Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 79
Chương 79: Chấn Động Toàn Tinh Tế & Cơn Ghen Tuông Vô Lý Của Chiến Thần
Chương 79· 2.737 từMiễn phí
Chương 79: Chấn Động Toàn Tinh Tế & Cơn Ghen Tuông Vô Lý Của Chiến Thần
Ngay trong lúc Basil còn đang ra sức tự an ủi và xoa dịu vết thương lòng của chính mình, thì toàn bộ nhà thi đấu lúc này bỗng chốc rơi vào một trạng thái tĩnh lặng đến rợn người, một sự im lặng tuyệt đối không một tiếng động.
Trên màn hình toàn tức khổng lồ lơ lửng giữa không trung, những hình ảnh quay chậm từng khoảnh khắc né tránh của Chiến cơ Lôi Đình số 02 đang lần lượt được tái hiện lại một cách chi tiết đến từng khung hình. Mỗi một cú lượn vòng né đạn, mỗi một pha bẻ lái gấp gáp của cỗ cơ giáp số 02 đều khiến trái tim của hàng vạn khán giả toàn trường như bị bóp nghẹt lại vì căng thẳng tột độ.
Một cú trượt ngang thanh ray ma thuật né gọn một đợt đạn pháo kích dữ dội, ngay sau đó, cỗ cơ giáp này liền thi triển những bước di chuyển thoạt nhìn như hoàn toàn ngẫu hứng không theo bất kỳ quy luật kết cấu nào, nhưng lại hết lần này đến lần khác lách qua làn mưa đạn laser tử thần phóng ra từ hệ thống pháo đài tự động của Thiết Thành Lũy!
Một chùm tia laser rực lửa quét qua!
Khoảng cách giữa luồng năng lượng hủy diệt ấy và lớp giáp ngoài của cơ giáp chỉ chưa đầy một centimet mong manh!
Thế nhưng chính trong cái khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, cỗ cơ giáp lại nhẹ nhàng lách mình né tránh một cách khó tin đến kỳ diệu!
Một lần, hai lần, ba lần, rồi bốn lần liên tiếp...
Những thước phim quay chậm không ngừng chiếu đi chiếu lại từng pha né tránh ngoạn mục đến nghẹt thở. Cường độ thao tác đạt tới mức độ cực hạn như thế này đòi hỏi sự tiêu hao khủng khiếp cả về thể lực lẫn tinh thần lực của phi công điều khiển.
"Ầm ầm ầm ——"
Lại thêm hàng chục chùm tia laser đan chéo thành một tấm lưới lửa dày đặc chụp xuống. Dưới áp lực ngàn cân đè nặng, cỗ chiến cơ Lôi Đình số 02 vẫn kiên cường trụ vững giữa không trung, toàn bộ những đợt công kích hủy diệt dồn dập của Thiết Thành Lũy đều bị cậu hóa giải một cách hoàn hảo không tì vết!
Dưới làn mưa bom bão đạn dày đặc và khủng khiếp tới nhường này, đừng nói là duy trì suốt hai phút rưỡi, dẫu chỉ là ba mươi giây ngắn ngủi thôi, đội trưởng Nolan của Chris tự vấn lòng mình cũng tuyệt đối không thể nào làm nổi. Thế nhưng Giang Nguyên không những đã làm được một cách xuất sắc, mà cỗ cơ giáp của cậu từ đầu đến cuối thậm chí không hề phải nhận lấy dù chỉ là một vết xước nhỏ!
Chuyện này...
Toàn bộ khán giả ngồi trên khán đài đều bị dọa cho chết trân tại chỗ, ngay cả vị bình luận viên chuyên nghiệp cũng kích động đến mức nghẹn họng không thốt nên lời!
Cả sàn đấu im phăng phắc như tờ. Lúc trận đấu đang diễn ra với tốc độ chóng mặt, bọn họ tuy có nhìn thấy những màn né tránh của Giang Nguyên, nhưng vì mắt thường căn bản không thể theo kịp tốc độ di chuyển của cơ giáp nên chẳng thể hiểu rõ chi tiết những gì vừa diễn ra. Mãi cho đến khi được tận mắt chứng kiến những thước phim quay chậm từng mili giây này, bọn họ mới bàng hoàng nhận ra trong vỏn vẹn hai phút rưỡi ngắn ngủi ấy, cỗ cơ giáp số 02 đã thực hiện biết bao nhiêu thao tác vi mô tinh tế và chuẩn xác đến mức rợn người!
Có thể dưới hỏa lực bao vây điên cuồng của cả một pháo đài Thiết Thành Lũy mà né tránh trọn vẹn toàn bộ những chùm tia laser tử thần, điều này căn bản chính là một kỳ tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử cơ giáp!
—— "Mẹ kiếp, đây rốt cuộc là cái dạng thao tác thần thánh phương nào thế này, dọa chết lão tử rồi!"
—— "Ngoài hai chữ 'quá đỉnh' ra thì tôi thực sự chẳng biết phải dùng từ ngữ nào để miêu tả nữa QAQ"
—— "Mẹ tôi vừa vào phòng hỏi tại sao tôi lại quỳ rạp dưới đất xem phát sóng trực tiếp thế này... Hu hu hu, tôi thực sự xem đến mức phát khóc luôn rồi!"
—— "Đã có đại thần chuyên ngành số liệu phân tích video trực tiếp rồi nhé, thao tác của Nguyên thần thực sự quá tao nhã, quá ảo diệu! Tôi mê chết mất thôi!"
—— "Đám tuyển thủ Rik sau trận này khéo bị đánh cho sang chấn tâm lý luôn mất thôi..."
...
"Cộc cộc cộc!"
Từng tiếng gõ mạnh vang lên từ phía bên ngoài lớp vỏ buồng lái cơ giáp.
"Bạn học ơi, cậu vẫn ổn chứ?" Giọng nói của nhân viên cứu hộ từ hệ thống thu âm bên ngoài truyền thẳng vào bên trong khoang lái. Người phi công của chiến đội Rik ngồi bên trong nghe thấy âm thanh gọi cửa mới bàng hoàng giật mình hoàn hồn trở lại.
"Có bị thương ở đâu không?" Nhân viên công tác ân cần hỏi han.
Vị tuyển thủ Rik này nuốt nước miếng đánh ực một cái, lúc này mới từ trong cơn chấn động tâm lý vì thất bại nặng nề mà tỉnh táo lại đôi chút. Trong mơ hắn cũng chưa từng dám tưởng tượng rằng trên chính bản đồ sở trường Thiết Thành Lũy này, chiến đội của bọn họ lại có thể bị nghiền nát và bại trận nhanh đến mức độ này.
"Bạn học ơi, cậu có nghe thấy tôi nói không đấy? Tình trạng cơ thể thế nào rồi?"
"Tôi... tôi không sao..."
Vị tuyển thủ Rik buông một tiếng thở dài đầy cay đắng và bất lực. Dù trước khi bước vào trận đấu, bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng đội nhà chắc chắn sẽ phải nhận lấy thất bại, thế nhưng chẳng một ai có thể ngờ được rằng tính từ lúc tiếng còi khai cuộc vang lên cho đến khi kết thúc trận chiến, vỏn vẹn chỉ đúng 150 giây ngắn ngủi, toàn bộ đội hình của bọn họ đã bị quét sạch hoàn toàn không còn một mống.
Trong khi trên khán đài và mạng tinh tế vẫn đang sôi sục phát lại những thước phim về trận đấu, thì bản thân Giang Nguyên lúc này lại chẳng còn tâm trí đâu để thưởng thức lại những thao tác thần sầu của chính mình. Cậu thực sự cảm thấy vô cùng kiệt sức.
Những thao tác né tránh ở cường độ cực hạn liên tục như vậy, dẫu cho là cậu thì thể lực cũng có chút không chịu nổi. Về mặt tinh thần lực, nhờ có sự hỗ trợ đắc lực của siêu cấp quang não Alphonse nên vấn đề không quá lớn, thế nhưng về mặt thể năng sinh học của một con người bình thường, cậu thực sự cảm thấy rã rời. Lúc này cậu có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể mình lại đang có dấu hiệu nóng bừng tăng cao trở lại.
Mở chốt buồng lái, Giang Nguyên từ trên bậc thang cơ giáp chậm rãi bước xuống, khẽ thở dốc từng cơn.
Cùng lúc đó, Kỷ Nhung cũng đã từ trên cỗ cơ giáp số 01 nhảy xuống đất. Không biết từ lúc nào cậu đã nhanh tay xin được hai chai nước khoáng từ chỗ nhân viên hậu cần, sải bước thật nhanh chạy tới bên cạnh Giang Nguyên, thuận tay vặn sẵn nắp của một chai rồi ân cần đưa tận vào tay cậu.
"Cảm ơn nhé." Giang Nguyên cũng chẳng thèm khách khí với Kỷ Nhung, nhận lấy chai nước đã mở nắp rồi ngửa cổ uống ừng ực. Từng dòng nước mát lạnh trôi xuống cổ họng, yết hầu gợi cảm của cậu không ngừng chuyển động lên xuống nhịp nhàng.
"Không..." Kỷ Nhung nói được nửa câu thì bỗng nhiên khựng lại giữa chừng, "... có gì."
Dường như... lại có mùi tin tức tố thoang thoảng đâu đây.
Kỷ Nhung khẽ hếch mũi ngửi ngửi trong không khí. Mùi hương này vô cùng nhạt nhòa.
Thế nhưng nó lại giống hệt như đúc với mùi hương bí ẩn mà sáng sớm hôm nay cậu vừa ngửi thấy trong phòng ngủ của Giang Nguyên!
"Sao thế?" Uống nước xong, nhận thấy Kỷ Nhung đang nhíu chặt mày nhìn quanh, Giang Nguyên bèn lên tiếng hỏi.
Kỷ Nhung gãi đầu đáp: "Hình như tôi lại ngửi thấy mùi pheromone Omega thoang thoảng quanh đây."
Giang Nguyên liếc nhìn Kỷ Nhung bằng ánh mắt kỳ quặc: "Có mùi tin tức tố thì có gì lạ đâu chứ? Ở đây người đông như nêm cối thế này cơ mà."
Kỷ Nhung đưa tay xoa xoa chóp mũi mình một cái, gật gật đầu đồng tình.
Cậu bắt đầu hoài nghi rằng có lẽ do bản thân ngày nhớ đêm mong muốn được ở bên Giang Nguyên đến phát điên lên rồi, nên chiếc mũi mới sinh ra ảo giác kỳ quặc như thế!
...
Cùng lúc đó, tại lối đi nội bộ dành riêng cho khách VIP rời khỏi nhà thi đấu.
"Em còn có việc quân cơ khẩn cấp cần xử lý, hôm nay phải quay về hoàng cung trước đây," người đàn ông đeo kính râm che kín nửa khuôn mặt khẽ cất giọng nói với người đàn ông cao lớn tuấn tú đang đứng cạnh mình, "Anh nhớ giúp em chuyển lời tới con trai nhé, bảo với thằng bé rằng trận đấu hôm nay nó đã thể hiện vô cùng xuất sắc."
Kỷ Sùng vươn cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy người yêu vào lòng, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại mang theo vẻ hờn dỗi không vui: "Sao lại vội vã quay về sớm thế chứ?"
Horace có chút bất đắc dĩ. Dù trong lòng y cũng vô cùng khao khát được ở bên cạnh Kỷ Sùng từng giây từng phút, thế nhưng quốc gia vẫn còn hàng núi công việc đang chờ đợi một tay y giải quyết dứt điểm. Dù sao thì y cũng sắp sửa công bố quyết định thoái vị lịch sử, biết bao nhiêu thủ tục và sự sắp xếp cần phải chuẩn bị kỹ càng: "Có một số chuyện hệ trọng cần phải nhanh chóng xử lý cho xong xuôi. Chờ sau khi giải đấu cơ giáp này chính thức bế mạc, em mới có thể toàn tâm toàn ý cùng hai cha con anh rời khỏi nơi này được.
Anh chịu khó kiên nhẫn chờ em thêm một chút thời gian nữa nhé."
Kỷ Sùng cúi đầu đặt một nụ hôn dịu dàng lên vầng trán của người yêu: "Được rồi, anh chờ em."
"À đúng rồi, gia tộc Kinh Cúc Hoa kia sau khi biết em là cha của Kỷ Nhung, liệu bọn chúng có dám tìm tới gây phiền phức cho em không?" Kỷ Sùng khẽ giọng quan tâm hỏi han.
Horace khẽ lắc đầu cười nhạt: "Cứ yên tâm đi, tuyệt đối không có chuyện đó đâu. Cho bọn chúng mượn thêm một trăm lá gan nữa bọn chúng cũng chẳng dám ho he nửa lời."
Nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy tự tin nắm chắc phần thắng của người yêu, Kỷ Sùng bỗng nhớ lại những lời phân tích ban nãy của Alfonso: ở khắp cái Đế quốc Hoyte này, người có đủ uy quyền tối thượng để khiến cho gia tộc Kinh Cúc Hoa phải hạ mình nhận tội trong tư thế nhún nhường khép nép đến mức ấy, e rằng chỉ có duy nhất vị 'Thiết Huyết Hoàng Đế' của bọn họ mới có thể làm được.
Vừa nghĩ đến đó, vòng tay của Kỷ Sùng ôm lấy Horace lại càng siết chặt hơn nữa.
Kỷ Sùng khẽ nhíu chặt mày, trầm giọng hỏi: "Lúc đó... em đã tìm ai ra tay giúp đỡ vậy?"
Horace: "..."
"Có phải là vị Hoàng đế bệ hạ của đất nước em không?" Thấy người yêu im lặng không đáp, Kỷ Sùng lại gặng hỏi tiếp, giọng điệu rõ ràng trầm xuống vài phần.
Horace khẽ ừ một tiếng trong họng. Cũng xem như là vậy đi, có điều y đâu có đi nhờ vả ai, người đó chính là bản thân y mà thôi.
Cánh tay của Kỷ Sùng tức khắc siết chặt lấy eo Horace thêm một nấc.
Vị Hoàng đế Hoyte kia tuổi đời còn rất trẻ, hơn nữa lại là một Alpha độc thân hoàng kim; trong khi người yêu của ông ở Hoyte lại mang danh phận một Omega quý tộc độc thân xuất chúng... Chuyện này... thực sự không thể trách ông nghĩ vẩn vơ theo chiều hướng xấu được!
Vị Hoàng đế bệ hạ này ông tuy chưa từng được gặp mặt trực tiếp bao giờ, nhưng cũng từng nghe danh tiếng lẫy lừng của đối phương: từ diện mạo khôi ngô cho tới tài năng chính trị quân sự đều thuộc hàng đỉnh phong kiệt xuất. Bản thân Kỷ Sùng xưa nay tự nhận mình vô cùng ưu tú, thế nhưng năng lực của vị quân vương được xưng tụng là 'Thần La Hoàng Đế' kia quả thực là điều không cần phải bàn cãi.
Cứ hễ nghĩ đến việc người yêu của mình phải đi tìm một gã Alpha trẻ tuổi ưu tú khác để nhờ vả giúp đỡ, trong lòng ông liền cảm thấy vô cùng khó chịu và bức bối nghẹn ngào.
Chưa kể, cái vị Hoàng đế Hoyte kia ra tay giúp đỡ lại dứt khoát và nhiệt tình đến mức độ này!
Điều đó khiến ông không thể không sinh lòng nghi ngờ liệu cái tên Hoàng đế Hoyte kia có phải đang có mưu đồ bất chính, dòm ngó tới người yêu tuyệt mỹ của ông hay không!
Giọng nói của Kỷ Sùng bỗng khựng lại một nhịp, chua loét hỏi: "Mối quan hệ giữa em và hắn ta... tốt lắm sao?"
Horace thản nhiên đáp theo lẽ đương nhiên: "Ừm."
Mối quan hệ đương nhiên phải tốt rồi, dù sao thì cũng là cùng một người cơ mà.
Ngay trong lúc Horace còn đang âm thầm tự giễu cợt trong lòng thì y bỗng nhìn thấy Kỷ Sùng đang nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt mình, gằn từng tiếng một căn dặn: "Chuyện cỏn con này anh hoàn toàn có thể tự mình giải quyết êm đẹp được. Vị Bệ hạ kia của các em trăm công nghìn việc bận rộn tối ngày, dẫu cho mối quan hệ giữa hai người có tốt đẹp đến đâu đi chăng nữa, em cũng tuyệt đối không cần vì những chuyện vặt vãnh này mà đi làm phiền tới hắn ta làm gì!"
Nghe những lời đầy vẻ dặn dò của Kỷ Sùng, Horace không thèm để bụng mà chỉ xua xua tay cười nói: "Anh cứ yên tâm đi, hắn ta tuyệt đối sẽ không bao giờ cảm thấy phiền phức đâu..."
Horace còn chưa kịp dứt lời thì âm thanh bỗng nghẹn lại giữa chừng, bởi vì y chợt nhận ra toàn bộ khuôn mặt anh tuấn của Kỷ Sùng lúc này đã đen sì như đáy nồi nấu rượu tự lúc nào.
Horace thoáng sững sờ một thoáng, rồi bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy vẻ trêu chọc thích thú: "Kỷ Sùng... anh đây là đang ghen tuông đấy à?"
Khuôn mặt anh tuấn của vị Chiến Thần đen sì sì, nửa ngày sau mới hậm hực nghẹn ra được một câu đầy tính chiếm hữu: "Biết thế là tốt rồi! Sau này cấm tiệt em không được phép đi tìm hắn ta nhờ vả bất kỳ việc gì nữa đấy!"
Horace: "..."
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.