Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 39
Chương 39: Học Trò Song Ngành
Chương 39· 2.805 từMiễn phí
Chương 39: Học Trò Song Ngành
Hứa Trầm sa sầm nét mặt, quay sang gặng hỏi đám học viên hệ Cơ giáp chiến đấu đang ngồi dự thính bên dưới: "Đặc huấn cái gì cơ chứ?!"
"Dạ... chuyện này chúng em cũng không rõ nữa ạ." Mấy cậu học sinh lúng túng nhìn nhau rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ cũng chỉ nghe huấn luyện viên thông báo qua loa rằng Giang Nguyên và Kỷ Nhung được cấp trên điều động đi tham gia một đợt đặc huấn kín, còn tình hình cụ thể ra sao thì cấp trên tuyệt đối giữ bí mật, chẳng ai được biết.
Chòm râu bạc của Hứa Trầm khẽ run run lên xuống theo từng nhịp thở, hai bàn tay già nua siết chặt lại. Ông tức giận đến nghẹn họng, thế nhưng lý trí vẫn nhắc nhở bản thân phải giữ vững phong độ của một bậc đại tông sư, phải giữ bình tĩnh!
Không, không thể nào! Làm sao mà ông có thể bình tĩnh cho nổi cơ chứ!
Bao nhiêu năm trời trôi qua trên cõi đời này, ông chưa từng bao giờ bị bất kỳ ai cho leo cây trắng trợn như thế này cả! Xưa nay chỉ có việc người khác bị ông cho leo cây mà thôi!
Nhìn thấy sắc mặt của Hứa Trầm lúc thì xanh mét lúc lại trắng bệch vì nén giận, cả giảng đường rộng lớn bỗng chốc im phăng phắc như tờ, không một ai dám ho he nửa lời. Rốt cuộc cái người tên Giang Nguyên này là nhân vật thần thánh phương nào mà lại có thể khiến Hứa lão tức tối đến mức độ này cơ chứ?
"Rốt cuộc là tình huống quái quỷ gì thế này?" Armand khẽ huých cùi chỏ vào người Kế Dương ngồi bên cạnh, hạ giọng hỏi dò cậu bạn vốn chơi rất thân với Giang Nguyên.
Kế Dương lắc đầu nguầy nguậy, đầu óc cậu ta lúc này cũng mù tịt chẳng hiểu ất giáp gì: "Tớ cũng có biết gì đâu!"
"Lạ lùng thật đấy, sao Hứa lão lại đích thân điểm danh Giang Nguyên nhỉ?"
Vừa lẩm bẩm thắc mắc, Kế Dương vừa lén lút rút thiết bị liên lạc từ trong túi ra, thậm thụt soạn một tin nhắn gửi thẳng cho Giang Nguyên, kể lại đầu đuôi câu chuyện Hứa Trầm vừa điểm danh cậu trước toàn trường, tiện thể gặng hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện tày đình gì.
Trong lúc sinh viên hệ Chế tạo cơ giáp đang xôn xao bàn tán thì bên phía hệ Cơ giáp chiến đấu, nhóm chat nội bộ của lớp cũng đang bùng nổ hàng loạt câu hỏi tra vấn:
"Rốt cuộc chuyện này là thế nào vậy các bác?"
"Ai mà biết được! Hứa lão còn bảo trước đây hệ Chế tạo không có ai tên là Giang Nguyên, nhưng bây giờ thì có rồi... Câu đó rốt cuộc mang hàm ý gì thế nhỉ?"
Cả phòng học rỉ tai nhau bàn tán xôn xao. Ngay cả hàng ghế đầu bên cánh trái dành riêng cho các giảng viên trong trường, các thầy cô giáo cũng đưa mắt nhìn nhau đầy hoài nghi, ngầm dùng ánh mắt để trao đổi. Trong thâm tâm ai nấy đều thầm cân nhắc một câu hỏi lớn: Cậu học sinh Giang Nguyên này rốt cuộc có lai lịch ghê gớm đến mức nào? Trông dáng vẻ thì dường như đích thân Hứa lão đã quen biết đứa nhỏ này từ trước.
Hứa Trầm đưa nắm tay lên che ngang miệng, khẽ hắng giọng hai tiếng trầm đục: "Được rồi, tất cả trật tự, chúng ta bắt đầu bài học hôm nay."
Toàn bộ giảng đường lập tức nín thở, bầu không khí yên ắng lạ thường. Tiết học cứ thế trôi qua trong sự chăm chú tột độ của hàng trăm con người. Hứa Trầm liếc nhìn đồng hồ treo tường, thấy chỉ còn mười phút nữa là kết thúc buổi học, ông bèn khép tập tài liệu lại, nhìn xuống phía dưới cất lời hỏi: "Bây giờ có em nào chưa hiểu rõ vấn đề gì thì có thể giơ tay đặt câu hỏi."
Nghe thấy giọng nói trầm ấm của Hứa Trầm, mọi người lúc này mới bừng tỉnh như vừa trải qua một cơn mê muội. Thế nhưng tuyệt nhiên không có lấy một cánh tay nào giơ lên: Hứa lão đại nhân quả thực là bậc thần tiên giáng thế rồi!
Arlos ban đầu vốn nghĩ một nhà khoa học chỉ biết cắm đầu làm kỹ thuật như Hứa lão thì kỹ năng sư phạm và truyền đạt chắc chắn sẽ rất khô khan, buồn ngủ. Phần lớn mọi người kéo đến đây nghe giảng chỉ là vì muốn chiêm ngưỡng dung nhan của một đại công thần quốc gia mà thôi. Thế nhưng cậu ta vạn vạn lần không ngờ tới vị giáo sư già này lại có khả năng giảng dạy xuất chúng và lôi cuốn đến nhường này! Toàn bộ các khối kiến thức chuyên sâu phức tạp đều được ông bóc tách, diễn giải một cách vô cùng sinh động, mạch lạc từ nông đến sâu, tầng lớp rõ ràng, cấu trúc logic đến kinh ngạc. Chỉ cần tập trung tư tưởng cuốn theo mạch suy nghĩ của Hứa Trầm, một đứa học viên 'ngoại đạo' không chuyên về chế tạo như cậu ta mà sau một tiết học thế mà lại có thể thấu hiểu trọn vẹn toàn bộ bài giảng!
Không chỉ riêng đám sinh viên trẻ tuổi, mà ngay cả dàn giảng viên kỳ cựu của trường ngồi nghe dự thính cũng hoàn toàn bị cuốn hút đến ngây dại. So với đám học trò non nớt, lượng kiến thức mà các thầy cô hấp thu được càng sâu rộng và giá trị hơn gấp bội phần, bởi thế họ càng thấu hiểu sâu sắc một tiết học của Hứa Trầm đáng giá ngàn vàng đến mức nào. Từng người một trong lòng đều âm thầm hạ quyết tâm: Những buổi học sau nhất định phải đến thật sớm để tranh giành ghế ngồi với đám học sinh! Bất kể giá nào cũng phải đi nghe cho bằng hết!
Thấy bên dưới không một ai giơ tay thắc mắc, Hứa Trầm kiên nhẫn hỏi lại lần thứ hai: "Không có ai có câu hỏi nào sao?"
Lời vừa dứt, ông bỗng nhìn thấy từ dãy bàn phía sau có một cánh tay đang run rẩy giơ lên một cách đầy rụt rè. Hứa Trầm khẽ gật đầu: "Em có câu hỏi gì?"
Dương Khải gãi gãi đầu, vẻ mặt đầy miễn cưỡng và khổ sở đứng dậy.
Bạch Minh ngồi bên cạnh lập tức huých mạnh cùi chỏ vào sườn cậu ta, nghiến răng thì thầm: "Cậu cá cược thua thì phải chịu, mau hỏi nhanh lên!"
Dương Khải trừng mắt lườm Bạch Minh một cái rách cả khóe mi. Nghe thấy Hứa Trầm đang chờ đợi, cậu ta lúng túng gãi gáy phân trần: "... Thưa Giáo sư, em xin phép được hỏi một câu, nhưng mong Giáo sư nghe xong đừng nổi giận với em ạ!"
Hứa Trầm khẽ gật đầu, ra hiệu cho Dương Khải cứ tự nhiên nói thẳng.
Dương Khải lúc này mới đánh bạo hỏi: "Vừa nãy Giáo sư có nói 'Trước kia hệ Chế tạo không có ai tên Giang Nguyên, nhưng hiện tại thì có rồi', câu nói đó của Giáo sư rốt cuộc là có ý nghĩa gì thế ạ?"
Hứa Trầm nghe vậy liền vẫy tay ra hiệu cho Dương Khải ngồi xuống, sau đó thản nhiên giải đáp khúc mắc: "Ý trên mặt chữ thôi. Hiện tại Giang Nguyên đã chính thức trở thành sinh viên của hệ Chế tạo cơ giáp rồi."
Mấy vị giáo sư ngồi hàng đầu lập tức trố mắt nhìn nhau đầy ngơ ngác: Chuyện này rốt cuộc là thế nào?!
"Sinh viên hệ Chế tạo sao ạ?" Người vừa cất tiếng hỏi chính là vị giảng viên từng đứng lớp tiết đầu tiên dạy môn 'Tổng quan Cơ giáp' cho lớp Giang Nguyên, người nổi tiếng với phong cách giảng dạy truyền cảm hứng và vô cùng hóm hỉnh. Nếu Giang Nguyên có mặt ở đây chắc chắn sẽ nhận ra ngay. Thầy giáo hoang mang phân trần: "Không thể nào có chuyện đó được đâu ạ! Quân số của hệ Chế tạo cơ giáp chúng tôi quản lý rất nghiêm ngặt, từ đầu kỳ tới giờ chúng tôi chưa từng nghe thấy thông báo có sinh viên nào làm thủ tục chuyển ngành cả..."
Đồng thời, trong lòng vị thầy giáo này cũng thầm nhủ: Quy chế của Trường Quân Sự Đệ Nhất từ xưa tới nay làm gì có khái niệm cho phép sinh viên tự do chuyển đổi chuyên ngành chứ!
Hứa Trầm xua xua tay: "Có đấy, thằng bé mới chính thức gia nhập hệ Chế tạo cách đây vài ngày thôi."
Toàn bộ các thầy cô giáo có mặt trong phòng đều sững sờ. Đám giảng viên của hệ Chế tạo cơ giáp lập tức đồng loạt mở hệ thống quản lý đào tạo trên thiết bị cá nhân ra kiểm tra. Và quả nhiên, ở dòng cuối cùng của bảng danh sách học viên chuyên ngành, thực sự đã xuất hiện thêm một cái tên mới toanh!
"Ơ kìa... cái tên này được thêm vào từ lúc nào thế nhỉ?"
Hứa Trầm với vẻ mặt thản nhiên như không, bình tĩnh đáp: "Ba ngày trước."
Trong đầu đám giảng viên lúc này như có cả một đàn ngựa chiến đang điên cuồng giẫm đạp:
"Vãi thật chứ, cái thằng nhóc này phải có ô dù quyền lực khủng khiếp đến mức độ nào thì mới có thể ngang nhiên 'nhảy dù' vào hệ Chế tạo giữa chừng khi năm học đã trôi qua gần hai tháng thế này?!"
"Hệ Chế tạo danh giá của chúng ta thế mà lại xuất hiện lính nhảy dù sao?! Hiệu trưởng bị điên rồi à?!"
"Chẳng lẽ lại là con trai cưng của một vị tướng lĩnh cấp cao nào đó trong quân đội?"
"Trường Quân Sự Đệ Nhất uy nghiêm của chúng ta từ bao giờ lại mở cửa cho cái thói đi cửa sau đút lót này vậy trời?!"
Giữa lúc các thầy cô giáo còn đang mang đầy một bụng nghi hoặc và bức xúc thì Dương Khải đứng bên dưới cũng hoàn toàn ngớ người ra. Cậu ta theo bản năng buột miệng hỏi dồn: "Giang Nguyên chuyển sang hệ Chế tạo thật rồi sao ạ?!"
Hứa Trầm lắc đầu: "Không có."
Dương Khải: "???"
Cả phòng học: "???"
Hứa Trầm thở dài đầy tiếc nuối: "Hiện tại Giang Nguyên đang đồng thời theo học song song cả hai chuyên ngành cùng một lúc. Nhưng theo ý kiến cá nhân của lão già này thì thằng bé tốt nhất là nên dứt khoát chuyển hẳn sang hệ Chế tạo, ngặt nỗi cái thằng nhóc cứng đầu cứng cổ ấy lại chết sống không chịu đồng ý."
Toàn thể giảng viên và sinh viên có mặt trong phòng học nghe xong lời giải thích của Hứa Trầm thì triệt để rơi vào trạng thái chết lặng vì kinh hoàng. Chuyện... chuyện này rốt cuộc là cái tiền lệ kỳ quái gì thế này trời?!
Chỉ sau một tiết học ngắn ngủi, trên diễn đàn mạng nội bộ của Trường Quân Sự Đệ Nhất, hai chữ 【GIANG NGUYÊN】 đã chính thức bùng nổ, càn quét và chiếm trọn mọi vị trí đầu bảng tin!
...
Cùng thời điểm đó, trên một chiến hạm không gian quân sự khổng lồ đang bay giữa dải ngân hà.
Bên trong khu vực bãi tập huấn luyện thể chất rộng lớn và trống trải, hai bóng người đang thoăn thoắt lao vào nhau quần thảo quyết liệt, người công kẻ thủ, chiêu thức biến hóa khôn lường. Ở đòn tấn công quyết định cuối cùng, Giang Nguyên và Kỷ Nhung cùng tung ra đòn triệt hạ rồi đồng thời mất đà ngã nhào xuống mặt sàn kim loại.
Ngay khoảnh khắc chạm đất, Kỷ Nhung đã cực kỳ nhanh nhạy nghiêng người lót thân mình xuống phía dưới, khiến cả thân hình của Giang Nguyên ngã đè trọn vẹn lên người hắn. So với mặt sàn thép lạnh ngắt và cứng đơ, lồng ngực dày dặn, săn chắc của Kỷ Nhung dĩ nhiên êm ái hơn rất nhiều, hoàn toàn không gây đau đớn. Ngoại trừ việc mùi pheromone tuyết tùng phả ra có hơi nồng một chút thì mọi thứ đều vô cùng dễ chịu.
Giang Nguyên vội vàng vùng dậy khỏi lồng ngực Kỷ Nhung. Sau khi đứng vững trên mặt sàn, cậu đưa một bàn tay ra trước mặt Kỷ Nhung, nắm chặt lấy bàn tay hắn rồi dùng lực kéo mạnh một cái để kéo người kia đứng dậy.
Kỷ Nhung nắm lấy bàn tay thon dài của Giang Nguyên, trái tim trong lồng ngực bỗng chốc đập thình thịch liên hồi như muốn nhảy ra ngoài.
Từ đôi bàn tay với những khớp xương rõ ràng, thon dài tuyệt đẹp ấy nhìn ngược lên trên, trên chiếc cổ cao ngần của chủ nhân nó đang lấm tấm những giọt mồ hôi trong suốt lăn dài. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh gần như ướt đẫm mồ hôi dán chặt vào từng đường nét cơ bắp săn chắc trên cơ thể, cổ áo cởi bung vài cúc để lộ đường cong xương quai xanh vô cùng quyến rũ. Lồng ngực cậu khẽ phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập, mái tóc cắt ngắn càng làm tôn lên vẻ sắc sảo, cương nghị và đầy mê hoặc.
Lực cánh tay của Giang Nguyên rất tốt, một phát đã kéo được Kỷ Nhung đứng thẳng dậy. Không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy nhiệt độ trong lòng bàn tay của Kỷ Nhung nóng ran một cách bất thường, bèn nhanh chóng buông tay ra.
Giang Nguyên đưa mu bàn tay lau sạch lớp mồ hôi vương trên trán, nhặt hai chai nước khoáng dưới sàn lên rồi tiện tay ném một chai cho Kỷ Nhung: "Uống nước đi."
Kỷ Nhung đón lấy chai nước, khẽ cất lời: "Cảm ơn cậu."
Giang Nguyên ừ một tiếng, vặn nắp chai tu ừng ực một ngụm lớn, sau đó bước lại ngồi bệt xuống rìa sàn tập, cầm lấy thiết bị liên lạc đặt dưới đất.
Ban nãy trong lúc đang mãi miết đối kháng với Kỷ Nhung, cậu đã lờ mờ nghe thấy chuông báo tin nhắn rung lên một tiếng, nhưng vì nghĩ không có chuyện gì quá khẩn cấp nên chưa kịp xem.
Giang Nguyên bật màn hình lên, đập vào mắt cậu là hàng loạt tin nhắn dồn dập được gửi tới từ Kế Dương.
Kế Dương: "Giang Nguyên ơi là Giang Nguyên! Hứa lão vừa mới tới trường dạy thay một tiết cho khoa tụi tớ này! Ngài ấy vừa vào lớp đã đích thân điểm danh tên cậu, mà cậu lại chẳng có mặt! Lạ lùng thật đấy, cậu rõ ràng đâu phải sinh viên hệ Chế tạo bọn tớ đâu, thế mà trông Hứa lão lúc đó tức giận đến run cả người kìa!"
"!!!"
"Đại ca ơi, cậu đỉnh vãi chưởng! Xin nhận của tiểu đệ một lạy chân thành nhất!"
"Song tu hai hệ cùng lúc... Rốt cuộc chuyện này là thế nào vậy hả trời?!"
Chỉ cách đó vài phút, lại một tin nhắn khác nhảy ra:
"Vãi cả linh hồn! Tớ nhớ ra rồi, có phải là liên quan đến vụ cải tạo cơ giáp cho học trưởng Lưu Chính mấy hôm trước không?!"
Giang Nguyên mỉm cười, bèn vắn tắt gõ bàn phím kể lại đầu đuôi toàn bộ những rắc rối đã xảy ra trong phòng hiệu trưởng cho Kế Dương nghe. Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy ba giây, Kế Dương ở đầu bên kia đã lập tức phản hồi ngay tắp lự, rõ ràng là cậu bạn đã ôm khư khư máy liên lạc chờ đợi suốt từ nãy đến giờ.
Kế Dương: "Tớ vừa mới liên hệ với học trưởng Lưu Chính xong xuôi rồi! Giang Nguyên ơi là Giang Nguyên, cậu thực sự quá mức khủng khiếp rồi đấy! Quỳ lạy đại thần! Cho em xin một chân ôm đùi với đại ca ơi! Em cái gì cũng chiều hết!"
Giang Nguyên phì cười, trêu chọc gõ lại một câu: "Cậu thì chiều được cái giống gì chứ?"
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.