Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 22
Chương 22: Phối Hợp Tuyệt Đỉnh Quét Sạch Chiến Trường
Chương 22· 3.638 từMiễn phí
Chương 22: Phối Hợp Tuyệt Đỉnh Quét Sạch Chiến Trường
Arlos lúc này chẳng khác nào một Omega ngoan ngoãn, yên lặng điều khiển cơ giáp bám sát phía sau Giang Nguyên. Có Giang Nguyên dẫn đường mở lối, quá trình tự động sửa chữa cơ giáp của cậu ta diễn ra vô cùng thuận lợi ngay trong lúc đang bay.
Giọng nữ thông báo của hệ thống không ngừng vang lên các lời nhắc tử trận, liên tục cập nhật quân số còn lại của hai phe đỏ và xanh.
Từng tràng thông báo tử vong dồn dập vang lên bên tai.
"Mẹ kiếp, mấy người có thể tránh xa Giang Nguyên ra một chút được không hả?" Bạch Minh liếc nhìn quân số phe mình chỉ còn lại (25/35). Ngoại trừ hai người đi lẻ không may đụng phải cả bầy địch bị loại ra, bốn người còn lại đều là do đen đủi đụng trúng Giang Nguyên và Arlos trên đường rồi bị tiện tay giải quyết gọn gàng.
Lớp Hai bọn họ ban đầu vốn dĩ đông hơn lớp Một ba người, vậy mà giờ đây chỉ còn vỏn vẹn hai mươi lăm mạng.
Nhìn lại lớp Một mà xem, đến tận thời điểm này mới chỉ có đúng một người bị loại, mà người đó đâu phải bị lớp Hai hạ gục, là tự mình sơ sẩy bị Trùng sa mạc Mara đào thải đấy chứ!
"Chết tiệt, xem xong đoạn phát lại cảnh mấy người bị hạ sát, tôi xin rút lui trước. Tuyệt đối không dại dột đi chọc vào con quái thú Giang Nguyên kia nữa đâu, chúng ta mau chia nhau đi săn mấy tên đi lẻ khác đi!"
"Ý kiến hay đấy!"
Học sinh lớp Hai cũng đành bất lực chịu thua. Vốn tưởng đôi bên thực lực ngang ngửa thế trận giằng co, ai mà ngờ trong đội ngũ đối phương lại cất giấu một đại lão tầm cỡ quái vật thế này, cảm giác này quả thực cay đắng không thốt nên lời!
"Này này này! Tôi gửi tọa độ cho mấy người đây, tôi vừa tóm được một tên đi lẻ này!" Trong kênh liên lạc bỗng vang lên một giọng nói mừng rỡ như bắt được vàng.
"Gần quá, đợi tôi qua tiếp ứng ngay!"
...
"Ha, tôi cũng ở rất gần đây, chỉ cách chừng một cây số thôi. Tôi qua ngay đây, anh em chúng ta cùng xông lên làm thịt hắn!"
Trên sa mạc Mara vô biên vô tận, một cỗ cơ giáp đang lướt đi giữa biển cát mênh mông. Chủ nhân của cỗ cơ giáp này dĩ nhiên chính là Kỷ Nhung. Cỗ cơ giáp do Kỷ Nhung điều khiển mang tên Ám Dạ, nếu phân loại chi tiết thì đây là dòng cơ giáp thích khách điển hình. So với Giang Nguyên - người chưa kịp mua sắm bất kỳ cơ giáp nào đã vội vàng tiến vào trận đấu, Kỷ Nhung sau khi tạo tài khoản xong liền tùy tiện chi tiền tậu ngay cỗ cơ giáp này.
Đang trên đường bay, Kỷ Nhung rất nhanh đã nhận thấy có năm cỗ cơ giáp đang siết chặt vòng vây áp sát về phía mình. Năm cỗ cơ giáp đồng loạt lộ diện, tốc độ của Ám Dạ rõ ràng đã được người lái chủ động tăng nhanh thêm một bậc.
Năm kẻ đang bao vây Kỷ Nhung đồng loạt nở nụ cười đắc thắng. Tăng tốc thì đã làm sao? Trong năm cỗ cơ giáp của bọn họ tuy có cơ giáp hạng nặng dạng xe bọc thép, nhưng cũng không thiếu cơ giáp hạng nhẹ có tốc độ vượt trội hơn hẳn Ám Dạ. Dưới sự vây ráp này, dẫu có tăng tốc tối đa thì đối phương cũng đừng hòng trốn thoát!
Thế nhưng chiếc Ám Dạ kia vừa bay đến một khoảng đất trống trải thì bỗng nhiên phanh gấp dừng hẳn lại.
Năm người bao vây Kỷ Nhung thấy vậy vừa buồn cười vừa cạn lời. Cái tên đang lái cơ giáp kia sao lại ngớ ngẩn đến mức dừng ngay tại chỗ này chứ? Dòng cơ giáp thích khách dù có muốn dừng lại thì cũng phải tìm nơi có đụn cát che chắn mà ẩn nấp, chí ít cũng có chỗ để tránh né tầm nhìn, từ đó mới tung đòn tập kích bất ngờ được chứ!
Tên này e là nhất thời bị hoa mắt ù tai, chưa kịp thích nghi với cảm giác điều khiển cơ giáp khi kết hợp giữa Chế độ thứ hai và khoang mô phỏng thực tế rồi!
Mấy người trong lòng hí hửng khấp khởi mừng thầm, đào thải được một tên địch là bớt đi một mối lo. Nếu đối phương đã "gà" như vậy thì đừng trách bọn họ ra tay tàn nhẫn, phải biết rằng một mình Giang Nguyên bên kia đã tiễn chín mạng của lớp Hai về chầu trời rồi đấy!
Thế nhưng Kỷ Nhung - người từ nhỏ đã quen thuộc với việc điều khiển cơ giáp thật - lại vô cùng điềm tĩnh dừng cơ giáp giữa bãi đất trống, đồng thời cất giọng bình thản trong kênh liên lạc nội bộ: "Ừm, tôi đụng phải vài người..."
Lời Kỷ Nhung còn chưa dứt, trong kênh liên lạc đã có người sốt ruột giục: "Cậu ráng chống cự một chút, bọn tôi lập tức tới chi viện ngay!"
"À." Kênh liên lạc truyền đến một tiếng cười khẽ của Kỷ Nhung, "Không sao đâu, một mình tôi giải quyết được."
Nói dứt lời, Kỷ Nhung điều khiển cơ giáp Ám Dạ dừng lơ lửng giữa không trung, trọng tâm thân máy hạ thấp xuống một cách cực kỳ hiểm hóc. Năm người chứng kiến tư thế đứng của Ám Dạ thì nụ cười chế giễu ban nãy lập tức tắt ngấm. Có thể người này chưa thuần thục lối đánh thích khách, nhưng chắc chắn là một tay chuyên nghiệp đẳng cấp lão làng!
Tư thế chuẩn bị nghênh chiến này vừa nhìn qua đã biết là dân trong nghề!
"Hừ, nhìn có vẻ ra dáng đấy, nhưng chẳng lẽ lớp Một lại lòi ra thêm một Giang Nguyên thứ hai sao?" Một nam sinh lớp Hai hừ mũi qua kẽ răng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Ngay vào khoảnh khắc năm người tạo thành gọng kìm bao vây lấy Ám Dạ, gần như trong cùng một tích tắc, cả sáu cỗ cơ giáp đồng loạt phát động tấn công!
Cơ giáp Ám Dạ đột ngột bùng nổ tốc độ cực hạn, vận tốc bay quá nhanh lập tức cuốn tung cát bụi mịt mù dưới mặt đất. Thanh đao hợp kim bên hông tuốt vỏ sáng lóa, ánh mắt sắc lạnh quét qua vòng vây xung quanh!
Ám Dạ bắn vọt ra ngoài như mũi tên rời cung, vũ khí cận chiến vung lên chém xé không khí, đòn tấn công nhanh tựa tia chớp rạch ngang trời!
"Đoàng!"
Viên đạn xé gió gầm rú bay thẳng tới Ám Dạ, thế nhưng cỗ cơ giáp này cứ như thể mọc mắt sau lưng, thân máy khẽ nghiêng một góc không tưởng đã né gọn đòn tấn công!
"Khốn kiếp!" Kẻ vừa nổ súng nghiến răng chửi thề một câu.
Lúc này cơ giáp Ám Dạ đã áp sát tới cỗ cơ giáp hạng nhẹ gần nhất, bùng nổ một chuỗi liên hoàn trảm cuồng bạo tựa bão táp mưa sa! Đòn đánh của anh dồn dập đến mức không chừa cho đối phương lấy nửa giây để thở dốc, đừng nói là cơ giáp hạng nhẹ mỏng manh, ngay cả cơ giáp hạng nặng dạng xe bọc thép thì dưới áp lực này cũng chỉ có nước giơ khiên chịu trận!
"Trời đất ơi... Mấy người đứng ngây ra đó nhìn cái gì thế? Mau cứu tôi với!" Kẻ bị tấn công hoảng loạn gào thét trong buồng lái. Thế nhưng lời vừa dứt thì đèn cảnh báo trên cơ giáp của cậu ta đã chuyển sang màu đỏ rực, cả cỗ cơ giáp đổ rầm xuống nền cát sa mạc!
"Tôi bắt đầu thấy hoảng rồi đấy... Tôi cứ thấy có gì đó sai sai ở đây." Một người trong nhóm vây công lẩm bẩm tự nói, mồ hôi lạnh toát ra đầy trán.
Ngay khi cỗ cơ giáp hạng nhẹ đầu tiên bị đánh nổ, Kỷ Nhung chẳng dừng lại lấy một nhịp, mũi đao lập tức chuyển hướng lao thẳng về phía cỗ cơ giáp tiếp theo!
Những đòn chém của Kỷ Nhung vô cùng dứt khoát và hiểm hóc, mỗi lần đao hợp kim va chạm vào lớp giáp của đối phương là một lần tia lửa bắn tung tóe chói lòa! Đòn công kích hung hãn mang tính áp chế tuyệt đối khiến người ta hoàn toàn bất lực trong việc chống đỡ. Chẳng cần phải suy đoán nhiều, cỗ cơ giáp thứ hai gần như trong nháy mắt đã bị anh trở tay dùng sức ép nghiền nát buồng điều khiển trung tâm.
Vừa uyển chuyển né tránh công kích từ những hướng khác, vừa chuẩn xác hạ sát từng mục tiêu!
Ám Dạ thoắt ẩn thoắt hiện tựa hồ biến thành một bóng ma hắc ám, mỗi lần lộ diện đều xuất hiện ngay sau lưng đối thủ!
Keng! Keng! Keng! Keng!
Tia lửa điện văng tung tóe khắp không trung. Một cỗ cơ giáp hạng nặng cắn răng giơ khiên phòng hộ đỡ liền bảy nhát chém cuồng bạo liên tiếp. Dù thân máy tạm thời chưa vỡ nát, nhưng toàn bộ phần chân cơ giáp đã bị chấn lực khổng lồ ép lún sâu vào lòng cát! Ánh lửa ma sát lóe lên liên hồi!
Ám Dạ không để đối phương kịp hoàn hồn, mũi đao lại một lần nữa giáng xuống!
Cùng lúc đó, những đồng đội lớp Một vừa tới gần điểm tập kết vội vã phi hết tốc lực chạy tới ứng cứu, thế nhưng cảnh tượng đập vào mắt bọn họ lại là...
Trên bãi cát sa mạc lúc này chỉ còn lại bốn cỗ cơ giáp đã biến thành đống sắt vụn bốc khói nghi ngút, và một cỗ cơ giáp bọc thép duy nhất đang đau khổ gồng mình chống đỡ. Ngay khoảnh khắc chạm đất, cỗ cơ giáp mang ID [Người Qua Đường Giáp 123] trên đỉnh đầu liền mượn lực xoay tròn ở tốc độ cao, tiếp tục áp sát truy kích ráo riết.
Người lái cỗ cơ giáp bọc thép kia thực lực vốn rất khá. Khoảnh khắc đáp xuống bãi cát, cơ giáp của cậu ta vung chân hất tung màn cát bụi mịt mù hòng che mắt đối phương. Kỷ Nhung khẽ lùi lại nửa bước để tránh tầm cát bụi bay, tạo ra một kẽ hở ngắn ngủi cho cỗ cơ giáp bọc thép kia.
Công kích bằng súng đạn tầm xa hoàn toàn vô dụng trước Ám Dạ. Barney - người điều khiển cơ giáp bọc thép nhận ra đối thủ cũng là một cao thủ cận chiến thượng thừa giống mình, thế nên cậu ta dứt khoát vứt bỏ ý định dùng súng, rút thanh chiến đao bản lớn của mình ra!
Cả hai cùng sử dụng đao cận chiến, mỗi một lần thanh đao hợp kim va đập vào nhau là một lần phát ra tiếng rít chói tai kèm theo những chùm tia lửa rực sáng!
"Vua Sư Tử?" Mấy học viên lớp Một vừa chạy tới nơi liền chú ý tới ID của học sinh lớp Hai còn sống sót duy nhất kia... Đây chẳng phải là tuyển thủ cận chiến nổi danh với lối đánh bạo lực hung hãn sao? Cư nhiên lại đang bị người lớp bọn họ đè ra đánh tơi bời hoa lá thế kia?
Barney lúc này đánh đến mức đầu óc muốn nổ tung. Bản thân cậu ta vốn là một tuyển thủ cận chiến bạo lực có tiếng tăm, lại cực kỳ thích lái cơ giáp bọc thép đi đánh giáp lá cà, bởi vì loại cơ giáp này chịu đòn rất tốt, ăn vài nhát chém cũng chẳng hề hấn gì. Thế nhưng cậu ta thật sự không thể ngờ đối thủ trước mắt lại quái vật đến mức này!
Ngay trong tích tắc tiếp theo, đối phương giơ tay hạ đao nhanh như chớp giật. Ánh lửa bùng lên ngay trước buồng lái của Barney, đầu của cỗ cơ giáp bọc thép trực tiếp bị chém bay lìa!
Barney há hốc mồm ngồi đờ đẫn trong khoang lái... Tên quái vật này rốt cuộc là ai vậy trời?
Nghe thấy âm thanh hệ thống vang lên thông báo [Người Qua Đường Giáp 123] đại sát đặc sát, mấy học viên lớp Một vừa hớt hải chạy tới cứu Kỷ Nhung lập tức cạn lời. Phải biết rằng bọn họ đã mở hết tốc lực phi thẳng tới đây, từ lúc Kỷ Nhung báo có người đuổi giết cho đến khi bọn họ tới được hiện trường, tổng thời gian còn chưa đầy mười phút!
Cái tên đứng nhất biến thái đã đành, ít ra người ta dùng súng bắn tỉa nên hạ gục nhanh là phải, cớ sao cái tên đứng thứ hai này cũng phi nhân loại đến mức này chứ! Chết tiệt thật!
"Bây giờ chúng ta làm đơn xin chuyển lớp liệu có còn kịp không nhỉ?"
"Hình như trường mình đâu cho phép chuyển lớp..."
"Nhìn cái tên đứng nhất với tên đứng nhì quái vật thế này, áp lực tâm lý của tôi lớn quá, cảm giác ngột ngạt không thở nổi luôn rồi!"
"Bình tĩnh lại đi người anh em, hai cái tên này vốn dĩ đã chẳng hề khoa học rồi. Cứ coi như lớp Một chúng ta chỉ có ba mươi người thôi! Nghĩ thế cho đời nó thanh thản..."
Tiếng va chạm kim loại trên chiến trường dần dần lắng xuống. Kỷ Nhung cũng nhận ra các bạn học vừa tới tiếp ứng, anh hạ giọng nói vào kênh liên lạc: "Mọi người tới rồi à, vậy chúng ta mau tới điểm tập kết thôi."
"Được..." Mọi người đồng thanh đáp lời trong ngơ ngác.
Sau khi toàn bộ thành viên lớp Một hội quân đông đủ, trận chiến sinh tử thực sự giữa hai phe đỏ xanh mới chính thức bùng nổ.
Giang Nguyên đương nhiên cũng nghe thấy thông báo Kỷ Nhung liên tục tiêu diệt địch ban nãy, nhưng cậu chẳng hề cảm thấy ngạc nhiên chút nào. Dù sao thì trước đây trên phi thuyền Nữ Thần Vận Mệnh, cậu và Kỷ Nhung đã từng kề vai sát cánh chiến đấu. Đối với việc Kỷ Nhung sở hữu thực lực kinh người như vậy, Giang Nguyên chỉ coi đó là chuyện hiển nhiên.
Phe xanh của lớp Hai sau khi mất thêm năm người nữa thì tổng quân số chỉ còn lại đúng hai mươi mạng. Khi hai bên chính thức chạm trán ở cự ly gần, hai mươi người bên lớp Hai đối đầu với lực lượng gần như nguyên vẹn của lớp Một tự nhiên hoàn toàn không phải là đối thủ. Từng làn mưa đạn xé toạc bầu trời sa mạc, cát bụi mù mịt bị hất tung lên không trung, ánh lửa đạn pháo nổ ran rực sáng cả một góc trời.
"Giang Nguyên, cậu yểm hộ tôi." Giọng nói trầm thấp của Kỷ Nhung vang lên bên tai.
Nghe thấy Kỷ Nhung cất giọng trầm ấm gọi tên mình, Giang Nguyên khẽ ngập ngừng nửa giây rồi bình thản đáp lại: "Được."
Được sự yểm hộ bọc lót tuyệt đối từ Giang Nguyên, Kỷ Nhung lao vào đội hình địch như một cơn cuồng phong gầm thét, tung ra những đòn chém giết mãnh liệt đến mức khiến đối phương căn bản không có cơ hội phản kháng hay thở dốc.
Double kill! (Hạ gục hai mạng liên tiếp!)
Monster kill! (Hạ gục ba mạng liên tiếp!)
...
Do you want a piece of me? (Hạ gục bảy mạng liên tiếp không ngừng nghỉ!)
Sự phối hợp giữa hai người đâu phải mới diễn ra lần đầu, thế nên âm thanh thông báo tiêu diệt của hệ thống không ngừng vang lên dồn dập trên khắp bản đồ sa mạc. Rõ ràng đây là trận tổng giao tranh giữa hai tập thể lớp với nhau, vậy mà cuối cùng lại biến thành sân khấu độc diễn của riêng hai người: một người bắn tỉa yểm hộ chuẩn xác từng li, một người xông pha cận chiến xé nát đội hình, quả thực là thần cản sát thần, ma cản sát ma, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi!
"Vãi chưởng thật chứ! Xạ thuật của Giang Nguyên muốn nghịch thiên luôn rồi sao? Mấy người có thấy không đấy? Bắn đạn chặn đạn kìa!"
"Thấy chứ... Bắn thẳng vào đầu đạn của đối phương luôn..." Arlos sắc mặt trắng bệch. Bản thân cậu ta vốn là một tay lái có thực lực rất khá, nhưng nằm mơ cũng không thể ngờ rằng trong cùng một lớp học lại xuất hiện tới hai con quái vật đại biến thái, hơn nữa còn là loại biến thái ở cấp độ đỉnh phong thượng thừa!
"Trận này coi như lớp mình ngồi mát ăn bát vàng rồi."
Các thông báo hạ gục của hệ thống nhảy lên như điên dại làm tràn ngập màn hình.
Giang Nguyên cùng Kỷ Nhung hai người phối hợp nhịp nhàng thoải mái, đánh cho phe lớp Hai ở đối diện phải ôm đầu khóc không ra nước mắt.
"Giờ thì tôi đã hiểu vì sao hai cái tên này lại phải lập nick phụ để thi đấu rồi... Thực lực cỡ này chắc chắn là mấy đại lão tiếng tăm lẫy lừng trên Bảng Thiên Thê chứ còn gì nữa? Hahaha!"
"Hai con quái vật này lại là bạn cùng lớp với tôi... Tôi mệt mỏi quá rồi."
Dưới sự phối hợp ăn ý như thể đã gắn kết từ kiếp trước, mỗi một phát súng chuẩn xác của Giang Nguyên đều dọn sạch chướng ngại vật mở toang đường tiến công cho Kỷ Nhung, hoàn thành vô số pha phối hợp tầm xa kinh điển. Chẳng mấy chốc, toàn bộ hai mươi người còn lại của quân địch đều bị quét sạch không còn một manh giáp.
Trong số ba mươi lăm thành viên của lớp Hai, có tới ba mươi ba người là do Giang Nguyên và Kỷ Nhung tự tay hạ gục. Có thể khẳng định rằng toàn bộ trận đấu này hoàn toàn là màn biểu diễn của hai người bọn họ chấp cả lớp Hai!
Ở giai đoạn giao tranh cuối cùng, trong số hai mươi mạng địch bị tiêu diệt, Kỷ Nhung nắm giữ tới mười tám điểm hạ gục, Giang Nguyên chỉ đứng tên một điểm. Thế nhưng vấn đề mấu chốt là khi lao vào giao tranh, Kỷ Nhung cảm nhận vô cùng rõ ràng sự nhẹ nhõm đến khó tin. Có thể nói từng phát súng của Giang Nguyên đều có chủ đích dọn đường sẵn cho anh, mười tám mạng người mà anh chém gục đều nhờ có sự trợ lực chuẩn xác của Giang Nguyên!
Thời buổi này... giống loài Beta đều khủng khiếp đến mức này sao?
Kỷ Nhung không kìm được mà rơi vào trạng thái nghi ngờ nhân sinh sâu sắc.
Một lát sau... Giang Nguyên cũng chủ động thoát khỏi trò chơi. Hồi tưởng lại trận chiến vừa rồi, các tình huống giao tranh thực chất diễn ra vô cùng khốc liệt, thế nhưng nhờ có siêu cấp quang não Alphonse hỗ trợ, tốc độ phản xạ của cậu nhanh đến cực hạn, thậm chí có thể thông qua từng cử động cơ học nhỏ nhất của đối phương để phân tích chuẩn xác hướng đi tiếp theo, đưa ra những dự đoán thần sầu, nhờ đó mới có thể đánh một trận nhẹ nhàng thảnh thơi như dạo chơi.
Giang Nguyên nhắm mắt tĩnh tâm suy nghĩ một lát rồi bước ra khỏi khoang mô phỏng. Toàn thân cậu lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, cơ bắp khắp người dấy lên cảm giác đau nhức âm ỉ.
Giang Nguyên biết rõ đây là do khoang trò chơi ở Chế độ thứ hai tạo áp lực tải trọng rất lớn lên cơ thể sinh học. Cậu nheo mắt nhìn sang bức tường ngăn cách phòng bên cạnh, sát vách chính là phòng của Kỷ Nhung. Kỷ Nhung trong tình trạng áp lực tải trọng của khoang trò chơi lại liên tục tung ra những đòn cận chiến cuồng bạo xé gió như vậy, con Alpha kia lúc này chắc chắn đã mệt lử như cẩu rồi. Ban nãy sở dĩ cậu tình nguyện lùi lại phía sau bắn tỉa yểm hộ cho Kỷ Nhung, cũng chính là vì bản thân cậu cảm thấy cơ thể bắt đầu thấm mệt.
Giang Nguyên vừa ngắt kết nối thì Kỷ Nhung cũng lập tức rời mạng. Trong khi đó, bên trong sảnh trò chơi, hai lớp Một và Hai đưa mắt nhìn nhau, lệ tràn mi mắt.
Lớp Một thương cảm cho lớp Hai bị hai con quái vật đập cho tơi bời hoa lá, lớp Hai lại xót xa cho áp lực tâm lý ngập đầu của các bạn học lớp Một. Đôi bên không ai bảo ai, lặng lẽ trao cho nhau một cái ôm ấm áp để sẻ chia nỗi niềm.
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.