Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 26
Chương 26: Cú Sốc Của Bậc Thầy Cơ Giáp
Chương 26· 3.354 từMiễn phí
Chương 26: Cú Sốc Của Bậc Thầy Cơ Giáp
Nghe thấy những lời nức nở của Thu Cảnh Minh truyền qua thiết bị liên lạc, Tống Di Thụy cả người như một chiếc lò xo bị nén chặt, trong nháy mắt bật phắt dậy từ dưới sàn nhà.
Suốt khoảng thời gian vừa qua, gã căn bản không có đủ dũng khí để chủ động liên lạc với Giang Nguyên. Gã hoàn toàn không biết bản thân phải đối diện với Giang Nguyên như thế nào. Những điều tốt đẹp mà Giang Nguyên dành cho gã từ trước đến nay vẫn luôn rõ mồn một ngay trước mắt. Gã hiểu rất rõ Giang Nguyên là một người sống kín đáo, không bao giờ thích phô trương hay bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài. Mối quan hệ giữa hai người bọn họ từ thuở niên thiếu đến giờ thân mật nhất cũng chỉ dừng lại ở mức nắm tay. Thế nhưng việc Giang Nguyên dành tình cảm cho gã là điều gã có thể cảm nhận vô cùng sâu sắc. Thứ tình cảm ấy không phải được trưng bày nơi đầu môi chót lưỡi, mà ẩn hiện tinh tế trong từng chi tiết nhỏ nhặt nhất của cuộc sống thường nhật.
Rất nhiều chi tiết vụn vặt mà ngay cả những người xung quanh không nhận ra, thậm chí ngay cả cha mẹ của gã cũng thường xuyên bỏ quên, thì Giang Nguyên lại luôn âm thầm ghi nhớ và chăm chút cho gã.
Thế nhưng, mỗi lần bị cha ruột lôi ra so sánh cân đo đong đếm với Giang Nguyên, sâu trong lòng gã lại không kìm được mà dấy lên nỗi oán trách trước sự xuất chúng vượt bậc của đối phương. Ấy vậy mà trớ trêu thay, gã lại chưa từng có một giây phút nào ngừng bị cuốn hút bởi Giang Nguyên, chẳng cần phải vùng vẫy kháng cự quá nhiều, gã đã sớm rơi vào lưới tình với cậu bạn thanh mai trúc mã.
Tâm lý ghen tị hẹp hòi thuở ấu thơ qua năm tháng dần biến chuyển thành tình yêu, nhưng trong thứ tình yêu ấy lại bị trộn lẫn với thói hư vinh thích khoe khoang với đời. Giữa mớ cảm xúc hỗn độn quái dị ấy, sâu thẳm nhất chính là nỗi tự ti mặc cảm của bản thân gã...
Đúng vậy, sự thật tàn nhẫn chính là như thế! Một Giang Nguyên kiên cường, một Beta chỉ dựa vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân lại có thể khiến cho một Alpha danh chính ngôn thuận như gã phải cảm thấy tự ti đến nghẹt thở!
Thế nhưng một con người xuất chúng tài hoa đến nhường ấy lại dành trọn trái tim yêu thương gã. Những gì tốt đẹp Giang Nguyên dành cho mình, gã đều khắc cốt ghi tâm. Chỉ có điều, khi ở bên cạnh một người quá đỗi hoàn hảo như Giang Nguyên, áp lực vô hình đè nặng lên vai gã thực sự quá lớn.
Ngược lại, một Thu Cảnh Minh yếu đuối mỏng manh luôn cần được che chở bảo bọc mới là thứ có thể thỏa mãn trọn vẹn lòng tự tôn và khao khát thể hiện bản lĩnh của một Alpha trong gã. Đây là điều mà một Giang Nguyên mạnh mẽ độc lập vĩnh viễn không bao giờ có thể mang lại cho gã. Sự xuất sắc của Giang Nguyên vừa là tấm huy chương để gã kiêu ngạo khoe khoang với bạn bè trang lứa, nhưng đồng thời cũng là một ngọn núi đá khổng lồ đè nặng khiến gã không sao ngóc đầu lên nổi.
Thế nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến viễn cảnh một Giang Nguyên tài hoa ngời ngời như thế từ nay về sau sẽ vĩnh viễn không còn thuộc về mình nữa, trái tim Tống Di Thụy lại quặn thắt từng cơn đau đớn xót xa.
Gã tự nhận bản thân rất hiểu tính tình của Giang Nguyên. Thực ra dẫu cho Thu Cảnh Minh không hề mang thai, dẫu cho tuyến thể của cậu ta chưa từng bị gã đánh dấu đi chăng nữa, thì một khi Giang Nguyên phát hiện ra sự việc mờ ám này, cậu ấy chắc chắn cũng sẽ chọn cách buông tay để tác thành cho hai người bọn họ.
"Cảnh Minh, chuyện này anh sẽ đích thân nói rõ ràng với Giang Nguyên, em không cần phải nhúng tay vào đâu!" Tống Di Thụy sốt ruột cất giọng gắt lên qua loa liên lạc.
Bên kia đầu dây, tiếng khóc thút thít nghẹn ngào của Thu Cảnh Minh lại vang lên: "Anh Thụy... chuyện này cứ để tự em đi giải quyết..."
Tống Di Thụy gầm lên: "Em hồ đồ quá rồi! Từ nhỏ đến lớn em đã bao giờ đi xa một mình như thế đâu, huống hồ hiện tại trong bụng em còn đang mang giọt máu của anh nữa!"
Thu Cảnh Minh nức nở khóc lớn: "Nhưng... nhưng mà em không muốn nhìn thấy anh Thụy tiếp tục bị người ta mắng mỏ, bị đòn roi trừng phạt nữa đâu! Hôm đó em đã nhìn thấy tất cả rồi... Em tận mắt thấy bác Tống dùng roi da quất liên tiếp vào người anh... Em đau lòng sắp chết rồi anh có biết không? Em không muốn anh phải vì em mà chịu đựng khổ sở như thế nữa..."
Nói dứt lời, Thu Cảnh Minh liền dứt khoát ngắt kết nối cuộc gọi, lập tức tắt nguồn thiết bị liên lạc.
Đầu dây bên này, Tống Di Thụy nghe trọn những lời tâm can ruột gan của Thu Cảnh Minh, chứng kiến thiếu niên yếu đuối ấy vì thương xót che chở cho mình mà bất chấp tất cả, gã hít sâu một hơi dài đầy uất nghẹn. Chẳng lẽ một đấng Alpha đầu đội trời chân đạp đất như gã lại hèn nhát đứng nhìn Omega của mình phải một thân một mình đi quỳ gối van xin người khác hay sao?
Gã tuyệt đối không thể làm ra chuyện nhục nhã ấy! Tống Di Thụy hít sâu một hơi, vừa xoay người định lao ra ngoài thì cha của gã đứng bên cạnh đã giận dữ quát tháo: "Tống Di Thụy, mày định đi đâu đấy hả?! Quỳ xuống ngay cho tao!"
Cha Tống vung bàn tay thô bạo đè chặt lên bả vai Tống Di Thụy, dùng sức ấn mạnh bắt gã phải tiếp tục quỳ gối tạ tội. Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Tống Di Thụy bỗng nhiên vùng vẫy dùng hết sức bình sinh hất mạnh tay cha mình ra, gào to trong uất ức: "Ba! Con biết rõ tất cả mọi chuyện xảy ra đều là lỗi lầm do một mình con gây nên! Ngày hôm đó khi phát hiện Cảnh Minh phát tình, con đã không kịp thời rời đi để thông báo cho dì Phương và chú Giang biết! Con bị tin tức tố hun mù đầu óc, con không khống chế nổi bản năng của một Alpha!
Thế nhưng chuyện sai trái thì con cũng đã trót làm rồi, con cũng đã chính thức đánh dấu Cảnh Minh rồi! Huống chi hiện tại Cảnh Minh đã mang thai con của con, chẳng lẽ bây giờ mọi người muốn ép cậu ấy phải đi phẫu thuật rửa sạch đánh dấu, nhẫn tâm phá bỏ đứa con chưa chào đời trong bụng cậu ấy hay sao?!"
Đừng nói là cha của Tống Di Thụy, ngay cả Giang Thiên Tắc đang đứng nghiêm nghị một bên cũng hoàn toàn bất lực không tìm ra cách giải quyết. Dù sao thì Thu Cảnh Minh trên danh nghĩa vẫn là đứa con trai nuôi mà vợ chồng ông hết mực cưng chiều bao năm qua, hơn nữa hiện tại đứa nhỏ ấy lại thú nhận rằng bản thân sớm đã thầm thương trộm nhớ Tống Di Thụy từ lâu!
"Đánh thì mọi người cũng đã đánh rồi, mắng thì mọi người cũng đã mắng chán chê rồi! Bây giờ con bắt buộc phải lập tức đuổi theo Cảnh Minh, một mình cậu ấy mang thai đi xa như vậy nguy hiểm khôn lường... Chắc hẳn các bậc làm cha làm mẹ như mọi người cũng không nỡ trơ mắt nhìn cậu ấy gặp chuyện bất trắc đúng không?!"
Tống Di Thụy dứt lời, cả căn phòng khách rộng lớn bỗng chốc rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc. Ba vị trưởng bối gồm Phương Thi, Giang Thiên Tắc và cha ruột của Tống Di Thụy đồng loạt nghẹn họng trân trối, không một ai có thể thốt ra nổi một lời nào để phản bác.
Thấy mọi người đều sững sờ im lặng, Tống Di Thụy lập tức xoay người lao vụt ra ngoài cửa. Gã vừa chạy thục mạng vừa mở quang não thao tác đặt ngay vé chuyến phi thuyền gần nhất hướng về Địa Cầu. Gã bắt buộc phải đến nơi càng sớm càng tốt. Thu Cảnh Minh lúc này đang mang thai giọt máu của gã, mặc dù gã tin tưởng Giang Nguyên sẽ không bao giờ làm điều gì tàn nhẫn với Thu Cảnh Minh, nhưng sự an nguy của hai mẹ con cậu ta vẫn khiến ruột gan gã như lửa đốt.
...
Trong khi đó tại Tinh cầu Thủ đô, người mang danh "bị cắm sừng" mà bản thân vẫn hoàn toàn không hay biết gì là Giang Nguyên lúc này đang vô cùng vui vẻ đắm chìm trong những trận so tài nảy lửa với Kỷ Nhung trên Tinh Chiến. Nói một cách công bằng thì Kỷ Nhung thực sự là một đối thủ luyện tập hoàn hảo không chê vào đâu được. Mỗi lần giao đấu kịch liệt với Kỷ Nhung, Giang Nguyên đều có thể cảm nhận rõ rệt sự tiến bộ vượt bậc của bản thân qua từng chiêu thức.
Sau khi kết thúc một trận đấu căng thẳng, Giang Nguyên cảm thấy các thớ cơ bắp trên cơ thể bắt đầu có dấu hiệu mỏi nhừ. Cậu liền hạ giọng nói vào hệ thống đàm thoại: "Hôm nay thế thôi nhé, tôi đi tắm đây."
Kỷ Nhung bên kia khẽ "ừ" một tiếng đáp lại. Sau khi dõi mắt nhìn theo bóng lưng cơ giáp của Giang Nguyên biến mất khỏi phòng đấu, anh liền cúi đầu liếc nhìn dòng chữ ID trên đỉnh đầu mình: 【7592102】. Mặc dù trước đó khi bị Giang Nguyên gặng hỏi về cái tên này, anh đã giảo biện rằng bản thân đặt như vậy là để thời khắc tự nhắc nhở mình phải vượt qua hạng nhất Giang Nguyên, thế nhưng trên thực tế sâu thẳm trong tim... anh chỉ đơn thuần muốn được đứng thật gần bên cạnh Giang Nguyên mà thôi.
Kỷ Nhung thở dài thườn thượt một hơi dài đầy cam chịu. Xem ra bản thân anh thực sự đã hết thuốc chữa rồi.
Giá như năm xưa anh có thể may mắn gặp được Giang Nguyên sớm hơn tên khốn kia một bước thì tốt biết bao nhiêu.
...
Sáng sớm hôm sau, Giang Nguyên thức dậy từ rất sớm. Lưu Chính lại vừa tiến hành thêm một số sửa đổi kỹ thuật trên cỗ cơ giáp thí nghiệm. Sáng nay Giang Nguyên lại không có tiết học nào trên lớp, thế nên từ sớm đã bị Lưu Chính réo gọi chạy sang viện nghiên cứu để hỗ trợ lái thử. Người đồng hành cùng cậu lần này ngoài Kỷ Nhung ra thì còn có cả đám bạn cùng phòng của Kế Dương. Giờ đây mỗi lần diễn ra buổi bay thử nghiệm, hiện trường lúc nào cũng đông đúc nguyên một đoàn người kéo theo cổ vũ!
Dựa trên những góp ý chi tiết về mặt kỹ thuật mà Giang Nguyên đã chỉ ra trong lần bay thử trước, Lưu Chính lại tiếp tục căn chỉnh thêm một số thông số máy móc. Thế nhưng vừa từ buồng lái bước chân xuống sàn, Lưu Chính đã sốt sắng túm lấy tay Giang Nguyên hỏi dồn dập: "Thế nào rồi em? Cảm giác lái có mượt mà hơn chút nào không?"
Giang Nguyên khẽ lắc đầu, thẳng thắn bày tỏ rằng những điều chỉnh vừa rồi căn bản không giải quyết được vấn đề cốt lõi.
Lưu Chính nghe vậy thì lo lắng đến mức vò đầu bứt tai. Hôm nay đạo sư hướng dẫn của anh ta sẽ đích thân dẫn một vị khách quý tới đây thị sát, thế nhưng thầy lại không tiết lộ danh tính vị khách đó là ai.
Vị đạo sư hướng dẫn Lodoss vốn có mối quan hệ rất tốt với Lưu Chính, thầy cực kỳ coi trọng bản thiết kế kết cấu tăng tải AR-18 này, luôn đặt kỳ vọng rất lớn rằng anh ta có thể hoàn thiện triệt để hệ thống động cơ đẩy phụ trợ ấy. Lưu Chính dĩ nhiên không muốn làm cho ân sư phải thất vọng về mình, thế nhưng mấy ngày gần đây anh ta thật sự đã vắt kiệt óc mà vẫn bế tắc không tìm ra phương hướng cải tiến.
Giang Nguyên nhìn thấy dáng vẻ của Lưu Chính ủ rũ ỉu xìu như cà tím bị sương muối, liền vươn tay cầm lấy tập tài liệu bản vẽ kỹ thuật trên bàn, trầm giọng phân tích: "Thực ra bản thiết kế AR-18 này của anh ngay từ đầu vốn dĩ đã không hề phù hợp để lắp đặt trên dòng chiến cơ Lôi Đình. Lôi Đình là cơ giáp đột kích hạng nhẹ tốc độ cao, chứ hoàn toàn không phải dòng cơ giáp hạng nặng chuyên phòng ngự hay công thành."
Lưu Chính bất lực thở dài: "Điều này anh cũng biết chứ, nhưng đề tài tốt nghiệp mà nhóm anh bốc thăm trúng lại chính là cải tạo Chiến cơ Lôi Đình đời thứ 7 mà."
Giang Nguyên nghe vậy liền phẩy nhẹ tay ra hiệu bảo Lưu Chính hãy kiên nhẫn nghe cậu nói hết: "Có lẽ anh có thể thử thay đổi toàn bộ kết cấu ở phần thân dưới xem sao. Thử đổi toàn bộ cụm chịu lực ở nửa thân dưới thành..."
Giang Nguyên cất giọng rành rọt phân tích vài điểm mấu chốt. Những thuật ngữ kết cấu cơ khí mà cậu vừa nêu ra đương nhiên Lưu Chính đều hiểu rất rõ, đó đều là những cấu trúc vi mô vô cùng tinh xảo trong ngành thiết kế cơ khí đỉnh cao mà anh ta từng được học trên giảng đường. Thế nhưng liệu việc mạo hiểm áp dụng những thay đổi táo bạo ấy lên cỗ chiến cơ Lôi Đình có thực sự khiến cho bộ tăng tải AR-18 sau khi tích hợp vào có thể vận hành trơn tru và đồng bộ nhịp nhàng được hay không?
Sâu trong lòng Lưu Chính không khỏi dấy lên từng đợt hoài nghi mơ hồ.
Những lời mà Giang Nguyên vừa nói ra đương nhiên đều là kết quả phân tích số liệu sau khi siêu cấp quang não Alphonse đã tiến hành mô phỏng giả lập hàng triệu lần trong chớp mắt, có thể khẳng định đây chính là phương án tối ưu và hoàn hảo nhất ở thời điểm hiện tại.
Đúng lúc này, từ bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một ông lão râu tóc bạc phơ nhưng dáng vẻ quắc thước đang sải bước nhanh tiến vào bên trong phòng thí nghiệm. Đám sinh viên hệ Chế tạo Cơ giáp đứng xung quanh vừa nhìn thấy diện mạo của ông lão thì đồng loạt dụi mắt lia lịa, ngỡ như bản thân đang bị hoa mắt!
Trời đất ơi... Đây... đây chẳng phải là Viện sĩ Hứa Trầm sao?!
Bậc đại tông sư, cây đại thụ ngút ngàn trong giới chế tạo cơ giáp toàn tinh tế! Có thể nói trong số hàng trăm mẫu cơ giáp chiến đấu chủ lực đang phục vụ trong quân đội Liên Bang hiện nay, mẫu nào cũng đều in đậm dấu ấn bàn tay của vị đại lão này!
Lưu Chính vốn biết đạo sư Lodoss của mình chính là học trò cưng của Viện sĩ Hứa Trầm, thế nhưng đây lại là lần đầu tiên trong đời anh ta được tận mắt diện kiến nhân vật huyền thoại này ngoài đời thực. Nếu như đối với sinh viên hệ Cơ giáp chiến đấu thì Chiến Thần Kỷ Sùng là đỉnh cao mơ ước tối thượng, thì đối với đám sinh viên hệ Chế tạo Cơ giáp bọn họ, Viện sĩ Hứa Trầm chính là bức tượng đài vĩ đại sừng sững không một ai có thể vượt qua!
Viện sĩ Hứa Trầm đưa mắt nhìn thẳng vào Giang Nguyên, cất giọng sang sảng hỏi: "Những ý tưởng cải tiến mà cậu vừa nói lúc nãy... đều là do bản thân cậu tự mình nghĩ ra đấy à?"
Giang Nguyên nhìn thấy ông lão vừa bất ngờ xông vào phòng, cũng chẳng mấy bận tâm đến thân phận đối phương, chỉ nghĩ đơn giản đây chắc là một vị giáo sư cao tuổi nào đó của viện nghiên cứu, cậu liền thản nhiên gật đầu: "Vâng, đúng vậy ạ."
Lúc này, giáo sư Lodoss - đạo sư của Lưu Chính cũng vừa vội vã sải bước theo sau bước vào. Ban nãy thầy vừa dẫn dắt ân sư Hứa Trầm tới đây với ý định muốn khoe tác phẩm tâm đắc nhất của học trò mình để xin ân sư chỉ bảo, nào ngờ vừa bước tới cửa thì hai thầy trò đã tình cờ nghe trọn vẹn từng câu từng chữ trong cuộc trao đổi giữa Giang Nguyên và Lưu Chính.
Giáo sư Lodoss cảm nhận rõ mồn một nhịp tim mình đang đập thình thịch liên hồi vì chấn động. Kể từ khi Lưu Chính phác thảo ra ý tưởng kết cấu tăng tải AR-18, thực chất ông đã đánh giá rất cao tiềm năng của thiết kế này. Việc ông cố tình giữ nhóm của Lưu Chính lại chưa cho tốt nghiệp cũng chính là vì ôm hy vọng nhóm học trò này có thể hoàn thiện đến mức hoàn mỹ nhất cấu trúc đột phá ấy, để ngay khi ra trường có thể lập tức nhận được sự công nhận chính thức từ Viện Hàn lâm Khoa học Trung ương!
Dựa trên kinh nghiệm cơ khí thâm sâu tích lũy bao năm qua của mình, ông nhận ra phương án cải tạo mà cậu thanh niên trẻ tuổi kia vừa đề xuất là hoàn toàn khả thi và vô cùng xuất sắc!
Viện sĩ Hứa Trầm vuốt chòm râu bạc, khẽ gật đầu tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Ông quay sang nhìn giáo sư Lodoss bên cạnh, cất giọng khen ngợi: "Khá lắm, đứa học trò này của cậu có tư duy rất nhạy bén, không tệ chút nào!"
Giáo sư Lodoss mặt mày ngơ ngác đầy vẻ ngượng ngùng khó xử. Trong khi đó, Lưu Chính đứng bên cạnh liền run rẩy giơ một cánh tay lên, lí nhí cất lời: "Thưa Viện sĩ Hứa... con mới chính là học trò của thầy Lodoss ạ..."
Viện sĩ Hứa Trầm nghe vậy thì thoáng ngớ người một thoáng. Ông cúi đầu nhìn lại Giang Nguyên một lượt, sau đó lại gật gù tấm tắc nói tiếp: "Ừm, xem ra hệ Chế tạo Cơ giáp của trường mình mấy năm gần đây tuyển mộ được lứa tân sinh viên chất lượng xuất sắc thật đấy!"
Giang Nguyên chớp chớp mắt, nhỏ giọng lí nhí đính chính: "Dạ thưa viện sĩ, cháu không phải sinh viên của hệ Chế tạo đâu ạ... Cháu là sinh viên của hệ Cơ giáp chiến đấu..."
Viện sĩ Hứa Trầm: "???"
Giáo sư Lodoss: "???"
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.