Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 60
Chương 60: Bạn Trai Danh Nghĩa Và Bộ Phim Tình Nhân
Chương 60· 6.539 từMiễn phí
Chương 60: Bạn Trai Danh Nghĩa Và Bộ Phim Tình Nhân
“Cái người này quả thực là thú vị thật đấy.” Cố Bạch đặt chiếc máy liên lạc xuống bàn, khóe miệng không kìm được mà nở một nụ cười sảng khoái.
“Hôm đó những kẻ buông lời độc địa như thế nhiều không đếm xuể, tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi rốt cuộc gồm có những ai nữa, thế mà cái tên này lại tự mình nhảy dựng ra thừa nhận, phen này thì bị cả thiên hạ khắc cốt ghi tâm rồi nhé.”
Cố Bạch vừa dứt lời, Nolan ngồi ở phía đối diện liền tiếp lời: “Cái nick ‘Phong Hỏa Bất Lưu’ đó, hình như là tuyển thủ của chiến đội Vương quốc Bermali thì phải.”
“Chiến đội Bermali đã bị loại khỏi giải đấu rồi đúng không?”
Nolan bình thản nói: “Đúng vậy, chắc chỉ vài ngày nữa là bọn họ phải xách hành lý về nước rồi. Bọn họ bốc thăm rơi trúng vào cùng một bảng đấu với Đế quốc Rhea, sau khi để thua Rhea trong trận đấu ngày hôm qua, điểm số tích lũy của bọn họ chỉ xếp thứ ba toàn bảng nên đã chính thức bị loại.”
Đúng lúc này, Nolan dừng cuộc trò chuyện lại, đưa ngón tay chỉ ra ngoài cửa kính xe: “Tới nơi rồi kìa, đi thôi nào, chúng ta cùng xuống xe đi ăn cơm thôi!”
Đế quốc Hoyte là một vùng đất quanh năm không có mùa đông lạnh giá, nhiệt độ ngoài trời luôn duy trì ở mức mát mẻ dễ chịu. Dòng người qua lại trên con phố này không quá đông đúc xô bồ, thế nhưng hầu hết những người tản bộ trên vỉa hè đều là những cặp tình nhân đang tay trong tay sánh bước bên nhau, hiển nhiên là tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi để cùng nhau hẹn hò lãng mạn. Một nhóm hơn mười mấy chàng trai trẻ tuổi như nhóm Giang Nguyên cùng tụ tập đứng thành một khối trông có vẻ vô cùng lạc lõng và khác biệt giữa không gian ấy.
Cả đoàn cất bước tiến vào bên trong nhà hàng.
“Ủa?” Kỷ Nhung đưa mắt liếc nhìn qua khung cửa sổ kính lớn của nhà hàng, một bên chân mày khẽ nhướng lên đầy vẻ kinh ngạc.
“Sao thế?” Giang Nguyên hỏi.
Kỷ Nhung hơi cúi đầu ghé sát vào vành tai Giang Nguyên, hạ thấp giọng thì thầm: “Là Basil Gallup kìa.”
Giang Nguyên lần theo hướng nhìn của Kỷ Nhung đưa mắt nhìn sang. Phía bên kia con đường đối diện nhà hàng, Basil Gallup lúc này đang đứng trò chuyện to nhỏ điều gì đó với một người đàn ông bên cạnh. Người đi cùng hắn sở hữu một mái tóc màu xám tro pha trắng, trên vầng trán có một vết sẹo nhỏ vô cùng mờ nhạt. Giang Nguyên không kìm được mà đưa mắt nhìn kỹ người đàn ông nọ thêm vài lần.
Bởi vì khoảng cách giữa hai bên khá xa nên Basil Gallup hoàn toàn không hề phát hiện ra sự hiện diện của nhóm người Giang Nguyên. Hắn mở cửa bước vào trong xe huyền phù, khẽ gật đầu chào người đàn ông đứng ngoài một cái rồi mới ra hiệu cho tài xế nổ máy lái xe rời đi.
Basil Gallup ngồi tựa lưng bên trong xe, đôi mắt khẽ khép hờ, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười kín đáo, dường như vừa mới đạt được một thỏa thuận vô cùng vui vẻ và đắc ý nào đó.
Ở phía bên này.
Việc Basil Gallup xuất hiện tại Hoyte và đi gặp gỡ một vài nhân vật nào đó vốn dĩ là chuyện hết sức bình thường, nên Kỷ Nhung và Giang Nguyên cũng chẳng buồn để tâm quá nhiều vào chuyện này.
Cả nhóm bước vào phòng bao VIP đã được đặt trước từ sớm, một người phục vụ được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp liền bước vào để hỗ trợ mọi người gọi món.
Nhà hàng này thuộc đẳng cấp vô cùng cao cấp và xa xỉ, chính vì vậy mà toàn bộ nhân viên phục vụ ở đây đều là người thật bằng xương bằng thịt chứ không phải là những cỗ máy robot vô tri lạnh lẽo. Kiểu phục vụ nhân công thuần túy này trong thời đại công nghệ số hiện nay đã được xếp vào hàng dịch vụ xa hoa đặc thù, bởi vì trong hoàn cảnh thông thường, các khâu phục vụ trong ngành dịch vụ ăn uống đều có thể dễ dàng hoàn thành bởi hệ thống người máy tự động.
Thế nhưng tại nhà hàng này, từ khâu bưng bê phục vụ cho tới việc chế biến các món ăn đều hoàn toàn do bàn tay con người trực tiếp thực hiện, có thể nói là vô cùng xa xỉ và tốn kém, tương ứng với đó là mức giá cả cho mỗi bữa ăn ở đây cũng đắt đỏ đến mức khiến người ta phải giật mình.
Cô gái phục vụ bước vào phòng sở hữu một diện mạo vô cùng ngọt ngào và khả ái, khoác trên mình bộ đồng phục chỉnh tề của nhà hàng, trông vừa thanh lịch lại vừa đáng yêu.
Cô gái xinh xắn có mái tóc xoăn mềm mại buông xõa bồng bềnh hai bên bờ vai, khi nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh như biết cười của cô còn tươi thắm và rực rỡ hơn cả ánh nắng mùa thu dịu dàng.
“Xin kính chào quý khách, xin hỏi quý khách muốn dùng những món gì ạ?”
Một chất giọng nữ dịu dàng êm ái như rót mật vào tai, âm lượng vừa phải không hề đanh thép, nghe vô cùng dễ chịu và êm tai.
Cô gái khẽ đưa tay lơ lửng giữa không trung, đôi con ngươi trong veo như làn nước mùa thu ngập tràn những tia sáng lấp lánh.
A a a, cả một dàn Alpha đang ngồi trong phòng này sao mà ai nấy đều đẹp trai ngời ngời đến mức nghẹt thở thế này cơ chứ!
Cái vòng eo săn chắc kia, đôi chân dài miên man kia, lại còn cả những đường nét cơ bắp thấp thoáng ẩn hiện nữa chứ!
“Cho tôi món này, món này... với lại món này nữa...” Nolan cúi đầu nhìn vào bảng thực đơn điện tử, bắt đầu gọi món, “Ừm, thêm cả phần này nữa, tôi chỉ gọi mấy món tôi thích ăn thôi nhé, các cậu muốn ăn món gì nào?”
Nói xong, Nolan liền dùng khuỷu tay khẽ huých nhẹ vào người Giang Nguyên ngồi bên cạnh, ra hiệu bảo Giang Nguyên chọn món.
Giang Nguyên liếc nhìn bảng chọn món trên tay Nolan một cái, lơ đãng nói: “Các cậu cứ gọi trước đi.”
Nolan “ừ” một tiếng, liền chuyển bảng điều khiển sang cho người đồng đội ngồi ở phía bên kia. Thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, trong lòng cậu ta bỗng nhiên dấy lên một cảm giác chột dạ bồn chồn khó tả. Cậu ta theo phản xạ quay đầu nhìn lại thì bất ngờ phát hiện ra Kỷ Nhung lúc này đang trừng trừng dán chặt mắt vào phần khuỷu tay mà cậu ta vừa mới dùng để chạm vào Giang Nguyên ban nãy.
Nolan ở tận đáy lòng âm thầm gõ ra một dấu chấm hỏi to tướng: “?”
Cái tên Kỷ Nhung này tự nhiên nhìn chằm chằm vào cánh tay của mình làm cái quái gì thế nhỉ, thật là kỳ quặc quá đi mất.
Chậc chậc.
Sao mà tự dưng trong lòng lại thấy rợn rợn gai ốc thế này.
Nghĩ đến đây, Nolan liền khẽ bĩu môi một cái.
Đôi mắt trong veo như chứa đựng cả ngàn vì sao tinh tú của cô phục vụ chậm rãi đảo qua từng gương mặt xuất chúng đang ngồi quanh bàn ăn.
Ôi chao ôi, cái cậu chàng này nhìn cũng đẹp trai quá chừng!
Cậu bên cạnh kia trông cũng không tệ chút nào, chỉ có điều nét mặt trông hơi non nớt trẻ con một chút, không biết tuổi tác đã đủ lớn hay chưa.
Cuối cùng, đôi mắt biếc mùa thu ấy bỗng dừng lại ở người thanh niên đang ngồi sát cạnh Giang Nguyên. Chàng trai ấy chỉ khoác trên mình một chiếc áo thun ngắn tay mỏng manh, đôi chân dài miên man tùy ý duỗi thẳng ra dưới gầm bàn, bàn chân bên trái khẽ chạm nhẹ vào ống quần của chàng trai bên cạnh. Cậu ta đang hơi cúi đầu nhìn chăm chú vào chiếc máy liên lạc trên tay.
Góc nghiêng của cậu ta thực sự quá đỗi hoàn mỹ, sống mũi cao vút thẳng tắp, hốc mắt sâu thẳm đầy nam tính, mái tóc màu đen nhánh tuyệt đẹp, những ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, đến ngay cả đầu ngón tay cũng đẹp đến mức khiến người ta phải mê mẩn.
Đẹp trai đến mức nghẹt thở.
Nếu như có thể mở lời xin được phương thức liên lạc của anh chàng này thì tuyệt vời biết mấy.
Thế nhưng... thế nhưng dường như anh chàng này căn bản chẳng hề tập trung nhìn vào màn hình máy liên lạc thì phải.
Cô phục vụ tinh ý nhận ra chàng trai kia khẽ rủ đầu xuống dường như chỉ là để ngụy trang, nhằm mục đích khiến cho những người xung quanh không chú ý tới mình. Hàng mi dài cong vút của cậu ta đang khẽ run rẩy nhè nhẹ, và khóe mắt thì đang lén lút nhìn trộm chàng trai đang ngồi ngay sát vách bên cạnh.
Cô phục vụ: “?”
Sau khi các đồng đội của Nolan lần lượt chọn món xong xuôi, chiếc bảng thực đơn điện tử xoay một vòng tròn rồi rơi vào tay của Cố Bạch. Cố Bạch quay sang hỏi: “Kỷ Nhung, cậu muốn ăn món gì nào?”
Kỷ Nhung lập tức thu hồi lại ánh mắt đang lén dán chặt lên người Giang Nguyên, thản nhiên đặt chiếc máy liên lạc dùng để ngụy trang xuống bàn, cất giọng: “Các cậu cứ gọi món trước đi.”
Cố Bạch cùng Cyril nghe vậy cũng chẳng mảy may nghi ngờ, liền tích chọn những món ăn mà mình yêu thích, sau đó mới chuyển giao bảng thực đơn điện tử sang tận tay Kỷ Nhung.
Kỷ Nhung không hề vội vã bấm chọn ngay. Cậu dùng đầu ngón tay chạm sáng màn hình, thong thả lướt qua một lượt các danh mục ẩm thực, sau đó mới bắt đầu chọn món. Sau khi đã chọn xong một vài món ưng ý, cậu vô cùng tự nhiên vươn một cánh tay vòng qua cổ Giang Nguyên, kéo nhẹ cậu lại gần để cùng nhìn vào danh sách các món ăn mà mình vừa chọn. Động tác trơn tru và tự nhiên vô cùng, hệt như cử chỉ khoác vai bá cổ thân thiết thường thấy giữa hai người anh em chí cốt!
Cô phục vụ đứng cạnh: Nếu như tôi không tinh mắt bắt thóp được ánh mắt si tình cậu vừa lén lút nhìn trộm người ta ban nãy... thì suýt chút nữa tôi đã bị màn kịch huynh đệ trong sáng này của cậu lừa gạt rồi đấy!
“Cậu định mưu sát thân phu đấy à?” Giang Nguyên vừa cười vừa đưa tay gạt cánh tay đang siết chặt lấy cổ mình của Kỷ Nhung ra, nửa đùa nửa thật nói một câu.
Kỷ Nhung nghe thấy ba chữ “mưu sát thân phu” ấy, cả người bỗng khựng lại một nhịp. Ngay sau đó, cậu liền nở một nụ cười như có như không, cất giọng ngọt ngào gọi Giang Nguyên một tiếng——
“Lão công.”
Giang Nguyên: “...”
Giang Nguyên trợn mắt: “?”
Kỷ Nhung nghiêng đầu chớp mắt: “Lão công, anh nhìn em chằm chằm làm cái gì thế?”
Giang Nguyên: “...”
Toàn thể đám bạn bè xung quanh đồng loạt lắc đầu cảm thán: “Nói về độ mặt dày vô sỉ thì quả nhiên vẫn là Kỷ Nhung đứng đầu thiên hạ, người vô liêm sỉ thì thiên hạ vô địch!”
Kỷ Nhung khẽ mỉm cười đắc ý, đưa lưỡi liếm nhẹ bờ môi rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, dịu giọng hỏi Giang Nguyên: “Ngoài những món này ra, cậu còn muốn ăn thêm món gì nữa không?”
Giang Nguyên gạt phăng bàn tay của Kỷ Nhung ra, liếc mắt nhìn lướt qua thực đơn mà Kỷ Nhung vừa tích chọn. Một phần là các món ăn truyền thống của Liên Bang, phần còn lại là những món đặc sản trứ danh của Hoyte, và tất cả những món đó vừa vặn đều là những món mà cậu cực kỳ yêu thích.
Bước chân ra khỏi phòng bao, cô phục vụ cẩn thận khép cửa lại, hai tay đan chéo ôm chặt lấy bảng điện tử vào trước ngực, khóe miệng không kìm được mà khẽ co giật méo xệch.
Cô thực sự hận bản thân mình tại sao lại sở hữu khả năng quan sát quá đỗi nhạy bén đến như vậy. Nếu như không phải ban nãy cô nhìn thấy cánh tay của chàng soái ca Alpha kia khẽ run rẩy nhè nhẹ khi khoác qua cổ đối phương, hàng mi dài như cánh bướm run rẩy từng hồi, và hai vành tai thì đỏ rực lên như muốn nhỏ máu... thì suýt chút nữa cô đã ngây thơ tin rằng chàng Alpha cực phẩm kia chỉ đang buông lời trêu đùa vui vẻ mà thôi.
Tiếng gọi “lão công” ngọt xớt vừa rồi... tuyệt đối là tiếng lòng thật lòng thật dạ xuất phát từ tận sâu thẳm tâm can cậu ta, hừ hừ.
Phương thức liên lạc coi như khỏi cần mở mồm xin xỏ làm gì nữa rồi, dù sao thì người mà chàng trai tuyệt sắc này thầm thương trộm nhớ căn bản đâu phải là Omega.
...
Sau khi dùng xong bữa tiệc thịnh soạn, mấy người bọn họ lại hào hứng rủ nhau đi hát tại một quán KTV gần đó. Giang Nguyên đối với chuyện này cũng chẳng có ý kiến phản đối gì. Thế nhưng vừa bước chân vào phòng hát KTV, tên Lưu Sơn đã lập tức bấm máy gọi điện rủ rê cả một đám Omega mà hắn vừa mới quen biết trong bữa tiệc sinh nhật của Hosea hôm nọ kéo tới tụ tập cùng. Giữa một không gian phòng hát khép kín và chật chội, người vừa đông đúc lại vừa ồn ào khiến cho Giang Nguyên bắt đầu cảm thấy có chút ngột ngạt và phiền toái.
“Xin chào anh, em tên là Syvir, anh tên là gì thế ạ?”
Một Omega vô cùng xinh đẹp và khả ái sở hữu đôi mắt bồ câu dịu dàng như nước, khi cười để lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ nhắn duyên dáng nơi khóe miệng. Cậu bé Syvir chủ động ngồi nép sát vào cạnh Kỷ Nhung, hạ thấp giọng ngượng ngùng hỏi han.
Syvir dĩ nhiên thừa biết người đàn ông khôi ngô đang ngồi trước mặt mình tên là gì, sở dĩ cậu ta giả vờ ngây thơ hỏi như vậy hoàn toàn chỉ là cái cớ để lân la tiếp cận bắt chuyện làm quen mà thôi.
Hôm nay vừa nhận được tin nhắn rủ rê từ người bạn thân, nghe nói có một dàn mười mấy Alpha tuấn tú ngời ngời tụ tập ở đây, cậu ta đã lập tức bật dậy khỏi giường, dày công trang điểm chải chuốt cẩn thận suốt cả buổi rồi mới chịu bước chân ra khỏi nhà!
Còn về phần mục tiêu nhắm tới, định hướng của cậu ta vô cùng rõ ràng và dứt khoát—— chính là Kỷ Nhung.
Đã từng theo dõi các trận thi đấu cơ giáp, cậu ta tự nhiên nhận ra Kỷ Nhung ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Kỷ Nhung lúc này chính là hình mẫu Alpha trong mộng của toàn thể giới Omega trên toàn tinh tế, đặc biệt là đám Omega của Đế quốc Hoyte bọn họ thì gần như đã phát cuồng lên vì cậu rồi!
Trên diễn đàn Tinh Chiến của Hoyte cách đây không lâu đã có người đăng tải một bài viết phân tích, chỉ ra rằng Kỷ Nhung sở hữu những đường nét diện mạo có phần hao hao giống với Hoàng đế bệ hạ của bọn họ...
Đại đa số các Omega bình dân chưa từng có cơ hội được diện kiến thiên nhan của Bệ hạ nên không có tư cách lên tiếng bàn luận, thế nhưng Syvir với thân phận là con trai của Đại thần Tài chính Đế quốc, cậu ta đã từng được nhìn thấy Hoàng đế từ trước!
Tạm gác lại chuyện diện mạo có đôi phần tương đồng với Bệ hạ sang một bên, bản thân Kỷ Nhung cũng đã sở hữu một sức hút nam tính mãnh liệt đến mức không thể cưỡng lại rồi.
Kỷ Nhung liếc mắt nhìn đối phương một cái, trong lòng ngập tràn cảm giác phiền toái và khó chịu. Cái tên này rốt cuộc là bị làm sao thế nhỉ, cớ sao lại cứ cố tình chen chúc chui tọt vào ngồi ngay chính giữa khoảng trống giữa cậu và Giang Nguyên cơ chứ?
Syvir chớp chớp mắt nhìn Kỷ Nhung, khẽ phồng má hờn dỗi: “Anh ơi, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đâu đấy nhé!”
Kỷ Nhung: “...”
Giang Nguyên ngồi ở chiếc ghế bên cạnh thấy cảnh tượng này liền vội vàng đưa tay che miệng, bật ra một tiếng cười khúc khích giòn tan.
Kể từ khi đám Omega này bước chân vào phòng hát, bọn họ đối với Kỷ Nhung thì vô cùng nhiệt tình săn đón, đối với những người khác cũng hết sức đon đả, duy chỉ có đối với một Beta như cậu là hoàn toàn chẳng buồn để mắt tới. Giang Nguyên mơ hồ cũng hiểu được nguyên do phân biệt giới tính đằng sau, thế nhưng cậu trái lại lại cảm thấy vô cùng may mắn vì được hưởng sự thanh tịnh an nhàn này.
Ngồi thêm một lát, Giang Nguyên bắt đầu cảm thấy chán ngán tột cùng, đang mải suy tính xem nên tìm cái cớ hợp lý nào để chuồn về trước thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng Syvir nũng nịu gọi Kỷ Nhung là “anh ơi”. Nhìn thấy bộ dạng mặt mày méo xệch chịu trận của Kỷ Nhung, cậu thật sự không tài nào nhịn nổi cười.
Kỷ Nhung bị tiếng cười khúc khích của Giang Nguyên thu hút sự chú ý. Nhìn thấy đôi mắt Giang Nguyên cong cong như vầng trăng khuyết, khóe môi ẩn hiện nụ cười rạng rỡ đầy thích thú, cậu bất giác ngẩn ngơ xuất thần trong giây lát.
Giang Nguyên khi cười lên thực sự quá đỗi đẹp đẽ và cuốn hút.
“Anh ơi...” Syvir lại nũng nịu cất tiếng gọi thêm một lần nữa.
Kỷ Nhung lạnh lùng thốt ra hai chữ: “Kỷ Nhung.”
Syvir thấy thái độ của Kỷ Nhung có phần lạnh nhạt xa cách nhưng cũng chẳng mấy bận tâm, liền nhanh nhảu móc chiếc máy liên lạc của mình ra cười nói: “Anh ơi, chúng ta trao đổi số liên lạc với nhau đi nhé! Sau này có thể thường xuyên nhắn tin trò chuyện.”
Nhìn thấy có người tiên phong mở lời xin số liên lạc, mấy Omega ngồi xung quanh cũng lập tức nhao nhao nghiêng người xúm lại gần, tranh nhau muốn xin phương thức liên lạc của Kỷ Nhung.
Ánh mắt Kỷ Nhung lướt qua đám người đang vây quanh một lượt, sau đó thong thả lấy chiếc máy liên lạc của mình ra. Giang Nguyên ngồi bên cạnh khẽ mỉm cười tự nhủ: Giới Alpha quả nhiên muôn đời vẫn chỉ thích vây quanh Omega mà thôi. Thực ra bản thân cậu cũng khá thích những nét đáng yêu của Omega, chỉ tiếc là một người mang thể chất Beta như cậu không tài nào có thể an ủi vỗ về được một Omega trong kỳ phát tình.
“Đing.”
Máy liên lạc của Giang Nguyên bỗng nhiên khẽ rung lên một hồi.
Kỷ Nhung: [Giúp tôi một tay với.]
Giang Nguyên khẽ ngẩn người ra một thoáng. Cậu vừa mới ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Kỷ Nhung đã đứng dậy sải bước tiến thẳng về phía mình, sau đó một tay nắm chặt lấy cổ tay cậu, quay sang nhìn đám Omega với giọng điệu vô cùng ngây thơ và vô tội: “Nhưng mà... bạn trai của tôi không cho phép tôi đưa số liên lạc cho người khác đâu.”
Giang Nguyên – người vốn dĩ vì mang thân phận Beta nên đã bị toàn thể đám Omega trực tiếp gạt phăng ra khỏi danh sách đối tượng – trong tích tắc bỗng chốc trở thành tâm điểm chú ý duy nhất của hàng chục ánh mắt đang trừng trừng dán chặt vào cậu!
Giang Nguyên: “...”
Kỷ Nhung mở miệng là lời nói tuôn ra trôi chảy như suối, căn bản chẳng cần phải chuẩn bị bản thảo từ trước: “Giang Nguyên, ban nãy chẳng phải cậu vừa bảo là muốn đi xem phim chiếu rạp sao? Chúng ta đi ngay bây giờ nhé.”
Nhìn thấy Kỷ Nhung liên tục nháy mắt ra hiệu cầu cứu với mình, Giang Nguyên thậm chí còn có thể đọc hiểu được tường tận ý tứ sâu xa bên trong ánh mắt đó. Ánh mắt ấy rõ ràng là đang tha thiết van nài: ‘Làm ơn phối hợp diễn kịch cùng tôi một chút đi mà! Tôi xin cậu đấy!’
Giang Nguyên khẽ thở dài: “À... ừ...”
Vừa nói dứt lời, Kỷ Nhung đã vươn một bàn tay ấm áp ra, vô cùng thân mật và dịu dàng khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của Giang Nguyên. Bàn tay cậu lướt nhẹ từ đỉnh đầu trượt dần xuống phía dưới, khi chạm tới vành tai nhỏ nhắn của Giang Nguyên thì thuận tay khẽ véo nhẹ lên dái tai cậu một cái đầy âu yếm.
Giang Nguyên trố mắt: “!!!”
Syvir chết lặng: “!!!”
Bị Kỷ Nhung nắm chặt lấy tay kéo nhanh ra khỏi phòng hát KTV, Giang Nguyên vẫn còn có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng khóc nấc nghẹn ngào đầy uất ức của Syvir vọng ra từ bên trong cánh cửa phòng.
Syvir ấm ức gào lên: “Anh Lưu Sơn, chẳng phải trước đó anh cam đoan với em rằng Kỷ Nhung hiện tại vẫn đang độc thân cơ mà?!”
Lưu Sơn gãi đầu gãi tai bối rối: “Thì cậu ấy vẫn đang độc thân thật mà! Anh thề là anh không hề lừa dối em đâu!”
Syvir nức nở: “Đồ dối trá! Ánh mắt của một con người thì làm sao mà lừa gạt được ai cơ chứ!”
Mấy Omega khác cũng mồm năm miệng mười thi nhau phân tích chứng minh:
“Đúng đấy, mắt của em tuyệt đối không thể nào nhìn lầm được đâu! Đó chắc chắn không phải là diễn kịch đâu, cái ánh mắt chan chứa tình cảm si mê mà Kỷ Nhung nhìn cậu ấy... hai người bọn họ tuyệt đối là đang lén lút yêu đương vụng trộm với nhau!”
“Tiếc thật đấy, một Alpha cực phẩm hoàn hảo như thế mà lại đi say đắm một Beta. Thực ra thì nhìn kỹ lại cái cậu Giang Nguyên kia trông cũng đẹp trai ngời ngời lắm chứ bộ, chỉ tiếc cậu ấy lại là Beta, nếu không thì em đã...”
“Hừ, nếu như Giang Nguyên mà là một Alpha thì cần gì phải đợi tới lượt cậu ra tay, bà đây đã sớm nhào vô hốt trọn từ lâu rồi!”
Cố Bạch: “?”
Cyril: “?”
Lưu Sơn: “?”
Toàn thể các Alpha của cả hai đoàn Liên Bang và Hợp chủng quốc Chris ngồi trong phòng lúc này đều không kìm được mà bắt đầu rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh sâu sắc: Chẳng lẽ... hai cái tên quái vật này bấy lâu nay thực sự đã âm thầm lén lút ở bên nhau rồi sao?!
...
Bàn tay vẫn bị Kỷ Nhung nắm chặt không buông, Giang Nguyên rảo bước đi chậm hơn Kỷ Nhung chừng nửa bước chân.
“Được rồi đấy, buông tay ra được rồi, bọn họ không có đuổi theo đâu.” Giang Nguyên bật cười khẽ một tiếng.
Cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay bỗng chốc biến mất, Kỷ Nhung cảm thấy trái tim mình dường như cũng bị hẫng đi một nhịp trống rỗng. Cậu quay đầu nhìn Giang Nguyên, vờ như vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Vậy thì tốt rồi.”
“Thế bây giờ chúng ta quay về luôn chứ?” Giang Nguyên hỏi Kỷ Nhung.
Kỷ Nhung ngập ngừng do dự trong giây lát, cất giọng thăm dò: “Hay là... chúng ta cùng nhau đi xem một bộ phim chiếu rạp nhé?”
Giang Nguyên nhướng mày: “?”
Kỷ Nhung vội vàng giải thích: “Dạo gần đây có một bộ phim điện ảnh của Liên Bang chúng ta mới công chiếu ở bên này, nghe nói phản hồi của khán giả rất tốt. Hơn nữa ban nãy trước mặt mọi người cũng đã trót nói là muốn đi xem phim rồi mà, đúng không... Làm người thì nói dối lừa gạt người khác là không tốt đâu.”
“...” Giang Nguyên ngẩn người ra một thoáng, sau đó bật cười gật đầu: “Nói thế cũng có lý.”
Nhắc tới chuyện xem phim chiếu rạp, thực lòng mà nói cậu cũng có chút tò mò muốn trải nghiệm xem công nghệ điện ảnh của thời đại tinh tế này đã phát triển tới mức độ nào.
Vừa mới bước chân ra khỏi sảnh quán KTV, bầu trời bên ngoài bỗng nhiên sầm tối lại, những hạt mưa phùn li ti bắt đầu dày đặc rơi xuống.
Hai người liền rảo bước chạy nhanh qua làn mưa bụi, tiến vào bên trong tòa trung tâm thương mại sầm uất nằm ngay phía đối diện. Trong lúc cùng nhau đi thang cuốn lên tầng trên, Kỷ Nhung đã nhanh tay thao tác trên máy liên lạc để đặt mua xong hai vé xem phim.
“Cậu muốn ăn uống món gì không?” Kỷ Nhung đưa ngón tay chỉ về phía các combo đồ ăn vặt đang hiển thị trên quầy lễ tân, cất tiếng hỏi.
Giang Nguyên liếc mắt nhìn qua một lượt, tùy tiện chọn một combo phần ăn dành cho hai người rồi trực tiếp quét mã thanh toán tiền. Người máy phục vụ thao tác vô cùng nhanh nhẹn, chỉ trong chốc lát đã chuẩn bị xong hai ly nước ngọt mát lạnh cùng một phần bỏng ngô thơm phức đặt ngay ngắn lên mặt quầy.
Giang Nguyên cầm lấy phần đồ uống của mình, tiện tay đưa ly còn lại sang cho Kỷ Nhung: “Cậu đứng ngẩn người ra đó làm gì thế hả? Đi thôi nào.”
Kỷ Nhung dùng cả hai tay nâng niu nhận lấy ly nước ngọt mà Giang Nguyên vừa đưa sang. Cũng may là ánh đèn trong sảnh rạp chiếu phim không quá sáng tỏ, nên không ai có thể nhìn thấy rõ vành tai của cậu lúc này đã đỏ ửng lên từ lúc nào. Cậu nhanh chân rảo bước đuổi theo bóng lưng Giang Nguyên. Sau khi quét mã xác thực thông tin vé vào cửa xong xuôi, Kỷ Nhung bất giác ngoái đầu liếc nhìn lại tấm bảng quảng cáo điện tử đặt ngay trước quầy lễ tân. Combo phần ăn mà hai người bọn họ vừa mua giống hệt như hình ảnh trên bảng quảng cáo, thế nhưng nó lại mang một cái tên vô cùng ngọt ngào và lãng mạn: Combo Tình Nhân.
Bên trong phòng chiếu số 1, số lượng khán giả tới xem khá thưa thớt. Toàn bộ hàng ghế mà Giang Nguyên và Kỷ Nhung đang ngồi hoàn toàn không có một bóng người nào khác, duy chỉ có hàng ghế phía trước là có một cặp tình nhân đang ngồi, và rải rác xung quanh phòng cũng chỉ có thêm vài đôi tình nhân khác nữa mà thôi.
Giang Nguyên ngồi xuống chiếc ghế êm ái bên cạnh Kỷ Nhung. Sau khi tinh ý nhận ra toàn bộ những người có mặt trong phòng chiếu này đều là các cặp tình nhân đang yêu nhau, cậu liền quay sang nhìn Kỷ Nhung, tò mò hỏi: “Bộ phim này tên là gì thế?”
Kỷ Nhung ngập ngừng: “Ách...”
Giang Nguyên gặng hỏi: “Sao thế?”
Kỷ Nhung khó khăn đáp: “BO Tuyệt Luyến.”
Giang Nguyên: “Phim tình cảm sướt mướt à?”
Kỷ Nhung ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Cũng không hoàn toàn là phim tình cảm đơn thuần đâu.”
Ngay khi bộ phim vừa mở màn, trên màn hình lớn lập tức hiện lên một đoạn phụ đề trang trọng——
[Bộ phim này được chuyển thể dựa trên một câu chuyện có thật trong lịch sử. Xin trân trọng dành tặng tác phẩm này để kính cẩn tri ân tới nhà khoa học, nhà sinh vật học vĩ đại nhất của Liên Bang: Doãn Tư Nhĩ.]
Bộ phim chính thức bắt đầu, những thước phim thực tế ảo sống động mang lại cảm giác hệt như người xem đang đích thân đắm chìm vào chính bối cảnh của câu chuyện. Trình độ công nghệ kỹ xảo quả thực rất xuất sắc, Giang Nguyên thầm đưa ra lời đánh giá sơ bộ trong đầu.
Cốt truyện của bộ phim khá mộc mạc và giản dị, kể về mối tình sâu đậm đầy trắc trở giữa một nhà khoa học Beta và một người bạn đời Omega. Vào thời điểm của một trăm năm về trước, khi ấy trên toàn tinh tế vẫn chưa hề phát minh ra thuốc ức chế dành cho Omega, giới Omega khi đó hoàn toàn chỉ là những kẻ phụ thuộc và yếu thế dưới bóng của Alpha, chỉ có thể giam mình trong bốn bức tường gia đình để làm công cụ duy trì nòi giống.
Doãn Tư Nhĩ là một Beta bình thường, trong khi người mà ông yêu tha thiết lại là một Omega. Hai người bọn họ yêu nhau sâu đậm và khao khát được trọn đời ở bên nhau, thế nhưng Doãn Tư Nhĩ với thể chất Beta lại hoàn toàn bất lực không tài nào có thể xoa dịu được những đau đớn cùng cực của người yêu trong mỗi kỳ phát tình. Vị Omega ấy vì tình yêu thiêng liêng dành cho Doãn Tư Nhĩ đã cắn răng chịu đựng mọi sự giày vò thể xác khủng khiếp nhất, thậm chí chấp nhận đoạn tuyệt quan hệ với gia tộc, quyết tâm bằng mọi giá phải ở bên cạnh Doãn Tư Nhĩ.
Giang Nguyên hiểu rất rõ việc phát tình mang lại sự đau đớn và mất kiểm soát kinh hoàng đến mức nào, cậu đã từng tận mắt chứng kiến bộ dạng thống khổ của Thu Cảnh Minh khi phát tình trước đây, nên khi theo dõi bộ phim này, từ tận đáy lòng cậu thực sự vô cùng kính phục sự hy sinh vĩ đại của vị Omega nọ.
Khung cảnh bộ phim bỗng chuyển đổi, Doãn Tư Nhĩ vì không nỡ trơ mắt nhìn người mình yêu phải ngày đêm chịu đựng sự hành hạ đau đớn tột cùng vì mình, nên đã đau đớn lựa chọn chia tay, đích thân đẩy người yêu về phía một Alpha khác. Thế nhưng vị Omega kiên cường ấy lại nhất quyết không chịu chấp thuận, thà chết chứ tuyệt đối không chịu khuất phục, một lòng một dạ muốn ở bên Doãn Tư Nhĩ. Trải qua muôn vàn sóng gió hợp tan đầy nước mắt, cuối cùng hai người bọn họ vẫn quyết định nắm chặt tay nhau đi tới cuối cuộc đời.
Và cũng chính vì tình yêu sâu nặng ấy, Doãn Tư Nhĩ đã lập lời thề son sắt phải bằng mọi giá tìm ra phương thuốc giải thoát cho nỗi thống khổ của người yêu. Từ đó, ông đã dồn toàn bộ tâm huyết bắt đầu cuộc hành trình nghiên cứu gian khổ kéo dài suốt hơn hai mươi năm ròng rã để chế tạo ra thuốc ức chế Omega.
Chính nhờ vào sức mạnh của tình yêu vĩ đại giữa hai con người ấy, Doãn Tư Nhĩ cuối cùng đã nghiên cứu và phát minh thành công ra thuốc ức chế Omega, giúp cho những Omega vốn chỉ có thể giam mình trong xó nhà có thể hiên ngang bước chân ra ngoài xã hội, bình đẳng cống hiến cho cộng đồng.
Đây quả thực không phải là một bộ phim tình cảm ủy mị thông thường.
Nó thực sự mang theo một giá trị nhân văn và ý nghĩa kỷ niệm vô cùng to lớn.
Một nhà khoa học vì tình yêu mà thay đổi cả vận mệnh của toàn thế giới.
Thật đáng khâm phục biết bao.
Trong lúc Giang Nguyên còn đang mải suy ngẫm thì từ hàng ghế phía trước bỗng nhiên truyền lại những tiếng thút thít nghẹn ngào.
Tháo chiếc kính thực tế ảo trên mắt xuống, Giang Nguyên nhìn thấy ở hàng ghế phía trước, người bạn Omega trong cặp tình nhân kia lúc này đang nép chặt vào lồng ngực người yêu mà khóc lóc nức nở không thôi.
“Đáng thương quá đi mất, hu hu hu... tại sao số phận lại nghiệt ngã đến như vậy chứ? Doãn Tư Nhĩ chắc chắn là đau lòng đến chết mất thôi, người vợ của ông ấy vì phải chịu đựng những cơn đau đớn giày vò suốt bao năm tháng mà cơ thể đã phải gánh chịu những tổn thương vĩnh viễn không thể nào hồi phục được, mới năm mươi tuổi đã phải trút hơi thở cuối cùng rồi, hu hu hu, thật sự là quá đỗi đáng thương mà...”
“Trái tim của Doãn Tư Nhĩ chắc chắn đã vỡ vụn thành trăm mảnh rồi, hu hu hu...”
Vị Omega khóc đến mức hai mắt đỏ hoe ươn ướt hệt như một chú thỏ con tội nghiệp, vươn nắm đấm nhỏ nhắn thùm thụp đấm nhẹ vào lồng ngực của người bạn trai bên cạnh.
Chàng trai Alpha lộ rõ vẻ mặt cưng chiều và xót xa, dịu giọng dỗ dành: “Được rồi, ngoan nào, không khóc nữa nhé.”
“Không chịu đâu, em cứ thích khóc đấy thì sao nào!”
Chàng trai Alpha liền nghiêm mặt đe dọa: “Còn khóc nữa là anh hôn em ngay tại đây đấy nhé!”
“Hu hu hu...”
Chàng trai kia quả thực nói được làm được, không chút do dự cúi đầu áp thẳng bờ môi mình xuống hôn chặt lấy người yêu, một nụ hôn sâu nồng nàn mãnh liệt đến mức khiến cho vị Omega kia hoa mày chóng mặt, thần hồn điên đảo quên cả khóc.
Giang Nguyên ngồi ở hàng ghế ngay phía sau: “...” Ở nơi công cộng đông người như thế này, làm cái trò này hình như có chút không được thích hợp cho lắm thì phải?
Kỷ Nhung ngồi bên cạnh bỗng khẽ ho khan một tiếng, cất giọng trầm thấp: “Hai chúng ta... có cần phải hôn nhau một cái cho giống người ta không?”
Giang Nguyên quay ngoắt sang nhìn Kỷ Nhung: “? Cậu có biết là mình đang nói cái gì không đấy?”
Kỷ Nhung bật cười khẽ đưa ngón tay chỉ quanh một vòng phòng chiếu. Giang Nguyên phóng tầm mắt nhìn quanh một lượt, bàng hoàng phát hiện ra bên trong toàn bộ rạp chiếu phim lúc này, ngoại trừ cậu và Kỷ Nhung ra thì sáu cặp tình nhân còn lại, từng đôi từng cặp một nếu không phải đang đắm đuối hôn môi thì cũng là đang ôm ấp vuốt ve nhau vô cùng mùi mẫn.
Giang Nguyên: “...”
Giang Nguyên lại liếc mắt nhìn hai người ở hàng ghế phía trước đang hôn nhau quên trời quên đất. Chà chà, một bên vai áo của người Omega kia đã bị kéo trễ xuống để lộ cả mảng da thịt trắng nõn, cậu thực sự không hề nghi ngờ rằng nếu cứ tiếp tục thế này thì hai người kia hoàn toàn có thể trực tiếp làm chuyện ấy ngay tại trận.
Người Omega phía trước dường như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình từ phía sau, liền ngượng ngùng rụt đầu trốn sâu vào lồng ngực người bạn trai, lấy tay che khuất nửa khuôn mặt.
Chàng trai Alpha liền quay phắt đầu lại, vung nắm đấm thị uy về phía Giang Nguyên, gằn giọng hỏi: “Nhìn cái gì mà nhìn hả?”
Sau đó ánh mắt của hắn lập tức dán lên người Kỷ Nhung đang ngồi bên cạnh Giang Nguyên, liền hất hàm hỏi Kỷ Nhung: “Này người anh em, cậu không thèm quản bạn đời của mình à?”
Kỷ Nhung thản nhiên đáp: “Quản chứ.”
Nói đoạn, Kỷ Nhung liền vươn tay nắm chặt lấy bàn tay của Giang Nguyên, sau đó đưa một bàn tay to lớn lên nhẹ nhàng che khuất tầm mắt của Giang Nguyên lại, nghiêm túc nói: “Người ta đang có ý kiến trách móc kìa, bảo tôi phải quản chặt cậu lại đấy.”
Giang Nguyên buồn cười liếc nhìn Kỷ Nhung một cái, cái tên nghiện diễn xuất này, đây là vẫn còn tính toán tiếp tục giả vờ đóng vai tình nhân đấy à?
Giang Nguyên cười hỏi: “Thế cậu tính toán định quản tôi như thế nào đây?”
Kỷ Nhung liền học y hệt cái giọng điệu đe dọa của chàng trai Alpha ở hàng ghế phía trước ban nãy, trầm giọng nói: “Còn dám nhìn người khác nữa... là tôi sẽ hôn cậu ngay đấy!”
Chàng trai Alpha ở hàng ghế phía trước: “...” Cái tên này... chắc chắn là một kẻ tâm thần trốn viện rồi!
Giang Nguyên liền vung một chân lên khẽ đá nhẹ vào khoảng không về phía Kỷ Nhung: “Cút đi nhé, diễn xuất đến mức nghiện luôn rồi đấy à?”
Kỷ Nhung bật cười thành tiếng vô cùng sảng khoái.
Giang Nguyên cúi đầu nhìn đồng hồ hiển thị thời gian, cất tiếng: “Thời gian cũng không còn sớm nữa rồi, chúng ta ra ngoài tìm một quán ăn chút cơm tối rồi cùng nhau quay về hoàng cung thôi.”
Kỷ Nhung mỉm cười gật đầu: “Được, nghe theo cậu cả.”
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.