Xuyên Thành Beta, Tôi Bị Nhóm Nhạc Alpha Tranh Giành › Chương 27
Chương 27: Chúng ta bây giờ đã là người một nhà rồi
Chương 27· 2.451 từMiễn phí
Chương 27: Chúng ta bây giờ đã là người một nhà rồi
Bộ mặt thật ghê tởm của đám lãnh đạo cấp cao Đỉnh Thịnh Truyền Thông, Sở Kiều Nhất là người hiểu rõ hơn bất cứ ai.
Trong ký ức của nguyên chủ tràn ngập những hình ảnh xấu xa, bẩn thỉu của bọn họ, đến mức khi đột ngột chạm mặt, Sở Kiều Nhất có thể hồi tưởng lại trọn vẹn từng bất công cay đắng và nỗi nhục nhã mà nguyên chủ từng phải cắn răng gánh chịu.
Sở Kiều Nhất không nói một lời nào. Trong lòng anh lúc này ngập tràn phẫn nộ, nhưng chiếm phần lớn hơn lại là nỗi sợ hãi cùng sự kháng cự mãnh liệt không thể kìm nén phát ra từ chính phản xạ sinh lý của cơ thể này.
Nếu không nhờ định lực của bản thân kiếp trước đủ vững vàng, e rằng anh đã theo bản năng mà cắm đầu bỏ chạy từ lâu rồi.
Tiền Lực lúc này lại tiến lên một bước, hào phóng hứa hẹn chỉ cần anh chịu gật đầu đầu quân cho Đỉnh Thịnh Truyền Thông thì mức lương bao nhiêu cũng tùy anh tự ra giá.
"Các người dám đứng ngay trước mặt chúng tôi để chèo kéo đào góc tường sao? Không cảm thấy hành vi này quá đáng lắm à?" Ninh Tiêu rất nhanh đã nhận ra sự bất thường của Sở Kiều Nhất.
Ngay cả khi Cố Khinh Chu trước đây từng hiểu lầm anh dựa vào quy tắc ngầm leo lên giường để thượng vị, đối phương cũng chưa bao giờ đứng đờ đẫn chết lặng tại chỗ như lúc này.
Trong lòng Ninh Tiêu, Sở Kiều Nhất luôn là một Beta vô cùng kiên cường, lạc quan và chưa từng khiến bọn họ phải bận tâm lo lắng điều gì.
Thế nhưng khi đối diện với đám "lãnh đạo cũ" này, anh lại như một kẻ mất hồn mất vía, trong đáy mắt đong đầy hận thù, đau đớn, cùng vô vàn cảm xúc hoang mang bất lực đan xen.
Đây là lần đầu tiên Ninh Tiêu nhìn thấy một Sở Kiều Nhất yếu đuối như vậy, cậu lập tức kéo mạnh anh đẩy trở lại vào bên trong phòng nghỉ, rồi "rầm" một tiếng đóng sập cửa lại.
Thực ra cậu rất muốn chửi thẳng vào mặt bọn họ một trận, nhưng dẫu sao nơi này cũng là hậu trường của chương trình "Ánh Sao Rực Rỡ", ngộ nhỡ bị kẻ có tâm địa quay lại rồi tung lên mạng thì người chịu thiệt thòi chắc chắn sẽ là cậu. Dù gì đối phương cũng là một đám lãnh đạo cấp cao quyền thế của Đỉnh Thịnh Truyền Thông.
"Người trẻ tuổi thì phải biết tự lượng sức mình, chuyện không phận sự thì đừng có xen vào." Nhìn thấy Ninh Tiêu, trong mắt Tiền Lực và Diêm Cường đều tràn ngập vẻ khinh miệt, coi thường.
Bọn họ đương nhiên nhận ra Ninh Tiêu chính là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm nhạc nam Aurora, nhưng Aurora trong mắt bọn họ chẳng qua chỉ là một lũ rác rưởi không đáng một xu.
Chỉ cần có thể kéo được người đại diện của nhóm này về Đỉnh Thịnh Truyền Thông, thì chẳng bao lâu sau nhóm nhạc nam này chắc chắn sẽ tự động biến mất không kèn không trống khỏi giới giải trí.
Xung quanh dần dần có một vài người tò mò tụ tập vây quanh. Đại khái là nhận ra gương mặt quyền lực của dàn lãnh đạo Đỉnh Thịnh, lại nhận ra thân phận của Ninh Tiêu, nên chẳng có ai dám cả gan tiến lên hỏi han tình hình.
Phan Mẫn cảm thấy tình hình không ổn, vội vàng bước lên phía trước che chắn cho Ninh Tiêu.
Còn ở bên trong phòng nghỉ, Tạ Gia, Diệp Chiếu Huyền và Cố Khinh Chu đã sớm nghe thấy rõ mồn một từng lời đề nghị trơ trẽn của Diêm Cường, khoảnh khắc này chỉ cảm thấy nực cười tột cùng.
Để Ninh Tiêu và Phan Mẫn đứng một mình đối mặt bên ngoài là điều không nên. Diệp Chiếu Huyền ở lại chịu trách nhiệm trông chừng Sở Kiều Nhất, còn Tạ Gia và Cố Khinh Chu một lần nữa đẩy cửa bước ra ngoài.
"Người đại diện của chúng tôi hiện tại không có bất kỳ ý định nào muốn chuyển sang công ty khác, xin mời các vị quay về cho." Trên mặt Tạ Gia vẫn treo nụ cười lịch sự, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ nhận thấy trong ánh mắt cậu ta tràn ngập sự đe dọa sắc lạnh.
Cố Khinh Chu nhìn ra ngọn lửa tức giận đang cố kìm nén trong lòng Ninh Tiêu, sợ cậu nhóc không kiềm chế được mà gây chuyện, liền vươn tay đẩy Ninh Tiêu lùi vào trong phòng nghỉ, sau đó cũng cười híp mắt mở lời: "Không ngờ người đại diện của chúng tôi lại được nhiều người tranh giành đến thế cơ đấy. Nhưng thật đáng tiếc, anh ấy đã sớm trói buộc chặt chẽ với chúng tôi rồi."
"Đỉnh Thịnh Truyền Thông các người có biết bao nhiêu người đại diện tài ba, vậy mà lại cứ nhất quyết phải chạy đến cướp người đại diện của nhóm chúng tôi. Không phải là vì thời gian ra mắt của Aurora và AKing trùng khít nhau, nên các người mới cố tình chơi xấu ngáng đường bọn tôi đấy chứ?!"
Lúc nói câu này, Cố Khinh Chu cố ý cất cao âm lượng giọng nói. Đám đông xung quanh nghe thấy rõ ràng từng câu từng chữ, lập tức rộ lên những tiếng xì xào bàn tán đầy kinh ngạc.
Sắc mặt của Tiền Lực và Diêm Cường thoắt cái trở nên khó coi tột độ. Bọn họ hung hăng trừng mắt lườm Cố Khinh Chu và Tạ Gia một cái cháy mặt, sau đó lập tức quay người sải bước rời đi.
Bọn họ tạm thời không muốn dính vào rắc rối thị phi ngay tại đây. Thật không ngờ người đại diện của Aurora lại có mối quan hệ gắn bó sâu sắc với đám Alpha trong nhóm đến nhường này. Hiện tại AKing vẫn chưa chính thức ra mắt, không cần thiết phải đối đầu trực diện gây ầm ĩ với bọn họ vào lúc này.
Vương Thiện Hòa im lặng như một cái bóng cất bước đi sau hai vị lãnh đạo. Thế nhưng khi lướt qua cửa phòng nghỉ của Aurora, gã ta lại bất giác liếc mắt nhìn sâu vào bên trong một cái.
Gã cứ cảm thấy vị người đại diện của nhóm nam này có một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, dường như đã từng gặp ở đâu đó rồi thì phải.
Còn chưa kịp lục lọi trong ký ức, Ninh Tiêu đã lạnh lùng bước tới đứng chắn ngay trước tầm mắt, triệt để ngăn cách ánh nhìn của gã.
Thôi bỏ đi, bất kể đã từng gặp ở đâu, thì dẫu sao cũng chỉ là một Beta hèn mọn mà thôi. Đỉnh Thịnh Truyền Thông để mắt tới cậu ta vốn là vinh hạnh tột cùng, thế nhưng đối phương lại còn bày đặt làm bộ làm tịch từ chối lời mời của Đỉnh Thịnh. Lần này xem như đã đắc tội triệt để với Tiền tổng và Diêm tổng rồi, chuỗi ngày tương lai sau này chắc chắn sẽ chẳng dễ sống chút nào đâu.
Cánh cửa phòng nghỉ một lần nữa được khép chặt lại. Không gian bên trong trở nên vô cùng yên ắng, chỉ còn lại tiếng hít thở gấp gáp, nặng nề của Sở Kiều Nhất.
Bản thân anh cũng không ngờ rằng thân thể này khi gặp lại những "người quen cũ" lại có phản ứng dữ dội và mất kiểm soát đến mức này. Vốn dĩ các thành viên Aurora đã luôn nghi ngờ anh từng phải chịu đựng sự đối đãi vô nhân đạo ở Đỉnh Thịnh Truyền Thông, sau vụ việc vừa rồi thì xem như mọi chuyện đã hoàn toàn được xác thực mười mươi.
"Tôi nói này... Đứng ở góc độ của Tiểu Kiều, việc có cơ hội chuyển sang Đỉnh Thịnh Truyền Thông chẳng phải nên coi là một tin vui lớn sao? Tại sao mọi người ai nấy lại có phản ứng gay gắt dữ dội đến vậy?"
Một lúc lâu sau, Sky mới rụt rè giơ tay nhỏ giọng lên tiếng hỏi.
Sắc mặt của cả năm gã Alpha trong phòng lúc này đều vô cùng u ám khó coi, một Omega như cậu ta thực sự cảm thấy trong lòng có chút run rẩy sợ hãi.
Cảnh tượng này so với mấy tên Alpha háo sắc muốn giở trò quấy rối cậu ta còn đáng sợ hơn nhiều lần có được không? Ít nhất thì cậu ta còn có Luật bảo vệ Omega để lôi ra trừng trị những kẻ Alpha không biết liêm sỉ, nhưng bộ dạng hiện tại của nhóm Tạ Gia thì cậu ta hoàn toàn mù tịt không hiểu nổi nguyên nhân vì sao!
Chẳng lẽ chỉ đơn thuần là vì người đại diện bị người khác tới chèo kéo cướp mất thôi sao?
Phan Mẫn lúc này mới sực nhớ ra trong phòng vẫn còn có một Omega hiện diện, vội vàng kiểm tra lại nồng độ tin tức tố trong không khí. Sau khi xác nhận mọi thứ vẫn an toàn, cô vừa rút điện thoại ra gọi cho Liễu Giang, vừa cất lời xin lỗi Sky.
Việc Đỉnh Thịnh Truyền Thông dám cả gan trắng trợn đến tận cửa phòng nghỉ hậu trường để đào góc tường là điều không một ai lường trước được. Hơn nữa trong danh sách biểu diễn của chương trình "Ánh Sao Rực Rỡ" lần này hoàn toàn không có bất kỳ nghệ sĩ hay nhóm nhạc nào trực thuộc Đỉnh Thịnh Truyền Thông tham gia, điều đó đồng nghĩa với việc đám người này đến đây là chỉ vì muốn nhắm vào một mình Sở Kiều Nhất.
Cho dù thân phận thực sự của Sở Kiều Nhất chưa bị bại lộ, thì sự việc này cũng đủ để khiến Trục Quang Giải Trí phải nơm nớp lo sợ – nhìn từ biểu cảm lúc rời đi của Tiền Lực và Diêm Cường, bọn họ dường như vẫn chưa chịu từ bỏ ý định.
"Chiếu Huyền, cậu qua trang điểm trước đi." Tạ Gia với tư cách là đội trưởng cũng rất nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.
Chỉ còn đúng một tiếng nữa là buổi tổng duyệt sân khấu bắt đầu rồi, thời gian còn lại cho bọn họ không nhiều, phải mau chóng điều chỉnh lại tâm trạng và cảm xúc.
Diệp Chiếu Huyền rõ ràng có chút chần chừ đắn đo, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn quay trở lại ngồi xuống ghế trang điểm.
Sky không nhận được câu trả lời cho thắc mắc của mình, nhưng cũng không dám gặng hỏi thêm, chỉ lặng lẽ cặm cụi trang điểm cho Diệp Chiếu Huyền, trong lòng vẫn tràn ngập sự khó hiểu không tài nào giải thích nổi.
"Anh, anh không sao chứ? Có muốn tháo khẩu trang ra cho thoáng khí một chút không, em có thể đứng chắn trước mặt giúp anh!" Ninh Tiêu lần này thực sự lo lắng đến phát cuồng, cứ ngồi xổm mãi trước mặt Sở Kiều Nhất.
Sở Kiều Nhất lúc này đã hoàn toàn bình tâm trở lại, trong lòng ngượng ngùng chỉ muốn tìm một cái khe nứt dưới đất để chui xuống cho xong.
Dẫu sao thì sự thất thố vừa rồi hoàn toàn là do ký ức của nguyên chủ quá đỗi rõ ràng và chân thực, vậy mà anh lại không chống cự nổi sự uất ức cùng nỗi kháng cự theo bản năng trong lòng, thậm chí đến việc giúp nguyên chủ chửi thẳng vào mặt Tiền Lực và Diêm Cường vài câu cũng không làm được, thực sự quá mất mặt!
Nhìn thấy cái đầu của Ninh Tiêu cứ không ngừng sáp lại gần trước mặt mình, Sở Kiều Nhất không nhịn được đưa lòng bàn tay đẩy đầu cậu nhóc ra.
"Tôi không sao." Anh đứng dậy: "Chỉ là ban nãy nhất thời chưa kịp phản ứng lại thôi."
"Giả vờ, anh cứ tiếp tục giả vờ đi." Cố Khinh Chu nghiêm mặt nhìn Sở Kiều Nhất: "Chuyện ngày hôm nay, đợi trên đường quay về công ty anh nhất định phải giải thích rõ ràng đầu đuôi cho bọn em nghe, bằng không anh đừng hòng trốn thoát."
Sở Kiều Nhất: "..."
Tuy rằng anh rất cảm kích việc Cố Khinh Chu vừa rồi đã đứng ra bảo vệ mình, lại còn đuổi cổ đám người Đỉnh Thịnh Truyền Thông đi, nhưng cái tính nết của tên này quả thực vẫn chẳng thể nào hợp gu với anh được, ha ha.
"Kiều... Tiểu Kiều." Tạ Gia lúc này cũng cất lời: "Bọn tôi đều hiểu rõ trong lòng cậu kỳ thực không mấy tự tin về giới tính phân hóa của bản thân. Nếu cậu có bất kỳ phiền muộn nào, hoặc có nỗi ấm ức tủi hờn nào muốn bộc bạch, cậu đều có thể tìm đến bọn tôi."
"Chúng ta bây giờ đã là người một nhà rồi, chẳng phải sao? Cậu không cần thiết phải cắn răng chịu đựng đau khổ một mình, cũng không cần phải gượng cười che giấu, làm như vậy chỉ khiến bản thân cậu càng thêm khó chịu mà thôi."
Sở Kiều Nhất ngước nhìn Tạ Gia, cổ họng bỗng nghẹn ứ, không thốt nên lời.
Anh nhận thấy nơi lồng ngực lại bắt đầu khẽ run lên từng hồi. Có lẽ điều mà nguyên chủ từng khát khao nhất trong quá khứ cũng chỉ là một người bạn sẵn sàng lắng nghe những ấm ức, tủi nhục của mình mà thôi, thế nhưng cho đến tận lúc nhắm mắt lìa đời, cậu ấy vẫn chẳng thể nào tìm thấy.
Sky – người vẫn luôn dán mắt theo dõi mọi diễn biến trong phòng: "..."
Bầu không khí này kỳ lạ quá thể đáng. Rõ ràng cậu ta mới là Omega duy nhất trong số những người có mặt ở đây, nhưng tại sao cứ có cảm giác bản thân chẳng khác nào một chiếc bóng đèn công suất lớn đang phát sáng chói lòa thế này nhỉ?

Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.