong giai đoạn bùng phát kỳ mẫn cảm thì chẳng khác nào một con dã thú đang phát tình mất hết lý trí. Vào đúng cái thời điểm nguy hiểm tột cùng này mà lại dám đơn thương độc mã chạy tới thăm nom một Cố Khinh Chu vốn dĩ từ sớm đã có tình ý đặc biệt với mình, hành động đó chẳng khác nào một chú cừu non ngây thơ tự nguyện dâng mình tới tận miệng cọp, chuyện điên rồ gì cũng hoàn toàn có thể xảy ra.
Thế nhưng như vậy cũng vừa hay, cũng đã đến lúc cần phải để cho Sở Kiều Nhất mở to mắt ra mà nhìn cho thật rõ ràng xem Alpha rốt cuộc là một loài sinh vật nguy hiểm và đáng sợ đến nhường nào rồi.
Tạ Gia liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay định lượng thời gian. Nửa tiếng đồng hồ nữa, anh sẽ đích thân sang phòng ký túc xá của Cố Khinh Chu để xách cái tên Beta đầu óc vô tâm vô phế này trở ra ngoài.
***
Sở Kiều Nhất đem phần đồ ăn vặt chia cho Tạ Gia gửi lại ở quầy lễ tân, tiện tay tặng thêm cho Tô Kỳ một gói khoai tây chiên giòn rụm.
Vừa nghe thấy anh nói chuẩn bị sang phòng ký túc xá tìm gặp Cố Khinh Chu, Tô Kỳ liền dùng ánh mắt hệt như đang chiêm ngưỡng một vị dũng sĩ quả cảm nhìn anh chằm chằm suốt mấy lượt, khiến cho Sở Kiều Nhất cảm thấy ngơ ngác chẳng hiểu ra làm sao.
Mãi cho đến khi bước chân tới trước cửa phòng ký túc xá của Cố Khinh Chu, vừa mới gõ cửa một cái đã bị một cánh tay rắn chắc túm giật thốc cả người lôi tuột vào bên trong phòng, Sở Kiều Nhất lúc này mới hoàn toàn vỡ lẽ ra ý tứ trong những lời nói ấp úng ngập ngừng của Tạ Gia và ánh mắt kỳ quặc của Tô Kỳ ban nãy rốt cuộc mang ý nghĩa gì.
Mặc dù từ sớm đã biết rõ sức mạnh cơ bắp của Alpha vốn vượt trội hơn hẳn người bình thường, nhưng bản thân anh dẫu sao cũng là một người đàn ông trưởng thành đàng hoàng, làm sao có thể không chống cự nổi một cậu nhóc trông có vẻ mảnh mai yếu nhớt như Cố Khinh Chu cơ chứ?
Thế nhưng hiện thực tàn khốc đã chứng minh một điều rằng, anh quả thực hoàn toàn bất lực không thể nào kháng cự nổi. Anh chỉ có thể trơ mắt mặc cho đối phương thô bạo đè chặt cả người mình dán chặt lên vách cửa gỗ, sau đó như một con chó lớn mất kiểm soát mà điên cuồng vùi đầu vào hõm cổ anh hít ngửi tới tấp không ngừng.
"Cậu đang ngửi cái gì thế hả? Mau buông tôi ra ngay!" Sở Kiều Nhất cau chặt đôi mày, ra sức dùng hai tay đẩy mạnh cái gã Cố Khinh Chu trước mặt ra xa, thế nhưng Cố Khinh Chu lại càng cố chấp tì chặt trán vào giữa hõm cổ anh không chịu buông.
Mặc dù trong tâm trí vẫn còn sót lại đôi chút lý trí mơ hồ, nhưng Cố Khinh Chu vạn lần không thể nào ngờ được rằng Sở Kiều Nhất lại thực sự cất công đi mua đồ ăn rồi đích thân mang tới tận phòng ký túc xá cho mình như thế này.
Bản thân một Alpha đang trong kỳ mẫn cảm vốn dĩ đã cực kỳ dễ bị kích động và nhạy cảm, giờ đây lại được đối xử ân cần như vậy, mớ cảm xúc hỗn độn mà cậu ta dành cho Sở Kiều Nhất lại càng trở nên mãnh liệt và phức tạp hơn gấp bội phần.
"Sao anh lại thực sự tới đây chứ..." Cố Khinh Chu khẽ thì thầm lẩm bẩm trong miệng, thế nhưng trong lòng không thể không thừa nhận rằng tâm trạng lúc này đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc và sung sướng tột cùng.
Cứ ngỡ rằng Sở Kiều Nhất sẽ chẳng thèm để tâm tới những lời than thở mè nheo của mình, dù sao đứng từ góc độ quan sát của bản thân cậu ta, người mà Sở Kiều Nhất ghét bỏ và thấy phiền phức nhất trong nhóm không ai khác chính là cậu ta.
Thế nhưng giờ phút này đây, khi tận mắt chứng kiến người anh này cũng coi trọng và lo lắng cho mình chẳng kém cạnh gì những người khác, sâu thẳm trong lòng bỗng chốc ngọt ngào như được rót mật.
Chỉ có điều, cái tên Beta này quả thực quá mức to gan lớn mật, thế mà lại dám một thân một mình chạy tới tìm gặp một Alpha đang bùng phát kỳ mẫn cảm, cái gã đội trưởng miệng cười như hoa bên ngoài kia chẳng lẽ không thèm mở miệng ngăn cản lấy một lời nào sao?
Vừa miên man suy nghĩ, cơ thể cậu ta lại càng không tự chủ được mà dán chặt kề sát vào người Sở Kiều Nhất hơn nữa.
Khắp căn phòng lúc này ngập tràn mùi tin tức tố hương thuốc lá nồng đậm của cậu ta, thế nhưng ngoài mùi thuốc lá cay nồng này ra thì tuyệt nhiên chẳng có thêm bất kỳ mùi vị nào khác.
Mặc dù lý trí mách bảo rất rõ ràng rằng Sở Kiều Nhất vốn là một Beta, thế nhưng cậu ta vẫn cứ bồn chồn, lo âu mà vùi mũi cọ xát vào cần cổ của đối phương, điên cuồng tìm kiếm nơi vị trí "tuyến thể" sau gáy với hy vọng mong manh có thể ngửi thấy được chút mùi hương tin tức tố nào đó giúp xoa dịu đi cơn bức bối đang cào xé trong lồng ngực mình.
Thế nhưng hoàn toàn không có. Một Beta vốn dĩ không hề có tuyến thể cũng như tin tức tố, thứ duy nhất mà cậu ta có thể ngửi thấy lúc này chỉ là hương thơm dịu nhẹ, thanh mát của mùi nước giặt quần áo vương vấn trên từng thớ vải áo của Sở Kiều Nhất mà thôi. Và chính thứ mùi hương xa lạ ấy lại càng khiến cho ngọn lửa bồn chồn rạo rực trong lòng cậu ta bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết.

Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.