Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 28
Chương 28: Cơn Hỗn Loạn Phát Tình Và Nụ Cười Hân Hoan
Chương 28· 7.770 từMiễn phí
Chương 28: Cơn Hỗn Loạn Phát Tình Và Nụ Cười Hân Hoan
"Anh ơi, em xin lỗi anh nhiều lắm, em biết anh đang giận dữ lắm..." Thu Cảnh Minh bước lên một bước, vươn bàn tay trắng nõn nắm lấy cánh tay Giang Nguyên - cánh tay lúc này đang run rẩy bần bật vì phải gồng mình nhịn cười: "Thế nhưng em thật sự chẳng còn cách nào khác..."
Lúc này trong lòng Giang Nguyên đang vui sướng ngập tràn đến mức muốn bay lên sánh vai cùng mặt trời tỏa sáng! Thế nhưng cậu phải dùng hết mười phần nghị lực để kìm nén các cơ mặt lại, sống chết không để bản thân nở nụ cười toe toét. Nhưng bảo cậu phải diễn cho ra vẻ mặt đau khổ thương tâm thì quả thực là làm khó cậu quá mức rồi!
Thu Cảnh Minh nhào tới gần dĩ nhiên là muốn tận mắt chứng kiến vẻ mặt bàng hoàng vô bờ, đáng thương tuyệt vọng và không dám tin vào mắt mình của Giang Nguyên. Cảm nhận được Thu Cảnh Minh đang áp sát lại, Giang Nguyên dứt khoát gạt phăng bàn tay của cậu ta ra, lùi nhanh lại một bước kéo giãn khoảng cách, đồng thời giơ hai bàn tay lên che kín toàn bộ khuôn mặt mình: "Tôi cần phải bình tĩnh lại một chút."
Dứt lời, Giang Nguyên xoay người chạy thục mạng vào bên trong khách sạn. Lúc này cậu thật sự vô cùng cần được yên tĩnh một mình, lý do cốt lõi là... cậu đang quá mức vui sướng! Cậu thậm chí còn không tài nào kiểm soát nổi cơ mặt của mình nữa rồi. Cậu thừa biết trong hoàn cảnh này bản thân đáng lẽ phải biểu hiện ra vẻ bi thương tan nát cõi lòng, nhưng cậu thật sự không làm nổi!
Giang Nguyên vừa cất bước chạy đi, Kỷ Nhung ở phía sau liền lập tức sải chân đuổi theo sát nút.
Khách khứa từ cửa khách sạn bước ra tình cờ chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ: Một thiếu niên khôi ngô tuấn tú đang cúi gằm mặt xuống, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười mê hồn đầy vẻ hớn hở vừa chạy vụt qua; trong khi đuổi ngay sau lưng cậu là một chàng trai Alpha khác cũng khôi ngô cao lớn ngời ngời, chỉ khác là đôi mắt đen sâu thẳm của người đi sau lại ngập tràn sự lo lắng, xót xa và hoảng loạn đến tột cùng.
"Giang Nguyên, cậu chờ tôi với! Giang Nguyên!" Kỷ Nhung sốt ruột cất tiếng gọi với theo sau lưng Giang Nguyên. Anh không thể ngờ phản ứng của Giang Nguyên lại dữ dội đến mức này, thế mà lại bỏ chạy tháo thân như vậy!
Cảm giác vui sướng khi vừa nghe thấy "tin hỷ sự" Giang Nguyên bị cắm sừng trong lòng Kỷ Nhung lúc này đã hoàn toàn tan biến không còn một dấu vết, thay vào đó là sự nôn nóng, lo lắng cồn cào và nỗi xót xa đau đớn đến thắt ruột.
Giang Nguyên lúc này chắc hẳn đang đau đớn khổ sở đến mức chết đi sống lại rồi...
Giang Nguyên chẳng cần tốn công suy nghĩ, phóng thẳng một mạch vào trong nhà vệ sinh của khách sạn, đồng thời trở tay giật mạnh cánh cửa phòng vệ sinh đánh "rầm" một cái khóa chặt lại! Khoảnh khắc chốt cửa vừa đóng, niềm hân hoan vui sướng lập tức bay bổng ngập tràn nơi khóe mày, đôi mắt đen láy cong tít lại thành hình vầng trăng khuyết, nụ cười rạng rỡ ngoác đến tận mang tai trên gương mặt cậu từ nãy đến giờ chưa từng có lấy một giây ngơi nghỉ!
Cuối cùng thì xung quanh cũng chẳng còn một mống nào nhìn thấy cậu nữa, có thể yên tâm thỏa sức cười thả ga rồi!
Vừa rồi phải cắn răng nín nhịn quả thực khiến cậu nghẹn đến suýt nữa nội thương tắc thở.
Kỷ Nhung vội vã đuổi theo xông vào bên trong, giơ tay gõ mạnh ba tiếng dồn dập lên cánh cửa buồng vệ sinh. Đôi lông mày rậm của anh nhíu chặt lại thành một chữ "Xuyên" sâu hoắm. Anh ngập ngừng một thoáng, rồi dùng chất giọng trầm khàn đầy dịu dàng ôn nhu cất tiếng an ủi người bên trong: "Giang Nguyên à, cậu hãy bình tĩnh lại nhé, ngàn vạn lần đừng làm điều gì dại dột làm tổn thương bản thân đấy..."
Giang Nguyên lúc này bên trong đang sướng rơn cả người, thế nhưng nghe thấy lời quan tâm lo lắng của Kỷ Nhung, cậu lập tức hắng giọng ho khẽ hai tiếng giả vờ bi thương: "Khụ khụ... Cậu yên tâm đi, tôi không sao đâu... Tôi chỉ muốn được ở một mình một lát thôi. Cậu cứ để tôi yên tĩnh một chút, tôi chỉ cần được bình tĩnh lại..."
Kỷ Nhung áp một bàn tay lên cánh cửa gỗ, trầm giọng tha thiết: "Tôi hiểu mà... Vậy tôi cứ đứng ngay ở ngoài này bầu bạn cùng cậu nhé, cậu có chuyện gì thì cứ gọi tôi một tiếng."
"Không cần đâu! Cậu mau ra ngoài đi, ra ngoài giúp tôi chăm sóc cho... Cảnh Minh..."
Kỷ Nhung nghe thấy giọng nói của Giang Nguyên bên trong vọng ra đứt quãng, lại còn kèm theo từng đợt run rẩy kỳ quái (thực chất là do Giang Nguyên vừa nói vừa run người vì cố nhịn cười), cõi lòng anh càng thêm quặn thắt xót xa khôn xiết.
Giang Nguyên... có phải đang khóc nấc lên rồi không?
Nghĩ đến viễn cảnh đó, trong tâm trí Kỷ Nhung bỗng hiện lên hình ảnh một Giang Nguyên hiên ngang anh dũng, khí phách ngút trời trong những trận so tài cơ giáp nảy lửa. Biểu cảm đau đớn rơi lệ yếu đuối như thế căn bản tuyệt đối không nên xuất hiện trên gương mặt kiêu hãnh của Giang Nguyên! Cứ nghĩ đến kẻ đã nhẫn tâm khiến Giang Nguyên phải rơi nước mắt, sâu trong lồng ngực Kỷ Nhung bùng lên một ngọn lửa giận ngút trời: Cái tên Alpha khốn kiếp đáng chết ngàn lần kia, ngoại tình cắm sừng đã là tội không thể tha thứ, cớ sao đối tượng ngoại tình lại còn là chính đứa em trai của Giang Nguyên chứ!
Đúng là một lũ cặn bã khốn nạn không bằng cầm thú!
Đám Alpha trên đời này quả nhiên chẳng có lấy một mống nào ra hồn... Ờ thì, ngoại trừ bản thân anh ra!
Giang Nguyên rõ ràng đang đau đớn tan nát cõi lòng đến nhường ấy, vậy mà vẫn còn gắng gượng lo lắng nhờ anh ra ngoài chăm sóc cho đứa em trai phản bội kia. Giang Nguyên của anh lúc này không biết đang phải chịu đựng nỗi thống khổ giày vò đến mức nào nữa.
Kỷ Nhung hận không thể một cước đạp tung cánh cửa phòng vệ sinh này ra để ôm chặt lấy Giang Nguyên vào lòng vỗ về: "Giang Nguyên, cậu mở cửa cho tôi vào đi, tôi..."
"Không cần đâu! Cậu mau ra ngoài trông chừng Cảnh Minh giúp tôi đi, tôi cần một mình để bình tâm lại... Tôi sẽ ổn nhanh thôi..."
Bị Giang Nguyên ngắt lời dứt khoát, bàn tay Kỷ Nhung đang giơ lơ lửng giữa không trung đành phải buông thõng xuống. Anh thở dài thườn thượt một hơi u uất, trước khi quay gót rời đi không quên dặn dò: "Tôi ra ngoài sảnh trông chừng em trai cậu giúp cậu đây. Cậu cứ bình tĩnh một lát đi nhé, lát nữa tôi sẽ quay lại tìm cậu."
"Ừm..."
Giang Nguyên lí nhí đáp lại qua loa một tiếng. Nghe thấy tiếng bước chân của Kỷ Nhung đã khuất dần ra xa, cậu mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng cũng không cần phải khổ sở gồng mình chịu đựng như thế này nữa rồi!
Trong khi Giang Nguyên ở bên trong buồng vệ sinh đang hớn hở mở cờ trong bụng thì bên ngoài đại sảnh lúc này lại đang rơi vào một mớ hỗn độn như tơ vò.
Đám bạn Kế Dương thấy Giang Nguyên và Kỷ Nhung cùng nhau chạy thục mạng vào trong khách sạn, vì lo lắng không yên nên vội vã dìu theo Thu Cảnh Minh bước vào bên trong. Trông thấy Kỷ Nhung vừa từ khu vệ sinh lững thững bước ra, Kế Dương sải bước nhanh tới, hạ thấp giọng sốt ruột hỏi: "Giang Nguyên... cậu ấy sao rồi?"
Kỷ Nhung khẽ lắc đầu, trên gương mặt tuấn tú phủ đầy vẻ chua xót đau lòng. Kế Dương nhìn thấy bộ dạng ấy của anh, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác nghẹn ngào khó chịu vô cùng.
Hồi trước khi còn ở trên phi thuyền Nữ Thần Vận Mệnh, cậu ta đã từng tình cờ nghe qua cuộc trò chuyện qua thiết bị liên lạc giữa Giang Nguyên với Tống Di Thụy và Thu Cảnh Minh. Khi đó cậu ta đã lờ mờ cảm thấy mối quan hệ tay ba giữa những người này có điều gì đó rất kỳ quặc, chỉ là lúc ấy gặng hỏi thì Giang Nguyên bảo chỉ là bạn bè nên cậu ta cũng không tiện nhiều lời tò mò xía vào... Ai mà ngờ đâu cơ sự lại vỡ lở ra một thảm kịch trớ trêu đến mức này chứ!
Mục An một tay cầm ống thuốc ức chế, tay kia đỡ lấy Thu Cảnh Minh. Lúc này vẻ mặt cậu ta tràn ngập sự ngượng ngùng và áy náy khôn xiết. Phải biết rằng ngay trong bữa cơm trưa lúc nãy, chính miệng cậu ta còn cười đùa nói với Giang Nguyên rằng "cẩn thận kẻo trên đầu mọc nguyên bãi cỏ xanh", giờ đây cậu ta chỉ ước gì có thể quay ngược thời gian về vài tiếng trước để tự tát vào cái mồm quạ đen của mình một cái!
Thật không ngờ lời trêu đùa vu vơ ấy lại trở thành sự thật trớ trêu đến thế này.
Mục An dùng ánh mắt phức tạp nhìn sang Thu Cảnh Minh.
Nói một cách công bằng và khách quan thì bi kịch này cũng không thể đổ sạch mọi tội lỗi lên đầu hai người Thu Cảnh Minh và Tống Di Thụy được. Dù sao thì trước sức hút bản năng mù quáng của tình nhiệt định mệnh giữa Alpha và Omega, cả hai giới tính ấy đều rất khó lòng kiểm soát nổi lý trí của bản thân. Thu Cảnh Minh trước đây chưa từng hé răng nói mình thầm yêu Tống Di Thụy, chỉ đến khi sự việc đã lỡ đúc thành sai lầm lớn mới chịu thú nhận với Giang Nguyên, chứng tỏ đứa nhỏ này tâm tính bản chất vốn không đến nỗi xấu xa.
Chỉ tiếc rằng...
Haizz.
Cú sốc này đối với Giang Nguyên thực sự là một đòn giáng quá mức tàn nhẫn.
Thế nhưng mà... cớ sao em trai của Giang Nguyên lại không mang cùng họ với Giang Nguyên nhỉ?
Trong đầu Mục An bỗng nảy ra một thắc mắc kỳ lạ, nhưng ngay giây tiếp theo cậu ta liền lắc đầu nguầy nguậy xua đi. Dừng lại, dừng lại ngay! Giờ phút dầu sôi lửa bỏng này mà đầu óc còn rảnh rỗi đi bận tâm mấy chuyện vụn vặt đó làm gì!
Mục An khẽ khịt khịt mũi, bỗng nhiên hạ giọng nói: "Ủa... sao cái mùi này càng lúc lại càng nồng nặc thế nhỉ?"
Kế Dương thoáng ngẩn người. Cậu ta là Beta duy nhất có mặt ở đây nên hoàn toàn không mẫn cảm với mùi tin tức tố. Cậu ta ngơ ngác quay sang nhìn mấy người bạn Alpha: "Mùi gì cơ?"
Trong không khí lúc này đang lan tỏa một thứ mùi thơm ngọt ngào nhàn nhạt, thứ mùi hương chỉ bắt đầu xuất hiện kể từ khi Thu Cảnh Minh bước xuống xe.
"Là mùi tin tức tố của Omega!" Mục An chẳng cần suy nghĩ lập tức khẳng định ngay. Cậu ta quay ngoắt sang nhìn chằm chằm vào Thu Cảnh Minh, nghiêm giọng hỏi: "Em trai Giang Nguyên, em... em thật sự đã mang thai rồi sao?"
Thu Cảnh Minh nhíu mày: "Anh có ý gì thế? Anh đang nghi ngờ tôi đấy à?"
Bị Thu Cảnh Minh chặn họng bằng thái độ gắt gỏng như vậy, trong lòng Mục An tự nhiên cũng dâng lên cảm giác bực bội khó chịu. Cậu ta buông tay đang đỡ Thu Cảnh Minh ra, lắc đầu nói: "Tôi không có ý đó. Chỉ là trên cơ thể em lúc này dường như đang không ngừng phát tán ra lượng lớn tin tức tố của Omega kìa!"
Mùi hương trên người Thu Cảnh Minh so với lúc nãy rõ ràng đã nồng đậm hơn gấp bội phần! Lượng khí tức ngọt ngào ấy tỏa ra đã bắt đầu khiến cho đám bạn Alpha đi cùng cảm thấy cơ thể bốc hỏa khô nóng râm ran. Phải biết rằng tin tức tố của một Omega đang phát tình đối với giống loài Alpha chẳng khác nào một liều xuân dược chí mạng tàn khốc nhất trần đời, nó có thể dễ dàng đánh sập toàn bộ hàng rào lý trí của bất kỳ Alpha nào!
Lúc này Thu Cảnh Minh mới hoảng hốt cẩn thận hít ngửi luồng không khí xung quanh mình. Cậu ta tức khắc cảm thấy lồng ngực dâng lên từng đợt khó chịu nghẹt thở, bởi vì cái mùi ngọt ngào nồng đậm kia đang điên cuồng bốc lên ngùn ngụt, mà toàn bộ cơ thể cậu ta lúc này cũng bắt đầu nóng bừng lên dữ dội! Cơn nóng rực này rõ ràng giống hệt như cảm giác sau khi cậu ta nuốt hai viên thuốc kích dục vào bụng hôm trước, cơ thể cậu ta đang bắt đầu trào dâng nỗi khao khát bản năng mãnh liệt!
Da thịt nóng ran như lửa thiêu đốt, hai đầu gối mềm nhũn run rẩy đứng không vững, sâu thẳm trong từng tế bào đều gào thét khao khát được Alpha ôm siết và chiếm đoạt.
Nỗi phẫn nộ vì bị nghi ngờ ban nãy trong lòng Thu Cảnh Minh bỗng chốc tan biến sạch bách, thay vào đó là một nỗi sợ hãi tột cùng bóp nghẹt lấy tim gan!
Trước đây để dễ bề khống chế thời gian, cậu ta đã liều lĩnh uống thuốc để cưỡng ép phát tình trước thời hạn. Trận phát tình với Tống Di Thụy hôm đó chỉ giằng co vỏn vẹn có vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, rõ ràng hoàn toàn khác biệt so với những gì được miêu tả trong sách giáo khoa sinh lý!
Cậu ta... cậu ta bây giờ mới chính thức bước vào kỳ phát tình tự nhiên đầu tiên của cuộc đời mình!
Một vài người khách Alpha đi ngang qua sảnh khách sạn lúc này đã bị mùi tin tức tố nồng nặc phát tán từ người Thu Cảnh Minh làm cho mê muội mất kiểm soát. Đôi mắt bọn họ đỏ ngầu, chẳng khác nào những con sói đói khát lâu ngày đang gườm gườm nhìn chằm chằm vào con mồi béo bở. Sắc mặt Thu Cảnh Minh trong tích tắc trắng bệch như tờ giấy không còn giọt máu!
Một Omega rơi vào kỳ phát tình không kiểm soát ở chốn đông người công cộng... kết cục của Omega đó coi như hoàn toàn chấm hết!
Sẽ bị cưỡng gian tập thể, bị cả một bầy Alpha điên cuồng vùi dập! Mà những kẻ Alpha đó thậm chí còn được pháp luật phán là vô tội, bởi vì nguyên nhân xuất phát từ việc Omega tự ý chạy rông ngoài đường trong kỳ phát tình, luật pháp Liên Bang quy định rõ ràng rằng Alpha trong tình trạng mất trí vì tin tức tố sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự!
Thu Cảnh Minh sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy bần bật, mặt mày cắt không còn hạt máu. Thế nhưng vì đang trong kỳ phát tình, hai gò má cậu ta lại ửng lên những vệt hồng mê hồn, càng tôn lên làn da trắng ngần mịn màng như ngọc, thoạt nhìn chẳng khác nào một tuyệt tác nghệ thuật sống động khiến cho bất kỳ kẻ nào cũng muốn lao vào chà đạp và tàn phá! Xung quanh lúc này đã có tới sáu bảy gã Alpha đang rục rịch tiến lại gần!
Điều kinh hoàng nhất chính là bản thân cơ thể cậu ta lúc này đối với Alpha cũng đã khao khát tới cực điểm. Mùi hương tin tức tố Alpha thoang thoảng bay tới trong không khí đối với cậu ta lúc này quả thực là một sự cám dỗ chí mạng không thể cưỡng lại!
Kế Dương nghe thấy lời cảnh báo của Mục An thì lập tức bừng tỉnh hiểu ra vấn đề. Phản xạ đầu tiên lóe lên trong đầu cậu ta là phải lập tức đưa Thu Cảnh Minh lên căn phòng đã đặt trên tầng lầu! Chỉ có đưa người vào phòng kín rồi khóa chặt cửa lại, cách ly hoàn toàn không cho mùi tin tức tố rò rỉ ra ngoài thì mới có thể ngăn chặn đám Alpha xung quanh phát điên làm bậy!
Cậu ta lập tức quay người tung một cước đạp văng cánh cửa buồng vệ sinh ra, gào to thất thanh: "Giang Nguyên! Cậu mau ra đây ngay đi! Nguy to rồi, em trai cậu phát tình thật rồi kìa! Mẹ kiếp!"
Giang Nguyên đang cười hớn hở bên trong bỗng nghe thấy tiếng thét xé họng của Kế Dương, toàn bộ niềm vui sướng trong lòng tức khắc bay biến sạch bách không còn một mảnh!
Một Omega phát tình mất kiểm soát ở nơi công cộng, chuyện này đối với người đó tuyệt đối là một thảm họa hủy diệt cả cuộc đời!
Giang Nguyên lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà hí hửng về cái sừng trên đầu nữa, cậu đẩy phăng cánh cửa lao vụt ra ngoài.
Trong không khí lúc này, mùi tin tức tố Omega ngọt lịm nồng nặc tựa như mật hoa rừng đã hoàn toàn bùng nổ không cách nào che giấu nổi nữa. Mùi hương ma quái ấy đang thôi thúc lũ Alpha xung quanh không ngừng mất kiểm soát mà xông tới, chỉ có một số ít người có định lực cực mạnh là lập tức bịt mũi vội vã tháo chạy khỏi khách sạn.
Giang Nguyên hớt hải lao ra, cúi đầu nhìn xuống Thu Cảnh Minh lúc này đã sợ hãi đến mức khóc không ra nước mắt. Cậu lập tức vươn hai cánh tay mạnh mẽ cúi xuống bế xốc Thu Cảnh Minh lên.
Thế nhưng ngay trong tích tắc tiếp theo, toàn thân Giang Nguyên bỗng chấn động mạnh! Bởi vì cậu em trai đang trong cơn phát tình mất trí này thế mà lại vươn hai tay ôm chặt lấy cổ cậu, sự cọ xát bất ngờ ấy khiến Giang Nguyên sợ đến mức nổi cả da gà toàn thân.
Sức khống chế của tin tức tố đối với hành vi con người quả thực quá đỗi khủng khiếp, chẳng khác nào biến con người ta thành loài dã thú mất hết nhân tính!
"Cảnh Minh! Đừng có lộn xộn, anh là anh trai em!" Giang Nguyên hạ thấp giọng, vừa ôm chặt lấy Thu Cảnh Minh vừa nghiêm giọng nhắc nhở bên tai cậu ta.
Thế nhưng Thu Cảnh Minh lúc này làm gì còn chút lý trí nào để phân biệt nữa! Kỳ phát tình khiến toàn thân cậu ta nhũn ra như một đống bùn, trong đầu chỉ duy nhất có một khao khát là được ai đó ôm ấp vuốt ve. Bị Giang Nguyên gạt tay ra, trong miệng cậu ta lập tức phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào đầy vẻ bất mãn hờn dỗi.
Hơi thở của Thu Cảnh Minh càng lúc càng trở nên dồn dập gấp gáp, thậm chí cậu ta còn vươn những ngón tay run rẩy sờ soạng lên bờ môi của Giang Nguyên, đôi mắt mở to mê ly đờ đẫn...
Giang Nguyên: "..."
Bản thân Giang Nguyên là một Beta nên hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố Omega, tự nhiên sẽ không vì những cử chỉ mờ ám này mà dao động. Thế nhưng việc Thu Cảnh Minh cứ liên tục quẫy đạp cựa quậy thế này, lát nữa còn phải gồng mình đối phó với cả bầy Alpha đang lao tới thì cậu làm sao mà chống đỡ cho xuể!
Chẳng nói chẳng rằng, Giang Nguyên liền vung tay chặt một đòn chuẩn xác vào sau gáy Thu Cảnh Minh! Cậu khống chế lực đạo cực kỳ hoàn hảo, vừa vặn đủ để đánh ngất đối phương trong tích tắc. Giải quyết xong mối phiền toái Thu Cảnh Minh, ánh mắt sắc lẹm của cậu liền quét qua đám người Kỷ Nhung.
Nơi đáy mắt Giang Nguyên lóe lên một tia cảnh giác tột độ. Mấy cái tên này đều là Alpha hàng thật giá thật, lúc này cậu đã chẳng dám trông mong gì vào việc bọn họ có thể ra tay giúp đỡ nữa rồi, chỉ cầu sao cho đám người này đừng mất kiểm soát mà lao vào làm hại một Omega đang phát tình là đã phúc đức ba đời lắm rồi!
Mà người khiến cậu lo lắng nhất lúc này chính là Kỷ Nhung. Thực lực tác chiến của Kỷ Nhung khủng khiếp thế nào cậu là người hiểu rõ hơn ai hết, hai người bọn họ đối kháng tay đôi xưa nay vẫn luôn kẻ tám lạng người nửa cân. Nếu như ngay cả Kỷ Nhung cũng bị mùi tin tức tố này câu dẫn đến mức phát cuồng mất trí thì hôm nay coi như xong đời toàn tập!
"Mấy cậu mau tránh xa ra!" Giọng nói của Giang Nguyên lạnh băng và đanh thép.
Marin và Armand cũng bị cảnh tượng hỗn loạn kinh hoàng này dọa cho một phen hồn xiêu phách lạc. Bọn họ theo học hệ Chế tạo Cơ giáp, tuy rằng thể lực cũng không tồi, nhưng hiện tại bọn họ vẫn còn giữ được chút lý trí tỉnh táo cuối cùng, chứ chần chừ thêm một lát nữa thì chẳng ai dám bảo đảm điều gì. Giang Nguyên đã quát bảo bọn họ rời đi, hai người tự nhiên vội vã tháo chạy ngay lập tức!
Hai người đưa tay bịt chặt mũi, chạy thục mạng ra xa. Bọn họ sợ nhất là bản thân bị tin tức tố thao túng rồi làm ra những hành vi đồi bại không thể tha thứ.
"Giang Nguyên... vậy... vậy bọn tôi xin phép chạy ra ngoài trước nhé!" Armand lí nhí cất tiếng.
Giang Nguyên gật đầu: "Ừ, đi mau đi."
Marin và Armand vừa rút lui thì nhóm Omega của Mục An cũng vội vã theo chân tháo chạy ra khỏi sảnh. Nếu tiếp tục nán lại nơi đây, rất có thể bọn họ sẽ bị đám Alpha phát cuồng đả thương nhầm!
Giang Nguyên quay đầu nhìn sang Kỷ Nhung, thấy Kỷ Nhung vẫn đứng sừng sững tại chỗ không hề có ý định rời đi, cánh tay cậu ôm Thu Cảnh Minh lại càng siết chặt hơn. Ánh mắt cậu nhìn Kỷ Nhung đầy vẻ phòng bị gắt gao, chỉ nơm nớp lo sợ cái tên này đột ngột phát cuồng. Bản lĩnh của Kỷ Nhung ngang ngửa với cậu, nếu hai bên mà lao vào đánh nhau thật thì cậu tuyệt đối không tài nào bảo đảm nổi sự an toàn cho Thu Cảnh Minh.
Mặc dù nguyên chủ trước đây không mấy ưa cái tính mít ướt õng ẹo của Thu Cảnh Minh, nhưng chung quy vẫn luôn rất mực quan tâm và bảo bọc đứa em nuôi này.
Giang Nguyên xưa nay luôn tâm niệm rằng bản thân đã chiếm lấy thể xác của nguyên chủ, thì bắt buộc phải có trách nhiệm gánh vác che chở cho người nhà của đối phương. Nếu như hôm nay thật sự để mặc cho Thu Cảnh Minh bị đám đông làm nhục ở nơi công cộng này thì đừng nói là người ngoài, ngay cả tòa án lương tâm của chính bản thân cậu cũng vĩnh viễn không thể nào thanh thản nổi.
"Để tôi giúp cậu." Kỷ Nhung trầm giọng cất lời.
Kỷ Nhung đương nhiên cũng ngửi thấy mùi hương ngọt ngào nồng nặc lan tỏa trong không khí, thế nhưng nhờ vào quá trình huấn luyện khắc nghiệt chống lại tin tức tố Omega từ thuở ấu thơ, luồng kích thích này căn bản không đủ sức làm lung lay lý trí thép của anh.
"Không cần!" Giang Nguyên dứt khoát từ chối thẳng thừng lời đề nghị của Kỷ Nhung.
Kỷ Nhung: "..."
Giang Nguyên gắt lên: "Cậu mau đi đi!"
Giang Nguyên kiên quyết tuyệt đối không cho phép Kỷ Nhung bước tới gần. Thấy Kỷ Nhung vẫn không chịu rời đi, Giang Nguyên liền dứt khoát chuyển Thu Cảnh Minh sang hai tay của Kế Dương - người vẫn đang kiên cường đứng bên cạnh nãy giờ. Cậu ghé sát tai Kế Dương nhanh chóng dặn dò: "Cậu giúp tôi bế nó! Đám Alpha này cứ để tôi ra tay giải quyết! Lát nữa tôi sẽ dọn đường mở lối, cậu bằng mọi giá phải đưa người an toàn lên phòng ngủ trên kia cho tôi!"
Kế Dương kiên định gật đầu lia lịa. Cậu ta là một Beta thuần túy nên hoàn toàn miễn nhiễm với sự cám dỗ của tin tức tố. Đón lấy thân hình Thu Cảnh Minh từ tay Giang Nguyên, cậu ta hít sâu một hơi dài, thầm cảm tạ trời đất vì đứa nhỏ này người ngợm mảnh khảnh không quá nặng, nếu không thì với cái thân hình thư sinh này chưa chắc cậu ta đã bế nổi.
"Nhớ kỹ, phải giữ khoảng cách thật xa với Kỷ Nhung ra đấy!" Giang Nguyên không quên bồi thêm một câu cảnh báo nghiêm khắc.
Kế Dương vội vã "vâng" một tiếng rồi lùi ra xa cách Kỷ Nhung một đoạn an toàn.
"Giang Nguyên à, tôi thật sự có thể giúp được mà, tôi không hề..."
Kỷ Nhung cảm thấy bản thân cần phải giải thích rõ ràng rằng mình hoàn toàn không bị ảnh hưởng, thế nhưng ba chữ "bị ảnh hưởng" còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì hơn mười gã Alpha bị tin tức tố làm cho phát cuồng đã đồng loạt gầm rú lao vào như ong vỡ tổ! Kỷ Nhung nghiêng mình xoay người một góc hiểm hóc, lập tức tung ra một đòn quật qua vai kinh điển, ném phăng một gã Alpha hung hãn ngã lăn quay ra sàn!
Tiếng bước chân hỗn loạn dồn dập vang lên khắp đại sảnh. Mấy gã Alpha mất hết lý trí đang điên cuồng lao tới hòng cướp lấy thân thể bất tỉnh của Thu Cảnh Minh. Một tên trong số đó vung chân tung cú đá thẳng vào người Giang Nguyên. Giang Nguyên khẽ lách mình né đòn, cánh tay vượn vươn ra chộp lấy cổ chân đối phương rồi dùng sức kéo giật mạnh một cái, trực tiếp quật ngã gã Alpha phát cuồng xuống sàn, sau đó thẳng chân giẫm mạnh một cú nghìn cân lên lồng ngực gã!
Ngay trong lúc Giang Nguyên đang bận tay giải quyết những kẻ áp sát, những gã Alpha điên loạn khác cũng chẳng hề rảnh rỗi, lập tức chuyển hướng lao thẳng về phía Kế Dương! Giang Nguyên vội vã nghiêng người vung chân quét ngang một đường, gạt ngã một tên bên cạnh khiến gã ta cắm thẳng mặt xuống sàn, ngã một cú dập mặt ê chề.
Mắt thấy có thêm hai tên nữa đang lao tới gần Thu Cảnh Minh, Giang Nguyên vừa định sải bước phi qua tiếp ứng thì gã Alpha đang bị cậu giẫm dưới chân bỗng nhiên vươn hai tay ôm chặt cứng lấy đùi cậu!
"Chết tiệt thật chứ!" Giang Nguyên nghiến răng chửi thề một câu.
Cậu không thể ngờ rằng mùi tin tức tố của Thu Cảnh Minh lại có sức tàn phá ghê gớm khiến nhiều kẻ phát điên đến mức này. Dù cậu đã nhanh tay hạ gục hai tên nhưng phía sau vẫn còn cả một bầy thú hoang đang chực lao tới!
"Kế Dương, chạy mau lên!" Giang Nguyên trong lúc nguy cấp hét lớn. Cậu tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn đứa em nuôi bị làm nhục ngay trước mắt mình được!
Giang Nguyên chỉ là theo bản năng gào lên nhắc nhở, nhưng bản thân Kế Dương lúc này lại hoàn toàn chẳng biết phải chạy đường nào, bởi vì mấy gã Alpha to xác đã tạo thành vòng vây siết chặt lấy cậu ta. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Kế Dương chỉ còn biết cắm đầu cắm cổ ôm người lao thục mạng về phía cửa thang máy!
Ngay khi Giang Nguyên đang sốt ruột tìm cách dọn đường cho Kế Dương thì cậu bỗng nhiên nhìn thấy bóng hình của Kỷ Nhung đã lao vụt tới bên cạnh Kế Dương tự bao giờ! Một bàn tay như kìm thép của Kỷ Nhung chộp chuẩn xác lấy cổ tay của một gã Alpha hung hãn, tay kia túm lấy cổ áo giật mạnh đối phương chúi người xuống, đồng thời dưới chân bật lên tung ra một cú lên gối sấm sét nhắm thẳng vào yết hầu gã nọ!
Rắc! Gã Alpha kia trong tích tắc hoàn toàn mất sạch khả năng hành động, đổ gục như một khúc gỗ mục!
Giang Nguyên dứt khoát đá văng kẻ đang ôm chân mình ra. Chỉ trong vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi, Kỷ Nhung đã ra tay giải quyết gọn gàng ba tên, thủ đoạn ra đòn thực sự tàn nhẫn và dứt khoát khôn cùng! Bất kỳ kẻ nào bị anh đánh trúng đều nằm thẳng cẳng rên rỉ dưới sàn không một ai có thể gượng dậy nổi. Giang Nguyên thấy vậy cũng lập tức học theo phong cách triệt hạ thần tốc ấy!
Chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, mấy gã Alpha bị dục vọng làm cho mờ mắt còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì toàn bộ đã bị đè bẹp nằm la liệt trên mặt sàn đại sảnh!
Lúc tiến vào thang máy bước lên tầng lầu, một gã Alpha bám đuổi theo sau vừa chực nhào tới thì Kỷ Nhung đã sải một bước dài áp sát, trọng tâm hạ thấp xuống, nắm đấm thép bên tay phải vung lên giáng thẳng một cú trời giáng vào bụng dưới của gã đàn ông nọ! Chẳng biết anh đã dồn vào đó bao nhiêu phần sức lực, mà cả thân hình hộ pháp của gã Alpha kia bị đánh bay ngược ra ngoài đập sầm vào tường!
Giang Nguyên ở phía sau cũng liên tiếp tung đòn hạ gục thêm vài tên xông tới. Dưới sự phối hợp ăn ý nhịp nhàng như thể đã tôi luyện qua ngàn trận chiến giữa hai người, bọn họ đã đạp bằng mọi chông gai cản lối, cuối cùng cũng đưa được người an toàn tiến vào bên trong phòng khách sạn.
Vừa bước chân vào phòng, Giang Nguyên lập tức kích hoạt hệ thống điều khiển thông minh, hạ lệnh đóng kín toàn bộ cửa sổ và kích hoạt hệ thống lọc không khí phong tỏa tuyệt đối, giam giữ toàn bộ mùi tin tức tố của Omega bên trong căn phòng, kiên quyết không để cho một tia hương vị nào rò rỉ ra ngoài hành lang.
Kế Dương đặt thân thể mềm oặt của Thu Cảnh Minh lên chiếc ghế sô pha nơi phòng khách, thở hắt ra một hơi dài đầy kinh hãi: "Mẹ kiếp, vừa rồi thật sự dọa tao sợ suýt vãi cả linh hồn! Đám Alpha ngoài kia nhìn cứ như một lũ dã thú muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy!
Cũng may là có hai đại quái vật chúng mày ra tay, nếu không thì hôm nay coi như tàn đời rồi!"
Kế Dương nghĩ lại mà vẫn còn thấy rùng mình ớn lạnh. Cũng may là cả Giang Nguyên và Kỷ Nhung đều là những tinh anh xuất chúng của hệ Cơ giáp, năng lực cận chiến thực tế mới có thể áp đảo được đám đông Alpha hung hãn kia. Nếu đổi lại là người bình thường, đừng nói đến chuyện đưa người an toàn lên phòng, Thu Cảnh Minh hôm nay chắc chắn đã bị đám Alpha phát cuồng ngoài kia chà đạp xâu xé thành một con búp bê rách rưới thảm hại rồi...
Giang Nguyên cùng Kỷ Nhung đứng tựa lưng vào tường, lồng ngực phập phồng thở dốc từng cơn. Giang Nguyên lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cửa nẻo đã được niêm phong kín mít, chỉ cần tin tức tố không thoát ra ngoài thì đám Alpha dưới kia chẳng mấy chốc sẽ tự động lấy lại được lý trí bình thường.
Giang Nguyên khẽ nghiêng đầu nhìn sang Kỷ Nhung, cất giọng vô cùng chân thành: "Chuyện vừa rồi... cảm ơn cậu nhiều lắm."
Kỷ Nhung đưa mắt nhìn sâu vào mắt Giang Nguyên, khẽ gật đầu đáp: "Không có gì đâu."
Giang Nguyên giơ tay vỗ nhẹ lên vai Kỷ Nhung một cái xem như lời cảm kích giữa những người anh em, sau đó mới quay người bước lại gần chiếc sô pha, nơi Thu Cảnh Minh đang nằm co ro thành một cục.
Một Omega khi bước vào kỳ phát tình mà không có Alpha ở bên cạnh xoa dịu vỗ về thì sẽ phải chịu đựng sự giày vò vô cùng thống khổ. Giang Nguyên không thể cảm nhận hết được nỗi đau đớn ấy khủng khiếp đến mức nào, nhưng trong các cuốn giáo trình sinh lý học quả thực đều ghi chép rành rành như vậy.
Lúc này, Thu Cảnh Minh - người vừa bị Giang Nguyên đánh ngất ban nãy - dưới sự thiêu đốt khô nóng cồn cào của cơ thể đã dần dần tỉnh lại. Cậu ta khó nhọc mở hé mi mắt, hoảng loạn sợ hãi kêu gào thảm thiết: "Đừng mà... xin đừng... em không muốn bị cưỡng hiếp đâu..."
"Được rồi, không sao cả rồi! Chúng ta đang ở trong phòng kín an toàn rồi, đám Alpha ngoài kia không thể chạm vào em được nữa đâu."
Nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc của Giang Nguyên lên tiếng an ủi, Thu Cảnh Minh lúc này mới bàng hoàng nhận thức được bản thân đã được đưa vào trong phòng khách sạn.
Toàn thân Thu Cảnh Minh lúc này mềm nhũn không còn lấy một chút sức lực. Trên người Giang Nguyên thoang thoảng vương vấn một tia tin tức tố Alpha tuyết tùng sót lại của Kỷ Nhung, thứ mùi hương ấy đối với một cơ thể đang phát tình đỉnh điểm chẳng khác nào liều xuân dược kích dục mê hồn nhất trần đời.
Thu Cảnh Minh theo bản năng bắt đầu ngọ nguậy tìm kiếm nguồn gốc phát ra mùi hương quyến rũ ấy, thân hình vặn vẹo bất an: "Anh ơi... em khó chịu quá..."
Giang Nguyên nghe thấy tiếng thở dốc nghẹn ngào của Thu Cảnh Minh, chỉ có thể vươn tay ôm lấy vai cậu ta trầm giọng dặn dò: "Cảnh Minh à, em ráng cắn răng chịu đựng một chút đi! Em đã bước vào kỳ phát tình toàn diện rồi, bây giờ tiêm thuốc ức chế vào người cũng hoàn toàn vô tác dụng..."
Thu Cảnh Minh hai mắt đẫm lệ, hàm răng cắn chặt lấy bờ môi dưới đến bật máu. Cậu ta khó nhọc chống tay ngồi dậy, và ánh mắt rốt cuộc cũng bắt được nguồn phát tán tin tức tố Alpha hùng mạnh kia.
Kỷ Nhung sở hữu diện mạo khôi ngô tuấn tú, ngũ quan góc cạnh sắc sảo tựa như tượng tạc. Sau trận kịch chiến dữ dội vừa rồi, những giọt mồ hôi trong suốt vẫn còn lấm tấm vương trên chiếc cổ rắn rỏi, dáng vẻ anh đứng tựa lưng vào tường với đôi mắt cụp xuống trầm ngâm quả thực phong trần và quyến rũ chết người!
Một Alpha hoàn hảo ngút ngàn như thế đối với bất kỳ một Omega nào đang phát tình đều mang một lực hấp dẫn áp đảo tuyệt đối. Thu Cảnh Minh - người lúc này đã hoàn toàn bị bản năng dục vọng chi phối - liền run rẩy vươn đôi bàn tay trắng nõn về phía Kỷ Nhung, cử chỉ rõ ràng là một lời mời gọi dâng hiến không thể trắng trợn hơn!
Giang Nguyên chứng kiến cảnh tượng ấy thì ngây người đờ đẫn tại chỗ. Kỳ phát tình của Omega quả thực có thể bóp méo lý trí con người ta đến mức độ này sao? Thật sự quá đỗi đáng sợ! May mắn thay, bản thân cậu sinh ra là một Beta bình thường!
Trong khi đó, Kỷ Nhung thì bị cử chỉ mời gọi bất thình lình này dọa cho giật thót tim! Anh cảm thấy vô cùng ngượng ngùng và lúng túng tột độ, vội vàng nắm chặt hai tay lại, ho khẽ hai tiếng che giấu sự bối rối, sau đó quay sang nhìn Giang Nguyên nói vội: "Tôi... tôi xin phép ra ngoài trước đây!"
Thu Cảnh Minh: "..."
Giang Nguyên: "..."
Cái tên Kỷ Nhung này sao lại tháo chạy còn nhanh hơn cả thỏ đế thế này chứ! Rốt cuộc là anh ta sợ hãi đến mức độ nào vậy trời?
"Cảnh Minh à, ráng nhẫn nhịn một chút là sẽ qua thôi!" Giang Nguyên lúc này thực sự cũng hoàn toàn hết cách. Thu Cảnh Minh lúc này đang bị tin tức tố thao túng hoàn toàn, nếu như cậu tùy tiện túm đại một gã Alpha ất ơ nào đó ngoài đường vào đây để giải quyết sinh lý cho cậu ta, thì cậu tin chắc rằng một khi Thu Cảnh Minh tỉnh táo lấy lại lý trí, cậu ta chắc chắn sẽ phát điên mà cầm dao đi giết người mất!
Giang Nguyên vội gạt cánh tay của Thu Cảnh Minh ra. Ngẫm nghĩ một thoáng, cậu liền chạy đi tìm một đoạn dây thừng chắc chắn trói chặt hai tay hai chân Thu Cảnh Minh lại cố định trên giường. Trong cơn phát tình dữ dội, các Omega rất dễ mất trí mà làm ra những hành vi tự hủy hoại thể xác của bản thân. Để ngăn ngừa Thu Cảnh Minh tự làm tổn thương chính mình, đây là biện pháp duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra vào lúc này!
Sau khi hoàn tất mọi việc, Giang Nguyên liền dẫn theo Kế Dương bước nhanh ra khỏi phòng, đóng chặt cánh cửa lại... Bản thân cậu lúc này cũng chỉ có thể làm đến mức này mà thôi.
Dưới sảnh khách sạn, các nhân viên an ninh vẫn đang tích cực dọn dẹp và giải quyết hậu quả của vụ hỗn loạn ban nãy. Mục An sau khi biết tin tình hình trên này đã được kiểm soát an toàn liền vội vã chạy ngược lên lầu.
Biết được Giang Nguyên đã dùng dây thừng trói chặt Thu Cảnh Minh lại trên giường, Mục An khẽ gật đầu đồng tình. Thế nhưng với tư cách là một Omega từng trải, cậu ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai Thu Cảnh Minh lúc này đang khát khao điều gì nhất. Cậu ta liền hạ giọng hỏi: "Cái tên Alpha khốn nạn đã làm nhục em trai cậu... hiện tại đang ở đâu rồi?"
Giang Nguyên nghe vậy đáp: "Chắc là đang ở hành tinh Rayder."
Mục An im lặng một lát, trong lòng thoáng dâng lên cảm giác không nỡ, chủ yếu là vì cậu ta cảm thấy quá đỗi xót xa cho tình cảnh trớ trêu của Giang Nguyên. Thế nhưng sau hồi ngập ngừng đắn đo, cậu ta vẫn cất lời khuyên nhủ: "Giang Nguyên này... cậu tốt nhất vẫn nên liên lạc gọi cái tên đó bay qua đây ngay đi. Kỳ phát tình đầu tiên của Omega gian nan và đau đớn cùng cực lắm, cả về mặt thể xác lẫn tinh thần đều phải chịu đựng sự giày vò xé ruột xé gan..."
Giang Nguyên lập tức rút thiết bị liên lạc trong túi ra, bấm gọi cho Tống Di Thụy. Chờ đợi trong giây lát, tín hiệu kết nối thành công.
"Giang... Giang Nguyên..."
Giọng nói của Tống Di Thụy truyền qua loa khẽ run rẩy bần bật, bàn tay cầm máy của gã dường như cũng đang run lên không ngừng. Ba ngày trước sau khi đặt vé phi thuyền khẩn cấp, lúc này gã vừa vặn vừa mới đặt chân xuống Tinh cầu Thủ đô Địa Cầu. Đáng lẽ ngay khi vừa tới nơi gã phải lập tức liên hệ với Giang Nguyên để đi tìm Thu Cảnh Minh, thế nhưng vừa bước chân xuống sân bay, nỗi sợ hãi tội lỗi đã bóp nghẹt lấy tâm can gã.
Gã thực sự hoàn toàn không biết bản thân phải làm thế nào để đối diện với người bạn thanh mai trúc mã bao năm qua.
"Cậu đang ở đâu?"
Nghe thấy giọng nói trầm ấm dễ nghe quen thuộc của Giang Nguyên truyền qua loa, nỗi áy náy cắn rứt trong lòng Tống Di Thụy lại càng dâng lên ngùn ngụt: "Tôi... tôi..."
"Tôi cái gì mà tôi? Mọi chuyện giữa cậu và Cảnh Minh tôi đều đã biết hết cả rồi! Bây giờ không phải là lúc để đứng đó lúng túng dây dưa, Cảnh Minh đang phát tình dữ dội rồi kìa, cậu mau lăn tới đây ngay lập tức!" Giang Nguyên trầm giọng gắt lên.
Tống Di Thụy nghe thấy những lời ấy thì trong nháy mắt kinh hoàng tột độ: "Cái... cái gì cơ?! Cảnh Minh phát tình ư?! Hai người đang ở đâu?! Tôi lập tức qua đó ngay!"
Giang Nguyên ngạc nhiên: "Hửm?"
Tống Di Thụy luống cuống: "Tôi đang ở bến cảng hàng không vũ trụ của Địa Cầu rồi!"
Giang Nguyên nghe thấy Tống Di Thụy đã có mặt tại Địa Cầu thì lập tức hiểu ra ngay mọi chuyện. Hóa ra Tống Di Thụy đã tức tốc bay đuổi theo Thu Cảnh Minh sang tận đây. Cậu thầm nghĩ mẹ Phương Thi và ba Giang Thiên Tắc xưa nay cẩn trọng như vậy làm sao có thể để Thu Cảnh Minh đi xa một mình được. Cậu liền nhanh chóng đọc cho Tống Di Thụy địa chỉ khách sạn cùng số phòng cụ thể.
Khoảng chừng một tiếng đồng hồ sau, một Tống Di Thụy mồ hôi đầm đìa ướt đẫm trán, hơi thở hồng hộc hổn hển đã hớt hải xuất hiện ngay trước mặt mọi người.
Sự xuất hiện bất thình lình của gã khiến cho bầu không khí nơi hành lang bỗng chốc rơi vào sự im lặng chết chóc như tờ.
"Giang Nguyên..."
Nghe thấy chất giọng run rẩy đầy tội lỗi của Tống Di Thụy, Giang Nguyên khẽ nhướng một bên lông mày lên, cất giọng nhàn nhạt: "Bớt nói nhảm đi."
Ngay giây tiếp theo, Giang Nguyên liền dứt khoát vặn chốt mở toang cánh cửa phòng khách sạn ra. Cậu thò tay túm chặt lấy cổ áo Tống Di Thụy lôi tuột vào bên trong, sau đó vung tay đẩy thẳng gã nhào lên chiếc giường nơi Thu Cảnh Minh đang nằm quằn quại! Tống Di Thụy vội vã thò tay cởi bỏ toàn bộ dây thừng đang trói buộc trên người thiếu niên. Thu Cảnh Minh trong cơn mê muội vừa nhìn thấy khuôn mặt của Tống Di Thụy thì bỗng chốc vừa khóc vừa cười trong cơn ngây dại, liền nhổm dậy ôm ghì lấy cổ gã đàn ông vào lòng!
Chứng kiến cảnh tượng hai người bọn họ ôm chặt lấy nhau quấn quýt, Giang Nguyên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Cậu thực sự rất sợ việc để Thu Cảnh Minh phải trải qua kỳ phát tình một mình sẽ khiến tinh thần đứa nhỏ này phát điên sinh ra bệnh tật. Nay Tống Di Thụy đã kịp thời có mặt, mối nguy hại khôn lường ấy xem như đã được giải quyết một cách vô cùng viên mãn êm đẹp.
Sự xuất hiện kịp thời của Tống Di Thụy cùng luồng tin tức tố quen thuộc của Alpha đã giúp Thu Cảnh Minh hồi phục lại được đôi chút lý trí tỉnh táo. Cậu ta vừa ôm chặt lấy Tống Di Thụy, vừa cố gượng mở to đôi mắt ngấn lệ nhìn về phía cửa phòng nơi Giang Nguyên đang đứng. Cậu ta tha thiết muốn nhìn thấy vẻ mặt đau đớn, xé lòng và tuyệt vọng đến tột cùng của Giang Nguyên vào lúc này.
Thế nhưng ngay trong tích tắc tiếp theo, sâu trong đáy mắt Thu Cảnh Minh lại lóe lên sự ngơ ngác, hoang mang và khó hiểu tột độ.
Tại sao... tại sao người đang chuẩn bị khép cánh cửa phòng lại là Giang Nguyên... trên gương mặt ấy hoàn toàn không hề có lấy nửa điểm thống khổ, không có tuyệt vọng, cũng chẳng hề có lấy một tia bi thương đau xót nào?
Mà ngược lại...
Đó lại là một khuôn mặt tràn ngập niềm hân hoan rạng rỡ, vui mừng khôn xiết như trúng số độc đắc?!
Ủa là sao????
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.