Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 92
Chương 92: Chẩn đoán và ranh giới Belia
Chương 92· 3.255 từMiễn phí
Chương 92: Chẩn đoán và ranh giới Belia
Theo đà phi thuyền từ từ hạ độ cao, xuyên qua tầng khí quyển dày đặc, các du khách trong đại sảnh đều không hẹn mà cùng dán mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ trong suốt.
Phía dưới bầu trời, từng hàng xe thể thao bay lượn vun vút như dòng nước chảy xiết.
"Mẹ kiếp, Ảo Ảnh 98 kìa! Toàn tinh tế chỉ có đúng một ngàn chiếc bản đặt làm riêng thôi đấy!"
"Trời đất ơi, đằng kia cũng là một chiếc Ảo Ảnh 98 nữa!"
Người vừa thốt lên hiển nhiên là một tay đam mê xe cộ cuồng nhiệt, vừa nói vừa vội vã móc thiết bị liên lạc ra quay chụp lia lịa về phía những chiếc siêu xe rực rỡ dưới tầng không.
Hành khách trên phi thuyền không khỏi phát ra những tiếng xuýt xoa trầm trồ. Độ giàu có của trọc phú Bermali vốn nức tiếng khắp cõi tinh tế, mức độ vung tiền như rác của bọn họ thực sự khiến người ta phải líu lưỡi giận dữ.
"Không hổ danh là quốc gia trạm trung chuyển nhảy vọt Bermali, độ giàu sangquả nhiên danh bất hư truyền." Cố Bạch thầm tặc lưỡi cảm thán. Gia đình hắn làm kinh doanh thương mại, ở Liên Bang cũng thuộc hàng cự phú có máu mặt, thế nhưng khi chứng kiến cảnh tượng siêu xe bay lượn ngập trời như nêm cối ở Bermali, hắn cũng không tránh khỏi cảm giác kinh ngạc đến sững sờ.
"Vãi thật! Mắt tao có nhìn lầm không đấy?" Lưu Sơn bỗng chỉ tay về phía một vật thể bay nhanh như tia chớp ở tầng không phía dưới, nuốt nước bọt một cái đánh ực: "Các anh em, kia là chiến hạm K91 phải không?"
Cyril men theo hướng ngón tay của Lưu Sơn nhìn sang. Cách phi thuyền Công Chúa Đêm Tối không xa, một chiếc chiến hạm nhảy vọt cỡ nhỏ đang bay song song với tốc độ cực kỳ ổn định!
Hiển nhiên, đó đích thị là một cỗ K91!
K91 là loại chiến hạm nhảy vọt mini chuyên dùng cho quân đội của nước Oran, kích thước không quá lớn, khoang lái chỉ có thể chứa được khoảng mười người.
Sự xuất hiện công khai của một chiến hạm quân dụng ngoại quốc trên bầu trời khiến da đầu Cyril tê dại, sắc mặt thoắt cái trắng bệch ra. Ngay cả Kỷ Nhung và Giang Nguyên cũng lập tức siết chặt nắm tay, thần sắc trở nên căng thẳng.
Chiến hạm quân sự của một quốc gia lại ngang nhiên bay lượn tự do trong không phận của một quốc gia khác, đây tuyệt đối không phải là chuyện đùa!
"Ha ha ha!" Nhìn thấy sắc mặt khó coi của mấy đứa học trò, huấn luyện viên Hạ Xuyên bật cười xua tay giải thích: "Được rồi, đừng lo lắng vội. Các cậu chưa từng đến Bermali nên không biết cũng là chuyện bình thường. Đừng nói tới K91, lát nữa các cậu khéo còn thấy cả cơ giáp bay lượn trên phố nữa kia kìa."
Giang Nguyên hơi ngạc nhiên một chút. Thế nhưng rất nhanh sau đó, mối hoài nghi trong lòng hắn đã tìm được lời giải đáp. Chiếc chiến hạm nhảy vọt K91 kia từ từ giảm tốc rồi đáp xuống sân thượng của một tòa cao ốc chọc trời lộng lẫy. Ngay sau đó, từ trên chiến hạm bước xuống hai gã đàn ông lực lưỡng mặc âu phục đen, thắt cà vạt, đeo kính râm chỉnh tề. Chờ hai tên vệ sĩ đứng nghiêm canh gác xong, một đôi nam nữ mới thong thả bước ra.
Người đàn ông khoác trên mình bộ âu phục trắng tinh tế, còn người phụ nữ diện một chiếc đầm dạ hội đỏ rực kiêu sa, hai tay ôm chặt lấy cánh tay người đàn ông, cử chỉ thân mật rõ ràng là một đôi tình nhân giàu có.
"Vãi thật, đem K91 ra làm xe đi lại hàng ngày luôn à?" Lưu Sơn lộ vẻ mặt ngỡ ngàng giác ngộ, "Trọc phú Bermali, quá mức trâu bò, tôi phục sát đất rồi đấy."
Cyril vẫn nhíu chặt mày, cảm thấy khó tin: "Bọn họ kiếm đâu ra mấy thứ này cơ chứ? Đây toàn bộ đều là vũ khí quân dụng cấm lưu hành mà!"
Kỷ Nhung nheo nheo đôi mắt, giọng nói trầm thấp: "Chỉ cần tiền của cậu đưa ra đủ nhiều, thì đám lái buôn vũ khí chợ đen trong tinh tế cái gì cũng có thể thu xếp cho cậu được."
Hạ Xuyên mỉm cười nhún vai, hiển nhiên là hoàn toàn đồng tình với lời Kỷ Nhung vừa nói.
Trên thực tế, đám người giàu ở Bermali này có muôn vàn trò ăn chơi trác táng dị hợm! Những thứ ông từng tận mắt chứng kiến ở Bermali nào chỉ có mỗi K91, chiến hạm mini của các cường quốc, thậm chí cả cơ giáp chiến đấu tối tân, chẳng có thứ gì mà đám trọc phú này không dám biến thành 'phương tiện đi lại' cả.
Bởi vì Liên Bang kiểm soát cực kỳ gắt gao việc xuất khẩu vũ khí quân dụng ra nước ngoài và kiên định chủ trương phát triển hòa bình, cho nên tại Bermali, thứ hiếm thấy nhất chính là cơ giáp và tàu chiến mini mang nhãn hiệu Liên Bang.
Họa hoằn lắm mới có vài cỗ cơ giáp hay phi thuyền Liên Bang xuất hiện, nhưng đó đều là những khí tài quân sự bị bắn rơi hoặc thất lạc trong cuộc chiến tranh biên giới với Đế quốc Rik năm xưa.
Hạ Xuyên cũng mới chỉ nhìn thấy một lần duy nhất. Đến cả ông cũng chẳng thể tưởng tượng nổi đám con buôn vũ khí làm cách nào tuồn được chúng ra ngoài. Tất nhiên khả năng duy nhất là chúng được thu gom từ phía Rik, năm đó hai nước giao tranh ác liệt, sau mỗi trận đánh đều có mảnh vỡ chiến cơ và cơ giáp rơi rớt khắp chiến trường... Còn nếu nói tuồn ra từ nội bộ Liên Bang thì là điều bất khả thi, Liên Bang đối với việc buôn bán vũ khí chiến tranh cực kỳ mẫn cảm, dân chúng trong nước cũng kịch liệt phản đối chiến tranh.
Phi thuyền vững vàng đáp xuống cảng hàng không. Đám người Giang Nguyên dĩ nhiên không chọn ở lại trên khoang buồn chán mà lập tức cùng nhau tiến vào khu Belia, tìm một nhà hàng sang trọng thưởng thức phong vị ẩm thực đặc sắc của Bermali. Sau khi ăn uống đơn giản xong xuôi, Giang Nguyên buông nĩa xuống, cất giọng:
"Cơ thể tôi vẫn có chút không khỏe, muốn ghé qua bệnh viện kiểm tra một lát. Lát nữa tôi sẽ tự quay lại phi thuyền, mọi người không cần phải đợi tôi đâu."
"Cậu rốt cuộc là bị bệnh gì thế?" Hạ Xuyên ân cần hỏi han.
Giang Nguyên khẽ lắc đầu: "Không phải vấn đề gì to tát đâu ạ."
Thấy Giang Nguyên có vẻ lảng tránh nói sâu về bệnh tình, Hạ Xuyên cũng rất ý tứ không gặng hỏi thêm: "Vậy cũng được, lên phi thuyền rồi thì nhớ gửi tin nhắn báo cho tôi một tiếng."
"Vâng." Giang Nguyên gật đầu đáp ứng.
Trò chuyện thêm với các bạn học vài câu, Giang Nguyên mới với lấy chiếc áo khoác mỏng rồi đứng dậy sải bước ra ngoài.
Kỷ Nhung chẳng nói chẳng rằng một lời, lập tức sải đôi chân dài đuổi theo sát nút phía sau Giang Nguyên.
"Đợi tôi với."
Giang Nguyên ngoái đầu lại liếc nhìn Kỷ Nhung một cái. Vốn dĩ hắn không muốn Kỷ Nhung phải đi theo mình, dù sao đây cũng là lần đầu tiên đến Bermali, Kỷ Nhung hoàn toàn có thể cùng bọn Cố Bạch dạo chơi ngắm cảnh phố phường Belia hoa lệ, căn bản không cần thiết phải cùng hắn đến bệnh viện làm gì. Thế nhưng từ tối hôm qua hắn đã từ chối mấy lần, Kỷ Nhung vẫn sống chết đòi đi theo bằng được.
"Cậu thật sự không muốn đi dạo phố sao?" Giang Nguyên nghĩ ngợi một chút rồi hỏi.
Kỷ Nhung kiên định: "Sau này còn rất nhiều cơ hội."
Giang Nguyên: "Ừm... Vậy thì tùy cậu."
Hai người cùng nhau đi đến bệnh viện lớn gần cảng hàng không. Bác sĩ ở đây làm việc vô cùng chuyên nghiệp, sau khi lắng nghe Giang Nguyên miêu tả sơ lược về các triệu chứng, liền trực tiếp yêu cầu lấy mẫu máu của cả hai người. Nửa giờ sau, kết quả xét nghiệm đã được in ra hoàn tất.
"Ừm, vấn đề không lớn đâu, chỉ là chứng phụ thuộc tin tức tố thông thường thôi." Bác sĩ xem qua tập hồ sơ báo cáo, bình thản cất giọng.
Giang Nguyên nhìn thẳng vào bác sĩ: "Nguyên nhân cụ thể là do đâu vậy bác sĩ?"
"Vừa kiểm tra đối chiếu xong, là do tin tức tố của bạn trai cậu quá mạnh dẫn đến." Vị bác sĩ buông một câu không mặn không nhạt.
Nghe thấy ba chữ "bạn trai" thốt ra từ miệng bác sĩ, Kỷ Nhung lặng lẽ nghiêng đầu sang một bên. Lúc này, từ vành tai cho tới tận cổ hắn đều đã đỏ bừng lên như quả gấc chín.
Giang Nguyên cũng lười tốn công sửa lại cách dùng từ của bác sĩ, hỏi tiếp vào trọng tâm: "Tin tức tố quá mạnh sao?"
Bác sĩ toan giải thích cặn kẽ hơn, nhưng ông lại ngước mắt nhìn sang Kỷ Nhung, nói: "Cậu này, phiền cậu tạm thời ra ngoài phòng chờ một lát."
Kỷ Nhung tự chỉ tay vào mũi mình, ngơ ngác: "Tôi á?"
Bác sĩ khẽ mỉm cười: "Đúng vậy."
Kỷ Nhung: "..."
Tại sao lần nào hắn cũng là người bị đuổi ra ngoài thế này chứ?!
Thế nhưng cuối cùng Kỷ Nhung vẫn ngoan ngoãn rời khỏi phòng khám. Sau khi trong phòng chỉ còn lại Giang Nguyên và vị bác sĩ, ông mới hắng giọng nói tiếp:
"Ừm, cường độ tin tức tố ở đây thực chất chính là mức độ ảnh hưởng và áp chế đối với Omega. Nếu xem tin tức tố của một Alpha bình thường tác động lên Omega ở mức cơ bản là 100 điểm, thì cường độ tin tức tố của cậu bạn trai này của cậu lại cao gấp ba lần Alpha thông thường, tức là đạt ngưỡng 300 điểm..."
Nói đoạn, bác sĩ lật sang một trang báo cáo kiểm tra khác:
"Độ tương thích tin tức tố giữa hai người cực kỳ cao. Mức độ phụ thuộc của cậu vào tin tức tố của cậu ta sẽ vô cùng nghiêm trọng, thậm chí trong tiềm thức cậu có thể nảy sinh cảm giác chán ghét, bài xích đối với tin tức tố của bất kỳ Alpha nào khác.
Cái này cũng không tính là bệnh tật gì, không cần phải uống thuốc điều trị. Mỗi khi cảm thấy cơ thể khó chịu, mệt mỏi, cậu cứ việc ôm bạn trai mình hít hà hai hơi là ổn, vấn đề không lớn. Nhưng có một điều tôi phải nhắc nhở, nếu tình cảm giữa hai người rạn nứt, lỡ như chia tay, thì cậu sẽ phải mất một khoảng thời gian vô cùng dài mới có thể thích ứng lại với tin tức tố của Alpha khác đấy."
Giang Nguyên nghe xong mà hoàn toàn câm nín. Tác động từ tin tức tố của Kỷ Nhung thế mà lại khủng khiếp đến mức này sao?
Hắn khó khăn mở miệng hỏi thêm một câu: "Vậy... nếu như cậu ấy không ở bên cạnh thì sao?"
"Không ở bên cạnh?" Bác sĩ liếc nhìn Giang Nguyên một cái, dường như đã hiểu lầm điều gì đó, nghiêm túc khuyên nhủ: "Cậu bạn trai kia của cậu tôi thấy tướng mạo lẫn khí chất đều rất tốt, tôi khuyên thật lòng là đừng nên chia tay. Với những cặp đôi AO có độ tương thích cao ngất ngưởng như hai người, một khi đã khắc sâu dấu ấn, việc tẩy rửa sạch hoàn toàn tin tức tố bám rễ bên trong tuyến thể là chuyện khó như lên trời."
Giang Nguyên dở khóc dở cười: "... Không, tôi không có ý đó. Ý tôi là, tôi đâu thể nào suốt 24 giờ mỗi ngày đều dính lấy cậu ấy được? Hắn cũng phải có những lúc vắng mặt chứ."
Bác sĩ nghe vậy liền bật cười: "À, chuyện đó thì không sao. Quần áo cậu ấy đã từng mặc qua đều có lưu lại tin tức tố, cũng có thể giúp giảm bớt triệu chứng phụ thuộc. Những lúc người không ở cạnh, cậu cứ lấy quần áo của cậu ta ra ngửi đỡ một chút là được. Rất nhiều Omega trong thời kỳ mang thai đều làm như vậy, vấn đề không lớn đâu."
Giang Nguyên: "... Vâng, cảm ơn bác sĩ, tôi xin phép về trước."
Giang Nguyên đẩy cửa bước ra ngoài. Kỷ Nhung vừa nhìn thấy bóng dáng hắn liền rảo bước tiến lại gần, sốt ruột thăm dò: "Bác sĩ nói sao rồi?"
Giang Nguyên hít sâu một hơi, điều hòa lại nhịp thở rồi liếc xéo Kỷ Nhung: "Không có vấn đề gì lớn. Nhưng mà cậu nói xem... tin tức tố của cậu làm gì mà lại mạnh đến mức biến thái như thế hả?"
Kỷ Nhung nghe đoạn trước, đã hiểu sơ sơ nguyên nhân kích phát chứng phụ thuộc tin tức tố của Giang Nguyên là do mình, liền lí nhí phân bua: "Chuyện này phải hỏi ba tôi với ba nhỏ cơ chứ... Bác sĩ có nói cách giải quyết thế nào không?"
Giang Nguyên biết chuyện này cũng chẳng thể trách Kỷ Nhung được, đó hoàn toàn là do di truyền trời sinh. Trên gương mặt hắn hiện lên một tia gượng gạo, xấu hổ, ngập ngừng nói: "... Cậu đem quần áo cậu đã mặc qua đưa cho tôi là được."
Kỷ Nhung: "..."
Thấy Kỷ Nhung đứng sững sờ không nói một lời, Giang Nguyên đành phải gượng gạo giải thích thêm: "Trên quần áo có vương lại tin tức tố của cậu, ngửi một chút có thể làm dịu đi cảm giác khó chịu."
Là một Alpha từng lén tra cứu các kiến thức sinh lý liên quan trên mạng, Kỷ Nhung dĩ nhiên biết rất rõ Omega có thể thông qua hai cách để giảm bớt hội chứng phụ thuộc: cách thứ nhất là để Alpha trực tiếp phóng thích tin tức tố vuốt ve, còn cách thứ hai chính là dùng tin tức tố còn sót lại trên y phục của Alpha để xoa dịu.
Thế nhưng trong lòng Kỷ Nhung lúc này lại đang gào thét không ngừng: Ngửi người thật bằng xương bằng thịt như tôi không tốt hơn sao?! Rốt cuộc là ngửi quần áo làm cái quái gì chứ!
Hai người sóng vai cùng nhau bước ra khỏi cổng lớn bệnh viện. Giang Nguyên phóng tầm mắt nhìn về phía bên kia con đường, liền nhìn thấy một cậu bé chừng chưa đầy mười hai tuổi đang nắm chặt tay một bé gái có vóc dáng trạc tuổi mình. Sắc mặt bé gái trắng bệch như tờ giấy, tình trạng trông vô cùng yếu ớt tồi tệ. Hai đứa trẻ đứng co ro bên lề đường đối diện, vẻ mặt ngập tràn căng thẳng, sợ hãi đến mức tay chân đều đang run lẩy bẩy.
Giang Nguyên khẽ nhíu mày, đưa mắt quan sát thêm một chút.
Kỷ Nhung đứng bên cạnh cũng đồng thời chú ý tới hai anh em kỳ lạ này.
Đúng lúc hai người chuẩn bị rời đi, thì từ phía sau hai đứa trẻ đột nhiên xuất hiện hai viên cảnh sát máy móc to lớn, vươn cánh tay kim loại thô bạo tóm chặt lấy bọn chúng.
"Buông cháu ra! Mau buông cháu ra!"
Cậu bé gào khóc thảm thiết, tiếng la hét dồn dập lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ người đi đường xung quanh.
Người đi đường không hẹn mà cùng để lộ vẻ mặt chán ghét cùng cực. Bởi lẽ quần áo trên người hai đứa trẻ này vô cùng bẩn thỉu, trước ngực đen ngòm một mảng lớn chẳng rõ là dính phải thứ dơ dáy gì, trên người đồng thời bốc ra một mùi hôi chua nồng nặc. Ngoài mùi cơ thể lâu ngày không được tắm rửa, còn trộn lẫn một thứ mùi xú uế khó lòng gọi tên.
"Cầu xin các chú, làm ơn buông cháu ra... Cháu khó khăn lắm mới tới được đây... Cháu thật vất vả mới chạy được tới đây mà..." Cậu bé hiển nhiên sức lực không thể nào đọ lại những cỗ máy thép vô tri, chỉ biết dùng giọng khóc lóc cầu xin thảm thiết.
"Buông cháu ra đi, em gái cháu bị bệnh nặng lắm, chúng cháu muốn vào bệnh viện chữa bệnh cho em..."
Giọng nói của cậu bé rất lớn, vang vọng khắp góc phố khiến những người đứng xung quanh đều nghe thấy rõ mồn một, dĩ nhiên bao gồm cả Giang Nguyên và Kỷ Nhung.
"Lũ chuột bẩn thỉu này rốt cuộc làm sao mà vượt qua được đường ranh giới thế hả? Lũ phòng vệ đội đáng chết kia ăn lương của chúng ta mà làm việc kiểu gì vậy không biết! Tôi nhất định phải khiếu nại bọn họ!"
"Hôi thối chết đi được, mùi trên người chúng chẳng khác nào mùi phân thối, tởm lợm không chịu nổi."
Một gã đàn ông ăn mặc sang trọng cất giọng the thé đầy cay nghiệt. Vừa nói, gã vừa đưa bàn tay đeo đầy nhẫn vàng lên phe phẩy trước mũi, chẳng hề che giấu sự ghê tởm tột cùng đối với hai đứa trẻ khốn khổ.
"Mau tống khứ bọn chúng đi cho khuất mắt đi!" Một người phụ nữ trẻ tuổi đứng cạnh cũng nhíu chặt mày, chán chường lên tiếng.
"Tuân theo mệnh lệnh của quý khách." Hai cảnh sát máy móc đồng thanh đáp lời, lập tức dùng sức xách bổng hai đứa trẻ lên định lôi đi trục xuất.
"Đừng... xin đừng mà! Cháu cầu xin các chú, cầu xin các chú! Cháu chỉ muốn đưa em gái đi khám bệnh thôi, khám xong chúng cháu sẽ lập tức đi ngay mà!"
"Khám bệnh sao? Lũ chúng mày có tiền không mà đòi khám?" Gã đàn ông giọng the thé khinh bỉ liếc nhìn hai anh em một cái, khạc nhổ xuống đất: "Cút xéo về khu ổ chuột của lũ chúng mày đi!"
Bé gái đi cùng cậu bé cắn chặt bờ môi nhợt nhạt, hai tay ôm ghì lấy cánh tay anh trai mình. Cậu bé cảm nhận được nỗi sợ hãi tột cùng của em gái, liền theo bản năng vòng tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy của cô bé, vỗ nhè nhẹ lên lưng an ủi: "Đừng sợ, Nina đừng sợ, có anh ở đây rồi!"
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.