Xuyên Thành Beta, Tôi Bị Nhóm Nhạc Alpha Tranh Giành › Chương 100
Chương 100: Thích một người không phải chỉ dùng lời nói
Chương 100· 2.492 từMiễn phí
Chương 100: Thích một người không phải chỉ dùng lời nói
Đến tối muộn, Trục Quang Giải Trí cuối cùng cũng nhận được thư mời tham dự buổi họp báo xin lỗi chính thức từ phía Đỉnh Thịnh Truyền Thông, hẹn bọn họ có mặt vào lúc tám giờ tối ngày thứ Hai tại khách sạn Duy Cảng nằm ngay trung tâm thành phố.
Tạ Gia và Ninh Tiêu đã hoàn thành lịch trình trở về công ty từ sớm. Hai người cầm tấm thiệp mời lật qua lật lại xem mấy lần, cuối cùng khinh khỉnh ném bẹp xuống mặt bàn.
Cố Khinh Chu và Diệp Chiếu Huyền hiện vẫn đang bận rộn với các lịch trình hoạt động bên ngoài, dự kiến phải rạng sáng mới có thể về tới công ty. Vừa khéo Tào Xuyên Y và Phan Mẫn đều đi theo tháp tùng hai người họ, thế nên mọi chuyện bàn bạc chi tiết về buổi họp báo xin lỗi chỉ có thể đợi sang ngày mai mới thảo luận tiếp.
Sở Kiều Nhất đối với chuyện này không có suy nghĩ gì quá đặc biệt, nhưng Ninh Tiêu ngồi đối diện trông rõ ràng vô cùng bực bội. Cậu nhóc cảm thấy Đỉnh Thịnh Truyền Thông đến tận giờ phút này vẫn không hề tôn trọng Trục Quang Giải Trí cùng "Sở Kiều Nhất", bằng không thì bọn họ không thể ngang nhiên đơn phương ấn định thẳng thời gian và địa điểm như thế, mà đáng lẽ phải thương thảo trước rồi mới chốt lại lịch trình chính thức.
Dù sao thì nhóm nam AKing sắp sửa giải tán rồi, nhưng nhóm Aurora thì vẫn đang hoạt động vô cùng bận rộn, lỡ như tối thứ Hai nhóm vướng phải lịch trình quan trọng khác thì sao?
"Mặc dù nhóm AKing quả thực sắp sửa phải tuyên bố giải tán, nhưng Đỉnh Thịnh Truyền Thông trong một sớm một chiều thì chưa thể sụp đổ ngay được đâu. Nhờ có các khoản tiền bồi thường khổng lồ từ bốn đại gia tộc Tần, Tiết, Vưu, Quách rót vào, bọn họ ở trong giới giải trí này về cơ bản vẫn là một gã khổng lồ độc tôn, thế nên thái độ trịch thượng này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả."
"Tuy nhiên, việc có thể ép bọn họ phải đích thân cúi đầu xin lỗi chúng ta đã là một thắng lợi rất lớn rồi. Hơn nữa xét thấy các sự kiện hoạt động hôm nay của Khinh Chu và Chiếu Huyền sẽ kết thúc rất muộn, nên toàn bộ lịch trình ngày mai anh đều đã chủ động điều chỉnh lùi lại hết rồi, hai đứa ngày mai cũng có thể tranh thủ nghỉ ngơi cho lại sức."
Sở Kiều Nhất đưa mắt nhìn Ninh Tiêu và Tạ Gia, từ từ đứng dậy khỏi ghế trong phòng họp nhỏ: "Hai đứa hẹn anh ra đây chỉ là vì muốn xem qua bức thư mời này thôi sao? Thực ra để sang ngày mai xem cũng đâu có muộn."
Thực chất việc xem thiệp mời chỉ là cái cớ phụ, Tạ Gia và Ninh Tiêu chẳng qua chỉ là muốn tìm cớ để được nhìn thấy Sở Kiều Nhất mà thôi.
"Nếu không còn chuyện gì quan trọng nữa thì hai đứa mau về phòng ký túc xá nghỉ ngơi sớm đi. Không chỉ cần chuẩn bị tinh thần cho buổi họp báo xin lỗi tối thứ Hai, mà thứ Tư tuần tới chúng ta còn phải chuyển nhà nữa đấy."
Nói xong, Sở Kiều Nhất cất gọn tấm thiệp mời vào tập tài liệu rồi quay người định bước ra ngoài, thế nhưng Tạ Gia đã nhanh chân bước tới chắn trước mặt anh.
"Kiều Nhất, tôi còn có chuyện khác muốn nói riêng với cậu."
Nghe Tạ Gia nói vậy, Ninh Tiêu đang đứng dậy được một nửa cũng lập tức ngồi thụt trở lại chỗ cũ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc trừng mắt nhìn chằm chằm xuống mặt bàn.
Tạ Gia phát hiện ra hành động của Ninh Tiêu, chỉ khẽ nhếch môi nở một nụ cười bất đắc dĩ nhưng cũng không hề có ý định xua đuổi cậu em út.
Trong mắt cậu, Ninh Tiêu căn bản chẳng có chút sức cạnh tranh nào cả, đến tận thời điểm này thằng nhóc vẫn chưa thể hiểu nổi Sở Kiều Nhất thực sự thích mẫu người như thế nào, thế nên dù có để đối phương nghe thấy vài chuyện riêng tư thì cũng chẳng thành vấn đề.
Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc khác thường của cả Tạ Gia lẫn Ninh Tiêu, bước chân Sở Kiều Nhất khựng lại, đành quay người ngồi trở lại vị trí cũ.
"Có chuyện gì thế?"
Chẳng lẽ trong công việc vừa phát sinh rắc rối gì sao?
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, Tạ Gia liền nhìn thẳng vào mắt anh cất lời: "Tất cả các đoạn video phỏng vấn ngày hôm nay tôi đều đã xem qua hết rồi. Phía Chiếu Huyền có chút kỳ lạ, giữa cậu và cậu ấy vừa xảy ra chuyện gì sao?"
Sở Kiều Nhất: "..."
Biết thế ban nãy anh thà dứt khoát quay đầu bỏ chạy ra ngoài còn hơn!
Nói đi cũng phải nói lại, tại sao ai nấy chỉ cần liếc mắt nhìn qua đoạn phỏng vấn của Diệp Chiếu Huyền một cái là đều có thể nhìn thấu ra điểm bất thường thế nhỉ? Lẽ nào biểu hiện của cậu ta lại lộ liễu đến mức độ ấy sao?
"Giữa tôi với Chiếu Huyền thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ?" Sở Kiều Nhất cố làm ra vẻ thản nhiên, quay sang nhìn Ninh Tiêu để đánh trống lảng: "Ngược lại hôm nay Tiểu Tiêu thể hiện rất xuất sắc đấy nhé, anh khen thưởng!"
Ninh Tiêu đưa ánh mắt đầy phức tạp nhìn Sở Kiều Nhất. Mặc dù nhận được lời khen ngợi của anh khiến trong lòng cậu vô cùng vui sướng, nhưng ngay cả một kẻ ngây thơ như cậu cũng thừa sức nhận ra đối phương lúc này rõ ràng đang cố tình đổi đề tài để trốn tránh.
Rốt cuộc thì giữa anh Chiếu Huyền và anh Kiều Nhất đã xảy ra chuyện mờ ám gì cơ chứ?
Các đoạn video phỏng vấn của từng thành viên cậu đều đã cày nát hết rồi, nhưng cậu có thấy điểm nào bất thường đâu cơ chứ? Ngoại trừ việc anh Khinh Chu liên tục bị anh Xuyên Y bịt miệng không cho nói năng gì, thì chẳng phải anh Chiếu Huyền vẫn giữ nguyên bộ dạng lạnh lùng kiêu sa, ít nói hệt như ngày thường đó sao?
Nhìn thấy phản ứng lúng túng chột dạ của Sở Kiều Nhất, Tạ Gia cũng đã hoàn toàn khẳng định được suy đoán trong lòng mình. Cậu không tiếp tục gặng hỏi dồn dập nữa, mà chỉ khẽ gật đầu "ừ" một tiếng dịu dàng: "Là do tôi đường đột quá. Cậu mau về phòng nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay cậu cũng vất vả nhiều rồi."
Thấy Tạ Gia không tiếp tục truy cứu tới cùng, Sở Kiều Nhất như mở cờ trong bụng thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đứng bật dậy rảo bước thật nhanh ra khỏi phòng họp.
Hành động ấy khiến Ninh Tiêu cuống cuồng hết cả người, cậu nhóc bật dậy toan lao theo giữ người lại thì đã bị Tạ Gia vươn tay giữ chặt lấy bả vai.
"Anh?! Sao anh lại cản em làm gì?!" Ninh Tiêu phản ứng vô cùng gay gắt, giãy mạnh tay để hất văng bàn tay của Tạ Gia ra.
Tạ Gia không hề tỏ vẻ giận dữ, chỉ khẽ thở dài một tiếng rồi bình tĩnh cất lời: "Cậu đuổi theo thì có thể làm được gì? Kiều Nhất liệu có chịu nói thật cho cậu biết không? Cậu rốt cuộc lấy tư cách và mối quan hệ gì với cậu ấy để gặng hỏi?"
Ba câu hỏi liên tiếp giáng xuống hệt như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào đầu, khiến Ninh Tiêu đau đớn cụp mắt cúi gầm mặt xuống. Mãi một hồi lâu sau cậu mới ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Tạ Gia, nghẹn ngào hỏi: "Anh, anh có biết giữa anh Chiếu Huyền và anh Kiều Nhất rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"
Nghe câu hỏi tha thiết của Ninh Tiêu, Tạ Gia khẽ mím chặt môi, hoàn toàn giữ im lặng.
Cậu làm sao có thể mở miệng nói cho thằng nhóc này biết rằng Diệp Chiếu Huyền đã từng lén lút hôn Sở Kiều Nhất được cơ chứ? Huống hồ chính bản thân cậu cũng đã từng hôn Sở Kiều Nhất rồi.
Ninh Tiêu với tư cách là cậu em út trong nhóm, nhìn bề ngoài lúc nào cũng vô tư, rạng rỡ và lạc quan, nhưng thực chất bên trong lại là một đứa trẻ vô cùng thuần khiết và ngây thơ, đoán chừng thằng bé sẽ hoàn toàn sụp đổ không thể nào tiếp nhận nổi sự thật trần trụi này.
"Anh, anh cứ nói thật với em đi, có phải cả anh và anh Chiếu Huyền cũng đều thích anh Kiều Nhất rồi đúng không?"
Giữa khoảng không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở, Ninh Tiêu lại một lần nữa chân thành cất tiếng: "Hôm trước lúc anh Khinh Chu nói chuyện này với em, em vốn dĩ còn chẳng chịu tin, nhưng mà..."
"Tại sao mọi người lại thích anh Kiều Nhất cơ chứ? Rõ ràng ngay từ những ngày đầu tiên mọi người đều vô cùng ghét bỏ, bài xích anh ấy cơ mà?!"
Tạ Gia: "..."
Cái tên Cố Khinh Chu kia rốt cuộc đã tiêm nhiễm những lời lẽ quái quỷ gì vào đầu đứa trẻ ngốc nghếch này thế không biết? Rõ ràng thừa biết tất cả bọn họ đều là tình địch cạnh tranh của nhau, thế mà cũng dám thật lòng tâm sự trải lòng?
Ninh Tiêu bộ không sợ có kẻ sẽ mượn chính điểm yếu này để tìm cách đẩy Sở Kiều Nhất ngày càng xa cách cậu hay sao?
"Anh, em thực sự không tài nào hiểu nổi, đặc biệt là anh Chiếu Huyền, anh ấy với anh Kiều Nhất ngày thường căn bản chẳng có mấy cơ hội tiếp xúc riêng với nhau cơ mà!"
Đây là lần đầu tiên Tạ Gia rơi vào cảnh lúng túng không biết phải đáp lời thế nào, chỉ đành im lặng lắng nghe tràng trút bầu tâm sự của Ninh Tiêu.
"Rõ ràng mọi người ai nấy đều nhìn thấu việc em thích anh Kiều Nhất nhiều đến mức nào, mọi người đang cố tình đối đầu với em đấy à?!"
Tạ Gia: "..."
Thực sự chịu không nổi nữa rồi, cái thằng nhóc Ninh Tiêu này đúng là hận không thể để cho cả thế giới này đều biết cậu ta đang say đắm Sở Kiều Nhất, biểu hiện không những quá mức lộ liễu mà hành xử lại còn vô cùng bốc đồng, thẳng thừng.
Lẽ nào đây chính là cái gọi là tuổi trẻ bồng bột mười chín tuổi sao? Hồi năm mười chín tuổi hình như cậu đâu có hành xử ngây ngô như thế này.
"Tiểu Tiêu, thích một người không phải chỉ dùng lời nói là được đâu."
Tạ Gia bất giác dâng lên vài phần thương cảm đối với Ninh Tiêu, cậu đưa tay vỗ vỗ lên bờ vai của cậu em út: "Cũng không phải cứ ai ở bên cạnh tiếp xúc với Kiều Nhất nhiều thời gian hơn thì người đó sẽ là người thích Kiều Nhất nhiều nhất đâu."
"Tuổi đời cậu vẫn còn quá trẻ, có lẽ cậu vẫn chưa thực sự hiểu rõ thế nào là tình cảm sâu sắc đích thực. Với tư cách là đội trưởng của cậu, là một người anh lớn hơn cậu năm tuổi, tôi chân thành khuyên cậu không nên tiếp tục lún sâu vào việc thích Kiều Nhất nữa."
"Người cuối cùng phải chịu tổn thương sâu sắc nhất chắc chắn sẽ là cậu, mà vết thương lòng này tuyệt đối không phải do tôi mang lại cho cậu, và cũng chẳng thể nào do Chiếu Huyền hay Khinh Chu gây ra."
"Cậu cũng không cần phải thấp thỏm lo sợ chúng tôi sẽ có những bước tiến vượt rào gì với Kiều Nhất đâu. Cậu ấy tuy tuổi đời trông còn rất trẻ, nhưng trong lòng cậu ấy hiểu rất rõ bản thân mình thực sự muốn gì, thế nên cho dù tất cả chúng ta có yêu thích cậu ấy đến nhường nào đi chăng nữa, cậu ấy cũng sẽ không dễ dàng lựa chọn ai trong chúng ta đâu."
Tạ Gia đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý cho một cuộc trường kỳ theo đuổi Sở Kiều Nhất bằng sự kiên nhẫn và chín chắn nhất. Còn Ninh Tiêu đối với chuyện tình cảm lại quá đỗi nông nổi, một khi bị Sở Kiều Nhất thẳng thừng cự tuyệt thì rất có thể sẽ làm ảnh hưởng tiêu cực tới công việc chung của cả nhóm.
Mặc dù việc để Ninh Tiêu sớm nếm mùi thất bại bị từ chối cũng là một điều tốt, nhưng Tạ Gia tuyệt đối không muốn vì chuyện tình cảm cá nhân của thằng nhóc mà làm rạn nứt mối quan hệ đồng đội cùng bầu không khí đoàn kết của Aurora, càng không muốn nhìn thấy Sở Kiều Nhất phải mệt mỏi, sầu não vì những vướng bận tình cảm phức tạp của bọn họ.
Thế nên ít nhất là vào thời điểm hiện tại, cậu sẽ không bao giờ dễ dàng thốt ra hai chữ "thích anh" trước mặt Sở Kiều Nhất, dẫu cho tình cảm cháy bỏng trong lòng cậu đôi khi cũng chẳng thể nào che giấu nổi.
Ninh Tiêu không tài nào hiểu thấu được những tâm tư sâu xa và tấm lòng bao dung ấy của Tạ Gia. Khi nghe Tạ Gia khuyên mình nên từ bỏ Sở Kiều Nhất, trong lòng cậu nhóc chỉ đinh ninh rằng đây chính là một lời tuyên chiến trực diện không hơn không kém.
Lồng ngực nghẹn đắng đầy ấm ức, cậu dùng ánh mắt vô cùng phức tạp trừng nhìn Tạ Gia một cái rồi quay ngoắt người sải bước ra ngoài cửa.
"Em không muốn nói chuyện với anh nữa, chào anh!"
Dẫu cho đang vô cùng bực bội và hờn dỗi, nhưng đến phút cuối cậu nhóc vẫn giữ đúng lễ phép mà cất tiếng chào một câu, khiến Tạ Gia đứng lại phía sau chỉ biết dở khóc dở cười lắc đầu ngao ngán.

Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.