Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 34
Chương 34: Vạch Trần Kẻ Giả Tạo
Chương 34· 4.567 từMiễn phí
Chương 34: Vạch Trần Kẻ Giả Tạo
Giang Nguyên liếc nhìn Thu Cảnh Minh, hàng mi khẽ rủ xuống. Ngay khi cậu vừa định cất lời thì...
Từ trong đám đông, một người đứng gần đó dường như không thể chịu nổi màn kịch này thêm một giây nào nữa, bèn cất tiếng khinh bỉ: "Chuyện này căn bản là điều hoàn toàn vô lý. Kỳ phát tình của Omega xảy ra là do tin tức tố tích lũy dần dần trong cơ thể, quá trình tích lũy này cần có một khoảng thời gian nhất định, chỉ khi nồng độ đạt tới giá trị cực đại thì mới bùng phát. Trong kỳ phát tình, tin tức tố thoát ra ngoài với tốc độ chóng mặt, hàm lượng trong cơ thể tụt dốc không phanh, tuyệt đối không có chuyện trong một thời gian ngắn như vậy lại phát sinh lần phát tình thứ hai.
Chẳng qua cậu ta đang ỷ vào việc đám Alpha các người không chịu học hành nghiêm túc môn sinh lý học mà thôi, chứ bất kỳ một Omega nào cũng đều biết đây là kiến thức thường thức cơ bản."
Thu Cảnh Minh: "..."
Tống Di Thụy: "..."
Nghe thấy lời bóc mẽ trúng tim đen của người qua đường, Thu Cảnh Minh chột dạ đến mức tim đập chân run. Cậu ta đỏ bừng từ mặt đến mang tai, giọng nói bắt đầu lắp bắp ngập ngừng: "Sách... sách vở viết đâu phải lúc nào cũng đúng tuyệt đối! Vẫn có những trường hợp Beta đột ngột biến thành Omega đó thôi, lúc nào chẳng có những ngoại lệ hy hữu xảy ra..."
Người nọ nghe thấy tiểu Omega trước mặt vẫn còn cố đấm ăn xôi cãi bướng, khóe môi khẽ nhếch lên, thong thả buông ra một câu sắc lẹm: "Nói một cách chính xác khoa học thì đó không phải là Beta biến thành Omega, mà bản thân họ vốn dĩ đã là Omega rồi, chỉ là các biểu hiện và đặc tính sinh học phát triển chậm hơn người khác mà thôi.
Nhưng mà nhắc tới chuyện này... gần đây bạn tôi có kể về một trường hợp rất thú vị. Hiện nay trên thị trường chợ đen đang lưu hành một loại thuốc, có khả năng kích thích nồng độ tin tức tố trong cơ thể Omega tăng vọt đột biến trong một thời gian cực ngắn, gây ra hiện tượng 'phát tình giả'. Thế nhưng trạng thái phát tình nhân tạo này hoàn toàn khác với kỳ phát tình tự nhiên, nó chỉ có thể duy trì được trong một khoảng thời gian rất ngắn ngủi.
Tôi nói này cậu bé Omega, cái ngày hôm đó... chắc cậu không lén uống thứ gì không nên uống đấy chứ?"
Người nọ nghiền ngẫm nhìn xoáy vào Thu Cảnh Minh, đồng thời khẽ nháy mắt đầy ẩn ý.
Đám đông xung quanh lập tức bật cười khúc khích. Người vừa lên tiếng có vóc dáng không quá cao ráo, chỉ tầm khoảng một mét bảy mươi lăm, so với thể hình trung bình của một Alpha thì có phần hơi nhỏ nhắn. Cậu ta sở hữu mái tóc màu sợi đay tuyệt đẹp, đôi mắt đào hoa lúng liếng vừa kiêu sa lại vừa toát lên nét quyến rũ chết người. Từng đường nét ngũ quan tinh xảo, thanh tú đến mức so ra còn rạng rỡ và đẹp hơn Thu Cảnh Minh vài phần.
Phải biết rằng bản thân Thu Cảnh Minh vốn đã được xếp vào hàng ngũ những Omega có diện mạo vô cùng xuất chúng, vậy mà người thanh niên trước mắt này dung mạo lại càng thêm phần lộng lẫy, hút mắt hơn.
Dáng vẻ cười như không cười của người ấy khiến không ít Alpha xung quanh bỗng chốc nhìn đến ngây dại cả mắt. Trên người cậu ta không hề tỏa ra bất kỳ mùi hương tin tức tố nào, khiến người ngoài chẳng thể nào đoán định nổi giới tính sinh học thực sự.
Vừa nghe thấy lời phân tích trần trụi kia, Thu Cảnh Minh tựa như một con mèo bị giẫm phải đuôi. Cảm nhận được ánh mắt của Tống Di Thụy đang nhìn mình với sự dò xét và nghi hoặc trào dâng, cõi lòng Thu Cảnh Minh lập tức rối bời hoảng loạn, trong lòng giận dữ đến muốn chửi ầm lên.
Chuyện này rốt cuộc có liên quan mẹ gì đến cái tên dở hơi này chứ, làm như hiểu biết lắm không bằng, chết tiệt thật!
Thu Cảnh Minh cố nén cơn lôi đình đang chực bùng nổ trong lồng ngực. Lúc này cậu ta tuyệt đối không thể giở thói đanh đá chanh chua như một Omega chợ búa được, nếu không hình tượng mong manh dịu dàng mà cậu ta dày công xây dựng trong lòng Tống Di Thụy sẽ hoàn toàn sụp đổ tan tành. Thế nhưng đối với lời nghi hoặc nguy hiểm này, cậu ta bắt buộc phải lên tiếng đáp trả, nếu không sẽ bị xem như ngầm thừa nhận vì chột dạ.
Thu Cảnh Minh ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn sang Giang Nguyên rồi lại nhìn Tống Di Thụy, nức nở nghẹn ngào: "Em... em không hiểu vì sao người này lại nói ra những lời cay độc như vậy... Em thực sự không hề uống bất cứ thứ gì cả! Ngày hôm đó em chỉ ở trong nhà suốt, em cũng không biết cơ thể mình rốt cuộc bị làm sao nữa...
Anh hai, em xin anh hãy tin em, em tuyệt đối không bao giờ làm ra cái chuyện đê tiện bẩn thỉu như thế!
Tại sao... tại sao người ta lúc nào cũng dùng những ác ý tàn nhẫn nhất để suy đoán và vấy bẩn người khác như vậy chứ... hu hu hu..."
Thế nhưng rõ ràng người thanh niên lạ mặt kia đối với mấy giọt nước mắt cá sấu của tiểu Omega hoàn toàn có sức miễn dịch tuyệt đối. Cậu ta căn bản chẳng hề mủi lòng trước bộ dạng đáng thương tội nghiệp của Thu Cảnh Minh mà chịu ngậm miệng.
Nhìn thấy phản ứng chột dạ của Thu Cảnh Minh, lại liếc sang ánh mắt tràn đầy ngờ vực của gã bạn trai bội bạc đang nhìn cậu ta, khóe môi người thanh niên khẽ cong lên một nụ cười trêu tức: "Tôi chỉ thuận miệng nói thế thôi, cậu việc gì phải cuống lên khóc lóc như thế.
Nhưng nếu cậu đã khẳng định chắc nịch đó là kỳ phát tình tự nhiên, vậy cậu có dám cùng tôi đến phòng thí nghiệm một chuyến không? Tôi sẽ nhờ người bạn của mình kiểm tra giúp cậu. Trùng hợp thay dạo gần đây cậu ấy đang tiến hành nghiên cứu các loại biệt dược lưu hành ngoài thị trường. Dược tính của loại thuốc kích thích này sau khi ngấm vào cơ thể sẽ để lại một hoạt chất đặc thù tồn dư rất lâu. Chỉ cần làm một xét nghiệm máu đơn giản là có thể xác định rõ ràng cậu rốt cuộc có từng sử dụng thuốc hay không. Nếu kết quả là không, tôi sẵn sàng cúi đầu xin lỗi cậu trước mặt tất cả mọi người."
"Đúng đấy, cứ vào phòng thí nghiệm làm xét nghiệm là rõ như ban ngày, việc thật người thật nói chuyện bằng kết quả chứ nói mồm ai tin được!" Đám Alpha xung quanh lập tức nhao nhao phụ họa tán thành.
Giang Nguyên thản nhiên nhìn Thu Cảnh Minh, lẳng lặng chờ xem cậu em nuôi này sẽ xoay xở giải thích thế nào. Đưa mắt liếc nhìn người thanh niên vừa ra tay nghĩa hiệp, cậu thấy đối phương đang khẽ vuốt lọn tóc mai bên tai, nụ cười nửa miệng đầy vẻ trào phúng dán chặt lên người Thu Cảnh Minh, rõ ràng là đang khoanh tay chờ xem một trò hề lớn.
"Tôi... tôi..." Mặt Thu Cảnh Minh lúc thì xanh mét, lúc lại trắng bệch, biểu cảm đáng thương tội nghiệp vừa nãy giờ chẳng thể nào giữ nổi nữa. Cậu ta lúc này hận không thể lao tới bóp chết tươi cái kẻ lắm chuyện trước mặt, một tia oán độc ngút trời thoáng vụt qua nơi đáy mắt.
Cậu ta căn bản không thể nào biện minh nổi. Cậu ta không đoán được những lời người này nói là thật hay chỉ đang dọa dẫm. Nếu bây giờ cắn răng đồng ý đi xét nghiệm, bản thân cậu ta quả thực đã uống liều thuốc đó, một khi kết quả kiểm tra phơi bày ra thì đó sẽ là bằng chứng đanh thép không thể chối cãi.
"Cảnh Minh... em thực sự đã uống thuốc sao?" Tống Di Thụy với thần sắc phức tạp khôn cùng nhìn sang Thu Cảnh Minh, hạ giọng gặng hỏi, giọng nói trầm đục như nghẹn lại.
Thu Cảnh Minh tức giận đến run rẩy cả người: "Anh nói câu đó là có ý gì?! Anh thà tin lời một người lạ mặt ngoài đường chứ không chịu tin em sao?"
Tống Di Thụy ngập ngừng: "Anh..."
Hạt giống hoài nghi một khi đã gieo xuống thì sẽ nhanh chóng đâm chồi nảy lộc. Tống Di Thụy bối rối dời tầm mắt sang chỗ khác, chẳng biết phải mở lời thế nào cho phải.
Nhìn thấy thái độ dao động lạnh nhạt của Tống Di Thụy, Thu Cảnh Minh thầm gào thét trong lòng: Tiêu rồi! Cậu ta lập tức quay ngoắt sang phía Giang Nguyên, vươn tay chộp lấy cánh tay Giang Nguyên, cố ý kéo dãn khoảng cách giữa Giang Nguyên và Kỷ Nhung, khóc lóc nài nỉ: "Anh hai, anh tin em có đúng không anh?"
Giang Nguyên lạnh lùng gạt phắt bàn tay Thu Cảnh Minh đang bám lấy mình ra, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Vừa chứng kiến vẻ mặt chột dạ tái mét của Thu Cảnh Minh, lại nghe thêm những lời chất vấn của Tống Di Thụy, cậu còn điều gì mà không sáng tỏ nữa chứ?
Cậu em nuôi của nguyên chủ này rõ ràng là đã trăm phương ngàn kế giăng bẫy quyến rũ Tống Di Thụy. Hai kẻ này đúng thật là 'ngưu tầm ngưu, mã tầm mã', một kẻ thấy Thu Cảnh Minh xinh xắn lả lơi thì lòng dạ lung lay tà dâm nổi dậy, một kẻ thì mưu mô tính toán câu dẫn cho bằng được, thế là trơ trẽn lăn lộn lên giường với nhau. Có điều trong chuyện này, Tống Di Thụy cũng bị chính sự xảo quyệt của Thu Cảnh Minh lừa gạt dắt mũi một vố ngoạn mục.
Giang Nguyên ngẫm nghĩ một thoáng, bèn khẽ nghiêng người ghé sát vào bên tai Thu Cảnh Minh, dùng âm lượng cực nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
"Rốt cuộc giữa hai người các người đã xảy ra chuyện đốn mạt gì, tự trong thâm tâm hai người là rõ nhất. Bất kể các người dùng thủ đoạn bẩn thỉu nào để ngủ với nhau, tôi đều phải nói lời cảm ơn cậu. Thú thật... tôi từ lâu đã chẳng còn chút tình cảm nào với Tống Di Thụy nữa rồi, ngày nào cũng phải vắt óc nghĩ xem làm cách nào để đá hắn đi cho rảnh nợ.
Cảm ơn cậu nhé, cậu em trai —— thân mến của tôi."
Thu Cảnh Minh nghe xong toàn bộ những lời ấy, hai mắt trợn tròn trừng trừng, kinh hãi nhìn chằm chằm vào Giang Nguyên. Giang Nguyên không còn yêu Tống Di Thụy? Đã sớm muốn chia tay Tống Di Thụy sao?! Không, điều đó tuyệt đối không thể nào! Làm sao Giang Nguyên có thể muốn bỏ rơi Tống Di Thụy được chứ? Mới hơn một tháng trước thôi, Giang Nguyên còn thức trắng bao nhiêu đêm để tỉ mẩn lắp ráp mô hình cơ giáp chỉ để làm quà tặng cho Tống Di Thụy cơ mà!
Nếu không yêu sâu đậm, làm sao người ta có thể hy sinh vì nhau nhiều đến thế?
Giang Nguyên chắc chắn đang nói dối để lừa cậu ta!
Trong lòng Thu Cảnh Minh gào thét phủ nhận, thế nhưng khứu giác nhạy bén của cậu ta lại bất chợt ngửi thấy trên người Giang Nguyên phảng phất một mùi hương tin tức tố Alpha thoang thoảng lành lạnh, tựa như một minh chứng đanh thép cho những lời Giang Nguyên vừa tuyên bố.
Mùi hương này... cái ngày cậu ta phát tình ở khách sạn đã từng ngửi thấy. Bởi vì mùi hương ấy quá đỗi đặc biệt và cuốn hút nên cậu ta vẫn luôn ghi nhớ sâu sắc trong đầu.
Trong số những người có mặt tại đây, chỉ có duy nhất một người mang trên mình thứ pheromone cao quý ấy —— chính là gã Alpha cao lớn, tuấn tú ngời ngời đã hộ tống Giang Nguyên bước ra lúc nãy. Hôm ở khách sạn cậu ta cũng đã từng chạm mặt người đàn ông này. Giữa Giang Nguyên và kẻ này chắc chắn có một mối quan hệ mờ ám không thể công khai!
Bởi vì ngoại hình của đối phương thực sự đẹp đến mức phi lý, ngày hôm đó cậu ta thậm chí đã bị diện mạo và khí chất vương giả của người nọ làm cho kinh ngạc đến mức tim đập lỗi mất một nhịp.
Một Alpha tuấn lãng, quyền lực như thế là niềm mơ ước cháy bỏng của biết bao Omega trong vũ trụ. Thế nhưng người đàn ông này lại toát ra cảm giác áp bức quá đỗi khủng khiếp, khiến người ta thậm chí không dám nảy sinh ý nghĩ muốn với tới hay câu dẫn, đứng trước mặt hắn chỉ cảm thấy bản thân nhỏ bé và tự ti khôn cùng...
Đem Tống Di Thụy đặt lên bàn cân so sánh với người này thì quả thực là một trời một vực, cách biệt quá xa xôi. Hai người đàn ông này nếu đứng cạnh nhau, bất kỳ ai có mắt cũng đều biết phải lựa chọn ai!
Hóa ra Giang Nguyên từ lâu đã không còn cần Tống Di Thụy nữa! Cái ngày hôm đó cậu ta quả nhiên không hề nhìn lầm, Giang Nguyên thực sự chẳng có lấy nửa phần đau khổ. Ngược lại, chuyện này đối với Giang Nguyên chẳng khác nào một sự giải thoát nhẹ nhõm. Giang Nguyên vốn dĩ là người sống có trách nhiệm, huống chi hôn ước giữa hai nhà đã định sẵn từ lâu, dẫu có hết tình cảm thì cậu cũng sẽ không bao giờ chủ động mở lời từ hôn.
Nghĩ đến đây, Thu Cảnh Minh tức giận đến mức muốn thổ huyết tại chỗ! Người đàn ông mà cậu ta trăm phương ngàn kế, bất chấp cả danh dự để cướp đoạt từ tay Giang Nguyên, hóa ra lại chỉ là một món 'rác rưởi' mà Giang Nguyên đã sớm muốn vứt bỏ từ lâu! Vậy mà cậu ta lại còn hí hửng vác mặt tới đây để khoe khoang, đắc ý trước mặt người ta!
Thu Cảnh Minh cảm thấy ngày hôm nay chính là ngày cậu ta phải gánh chịu nỗi nhục nhã ê chề và thảm hại nhất trong cuộc đời. Cậu ta bỗng lùi lại một bước, chỉ tay về phía Giang Nguyên, lớn tiếng chất vấn: "Anh hai! Sao trên người anh lại có mùi tin tức tố của Alpha nồng thế này? Em ngửi thấy khó chịu quá!"
Cậu ta nói như vậy, thứ nhất là muốn đánh lạc hướng sự chú ý của Tống Di Thụy, thứ hai là thật lòng muốn kéo Giang Nguyên xuống bùn.
Nghe thấy lời Thu Cảnh Minh, Giang Nguyên ngơ ngác: "???"
Thu Cảnh Minh quay ngoắt sang nhìn Kỷ Nhung, ngón tay run run chỉ thẳng vào hắn, vẻ mặt lấp lửng như muốn nói lại thôi: "Mùi hương trên người anh... dường như giống hệt mùi tin tức tố của người này! Hai người vừa mới làm cái trò gì mờ ám sau lưng anh Thụy đúng không?!"
Giang Nguyên cạn lời: Não cậu ta rốt cuộc chứa cái giống gì mà tưởng tượng phong phú thế?!
Thu Cảnh Minh rõ ràng đang cố tình gài bẫy ám chỉ điều đen tối. Tống Di Thụy đứng bên cạnh sắc mặt vốn dĩ đã xám như gan heo, ban nãy hắn cũng đã lờ mờ ngửi thấy mùi hương lạ trên người Giang Nguyên, giờ nghe Thu Cảnh Minh châm ngòi, mặt hắn lập tức chuyển sang màu xanh mét. Đôi mắt hắn trừng trừng nhìn chằm chằm vào Giang Nguyên và Kỷ Nhung. Ngay từ lúc thấy hai người sóng vai bước ra hắn đã thấy khó chịu như nghẹn ở cổ họng, giờ thì...
"Hai người rốt cuộc có mối quan hệ gì?!" Tống Di Thụy gần như gầm lên buột miệng chất vấn.
Giang Nguyên: "???"
Đúng lúc này, Kỷ Nhung sải bước dài tiến lên hai bước, ánh mắt sắc như dao lạnh lùng quét qua Thu Cảnh Minh, trầm giọng: "Tôi và Giang Nguyên làm cái gì, đến lượt cậu có quyền xía vào sao?"
Thu Cảnh Minh lập tức làm bộ mặt như đang đòi lại công bằng cho Tống Di Thụy, ấm ức nói: "Tuy rằng em và anh Thụy đã lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà... em và anh Thụy là do sự cố pheromone kích phát! Trước ngày hôm đó, anh trai em vẫn luôn là người yêu của anh Thụy. Hai người họ mới chia tay nhau được có mấy ngày, anh có biết là anh trai em vừa mới có bạn trai không hả?!"
Kỷ Nhung nghe vậy bỗng bật cười nửa miệng đầy tà mị. Hắn thong thả vươn cánh tay dài rắn chắc ôm trọn lấy bả vai Giang Nguyên, kéo sát vào lòng mình, thản nhiên đáp: "Tôi biết chứ. Mới đây thôi Giang Nguyên vừa công khai chuyện đó xong. Thế nhưng tôi vẫn cứ thích Giang Nguyên đấy, thậm chí tôi còn tình nguyện làm một Alpha tiểu tam chen chân vào phá đám cơ mà."
Giang Nguyên quay sang nhìn Kỷ Nhung bằng ánh mắt như nhìn thấy quái vật ngoài hành tinh, ánh nhìn đó như muốn hỏi: Cái thứ 'Alpha tiểu tam' rốt cuộc là cái định nghĩa quái đản gì thế hả trời?!
Mấy người bạn học cùng lớp đứng xem nãy giờ không nhịn được nữa liền phá lên cười trêu chọc:
"Phụt... ha ha ha, tôi nói thật hai người các người hài hước vừa thôi chứ! Vừa nãy cả lớp chúng tôi vừa học xong tiết đấu vật cận chiến, Giang Nguyên với Kỷ Nhung chung một cặp vật lộn so tài, trên người dính chút mùi pheromone của bạn tập thì có gì lạ đâu?"
"Thật sự không hiểu nổi da mặt dày cỡ nào mà còn dám đứng đó lên giọng chất vấn Giang Nguyên... Làm như bản thân cao giá lắm ấy, chẳng lẽ vẫn còn tơ tưởng muốn níu kéo Giang Nguyên à? Đừng có mơ mộng hão huyền nữa..."
"Nói thật lòng nhé, mắt nhìn người chọn đối tượng của Giang Nguyên ngày xưa đúng là mù quáng tệ hại thật!"
"Tệ cái gì mà tệ, trên đời này vẫn còn có kẻ mắt mù hơn Giang Nguyên nhiều..."
"Hửm?"
Nghe Bạch Minh buông một câu triết lý, mọi người đồng loạt quay sang nhìn Bạch Minh, trong mắt ánh lên sự tò mò muốn biết kẻ đó là ai.
Chỉ thấy Bạch Minh chậm rãi buông một câu: "Bạn trai cũ của Giang Nguyên chứ ai nữa..."
Đám đông nghe xong lập tức giơ ngón tay cái lên tán thưởng Bạch Minh nhiệt liệt: "Chuẩn không cần chỉnh! Cậu mới đúng là bậc thầy nhìn thấu bản chất vấn đề!"
Chẳng phải là quá rõ ràng rồi sao? Gã tra nam này có được một người hoàn hảo như Giang Nguyên làm người yêu mà vẫn còn lén lút ngoại tình cắm sừng, thế thì không phải não có vấn đề thì là cái gì? Alpha đúng là rất dễ bị pheromone chi phối, nhưng trước khi tin tức tố bùng nổ đến mức mất kiểm soát thì phần lớn Alpha đều có đủ bản lĩnh để chịu đựng trong chốc lát và rời đi ngay lập tức. Để xảy ra chuyện đồi bại này, rõ ràng bản chất đạo đức của gã Alpha này đã mục ruỗng từ trong trứng nước rồi.
Nghe lời giải thích rõ ràng của đám sinh viên quân đội, Tống Di Thụy bỗng chốc cảm thấy vô cùng hổ thẹn và nhục nhã. Vừa rồi hắn quả thực đã bị cơn ghen làm cho mụ mẫm đầu óc, thế mà lại dám đứng ra chất vấn Giang Nguyên! Tính cách và nhân phẩm của Giang Nguyên thế nào chẳng lẽ hắn còn không hiểu rõ hay sao? Giang Nguyên tuyệt đối sẽ không bao giờ làm ra những chuyện trơ trẽn, dơ bẩn giống như hắn đã làm.
"Này, cậu có dám theo tôi tới phòng thí nghiệm nữa không đây?"
Giữa lúc mọi người còn đang xôn xao bàn tán, người thanh niên với vẻ đẹp kinh diễm lúc nãy lại khẽ mỉm cười, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào Thu Cảnh Minh cất lời truy vấn.
Thu Cảnh Minh tức giận đến mức run rẩy cả bàn tay, chỉ thẳng ngón tay vào mặt đối phương, liên tục run rẩy trong không trung: "Cậu... cậu..."
Tống Di Thụy quay sang trừng mắt nhìn Thu Cảnh Minh một cái. Nhìn bộ dạng chột dạ, lắp bắp không dám trả lời của cậu ta, trong lòng hắn lập tức nắm bắt được điều gì đó... Hắn vội vàng vươn tay bịt chặt miệng Thu Cảnh Minh lại, cất giọng ảo não và đượm buồn nói với Giang Nguyên: "Giang Nguyên... anh thực sự xin lỗi em. Anh dẫn Cảnh Minh đi trước đây, có chuyện gì... sau này chúng ta nói sau nhé..."
Hắn túm chặt lấy Thu Cảnh Minh kéo xềnh xệch rời khỏi cổng trường. Vừa bắt được một chiếc xe bay công cộng, hắn liền thô bạo nhét Thu Cảnh Minh vào trong xe, bản thân cũng ngồi vào theo, gương mặt sa sầm u ám như sắp có bão tố.
"Thu Cảnh Minh, ngày hôm đó rốt cuộc sự thật là thế nào?!"
Thu Cảnh Minh gào lên: "Em đã nói rồi, em không biết gì hết! Em thấy rõ ràng là Giang Nguyên đã sớm lén lút qua lại với tên Alpha kia từ lâu rồi!"
Tống Di Thụy cười lạnh một tiếng, giọng đay nghiến: "Đến giờ này mà em vẫn còn muốn châm ngòi ly gián sao? Cậu ấy có lén lút thì có sớm bằng cái trò em giở thủ đoạn quyến rũ tôi không?! Giang Nguyên mới nhập học được vỏn vẹn một tháng, hơn nữa với nhân cách của em ấy, em ấy tuyệt đối không bao giờ làm ra loại chuyện dơ bẩn đó."
Nghe Tống Di Thụy thẳng thừng vạch mặt mình là kẻ câu dẫn, vẻ mặt dịu dàng ngoan ngoãn giả tạo của Thu Cảnh Minh rốt cuộc không thể giữ nổi nữa, cậu ta gào thét mất kiểm soát: "Anh bảo anh ta không bao giờ làm ra chuyện đó ư? Thế anh có biết vừa nãy anh ta đã ghé vào tai em nói những gì không hả?!
Anh ta nói anh ta đã sớm muốn đá đít anh từ lâu rồi! Chỉ có một mình anh ngây ngô tự ảo tưởng là anh ta còn yêu..."
Lời nói phía sau của Thu Cảnh Minh bỗng chốc nghẹn ứ lại nơi cuống họng, không thể thốt ra thành tiếng. Cậu ta trừng to hai mắt, kinh hoàng nhìn Tống Di Thụy. Trong ký ức của cậu ta... Tống Di Thụy từ trước tới nay luôn là một người anh trai nhà bên hiền lành, nhu nhược, chưa từng bao giờ lộ ra vẻ mặt ghê tởm, hung hãn đến thế, càng chưa từng dùng bàn tay bóp nghẹt lấy cổ họng cậu ta như muốn giết người thế này.
Bác tài xế lái xe nhìn qua gương chiếu hậu thấy cảnh tượng người đàn ông đang bóp cổ cậu Omega mang thai thì sợ đến mức run bắn cả người: Mình có nên nhấn nút báo cảnh sát khẩn cấp không nhỉ? Lỡ đâu xảy ra án mạng chết người trên xe thì biết tính sao đây trời?!
Ở phía bên kia cổng trường quân sự, đám đông vây xem hóng chuyện cũng dần dần tản đi. Giang Nguyên nhìn người thanh niên xinh đẹp vừa dùng những lời lẽ đanh thép dồn Thu Cảnh Minh vào bước đường cùng đến mức thẹn quá hóa giận, khẽ mỉm cười nói: "Cảm ơn cậu nhé."
Người thanh niên xua xua tay, hào sảng đáp: "Không có gì đâu, tôi chỉ là ngứa mắt không chịu nổi hai cái kẻ trơ trẽn đó thôi. Mà ban nãy cậu ta gọi cậu là anh hai, hai người là..."
Giang Nguyên: "Em trai nuôi."
Người thanh niên gật gù: "À —— ra là thế."
Diệp Nam Phong hôm nay ghé qua trường là để thăm cậu em họ Kế Dương, thế nhưng không ngờ vừa tới cổng trường đã đụng ngay phải màn kịch cẩu huyết này. Ban nãy nhìn cái điệu bộ ấm ức làm nũng, nước mắt rơi lã chã phân trần của cậu Omega kia, cậu ta nhìn mà buồn nôn không chịu nổi. Chính vì luôn có những thành phần Omega thảo mai giả tạo như thế này ngoài xã hội nên đám Alpha mới mặc nhiên coi Omega là giống loài yếu đuối, chỉ biết ru rú ở nhà làm công cụ sinh sản, nghĩ thôi đã thấy tức sôi máu rồi!
Và khi thấy cái cậu Omega xinh xắn kia vừa mới rơi vài giọt nước mắt, cậu ta đã nhạy bén phát hiện thái độ khinh bỉ của đám Alpha xung quanh bắt đầu có dấu hiệu lung lay, mềm lòng.
Một Omega độc lập, mạnh mẽ như cậu ta thực sự không thể nào đứng nhìn được nữa! Cái lũ Alpha này đúng là cứ hễ nhìn thấy Omega có chút nhan sắc là lập tức vứt luôn não sang một bên!
Bọn họ có biết hay không hả?!
Omega càng xinh đẹp thì càng giỏi lừa người đấy!
Chỉ cần chịu khó học hành tử tế môn sinh lý học đại cương thì tuyệt đối sẽ không bao giờ bị những trò bịp bợm rẻ tiền này dắt mũi. Lứa đàn em khóa này xem ra vẫn ngây ngô và ngốc nghếch y như trước. Cậu ta tốt nghiệp ra trường đã được gần ba năm rồi, vậy mà sao đám Alpha ở đây vẫn cứ tự cao tự đại mà ngờ nghệch đến phát hờn thế này cơ chứ!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.