Xuyên Nhanh: Nam Thần Sinh Con Cho Ta › Chương 74
Chương 74: Lời Bạt Sau Này (2): Diễn Đàn Ngàn Năm Sau Và Vòng Chơi Mới
Chương 74· 13.959 từMiễn phí
Chương 74: Lời Bạt Sau Này (2): Diễn Đàn Ngàn Năm Sau Và Vòng Chơi Mới
Quy chế về dãy số ID quang não của Liên Bang cũng tương tự như những kiến thức thường thức mà bạn từng biết, đó là áp dụng chế độ thu hồi tài nguyên. Một người có thể mua sắm những dãy số khác nhau từ các nhà mạng vận hành khác nhau, thế nhưng một khi chủ nhân qua đời hoặc hủy số, những dãy số này đều sẽ được thu hồi để tái sử dụng cho người khác.
Rất nhiều người khi chọn lựa số mới thường hay bốc phải những dãy số từng bị hủy bỏ. Nếu chủ cũ chưa kịp hủy liên kết với một số phần mềm, thì người chủ mới hoàn toàn có thể đăng nhập thẳng vào đó.
Thế nhưng nếu như một dãy số bị hủy bỏ vì lý do chủ nhân qua đời, hệ thống phần mềm sẽ tự động hủy liên kết dãy số và xóa vĩnh viễn tài khoản sau mười lăm ngày.
Thực ra cũng chẳng cần phải lo lắng về những điều đó làm chi.
Dấu vết từng tồn tại trên cõi đời này của một con người vốn dĩ sẽ dần dần phai mờ và biến mất như vậy đấy.
Thế nhưng các nhà mạng vận hành sẽ đặc cách giữ lại vĩnh viễn dãy số ID của những nhân vật từng tạo nên sức ảnh hưởng to lớn đối với xã hội, tuyệt đối không tiến hành xóa bỏ hay thu hồi.
Chính nhờ có quy định đặc biệt ấy.
Hai con người kia mới có thể tiếp tục kiên trì gửi tin nhắn tới cái dãy số vốn dĩ đã vĩnh viễn không thể sử dụng được nữa này sau khi bạn đã qua đời.
Bạn khẽ đếm lại số lượng tin nhắn mà bọn họ đã gửi cho bạn. Brian đã gửi cho bạn tổng cộng 3.736 tin nhắn, còn Tạ Nhượng thì gửi cho bạn tới 3.532 tin nhắn. Những dòng cảm xúc nồng nàn, da diết như ùa thẳng vào mặt bạn.
Quá nhiều, thực sự quá nhiều, bạn chỉ đành chọn lọc những điểm then chốt để lướt qua một lượt, chủ yếu nhìn vào mốc thời gian và kết cục sau cùng.
Những năm đầu tiên chính là khoảng thời gian mà tần suất bọn họ gửi tin nhắn cho [bạn] dày đặc nhất.
Brian đã kiên trì gửi tin nhắn cho bạn suốt mười lăm năm trời ròng rã.
Rồi sau đó, đúng vào năm thứ mười lăm ấy, hắn bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi.
Chắc hẳn là đã bước chân ra thế giới bên ngoài rồi chăng? Bạn khẽ gật đầu, rất tốt, trước đây các Omega chỉ có thể bị giam cầm trong bốn bức tường ngột ngạt để sinh con đẻ cái, hoàn toàn không có lấy cuộc sống của riêng mình, chính vì thế bọn họ mới hay suy nghĩ quẩn quanh, mới dễ dàng làm ra những hành vi quá khích cực đoan.
Không gian sống của họ quá đỗi chật hẹp, thì tầm nhìn và nhãn quan cũng sẽ theo đó mà trở nên hạn hẹp, tù túng.
Không nhìn thấy được chân trời xa xôi, hoặc giả sẽ bị cảm giác bất lực hoàn toàn chi phối tâm trí.
[Brian Skoglund: Chân dung của tôi đã được in trang trọng trên bao bì của thuốc ức chế kỳ mẫn cảm, có rất nhiều người, vô số người đã tự nhiên sinh ra thiện cảm sâu sắc đối với tôi. Thuốc ức chế kỳ mẫn cảm là biểu tượng mang lại những điều tốt đẹp cho muôn người, và bản thân tôi cũng đã trở thành đại danh từ đại diện cho sự tốt đẹp ấy.]
[Brian Skoglund: Nghi thức sắc phong Hoàng hậu sẽ được cử hành sau vài ngày nữa, đợi thêm một thời gian ngắn nữa thôi, tôi đã có thể chính thức ly hôn với Bùi Cái rồi.]
Dõi theo những dòng tin nhắn mà Brian gửi cho bạn, dường như bạn thực sự đã nhìn thấy cuộc sống của hắn đang từng bước, từng bước một trở nên tốt đẹp hơn, tâm cảnh cũng đã hoàn toàn khác biệt so với thuở trước, hắn đã trở nên vô cùng điềm đạm, an yên.
Hứng thú trong lòng bạn bắt đầu dâng cao.
Dòng tin nhắn cuối cùng dừng lại ở câu: [Brian Skoglund: Lục Nhất à, tôi ly hôn rồi.]
Đó là sự khởi đầu để sải cánh bay về phía một cuộc sống hoàn toàn mới.
Tạ Nhượng Skoglund rốt cuộc cũng đã toại nguyện trở thành Gia chủ của gia tộc Skoglund. Những tin nhắn mà Tạ Nhượng gửi đi theo năm tháng ngày càng thưa thớt dần, tần suất ngày một giảm xuống, thế nhưng mỗi năm cơ bản vẫn đều đặn gửi mười mấy tin. Những bức ảnh chụp diện mạo sau hai mươi năm đã hoàn toàn không còn được gửi tới nữa, thay vào đó phần lớn chỉ là những dòng văn tự thuần túy, giãi bày tâm sự rằng bản thân đã bắt đầu mọc tóc bạc thì bi thương đến nhường nào, năm tháng thanh xuân một đi không trở lại ra sao.
[Tạ Nhượng Skoglund: Đã từng này tuổi đầu rồi, chẳng còn mặt mũi nào mà khoác lên mình mấy bộ quần áo lòe loẹt, lung tung rối loạn này nữa.]
[Tạ Nhượng Skoglund: Nếu như cậu mà nhìn thấy bộ dạng này của tôi, chắc hẳn ở trên trời cao cũng phải ôm bụng cười nhạo tôi một trận ra trò nhỉ?]
Cứ như thể hắn đang coi khung trò chuyện với bạn như một cuốn sổ tay ghi chép, một cuốn nhật ký tâm sự vậy.
Bạn: "..."
Sao mà giống hệt cái trò kéo người yêu cũ vào danh sách đen, rồi sau đó đem chính khung trò chuyện với người yêu cũ ra làm sổ tay ghi chú thế này.
Để rồi cuối cùng chẳng thể ngờ được rằng người yêu cũ thực chất vẫn luôn nhìn thấy từng dòng tin nhắn ấy!
Ngoại trừ việc giới tính phải hoán đổi vị trí cho nhau đôi chút ra, thì ở các cấp độ như (gửi tin nhắn, bị đối phương đọc được trọn vẹn) đều vô cùng tương đồng với cái tình huống dở khóc dở cười kia. Bạn không kìm được mà khẽ bật cười một tiếng.
Thật tốt biết bao, mỗi một con người đều đang có được một cuộc sống tương đối ổn định.
Lòng bạn lúc này mới thực sự nhẹ nhõm đi phần nào.
Lật tiếp về phía sau là trang của [Vệ Kỳ Độ] và [Mạc Tùy]. Vừa nhìn thấy hai cái tên này, bạn đã không kìm được mà chột dạ đưa tay lên sờ sờ mũi. Bạn quyết định tạm thời lướt qua bọn họ trước, vội vàng xem cho xong các thanh ấn tượng cực giản của [Hạ Lan Nhân Atlantis], [Hà Nghi Nhiên], cùng với [Bang Tây Liền].
Cái tên [Hạ Lan Nhân Atlantis] này bạn vốn chẳng hề xa lạ.
Thế nhưng người thật thì bạn chưa từng gặp mặt lấy quá hai lần.
Đến cả [Tiểu Hồng] sau khi kết thúc lần dự đoán mô phỏng này cũng chẳng hề gửi tới cho bạn lấy một dòng ấn tượng cực giản nào, vậy mà [Hạ Lan Nhân Atlantis] ngược lại lại có? Bạn thực sự không tài nào hiểu nổi logic gửi thanh ấn tượng của cái hệ thống này nữa rồi.
Bạn lật xuống xem tiếp.
[Là Lục Nhất sao? Nếu như cô ấy có thể sinh ra sớm hơn một chút thì tốt biết mấy.]
Hạ Lan Nhân Atlantis.
Chắc hẳn là đang nói tới chuyện thuốc ức chế kỳ mẫn cảm rồi? Điều này hoàn toàn có thể thấu hiểu được.
[Em trước sau vẫn mãi là đấng cứu rỗi của cuộc đời tôi.]
Hà Nghi Nhiên.
Bạn mặt không chút biểu cảm lật sang một trang khác. Các thành viên của [Bang Tây Liền] thì cứ như đang kể chuyện cười vậy, ríu rít nói không ngừng nghỉ. Vừa mới mở trang giấy ra, bầu không khí khói lửa nhân gian dường như muốn tràn trề ra khỏi mặt giấy:
[Đại tỷ đầu ơi! Đại tỷ đầu chính là người lợi hại nhất, xinh đẹp nhất, thông minh nhất và vĩ đại nhất mà đời này em từng được gặp!]
["Ấy ấy ấy! Tiểu Tĩnh cậu đừng có chen lấn tôi chứ!" "Tránh ra mau, để tôi nói trước, tôi nói trước! Nhất tỷ ơi, ở thế giới bên kia chị cũng phải mỗi ngày đều thật vui vẻ đấy nhé, chúng em nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho lão đại, không để chị phải bận lòng lo nghĩ nhiều đâu, hu hu..." "Hu hu, không phải chứ Tiểu Tĩnh, cậu... sao cậu vừa nói vừa khóc rống lên thế kia, cậu đừng khóc nữa mà, cậu khóc làm tôi cũng muốn khóc theo rồi đây này hu hu hu..."]
["Nhất tỷ, chúng em nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho đàn con của chị và lão đại! Ngưu Tam em xin thề với trời cao, chỉ cần em có một miếng thịt để ăn, thì tuyệt đối sẽ không để cho các cháu thiếu một miếng thịt nào!"]
Những đứa trẻ mà bạn từng dang tay cứu rỗi năm xưa, giờ đây dường như đang cách một trang giấy mỏng manh mà vừa khóc vừa cười đối diện với bạn.
Cuối cùng, vẫn phải tới lượt [Vệ Kỳ Độ], [Mạc Tùy], cùng với [Triệu Hướng Tây].
Bạn đã làm xong đầy đủ mọi công tác chuẩn bị tâm lý.
Bạn bấm mở trang thuộc về [Vệ Kỳ Độ] và [Mạc Tùy] ra.
Bạn khẽ thốt lên một tiếng "Ủa".
Cả [Vệ Kỳ Độ] lẫn [Mạc Tùy] đều hoàn toàn không giống với những gì bạn từng dự đoán là sẽ đòi sống đòi chết, tuyệt vọng khôn cùng. Những gì bọn họ phơi bày ra trước mắt bạn lại là vô số những cuốn nhật ký công việc dày đặc, hàng vạn thuật ngữ chuyên ngành khô khan quay cuồng bao quanh trọn vẹn cuộc đời của họ.
Sau khi bạn qua đời, bọn họ vẫn không ngừng miệt mài cống hiến, công việc đã lấp đầy hoàn toàn cuộc sống của họ.
Bạn: "..."
Cho nên những thứ bày ra cho tôi xem toàn bộ đều là nhật ký công tác thôi sao?
Thế nhưng dù sao đi nữa bạn cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Không đòi sống đòi chết là tốt lắm rồi! Trước đây rõ ràng bạn đã quá xem thường năng lực chịu đựng tâm lý của mọi người, làm gì có chuyện ai rời xa ai là không thể tiếp tục sống nổi cơ chứ.
Nhìn nhận vào tình hình trước mắt, tất cả mọi người đều có thể coi là những con người bình thường, lý trí.
Cả Vệ Kỳ Độ lẫn Mạc Tùy đều đã trưởng thành thành những nhân vật vô cùng lợi hại, nắm giữ quyền cao chức trọng trong tay.
Vệ Kỳ Độ trở thành Bộ trưởng Bộ An ninh Liên Bang, còn Mạc Tùy thì vào năm hai mươi lăm tuổi đã chính thức bước lên cương vị Quan chỉ huy tối cao.
Cả hai người họ khi bước lên đỉnh cao danh vọng tột cùng đều chưa đầy ba mươi tuổi.
Ngoại trừ những điều này ra, bạn không cố ý ghi nhớ thêm bất kỳ thứ gì khác. Bản ấn tượng lời bạt sau này mà dự đoán mô phỏng để lại không phải chỉ có thể xem sau khi kết thúc mô phỏng, mà những [ấn tượng] từng lưu lại trước đó, bạn hoàn toàn có thể mở ra xem xét ngay trong quá trình đang tiến hành mô phỏng.
Đã có tiền lệ của hai vị này ở phía trước, khi bạn chuyển sang xem phần của Triệu Hướng Tây, cõi lòng đã chẳng còn treo lơ lửng một hơi thở căng thẳng nữa. Triệu Hướng Tây vẫn là những trang nhật ký, bạn lật tới lật lui, lật tới phần thuộc về [Triệu Hướng Tây] mà hệ thống từng hiển thị cho bạn xem sau khi kết thúc lần dự đoán mô phỏng trước.
Những nét chữ tương tự nhưng lại có đôi phần khác biệt.
Bạn: "..."
Đều viết vô cùng cẩu thả, ngoáy ngoặc, có vài chỗ thậm chí còn ngoáy tợn hơn cả lần trước.
Bạn và Triệu Hướng Tây đã quá đỗi quen thuộc với nhau, dẫu cho ký ức có bị làm mờ đi chăng nữa, nhưng bạn từng đích thân giám sát Triệu Hướng Tây luyện chữ, bạn đã khắc cốt ghi tâm cái nét chữ ngoáy như gà bới, chó bò của Triệu Hướng Tây vào tận sâu trong lòng.
Lần này! Dường như có thể miễn cưỡng đọc hiểu được một chút rồi đấy.
Hóa ra lần dự đoán mô phỏng đầu tiên để lại là cuốn 《Nhật ký bang phái》, còn lần dự đoán mô phỏng thứ hai này để lại lại là cuốn 《Nhật ký nuôi con》, sao mà toàn là sổ nhật ký thế này không biết.
Bạn nhanh chóng lật xem một lượt rồi đúc kết lại.
Lẫn lộn bên trong cuốn 《Nhật ký bang phái》, chỉ có vỏn vẹn hai ba trang liên quan trực tiếp tới bạn, mà toàn bộ đều được viết ở những trang cuối cùng:
[Sao lại đi làm chân bưng bê phục vụ thế kia? Phải tìm một cơ hội thích hợp để hỏi xem cô ấy có bằng lòng gia nhập bang phái hay không, cơ mà cũng không ổn, bang phái này quá đỗi bấp bênh, nguy hiểm.]
[Đứa bé? Cô ấy có một đứa con sao? Đi bưng bê đĩa thì làm sao mà nuôi sống nổi một đứa con thơ cùng một Omega cơ chứ! Chi bằng cứ gia nhập bang phái cho xong!]
[Đáng chết thật, cái bang phái kết thù kết oán lần trước lại mò tới rồi, lũ Quẳng Long Bang kia mà cũng dám tới ức hiếp con nít của bang chúng ta à.]
↑ Hãy chú ý nhìn kỹ xem, vào thời điểm này tâm trạng của Triệu Hướng Tây vẫn còn tương đối ổn định. Thế nhưng sang tới cuốn 《Nhật ký nuôi con》, Triệu Hướng Tây đã biến thành:
[Lục Tam, Lục Ngũ! Lại đái dầm ra giường nữa rồi! Hôm nay là lần thứ mấy rồi hả?! Có biết học tập Tiểu Thất một chút không! Ngồi yên một chỗ cho tôi nhờ!]
[Lục Ngũ, Lục Tứ, Lục Lục, mấy đứa các con giỏi giang lắm cơ đấy! Dám trèo cây chọc tổ ong vò vẽ à! Bị ong chích cho sưng vù mặt như đầu heo thì có giỏi thì đừng có vác xác về đây tìm tôi nhé!]
[Rốt cuộc là giống ai mà nghịch ngợm phá phách đến mức này cơ chứ, mẹ kiếp, hình như là giống hệt cái nết của mình!]
[Buổi sáng vừa mở mắt thức dậy, cứ nghĩ tới cái cảnh phải xỏ tất cho mười cái bàn chân nhỏ xíu là thấy cõi lòng nguội ngắt như tro tàn rồi.]
[Làm sao mà cả năm đứa trẻ lại có thể cùng lúc lăn ra ốm sốt đồng loạt thế này cơ chứ?]
[Đứa này vừa dỗ ngủ xong thì đứa kia lại gào khóc thức giấc, dỗ xong đứa kia thì đứa khác lại tỉnh dậy đòi ăn, lại còn phải đút cơm cho từng đứa một, công việc của bang Tây Liền căn bản chẳng còn lấy một giây để mà xử lý nữa rồi!!!]
[Thực sự chỉ muốn ôm hết cả lũ cùng nhảy lầu cho rảnh nợ!] (Nét chữ ngoáy cẩu thả đến mức đâm thủng cả mặt giấy).
Bạn: "..."
Trước khi cuốn 《Nhật ký nuôi con》 chính thức bắt đầu, Triệu Hướng Tây vẫn còn có thời gian bận rộn với các sự vụ của bang phái. Thế nhưng kể từ sau khi 《Nhật ký nuôi con》 bắt đầu, bạn dường như đang nhìn thấy hình bóng của một ông bố bỉm sữa nội trợ đang phát điên lên từng ngày.
Sau này dẫu cho có cơ hội được nuôi dạy con cái, bạn nhất định cũng sẽ tận dụng triệt để nút [Bỏ qua / Skip] cho mà xem!
Bạn ngửa người tựa ra phía sau.
Trong ấn tượng sâu đậm của bạn, Triệu Hướng Tây vốn là một chú chó lớn có khả năng nhẫn nại phi thường, dù có phải thấu hiểu và chăm sóc cho hàng chục đứa trẻ con nheo nhóc trong bang phái cũng chẳng mấy khi nổi giận, chỉ số kiên nhẫn cao ngút ngàn. Vậy mà năm đứa trẻ này, hay nói chính xác hơn là bốn đứa trong số đó, thế mà lại có thể bức ép một "chiến thần nhẫn nhịn" như Triệu Hướng Tây tới nông nỗi phát điên phát cuồng như thế này.
Và điều mâu thuẫn hơn cả vẫn là:
[Tôi đã bảo là tôi không nuôi nổi nữa rồi cơ mà, Millicent Ivanov! Vệ Kỳ Độ! Mau rút cái bàn tay bẩn thỉu của hai người ra khỏi người con tôi ngay lập tức!!]
"Tôi vẫn cảm thấy chuyện này thực sự quá đỗi hoang đường, Triệu Hướng Tây à, một Alpha mà thế mà cũng có thể một hơi sinh liền năm đứa! Anh nhìn xem chuyện này có chút nào hợp lý theo lẽ thường không cơ chứ!" Vệ Kỳ Độ không kìm được mà cất tiếng cảm thán. Mối quan hệ giữa Vệ Kỳ Độ và Triệu Hướng Tây tương đối tốt, thông qua Mạc Tùy, hắn đã quen biết với Millicent Ivanov trong một bữa tiệc rượu.
Vì muốn có được những tài nguyên giáo dục tốt nhất cho con cái, Triệu Hướng Tây đã dắt díu đàn con tiến vào Vành đai Ba của Thượng Thành, dựng một mái ấm gia đình ngay bên trong Thượng Thành, chỉ những lúc cần phải xử lý các việc vặt vãnh của bang phái thì hắn mới đứng dậy đi xuống Hạ Thành, tương đương với việc phải chạy đi chạy lại giữa hai bên Thượng Thành và Hạ Thành liên tục.
Lục Thất có diện mạo giống hệt Lục Nhất như đúc từ một khuôn. Triệu Hướng Tây luôn nơm nớp lo sợ những kẻ có dã tâm sẽ làm ra những chuyện bất lợi đối với Tiểu Thất, đến cả bảo mẫu hắn cũng chẳng dám thuê mướn, chỉ đành để cho các thành viên trong bang phái thay nhau chạy qua chạy lại đỡ đần.
Millicent sau khi nghe phong thanh chuyện này, hiếm khi không buông lời châm chọc.
Hắn chỉ nhàn nhạt nói rằng hiện tại bản thân tương đối rảnh rỗi, các công văn giấy tờ hoàn toàn có thể xử lý từ xa tại nhà.
Vệ Kỳ Độ mỗi năm đều có ba ngày nghỉ phép bắt buộc theo chế độ quân đội.
Thế nhưng kể từ ngày bạn rời xa cõi đời này, hắn ngoại trừ công việc ra, căn bản chẳng biết phải sống cuộc sống thường nhật như thế nào nữa.
Tình trạng của Mạc Tùy thậm chí còn nghiêm trọng hơn hắn gấp bội phần, thế nhưng thật may mắn.
Mạc Tùy hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi bắt buộc.
Hắn không có lấy một giây phút nào được dừng lại để suy nghĩ vẩn vơ về những chuyện khác.
Millicent sau khi nghe ngóng tình hình, đã thăm dò ý kiến của Triệu Hướng Tây, sau khi nhận được sự đồng thuận, hắn liền chủ động thông qua Mạc Tùy gọi điện cho Vệ Kỳ Độ: "Cậu có muốn tới đây không, những đứa trẻ này... đều là con của cô ấy."
Đầu dây bên kia hoàn toàn không có tiếng động, một hồi lâu sau đó.
"Cũng được." Giọng nói của Vệ Kỳ Độ ở đầu dây bên kia khẽ nghẹn lại, rồi lập tức cùng Millicent tìm tới nơi này.
Vệ Kỳ Độ: "Mà tôi vẫn còn một thắc mắc, cái đám người Hạ Thành các anh rốt cuộc đặt tên cho con kiểu gì thế hả? Lục Tam, Lục Tứ, Lục Ngũ, Lục Lục, Lục Thất? Dù sao cũng nên để tâm một chút chứ, Lục Nhất với Lục Nhị chạy đi đâu mất rồi? Anh giấu nhẹm đi đâu rồi à?"
"Tôi cũng đang định nói điều đó đây, nếu Triệu Hướng Tây anh thực sự không biết cách đặt tên, thì hoàn toàn có thể tham khảo ý kiến của những người xung quanh, trình độ văn hóa tu dưỡng của anh đâu đến mức tệ hại tới mức ấy cơ chứ." Millicent khẽ nhíu mày, cái cách đặt tên quái đản này của Triệu Hướng Tây quả thực đã bôi tro trát trấu vào danh tiếng của hắn trong ngành giáo dục rồi.
Triệu Hướng Tây im lặng hồi lâu, một lát sau mới trầm giọng đáp: "Là do Nhất Nhất đặt đấy. Tôi tìm thấy một mảnh giấy trong căn phòng trọ nhỏ, bên trên có viết sẵn mấy cái tên này."
Vệ Kỳ Độ: "Quả thực là một cái tên tuyệt hay."
Millicent: "Đúng là những cái tên rất có ý nghĩa."
Triệu Hướng Tây: "Không biết khen thì đừng có mở mồm ra khen bừa, dù sao thì ngày hôm nay hai người các cậu đừng hòng mơ tưởng tới chuyện mang Tiểu Thất về nhà!"
"Thực sự không được sao Triệu Hướng Tây? Anh thừa biết khối tài sản trong tay tôi khổng lồ đến mức nào rồi đấy, chưa tính tới phần cha mẹ để lại, chỉ riêng phần của chính bản thân tôi làm ra thôi, dù sao thì đời này tôi cũng tuyệt đối không sinh con đẻ cái nữa. Cha mẹ tôi cứ giục giã suốt ngày phiền phức chết đi được, lại còn bắt tôi phải đi xem mắt liên tục nữa chứ, anh nhìn xem với gương mặt ngời ngời này của tôi, bộ thiếu người theo đuổi lắm hay sao mà phải đi xem mắt cơ chứ... Chi bằng anh cứ sang tên một đứa cho tôi đi? Toàn bộ tài sản sau này của tôi đều sẽ để lại cho nó thừa kế hết."
Vệ Kỳ Độ cụp mi mắt xuống, đưa mắt nhìn ngắm năm cái đầu nhỏ xíu đang nằm bên trong chiếc nôi trẻ em, giọng điệu nửa như đùa nửa như thật.
"Khuôn mặt giống nhau thật đấy." Millicent đưa tay đẩy nhẹ gọng kính mạ vàng đã được sửa lại ngay ngắn, bàn tay còn lại khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của bé gái đang say giấc nồng bên trong nôi: "Thực sự rất giống."
Vệ Kỳ Độ cà lơ phất phơ, chẳng chút khách sáo ngồi phịch xuống chiếc ghế sô pha: "Ai da, nói đùa chút thôi mà, dẫu không chia phần cho tôi, thì toàn bộ tài sản của tôi sau này cũng đều sẽ để lại cho lũ trẻ hết, ngoài bọn chúng ra tôi cũng chẳng còn ai khác để mà trao tặng nữa đâu."
"Vệ Kỳ Độ, Millicent, hai người các cậu... cứ tùy ý tới đây lúc nào cũng được."
Triệu Hướng Tây cuối cùng cũng thở dài lên tiếng.
"Cảm ơn anh nhé..." Vệ Kỳ Độ khẽ nở nụ cười, dường như hắn vẫn là chính mình của năm xưa, chẳng hề có lấy một chút thay đổi nào, độ cong nơi khóe miệng vẫn ngạo nghễ, phóng túng như trước. Một bộ quân phục thẳng thớm vừa mới thay ra từ chiến trường khốc liệt, tựa nghiêng người trên chiếc ghế sô pha của căn hộ chung cư nhỏ, một vị Bộ trưởng Bộ An ninh đầy quyền lực vốn luôn như cá gặp nước trước mắt bàn dân thiên hạ, một người đàn ông trẻ tuổi tài cao với thân giá hàng trăm tỷ tinh tệ, thế nhưng lúc này đôi bàn tay lại lúng túng, bối rối chẳng biết nên đặt vào đâu cho phải.
Vệ Kỳ Độ đối với việc bản thân không thể cứu sống được bạn năm xưa, trước sau vẫn luôn mang nặng một nỗi cắn rứt, áy náy khôn nguôi. Nỗi cắn rứt ấy sẽ không bao giờ bị năm tháng dài đằng đẵng bào mòn hay xóa sạch, mà ngược lại nó sẽ từng chút, từng chút một gặm nhấm lấy linh hồn hắn.
Cho tới tận một ngày nào đó, khi linh hồn hắn hoàn toàn bị gặm nhấm sạch sẽ không còn sót lại thứ gì.
Nếu như bản thân tới sớm hơn một chút, sớm hơn năm phút, sớm hơn sáu phút, hay chỉ cần sớm hơn vỏn vẹn một phút thôi, liệu có phải bạn sẽ không phải chết nhanh đến nhường ấy hay không? Liệu có phải bạn vẫn còn có thể sống thêm được vài năm nữa, để có thể tận mắt nhìn thấy những đứa con ruột thịt của chính mình chào đời hay không?
Tấm lưng thẳng tắp của Vệ Kỳ Độ chầm chậm cong xuống.
Millicent Ivanov không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn ngắm đứa trẻ sơ sinh bên trong nôi khẽ trở mình.
Hắn đưa tay chỉnh lại cổ áo của bộ tây trang mặc để đi làm, nhàn nhạt cất lời:
"Đời này tôi cũng sẽ không bao giờ có con nữa đâu."
Sau khi bạn qua đời, những con người từng vì bạn mà quen biết nhau nay đã trở thành những người bạn bè thân thiết.
[Tiểu Thất nói con bé rất thích chú Vệ Kỳ Độ và chú Millicent, nghe mà thấy chạnh lòng ghê gớm, thế nhưng khi con gái đưa bàn tay nhỏ xíu lên sờ sờ vào má tôi, tôi lại cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Giá như những đứa trẻ khác cũng có thể ngoan ngoãn, hiểu chuyện và nghe lời như Tiểu Thất thì tốt biết mấy.]
[Nhất Nhất ơi, Tiểu Thất là đứa giống em nhất, tính cách cũng giống hệt như em vậy, chỉ có điều không được thông minh xuất chúng như em mà thôi, là do cái bộ gen của tôi đã kéo chân con bé rồi...]
[Nhất Nhất à, tôi nhớ em nhiều lắm.]
"..." Bạn xem tới đây cũng coi như đã nắm bắt tương đối đầy đủ rồi.
Tiền đồ và tương lai của cả năm đứa trẻ đều đã được Vệ Kỳ Độ và Millicent sắp xếp chu toàn đâu ra đấy, khối di sản khổng lồ mà bạn để lại cũng thừa sức giúp cho mấy đứa trẻ có được một cuộc sống sung túc, đủ đầy. Tiểu Thất là đứa mang diện mạo giống hệt bạn nhất.
Con bé là một nữ Beta.
Thường xuyên bị người ngoài nhận nhầm là một Omega.
Sau khi lớn lên, con bé luôn được Vệ Kỳ Độ và Millicent dắt theo bên mình. Dẫu cho không sở hữu tinh thần lực, nhưng Vệ Kỳ Độ vẫn không nề hà mệt mỏi mà kiên nhẫn chỉ dạy cho Tiểu Thất những phương thức tấn công tự vệ cơ bản nhất.
Còn Millicent thì luôn dẫn dắt Tiểu Thất xuất hiện tại các bữa tiệc thương giới đỉnh cao, tận tay cầm tay chỉ dạy cho con bé cách thức kinh doanh buôn bán.
Có lẽ bởi vì bản thân không có con cái, nên bọn họ đối đãi với Tiểu Thất chẳng khác nào con ruột của chính mình.
Thế nhưng bạn lại cảm thấy có chút lo lắng trong lòng.
Sự thiên vị của mấy người này dường như sắp lệch hẳn tới tận Bắc Băng Dương luôn rồi kìa.
Thế còn bốn đứa trẻ kia thì sao hả?! Còn lại hai đứa con trai và hai đứa con gái nữa của tôi chạy đi đâu mất rồi!
Suốt cả thiên ký sự toàn bộ chỉ chăm chăm kể về mỗi một mình Tiểu Thất là thế nào.
Bạn lật đi lật lại, lật tới mức mỏi nhừ cả tay, cũng chẳng thấy bóng dáng của bốn đứa trẻ kia đâu cả. Sau khi xác nhận chắc chắn rằng không còn bất kỳ lời trần thuật nào về tương lai của những đứa trẻ khác nữa, bạn bấm mở đoạn phim dài của Lời bạt sau này.
[Lời bạt sau này / Đoạn phim dài].
"Ngủ ngoan nhé, ngủ ngoan nhé, bảo bối thân yêu của cha... Khụ, đáng lẽ phải hát như thế này chứ nhỉ, cái tên Ngô Tiếu kia bày ra cái chủ ý quái quỷ gì không biết." Tiếng hát ồm ồm như bò rống khẽ lan tỏa theo từng nhịp sóng nước bập bềnh, ngay sau đó là tiếng chuông lắc trẻ em đủ màu sắc vang lên leng keng.
[Lục Thất ngay từ thuở ấu thơ đã biết rất rõ rằng bản thân là một đứa trẻ luôn nhận được sự thiên vị đặc biệt.]
Mỗi khi các anh chị em khác đều đã chìm sâu vào giấc ngủ, người cha sẽ không kìm được lòng mình mà cúi xuống đặt thêm một nụ hôn thật kêu lên má con bé. Cho dù con bé có cùng các anh chị em phạm phải sai lầm đi chăng nữa, thì con bé cũng tuyệt đối không phải nhận những hình phạt quá đỗi nặng nề.
Trừ phi phạm phải những sai lầm mang tính nguyên tắc, con bé mới bị cha nghiêm khắc quở trách, thế nhưng gần như chưa từng bao giờ bị cha cầm roi trúc quất vào mông như các anh chị em khác.
Chỉ duy nhất có một lần.
Lục Thất không nghe lời, lén lút chạy vụt ra ngoài đường lớn, suýt chút nữa đã bị một chiếc xe bay đâm trúng. Lần đó, người cha lần đầu tiên nổi trận lôi đình, đánh cho con bé một trận khóc lóc om sòm, thế nhưng sau khi xong chuyện, người cha lại ôm chặt lấy con bé đặt lên đầu gối mà dỗ dành, an ủi không thôi.
"Cha xin lỗi, Tiểu Thất à, cha đánh làm con bị đau rồi đúng không..." Đó cũng là lần đầu tiên trong đời con bé nhìn thấy người cha rơi nước mắt.
Một bát nước thật khó để bưng cho bằng phẳng, huống chi người cha lại có tới tận năm đứa con thơ dại.
Mặc dù người cha đối xử với các anh chị em khác cũng rất tốt, nhưng đối với con bé thì vẫn luôn là tốt nhất. Các anh chị em khác thỉnh thoảng không kìm được mà để lộ ra những ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị với con bé, thế nhưng kể từ ngày bọn họ biết được con bé có diện mạo giống người mẹ nhất.
Thì các anh chị em lại dành cho Lục Thất biết bao nhiêu sự bao dung và nhường nhịn.
Người cha cũng tự biết rằng bản thân luôn không kìm được sự thiên vị, hắn cảm thấy vô cùng có lỗi với bốn đứa con còn lại, hắn đã cố gắng hết sức để đối xử thật tốt với các con, thế nhưng đối với con bé thì quả thực là tốt tới mức không có điểm dừng.
Thuở nhỏ Lục Thất hoàn toàn không hiểu nổi, chẳng qua chỉ là có gương mặt giống mẹ mà thôi.
Làm sao con bé lại có thể nhận được nhiều sự bao dung và thiên vị đến nhường ấy cơ chứ.
[Sự thiên vị này được thể hiện rõ nét trong mọi phương diện của cuộc sống.]
[Bất kể là thuở ấu thơ, hay là khi đã khôn lớn trưởng thành.]
[Lục Thất trước sau vẫn luôn là đứa trẻ vĩnh viễn được nhận sự thiên vị tuyệt đối.]
Thậm chí có một lần, bên trong sảnh yến tiệc của hoàng cung, Lục Thất đã vô tình mạo phạm tới Hoàng đế Bệ hạ. Bệ hạ Bùi Cái còn chưa kịp cất lời quở trách, thì vị Đương nhiệm Đệ nhất Quan chỉ huy —— người đã sớm bước lên đỉnh cao quyền lực năm xưa —— đã nhanh chân bước tới chắn con bé ở phía sau lưng mình: "Bệ hạ."
"..." Hoàng đế Bệ hạ chầm chậm bước xuống từng bậc thềm.
Kể từ ngày hôm đó, toàn thể người dân Liên Bang đều biết rõ một điều rằng, Lục Thất chính là đứa trẻ nhận được sự sủng ái và thiên vị vô điều kiện của Hoàng đế Bệ hạ.
[Con đường hoạn lộ công danh của con bé thuận buồm xuôi gió một cách khó tin.]
Chú Millicent thường xoa xoa đầu con bé mà lẩm bẩm: "Thật may mắn làm sao, cháu giống hệt mẹ cháu. Triệu Hướng Tây căn bản chẳng biết cách nuôi dạy con cái gì cả, mấy cái tên kia cũng toàn nuôi dạy bừa bãi... Tiểu Thất à, cháu không bị nuôi dạy cho méo mó nhân cách quả thực là một kỳ tích hiếm có đấy."
"Cha cháu vẫn rất biết cách dạy dỗ con cái đấy chứ ạ!" Lục Thất nghiêm túc cãi lại: "Đại ca, Nhị ca, Đại tỷ, Nhị tỷ của cháu hiện tại đều đang nắm giữ những chức vụ vô cùng quan trọng bên trong Liên Bang đấy thôi!"
[Lục Thất đã được nuôi dạy rất tốt.]
[Lục Thất trên thực tế hoàn toàn không giống hệt như bạn, con bé không thể đạt điểm tuyệt đối trong mọi môn học, điểm thi thể lực cũng rất kém cỏi, thậm chí chẳng thể nào điều khiển nổi cơ giáp.]
[Thế nhưng tình yêu thương mà những người xung quanh dành cho con bé thực sự quá đỗi dư thừa, dạt dào.]
[Dẫu cho con bé không thể làm tốt mọi thứ, thì người khác vẫn sẽ dành cho con bé những lời vỗ về, an ủi ôn hòa và bình yên nhất.]
"Tất cả đều là nhờ có mẹ." Con bé hiểu rất rõ, bản thân sở dĩ có được tất cả những sự thiên vị này, toàn bộ đều bắt nguồn từ người mẹ của mình —— Lục Nhất. Những sự thiên vị này đáng lẽ ra phải thuộc về mẹ, là món quà vô giá mà mẹ đã để lại cho con bé trên cõi đời này.
Kỳ thực Lục Thất đáng lý ra không nên có thứ tình cảm quá đỗi sâu đậm đối với mẹ, bởi khi mẹ qua đời thì con bé thậm chí còn chưa kịp chào đời. Con bé muốn biết mẹ trông như thế nào, chỉ có thể ngắm nhìn qua những bức ảnh cũ, hoặc nhìn vào chính hình bóng của mình trong gương.
Thế nhưng những dấu vết của mẹ dường như lại hiện diện ở khắp mọi nơi.
Những người xung quanh không ngừng nhắc tới, người cha luôn nhắc tới, và các chú đối xử rất tốt với con bé cũng không ngừng nhắc tới mẹ.
Mẹ dường như chưa từng bao giờ rời xa nơi này.
Chú Vệ Kỳ Độ và chú Millicent dường như luôn xuyên qua hình bóng của con bé để nhìn về một ai đó xa xôi, các anh chị em cũng từ trên người con bé mà mường tượng ra dáng vẻ của mẹ năm xưa, người cha thì lại càng dành cho con bé sự nuông chiều vô bờ bến.
Lục Thất hiểu rằng, những sự nuông chiều này đáng lẽ ra phải thuộc về mẹ.
Mẹ đã qua đời khi tuổi đời còn quá trẻ, thậm chí còn chưa chạm tới độ tuổi hiện tại của con bé.
Năm nay con bé đã tròn hai mươi tuổi rồi.
Lớn hơn hai tuổi so với độ tuổi năm ấy mẹ trút hơi thở cuối cùng.
Điều này đáng lẽ ra phải khiến cho Lục Thất cảm thấy bất mãn, khiến con bé cảm thấy bản thân như đang bị biến thành một kẻ thế thân cho mẹ mình. Thế nhưng con bé là một đứa trẻ được nuôi dưỡng và lớn lên trong biển trời yêu thương ngập tràn, con bé đã được yêu thương trọn vẹn để trưởng thành.
Hai chữ "người mẹ", đồng nghĩa với tình yêu thương đong đếm không xuể.
Người cha cùng các chú đã dạy dỗ Lục Thất vô cùng tốt, dạy con bé trở nên ngoan ngoãn, hiểu chuyện, và dạy con bé có thể tự mình đứng vững gánh vác một phương trời.
[Sau khi khôn lớn trưởng thành, Lục Thất cũng giống như bạn, dấn thân trọn vẹn vào ngành y tế sinh học.]
"Con cảm ơn mẹ, mẹ ơi, con đang sống vô cùng hạnh phúc, con đã lớn khôn thật tốt rồi ạ."
"Con cũng muốn trở thành một con người vĩ đại giống như mẹ vậy."
[Đoạn phim dài của Lời bạt sau này. KẾT THÚC]
Bạn đóng mục Lời bạt sau này lại.
Bạn: "..."
Cái cảm giác đột nhiên "hỉ làm mẹ" thế này rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì thế không biết, đứa con thậm chí còn lớn hơn cả bạn tới hai tuổi nữa chứ.
Bạn ngượng ngùng đưa tay lên gãi gãi má.
A a a, dẫu biết rằng đứa trẻ đã được nuôi dạy và lớn khôn rất tốt, thế nhưng đối với bạn mà nói thì đứa trẻ thực chất giống như một chuỗi số liệu hơn, tự dưng một đứa bé bằng xương bằng thịt thoắt cái đã lớn tướng như thế thực sự mang lại cảm giác vô cùng kỳ quặc mà!!! Bỏ qua, mau bỏ qua đi! Cái Lời bạt sau này sao lại không có nút [Bỏ qua / Skip] cơ chứ!
Suốt cả quá trình bạn phải dùng ngón chân bấm chặt xuống mặt sàn để xem cho xong cái đoạn phim dài đầy sến sẩm này.
Cảm giác nhập tâm thực sự quá đỗi mãnh liệt.
Hiện tại bạn đã chính thức trở thành mẹ của năm đứa con rồi đấy.
Tuổi sinh lý hiện tại của bạn là 3,5 tuổi.
Tuổi tâm lý cũng theo đó mà giảm xuống tương ứng với tuổi sinh lý.
Tuổi tâm lý thực sự của bạn cũng tuyệt đối chưa từng đạt tới cái ngưỡng có con cái.
Mà lại còn là con cái đã tròn 20 tuổi nữa chứ.
Tóm lại, lần dự đoán mô phỏng trước đã hoàn toàn khép lại rồi.
Bạn lắc đầu nguầy nguậy! Vứt phắt cái cảm giác không thích ứng kia ra sau đầu!
Vẫn còn lại một mục mang ký hiệu [?].
Bấm chọn vào đó, bạn nhìn thấy giao diện của [Diễn đàn Tinh Võng].
Hệ thống cấp cho bạn [30 phút] để tự do lướt xem các bài thảo luận trên diễn đàn.
Đồng hồ đếm ngược bắt đầu chạy.
Giao diện có đôi chút khác biệt so với [Diễn đàn Tinh Võng] mà bạn từng biết, cách thức bố trí và phân chia chuyên mục trông gọn gàng, sạch sẽ hơn rất nhiều.
Bạn cúi đầu nhìn xuống dòng thời gian hiển thị.
Mốc thời gian: [Năm Tinh lịch 6043].
Bạn: "?"
Bạn nhanh thoăn thoắt lật lại nhật ký mô phỏng trước đó. Khi bạn [18] tuổi, hệ thống hiển thị là [Năm Tinh lịch 5043], chẳng cần cố ý tính toán, chỉ cần liếc mắt nhìn qua là biết ngay [Năm Tinh lịch 6043] cách mốc thời gian của bạn tới tận 1000 năm trời ròng rã.
Diễn đàn Tinh Võng của 1000 năm sau ư? Phản ứng đầu tiên nảy ra trong đầu bạn chính là: Oa, nhân loại cho tới tận bây giờ thế mà vẫn chưa bị diệt chủng cơ đấy!
Đây tuyệt đối không phải là lời nguyền rủa, nhưng nhìn vào cái tình trạng tồi tệ mà bạn từng tận mắt chứng kiến, bạn thực sự rất khó để không kinh ngạc khi thấy nhân loại thế mà lại có thể truyền thừa tiếp nối tới tận năm 6043 mà vẫn sống nhăn răng, thậm chí còn hoạt động vô cùng sôi nổi trên Diễn đàn Tinh Võng nữa chứ.
Thời gian vô cùng quý giá, bạn lập tức dời sự chú ý ra khỏi con số niên đại kia.
Ánh mắt bạn lướt qua một loạt các chuyên mục: [Chuyên khu Hóng chuyện bát quái], [Điểm nóng gần đây], [Chuyên khu Tạp đàm], [Tin tức chính sự quan trọng], [Nhật báo Tài chính kinh tế]... Cuối cùng bạn quyết đoán chọn ngay [Chuyên khu Tạp đàm]! Dựa vào kinh nghiệm dày dặn của bản thân, [Chuyên khu Hóng chuyện bát quái] phần lớn chỉ toàn là những tin tức giật gân, lăng nhăng của đám [ngôi sao, người nổi tiếng mạng, hoàng thất]; còn [Điểm nóng gần đây] thì bạn đã lạc hậu so với người ta tới cả ngàn năm, chưa chắc đã đọc hiểu nổi; [Tin tức chính sự quan trọng] và [Nhật báo Tài chính kinh tế] cũng tương tự như vậy, bạn đâu thể nào dùng tin tức của 1000 năm sau để tay không bắt giặc ôm cổ phiếu của 1000 năm trước được.
Chỉ có [Chuyên khu Tạp đàm] là cái gì cũng sẽ đá động tới một chút.
Điều này hoàn toàn trúng ý bạn.
Trên trang đầu của [Chuyên khu Tạp đàm] đang trôi nổi vài bài viết vô cùng nóng bỏng, bạn đưa mắt quét qua một lượt:
[Ngày kỷ niệm 1000 năm ngày mất của Lục Nhất Thiếu tá]
[Bóc phốt 818 những chuyện thú vị không thể không kể giữa Lục Nhất Thiếu tá và những nhân vật truyền kỳ năm ấy]
[Dạo gần đây đang rộ lên phong trào phục cổ hoài niệm, tôi cũng xin đú trend một chút, đặt bốn chữ Lục Nhất Thiếu tá lên tiêu đề làm cuộn len câu view, xem thử có thể dụ được mấy con mèo mò vào đây nhé!]
[Lục Nhất Thiếu tá năm xưa chắc hẳn không ngờ được rằng 1000 năm sau bản thân vẫn còn phải chịu một kiếp nạn như thế này đâu nhỉ, quả nhiên đỉnh lưu hàng thật giá thật thì muôn đời vẫn là đỉnh lưu.]
1000 năm sau mà vẫn là đỉnh lưu đứng đầu làn sóng dư luận, với tư cách là người trong cuộc, bạn: "..."
Điều này rất tốt! Nhưng xin các người làm ơn đừng có bóc phốt chém gió bừa bãi đấy nhé.
Bạn ngập ngừng, do dự một hồi rồi bấm chọn vào một bài viết.
[1] [#CựcHótHótHótHót Ngày kỷ niệm 1000 năm ngày mất của Lục Nhất Thiếu tá 99+]
[Chủ thớt] [Chủ thớt dạo gần đây đang nghiên cứu về lịch sử, tình cờ đọc tới chương viết về Lục Nhất Thiếu tá thì lập tức bị thần thái và mị lực của Thiếu tá mê hoặc đến điên đảo. Thế là tôi liền mò về bài viết cổ xưa từ 1000 năm trước để thắp một ngọn nến tưởng niệm, thoắt cái bỗng giật mình nhận ra Lục Nhất Thiếu tá thế mà đã rời xa cõi đời này tròn 1000 năm rồi.]
[Gõ lên tiêu đề mấy chữ này, tâm trạng của chủ thớt thực sự vô cùng phức tạp.]
[Có lẽ vẫn còn một số cư dân Liên Bang chưa học tới bài học lịch sử này đang theo dõi bài viết, vậy thì tôi xin nhân tiện phổ biến một chút kiến thức cơ bản cho mọi người cùng biết. Loại thuốc ức chế kỳ mẫn cảm mà tất cả các bạn đang sử dụng hằng ngày lúc này, thực chất vẫn chính là phiên bản do chính tay Lục Nhất Thiếu tá nghiên cứu chế tạo năm xưa đấy.]
[Cho tới tận ngày hôm nay, Liên Bang vẫn chưa có một ai có thể lý giải nổi rốt cuộc Lục Nhất Thiếu tá đã làm cách nào để chế tạo ra thuốc ức chế kỳ mẫn cảm mà hoàn toàn không cần phải tiến hành phẫu thuật can thiệp vào tuyến thể của Alpha và Omega.]
[Lục Nhất Thiếu tá (Sinh ngày 1/1/5025 - Mất ngày 20/5/5043), khi tạ thế tuổi đời chỉ vừa tròn 18 tuổi. Năm 17 tuổi, cô đã được quân đội Liên Bang đặc cách phong tặng quân hàm "Thiếu tá". Cuộc đời ngắn ngủi của cô lại để lại biết bao nhiêu trang huyền thoại bất tử, tạo nên những ảnh hưởng sâu sắc vô tiền khoáng hậu đối với toàn thế giới: thuốc ức chế kỳ mẫn cảm, vaccine đánh dấu tạm thời, thuốc biến đổi giới tính, cơ giáp sinh học... toàn bộ đều là những sản phẩm nghiên cứu vĩ đại bắt nguồn từ bàn tay của Lục Nhất Thiếu tá.]
[Những người con của cô sau này cũng tiếp nối trọn vẹn con đường của người mẹ, cống hiến những đóng góp vô cùng to lớn cho sự phát triển của Liên Bang.]
[Tôi đã trót đem lòng yêu một người cổ nhân đã qua đời từ cả ngàn năm trước.] [Vài dòng chữ mỏng manh có thể viết hết một đời người của cô, nhưng lại chẳng bao giờ có thể viết xiết được lòng biết ơn sâu sắc mà toàn thể nhân loại dành cho cô.]
[Nếu như không có Lục Nhất Thiếu tá, nhân loại chúng ta cho tới tận ngày hôm nay vẫn chưa thể nào đủ sức đối kháng với Trùng tộc, và loài người vẫn sẽ tiếp tục phải quằn quại trong những nỗi thống khổ tột cùng của kỳ mẫn cảm.]
Tầng 1 [Xin chào xin chào: Thế mà lại có người đang đào lại lịch sử về Lục Nhất Thiếu tá sao! Vị Chân Thần thời thượng cổ của lòng tôi đây rồi! Xin phép đẩy bài viết lên đầu nhé.]
[Một bông hoa nhỏ: Xin mượn bài viết này để phàn nàn một chút, những thứ khác thì không nói làm gì, nhưng thuốc biến đổi giới tính thì đâu hẳn là hoàn toàn tốt đẹp đâu chứ. Kể từ ngày thuốc biến đổi giới tính ra đời, số lượng vụ án lừa đảo công khai mà Liên Bang phải thụ lý giải quyết mỗi ngày thực sự quá nhiều rồi.]
[Thật là kỳ quái: Chuyện đó chẳng lẽ không phải là do tầng lớp quản lý của Liên Bang quá đỗi kém cỏi hay sao, tự dưng lại đi đổ lỗi lên đầu thuốc biến đổi giới tính làm cái gì thế hả?]
[Cứ như vậy đi cũng tạm: Đúng thế đúng thế, huống chi dự luật về việc sử dụng thuốc biến đổi giới tính đã ban hành từ biết bao nhiêu năm nay rồi, những nhóm đối tượng được hưởng lợi ích từ thuốc biến đổi giới tính chẳng lẽ các người đều mù mắt không nhìn thấy sao? Các người không nhìn thấy những điều đó, vậy thì có biết bao nhiêu Beta đã có thể tạm thời điều khiển cơ giáp, nhờ đó mà tiêu diệt thêm được biết bao nhiêu con Trùng tộc gớm ghiếc, các người cũng chẳng thèm thấy luôn à?]
[Cứ như vậy đi cũng tạm: Đôi mắt mà đã mù quáng đến mức độ ấy rồi thì chi bằng đem đi quyên góp từ thiện cho người khác luôn đi.]
[Một bông hoa nhỏ: Nói đi thì cũng phải nói lại, rốt cuộc vẫn là do Liên Bang quản lý thuốc biến đổi giới tính không đủ nghiêm ngặt, chỉ cho phép sử dụng trong quân đội chẳng phải là xong chuyện rồi sao?]
[Tâm hoa nộ phóng: Bản Omega đây xin phép cực lực phản đối nhé! Dựa vào cái gì mà chỉ cho phép quân đội sử dụng cơ chứ? Một Omega trong thời kỳ đặc thù mà dùng một chút thuốc biến đổi giới tính thì cảm giác thoải mái dễ chịu biết bao nhiêu, cái đám người các bạn căn bản chỉ biết nghĩ cho lợi ích hẹp hòi của riêng mình, chứ chẳng thèm đoái hoài xem thuốc biến đổi giới tính có thể mang lại sự trợ giúp to lớn đến nhường nào cho những người khác.]
[Cá nhân cảm giác rất tốt: Bạn nói thế chẳng phải bản thân bạn cũng chỉ đang nghĩ cho lợi ích của riêng mình thôi sao? Trong thời kỳ đặc thù thì dùng thuốc ức chế thì làm sao nào?]
[Tâm hoa nộ phóng: Dùng thuốc ức chế thì cả người vẫn cứ bủn rủn, mệt mỏi rã rời chứ sao! Chứ kỳ mẫn cảm của Alpha đâu có bị như thế!]
[Nói tóm lại thuốc biến đổi giới tính cũng chỉ là một công cụ mà thôi, quan trọng nhất vẫn là ở cái kẻ sử dụng nó như thế nào kìa.]
Tầng 2 [Hách Mỹ Lệ: Nhắc tới Lục Nhất Thiếu tá, thì không thể nào không nhắc tới đoạn video clip được trưng bày bên trong Bảo tàng Diễn biến Lịch sử ABO đúng không nào? Cho tới tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in cái đòn tấn công nhan sắc bùng nổ mà màn hình siêu lớn của viện bảo tàng đã mang lại cho tôi!]
Tầng 3 [Thích những điều thú vị: Vào cái thời đại xa xưa ấy, ngành công nghiệp chăm sóc da dường như chưa phát triển rực rỡ như bây giờ, Lục Nhất Thiếu tá lại còn có xuất thân từ dưới Hạ Thành nữa chứ. Màn hình khổng lồ phát sóng trực tiếp không hề dùng bất kỳ bộ lọc làm đẹp nào, góc quay 360 độ không góc chết, tôi đã đứng dán mắt nhìn chăm chú suốt nửa ngày trời mà cũng chẳng tài nào tìm ra nổi làn da của Lục Nhất Thiếu tá có bất kỳ một tì vết nào cả. Hóa ra đây chính là định nghĩa thực sự của bốn chữ "trời sinh lệ chất" sao? Xinh đẹp đến mức khiến người ta căn bản không nỡ chớp mắt lấy một lần, thật sự ghen tị khôn cùng với những con người được sống cùng thời đại với Lục Nhất Thiếu tá, cảm giác Lục Nhất Thiếu tá còn đẹp hơn gấp vạn lần những minh tinh nổi tiếng nhất hiện nay.]
[Chỉ là người qua đường: Cười chết mất thôi, lầu trên ngắm người ta đến ngẩn ngơ cả người ra rồi mà cứ nhất quyết phải giảo biện là đang đi tìm tì vết cơ đấy.]
[Giáp Ất Bính Đinh: Người ta là Lục Nhất Thiếu tá đấy nhé, chúng ta nhìn tới mức ngây dại ra cũng là chuyện hết sức bình thường thôi mà!]
[Vẽ một vòng tròn ngồi hóng: Có biết bao nhiêu người đã phẫu thuật thẩm mỹ theo khuôn mặt của Lục Nhất Thiếu tá, nhưng chẳng một ai có thể làm toát lên được cái thần thái đỉnh cao ấy của cô.]
Tầng 4 [23333: Sao tự dưng chủ đề bài viết lại có xu hướng bị bẻ lái sang chuyện nhan sắc thế này? Mau kéo lại, đá về chủ đề chính đi nào, chúng ta lúc này đang đào sâu về những cống hiến vĩ đại của Lục Nhất Thiếu tá cơ mà... Mặc dù phải công nhận rằng Lục Nhất Thiếu tá thực sự xinh đẹp tới mức khiến người ta không thể nào rời mắt được thật, nhân chi thường tình thôi mà (Meme ngước nhìn.jpg).]
Tầng 5 [Nick name dãy số ngẫu nhiên: Những ai không biết tới Lục Nhất Thiếu tá thì ước chừng đều là mấy đứa nhóc tì chưa học lên cấp hai thôi, chứ học sinh cấp hai nào mà chẳng được nhìn thấy hình ảnh Lục Nhất Thiếu tá in trong sách giáo khoa cơ chứ.]
[23333: Bạn nhắc tới chuyện này làm tôi lại muốn phì cười, trong sách giáo khoa toàn là một đống ảnh chụp dìm hàng xấu xí của các danh nhân lịch sử, duy chỉ có Lục Nhất Thiếu tá là đẹp tới mức hoàn toàn lạc quẻ giữa đám đông.]
[Chỉ nam Đế Đô Tinh: Cục Giáo dục Liên Bang đã dùng hết toàn lực bình sinh mà cũng chẳng tài nào tìm ra nổi một bức ảnh xấu nào của Lục Nhất Thiếu tá, nhan sắc đã được Cục Giáo dục kiểm định và chứng nhận đàng hoàng nhé!]
[Giáp Ất Bính Đinh: Chuyện đó cũng hết sức bình thường thôi mà? Trong sách giáo khoa có biết bao nhiêu danh nhân vĩ đại, nhưng chỉ duy nhất có một mình Lục Nhất Thiếu tá là không sống qua nổi tuổi 40, thế nhưng những thành tựu rực rỡ ấy lại bắt buộc phải được đưa vào sách giáo khoa. Mối tình đầu của biết bao nhiêu thế hệ học sinh Liên Bang đều chính là Lục Nhất Thiếu tá đấy, bị mị lực của cô ấy hớp hồn là chuyện quá đỗi bình thường. Các bạn nhìn xem, đã 1000 năm trôi qua rồi mà vẫn có biết bao nhiêu người tự phát đến viếng và hoài niệm Lục Nhất Thiếu tá kìa. Sáng nay tôi vừa tới dâng hoa, hoa đặt trước bia mộ của cô ấy nhiều tới mức tràn cả ra ngoài, tôi thậm chí chẳng tìm nổi một chỗ trống để đặt bó hoa của mình xuống nữa, hy vọng Lục Nhất Thiếu tá có thể nhận được tấm lòng của tôi.]
[Chỉ nam Đế Đô Tinh: Bởi vì không sống qua nổi tuổi 40 nên mới không thể tìm ra nổi một bức ảnh chụp xấu xí nào sao... Nghe đúng là một câu chuyện cười tinh tế đậm chất địa ngục.]
[Vẽ một vòng tròn ngồi hóng: Cục Giáo dục Liên Bang thực ra cũng chẳng muốn để cho các em học sinh yêu sớm đâu, nhưng thời buổi bây giờ dinh dưỡng đầy đủ quá, biết bao nhiêu đứa trẻ phát triển sớm trước tuổi, các em vừa mới bước chân ra khỏi "Thôn Tân Thủ" đã lập tức đụng độ phải một "mị ma" đỉnh cấp như Lục Nhất Thiếu tá thì đúng là... (Lắc đầu bất lực.gif).]
[Ngọn lửa rực cháy như tôi: Mối tình đầu mà là Lục Nhất Thiếu tá thì cứ việc lén lút mà mở cờ trong bụng đi nhé! Lục Nhất Thiếu tá ít nhất sẽ không bao giờ dạy hư con nít, những đứa trẻ sẵn lòng đi tìm hiểu về những sự tích hào hùng của Lục Nhất Thiếu tá thì sau khi lớn lên dẫu có lệch lạc đến đâu cũng chẳng thể nào méo mó nhân cách được, đây thực sự là một tấm gương quá đỗi tuyệt vời.]
[Vẽ một vòng tròn ngồi hóng: Bạn đừng nói thế chứ, chính bản thân tôi cũng là như vậy đấy! Hồi học cấp hai vừa nhìn thấy ảnh Lục Nhất Thiếu tá một cái là đời này coi như xong luôn, bây giờ đi tìm đối tượng hẹn hò cứ vô thức lấy tiêu chuẩn của Lục Nhất Thiếu tá ra để so sánh. Đứa cháu trai của tôi thì treo kín áp phích hình ảnh Lục Nhất Thiếu tá khắp bốn bức tường phòng ngủ, thề thốt sau này nhất định phải học tập theo tấm gương của cô.]
[Người trưởng thành: Thật tốt biết bao, một khi đã đem lòng say mê Lục Nhất Thiếu tá, thì sẽ không bao giờ sa đà vào hút thuốc, uống rượu, càng không bị kẻ xấu xúi giục đi sử dụng các chất cấm, sau này lớn lên lại còn có thể cống hiến sức mình cho Liên Bang nữa chứ. Nếu tôi mà là tầng lớp thượng lưu của Liên Bang thì miệng tôi đã cười ngoác tới tận mang tai rồi.]
[Chèo thuyền 99 nhé: Quân khu Liên Bang hiện tại không bao giờ lo thiếu hụt nhân lực, có tới 80% công lao là nhờ sức hút của Lục Nhất Thiếu tá phát huy tác dụng đấy.]
Tầng 6 [Chủ thớt: Hóa ra tôi không phải là kẻ đơn độc, nhìn thấy tất cả mọi người đều từng bị mị lực của Lục Nhất Thiếu tá hớp hồn là tôi yên tâm hẳn rồi. Mấy ngày nay tôi điên cuồng lùng sục mọi sự tích về cô, đọc tới đâu là trái tim tôi lại đập thình thịch liên hồi tới đó, thực sự quá khó để có thể tưởng tượng nổi những con người sống ở thời đại ấy làm sao có thể né tránh nổi những phát súng mị lực chí mạng của Lục Nhất Thiếu tá cơ chứ! Dù sao thì bản thân tôi thực sự không tài nào tưởng tượng nổi!]
[Nhân sĩ cấp cao: Chủ thớt mà đã nhắc tới chuyện này thì tôi xin phép tỉnh ngủ ngay lập tức nhé! Tôi đã từng mất ăn mất ngủ để thu thập toàn bộ những thông tin bên lề về Lục Nhất Thiếu tá đấy. Thời đại của 1000 năm trước hỗn loạn hơn bây giờ rất nhiều, thế nhưng có rất nhiều danh nhân lịch sử mà chúng ta vốn quen mặt như nhà sáng lập Tập đoàn Ivanov, Đại đế Bùi Cái, Thượng tướng Vệ Kỳ Độ, Quan chỉ huy Mạc Tùy, và cả thần tượng của biết bao nhiêu thế hệ Omega hiện nay (người Omega đầu tiên trong lịch sử dám chủ động ly hôn với hoàng thất) Brian Skoglund... tất cả đều là những vĩ nhân lẫy lừng của thời đại ấy.]
[Sở dĩ phải nhắc tới bọn họ là bởi vì các học giả lịch sử đã phát hiện ra một điều vô cùng chấn động: tất cả những danh nhân kiệt xuất này dường như đều từng có những mối dây dưa tranh chấp tình cảm vô cùng phức tạp với Lục Nhất Thiếu tá!]
[Vẽ một vòng tròn ngồi hóng: Mấy cái tên này nghe quen tai quá chừng, cảm giác hình như cũng từng nhìn thấy trong sách giáo khoa rồi thì phải, nhưng tốt nghiệp lâu năm quá rồi nên chữ thầy trả lại cho thầy hết trơn, tra cứu tìm kiếm một hồi mới thấy lòi ra biết bao nhiêu chuyện thâm cung bí sử. Tôi là fan cứng duy nhất của một mình Lục Nhất thôi, những thứ khác thực ra không tò mò lắm, chỉ tò mò xem bọn họ rốt cuộc đã dây dưa tình cảm với Lục Nhất Thiếu tá theo cách thức nào thế? Có vị đại thần phân tích nào hay cán sự môn học nào ra mặt giải đáp giúp tôi với được không?]
[Mưa không lớn chỉ là gió cứ thổi: Tôi vừa mới học xong phần kiến thức liên quan này, dẫu không dám nhận là cán sự môn học, nhưng có thể lược thuật và đúc kết lại một chút thế này:]
[Người sáng lập Tập đoàn Ivanov —— Millicent Ivanov chính là nhà sản xuất thuốc ức chế kỳ mẫn cảm độc quyền cung cấp riêng cho hoàng thất, và đồng thời cũng là đối tác hợp tác kinh doanh thân cận nhất của Lục Nhất Thiếu tá. Mối quan hệ hợp tác giữa hai người họ sớm nhất thậm chí có thể ngược dòng truy về tận lúc hai người mới tròn 6 tuổi, đúng chuẩn thanh mai trúc mã luôn nhé! Tôi tuyệt đối không tin suốt ngần ấy năm trời gắn bó keo sơn, Millicent Ivanov lại chưa từng một lần rung động con tim. Hắn dẫu là một Beta thì cũng đâu phải là Liễu Hạ Huệ tái thế cơ chứ! Một cây cải thảo vừa xinh đẹp tuyệt trần lại vừa tài năng xuất chúng như Lục Nhất bày ngay trước mắt, thử hỏi có ai mà không muốn gặm lấy một miếng!]
[Đại đế Bùi Cái thì khỏi cần phải bàn cãi nhiều làm chi, ngài ấy chính là vị hoàng đế có quyết đoán và bản lĩnh sắt đá nhất kể từ ngày đế quốc được thành lập cho tới nay. Cải cách mạnh tay như sấm sét, quét sạch lũ quý tộc ăn bám thối nát, và ngài ấy cũng chính là người học trò duy nhất của Lục Nhất Thiếu tá, nắm giữ trọn vẹn trong tay toàn bộ công thức cơ mật gốc của thuốc ức chế kỳ mẫn cảm.]
[Năm xưa khi ngài ấy tung ra loại thuốc ức chế kỳ mẫn cảm trung giai, toàn bộ Liên Bang đã phải rúng động ba hồi. Dù sao thì vào thời điểm đó, người chế tạo ra thuốc ức chế đang bị Quân Phản Loạn bắt cóc đi mất, thế nhưng Bùi Cái lại đường hoàng lấy ra được, và Bùi Cái Bệ hạ khi mới đăng cơ đã đích thân chính miệng xác nhận thân phận Đế sư tôn quý của Lục Nhất Thiếu tá.]
[Phía sau ống kính truyền thông, mối quan hệ thực sự giữa cặp đôi thầy trò này sâu sắc đến mức nào thì hậu thế chúng ta không tài nào suy đoán cặn kẽ nổi.]
[Thế nhưng Bùi Cái Bệ hạ năm xưa sủng ái đứa con gái Lục Thất của Lục Nhất Thiếu tá đến nhường nào thì chắc hẳn tất cả mọi người đều đã từng nghe phong thanh qua rồi đúng không? Phải gọi là muốn hái sao trên trời là có sao, muốn với trăng đáy nước là có trăng, hận không thể nâng niu cưng chiều Lục Thất lên tận chín tầng mây xanh, Bùi Cái Bệ hạ hoàn toàn coi Lục Thất như con gái ruột của chính mình mà hết mực chiều chuộng.]
[Nghe đồn rằng, Bùi Cái Bệ hạ năm xưa thậm chí còn từng nhen nhóm ý định muốn truyền lại ngai vàng hoàng đế cho Lục Thất kế thừa nữa đấy.]
[Nếu như không phải có vô số đại thần liều chết can ngăn, thì Bùi Cái Bệ hạ thực sự đã làm như vậy rồi.]
[Kết quả sau đó thì đương nhiên tất cả mọi người đều đã rõ, Bùi Cái Bệ hạ dường như đã tìm gặp Lục Thất nữ sĩ để xin bộ tổ hợp gen, rồi nhờ phòng thí nghiệm bí mật hỗ trợ nhân bản ra một đứa trẻ mang dòng máu ruột thịt của Lục Nhất Thiếu tá... Đây nếu như không phải là chân ái khắc cốt ghi tâm, thì còn cái gì mới xứng đáng được gọi là chân ái nữa cơ chứ!]
[Tôi từng xem qua ảnh chụp của Lục Thất nữ sĩ rồi, sở hữu độ tương đồng lên tới 90% so với Lục Nhất Thiếu tá, duy chỉ có thần thái là mang nét khác biệt rõ rệt so với Lục Nhất Thiếu tá, tuyệt đối không khiến người ta bị nhầm lẫn.]
[Nói một câu tự đáy lòng mình, nét đẹp của Lục Nhất Thiếu tá không chỉ nằm ở lớp da thịt bên ngoài, mà cốt lõi là nằm ở sâu thẳm nơi linh hồn, chính vì vậy tôi không cho rằng Lục Thất nữ sĩ là kẻ thế thân cho mẹ mình, trên cõi đời này chẳng có bất kỳ ai có thể thay thế nổi Lục Nhất Thiếu tá, dẫu cho đó có là con gái ruột của cô ấy đi chăng nữa.]
[Nhắc tới Đại đế Bùi Cái, thì lại không thể nào không nhắc tới Hoàng hậu Brian. Với tư cách là người đại diện phát ngôn lâu năm cho thuốc ức chế kỳ mẫn cảm —— cho tới tận bây giờ trên thân chai thuốc ức chế vẫn còn in hình chân dung của Hoàng hậu Brian —— vị Hoàng hậu minh tinh xinh đẹp tuyệt trần nhưng chỉ sống thọ vỏn vẹn tới năm 33 tuổi này, đúng vào năm 33 tuổi ấy đã chủ động đề nghị ly hôn với Đại đế Bùi Cái, rồi sau đó tự sát kết liễu đời mình ngay tại tư gia, để lại biết bao nhiêu nghi vấn suy đoán cho hậu thế mà không một ai có thể giải mã nổi.]
[Mưa không lớn chỉ là gió cứ thổi: Bản thân tôi có một giả thuyết thế này, xin tuyên bố trước đây hoàn toàn chỉ là suy đoán cá nhân thôi nhé. Đầu tiên, chắc hẳn mọi người đều biết rằng thân phận người đại diện phát ngôn cho thuốc ức chế là do chính Đại đế Bùi Cái chỉ định. Chúng ta đã biết mối quan hệ giữa Bùi Cái và Lục Nhất Thiếu tá vô cùng sâu sắc, Bùi Cái lại sảng khoái đồng ý ly hôn với Brian như vậy, hiển nhiên mối quan hệ phu thê giữa hai người họ hoàn toàn chẳng hề mặn nồng, và cũng không hề sinh hạ bất kỳ đứa con chung nào.]
[Vậy thì việc Bùi Cái Bệ hạ trao thân phận người đại diện thuốc ức chế cho Brian, chứ không phải trao cho nhân vật thủ lĩnh phong trào Omega đang nổi đình nổi đám thời bấy giờ là Hạ Lan Nhân Atlantis, nguyên nhân sâu xa phía sau e rằng chẳng hề đơn giản chút nào.]
[Tôi xin mạnh dạn phỏng đoán rằng, đó chính là ý nguyện của Lục Nhất Thiếu tá.]
[Chậc chậc, cái bánh quy kẹp nhân Đế - Hậu này ngon nghẻ quá, xin phép lặng lẽ cắn một miếng nhé!]
[Mưa không lớn chỉ là gió cứ thổi: Lại nói tiếp về Thượng tướng Vệ Kỳ Độ và Quan chỉ huy Mạc Tùy. Quan chỉ huy Mạc Tùy vốn dĩ ban đầu hoàn toàn không nằm trong danh sách lực lượng tham gia chiến dịch giải cứu, là về sau mới đột ngột bổ sung thêm tên vào. Hắn là một sĩ quan phụ trách công tác hành chính văn phòng, việc quái gì phải mạo hiểm tính mạng lao đầu xuống Hạ Thành cơ chứ! Hoàn toàn không cần thiết!]
[Tình cảm giữa Thượng tướng Vệ Kỳ Độ và Lục Nhất Thiếu tá thì lại càng ngon nghẻ hơn nữa. Người cuối cùng mà Lục Nhất Thiếu tá nhìn thấy trước khi trút hơi thở cuối cùng chính là Thượng tướng Vệ Kỳ Độ, và chính Thượng tướng Vệ Kỳ Độ là người đã đích thân bảo vệ, mang theo ống thuốc ức chế kỳ mẫn cảm do chính tay Lục Nhất Thiếu tá trao cho mình để trở về Liên Bang.]
[Hãy nhìn lại trọn vẹn cuộc đời của Thượng tướng Vệ Kỳ Độ và Quan chỉ huy Mạc Tùy mà xem. Bọn họ thực chất đều thuộc về tầng lớp thiên chi kiêu tử đỉnh cao của thời đại ấy, muốn làm bất cứ điều gì cũng đều dễ như trở bàn tay, chỉ cần muốn phấn đấu nỗ lực thì chẳng có gì là không làm được. Thế nhưng thời điểm bọn họ thực sự bắt đầu cắm đầu vào nỗ lực cống hiến, dường như lại là chuyện sau khi bước chân vào Học viện Cao cấp Utopia. Những người bạn thông minh ắt hẳn sẽ tự đặt câu hỏi: Tại sao lại vừa vặn rơi đúng vào thời điểm này?]
[Đáp án thực sự vô cùng đơn giản: Chính vào năm đó, Lục Nhất Thiếu tá lần đầu tiên đặt chân bước vào Thượng Thành, và ngôi trường mà cô nhập học chính là Học viện Cao cấp Utopia!]
[Chính vì lẽ đó.]
[Tôi hoàn toàn có đủ cơ sở để hoài nghi rằng: Cả Quan chỉ huy Mạc Tùy lẫn Thượng tướng Vệ Kỳ Độ đều là vì muốn thay Lục Nhất Thiếu tá hoàn thành tâm nguyện và lý tưởng còn dang dở nên mới liều mạng cống hiến đến nhường ấy!]
[Hai người đàn ông vĩ đại này thậm chí suốt cả một đời đều không kết hôn, không sinh con, và đem toàn bộ khối tài sản khổng lồ của mình chia đều cho cả năm đứa con của Lục Nhất!]
[Cõi lòng lạnh buốt tâm hồn bay bổng: Tôi không kìm được mà phải lên tiếng phản bác một chút thay cho Millicent Ivanov nhé! Chiến thuyền của chúng tôi theo đuổi là tuyến tình bạn tri kỷ thuần khiết kiểu Plato! Xin đừng có làm vấy bẩn tổ đội tri kỷ thuần khiết của chúng tôi. Lục Nhất Thiếu tá đâu phải là người theo chủ nghĩa tình cảm thuần tinh thần Plato đâu chứ, 18 tuổi qua đời, tính toán lại ngày tháng sinh nở của đàn con, thì lúc sinh con Lục Nhất Thiếu tá thậm chí còn chưa tròn 19 tuổi nữa kìa.]
[Thế nhưng Millicent Ivanov lại thường xuyên phải xuất hiện trước ống kính truyền hình, nếu như mang thai thì dẫu có nịt bụng chặt đến đâu cũng sẽ rất dễ dàng bị người ta nhìn ra ngay. Millicent chưa từng bao giờ mặc những bộ đồ rộng thùng thình cả, trước sau vẫn luôn là bộ âu phục ba mảnh phẳng phiu, áo gilê siết chặt lấy vòng eo, chính vì vậy tôi tin chắc rằng mối quan hệ giữa Millicent Ivanov và Lục Nhất Thiếu tá hoàn toàn là trong sáng, thuần khiết.]
[Bọn họ là tri kỷ! Là đối tác kinh doanh cùng chung chí hướng! Mời mọi người cùng nhảy vào chèo thuyền tình bạn tri kỷ này đi nào, con dân sắp chết đói tới nơi rồi, thực sự không có ai cảm thấy chiến thuyền này ngon nghẻ lắm sao! (Bưng bát đũa đi tìm đồng đạo).]
[Cơm đâu rồi! Tôi muốn ăn cơm!: Cho tới tận bây giờ chúng ta vẫn hoàn toàn mù tịt không biết rốt cuộc người Omega ruột thịt đã sinh ra năm đứa con Lục Tam, Lục Tứ, Lục Ngũ, Lục Lục, Lục Thất là ai.]
[Thích cắn thích hóng cứ việc cắn nhiều vào: Tôi có cảm giác mấy vị đại nhân vật được nhắc tên ở trên đều chăm sóc chu đáo cho năm đứa trẻ như con ruột vậy, thực sự chẳng tài nào đoán nổi.]
[Nằm yên dưới đất: Mấy vị được nhắc tên ở phía trên cơ bản đều chẳng phải là Omega đúng không? Sao các bạn lại dám khẳng định chắc nịch người sinh con phải là Omega thế hả? Tỷ lệ thụ thai của Alpha và Beta tuy rằng cực kỳ thấp, nhưng đâu phải là hoàn toàn không thể mang thai đâu cơ chứ?]
[Thích cắn thích hóng cứ việc cắn nhiều vào: Xin phép trả lời lầu trên nhé, các học giả lịch sử đã tìm thấy một tờ phiếu kết quả xét nghiệm của Lục Nhất Thiếu tá bên trong cuốn hồi ký của một vị bác sĩ năm xưa.] [Lục Nhất Thiếu tá mắc phải một căn bệnh di truyền hiếm gặp do phối ngẫu cận huyết mang tên Hội chứng mạng lưới thần kinh. Những bệnh nhân mắc phải chứng bệnh này thường sẽ phải chết trong đau đớn tột cùng. Mặc dù nó sẽ không gây ảnh hưởng nhiều tới thế hệ sau, bản thân Lục Nhất Thiếu tá cũng vô cùng kiên cường, thậm chí có thể gượng mang thân thể bệnh tật để làm nghiên cứu, thế nhưng chắc chắn nó sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe cơ thể.]
[Thích cắn thích hóng cứ việc cắn nhiều vào: Thể trạng của Lục Nhất Thiếu tá vốn dĩ không hề tốt, thì chắc chắn chỉ có những Omega sở hữu tỷ lệ thụ thai cao ngất ngưởng mới có thể sinh con cho cô ấy được thôi chứ! Chuyện hiển nhiên như thế này còn cần phải suy nghĩ nhiều làm chi nữa?]
[Chào buổi sáng ngủ ngon buổi trưa an lành: Điểm chú ý của tôi bỗng nhiên bị lệch đi rồi, Lục Nhất Thiếu tá thế mà lại mắc phải căn bệnh nan y nghiêm trọng đến mức ấy sao? Trong sách giáo khoa hoàn toàn không hề đề cập tới điều này, tôi vừa mới đi tra cứu chi tiết xong mà suýt chút nữa bị dọa cho chết khiếp. Trong bệnh viện những người mắc phải căn bệnh tương tự đều đau đớn tới mức chỉ muốn tự sát cho rảnh nợ, vậy mà Lục Nhất Thiếu tá lại có thể cắn răng chịu đựng thân thể mang trọng bệnh để cống hiến nghiên cứu, thậm chí cho tới tận giây phút cuối cùng của cuộc đời vẫn kiên quyết ôm chặt bảo vệ ống thuốc ức chế kỳ mẫn cảm trong lòng ngực...]
[Miu Miu: Tại sao Liên Bang lại không đưa đoạn lịch sử đau thương này vào trong sách giáo khoa cơ chứ!]
[Thích cắn thích hóng cứ việc cắn nhiều vào: Tôi nghĩ là tôi có thể thấu hiểu được nguyên do. Lục Nhất Thiếu tá chắc chắn không hề mong muốn mọi người phải rủ lòng thương hại, thương xót cho mình. Một khi thông tin này được công bố rộng rãi, lòng trắc ẩn xót thương chắc chắn sẽ lấn át đi sự kính trọng và nể phục, đặc biệt là sau khi người ta kiểm tra chi tiết về bệnh trạng nan y ấy.]
[Bạn thỏ nhỏ: Tôi lại không nghĩ như vậy đâu. Lục Nhất Thiếu tá là một nhân vật hoàn toàn xứng đáng nhận được sự kính phục tuyệt đối của toàn thể nhân loại. Biết được Lục Nhất Thiếu tá mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, thừa biết rõ thời gian sống của bản thân chẳng còn lại bao nhiêu, không được thần minh đoái hoài, bị số phận nghiệt ngã ruồng bỏ, vậy mà vẫn kiên định dốc hết tâm can để cống hiến cho một thế giới vốn dĩ chưa từng dành cho cô lấy một chút dịu dàng nào... Điều đó thực sự quá đỗi vĩ đại.]
[Bạn thỏ nhỏ: Suốt mười mấy năm đầu đời cô ấy đều phải sống chui rúc dưới đáy sâu của Hạ Thành đấy, thật không tài nào tưởng tượng nổi, Lục Nhất Thiếu tá rõ ràng đã nghiên cứu ra những thành quả vĩ đại đến nhường ấy cơ mà!]
[Vẽ một vòng tròn ngồi hóng: Câu hỏi này tôi xin phép trả lời được nhé, tôi từng xem qua bộ phim tài liệu về Millicent Ivanov rồi. Vị huyền thoại thương giới này (Xin phép chèn thêm kiến thức phổ thông: Vị huyền thoại thương giới này suốt cả cuộc đời chưa từng bao giờ ngơi nghỉ bước chân khai phá sản nghiệp, khối tài sản khi về già đã vượt qua con số hàng vạn tỷ, cả đời không kết hôn, không sinh con, và trước lúc lâm chung đã quyên góp toàn bộ tài sản của mình cho Liên Bang, tạo nên những đóng góp to lớn khôn cùng cho sự phát triển của nhân loại) đồng thời cũng chính là đối tác kinh doanh thuở thiếu thời của Lục Nhất Thiếu tá.]
[Hắn từng nhấn mạnh và kể lại một đoạn câu chuyện thế này: "Tôi từng khuyên nhủ cô ấy hãy trích ra một phần lợi nhuận để cải thiện cuộc sống thường nhật của chính mình, thế nhưng cô ấy chưa từng bao giờ nghe theo lời tôi, hoặc giả chỉ là thuận miệng nói vài câu để ứng phó cho qua chuyện."]
["Mấy tháng trước vừa mới gật đầu đồng ý với tôi xong, vậy mà khi tôi quay đầu nhìn lại, cô ấy vẫn cứ co ro thu mình bên trong một căn phòng trọ nhỏ hẹp tồi tàn, toàn bộ số tiền hoa hồng kiếm được đều bị cô ấy dốc cạn vào các cuộc thực nghiệm."]
["Dẫu cho đã phát minh ra thuốc ức chế kỳ mẫn cảm sơ cấp, nhưng vì không muốn bị những sự quấy nhiễu từ bên ngoài làm phiền, để có thể chuyên tâm tuyệt đối vào công tác thực nghiệm, cô ấy trước sau vẫn không hề lựa chọn công khai hành động của mình, cũng chưa từng mở lời kêu gọi bất kỳ nhà đầu tư nào rót vốn cho mình cả. Ngoại trừ phần hoa hồng chia chác mà tôi phân chia cho cô ấy —— phần tiền mà cô ấy hoàn toàn xứng đáng được nhận —— ra, cô ấy kiên quyết cự tuyệt mọi sự trợ giúp về mặt tài chính từ bên ngoài. Tôi đối với điều đó vừa cảm thấy bất lực khôn nguôi, dẫu cho có chuẩn bị sẵn cho cô ấy những nơi ở xa hoa, tiện nghi nhất, cô ấy cũng luôn lấy lý do không đủ thuận tiện để từ chối khéo, thà rằng tiếp tục ở lại căn phòng trọ tồi tàn kia, nhưng đồng thời, tôi cũng không thể nào không cảm thấy vô cùng tự hào và rung động sâu sắc trước nhân cách cao khiết của cô ấy."]
[Chào buổi sáng ngủ ngon buổi trưa an lành: Mấy bạn ở phía trên ai nói cũng đều có lý cả, tôi là kẻ gió chiều nào theo chiều nấy, ai nói lời xuôi tai là tôi theo phe người đó.]
Khoảng thời gian 30 phút ngắn ngủi thoắt cái đã trôi qua trong chớp mắt, vẫn còn vài chỗ trên diễn đàn bị hệ thống cố tình làm mờ và gắn mã che khuất.
Bạn chỉ kịp thời tóm lấy vài điểm mấu chốt quan trọng nhất:
Tại sao cuộc chiến tranh này đánh suốt một ngàn năm trời ròng rã mà vẫn chưa thể kết thúc cơ chứ?
Mặc dù cơ giáp sinh học chỉ là một sản phẩm nghiên cứu khoa học được bạn tiện tay chế tạo ra, chẳng có độ khó kỹ thuật nào quá ghê gớm, thế nhưng việc sử dụng cơ giáp sinh học một cách hợp lý vào thời điểm đó đã giúp giảm thiểu một lượng lớn thương vong cho binh lính. Dưới tiền đề toàn thể Liên Bang trên dưới một lòng đoàn kết thống nhất.
Thì hoàn toàn không phải là không có khả năng kết thúc dứt điểm cuộc chiến tranh này.
Điều này chỉ có thể nói lên duy nhất một sự thật: Tình hình nội bộ bên trong Liên Bang dẫu đã trải qua 1000 năm đằng đẵng có đôi chút cải thiện.
Thế nhưng căn bản vẫn chưa hề đụng chạm được tới gốc rễ căn cốt của vấn đề.
Liên Bang, lũ phế vật vô dụng, câu này bạn đã nói tới mức phát chán cả miệng rồi.
Bạn bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ xem vấn đề thực sự rốt cuộc đang nằm ở đâu.
Để từ đó đưa ra quyết định xác lập mục tiêu cho lần dự đoán mô phỏng tiếp theo.
Cả Vệ Kỳ Độ lẫn Mạc Tùy cơ bản đều phải đợi tới khi hai mươi đến hai mươi lăm tuổi mới có thể bước lên những vị trí quyền lực tối cao. Phạm vi quyền lực và trách nhiệm của Bùi Cái thì chủ yếu tập trung bên trong nội bộ đế quốc, thỉnh thoảng mới nhúng tay quản lý một chút cục diện chung của Liên Bang, bắt Bùi Cái phải ôm đồm quản lý toàn bộ mọi sự vụ lớn nhỏ của cả Liên Bang thì quả thực là làm khó Bùi Cái quá rồi.
Giai đoạn đầu Bùi Cái tiếp nhận vẫn chỉ là một đống tàn cuộc hỗn độn, nát bét do vị tiền nhiệm lão hoàng đế để lại, dẫu cho các thành viên trong tổ chức nòng cốt của hắn có vững chắc đến đâu.
Thì cũng tuyệt đối không thể nào vừa mới lên ngôi là đã có thể hoàn toàn quen tay làm chủ mọi chuyện được ngay.
Ước tính sơ bộ thì Bùi Cái cũng phải đợi tới tầm hai mươi đến hai mươi lăm tuổi thì mới có thể thực sự hoàn toàn làm chủ được cục diện quyền lực.
Sau hai mươi lăm tuổi...
Khoảng thời gian này vẫn còn là quá đỗi chậm chạp.
Ngoài ra, bạn còn nảy ra một ý tưởng vô cùng táo bạo trong đầu.
Những ngón tay bạn khẽ gõ nhè nhẹ lên [Mảnh ghép liên quan tới Trại chăn nuôi Omega *2] vừa nhận được từ lần dự đoán mô phỏng trước.
Tên đầu lĩnh của Quân Phản Loạn dẫu đã bị bạn tiện tay kéo theo chôn cùng dưới mồ sâu.
Thế nhưng khối sản nghiệp khổng lồ mà hắn để lại chắc chắn sẽ có kẻ khác đứng ra tiếp quản.
Quân Phản Loạn sở dĩ có thể ẩn mình sâu kín và bí mật đến nhường ấy, chính là vì nó gắn bó mật thiết, chung một nhịp thở với lũ sâu mọt ở tầng lớp thượng lưu, từng tầng từng lớp bao che, bảo bọc lẫn nhau, rất khó để có thể dễ dàng nhổ tận gốc rễ. Muốn cứu vãn được Liên Bang này, tất nhiên sẽ phải hao tổn không ít tâm can sức lực vào chính vụ việc này.
Trước hết bắt buộc phải nắm giữ trong tay những chứng cứ vô cùng xác thực, đanh thép.
Tiếp theo là phải lần mò, thăm dò cho thật rõ ràng xem cái Trại chăn nuôi Omega kia rốt cuộc đang vận hành theo cơ chế ma quỷ nào.
Cùng với đó là đường dây tuồn súng ống đạn dược và cơ giáp cũ rác ra ngoài thị trường dân dụng rốt cuộc hoạt động ra sao.
Tất cả những điều này đều cần phải làm cho rõ ràng, sáng tỏ như ban ngày.
Bạn cẩn thận sắp xếp lại toàn bộ các suy nghĩ trong đầu một lượt. Sau khi kết thúc mô phỏng, bạn đã không lựa chọn kế thừa bất kỳ tri thức nào của một phương diện cụ thể, mà lựa chọn kế thừa toàn bộ [Điểm thuộc tính], thế nhưng những kinh nghiệm dày dặn tích lũy được từ lần mô phỏng trước hoàn toàn có thể giúp bạn nhanh chóng làm chủ và tiếp thu lại các phương diện tri thức với tốc độ nhanh hơn rất nhiều.
Loại tri thức về [Sinh học] thực sự vô cùng hữu dụng.
Nó có thể chế tạo ra cơ giáp sinh học, thuốc ức chế kỳ mẫn cảm, và cả thuốc biến đổi giới tính.
Bạn tuyệt đối không thể nào từ bỏ nó được.
Sau khi đã chải chuốt và định hình xong toàn bộ kế hoạch, bạn dứt khoát bấm chọn vào nút [Bắt đầu mô phỏng].
Lần này, bạn nhất định phải chế tạo ra thuốc ức chế kỳ mẫn cảm sớm hơn trước, thuốc biến đổi giới tính cao giai cũng phải được nghiên cứu hoàn thành, lại còn phải làm sáng tỏ ngọn ngành xem Trại chăn nuôi Omega kia rốt cuộc là trò quỷ quái gì, tốt nhất là gom trọn toàn bộ chứng cứ xác thực ngay trong chính lần mô phỏng này.
Và cuối cùng, kế thừa trọn vẹn đỉnh cao tri thức thuộc về phương diện [Sinh học].
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.