Xuyên Nhanh: Nam Thần Sinh Con Cho Ta › Chương 78
Chương 78: Lần Thứ Ba Mô Phỏng (4): Thần Lực Của Thánh Tử Và Góc Khuất Phế Điện
Chương 78· 10.141 từMiễn phí
Chương 78: Lần Thứ Ba Mô Phỏng (4): Thần Lực Của Thánh Tử Và Góc Khuất Phế Điện
Sau khi Ách Duy Ách Tư dứt lời, cậu bé khẽ nâng mí mắt lên nhìn ngươi. Ánh sáng trong gian thiên điện vô cùng rực rỡ, bốn phương tám hướng đều ngập tràn ánh nắng, nhưng nguồn sáng chủ đạo lại bắt nguồn từ ngay sau lưng ngươi. Hốc mắt cậu ta vẫn chưa hoàn toàn định hình góc cạnh, tuy có thể coi là sâu thẳm nhưng cũng không chịu nổi cường độ ánh sáng quá mức chói chang của gian thiên điện.
Từ trước khi ngươi bước vào, cậu ta đã ngồi thẫn thờ ngắm nghía cuốn sách trên tay.
Bìa sách đóng bằng da bò dày dặn, tinh xảo, mang màu nâu sẫm trầm mặc. Những ngón tay cậu ta cứ mơn man miết nhẹ mãi trên mặt bìa để giúp chính mình sắp xếp lại những luồng suy nghĩ hỗn độn. Thế nhưng những vấn đề tình cảm bất hợp lý mà đầu óc chưa từng được khai mở lại chẳng thể nào tìm thấy lời giải đáp thỏa đáng bên trong trang sách.
Thứ tình cảm kỳ lạ này kể từ khoảnh khắc gặp gỡ ngươi đã không ngừng tích tụ, lớn dần lên từng ngày.
Chất chứa mãi trong lòng không đặng, cuối cùng mới buột miệng trôi tuột ra ngoài.
Đó là một câu hỏi đòi hỏi phải có những cuốn sách uyên thâm, sâu sắc hơn nữa mới mong giải đáp nổi, hoặc như lời ngươi từng nói, phải có vốn kinh nghiệm sống phong phú dồi dào thì mới có thể độc lập phân tích thấu đáo đề tài này.
Ách Duy Ách Tư nghiêm túc suy ngẫm.
Cậu ta từng lén bước chân vào thư viện hoàng cung.
Công việc của người quản lý thư viện hoàng cung là một công việc vô cùng an nhàn và thảnh thơi, mỗi tháng chỉ cần sắp xếp lại các giá sách một lần, khoảng thời gian còn lại chỉ việc ngồi gục đầu ngủ gà ngủ gật trước chiếc bàn nhỏ ở tầng một là xong.
Sách trong hoàng cung đều đã được gắn chip điện tử ghi nhận.
Nếu ai quên không đăng ký qua người quản lý thư viện, thì ngay khoảnh khắc bước chân ra khỏi cửa, tiếng chuông cảnh báo sẽ lập tức reo vang.
Ách Duy Ách Tư không có thiết bị quang não.
Mỗi khi muốn đọc sách, Ách Duy Ách Tư sẽ lén lút lẻn vào bên trong thư viện.
Cậu ta không mang sách ra ngoài, cũng chẳng đăng ký mượn sách, cứ thế ngồi đọc luôn ở bên trong.
Thư viện hoàng cung vô cùng rộng lớn, người quản lý hoàn toàn chẳng màng đến thế sự bên ngoài nên xưa nay chưa từng phát hiện ra tung tích của cậu bé.
Dẫu cho chuỗi ngày ở đó cũng chẳng khác gì những tháng ngày bị giam hãm trong Thần Điện — đều chỉ có những trang sách làm bạn với một bóng hình cô độc — thế nhưng sách vở trong thư viện phong phú và đa dạng hơn trong Thần Điện rất nhiều. Ngoài tầm kiểm soát của Thần Điện, Ách Duy Ách Tư đã đọc được vô số cuốn sách quá đỗi thâm sâu so với lứa tuổi của mình.
Những cuốn sách chuyên khảo nghiên cứu về vũ trụ bao la, những cuốn sách giảng giải về nhân văn và các mối quan hệ gia đình...
Thậm chí cậu ta còn đọc được không ít những cuốn tiểu thuyết miêu tả về tình yêu đôi lứa dễ hiểu.
Nội dung đại khái là chuyện tình tuyệt mỹ chấn động trời đất giữa một Omega thường dân và một vị hoàng đế Alpha, hay mối tình ngọt ngào lãng mạn giữa một chàng kỵ sĩ Alpha và một thiếu niên Omega được chính mình cứu mạng... Cậu ta thử đem những khuôn mẫu ấy ướm lên người của ngươi.
Kết quả là cậu ta phát hiện ra rằng, bất kể là đem ngươi đặt vào hình tượng Alpha hay Omega thì đều không tài nào ăn khớp nổi. Bản thân cậu ta tuy có vài nét hơi giống nhân vật Omega trong truyện, nhưng những kết quả kiểm tra thí nghiệm lại chỉ ra rằng, tương lai cậu ta có xác suất cực cao sẽ phân hóa thành một Alpha.
Ách Duy Ách Tư nghĩ thầm, có lẽ mình cần phải đọc thêm nhiều sách hơn nữa.
Thì mới có thể hoàn toàn thấu hiểu được những cảm xúc đang cuộn trào nơi đáy lòng.
Hiện tại, đối với cậu ta mà nói, tình cảm cậu ta dành cho ngươi có phần hao hao giống thứ tình cảm mà cậu ta gửi gắm lên thần minh. Cậu ta không hy vọng ngươi phạm phải sai lầm, bởi nếu như vậy thì cậu ta sẽ không tài nào đoán định được tình cảm của chính mình dành cho ngươi là gì nữa.
Khi cậu ta rũ mắt cúi đầu, ánh nắng rọi nghiêng từ trên cao xuống gian phòng bị bóng người đang nghiêng mình về phía trước của cậu ta cùng bóng lưng đổ xuống từ phía ngươi che khuất trang sách trên tay, chắn bớt đi luồng ánh sáng quá đỗi chói chang.
Bất chợt ngẩng đầu mở to mắt, trong vài nhịp thở đầu tiên, trước mắt Ách Duy Ách Tư chỉ là một màn ánh sáng mông lung, mờ ảo.
Ngươi như được bao bọc trọn vẹn trong một luồng hào quang sương khói mịt mờ.
Hôm nay ngươi không buộc tóc cầu kỳ, chỉ dùng một chiếc kẹp tóc nhỏ kẹp gọn phần tóc mái vướng víu nhất phía trước trán lên.
Mái tóc dài của ngươi buông lơi, hòa quyện vào làm một cùng mái tóc dài của cậu ta.
Thần Điện mang một sắc trắng thuần khiết, cậu ta cũng mang một sắc trắng thuần khiết, trong khi những lọn tóc của ngươi lại đen nhánh một màu thuần túy.
Sắc trắng được tôn lên càng thêm thanh khiết.
Mà sắc đen lại được tôn lên càng thêm huyền bí, đậm sâu.
Đôi mắt màu hổ phách trong veo sáng ngời hơn cả luồng ánh sáng chói lóa kia. Hào quang viền lấy bóng hình ngươi mờ mờ ảo ảo, tựa như một nhân vật chỉ có thể bước ra từ những giấc mộng ảo tưởng xa xôi, là một tiểu tiên tử trong thần thoại, tựa như một thần nữ giáng trần lạc bước xuống nhân gian.
Lại tựa như vị Nữ thần Sắc đẹp trong truyền thuyết đích thân giáng thế.
Kể từ khoảnh khắc này trở đi, mọi điều tốt đẹp được miêu tả trong sách vở đều đã có một hình mẫu tham chiếu chân thực bằng xương bằng thịt ngoài đời. Phàm là những mỹ từ ca ngợi cái đẹp, cậu ta đều sẽ bất giác nhớ ngay đến gương mặt của ngươi.
Cậu ta nín thở, quên cả việc hít vào thở ra.
Mãi cho đến khi hốc mắt bị ánh sáng hun đến cay xè, lên men.
Cậu ta mới không nhịn được mà đưa tay dụi nhẹ khóe mắt, nơi ấy đã vô thức ứa ra vài giọt nước mắt sinh lý.
Dáng vẻ trầm ngâm suy tư của ngươi thu trọn vào đáy mắt cậu ta. Ngươi đang nửa ngồi nửa quỳ, đầu gối miết trên tấm thảm nhung mềm mại đến mức ửng đỏ đôi chút, vạt áo lún sâu vào lớp lông trắng muốt xốp mềm, mái tóc đen nhánh xõa dài qua vai, làn da trắng ngần như sứ mịn màng. Ngón tay ngươi khẽ nâng lên bấm nhẹ vào cằm mình, làm nhăn một mảng da tinh tế nơi cằm nhỏ nhắn, đôi môi nhạt màu khẽ bĩu ra một nét hờn dỗi đáng yêu.
Đôi mắt màu hổ phách tuyệt mỹ kia đang nhìn cậu ta vô cùng chăm chú.
Cậu ta không nỡ phá vỡ bức tranh tuyệt mỹ, thiêng liêng này.
Ngươi còn đang mải suy nghĩ, bỗng nhiên nhìn thấy dáng vẻ rơi lệ của Ách Duy Ách Tư, liền ngạc nhiên thốt lên: "Chuyện nhỏ nhặt này mà cũng khiến cậu đau lòng khổ sở đến mức này sao?" Ngươi băn khoăn ghé sát lại gần hơn một chút. Mùi hương trên người Ách Duy Ách Tư vô cùng thanh mát, trong lành tựa như những giọt sương mai đọng trên cành lá lúc sớm bình minh.
Tuy sở hữu những đường nét ngũ quan tương đồng, nhưng Ách Duy Ách Tư lại mang khí chất hoàn toàn trái ngược với vẻ nhu hòa, ấm áp của Thẩm phán quan. Ngươi đã có thể mường tượng ra viễn cảnh sau khi Ách Duy Ách Tư trưởng thành sẽ là một dáng vẻ băng thanh ngọc khiết ra sao: Ngự trị vững vàng trên thần đài tôn nghiêm, như một đóa hoa trên đỉnh núi tuyết cao lãnh, uy nghiêm bất khả xâm phạm.
Vô cùng xứng đáng và phù hợp với danh hiệu [Thẩm phán quan].
Có lẽ là do chưa từng một lần tiếp xúc với thế giới mạng Internet, trên người Ách Duy Ách Tư toát ra một phong thái thuần nhiên của một tiểu thư khuê các cấm cung. Bọng mắt không quá rõ ràng, toàn thân đều tỏa ra khí chất lãnh đạm, dè dặt như băng tuyết mùa đông.
Ngay cả việc rơi lệ khóc lóc cũng chỉ là nơi khóe mắt khẽ rỉ ra những giọt nước mắt trong veo, căng tròn như hạt ngọc.
Cứ chực chờ mãi mà không chịu rơi xuống.
Ngươi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt cậu ta: "Đau lòng đến mức muốn khóc òa lên luôn rồi à?"
Ách Duy Ách Tư: "..."
Ách Duy Ách Tư lí nhí: "Không có, chỉ là ánh sáng chói mắt quá thôi."
Trán ngươi kề sát vào trán cậu ta, những lọn tóc con buông lơi có phần lộn xộn. Ngươi nửa quỳ trên thảm nhung, một tay chống xuống đất làm điểm tựa, một tay nhẹ nhàng lướt qua cổ cậu ta. Trước khi cậu ta kịp né tránh, ngươi đã dùng khoảng cách cực gần để khóa chặt mọi động tác của đối phương. Ngươi chớp chớp mắt: "Thật sự là như thế sao?"
Ách Duy Ách Tư khẳng định chắc nịch: "Đúng là như vậy mà."
Mỗi khi ngươi chớp mắt, hàng mi dài cong vút khẽ rung rinh tựa như cánh bướm rập rờn bay lượn.
Theo bản năng, cậu ta rất muốn đưa tay chạm vào hàng mi ấy của ngươi.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, lý trí đã kéo cậu ta tỉnh táo trở lại khi chạm phải ánh mắt màu hổ phách trong veo kia.
Khoảnh khắc tầm mắt hai người giao nhau...
Cậu ta khẽ nghiêng đầu né tránh ánh mắt của ngươi, nhưng vì khoảng cách giữa hai người quá đỗi cận kề, nên dẫu có đảo mắt đi bất cứ đâu, cậu ta cũng đều bắt gặp hình bóng của ngươi hoặc vạt áo của ngươi — sắc đen, sắc trắng, và sắc hổ phách rực rỡ...
Đôi mắt đỏ như máu vốn dĩ phải mang tính công kích vô cùng mãnh liệt.
Loài thỏ vốn là sinh vật lông trắng mắt đỏ, bản tính của thỏ rất dễ nổi nóng, rất dễ mất kiên nhẫn, hễ một tí là lật bát ăn, giậm chân phành phạch, ghi hận người nuôi, những lúc cuống cuồng lên thậm chí còn có thể tự làm mình tức chết.
Vậy mà Ách Duy Ách Tư lại là một đứa trẻ vô cùng trầm lặng, ngoan ngoãn và nhẫn nại.
Thậm chí cậu ta chẳng bao giờ biết thù dai, chỉ cần nhỏ nhẹ nói lý lẽ là cậu ta sẽ ngoan ngoãn lắng nghe ngay.
Ngươi ấn nhẹ đầu cậu ta, trong sự dịu dàng mang theo một tia cứng rắn, không cho phép cậu ta dời tầm mắt đi nơi khác. Cậu bé này mỗi khi trò chuyện dường như luôn luôn cảm thấy căng thẳng, bao gồm cả lần đầu tiên hai người tình cờ gặp nhau trước đây, Ách Duy Ách Tư thực chất cũng đang vô cùng căng thẳng.
Ngươi nói: "Nhìn tôi này, được không nào? Khi nói chuyện thì phải nhìn thẳng vào mắt đối phương chứ, đó là biểu hiện của sự tôn trọng và coi trọng người đối diện đấy nhé."
Đã có cái cớ vụng về "bị bướm đuổi nên phải trèo tường" làm tiền đề sáng chói phía trước...
Lại thêm việc ngươi thừa biết Ách Duy Ách Tư dù nói thật hay nói dối...
Đều giữ nguyên một bộ mặt đơ như tượng.
Ngươi: ...
Ngươi ngẫm nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn xếp cái lý do "cảm thấy ánh sáng quá chói mắt" của cậu ta vào một trong những cái cớ chống chế vụng về.
"Bùi Cái trước năm bảy tuổi chưa từng được tiếp nhận một nền giáo dục bình thường nào cả, những người xung quanh chẳng một ai buồn quan tâm chăm sóc hắn. Hắn là một đứa trẻ vô cùng thiếu thốn cảm giác an toàn: Hoàng đế bệ hạ không mảy may bận tâm đến hắn, Nhị hoàng tử điện hạ căm ghét hắn, đám cung nhân trước kia phần lớn cũng chỉ coi hắn như một công cụ sai bảo mà thôi." Ngươi chậm rãi giải thích:
"Tôi có thể coi là cô giáo của em ấy. Hành động ôm hôn chẳng qua chỉ là phương thức để em ấy bày tỏ sự thân thiết và tìm kiếm cảm giác an toàn mà thôi, thế nên tôi không cho rằng đó là hành vi sai trái."
"Chờ thêm vài năm nữa, khi Hoàng thái tử Bùi Cái điện hạ lớn khôn rồi, em ấy sẽ tự khắc không làm như vậy nữa đâu."
Ách Duy Ách Tư: "..."
Rõ ràng cậu ta không hề chấp nhận cái lý do này của ngươi.
Cậu ta lý sự: "Ta cũng giống hệt như vậy mà."
Ngươi: ...
Là vì cảm thấy không công bằng sao?
Bùi Cái thơm má ngươi số lần thực ra không tính là nhiều, và hắn cũng tuyệt đối không bao giờ làm ra hành động đó trước mặt những người xa lạ. Rốt cuộc Ách Duy Ách Tư đã nhìn thấy bằng cách nào, và làm sao có thể né tránh được giác quan nhạy bén của Bùi Cái cơ chứ?
Vừa rồi ngươi chính là đang đăm chiêu suy nghĩ về những điều này.
Lại thêm một chi tiết nữa: Ách Duy Ách Tư khi gọi Bùi Cái đều gọi thẳng tên húy chứ không hề gọi là Hoàng thái tử điện hạ như những người khác. Ngươi phỏng đoán Bùi Cái có lẽ quen biết Ách Duy Ách Tư, và Ách Duy Ách Tư có lẽ cũng quen biết Bùi Cái từ trước.
Nhìn thấy một người quen cũ nhận được sự đối đãi dịu dàng mà bản thân mình chưa từng có được...
Nên trong lòng khó tránh khỏi dâng lên sự bất mãn và tủi thân.
"Ngươi dạy ta kiến thức thường thức, dạy cho ta những đạo lý thế tục mà ta vốn không thể nào tiếp cận được. Hành vi truyền thụ tri thức ấy của ngươi, xét theo lẽ thường, ngươi cũng có thể coi là sư phụ của ta." Ách Duy Ách Tư chậm rãi nói:
"Ta sống trong Thần Điện, không thể tiếp xúc bình thường với thế giới bên ngoài, chưa từng được tiếp nhận nền giáo dục bình thường theo quan niệm của ngươi. Đám thần quan ngoại trừ việc cung cấp cơm ăn nước uống và kinh sách cơ bản cho ta ra, thì chẳng buồn quan tâm quản thúc ta thêm điều gì nữa. Đại thần quan các hạ trăm công nghìn việc bận rộn, một năm có thể ghé thăm ta được hai lần đã là nhiều lắm rồi."
Đúng như ngươi dự đoán, Ách Duy Ách Tư trên thực tế quả thực có quen biết Bùi Cái.
Thuở nhỏ Bùi Cái từng bị cưỡng ép đưa vào Thần Điện để tiếp nhận nghi thức tẩy lễ, và Ách Duy Ách Tư đã quen biết Bùi Cái chính vào thời điểm đó. Bùi Cái trong ký ức của cậu ta là một con dã thú hung hãn, vô cùng khó gần.
"Ngày nào cũng bị nhốt chặt trong Thần Điện thế này mà ngươi không thấy chán ngán chút nào à?" Vị Hoàng thái tử chật vật năm nào từng buông lời xúi giục vị Thánh tử thuần khiết trước mặt, "Ta thì không đời nào chịu chôn chân ở cái xó rách nát này đâu."
Ách Duy Ách Tư khi ấy đáp: "Ta sinh ra là để phụng sự thần minh, sinh ra là để cầu phúc cho toàn thể nhân loại Liên Bang. Nếu ta tùy tiện rời đi, thế nhân sẽ không còn nhận được sự thương xót của thần linh nữa. Ngươi muốn rời đi sao?"
Bùi Cái cười khẩy: "Đầu óc ngươi bị Thần Điện nhồi sọ đến mức hỏng bét rồi! Rõ ràng có đủ bản lĩnh để chạy trốn ra ngoài mà lại... Ta lười chẳng buồn quản ngươi, ngươi có định đi mách lẻo tố cáo ta không đấy?"
Ách Duy Ách Tư nhìn về phía bầu trời xa xăm. Cái thói quen xấu không thích nhìn thẳng vào mắt người khác là do cậu ta rèn luyện từ thuở nhỏ mà thành, cậu ta luôn thích nhìn vào những sự vật không liên quan mỗi khi cất lời: "Ta sẽ không đi mách lẻo đâu."
Thần linh yêu thương muôn loài thế nhân.
Hoàng thái tử điện hạ là phước lành mà thần minh một lần nữa giáng xuống trần gian, cũng thuộc về phạm trù của thế nhân.
Lại còn là đối tượng được thần minh yêu thương sâu sắc nhất.
Ách Duy Ách Tư thầm nghĩ, thần linh ắt hẳn cũng sẽ bằng lòng ban cho Hoàng thái tử sự tự do.
Còn về phần bản thân cậu ta, đúng như lời cậu ta từng nói...
Kiếp này cam nguyện dâng hiến trọn vẹn cho thần minh.
Khi Bùi Cái đào tẩu trốn thoát, cậu ta không hề cất tiếng báo động cho các thần quan khác. Ách Duy Ách Tư tự nhủ, đây cũng là một việc làm sai trái, không đúng đắn. Có điều, lúc ấy cậu ta cứ ngỡ Bùi Cái sau này sẽ một đi không trở lại, chẳng ngờ Bùi Cái cuối cùng vẫn quay về, tâm không cam lòng nhưng tình vẫn phải chịu phục tùng.
Trước khi ngươi tới đây, Ách Duy Ách Tư từng lén đi thăm Bùi Cái. Cậu ta muốn giải thích rằng năm xưa mình không hề đi mách lẻo, thế nhưng Bùi Cái sau khi trở về hoàng cung lúc nào cũng tất bật trên đường đi đốt phá trang viên của các đại quý tộc.
Ách Duy Ách Tư mãi vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để mở lời giải thích.
Sau khi ngươi xuất hiện, sau khi cậu ta quen biết ngươi, cậu ta từng vài lần bắt gặp cơ hội, nhưng thời điểm đều không đúng lúc.
Con dã thú Hoàng thái tử vốn chẳng thích gần gũi bất kỳ ai kia, nay lại chỉ duy nhất biết thu lại móng vuốt sắc nhọn trước mặt một mình ngươi, bày ra bộ dạng đáng thương tội nghiệp để lấy lòng ngươi, dùng một bộ mặt giả tạo để làm ngươi vui vẻ, hưởng thụ sự dịu dàng ấm áp của ngươi một cách vô cùng thân mật.
Thậm chí, hắn còn vượt quá giới hạn cho phép, dám hôn lên gò má của ngươi — điều đó quả thực vô cùng đáng giận!
Rõ ràng bản thân cậu ta và Bùi Cái đều ở trong hoàn cảnh tương tự nhau, cớ sao Bùi Cái lại dám vượt qua lễ pháp thế tục để hôn ngươi chứ? Điều đó khiến một vị Thánh tử luôn làm tròn bổn phận như cậu ta không tài nào chấp nhận nổi.
Cậu ta không thể ngăn cản hành vi của Bùi Cái...
Thì ít nhất, cậu ta cần phải nhắc nhở ngươi!
Đầu ngón tay Ách Duy Ách Tư khẽ siết chặt lại.
Nhắc nhở thế nào đây? Phải lấy chính bản thân mình ra để nhắc nhở! Lễ pháp vốn đặt ra là dành cho quảng đại đại chúng tuân theo. Nghe những lời ngươi vừa phân trần, Bùi Cái tuyệt đối không phải là người yêu của ngươi, mà chỉ là một môn đồ đệ tử của ngươi mà thôi. Vậy thì hành động đó chính là chuyện trái với luân thường lễ pháp!
Sở dĩ có lễ pháp là để mọi việc vận hành ăn khớp với đạo lý của thế gian.
Người yêu với nhau thì có thể ôm hôn, nhưng thầy trò với nhau thì tuyệt đối không thể; những việc giữa vợ chồng có thể làm thì không thể tùy tiện làm với người ngoài. Nếu thế gian này đâu đâu cũng tràn ngập những hành vi vượt rào, "ngoại tình" trái với lễ pháp như thế, thì chẳng phải trật tự sẽ đại loạn hết cả lên hay sao?
Tính hợp lý của thân phận luôn lớn hơn tình cảm cá nhân.
Đó chính là nguyên tắc của lễ pháp.
Ngươi nhất thời bị dáng vẻ tội nghiệp đáng thương của Bùi Cái mê hoặc, nên mới dung túng nhẫn nhịn cho đối phương làm ra những chuyện vượt quá ranh giới lễ giáo như vậy.
Vậy nếu như đem một Bùi Cái đang đắm chìm trong hơi ấm vòng tay ngươi, thậm chí hôn má ngươi, đổi thành một Ách Duy Ách Tư lạnh lùng này thì sao?
Hãy tỉnh táo lại một chút đi!
Hãy vượt qua những thứ tình cảm không tên mơ hồ ấy.
Hãy mở to đôi mắt vốn đang bị bộ mặt giả tạo của Bùi Cái che mờ ra mà nhìn xem.
Xem liệu ngươi... có còn dễ dàng nhượng bộ để đối phương làm ra những hành vi thân mật như thế với mình nữa hay không?
Tất nhiên là tuyệt đối không thể nào rồi!
"Những lý do mà ngươi vừa trình bày, trên người ta cũng đều có đủ cả. Không chỉ dừng lại ở đó, mọi yếu tố khác ta đều có thể đối chiếu một - một với hắn ta. Hoàn cảnh của ta và Bùi Cái gần như giống hệt nhau không sai một ly." Ách Duy Ách Tư nghiêm túc phản bác: "Vậy ngươi có thể chấp nhận để ta hôn ngươi không? Nếu không thể, điều đó chứng minh rằng..."
Hành động đó là hoàn toàn phi lý và sai trái!
Ngươi: "Được chứ."
Cậu ta: "?"
Ách Duy Ách Tư ngơ ngác, sững sờ nhìn ngươi, miệng lẩm bẩm lặp lại từng từ trong sự khó hiểu tột cùng: "Được ư? Nhưng chuyện này... chuyện này tuyệt đối là trái với lễ pháp mà!" Sở dĩ cậu ta lớn lên thành ra cái tính cách cứng nhắc như thế này có mối liên hệ mật thiết với nền giáo dục hà khắc mà Thần Điện đã áp đặt lên người cậu ta.
Thần Điện đặt ra yêu cầu với cậu ta không nhiều, chỉ cần cậu ta học thuộc lòng từng câu từng chữ trong kinh văn của thần giáo.
Thế nhưng tiêu chuẩn đánh giá lại vô cùng khắc nghiệt, tàn nhẫn.
Không những không được phép đọc sai một chữ, mà từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ hành động đều bắt buộc phải tuân theo chuẩn mực lễ pháp, chuẩn mực của mọi điều răn dạy trong kinh văn.
Bằng không sẽ phải gánh chịu những hình phạt vô cùng tàn khốc.
Ách Duy Ách Tư nghiêm túc chấp hành mọi điều mình được dạy dỗ.
Cậu ta ngoan ngoãn giữ trọn ranh giới trong lãnh địa của riêng mình. Dẫu cho có lén lút trốn ra ngoài hít thở chút không khí tự do, cậu ta cũng tuyệt đối không bao giờ bước chân vượt ra khỏi phạm vi của hoàng cung.
Bởi vì trong suy nghĩ của cậu ta...
Hoàng cung cũng là một phần của Thần Điện, nếu bước qua ranh giới ấy nữa thì sẽ không được phép.
Chẳng khác nào một nàng công chúa bị giam cầm trên đỉnh tháp cao ngút ngàn.
"Trong mắt tôi, cậu và Bùi Cái thực ra cũng chẳng khác nhau là bao." Thân nhiệt truyền qua làn da nơi hai vầng trán chạm nhau thấm đượm vào cảm giác của đối phương. Cả ngươi lẫn Ách Duy Ách Tư đều có thân nhiệt hơi thấp, nên đều cảm thấy cơ thể đối phương mang theo hơi lạnh lành lạnh.
Chỉ đơn thuần là thơm nhẹ lên má một cái, giống hệt như cách bầy thú nhỏ bày tỏ sự thân thiết quấn quýt mà thôi.
Ngươi đối xử bình đẳng không phân biệt, giọng điệu đầy vẻ bao dung:
"Cậu cũng hoàn toàn có thể thơm tôi một cái như thế, lý do thì tôi đã giải thích cặn kẽ lúc nãy rồi đấy thôi."
Nhận được câu trả lời khẳng định dứt khoát cùng sự bao dung ấm áp mà bản thân chưa từng một lần có được trong đời, Ách Duy Ách Tư nhất thời lúng túng luống cuống không biết phải làm sao. Ánh mắt cậu ta không kìm được mà lướt nhẹ qua gò má trắng nõn mịn màng của ngươi, qua hàng mi với nếp mí sâu tinh tế, qua chiếc cổ thon thả đáng yêu, và vùng da thịt nhỏ nhắn mềm mại phía sau vành tai.
Đó đều là những nơi mà Bùi Cái từng in dấu môi hôn. Hắn đã canh chuẩn giới hạn cuối cùng của cô giáo, hôn khắp mọi nơi ngoại trừ đôi môi mỏng manh kia.
Để bày tỏ sự gắn kết thân mật của chính mình.
Dẫu biết rõ là trái với luân thường lễ pháp...
Ách Duy Ách Tư khẽ mím chặt môi.
Cậu ta đưa tay vuốt lại mái tóc bạc của mình, chậm rãi ghé sát lại gần ngươi, giả vờ như thực sự sắp sửa đặt một nụ hôn lên má ngươi để thăm dò xem liệu có phải ngươi chỉ đang nói khoác hay không, nhằm mục đích dọa cho ngươi sợ hãi thối lui. Ngươi hơi nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt lại lộ vẻ hoang mang, tựa như đang tự hỏi sao cậu ta còn chưa chịu thơm xuống.
Ngươi: "Không sao đâu mà, cứ thơm đi."
Ngươi thực tâm, xuất phát từ tận đáy lòng sẵn sàng chấp nhận để cậu ta hôn lên má mình.
Cậu ta nhắm nghiền hai mắt lại.
Đôi môi mím chặt dừng lại ở khoảng cách chỉ còn cách gò má ngươi đúng nửa centimet.
Cậu ta lí nhí: "Xin ngươi đừng làm như vậy."
Cậu ta khẽ đẩy nhẹ ngươi ra.
Vành tai đã đỏ bừng lên từ lúc nào.
"Ta đã hiểu ý của ngươi rồi." Ách Duy Ách Tư khẽ nói, "Bùi Cái là một ngoại lệ. Hắn không hiểu đạo lý làm người, hành xử như loài dã thú không biết chừng mực. Ngươi vì thương xót hắn, rồi lại vì thương xót cả ta, nên mới cho phép ta và hắn được phép đặt nụ hôn lên gương mặt ngươi. Thế nhưng ta và Bùi Cái trên thực tế hoàn toàn không giống nhau: Bùi Cái không hiểu lễ pháp, còn ta thì thấu hiểu lễ pháp; ta và hắn không nên bị đánh đồng làm một, chính vì thế ta không nên hôn ngươi."
Sự thương xót của ngươi tựa như tình yêu thương bao la mà thần minh ban phát rải rác khắp bốn phương trời.
Một tình yêu thương bình đẳng và không phân biệt.
Hệt như ánh trăng tròn dịu dàng, hào phóng rưới tắm muôn vàn luồng ánh sáng xuống cõi trần gian.
Vừa xinh đẹp tựa thần minh, lại vừa bao dung độ lượng như thần minh.
Lòng trắc ẩn đối với thế nhân cũng hệt như một vị thần linh từ bi hỷ xả.
Nếu đã như thế, vậy thì ngươi và thần minh có khác biệt gì nhau đâu?
Không thể dùng lễ pháp trần tục để trói buộc ngươi được. Ách Duy Ách Tư thầm tưởng tượng xem nếu là thần minh thì người sẽ hành xử ra sao: Nếu thần minh bắt gặp một đứa trẻ giống như Bùi Cái hay chính bản thân mình, chỉ đơn thuần muốn xin một nụ hôn chúc phúc, liệu thần minh có bằng lòng ban cho không? Câu trả lời chắc chắn là có.
Thần sứ...
Ách Duy Ách Tư nghĩ thầm, Thẩm phán quan các hạ quả thực không hề nói sai một lời nào.
Thế nhưng vẫn cần phải lên tiếng nhắc nhở.
"Ngàn vạn lần đừng tùy tiện ban phát lòng thương hại cho người khác như thế nữa. Lỡ như gặp phải kẻ có dã tâm, bọn chúng lại lầm tưởng rằng có thể tùy tiện ôm hôn ngươi, từ đó sinh ra lòng bất kính, không còn tôn trọng ngươi nữa thì sao?" Ách Duy Ách Tư thở dài một hơi. Người trong Thần Điện sở dĩ không một ai dám đề nghị được ôm hôn thần linh, chính là bởi vì họ tôn kính thần minh, không dám mạo phạm đến sự uy nghiêm của thần thánh.
Nếu như một người nhận được nụ hôn mà những kẻ khác lại không có được, chắc chắn sẽ làm bùng nổ một làn sóng mạo phạm thần minh vô cùng dữ dội.
Ách Duy Ách Tư nghiêm túc dặn dò từng lời.
Ngươi: ...
Ách Duy Ách Tư vốn không biết đỏ mặt, làn da dẫu có mỏng manh đến đâu thì cũng thực sự không bao giờ đỏ mặt.
Nơi cậu ta đỏ ửng lên chỉ có vành tai và khóe mi mắt mà thôi.
Lúc này, vành tai và mí mắt của Ách Duy Ách Tư lại càng đỏ rực hơn cả ban nãy gấp bội phần.
...
Hóa ra là đang ngượng ngùng xấu hổ đấy à!
Ngươi rũ mắt, khẽ gật đầu đồng tình.
"Ngoại trừ cậu và Bùi Cái ra, tôi sẽ không bao giờ để ai khác tùy tiện thơm mình đâu." Chắc cũng chỉ có hoàng thất và Thần Điện mới có thể nuôi dạy ra những người thừa kế quái đản như thế này mà thôi! Ngươi thầm nghĩ, khắp cả Liên Bang đâu đâu cũng là lũ trẻ con già trước tuổi, chỉ có mỗi Hoàng thái tử và Thánh tử là bị nuôi thành những kẻ ngây ngô chẳng hiểu sự đời, biến thành những sinh vật nhân cách hóa kỳ dị. Làm sao có thể tìm thấy sinh vật nhân cách hóa tương tự ở nơi nào khác nữa cơ chứ?
Lại nghĩ đến thân phận của Bùi Cái và Ách Duy Ách Tư đích thực là tôn quý tột bậc của đế quốc...
Đế quốc ơi là đế quốc, các người thực sự đã nuôi dạy tương lai của chính mình quá mức thảm hại rồi đấy!
Trong lòng ngươi không kìm được mà bật ra một tiếng cười khẩy: Ha!
Ngươi lại chìm đắm vào dòng suy nghĩ miên man.
Ngoại trừ việc khẽ gật đầu một cái ra...
Ngươi không nói thêm lời nào nữa.
"Thế nhưng mà..." Ách Duy Ách Tư khẽ rụt tay lại. Ngươi đang ghé sát người lại quá gần, vầng trán của ngươi và cậu ta lúc này vẫn còn đang chạm khẽ vào nhau. Tuy không hề nóng bức, nhưng cảm giác tê dại râm ran như có dòng điện chạy qua vẫn khiến cậu ta có phần không quen thích ứng.
Những ngón tay cũng vậy, cả người ngươi gần như đang nghiêng hẳn về phía cậu ta.
Một tay cậu ta đang ôm chặt cuốn sách trong lòng.
Nửa bàn tay của ngươi đang đặt hờ lên mu bàn tay cậu ta.
Vừa nãy toàn bộ sự chú ý đều dồn hết lên vầng trán, đến tận bây giờ cậu ta mới rút được tâm trí để nhận ra những ngón tay của hai người đang đan cài, lồng vào nhau. Khóe mắt cậu ta liếc thấy, những ngón tay có phần tái nhợt của ngươi đang áp nhẹ lên móng tay trắng hồng nhuận của mình.
Ách Duy Ách Tư vốn đã rất trắng và rất gầy, nhưng sắc trắng của cậu ta không phải là sự nhợt nhạt bệnh tật, mà là màu trắng tinh khôi như tuyết, là một sắc trắng tương đối khỏe mạnh. Còn làn da của ngươi lại mang một màu trắng bợt, phảng phất chút sắc xanh xao, các đốt ngón tay cũng gầy guộc, lộ rõ nét xương hơn cậu ta rất nhiều, trông lại càng thêm trắng bệch.
Trông như một người đang mang trọng bệnh trong người.
Trước kia rất hiếm khi có cơ hội được nhìn chăm chú vào bàn tay ngươi lâu đến thế, điều đó vốn không hợp lễ phép, cậu ta thường chỉ dừng ánh mắt ở một nơi tầm ba đến bốn giây là cùng.
Lại thêm thói quen ngồi trên cao nhìn xuống chúng sinh từ nhỏ.
Cậu ta im lặng chăm chú nhìn bàn tay ngươi và bàn tay mình đang đan vào nhau.
Ngươi cảm thấy ngón tay mình bị ai đó khẽ chạm nhẹ một cái.
Mới từ trong dòng suy nghĩ ngẩng đầu lên.
Nhìn theo cảm giác xúc giác vừa truyền tới...
Ngươi: ...
Trông thế này chẳng khác nào hai đứa trẻ đang nắm tay nhau cả.
Ách Duy Ách Tư là một đứa trẻ có lòng tự trọng và cảm giác xấu hổ rất cao. Tuy hoàn cảnh trưởng thành gần như tương đồng với Bùi Cái, nhưng cậu ta lại có ý thức về ranh giới rõ ràng hơn nhiều, chỉ vì một cái thơm má mà đã biến thành một cây hoa xấu hổ rụt rè.
Dù chỉ là cái nắm tay đơn thuần, cậu ta cũng sẽ cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.
"Xin lỗi nhé, vừa rồi tôi không để ý." Ngươi khẽ lùi người lại phía sau, nở một nụ cười nhạt, toan rút tay về để rời khỏi ranh giới an toàn của cậu ta, nhưng bàn tay lại bất ngờ bị Ách Duy Ách Tư nắm chặt ngược trở lại:
"Ngươi đợi một chút đã. Để ta xem giúp ngươi."
Ngươi: "Ủa? Có gì mà xem cơ chứ, Ách Duy Ách Tư, cậu từng học qua y thuật bao giờ à?"
Căn bệnh của ngươi chưa từng biến mất theo việc cộng thêm điểm sức khỏe.
Nó chủ yếu chỉ là làm chậm lại thời gian phát tác mà thôi.
Thế nhưng sau khi hội chứng rối loạn kinh lạc thần kinh khóa chặt cảm giác đau đớn, rất khó có thể nhìn ra bệnh tình qua vẻ bề ngoài — trừ phi ngươi lại hộc máu ộc ộc ra ngoài, nôn đến mức máu me be bét khắp người, rồi đem máu đi xét nghiệm kiểm tra, bằng không người thường rất khó nhận ra ngươi đang mang trong mình một căn bệnh hiểm nghèo nghiêm trọng đến mức ấy.
Bắt mạch thì cùng lắm cũng chỉ bắt ra được kết quả cơ thể suy nhược, khí huyết hư tổn mà thôi.
Ngươi không rút tay về nữa.
Mặc cho cậu ta tùy ý săm soi.
Ách Duy Ách Tư ngồi thẳng người dậy, bộ áo thần bào rộng thùng thình không còn vẻ lụng thụng quá cỡ nữa, tuy vẫn còn tương đối rộng rãi nhưng nhìn chung đã ra dáng vẻ mà một thiếu niên 12 tuổi nên có.
Bàn tay của ngươi lạnh buốt. Ách Duy Ách Tư lặng lẽ nhìn vào lòng bàn tay ngươi, đôi mắt đỏ rực như lửa khẽ chớp chớp dưới hàng mi trắng dày rậm rạp.
Khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng phẳng lặng như nước hồ thu...
Lòng bàn tay cậu ta có chút ẩm ướt, bàn tay cậu ta đang rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Khoan đã, đợi chút, đợi chút đã! Đó không phải là mồ hôi!
Mà là một loại vật chất hoàn toàn khác biệt!
Loại vật chất kỳ lạ ấy đang men theo mu bàn tay ngươi từ từ thẩm thấu sâu vào bên trong cơ thể ngươi.
Thế nhưng cảm giác này lại không hề gây ra chút khó chịu nào cả.
Ngược lại, nó giống hệt như đang ngâm mình trong một dòng suối nước nóng ấm áp, vỗ về và xoa dịu từng sợi dây thần kinh của ngươi.
Thứ gì mà lại có thể trực tiếp thẩm thấu qua mu bàn tay để đi vào sâu trong cơ thể như thế này cơ chứ?
Ngươi: ...
Bộ não của một chiến sĩ theo chủ nghĩa duy vật kiên định trong ngươi lập tức bị đơ máy hoàn toàn!
Ngươi bấm nút tạm dừng.
Trong không gian ngưng đọng thời gian, bộ não của ngươi điên cuồng vận hành để suy nghĩ: Thế giới này quả thực có tồn tại một vài thứ linh tinh hỗn loạn không thể giải thích bằng lẽ thường, chẳng hạn như mái tóc màu xanh lam của Bùi Cái — xét trên phương diện sinh học thuần túy thì căn bản không tài nào giải thích nổi theo quy luật thông thường.
Kỳ thực mái tóc trắng bạc cùng đôi mắt đỏ như máu của Ách Duy Ách Tư cũng vô cùng bất hợp lý.
Ách Duy Ách Tư không phải người mắc bệnh bạch tạng, tuy mang những đặc trưng của bệnh bạch tạng [tóc trắng, mắt đỏ/hồng], nhưng cậu ta hoàn toàn không hề sợ ánh sáng, làn da chịu được ánh nắng mặt trời gắt gao, thị lực cũng cực kỳ bình thường, lọn tóc mang sắc trắng bạc vô cùng thuần khiết, và tròng mắt bất kể trong môi trường ánh sáng nào cũng cố định một màu đỏ như máu tươi.
Trong khi tất cả mọi người xung quanh đều tuân theo bảng quang phổ di truyền của động vật có vú, thì duy chỉ có Ách Duy Ách Tư và Bùi Cái là hai kẻ phá vỡ mọi lẽ thường tình.
Thế nhưng mái tóc lam của Bùi Cái dẫu sao cũng đã khiến ngươi kinh ngạc một lần rồi.
Nên khi nhìn thấy mái tóc bạc mắt đỏ của Ách Duy Ách Tư, ngươi không còn quá đỗi kinh ngạc, cũng chẳng buồn suy nghĩ sâu xa làm gì nữa.
Ngoại trừ hai người bọn họ ra, tất cả những người khác đều vô cùng bình thường kia mà, ngay cả các định luật vật lý cũng vận hành một cách chuẩn xác, không hề bị người Tam Thể hay lũ Trùng Tộc giở trò ma mãnh gì cả.
Lại còn nữa...
Đó là tinh thần lực ẩn chứa bên trong tuyến thể của các Alpha và Omega! Những thứ này tạm thời đều chưa thể giải thích rõ ràng bằng khoa học thực nghiệm.
Chẳng qua là trước kia ngươi chưa từng chính thức điều khiển cơ giáp bao giờ, chưa từng trải nghiệm cảm giác dùng tinh thần lực để kết nối và thao túng một cỗ cơ giáp khổng lồ rốt cuộc là như thế nào.
Thế nên ngươi mới nghĩ bụng, biết đâu sau này tất cả những điều đó vẫn có thể dùng khoa học để giải mã thì sao.
Thế nhưng lúc này, khi đích thân trải nghiệm một loại vật chất nằm ngoài vùng nhận thức của bản thân đang lưu chuyển sống động trên mu bàn tay mình, thậm chí còn có thể sưởi ấm hệ thần kinh của ngươi một cách phi logic — nhiệt độ ấm áp tương đương với miếng dán giữ nhiệt, nhưng phạm vi lan tỏa lại rộng lớn hơn nhiều...
Ngươi: Hả? Cái quái gì thế này?!
Ngươi điên cuồng suy nghĩ trong vô vọng, hệ thống báo lỗi: Không tìm thấy kết quả phản hồi.exe!
Ngươi thoát khỏi trạng thái tạm dừng.
Bàn tay ngươi khẽ động đậy.
Ngươi khẽ đảo tròng mắt, dời tầm nhìn từ bàn tay lên gương mặt của Ách Duy Ách Tư.
Ách Duy Ách Tư vẫn đang vô cùng nghiêm túc nâng niu bàn tay ngươi trong lòng bàn tay mình.
"Ách Duy Ách Tư." Ngươi nhìn cậu ta, khẽ cất tiếng hỏi:
"Cái này... rốt cuộc là thứ gì vậy?"
Ách Duy Ách Tư ngẩng đầu trả lời ngươi: "Là Thần Lực."
Ngươi: "..."
"Thần Lực có thể dùng để chữa lành vết thương, làm giảm bớt đau đớn, xoa dịu hệ thần kinh, cải thiện thể chất suy nhược, và có thể kéo một người từ bờ vực của cõi chết trở về với nhân gian." Ách Duy Ách Tư mở lòng bàn tay ra cho ngươi xem, bên trên đang bao phủ một vệt chất lỏng phát sáng mỏng manh tựa như giọt sương mai.
Cậu ta nói tiếp: "Tình trạng cơ thể của ngươi trông không được khỏe mạnh cho lắm, ta dùng Thần Lực để ôn dưỡng, điều hòa lại cho ngươi một chút."
[Đã thu thập thông tin]
[Thần Lực: Có tác dụng hỗ trợ vô cùng to lớn đối với hàng loạt chứng bệnh nan y, có khả năng cải tử hoàn sinh, giúp người chết sống lại, mọc lại da thịt từ xương trắng.]
[Ghi chú]: [Đối với hội chứng rối loạn kinh lạc thần kinh khi chỉ số Sức khỏe ≤ 50 thì không có quá nhiều tác dụng trợ giúp.]
[Chỉ có thể tạm thời làm giảm bớt các triệu chứng bệnh tật trong một thời gian ngắn.]
Ngươi: ...
À à, ra là Thần Lực, là một túi máu hồi phục khẩn cấp đấy à!
Sau khi nhận được câu trả lời chuẩn xác, ngươi thậm chí bỗng cảm thấy không còn quá đỗi kinh ngạc nữa.
Thế giới này hóa ra thực sự có thần minh tồn tại ư?
Khoan đã?! Trong tiền đề có sự tồn tại của Thần Lực mà lại suy nghĩ xem có thần minh thật hay không ư?!! Tín ngưỡng của đế quốc chẳng lẽ không phải là tà giáo sao!! Nhận thức của ngươi liên tục được làm mới, làm mới, và làm mới! Ngay khoảnh khắc này, nguyên nhân vì sao thần giáo có thể thống trị trọn vẹn đức tin của toàn thể thần dân đế quốc đã có được lời giải đáp thứ hai [2].
Cách một khoảng thời gian dài qua hai lần mô phỏng...
Ngươi lại một lần nữa thu thập được thông tin tình báo hoàn toàn mới toanh.
"Một năng lực quý giá nhường này, ngoại trừ cậu ra thì còn có ai khác biết nữa không?" Ngươi nắm lấy tay Ách Duy Ách Tư, cảm giác khoan khoái, dễ chịu từ những ngón tay cậu ta không ngừng truyền tới:
"Ngoại trừ cậu ra, còn có ai khác sở hữu nguồn sức mạnh kỳ diệu này nữa không?"
"Còn có Thẩm phán quan biết nữa. Còn về Thần Lực thì hiện tại không có ai khác sở hữu cả. Thần Lực không giống như gen di truyền mái tóc màu lam ổn định của hoàng thất đế quốc. Nhưng vào ba trăm năm trước, và hàng ngàn năm về trước, quả thực từng có những người sở hữu nó, có điều những chuyện đó đều không nằm trong phạm vi được công khai ra bên ngoài."
Ách Duy Ách Tư thản nhiên nói, giọng điệu hệt như đang kể cho ngươi nghe một chuyện bình thường không thể bình thường hơn:
"Thế nhưng, vì một vài nguyên nhân đặc thù, Thẩm phán quan cũng có thể sử dụng được Thần Lực."
Cậu ta muốn miết ngón tay lên mặt bìa sách.
Nhưng vì ngươi đang nắm chặt lấy tay cậu ta, nên cậu ta không tài nào rút ngón tay về được, chỉ có thể cọ cọ nhẹ vào lòng bàn tay ngươi. Đến khi muộn màng nhận ra thứ mình đang miết không phải là bìa sách mà là lòng bàn tay mềm mại của ngươi, Ách Duy Ách Tư hệt như bị ai đó bấm nút tạm dừng vậy.
Mọi động tác trên tay cậu ta lập tức khựng lại, đờ đẫn hoàn toàn.
Không dám nhúc nhích thêm một phân nào nữa.
Ngươi: ...
Nguồn Thần Lực xuất hiện bất thình lình này suýt chút nữa đã làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch đã định của ngươi.
Quả thực là khiến người ta không thể không nghĩ tới thuyết âm mưu!
Thực sự là muốn âm mưu luận quá đi mất, chuyện này quá đỗi phù hợp cho một thuyết âm mưu đen tối!
Trong lòng ngươi đang ngổn ngang trăm mối tơ vò nên hoàn toàn không để ý tới những cử chỉ vụn vặt nơi bàn tay cậu ta. Ách Duy Ách Tư khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, bờ vai đang căng cứng dần thả lỏng xuống. Ngươi nhìn cậu ta bằng ánh mắt vô cùng ngưng trọng: "Cậu đã từng để lộ năng lực này trước mặt bất kỳ ai ngoài Thẩm phán quan chưa?"
"Năng lực của cậu vô cùng quý giá, sẽ rất dễ bị những kẻ có dã tâm lợi dụng đấy." Đặc biệt là ở một đế quốc có mật độ mê tín cuồng tín lên tới 100% như thế này, sự xuất hiện của một kẻ nắm giữ Thần Lực thực sự...
Vị trí [Thẩm phán quan] trong tương lai chắc chắn sẽ nằm gọn trong tay Ách Duy Ách Tư, ngươi trầm ngâm toan tính.
Ách Duy Ách Tư đáp: "Đây là điều không được phép để lộ ra bên ngoài. Thẩm phán quan từng dặn dò rất kỹ, ta tuyệt đối không được phép để lộ năng lực của mình cho bất kỳ ai ngoài ngài biết."
Ngươi: "Vậy tại sao cậu lại để lộ cho tôi biết hả?"
Ngươi thì khác biệt.
Ách Duy Ách Tư thầm nghĩ, cũng giống như số lần cậu ta lén trốn ra ngoài ngày càng nhiều hơn vậy... Ngươi đã dạy cho cậu ta biết bao nhiêu đạo lý mà trước nay cậu ta chưa từng được nghe, ngươi đã dẫn dắt cậu ta khám phá một thế giới tự do mà Thần Điện ngàn lần cấm đoán cậu ta bước chân tới.
Càng biết nhiều điều, cậu ta lại càng thêm khao khát thế giới bên ngoài.
Trái tim cậu ta đã bao lần phá lệ bay bổng vượt ra khỏi ranh giới của hoàng cung.
Cũng giống như trước kia, cậu ta luôn sẵn sàng vì ngươi mà phá vỡ mọi quy tắc.
Ngươi đối với cậu ta chẳng khác nào sự tồn tại của thần minh trong sâu thẳm tâm hồn: Thần minh ban cho cậu ta sinh mệnh...
Còn ngươi lại ban cho cậu ta một cuộc đời mới tái sinh.
"Thần Lực có thể phát sáng, giống hệt như ngươi vậy." Ách Duy Ách Tư khẽ lật xem lòng bàn tay và mu bàn tay đã dần lấy lại chút huyết sắc hồng hào của ngươi. Khác với những suy nghĩ sâu kín trong lòng, ngoài mặt cậu ta chỉ khẽ mỉm cười nói: "Lục Nhất, ngươi không phải là người ngoài."
"Ngươi là Thần sứ." Ách Duy Ách Tư mím môi cười dịu dàng.
Đôi mắt cậu ta đã dần thích nghi được với ánh nắng có phần quá đỗi gay gắt bên trong gian thiên điện hôm nay. Ngươi ngồi ở một vị trí cách cậu ta không xa, không còn dùng bóng lưng che khuất tầm nhìn của cậu ta nữa. Ánh sáng và bóng tối đan xen mờ ảo, những luồng sáng trắng muốt nhảy múa tự do trên gương mặt của hai người.
Nguồn Thần Lực trong tay Ách Duy Ách Tư cũng bay bổng theo từng đợt cảm xúc hân hoan dâng trào trong lồng ngực.
Xuyên qua màn Thần Lực màu xanh lam nhạt thanh khiết...
Mái tóc bạch kim của cậu ta dưới một góc độ nào đó bỗng ánh lên những vầng hào quang rực rỡ, lấp lánh li ti vô cùng huyền ảo.
Khi khép mắt lại, sắc màu duy nhất biến mất, trả lại toàn thân một màu trắng muốt bao trùm.
Trắng bạc, trắng tuyết, trắng sữa, và sắc trắng phảng phất ánh lam nhạt.
Trông hệt như bức tượng Thần Moros ngự trị ngay trung tâm thánh đường giáo đường vậy.
Ngươi: "Thế nhưng hình như cậu không hề tin tưởng các thần quan khác giống như thế này đúng không?"
Ách Duy Ách Tư: "Bọn họ không phải là Thần sứ do đích thân Thẩm phán quan xác nhận."
Ngươi: ...
Chói lòa mắt thật đấy!
Ngươi phải dùng hết toàn bộ sức bình sinh mới có thể nuốt ngược cái thuyết âm mưu sinh động đang chực trào ra khỏi miệng vào trong bụng.
Ngươi xuất phát từ tận đáy lòng cho rằng: Việc Thẩm phán quan cấm đoán không cho Ách Duy Ách Tư tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không cho cậu ta tiếp nhận nền giáo dục chính quy, ngay cả kiến thức thường thức xã hội cũng không buồn dạy dỗ, chỉ vứt cho mấy cuốn sách thiếu nhi cùng một đống kinh văn hỗn tạp...
Dốc toàn lực để nuôi phế một con người, lại còn giấu nhẹm sự tồn tại của Ách Duy Ách Tư không cho thế giới bên ngoài hay biết, hành vi này quả thực vô cùng mờ ám và đáng ngờ!
Hơn nữa, trong lần mô phỏng trước, ngươi hoàn toàn chưa từng nhìn thấy bóng dáng của Ách Duy Ách Tư đâu cả.
Bao gồm cả câu nói đầy ẩn ý, mơ hồ của Ách Duy Ách Tư: [Vì một vài nguyên nhân, Thẩm phán quan cũng có thể sử dụng Thần Lực].
Tất cả những điều đó đều khiến ngươi không kìm được mà suy nghĩ theo chiều hướng vô cùng đen tối, hiểm ác.
Thế nhưng trong hoàn cảnh Ách Duy Ách Tư đang thể hiện sự tin tưởng gần như 100% tuyệt đối dành cho Thẩm phán quan, mà bản thân ngươi lại chưa nắm trong tay bất kỳ chứng cứ xác thực nào, thì việc vạch trần chuyện này chẳng khác nào tự tay đập nát sợi dây liên kết lớn nhất của cậu ta đối với thế giới này.
Ách Duy Ách Tư ở lần mô phỏng trước hoàn toàn không hề lộ diện.
Những hiểu biết của ngươi về cậu ta ít ỏi đến đáng thương.
Ngay cả khái niệm [Thần Lực] cũng chỉ là manh mối mới vừa được khai quật ra mà thôi! Nếu ngươi không đi [Nhánh hoàng cung], không bước chân vào [Thần Điện], mà chỉ thuần túy chơi [Mô phỏng cung đấu], thì có khi đến tận lúc lần mô phỏng dự phòng này kết thúc ngươi vẫn chẳng hề hay biết [Thần Lực] là cái giống gì, vẫn cứ ngỡ thần minh chỉ là thứ hư cấu hoàn toàn không có thật.
Nếu ở lần mô phỏng trước mà có Thần Lực! Có được túi máu hồi phục kiêm buff xanh Ách Duy Ách Tư này bên cạnh, có khi ngươi đã có thể sống thọ thêm được vài năm rồi!
Đáng lý ra mình nên đi nhánh hoàng cung sớm hơn mới phải.
Thế nhưng ở lần mô phỏng trước thì quả thực là không có đủ thời gian.
Nhìn thấy dáng vẻ lại một lần nữa chìm đắm vào suy tư của ngươi, Ách Duy Ách Tư không kìm được mà khẽ cong khóe mắt, khóe môi mỉm cười trong thinh lặng.
Như thế này... dẫu cho có phải chết ngay lúc này cũng chẳng sao cả.
Ách Duy Ách Tư bình thản tự nhủ trong lòng.
Cậu ta cố tình nói năng mập mờ, hiển nhiên là vì bản thân cậu ta cũng đã lờ mờ cảm nhận được [Thẩm phán quan] đang làm những điều không mấy tốt đẹp với chính mình. Thế nhưng từ khi sinh ra đến nay, câu nói đầu tiên cậu ta thốt ra chính là [Thần minh chứng giám], ngày ngày ngâm mình trước những trang kinh văn trước mắt mọi người, cậu ta đã sớm là một thực thể hoàn toàn thuộc về thần minh rồi.
Thẩm phán quan từng dùng lời lẽ ngon ngọt để thuyết phục cậu ta: "Ách Duy Ách Tư, con sẽ phải chết, nhưng sự hy sinh này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho tất cả mọi người ngoài con ra, con có hiểu không?"
Một việc có thể mang lại điều tốt đẹp cho toàn thể thế nhân...
Thì Ách Duy Ách Tư nhất định sẽ làm.
Cho dù cái giá phải trả là cái chết.
Thì cậu ta vẫn sẽ cam tâm tình nguyện làm theo.
Khi ấy cậu ta đã ngoan ngoãn đáp: "Vâng ạ. Thưa Đại thần quan các hạ, con sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt người ngoài, tất cả đều xin nghe theo sự sắp đặt của các hạ."
Việc Thẩm phán quan cho phép ngươi bước vào thiên điện để bầu bạn cùng cậu ta, nguyên nhân bên trong Ách Duy Ách Tư hiểu rõ như lòng bàn tay. Lối suy nghĩ của Thẩm phán quan không hề khó đoán: Thần Lực vốn không phải là vô hạn lượng, nếu để cậu ta ở cạnh Thần sứ, có lẽ tốc độ hồi phục Thần Lực sẽ được đẩy nhanh hơn.
Quả thực là đã nhanh hơn rất nhiều, bởi vì tâm trạng vui vẻ nên tốc độ hồi phục Thần Lực mới được đẩy nhanh đến thế.
Ách Duy Ách Tư thầm nghĩ.
Cậu ta lặng lẽ ngắm nhìn ngươi, nhìn dáng vẻ ngươi chống cằm, không ngừng suy nghĩ đăm chiêu; nhìn ngươi hít một hơi thật sâu, rồi lại thở dài thườn thượt, dường như đang vô cùng phiền muộn... Cậu ta thu trọn từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trên gương mặt ngươi vào đáy mắt:
Những hoa văn tuyệt mỹ ẩn hiện trong tròng mắt màu hổ phách, những đầu ngón tay thanh mảnh tái nhợt, cùng những sợi tóc mái mềm mại, lơ thơ rủ trước trán.
Thời gian cứ thế vô thức trôi qua kẽ tay, nhưng cậu ta tuyệt nhiên không hề cảm thấy buồn chán một giây phút nào.
Sinh hoạt thường nhật của Ách Duy Ách Tư vốn chỉ quanh quẩn với việc đọc sách, học tập lễ pháp, ngâm nga kinh văn, lén ra ngoài đón chút gió trời, và cầu nguyện trước tượng thần minh — vài ba hành động lặp đi lặp lại tẻ nhạt, khô khan và nhạt nhẽo hệt như những thước phim câm đen trắng mà cậu ta từng lén xem qua vậy.
Ách Duy Ách Tư xưa nay chưa từng hiểu nổi vì sao những tín đồ kia lại cứ luôn cầu xin thần minh ban cho sự trường thọ.
Ách Duy Ách Tư luôn cảm thấy thời gian trôi qua quá đỗi chậm chạp, chậm đến phát ngấy; biển thời gian bao la thừa mứa, những chuỗi ngày vô vị cứ thế ngập tràn trong đó.
Cậu ta vốn chẳng hề có chút vương vấn hay lưu luyến gì với thế giới này, chỉ mong sớm được về với thần minh cho xong.
Ách Duy Ách Tư từng cầu nguyện như thế đấy.
Nhưng giờ đây, Ách Duy Ách Tư lại lén lút chắp hai tay lại bên trong tà áo thần bào rộng thùng thình.
Cầu nguyện, và gửi lời tạ lỗi tới thần minh:
Hy vọng thời gian có thể trôi chậm lại một chút, chậm lại một chút, và chậm lại thêm một chút nữa... để cậu ta có thể ngắm nhìn thế giới này thêm một chút.
Và để cậu ta có thể ngắm nhìn ngươi thêm nhiều chút nữa.
Mãi cho đến khi giờ cơm trưa điểm.
Có thần quan mang cơm canh tới nơi.
Ngươi đứng dậy rời đi, Ách Duy Ách Tư vẫn dõi mắt nhìn theo bóng lưng ngươi mãi không thôi.
Trước kia, cậu ta là vì một khái niệm [Mọi người] trừu tượng mà sẵn lòng chịu chết.
Còn giờ đây, cậu ta là bởi vì trần gian này có sự hiện diện của ngươi, mà cam nguyện đón nhận cái chết.
Ngươi bước ra khỏi gian thiên điện, không lập tức rời khỏi phạm vi Thần Điện ngay, mà nói với vị thần quan tới đưa cơm rằng mình muốn đi dạo một mình bên trong Thần Điện, sau đó bước ra ngoài để hít thở chút không khí thoáng đãng.
Ngươi đã suy nghĩ ra được kết quả.
Quyết định: Trong lúc điều tra về Trại chăn nuôi Omega, sẽ nhân tiện điều tra luôn xem rốt cuộc chuyện [Thần Lực] của Thẩm phán quan là thế nào. Ách Duy Ách Tư tuy nói năng rất mập mờ, nhưng cũng đã báo cho ngươi biết một sự thật rõ ràng:
Trên thế giới này chỉ có duy nhất một mình cậu ta là sở hữu Thần Lực thực sự.
Còn Thẩm phán quan là sử dụng một phương pháp khác.
Cụ thể là phương pháp gì thì chưa rõ, và đó chính là phạm vi mà ngươi cần phải điều tra làm sáng tỏ. Ngươi vừa đi vừa suy nghĩ, trong lúc ghi nhớ sơ đồ bố cục của Thần Điện, ngươi cũng muốn thử xem liệu chỉ số May mắn [100] của mình có thể giúp ngươi tình cờ bắt gặp được manh mối then chốt nào hay không.
[Phát hiện nguyện vọng muốn kích hoạt sự kiện tình cờ trong Thần Điện của người chơi vô cùng mãnh liệt.]
[Chỉ số May mắn đạt yêu cầu ≥ 99.]
[Tại một góc khuất hẻo lánh phía tây Thần Điện, ngươi tình cờ bắt gặp "Hà Nghi Nhiên" đang bị bắt nạt.]
Ngươi: ...
Ủa? Bị bắt nạt á?
Ngươi dừng bước chân lại.
Những âm thanh hỗn loạn, không lớn không nhỏ từ một góc hẻo lánh cách đó không xa vọng lại. Diện tích của Thần Điện rất lớn, hệt như hoàng thành quá rộng sẽ có lãnh cung, hoàng cung quá lớn sẽ có phế cung vậy, bên trong Thần Điện cũng có những gian phế điện hoang tàn, đổ nát không một bóng người dọn dẹp, coi sóc.
Trong đầu ngươi nhanh chóng phác thảo lại sơ đồ đường đi.
Vị trí này gần như trùng khớp với nơi Ách Duy Ách Tư thường ngày hay trèo tường ra ngoài.
Thuộc về một góc khuất mà ai ai cũng mặc định là sẽ chẳng có ma nào thèm bén mảng tới.
Khác với những luống hoa cây cảnh được cắt tỉa, chăm chút tỉ mỉ ở những nơi khác, hoa cỏ nơi đây đều phát triển ở trạng thái tự nhiên hoang dã nhất: Cây thường xuân, tơ hồng và hoa lài leo bám chằng chịt khắp bờ tường nứt nẻ đổ nát; dưới đất cỏ dại mọc lan tràn khắp nơi, không một ai buồn dọn dẹp.
Những nhành hoa dại và cỏ dại không tên đội tung cả lớp gạch lát trên sàn, những viên gạch trắng vỡ vụn, mục nát.
Môi trường vốn dĩ phải vô cùng yên ắng và hoang vu này, lúc này lại ồn ào, náo nhiệt đến mức khó tin.
Ngươi rón rén hạ nhẹ tiếng bước chân.
Dưới sự che chở của những tiếng cãi cọ ầm ĩ cùng âm thanh xô xát động tay động chân của bọn họ, ngươi nép sát vào bức tường cách đó không xa, nấp sau một mảnh kính màu rực rỡ đã vỡ vụn loang lổ.
Ngươi ghé mắt nhìn qua khe tường về phía sau.
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.