Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 14
Chương 14: Lời Cảnh Cáo Của Kỷ Nhung
Chương 14· 4.081 từMiễn phí
Chương 14: Lời Cảnh Cáo Của Kỷ Nhung
Trong lúc buổi lễ khai giảng đang tiếp tục diễn ra, bởi vì cảm nhận được có một ánh mắt cứ không ngừng len lén nhìn về phía mình, Giang Nguyên khẽ nghiêng đầu sang thì lập tức bắt gặp ánh nhìn của Arlos.
Giang Nguyên mỉm cười thân thiện với Arlos, vượt qua Kỷ Nhung đang ngồi chắn ở giữa, hắn hạ thấp giọng nói một câu: "Xin lỗi nhé, hôm qua đã làm cậu sợ rồi."
Nghe Giang Nguyên nói vậy, mặt Arlos lại càng đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Cậu ta nghiến chặt răng, cố làm ra vẻ kiên định đáp: "Không có, tôi... tôi không hề sợ đâu!"
Cậu ta dẫu sao cũng là một Alpha cơ mà, làm sao có thể dễ dàng bị dọa sợ như thế được chứ!
Giang Nguyên thấy đối phương khăng khăng như vậy liền khẽ mỉm cười gật đầu, sau đó quay người lại tiếp tục ngước nhìn lên khán đài lắng nghe bài phát biểu.
Thế nhưng Kỷ Nhung bị kẹt ở giữa thì sắc mặt lại càng lúc càng trở nên khó coi. Cái trò gì thế này chứ? Coi một người to lớn sừng sững như hắn là không khí hay sao mà còn phải cố rướn người qua mặt hắn để thì thầm to nhỏ với cái tên Arlos kia?
Sao chẳng thấy cậu ta hỏi han xem vì sao mắt hắn lại thâm quầng như gấu trúc thế này nhỉ? Ờ mà khoan đã, hình như nếu Giang Nguyên có hỏi thật thì hắn cũng chẳng biết phải giải thích làm sao...
Dọa sợ Arlos ư?
Hừ, nực cười thật đấy! Hắn nhìn cái bộ dạng mặt đỏ tía tai đến mức quái dị của tên nhóc này, chẳng biết trong đầu đang tơ tưởng những thứ đen tối gì, chứ làm gì có chút dáng vẻ nào gọi là bị dọa sợ đâu?
Kỷ Nhung dùng khóe mắt liếc nhìn Arlos đang đỏ mặt phồng má ngồi bên cạnh, chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy ngứa mắt vô cùng. Hắn thực sự chỉ muốn tóm lấy cổ áo tên Arlos này mà lắc cho tỉnh người ra!
Giang Nguyên dĩ nhiên hoàn toàn chẳng hay biết hai người ngồi cạnh mình đang có những suy nghĩ kỳ quặc gì. Trong đầu hắn lúc này chỉ mải mê tính toán xem làm cách nào để kiếm đủ tiền mua thuốc ức chế. Tính từ ngày hắn rời khỏi nhà đến trường học hôm nay đã là ngày thứ sáu, nói cách khác thì sinh nhật của cậu em trai nuôi Thu Cảnh Minh chỉ còn chưa đầy bốn mươi ngày nữa là tới.
Số tiền một vạn tinh tệ mà mẹ Phương Thi vừa chuyển cho có thể trích ra dùng để mua dược phẩm, nhưng như thế vẫn còn thiếu hơn một vạn nữa. Nghĩ đến đây, Giang Nguyên không kìm được mà thở dài một hơi não nề. Trước kia khi còn là một nhà thám hiểm tinh tế lừng lẫy, hắn chưa từng bao giờ phải đau đầu vì mấy chuyện tiền bạc như thế này.
Buổi lễ khai giảng rất nhanh sau đó đã kết thúc. Giang Nguyên không vội vã đứng dậy rời đi, chủ yếu là vì lượng người trong hội trường quá đông đúc. Lúc này mà chen lấn đi ra ngoài thì chẳng khác nào bị biển người xô đẩy chèn ép đến nghẹt thở.
"Arlos, đi nhanh lên một chút, lát nữa căng tin lại hết chỗ ngồi bây giờ!" Hai nam sinh có quan hệ khá thân thiết với Arlos từ phía sau cất tiếng gọi giục giã.
Ban đầu Arlos còn muốn nán lại nói với Giang Nguyên vài câu, nhưng nghe thấy bạn bè réo gọi, suy nghĩ một lúc cậu ta liền quyết định chuồn trước. Nếu cứ tiếp tục ở cạnh Giang Nguyên thêm một lúc nữa, khéo cậu ta sẽ lung lay ý chí mà sa ngã vào con đường qua lại với một Beta thật mất!
Trước khi bước đi, Arlos vẫn không kìm được mà quay đầu lại nhìn Giang Nguyên thêm hai cái. Vẻ đẹp của Giang Nguyên và vẻ mềm mại yểu điệu của các Omega là hai thái cực hoàn toàn khác biệt. Nếu như không biết rõ thân phận Beta của Giang Nguyên, thực ra cậu ta thậm chí còn lầm tưởng Giang Nguyên chính là một Alpha đỉnh cấp.
Hẹn hò yêu đương với một Beta cường đại như Giang Nguyên thì về cơ bản cũng chẳng khác gì tìm một Alpha cả. Dù sao thì Giang Nguyên cũng quá mức xuất chúng, là thủ khoa đứng đầu lớp nghiền ép toàn bộ bọn họ. Nếu như hai người thực sự ở bên nhau, một Alpha như cậu ta sợ rằng sẽ bị đè bẹp dí mất thôi!
Ngay khoảnh khắc Arlos vừa quay đầu lại nhìn liếc một cái và toan xoay người bước đi, cậu ta đột nhiên cảm thấy sau sống lưng một luồng khí lạnh toát quét qua.
Thế nhưng khi cậu ta giật mình quay đầu lại kiểm tra, thì chỉ nhìn thấy gương mặt không chút biểu cảm của Kỷ Nhung, tựa hồ đối phương chẳng có bất kỳ gợn sóng cảm xúc nào.
Kỳ lạ thật đấy.
Arlos khẽ gật đầu chào Kỷ Nhung xem như một lời chào hỏi xã giao, sau đó mới vội vã cùng hai người bạn rời khỏi lễ đường.
Lúc này Kế Dương mới sải bước đi tới, vừa cất tiếng gọi Giang Nguyên thì đương nhiên cũng nhìn thấy Kỷ Nhung đang ngồi lù lù bên cạnh. Kỷ Nhung lúc này đang sa sầm mặt mày, tuy vẫn điển trai ngời ngời như mọi khi, nhưng lại hoàn toàn khác hẳn với vẻ cười cợt bất cần thường ngày! Trông có vẻ vô cùng đáng sợ và toát ra uy nghiêm áp bức lạ thường!
Nghĩ đến đây, Kế Dương bỗng há to miệng kinh ngạc. Trước kia cậu cứ luôn cảm thấy Kỷ Nhung trông rất quen mắt, giờ nhìn kỹ lại cái bộ dạng mặt lạnh nghiêm nghị này, quả thực có nét giống hệt với thần tượng của cậu —— Nguyên soái Kỷ Sùng!
Kế Dương đưa tay gãi gãi đầu. Áp suất xung quanh người Kỷ Nhung lúc này thực sự quá thấp, cậu căn bản không dám tùy tiện mở miệng bắt chuyện với hắn, đành phải giơ tay vẫy vẫy chào Kỷ Nhung một cái, sau đó quay sang nói với Giang Nguyên: "Giang Nguyên, ba người này là bạn cùng phòng của tớ."
Giang Nguyên lịch sự chào hỏi ba người bạn cùng phòng của Kế Dương, đôi bên lần lượt giới thiệu họ tên làm quen.
Kế Dương nói tiếp: "Chúng ta cùng nhau xuống căng tin ăn cơm đi, chậm trễ chút nữa là không còn bàn trống đâu."
Nghe Kế Dương đề nghị, Giang Nguyên liền gật đầu đồng ý. Đồ ăn của trường quân sự có hương vị rất thơm ngon, thậm chí có thể xếp vào hàng mỹ vị. Thật ra chỗ ngồi trong căng tin dù không vội vã đến chiếm thì vẫn có chỗ để ăn, bởi vì căng tin của trường không chỉ vỏn vẹn một tầng lầu mà chiếm trọn vẹn cả một tòa nhà cao tầng nguy nga! Chẳng qua nếu không đến sớm, cả nhóm sẽ khó lòng tìm được một bàn lớn để ngồi ăn chung với nhau.
Ngay khi mấy người chuẩn bị cất bước rời đi, đột nhiên một người nào đó ở phía sau cất tiếng ho khẽ hai tiếng.
Kỷ Nhung đưa tay nắm hờ thành quyền che miệng, ho khan hai tiếng đầy ẩn ý, như muốn nhắc nhở Giang Nguyên rằng mình vẫn còn đang đứng đợi bên cạnh chưa thèm đi đâu, chỉ chờ Giang Nguyên mở lời gọi một câu.
Thế nhưng hắn chờ mãi mà chẳng thấy Giang Nguyên mở miệng gọi mình, ngược lại là Kế Dương đứng bên cạnh nhìn thấy hắn thì hơi rụt rè lên tiếng mời mọc: "Kỷ Nhung, hay là... cậu cùng đi ăn chung với bọn tôi luôn nhé?"
Kỷ Nhung: "..."
Thấy sắc mặt Kỷ Nhung bỗng chốc càng đen kịt hơn, Kế Dương cảm thấy bản thân mình thực sự vô tội khôn xiết. Biết thế cậu đã đợi cho cơn bực dọc của đại thiếu gia này nguôi ngoai bớt rồi mới mở miệng nói chuyện.
Kỷ Nhung liếc nhìn Giang Nguyên một cái, đành tự an ủi bản thân rằng dù sao có người gọi đi ăn chung vẫn tốt hơn là bị bỏ rơi trơ trọi một mình.
Ngay sau đó, trên gương mặt Kỷ Nhung liền nở một nụ cười rạng rỡ đầy mị lực. Hắn chủ động đưa tay bắt tay với từng người bạn cùng phòng của Kế Dương và tự giới thiệu bản thân một cách vô cùng hòa nhã.
Sau khi lấy xong phần cơm của mình, Giang Nguyên nhanh chóng tìm đến chiếc bàn lớn mà nhóm Kế Dương đã chọn trước rồi ngồi xuống.
Cả nhóm vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả vài câu.
Ăn xong phần cơm và uống một ngụm nước, Giang Nguyên đặt ly nước xuống bàn, quay sang nhìn Kế Dương hỏi: "Kế Dương này, loại thuốc ức chế hôm trước cậu nói với tớ ấy, nếu bây giờ tớ đặt mua thì bao lâu mới giao tới nơi?"
Nghe Giang Nguyên hỏi đến chuyện làm ăn, Kế Dương lập tức toe toét cười để lộ tám chiếc răng trắng bóng, hớn hở đáp: "Hì hì, giao hàng tận nơi trên phạm vi toàn tinh tế luôn nhé, đặt hàng trong ngày là tối có thể giao đến tận tay rồi!"
Giang Nguyên ngạc nhiên hỏi: "Gia đình cậu kinh doanh quy mô lớn thế cơ à?"
Kế Dương cười gãi đầu, khiêm tốn nói: "Cũng... tàm tạm thôi mà..."
Nghe thấy cuộc đối thoại giữa Giang Nguyên và Kế Dương, biểu cảm trên mặt Kỷ Nhung bỗng trở nên vô cùng kỳ quặc. Hắn nhìn chằm chằm Giang Nguyên với vẻ đầy hoài nghi: Chẳng lẽ Giang Nguyên là một Omega? Cậu ta cải trang thành Beta để trà trộn vào trường quân sự học tập sao? Không đúng, cách đây sáu năm Trường Quân Sự Đệ Nhất đã từng tuyển một học viên Omega rồi, Giang Nguyên dẫu có là Omega thật thì cũng hoàn toàn không cần thiết phải che giấu thân phận làm gì. Bởi vì quy chế tuyển sinh của trường đã nêu rõ ràng là không phân biệt giới tính, chỉ dựa vào thực lực và điểm số sát hạch!
"Cậu mua thuốc ức chế để làm gì thế?" Kỷ Nhung ghé sát vào tai Giang Nguyên, dùng chất giọng trầm ấm đầy từ tính nhẹ nhàng cất lời hỏi han. Hơi thở ấm nóng phả qua tựa như một bàn tay vô hình mềm mại khẽ gãi vào màng nhĩ đối phương.
Nghe thấy câu hỏi của Kỷ Nhung, Giang Nguyên còn chưa kịp mở miệng đáp lời thì Kế Dương ngồi bên cạnh đã lanh chanh trả lời thay: "À, Giang Nguyên mua thuốc ức chế để làm quà tặng cho em trai cậu ấy. Em trai cậu ấy là một Omega."
"Em trai?" Kỷ Nhung quay sang nhìn Giang Nguyên, thầm nghĩ hóa ra là như vậy. Hắn đã bảo rồi mà, người như Giang Nguyên nhìn kiểu gì cũng chẳng giống một Omega yếu đuối chút nào. Một Beta chiếm vị trí thủ khoa xếp trên đầu hắn trong kỳ thi sát hạch nhập học đã đủ khiến hắn mất mặt trước đám người ở căn cứ North rồi, nếu Giang Nguyên mà là một Omega mình hạc xương mai nữa thì chắc chắn đám người kia sẽ cười rụng cả răng mất!
"Giang Nguyên, em trai cậu có phải cũng rất xinh đẹp không?" Một người bạn cùng phòng của Kế Dương làm vẻ mặt hóng hớt tò mò hỏi. Rõ ràng là cậu ta đang nảy sinh ý đồ gì đó, bởi vì nếu bản thân Giang Nguyên đã sở hữu dung mạo xuất chúng như thế này, thì cậu em trai Omega của hắn chắc chắn cũng chẳng thể nào kém cạnh được.
Giang Nguyên suy nghĩ một chút rồi khách quan đáp: "Ừm, cũng khá ưa nhìn."
"Bọn tớ có thể xem ảnh một chút được không?"
Giang Nguyên do dự trong giây lát, cuối cùng vẫn rút thiết bị liên lạc ra, mở một tấm ảnh của Thu Cảnh Minh cho đám bạn xem.
Phải thừa nhận một điều rằng Thu Cảnh Minh trên cương vị một tiểu Omega hoàn toàn đáp ứng trọn vẹn mọi hình mẫu lý tưởng mà đại đa số các Alpha mơ ước: dung mạo thanh tú xinh xắn, tính cách dịu dàng chu đáo, biết nấu nướng chăm sóc người khác, nụ cười ngọt ngào lại nhỏ nhắn đáng yêu.
Quả nhiên, vừa nhìn thấy bức ảnh của Thu Cảnh Minh, một người bạn cùng phòng của Kế Dương tên là Marin liền đỏ mặt ngượng ngùng nhìn Giang Nguyên, ấp úng mở lời: "Cái đó... Giang Nguyên à, cậu có thể giúp tớ hỏi thử em trai cậu xem... em ấy có đồng ý kết bạn qua mạng liên lạc với tớ không?"
Giang Nguyên: "..." Cái này có tính là hắn đang gián tiếp làm mối mai mối cho Thu Cảnh Minh không nhỉ?
Thế nhưng Giang Nguyên nhìn ngắm đối phương một lượt, cân nhắc một lúc rồi quyết định gật đầu đồng ý. Bạn học của Kế Dương dĩ nhiên cũng theo học hệ Chế tạo Cơ giáp, sau này khi tốt nghiệp tuy không trực tiếp gia nhập quân đội nơi tiền tuyến nhưng sẽ được đặc cách tuyển thẳng vào Viện Khoa học Trung ương Liên Bang, tương lai đều sẽ mang quân hàm danh giá. Cậu em nuôi Thu Cảnh Minh ngoài miệng thì nói là đã có người trong lòng, nhưng ai biết người đó là ai cơ chứ, cứ hỏi thử xem sao, nếu Thu Cảnh Minh từ chối thì thôi vậy.
"Được, lát nữa về phòng tớ sẽ hỏi giúp cậu." Giang Nguyên trầm giọng đáp.
"Tuyệt quá, cảm ơn cậu nhiều nhé!" Marin cảm kích nhìn Giang Nguyên.
Giang Nguyên lại tiếp tục nói: "Nhân tiện nhắc đến chuyện này, tớ muốn hỏi các cậu có biết công việc nào có thể kiếm tiền nhanh không? Số tiền tớ có để mua thuốc ức chế vẫn chưa đủ, hiện tại vẫn còn thiếu khoảng hai vạn tinh tệ nữa. Có việc gì làm thêm mà trong thời gian ngắn có thể nhận được tiền ngay không? Mọi người nghĩ giúp tớ với."
Kế Dương bất lực lắc đầu: "Tìm việc làm thì tớ chịu chết rồi, nhưng mà tớ có thể cho cậu vay tiền mà. Dù sao đợt trước ông ngoại tớ vừa mới cho tớ một khoản tiền tiêu vặt không nhỏ."
Kỷ Nhung cũng lập tức lên tiếng: "Tôi cũng có thể cho cậu mượn."
Giang Nguyên lắc đầu, dứt khoát từ chối lòng tốt của hai người: "Tạm thời tớ không muốn đi vay mượn."
"Kiếm tiền nhanh sao..." Chàng nam sinh tóc vàng tên Aardman ngồi bên cạnh Marin trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi cất lời: "Tớ thì biết một mối này, nhưng mà e là sẽ khá vất vả và tốn nhiều sức lực đấy."
"Là việc gì vậy?" Nghe Aardman có cách, Giang Nguyên lập tức hào hứng hỏi dồn.
Thấy ánh mắt tràn đầy hy vọng của Giang Nguyên hướng về phía mình, Aardman khẽ mỉm cười giải thích: "Lái thử nghiệm cơ giáp."
Mọi người xung quanh đều lộ ra vẻ mặt thắc mắc không hiểu. Aardman cười giải thích cặn kẽ nguyên do. Hóa ra sinh viên hệ Chế tạo Cơ giáp của Trường Quân Sự Đệ Nhất vào năm cuối trước khi tốt nghiệp sẽ được chia ngẫu nhiên thành hai mươi nhóm nghiên cứu. Hai mươi nhóm này sẽ bốc thăm để lựa chọn đề tài luận văn tốt nghiệp.
Mà đề tài tốt nghiệp của hệ Chế tạo Cơ giáp nổi tiếng là khó nhằn đến mức điên rồ. Khó đến mức độ nào ư?
Học ròng rã suốt bốn năm trời, số lượng sinh viên có thể thuận lợi tốt nghiệp đúng hạn mỗi năm chưa tới một nửa, số còn lại đều phải ngậm ngùi lưu ban ở lại trường, tất cả chỉ vì đề tài luận văn thực nghiệm không đạt tiêu chuẩn kiểm định! Đám sinh viên khóa trước chưa thể tốt nghiệp của hệ Chế tạo vẫn còn lại không ít, bọn họ vẫn đang ngày đêm vật lộn để hoàn thành đề tài. Trong số đó có một nhóm không may bốc trúng đề tài "Cải tạo cơ giáp", nhiệm vụ là phải phục hồi và cải tiến một cỗ cơ giáp phế thải đã bị hư hỏng nặng nề.
Lúc cỗ cơ giáp đó được chuyển tới xưởng thì nó đã rách nát tả tơi từng mảnh vụn. Các đàn anh phải trầy da tróc vảy lắm mới sửa chữa chắp vá lại được, ấy thế mà sau đó còn phải tiến hành cải tạo nâng cấp tính năng. Mấy vị học trưởng bốc phải đề tài này khóc không ra nước mắt, ngày tốt nghiệp dường như xa vời vợi!
Mà công đoạn thử nghiệm cơ giáp đòi hỏi bắt buộc phải có một phi công có trình độ cao trực tiếp vận hành thao tác để kiểm tra xem các tính năng sau khi cải tạo có đạt chuẩn hay không. Nếu năm nay điểm số đánh giá thực nghiệm vẫn quá thấp, bọn họ lại phải ngậm đắng nuốt cay đợi thêm một năm nữa mới được ra trường! Ứng cử viên lý tưởng nhất để lái thử dĩ nhiên phải là sinh viên thuộc hệ Cơ giáp chính quy. Thế nhưng trừ phi có mối quan hệ vô cùng thân thiết, bằng không sinh viên hệ Cơ giáp ai lại rảnh rỗi đến mức chịu đi làm chuột bạch thử nghiệm cho người khác cơ chứ?
Giang Nguyên lập tức nhờ Aardman liên hệ giúp. Aardman vừa liên lạc với vị đàn anh kia xong liền chuyển ngay phương thức liên lạc cho Giang Nguyên. Rất nhanh sau đó, Giang Nguyên đã thương lượng xong mức giá thỏa thuận với đối phương: tổng thù lao thử nghiệm là năm vạn tinh tệ, trả trước hai vạn tinh tệ tiền cọc.
Vị học trưởng kia dường như sợ Giang Nguyên đổi ý bỏ chạy mất, hợp đồng vừa chốt xong xuôi là lập tức chuyển khoản ngay hai vạn tinh tệ vào tài khoản cho hắn.
Có tiền trong tay, Giang Nguyên lập tức chuyển khoản thanh toán cho Kế Dương. Giá gốc của lọ thuốc ức chế chuyên biệt là 36.000 tinh tệ, được Kế Dương giảm giá hữu nghị 20% nên chỉ còn lại 28.800 tinh tệ. Kế Dương nhận được tiền liền vui vẻ rút thiết bị liên lạc ra gửi thông báo về trung tâm điều phối của gia đình, sau đó cười hì hì bảo: "Bây giờ mới là giữa trưa thôi, không cần đợi đến ngày mai đâu, trước khi trời tối là thuốc ức chế sẽ được vận chuyển tới tận tay em trai cậu rồi đấy!"
"Ừ, làm phiền cậu quá." Giang Nguyên nở nụ cười rạng rỡ, sau đó rút thiết bị liên lạc ra nhắn cho Thu Cảnh Minh một tin nhắn để dặn dò em trai chú ý nhận đồ chuyển phát nhanh về nhà. Thế nhưng có vẻ như Thu Cảnh Minh chưa để ý tới thiết bị liên lạc nên mãi vẫn không thấy hồi âm.
Giang Nguyên nhún nhún vai, dù sao quà cũng đã gửi đi rồi, hắn chẳng buồn bận tâm thêm nữa.
Dùng xong bữa trưa, Giang Nguyên quay trở về phòng ngủ để nghỉ ngơi. Kỷ Nhung đứng bên cạnh nhìn thấy Giang Nguyên đóng cửa phòng lại, liền quay đầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng 215 của Arlos cách vách. Hắn mở cửa bước vào phòng mình, mới ngồi xuống ghế sô pha được chưa đầy hai giây liền đưa tay lên xoa huyệt thái dương. Tâm trạng bồn chồn bực bội không yên khiến hắn đột ngột bật dậy, xoay người mở toang cánh cửa phòng vừa mới đóng.
Cốc, cốc, cốc!
Arlos vừa mới về đến phòng chưa được bao lâu, nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài vọng vào liền thoáng ngẩn người.
Chẳng lẽ... là Giang Nguyên sao?
Đúng lúc Arlos đang miên man suy nghĩ viển vông thì người đứng ngoài cửa bỗng cất tiếng trầm giọng: "Arlos."
Không phải giọng của Giang Nguyên.
Nghe thấy chất giọng trầm lạnh hoàn toàn khác biệt với vẻ trong trẻo của Giang Nguyên, Arlos có chút hụt hẫng thất vọng. Vừa mở cửa ra, cậu ta liền nhìn thấy Kỷ Nhung đang đứng sừng sững trước cửa.
"Kỷ... Kỷ Nhung? Cậu tìm tôi có việc gì thế?" Arlos kỳ quặc nhìn Kỷ Nhung một cái. Tuy rằng hôm nay cậu ta ngồi cạnh Kỷ Nhung trong suốt buổi lễ, nhưng trên thực tế hai người bọn họ xưa nay chưa từng nói với nhau quá hai câu. Kỷ Nhung đột nhiên tìm đến tận cửa thế này rốt cuộc là có chuyện gì chứ?
"Arlos, ngày hôm qua tôi ngửi thấy trong phòng Giang Nguyên ngập tràn mùi pheromone của cậu..." Kỷ Nhung còn chưa kịp nói hết câu, đã thấy mặt Arlos "xoẹt" một cái đỏ bừng lên. Arlos vội vàng đưa một ngón tay lên đặt giữa môi, làm một động tác ra hiệu im lặng, đồng thời phát ra âm thanh "Suỵt!".
Nhanh như chớp kéo Kỷ Nhung vào trong phòng, Arlos đỏ mặt ngượng ngùng ra sức phân trần giải thích: "Cậu đừng có hiểu lầm nhé! Ngày hôm qua là do Giang Nguyên bảo muốn làm một thí nghiệm nhỏ nên mới nhờ tôi phóng thích một chút pheromone thôi! Tôi... tôi với cậu ấy tuyệt đối không có chuyện gì mờ ám đâu!"
Kỷ Nhung mang tâm trạng vô cùng phức tạp nhìn Arlos. Cái biểu cảm chột dạ luống cuống này của cậu mà bảo là không có gì sao? Giang Nguyên có thể là không có gì thật, nhưng cậu thì chắc chắn là có vấn đề rất lớn đấy!
Cái tên này quả nhiên...
Kỷ Nhung khẽ nhíu mày, quét mắt đánh giá Arlos một lượt rồi trầm giọng nói: "Hóa ra là như vậy. Hôm qua ngửi thấy mùi pheromone của cậu nồng nặc trong phòng Giang Nguyên, tôi còn tưởng cậu có tình ý gì với Giang Nguyên, định giở trò gì với cậu ấy chứ."
"Thực ra cũng chẳng có chuyện gì to tát, tôi chỉ muốn lòng tốt nhắc nhở cậu một câu: Giang Nguyên đã có một người bạn trai là Alpha rồi. Cậu tốt nhất nên giữ khoảng cách chừng mực với cậu ấy thì hơn."
Nghe thấy lời cảnh cáo đanh thép của Kỷ Nhung, Arlos nhanh chóng cúi gầm mặt xuống. Dáng vẻ ủ rũ ỉu xìu cụp tai của cậu ta trông thế mà lại có đôi chút đáng thương, cậu ta lí nhí nói với giọng điệu đầy tủi thân: "Cảm ơn cậu nhé Kỷ Nhung, tôi... tôi biết rồi."
Kỷ Nhung nhìn Arlos đang trong trạng thái thất hồn lạc phách, lạnh nhạt nói: "Không có gì, vậy tôi đi trước đây."
Trở về phòng của mình, Kỷ Nhung với vẻ mặt bực dọc ngồi phịch xuống ghế sô pha trong phòng khách, sau đó trừng mắt nhìn chằm chằm vào bức tường ngăn cách giữa phòng 214 của hắn và phòng 213 của Giang Nguyên.
Rốt cuộc tại sao sau khi làm chuyện đó xong thì tâm trạng của hắn lại càng tồi tệ hơn thế này?!
Nãy giờ hắn vừa làm cái trò điên rồ gì thế không biết?
Hành xử chẳng khác nào một thằng ngốc cả...
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.