Xuyên Nhanh: Nam Thần Sinh Con Cho Ta › Chương 72
Chương 72: Cơn Mưa Đạn Hạ Thành Và Lời Xin Lỗi Muộn Màng
Chương 72· 10.316 từMiễn phí
Chương 72: Cơn Mưa Đạn Hạ Thành Và Lời Xin Lỗi Muộn Màng
Một tin tức tốt lành.
Sau biết bao nỗ lực gian khổ, cần mẫn, chăm chỉ, thành thành thật thật dốc hết toàn bộ sức bình sinh ra cày cuốc đến mức nôn ra máu (theo nghĩa đen vật lý), sau bao năm tháng hao tổn tâm can cùng cực.
Rốt cuộc!
Công sức cày cuốc đã đơm hoa kết trái, cày cuốc đã gặt hái được thắng lợi huy hoàng!
Chỉ một mình bạn đã giải quyết êm thấm một nan đề thế kỷ mà toàn bộ Liên Bang suốt hàng trăm, hàng ngàn năm qua chưa từng có ai đủ sức vượt qua.
Đến cả con lừa kéo cối xay chạy bằng năng lượng hạt nhân cũng chẳng tài nào dẻo dai, bền bỉ bằng bạn.
Bạn vui sướng đến mức từ đỉnh đầu sợi tóc cho tới tận đầu ngón chân đều hận không thể cùng nhau nhảy múa một điệu vũ rong biển tưng bừng.
Màn hình hiển thị bảng quyết toán MVP của ván đấu.
Bạn vừa mừng rỡ hộc ra một búng máu tươi, vừa lấy ống tay áo quệt ngang miệng.
Trong đầu thầm nghĩ, dẫu cho giây tiếp theo bản thân có lập tức lăn đùng ra chết thì đời này cũng chẳng còn gì để mà tiếc nuối nữa.
Một tin tức tồi tệ.
Phòng thí nghiệm của bạn sắp sửa bị nổ tung thành từng mảnh vụn.
Bạn: "...?"
Cách bạn khoảng hai mươi mét, tấm kính thủy tinh trước mặt bạn vỡ vụn tan tành thành năm bè bảy mảng, như núi lở biển dâng ầm ầm đổ sập xuống dưới.
Động tác của bạn dẫu có nhanh nhẹn đến đâu thì cũng chỉ kịp với tay lấy từ trên bàn thí nghiệm một ống nghiệm nhỏ chứa [thuốc ức chế kỳ mẫn cảm cao giai] nhét vội vào túi.
Đến cả 0,5% quá trình thực nghiệm cuối cùng bạn cũng chưa kịp ghi lại và nén vào tệp dữ liệu.
Mặc dù khoảng cách hãy còn tương đối xa, thế nhưng những mảnh vụn thủy tinh li ti sắc nhọn chẳng biết sẽ bắn tung tóe về phương nào. Ước lượng bằng mắt thường sức công phá khủng khiếp của lực chấn động, bán kính ba mươi mét cũng thừa sức bị san bằng.
Bạn nâng tay lên che kín khuôn mặt, từ khe hở giữa ống tay áo cẩn thận quan sát hoàn cảnh biến động bên ngoài.
Xuyên qua màn mưa mảnh vụn thủy tinh dày đặc tựa như che trời khuất lấp ánh sáng, tay mắt bạn lanh lẹ ấn ngay vào nút tạm dừng thời gian.
Tà áo blouse trắng của bạn đã bị những mảnh thủy tinh sắc lẹm sượt qua, rách toạc vài đường.
Bạn nhìn thấy rõ mồn một, phía sau những mảnh vỡ thủy tinh đang lơ lửng giữa không trung là Hà Nghi Nhiên cùng Hà La đang điên cuồng lao về hướng của bạn, cùng với đó là một cỗ cơ giáp hạng nhẹ màu đen tuyền vừa thô bạo xông thẳng vào căn hầm ngầm này.
—— Toàn thân cỗ cơ giáp vô cùng nhỏ gọn, chiều cao chỉ vỏn vẹn ba mét, vừa khít tương đương với chiều cao trần nhà của phòng thí nghiệm dưới lòng đất.
Phần đầu cơ giáp với mật độ linh kiện tinh vi dày đặc đang có một người điều khiển ngồi bên trong, gương mặt ẩn sau chiếc mặt nạ bảo hộ bằng sắt đen. Ánh đèn dây tóc trên trần phòng thí nghiệm chập chờn tóe tia điện, vừa vặn bị bạn bắt đứng lại ở khoảnh khắc bừng sáng rực rỡ nhất.
Khóe mắt Mạc Tùy thâm quầng xám xịt, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, một màn sương xám đặc quánh như ngăn cách mọi cảm xúc nơi đáy mắt, chỉ duy nhất để lộ ra một tia kinh ngạc tột cùng.
Dường như hắn tuyệt đối không ngờ rằng bạn lại xuất hiện ngay tại chính nơi này.
Hắn đang dùng một tư thế lao dốc hung hãn để xông thẳng vào căn hầm ngầm.
Bên ngoài căn hầm thí nghiệm, cách đó không xa là hai cỗ cơ giáp hạng nhẹ khác.
Ánh lửa chiến tranh đỏ rực đâm thẳng vào mi mắt bạn.
Bên ngoài lúc này đang diễn ra một trận kịch chiến đẫm máu mà cứ cách ba bữa nửa tháng Hạ Thành lại phải nếm trải một lần. Quân Phản Loạn cùng quân đội Liên Bang đang giao tranh vô cùng ác liệt, Quân Phản Loạn lần này đã lật tung toàn bộ của cải tích góp bấy lâu ra để quyết một trận sống mái.
Vài loại vũ khí sát thương quy mô nhỏ vốn dĩ chỉ được phép sử dụng ngoài chiến trường khốc liệt nay cũng đều bị lôi ra sử dụng.
Bạn thậm chí còn nhìn thấy cả mấy cỗ cơ giáp cỡ lớn chuyên dùng cho huấn luyện.
Mặc dù chỉ cần liếc mắt nhìn qua là biết ngay đó là những món hàng phế phẩm đã giải ngũ thu mua lại từ chợ đen, bề mặt sơn trầy xước chằng chịt, đã cũ kỹ rệu rã lắm rồi.
Thế nhưng.
Cơ giáp vốn là loại vũ khí hủy diệt có tính sát thương cực cao chuyên dùng để tiêu diệt Trùng tộc trên chiến trường, cho dù có là hàng đào thải huấn luyện cũ rích đi chăng nữa.
Thì cũng tuyệt đối không được phép tuồn ra ngoài thị trường dân dụng.
Phương pháp xử lý đúng đắn và chuẩn mực nhất phải là cho báo hỏng vì chủ nghĩa nhân đạo, tháo dỡ toàn bộ các linh kiện còn dùng được để thu hồi, số còn lại không thể tái chế sẽ đem tới các xưởng thiêu hủy, thuê robot hoặc công nhân cơ khí nung chảy để tách các kim loại hữu dụng ra ngoài.
Người bình thường một khi chạm tay vào cơ giáp, đối với các Alpha và Omega cấp cao thì còn đỡ, bọn họ sở hữu tinh thần lực bẩm sinh, dẫu cho không biết cách thao tác điều khiển thì cùng lắm cũng chỉ bị thương tật tàn phế vài cấp, ít nhất vẫn còn giữ được mạng sống.
Thế nhưng đối với các Alpha và Omega cấp thấp, hay thậm chí là những Beta hoàn toàn không có một chút tinh thần lực nào, thì kết cục sẽ vô cùng bi thảm.
Cơ thể họ sẽ nhanh chóng bị bào mòn để bù đắp cho lượng tinh thần lực khổng lồ mà não bộ cần để kích hoạt cơ giáp.
Bọn họ sẽ bị lượng tinh thần lực cao cấp mà cỗ cơ giáp đòi hỏi ép khô đến kiệt quệ, chết tươi ngay tại chỗ.
Tử trạng vô cùng thảm khốc.
Chính vì lẽ đó.
Đây luôn là lĩnh vực được quản lý nghiêm ngặt bậc nhất trong nội bộ Liên Bang.
Quân Phản Loạn vốn chẳng hề có lấy một chút niềm tin nào vào Liên Bang —— sự bất tín này thể hiện ở rất nhiều phương diện, ngoại trừ những kết quả do chính họ tự mình thử nghiệm ra, họ hoàn toàn không tin tưởng bất kỳ thông tin nào do Liên Bang công bố ra bên ngoài.
Điều này tạo nên một sự tương phản rõ rệt, một trời một vực so với những cư dân ở các thành phố vùng ven hay Thượng Thành vốn tin tưởng Liên Bang một cách mù quáng.
...
Thực tế đã chứng minh hùng hồn rằng, con người ta không thể nào sống theo kiểu hai cực đoan như vậy được.
Số lượng Alpha và Omega cấp cao trong nội bộ Quân Phản Loạn gần như tiệm cận con số không tròn trĩnh, phần đông nhất chỉ là các Alpha cấp thấp và Beta, rất hiếm khi có kẻ nào lại dại dột đi đụng vào cơ giáp trong tình huống không thật sự cần thiết.
Cơ giáp vừa cao lớn kềnh càng lại vừa bắt mắt, độ khó khi thao tác điều khiển lại cực kỳ khủng khiếp.
Chỉ cần có phương án khác, sẽ chẳng có ai dại gì mà tùy tiện chạm vào.
Thế nhưng tình cảnh trước mắt rõ ràng đã là bước đường cùng bắt buộc.
Rất nhiều thành viên của Quân Phản Loạn đều là lần đầu tiên trong đời được chạm tay vào cơ giáp. Bọn họ trước nay không tin vào thông cáo của Liên Bang rằng [chỉ có những Alpha và Omega sở hữu cấp bậc tinh thần lực từ cấp C đến cấp S mới có thể điều khiển cơ giáp], bọn họ đinh ninh rằng đó chỉ là chiêu trò lũng đoạn quyền lực độc quyền của Liên Bang mà thôi.
Trong số năm cỗ cơ giáp thì đã có tới ba cỗ cơ giáp mà người điều khiển bên trong đang cận kề cái chết.
Khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn tột cùng, nỗi thống khổ và tuyệt vọng bên bờ vực cái chết đang bủa vây, nuốt chửng lấy bọn họ.
Nghiền siết lấy họ không buông.
Họ muốn trèo xuống, thế nhưng trèo lên thì dễ mà leo xuống lại khó vô cùng.
Còn có một cỗ cơ giáp đang chứa một Beta hoàn toàn không có tinh thần lực bên trong. Chỉ trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi, cơ thể người đó đã không thể tiếp tục bù đắp nổi nữa, đang cắm đầu rơi tự do từ trong khoang lái còn chưa kịp đóng kín cửa xuống dưới đất.
Độ cao mười ba mét, quá đủ để thi thể hắn đập xuống nền đất nát bấy thành một bãi bùn lầy thịt nát xương tan. Chỉ cần bạn hủy bỏ lệnh tạm dừng thời gian, sẽ chẳng còn ai có thể nhìn thấy được một thi thể nguyên vẹn của hắn nữa.
Cỗ cơ giáp duy nhất của Quân Phản Loạn còn đang đứng vững và vận hành bình thường lúc này chỉ còn lại đúng một cỗ.
Thế nhưng cỗ cơ giáp này cũng chẳng hề ổn định chút nào, kẻ điều khiển nhìn thấy thảm cảnh của các đồng đội khác thì tâm lý đã hoàn toàn sụp đổ, đang điên cuồng đập phá loạn xạ tại hiện trường.
Những cỗ cơ giáp mà Liên Bang điều động từ chiến trường về phần lớn đều là loại hạng nhẹ, người điều khiển có tinh thần vô cùng tỉnh táo và chuẩn mực.
Các cỗ cơ giáp thuộc phe Liên Bang đang bị cỗ cơ giáp điên cuồng của Quân Phản Loạn quần cho một phen điêu đứng, chật vật không ít.
... Mức độ mục ruỗng và bị xói mòn của Liên Bang quả thực còn tồi tệ hơn nhiều so với những gì bạn từng tưởng tượng. Bạn đưa tay day day huyệt thái dương đang giật thình thịch liên hồi.
Tầm mắt bạn khẽ lệch đi, đảo quanh quét một vòng hoàn cảnh bên trong căn phòng.
Nguyên nhân khiến tấm kính thủy tinh phát nổ thực chất hoàn toàn không phải do lực chấn động mà cỗ cơ giáp kia mang lại.
Mà thủ phạm chính là Hà La.
Bàn tay của Hà La đang đè chặt lên một chiếc công tắc điều khiển việc nâng hạ tấm kính, bàn tay còn lại thì đẩy mạnh phía sau lưng Hà Nghi Nhiên, xô Hà Nghi Nhiên đang bước về hướng bạn tiến lại gần bạn hơn nữa.
Căn hầm ngầm nơi đặt phòng thí nghiệm có tổng cộng hai cánh cửa.
Một cánh cửa chính dùng để ra vào hằng ngày, nay đã bị Mạc Tùy chặn đứng; cánh cửa còn lại là một ô cửa nhỏ bên trong phòng thí nghiệm vốn không bao giờ được phép sử dụng. Bạn quay người nhìn lại, ô cửa nhỏ cách đó hơn mười mét lúc này đã cùng với những mảnh vỡ thủy tinh bung mở ra.
Đây rõ ràng là một cái bẫy xích liên hoàn.
Bạn: "..."
Nếu như trước đó bạn có ý định mở cánh cửa nhỏ này ra để trốn chạy, thì tiếng nổ vang trời của tấm kính vỡ vụn cũng đã thừa sức đánh động sự chú ý của bất kỳ tên phản loạn nào ở xung quanh, khó chịu tập 1.
Bạn liếc nhìn ống [thuốc ức chế kỳ mẫn cảm cao giai] mà nếu như không nhờ bản thân kịp thời cứu vãn thì suýt chút nữa đã bị hủy hoại hoàn toàn trong một sớm một chiều.
Bạn: Khó chịu tập 2.
Đang từ niềm vui tột cùng ↑ rớt xuống đáy vực khó chịu ↓, cảm xúc trong lòng bạn lúc này như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc lên xuống dập dồn.
Bạn: Dù có là kẻ điềm đạm nhất, tính tình tốt đến đâu đi chăng nữa thì lúc này cũng phải nổi trận lôi đình.
Tức chết đi được! Nhất định phải liều mạng nổ tung một trận với bọn chúng! Sau khi kết thúc mô phỏng này, lần sau vào lại nổ tiếp một trận nữa!!
Nổ xong bọn này rồi lại nổ tung Liên Bang thêm một lần nữa!!
Cho nổ tung hết cái này đến cái khác, cho nổ sạch sành sanh tất cả.
Bạn hủy bỏ lệnh tạm dừng thời gian.
Bạn lập tức lùi lại hai bước về phía sau, chặn đứng bước chân của Hà La và Hà Nghi Nhiên vừa vặn lao tới bên cạnh bạn trong chớp mắt. Chẳng đợi bọn họ kịp phản ứng, bạn đã nắm chặt lấy báng súng, dồn lực vào cổ tay, một trong số bảy viên đạn gào thét xé gió bay sượt qua sát sạt bên hông bọn họ.
"Lục Nhất tiểu thư?" Hà Nghi Nhiên nở một nụ cười ấm áp, thế nhưng cách xưng hô trong lời nói đã trở nên vô cùng xa cách, lạnh lùng. Hắn vươn bàn tay ra, đưa tới ngay trước mặt bạn. Lòng bàn tay trắng trẻo, ấm áp từng được nước thánh của Thần Điện gột rửa tỉ mỉ, ánh lửa ngút trời bên ngoài dường như chẳng hề liên quan tới hắn.
Nơi lòng bàn tay có những vết chai sạn mỏng manh do thường ngày làm đồ ngọt, mỹ thực và pha chế đồ uống mà thành.
"Cùng đi với tôi nhé? Chúng ta có thể cùng nhau đi chiêm ngưỡng một thế giới hoàn toàn mới. Chỉ cần bây giờ Nhất Nhất chịu đi cùng tôi, những việc em vừa làm tôi đều có thể coi như chưa từng nhìn thấy."
Các ngón tay hắn khẽ cuộn lại một cách tự nhiên, dường như hắn đang nắm giữ một niềm tự tin vô cùng lớn.
"Tôi sẽ coi phát súng vừa rồi của em chỉ là một lần cướp cò vô ý."
"A, có phải em đang giận dỗi vì ban nãy tấm kính phát nổ mà không kịp nhắc nhở em trước đúng không? Tôi thành thật xin lỗi vì điều đó, sau này tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện tương tự thêm một lần nào nữa đâu, đây chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn mà thôi."
"Đi cùng tôi nhé, được không em?"
Hắn chăm chú nhìn bạn, trong đầu đang dùng những lý luận méo mó, biến dị gần như chẳng khác biệt là bao so với [Thẩm phán quan] để phân tích từng cử chỉ, hành động của bạn. Bạn tuy rằng đang giương súng nhắm vào hắn, nhưng trông bạn vẫn toát lên vẻ nhu nhược, yếu ớt và bất lực. Từng mảng đỏ thẫm nhuộm trên vạt áo càng tô điểm cho bạn thêm một nét sinh khí rực rỡ, ma mị.
Hà Nghi Nhiên thầm nghĩ, chắc hẳn bạn đã phải chịu đựng một nỗi kinh hãi tột cùng, hơn nữa khả năng rất cao là bạn đã hoàn toàn mất đi niềm tin nơi hắn.
Bạn đang rất cần được dỗ dành, an ủi.
Mà đám dị đoan đến từ Liên Bang kia chẳng qua chỉ là vừa khéo đuổi tới đúng vào thời điểm bạn đang hoang mang, sợ hãi nhất, mới khiến cho bạn tạm thời đứng ở bờ bên kia chiến tuyến đối lập với Quân Phản Loạn và hắn. Lũ dị đoan Liên Bang này tới thật đúng là khéo chọn thời điểm làm sao.
Hà La căng thẳng lùi lại hai bước về phía sau, ánh mắt gườm gườm nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn phía sau lưng bạn, luôn trong tư thế sẵn sàng tháo chạy.
Hắn nghiêng người che chở đại nhân nhà mình ở phía sau: "Đại nhân, cẩn thận!"
—— Cái vẻ ngoài hiền lành, vô hại trước đây của bạn chẳng qua chỉ là một lớp ngụy trang vì bạn lười chẳng buồn so đo, tính toán với bọn họ mà thôi.
Hà La ý thức được điều đó vô cùng rõ ràng.
Chỉ có đại nhân nhà hắn là đã bị bạn mê hoặc đến mức chẳng còn phân biệt nổi trời đất trăng sao gì nữa.
Tạm thời chưa kịp nghĩ thông suốt mà thôi.
Tầng hầm ngầm này vốn được bố trí các cơ quan khẩn cấp để ngăn chặn cơ giáp xâm nhập. Chỉ cần phát hiện có cỗ cơ giáp hạng nhẹ nào lọt vào bên trong, hệ thống sẽ lập tức phóng ra những bánh răng thô ráp đâm thẳng vào cấu tạo tinh vi của cỗ cơ giáp đó.
Càng là cỗ cơ giáp có cấu tạo tinh vi bao nhiêu thì lại càng khó lòng vùng vẫy thoát ra bấy nhiêu.
Tên tay sai Liên Bang vừa mới bị kẹt lại trong chốc lát ở cửa lớn kia rõ ràng đã tính tới chuyện vứt bỏ cơ giáp để dùng thân thể trần lao vào cận chiến, động tác của hắn vô cùng nhanh nhẹn, thoắt cái đã sắp nhảy xổ tới trước mặt bọn họ. Nếu còn không mau chóng rời đi, đợi tới khi cánh cửa nhỏ này cũng bị phát hiện và bít kín, bọn họ sẽ thực sự không còn đường nào để trốn thoát nữa!
"Đại nhân!" Hà La sốt ruột cất tiếng giục giã không ngừng.
"Đoàng!" Một viên đạn gầm thét bắn ra từ khẩu súng lục trong tay bạn đã thay lời đáp trả cho Hà Nghi Nhiên. Hà Nghi Nhiên ôm lấy lồng ngực đang trào máu tươi, hắn khẽ cụp mi mắt xuống, cô đơn và hụt hẫng thu hồi bàn tay lại: "... Xem ra, Lục Nhất tiểu thư cuối cùng vẫn bị lũ chó săn của Liên Bang che mờ hai mắt rồi."
"Đại nhân...!!"
Bạn nhắm chuẩn vào vị trí trái tim con người mà bóp cò. Giây trước vừa mới bắn xong Hà Nghi Nhiên, giây tiếp theo bạn đã lập tức chĩa nòng súng lao về phía Hà La. Viên đạn găm thẳng vào cánh tay và bắn đứt một góc vành tai của hắn. Hà La rú lên một tiếng đau đớn, ôm chặt cánh tay lao tới đỡ lấy Hà Nghi Nhiên.
Thế nhưng biểu hiện của Hà Nghi Nhiên lại hoàn toàn không giống như một kẻ vừa bị bạn bắn trúng chỗ hiểm chí mạng.
Đầu óc bạn xoay chuyển với tốc độ chóng mặt.
Ủa? Bạn thầm gào thét trong lòng: Khoan đã, cái tên quái đản này tại sao trái tim lại mọc lệch sang bên phải cơ chứ?!
Thế nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa rồi! Bạn đã thừa dịp những lúc làm thực nghiệm để cải tạo số đạn dược trong tay thành những khối thuốc nổ sinh học mini, thời gian kích hoạt có hiệu lực sẽ là hai ngày sau. Cơ thể tàn tạ này của bạn chắc chắn là không thể nào gượng nổi qua đợt này rồi.
Hệ thống đã bắt đầu đếm ngược thời gian tử thần cho bạn:
[Chỉ số sức khỏe hiện tại: 0,02. Đã chẩn đoán xác định: "Hội chứng mạng lưới thần kinh", loét dạ dày giai đoạn nặng, viêm tụy mãn tính, viêm màng phổi mãn tính. Ước tính thời gian sống tối đa còn lại: 48 giờ 28 phút 13 giây.]
Chính xác đến từng giây từng khắc.
Trước khi nhắm mắt xuôi tay còn kịp kéo theo một tên đầu lĩnh của Quân Phản Loạn chôn cùng, quá hời rồi còn gì.
Ngay khoảnh khắc bạn được Mạc Tùy túm lấy kéo ra ngoài, chỉ một tích tắc trước khi toàn bộ căn hầm ngầm hoàn toàn đổ sập xuống, bạn khẽ bấm ngón tay tính toán một chút, trong lòng vui sướng đến mức lại há miệng phun ra thêm một ngụm máu tươi. Dòng máu nóng hổi nhầy nhụa thấm ướt đẫm vạt áo, cằm, những đường vân máu đỏ rực khắc sâu nơi khóe môi áp chặt lên lớp găng tay da lạnh lẽo.
"... Sao em lại chảy nhiều máu đến mức này cơ chứ."
Bàn tay Mạc Tùy đang ra sức lau đi dòng máu không ngừng tuôn trào một cách vô vọng.
Chiếc găng tay da để lộ ngón nhuộm đỏ thẫm máu tươi của bạn, dòng máu diễm lệ, đỏ rực như dát lên gương mặt vốn dĩ luôn thanh lãnh, kiêu kỳ của hắn một mảng màu đỏ cuồng loạn, đau đớn.
Bất kể hắn có lau thế nào, lau bao nhiêu lần đi chăng nữa, máu vẫn cứ trào ra không dứt.
"..."
Mạc Tùy ngồi quỵ xuống nền đất, một tay đỡ lấy lưng và cổ bạn, không để máu trào ngược làm tắc nghẽn đường hô hấp gây ra phản ứng ngạt thở. Bạn nằm nửa người trên đầu gối hắn, bên ngoài những cỗ cơ giáp vẫn đang điên cuồng lao vào hỗn chiến đẫm máu.
Tạm thời chẳng ai rảnh rỗi mà đoái hoài tới góc nhỏ khuất lấp nơi bạn và Mạc Tùy đang ẩn nấp.
Tấm bê tông sụp đổ che khuất đi màn mưa phùn mịt mùng rả rích không dứt, những bọt nước men theo từng thanh thép trơ trụi chảy vào các kẽ nứt đứt gãy. Mạc Tùy vươn bàn tay còn lại ra che chắn mưa gió cho bạn.
Hắn đã tháo chiếc mặt nạ bảo hộ bằng sắt đen dùng để che giấu diện mạo ra, gài chặt nó vào giữa khe nứt của bức tường, che chắn đi phần lớn lượng nước đang xối xả rơi xuống.
Bờ môi mỏng đỏ thắm mím chặt lại thành một đường chỉ thẳng.
Mái tóc đen ướt đẫm rũ lòa xòa trước chóp mũi, đuôi mắt phượng hẹp dài khẽ giật giật từng cơn. Quầng thâm nơi khóe mắt vốn thường đem lại cho người ta cảm giác xa cách nay lại chuyển sang sắc xanh tím nhợt nhạt. Ánh lửa bập bùng hắt lên bức tranh thủy mặc vốn chỉ có hai gam màu đen xám trống rỗng kia, từng tấc đường nét thon dài, mỹ miều đều được bao bọc trọn vẹn trong bộ đồ tác chiến ôm sát màu đen tuyền.
Những đầu ngón tay trắng bệch lạnh ngắt không được găng tay da che phủ lúc này đã bị nước mưa ngâm tới mức nhăn nhúm cả lại.
Thế nhưng vẫn có thể nhìn ra được dáng vẻ thon thả, mảnh khảnh sau khi cởi bỏ lớp găng tay.
Từng giọt nước mưa men theo chiếc cằm gầy guộc, nhọn hoắt chảy thẳng vào bên trong bộ đồ tác chiến cơ giáp đen thẫm.
Đôi con ngươi màu xám tro đặc quánh khẽ run rẩy, chăm chú nhìn chằm chằm vào dòng máu dường như vĩnh viễn không bao giờ có thể lau sạch được kia.
... Không tài nào ngăn lại nổi.
Tiếng ù tai nhức óc vang lên liên hồi.
"Ơ kìa, nhắc mới nhớ." Lời nói của bạn bỗng chốc phá tan đi những âm thanh tạp âm ong ong đang gào thét bên trong màng nhĩ của hắn.
Tiếng mưa rơi rào rạt ập tới, hắn ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt bạn.
"Mạc Tùy, không phải anh cố ý tới đây để tìm tôi sao...? Vừa rồi lúc ở trong phòng thí nghiệm nhìn thấy tôi, tại sao anh lại kinh ngạc đến thế?" Bạn bị hắn lau đến mức có chút khó chịu, khẽ đẩy đẩy bàn tay hắn ra.
Vừa rồi chính bạn cũng đã thử đưa tay quệt qua, nhưng máu chảy ra quá nhiều, đây đã không còn là chuyện có thể lau sạch bằng một hai lần nữa rồi.
Bạn nhắm nghiền hai mắt lại để tiết kiệm thể lực, lẳng lặng chờ đợi trận chiến hỏa mù trời này lắng xuống.
...
Hắn đã phải trầy vi tróc vảy, vất vả lắm mới cứu được bạn ra ngoài, bạn cũng chẳng nỡ lòng nào để người ta phải chết ngay trong vòng tay mình, giáng cho đối phương một đòn đả kích trầm trọng đến thế.
Bỏ qua cái khóe môi vẫn không ngừng rỉ máu tươi kia, thì lúc này có thể coi là khoảnh khắc bạn biểu hiện ra dáng vẻ khỏe khoắn nhất rồi.
Mạc Tùy khẽ vê ngón tay, chẳng nhớ nổi bản thân đã phát đi bao nhiêu lần tín hiệu cầu cứu chi viện, máu tươi bị nước mưa gột rửa loãng dần thành màu hồng nhạt: "Đúng là tới tìm em, nhưng mà..." Từ "nhưng mà" phía sau bị Mạc Tùy nuốt ngược trở lại vào trong bụng, biến mất không còn tăm hơi.
Bộ đồ tác chiến ôm sát trên người tựa như những sợi dây thừng thô ráp siết chặt lấy Mạc Tùy khiến hắn nghẹt thở, không tài nào thở nổi.
Hắn từ trước tới nay vốn vô cùng chán ghét cái cảm giác bị trói buộc gò bó ngột ngạt này, cổ áo lúc nào cũng phải mở hờ ra đôi chút.
Nhịp thở của Mạc Tùy trở nên đứt quãng, dồn dập.
Hắn nhớ lại nguyên do vì sao bản thân lại có thể giành được một suất tham gia vào chiến dịch đặc khu tác chiến tại Hạ Thành lần này.
Liên Bang vốn dĩ chỉ biết được rằng kẻ bắt cóc bạn là [Quân Phản Loạn], thế nhưng Quân Phản Loạn lại có hai đại bản doanh khác nhau đặt tại Hạ Thành và một hành tinh hoang vu vô danh. Liên Bang hoàn toàn không thể nào định vị chính xác tọa độ của bạn.
Lại thêm nỗi lo sợ đánh rắn động cỏ, bọn họ bắt buộc phải đạt được mục tiêu chỉ trong một đòn hành động duy nhất.
Tình hình tại hành tinh hoang vu phức tạp hơn Hạ Thành gấp bội phần, đòi hỏi phải có nhiều Alpha cấp cao đích thân tới trấn thủ. Vệ Kỳ Độ, Mạc Tùy, và thậm chí cả Bùi Cái —— người đã nắm giữ quyền tự do tương đối đầy đủ —— suýt chút nữa đều bị ép buộc phải điều động tới hành tinh hoang vu kia.
Vụ việc bạn mất tích đã tạo nên một làn sóng chấn động vô cùng khủng khiếp. Đặc biệt là sau khi thân phận nhà nghiên cứu phát minh ra [thuốc ức chế kỳ mẫn cảm] của bạn bị công khai ra ngoài ánh sáng, mức độ ảnh hưởng của nó lại càng sâu rộng hơn bao giờ hết. Vô số con người đã ngày đêm cầu nguyện cho bạn, khóc lóc thảm thiết vì bạn.
Quy mô số lượng người tham gia vào hành động lần này lớn chưa từng có trong lịch sử, có tới 70% cư dân Liên Bang đã đồng loạt đổ xô xuống đường.
Họ giương cao những biểu ngữ rực rỡ, kịch liệt kháng nghị sự vô năng, thối nát của chính phủ Liên Bang.
Những cuộc đại diễu hành với khẩu hiệu [Đòi lại Đấng Cứu Thế], [Tẩy chay Quân Phản Loạn], [Kiên quyết từ chối thông đồng làm bậy] diễn ra rầm rộ mỗi ngày.
"Làm ơn hãy cứu lấy cô ấy đi! Lũ Liên Bang các người, cái đám phế vật trong mắt chỉ biết có tiền bạc và lợi ích kia! Rốt cuộc các người cần bao nhiêu tiền, mau cho một con số cụ thể đi xem nào!!" Một cư dân Thượng Thành gào thét phẫn nộ trong buổi phỏng vấn trực tiếp.
Trung tâm chỉ huy do Liên Bang thiết lập tại Trung Tâm Thành thậm chí đã bị những người dân cuồng nộ đập phá tan tành không còn sót lại thứ gì.
[Đến ngay cả một con người cũng không cứu nổi, liệu có ai thực sự tin tưởng rằng một chính phủ như thế này có thể cứu rỗi được toàn thể nhân loại hay không?!]
[Tôi chính là loại Omega buông thả, lăng loàn trong miệng của biết bao nhiêu người. Trước khi thuốc ức chế kỳ mẫn cảm ra đời, tôi chỉ có thể dựa vào việc không ngừng lên giường quan hệ với người khác để xoa dịu đi nỗi đau đớn và khó chịu tột cùng do tuyến thể kỳ mẫn cảm mang lại. Tôi đã vô số lần nguyền rủa thần minh, tại sao lại sinh ra tôi dưới hình hài của một Omega cơ chứ! Phải chăng thần minh đang cố tình trừng phạt tôi?! Việc không ngừng lên giường đã dẫn tới việc tôi liên tục mang thai hết lần này đến lần khác.]
[Để có tiền phá thai, tôi chỉ còn cách bán rẻ đi nhân phẩm, tôn nghiêm và cả thân thể của chính mình.]
[Ban đầu tôi đâu có muốn trở thành một kẻ như thế này. Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, tử tế, tôi từng được cắp sách tới trường, tôi biết đọc chữ, tôi biết làm toán, tôi còn biết rất nhiều rất nhiều tri thức khoa học. Thế nhưng cha mẹ tôi đã phạm phải sai lầm, cả gia đình chúng tôi cứ thế dọn nhà từ Vành đai Bốn của Trung Tâm Thành xuống thành phố vùng ven, rồi từ thành phố vùng ven lại rơi thẳng xuống đáy vực sâu của Hạ Thành. Tôi không dám nói Thượng Thành là thiên đường, nhưng Hạ Thành thì tuyệt đối chính là một địa ngục trần gian.]
[Nỗi đau đớn xé ruột xé gan của kỳ mẫn cảm không phải là thứ mà người bình thường có thể cắn răng chịu đựng nổi.]
[Tôi thực sự không thể nào chịu đựng nổi nữa rồi, tôi đã lỡ bước sa chân phạm sai lầm, và kể từ đó về sau tôi vĩnh viễn không còn cơ hội để quay đầu trở lại được nữa.]
[Tôi đã nếm trải được vị ngọt ngào của việc không cần phải oằn mình chịu đựng kỳ mẫn cảm tàn khốc.]
[Chính vì thế, tôi thậm chí chẳng còn bận tâm xem kẻ đang ân ái với mình là ai, mặt mũi đẹp hay xấu, cao hay lùn, béo hay gầy. Chỉ cần đối phương là một Alpha có thể cung cấp tin tức tố để trấn an cho tôi là đã quá đủ rồi, chỉ cần là một Alpha.]
[Người nhà vô cùng thất vọng về tôi, họ thường xuyên chỉ thẳng vào mũi tôi mà chửi rủa thậm tệ.] [Nhưng thử hỏi có ai thấu hiểu được một Omega sống dưới đáy Hạ Thành này phải trải qua sự tuyệt vọng cùng cực đến nhường nào cơ chứ.]
[Bọn họ đều là Beta, trong nhà chỉ có duy nhất một mình tôi là Omega mà thôi.]
[Tôi chỉ mong sao cho mỗi một gia đình có con nhỏ là Omega đều sẽ không bao giờ bị rơi xuống vực thẳm này.]
[Ở dưới Hạ Thành... chi phí phá thai thực sự quá đỗi đắt đỏ!] [Bán rẻ thân xác lấy tiền phá thai, phá thai xong thì rỗng túi, rồi kỳ mẫn cảm lại một lần nữa ập tới.] [Tôi chỉ có thể tiếp tục bán đi tôn nghiêm và thể xác, dù cho tôn nghiêm và thể xác của tôi đều chẳng đáng một xu.]
[Cho tới tận khi cơ thể tôi hoàn toàn mất giá, chẳng còn bất kỳ ai thèm đoái hoài hay có hứng thú với một Omega già nua, nhan sắc tàn tạ nhưng kỳ mẫn cảm vẫn cứ đều đặn kéo tới như sấm sét giữa trời quang nữa, không một ai cả.]
[Tôi cũng đâu phải lúc nào cũng có đủ tiền để đi phá thai, những lúc không có tiền thì tôi chỉ còn cách cắn răng sinh đứa bé ra.]
[Tôi thậm chí đã không thể đếm nổi rốt cuộc bản thân mình đã sinh ra bao nhiêu đứa con trên cõi đời này rồi.]
[Tôi không nuôi nổi những đứa con của mình.]
[Chỉ khi có một hay hai đứa thì tôi còn có thể miễn cưỡng đút cho chúng ăn no, nhưng càng về sau con cái lại càng quá nhiều, năm đứa, mười đứa, mười lăm đứa, rồi hai mươi đứa, tôi hoàn toàn không nuôi nổi, đến ngay cả bản thân mình tôi còn chẳng nuôi nổi cơ mà.]
[Tôi đã thử tìm cách gửi con vào cô nhi viện, thế nhưng bên trong cô nhi viện trẻ con cũng đông đúc vô kể.]
[Tôi gửi một đứa bé vào cô nhi viện, rồi gửi tiếp đứa thứ hai vào cô nhi viện.]
[Ở đây tôi xin nhắc nhở mọi người một chút, những đứa trẻ vừa mới chào đời thì thích hợp nhất là tìm thẳng người nhận nuôi trực tiếp, các cô nhi viện thường chỉ nhận những đứa trẻ từ một đến hai tuổi trở lên, không cần người phải ngày ngày túc trực chăm bẵm dỗ dành. Nhân lực của các cô nhi viện thiếu thốn hơn các bạn tưởng tượng rất nhiều, bên trong còn có cả những đứa trẻ khuyết tật nữa.]
[Mỗi khi tôi đem con đi cho, cơ bản tôi đều gắng gượng nuôi chúng tới khi tròn hai tuổi, để đứa bé có thể có được một chút năng lực tự chăm sóc bản thân.]
[Như vậy có thể giảm bớt gánh nặng phiền toái cho cô nhi viện.]
[Thế nhưng tới đứa thứ ba, đứa thứ tư, vị viện trưởng cô nhi viện —— đó là một người Beta vô cùng đáng mến, tôi đã tự bỏ tiền túi ra để làm việc này, trong các cô nhi viện thuộc ban ngành chính phủ người ta còn chen chúc đông hơn —— người ấy khẽ xua tay, bất đắc dĩ phải nói cho tôi biết rằng, thực sự không còn cách nào khác, trẻ con ở đây quá đông rồi.]
[Người ấy chỉ cho tôi nhìn vào tình trạng bên trong cô nhi viện.]
[Tôi ghé mắt nhìn vào, những đứa trẻ đang xếp thành một hàng dài dằng dặc để chờ nhận bữa cơm trưa, một nồi cháo to tướng thực chất bên trong toàn là nước lã lõng bõng, chỉ có le lói vài hạt gạo, đứa trẻ nào đứa nấy đều mặt vàng như nghệ, gầy trơ cả xương. Tôi sờ lên khuôn mặt hốc hác lộ rõ xương xẩu của chính mình, tôi biết bản thân đã cố hết sức rồi, tôi cũng sắp sửa bị những đứa trẻ này vắt kiệt sức lực, hệt như cái cách số phận đã vắt kiệt tôi vậy.]
[Tôi chỉ đành ngậm ngùi ôm đứa bé mới sinh trở về nhà.]
[Nhưng tôi làm sao mà nuôi nổi nó đây cơ chứ...]
[Tôi gọi điện thoại cho những người Alpha từng là cha của đứa bé, hỏi xem bọn họ có thể nhận nuôi đứa trẻ hay không. Mỗi lần chuẩn bị đem con tới cô nhi viện tôi đều gọi một vòng như thế. Tôi thừa biết bọn họ sẽ nói những gì, họ sẽ tỏ vẻ tiếc nuối mà thông báo rằng chính họ cũng chẳng nuôi nổi, thế nhưng tôi vẫn cứ gọi, ôm một tia hy vọng mong manh nhỏ nhoi rằng họ có thể đón đứa bé đi.]
[Kết quả nhận lại hoàn toàn đúng như những gì tôi đã dự đoán.]
[Tôi chỉ còn cách vứt bỏ đứa trẻ bên vệ đường, hy vọng rằng con tôi sẽ may mắn gặp được một người có tấm lòng hảo tâm.]
[Tôi lại một lần nữa làm ra cái chuyện thất đức, táng tận lương tâm.]
[Tôi đã làm biết bao nhiêu điều tội lỗi không thể nào được thần minh tha thứ.]
[Tôi biết, những kẻ như tôi chỉ xứng đáng phải đày xuống mười tám tầng địa ngục, để kiếp sau tiếp tục lặp lại cái vòng luẩn quẩn nghiệt ngã của kiếp này. Tôi ngày ngày quằn quại trong đau khổ dằn vặt, thường xuyên chỉ muốn chết phắt đi cho rảnh nợ, thế nhưng tôi vẫn còn mấy đứa con thơ dại đang cần tôi nuôi sống, tôi chưa thể chết được. Tôi gia nhập Thần Điện, quỳ rạp khẩn cầu thần minh khoan thứ, chẳng dám xa cầu kiếp sau sẽ được đầu thai vào chốn giàu sang, chỉ mong sao cho đàn con của tôi có thể gặp được người tốt bụng.]
[Chỉ mong sao đàn con của tôi sẽ không bao giờ phải lặp lại bi kịch của cuộc đời tôi.]
[Tôi cứ thế mà lay lắt sống qua ngày, hệt như một cái xác không hồn.]
[Thế nhưng thật không ngờ, trong suốt cuộc đời này, tôi lại có diễm phúc được tận mắt chứng kiến sự ra đời của thuốc ức chế kỳ mẫn cảm...]
[Một kẻ tội nghiệp ngập đầu như tôi.]
[Giờ đây, lại có thể tùy ý sử dụng thuốc ức chế để sinh sống, tất cả cứ ngỡ như một giấc chiêm bao.] [Những lời ruột gan này ngày thường tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ hé răng với người ngoài, thế nhưng ngày hôm nay, tôi nhất định phải để cho tất cả các bạn biết được rằng Lục Nhất Thiếu tá rốt cuộc đã làm nên một kỳ tích vĩ đại đến nhường nào đối với nhân loại.]
Đến ngay cả những cư dân dưới Hạ Thành vốn bị bọn họ liệt vào danh sách vô phương cứu chữa cũng có người tự nguyện đứng ra thỉnh nguyện cung cấp manh mối —— mặc dù trong số đó cũng xuất hiện những tiếng nói kiên định, gay gắt ủng hộ Quân Phản Loạn ——
Số lượng người tham gia quá đỗi đông đảo, khiến cho các vị chỉ huy phụ trách lên kế hoạch tác chiến lại càng thêm phần lạnh lùng, vô cảm và nghiêm khắc.
Hoàn toàn không có chỗ cho sự châm chước.
Những ai không phục tùng mệnh lệnh thì chỉ có nước bị tước bỏ tư cách tham gia vào chiến dịch giải cứu lần này.
Đặc biệt là đối với Mạc Tùy.
Mặc dù hắn là sản phẩm chỉnh sửa gen cấp S hoàn hảo, thế nhưng quanh năm suốt tháng chỉ tham gia các công tác hành chính văn phòng, kinh nghiệm tác chiến thực tế căn bản không thể nào so bì được với những kẻ từng thực sự xông pha nơi tiền tuyến rèn giũa cùng Trùng tộc như Vệ Kỳ Độ hay Bùi Cái.
Thời điểm này đáng lẽ ra hắn phải có mặt tại đại bản doanh của Quân Phản Loạn đặt trên hành tinh hoang vu mới phải.
[Thụy Sắt Nhĩ: Mạc Tùy, ta có thể vượt quyền để điều chuyển cho cậu tư cách tham gia tác chiến bên trong thành phố ngầm.]
[Thụy Sắt Nhĩ: Nhưng ta yêu cầu cậu phải đồng thời hoàn thành một nhiệm vụ đặc biệt.]
[Mạc Tùy: ... Thưa Quan chỉ huy.]
[Mạc Tùy: Bất kể là nhiệm vụ gì, tôi luôn có thể hoàn thành nó một cách xuất sắc nhất.]
... Giá như Quan chỉ huy không nhúng tay thao túng kết quả của cuộc họp kia thì hay biết mấy.
[Thụy Sắt Nhĩ: Hãy ghi nhớ lấy những lời cậu vừa nói.]
[Thụy Sắt Nhĩ: Đang tiến hành truyền tải dữ liệu...]
[Thụy Sắt Nhĩ: Nhiệm vụ của cậu là xác định xem mục tiêu nhiệm vụ có khỏe mạnh hay không.]
[Thụy Sắt Nhĩ: Nếu khỏe mạnh, giữ lại, mang về. Ngược lại, kiểm tra xem có khả năng sinh sản hay không, sau khi sinh hạ hậu duệ, hãy tiêu hủy toàn bộ dấu vết tồn tại của mục tiêu nhiệm vụ theo chủ nghĩa nhân đạo.]
Ngài Quan chỉ huy đã trao cho Mạc Tùy một thiết bị chỉ dẫn định vị.
Trên màn hình thiết bị hiển thị một chấm tròn màu xanh lục tươi sáng.
Đó chính là tọa độ của mục tiêu nhiệm vụ.
[Mạc Tùy: Thưa Quan chỉ huy, có họ tên cụ thể của mục tiêu nhiệm vụ không? Chỉ biết là mang họ Lục/Lộ thôi sao? Không có đặc điểm giới tính hay thông tin gì khác nữa à?]
[Thụy Sắt Nhĩ: Đúng vậy.]
Mục tiêu nhiệm vụ nằm sâu dưới Hạ Thành, trùng khớp hoàn toàn với tọa độ tụ tập của Quân Phản Loạn mà Liên Bang đã thăm dò được. Quan chỉ huy Thụy Sắt Nhĩ ra hiệu rằng hắn có thể nhân tiện trong quá trình giải cứu mà tiện đường hoàn thành luôn nhiệm vụ này.
Diện tích bao phủ của căn cứ tụ tập Quân Phản Loạn rộng lớn hơn nhiều so với dự tính ban đầu của Liên Bang.
Mạc Tùy nhờ vào cấp bậc gen cấp S mà tạm thời trở thành Đệ nhị Chỉ huy.
Vừa tới hiện trường.
Hắn cùng với Vệ Kỳ Độ, Bùi Cái cùng các đội trưởng tiểu đội khác chia quân làm nhiều mũi tấn công.
Mạc Tùy dự định sẽ hoàn thành đồng thời cả hai nhiệm vụ cùng một lúc.
Liên Bang từng cân nhắc tới phương án âm thầm khóa chặt vị trí của bạn rồi lén lút đưa bạn ra ngoài, thế nhưng cảnh giác của Quân Phản Loạn cực kỳ cao độ. Việc Liên Bang có thể thăm dò rõ diện tích căn cứ trong vòng vài tháng đã là một kỳ tích vô cùng gian nan.
Bắt buộc phải trực tiếp áp dụng các biện pháp vũ lực mạnh bạo, đánh úp khiến Quân Phản Loạn không kịp trở tay.
Mạc Tùy lần theo chấm xanh, đạp vỡ cánh cửa của căn hầm ngầm gần nhất.
Chưa từng dám ngờ tới rằng bạn cũng đang ở chính nơi này.
Mạc Tùy khẽ cúi đầu, kiểm tra thiết bị chỉ dẫn đã được tải vào trong quang não, chấm xanh di chuyển theo từng bước chân của hắn, hiện tại tọa độ hẳn là... Chờ đợi một hồi lâu mà không thấy có động tĩnh gì, bạn khẽ mở mắt ra, nhìn về phía Mạc Tùy: "Sao thế anh...? Nói chuyện mà nói lấp lửng một nửa thế này khó chịu chết đi được."
Lại chính là em.
Khỏe mạnh? Không khỏe mạnh? Không khỏe mạnh thì tiêu hủy dấu vết? Những lời dặn dò lạnh lùng kia của Quan chỉ huy dường như vẫn còn đang văng vẳng hiện ra trước mắt. Mạc Tùy lặng lẽ nhìn ngắm bạn, dẫu cho đã tìm đủ mọi cách để che mưa, nhưng khuôn mặt thanh tú của bạn vẫn bị những giọt nước mưa làm ướt sũng. Từng lọn tóc của bạn được hắn nắm chặt trong lòng bàn tay.
Không để cho mái tóc dài buông xõa ngang hông của bạn bị làn nước mưa dơ bẩn làm hoen ố.
Hắn chịu tới nơi này, là vì em; hắn đồng ý nhận lấy nhiệm vụ này từ tay Quan chỉ huy.
Cũng hoàn toàn là vì em.
Nếu như em không phải là em, thì em...
Ban đầu em sẽ phải gánh chịu những thảm cảnh gì cơ chứ.
Tại sao số phận lại trớ trêu đến nhường này.
Trái tim cuộn trào như lửa đốt, Mạc Tùy khẽ rủ hàng mi xuống, liếm nhẹ giọt nước mưa đọng lại nơi khóe môi, yết hầu khô khốc miễn cưỡng có được một chút cảm giác ẩm ướt, nhàn nhạt cất lời: "Không có gì đâu, chỉ là phát hiện có kẻ đang mật báo về phía này, nên anh mới lần theo chạy tới, không ngờ lại tìm thấy em dễ dàng như vậy."
Hắn không để lại dấu vết gì, nhanh thoăn thoắt tháo rời thiết bị định vị kia ra thành từng mảnh vụn, nghiền nát rồi thu giấu vào người.
Bạn chẳng buồn chú ý tới những cử chỉ nhỏ nhặt ấy của hắn.
Trong đầu bạn đang nghĩ, túi áo của mình ban nãy dường như đã bị những thanh thép và mảnh thủy tinh cắt rách rồi thì phải?
Bạn đưa tay sờ vào túi.
Bạn lật xem nhật ký ghi chép quá trình của hệ thống: [Đo lường thấy chỉ số May mắn ≥ 100], [Vô số mảnh vỡ thủy tinh chỉ sượt qua vạt áo của bạn, quy luật xác suất hoàn toàn không tồn tại trên người bạn], [Chúng nó thậm chí chẳng thể làm tổn thương nổi một sợi tóc của bạn].
Bạn: "..."
Thực sự đã bị cắt rách rồi.
Trong túi áo của bạn có chứa [thuốc ức chế kỳ mẫn cảm cao giai].
Bạn ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa.
Chiếc túi áo gắng gượng giữ lại được một lúc, ống thuốc ức chế cùng với những món đồ lặt vặt khác chỉ lăn ra khỏi túi sau khi bạn đã an toàn bước vào vùng ẩn nấp. Một khi đồ vật đã rời khỏi tầm tay bạn, chúng sẽ không còn nhận được sự bảo hộ từ chỉ số May mắn của bạn nữa.
Ống thuốc ức chế kỳ mẫn cảm cao giai đang nằm trơ trọi, im lìm ở cách đó không xa.
Tưởng chừng như chỉ cần giơ tay ra là có thể với tới được.
Và thực sự chỉ cần bước đi hai bước chân là đã có thể cúi xuống nhặt lên...
Nếu như bạn không sợ bị làn mưa đạn dày đặc che trời khuất đất bắn chết tươi ngay tại chỗ.
Mưa đạn rào rào trút xuống như thác đổ.
Đừng nói là May mắn đạt [100], dẫu cho May mắn có lên tới [1000] hay [10000] đi chăng nữa thì lúc này cũng hoàn toàn vô dụng.
Kho đạn dược dự trữ của cả Quân Phản Loạn lẫn Liên Bang thực sự quá đỗi dồi dào.
Bạn không còn đủ thời gian để tự tay bào chế thêm một ống thuốc ức chế kỳ mẫn cảm nào khác nữa.
Thế nhưng Liên Bang nếu như không có mẫu vật thành phẩm hoàn chỉnh để làm hệ quy chiếu tham chiếu, sẽ cực kỳ khó khăn để có thể phục chế hoàn mỹ ra một loại thuốc ức chế tương tự, mà bản thân bạn thì lại chưa kịp ghi chép quá trình đó vào dữ liệu nén.
Căn bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) đang làm loạn, đại náo thiên cung trong đầu bạn.
Ống thuốc ức chế cùng những vật dụng lặt vặt kia khi mới vừa rời khỏi tay bạn vẫn còn nhận được chút hào quang che chở, đang nằm nép mình giữa khe nứt của một tấm bê tông khác, tạm thời tránh được làn mưa đạn tàn phá.
Thế nhưng một khi ánh hào quang của [May mắn] tan biến hoàn toàn, thì xác suất rất cao là nó sẽ bị những cỗ cơ giáp đang giẫm đạp hỗn loạn xung quanh dẫm nát bấy thành từng mảnh vụn.
Bạn khẽ chậc lưỡi một tiếng trong lòng.
"... Viện quân đại khái còn bao lâu nữa mới tới nơi vậy Mạc Tùy?" Cơ thể bạn đã bắt đầu có xu hướng hoàn toàn mất đi sự kiểm soát, Mạc Tùy vội vã đưa tay đỡ lấy bạn: "A, cảm thấy có chút không còn sức lực nữa rồi, hôm nay tôi thấy hơi mệt mỏi."
Bạn nở một nụ cười rạng rỡ, trong sáng với hắn.
Cứ như thể bản thân không hề đang ở giữa một Hạ Thành dơ bẩn, ẩm thấp.
Không hề đang đứng giữa tâm điểm của một chiến trường đẫm máu bom rơi đạn lạc, cũng chẳng hề vừa trải qua một vụ bắt cóc kinh hoàng của Quân Phản Loạn.
Cơ thể cũng dường như không hề có dấu hiệu sụp đổ, tan rã tới nơi.
Mạc Tùy cất giọng trả lời bạn: "Rất nhanh thôi, muộn nhất là mười lăm phút nữa."
Trong giọng nói lộ rõ sự mệt mỏi, căng thẳng khôn cùng.
[Vệ Kỳ Độ: Mạc Tùy? Tín hiệu cầu cứu chi viện sao? Cậu đã tìm thấy cô ấy rồi à?]
[Vệ Kỳ Độ: Tôi lập tức chạy tới chỗ cậu ngay đây!]
Bên trong tai nghe truyền tới giọng nói gấp gáp của Vệ Kỳ Độ, lẫn trong những tiếng rè rè của dòng điện không ổn định.
Vệ Kỳ Độ tung một cú đá sấm sét hất văng cỗ cơ giáp cũ rác ra xa. Quân Phản Loạn đã giấu giếm cơ giáp ở khắp mọi ngóc ngách, ngoài việc phải giải quyết đám cơ giáp này ra, hắn còn phải dọn dẹp sạch sẽ đám tàn quân phản loạn bu bám nhung nhúc như bầy sâu bọ.
May mắn thay, nơi này không phải là chiến trường chính, khu vực tác chiến chủ lực nằm ở phía Bùi Cái.
Hắn có thể kịp thời chạy tới nơi.
Vệ Kỳ Độ điều khiển cơ giáp lảo đảo lao đi, hất văng đám phản loạn cản đường, mặc kệ những làn mưa đạn để lại vô số vết lõm nham nhở trên thân cơ giáp, điên cuồng lao về phương vị mà Mạc Tùy vừa gửi tới.
Từ đằng xa, Vệ Kỳ Độ đã nhìn thấy bạn đang gắng gượng bò dậy từ trong lòng Mạc Tùy, rồi lại bị Mạc Tùy khẽ níu chặt lấy tay. Góc nghiêng khuôn mặt bạn bị làn nước mưa ngăn cách, tựa như một tấm rào chắn mông lung, huyền ảo.
Thính lực và thị lực của một Alpha cấp S vô cùng siêu việt, cho dù cách xa hàng trăm mét, hắn vẫn có thể nghe thấy và nhìn thấy bạn một cách rõ ràng.
Những ngón tay của bạn đang cố sức gượng bám vào cánh tay Mạc Tùy.
Rõ ràng đã hoàn toàn kiệt sức.
Bạn: "Mười lăm phút sao, khoảng thời gian này dường như hơi bị quá lâu rồi đấy."
"Mười phút thôi." Mạc Tùy vội vã sửa lại câu trả lời vừa rồi.
Một giọng nói nhẹ nhàng, mang theo ý cười khẽ cất lên: "Mười phút à... Vậy dường như cũng có chút không kịp rồi." Bạn ngẩng đầu lên, giữa đôi con ngươi đang co rút mở lớn vì kinh ngạc của Mạc Tùy, bạn chầm chậm đặt một nụ hôn lên bờ môi hắn.
Mạc Tùy bàng hoàng hé mở đôi môi, chỉ kịp thốt lên một tiếng ngắt quãng: "Em..."
Thì ngay lập tức đã cảm thấy một cơn choáng váng, hoa mắt dữ dội ập tới.
"Thành thật xin lỗi nhé, vì đã phải dùng tới cái phương pháp chẳng mấy quang minh chính đại này." Bạn rời bờ môi ra, nhẹ nhàng, chầm chậm đỡ lấy bờ vai của Mạc Tùy, dịu dàng đến mức chẳng giống một kẻ đang chuẩn bị bước vào chỗ chết: "... Hãy ngủ một giấc thật ngon nhé, tỉnh dậy rồi thì mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp cả thôi."
Đây vốn là phương pháp mà bạn chuẩn bị sẵn để đối phó với Hà Nghi Nhiên, có thể khiến đối phương hôn mê bất tỉnh trong vòng vài phút. Không ngờ rằng cuối cùng lại chẳng dùng tới trên người ông chủ Hà, mà lại đem ra sử dụng ngay trên người Mạc Tùy.
Bạn đưa tay vuốt ve mái tóc ướt đẫm nước mưa của hắn, xác nhận chắc chắn rằng hắn sẽ không bị kẻ thù phát hiện trong vòng vài phút tới.
Bạn gượng đứng thẳng dậy.
"... Lục Nhất!!!" Vệ Kỳ Độ trơ mắt nhìn thấy thân hình Mạc Tùy lảo đảo rồi đổ gục xuống đất, và thân hình nhỏ bé của bạn đang chao đảo đứng dậy. Vẫn là một bóng hình nhỏ bé, yếu ớt nhường ấy, khi so sánh với thế giới khổng lồ, tàn khốc này thì thực sự quá đỗi bé nhỏ, mong manh.
Thế nhưng dường như bên trong thân hình ấy lại đang ẩn giấu một nguồn sức mạnh vô tận.
Một chấm nhỏ màu trắng tinh khôi, kiên định bước ra một bước giữa khung cảnh đổ nát tựa như ngày tận thế.
Mưa bom bão đạn vào thời khắc này đã được cụ thể hóa một cách tàn khốc nhất.
Bạn đang bước từng bước chân vững vàng hướng về phía kết cục chắc chắn phải chết kia.
Không một chút do dự, bước chân thanh thoát, nhẹ nhàng mà nhanh thoăn thoắt.
Tựa như một chiếc lông vũ trắng muốt rơi thẳng vào giữa chiến trường rực lửa.
Vệ Kỳ Độ gào thét xé lòng, điên cuồng lao về phía trước: "Lục Nhất, em muốn làm cái gì đấy hả?!" Thế nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn còn quá xa, dẫu cho hắn có dốc hết toàn lực bình sinh, thì cuối cùng vẫn chẳng thể nào chạm tới được.
Cơ giáp không phải là vạn năng, loại cơ giáp hạng nhẹ này chủ yếu dùng cho mục đích trinh sát điều tra, nhưng Liên Bang lúc này cũng chỉ có thể rút ra loại cơ giáp hạng nhẹ này để phục vụ công tác cứu viện. Những cỗ cơ giáp cỡ lớn dùng để càn quét đại bản doanh trên hành tinh hoang vu đã ngốn gần như toàn bộ sức lực rồi.
Lưỡi đao sắc bén của Trùng tộc dẫu không thể xuyên thủng lớp giáp, nhưng những viên đạn li ti dày đặc lại hoàn toàn có thể xuyên qua các khe hở mà găm thẳng vào bên trong.
Trong lúc điên cuồng lao về phía bạn.
Khuỷu tay hắn đã bị trúng đạn, máu tươi túa ra xối xả.
Mỗi một cử động đều vô cùng chật vật, gian nan, và đau đớn tột cùng.
Nỗi đau đớn xé rách da thịt ấy hòa quyện cùng bầu không khí ẩm ướt của Hạ Thành, từ những mạch máu bị tổn thương chạy thẳng một mạch tới tận con tim, đau thấu tim can, đau tới mức khiến toàn thân Vệ Kỳ Độ vã mồ hôi lạnh ngắt, tay chân tê dại hoàn toàn.
Không đuổi kịp, không đuổi kịp, không thể nào đuổi kịp được nữa rồi! Không kịp, không kịp, không kịp nữa rồi.
Không kịp không kịp không kịp không kịp không kịp không kịp không kịp không kịp không kịp không kịp không kịp không kịp không kịp không kịp không kịp không kịp không kịp không kịp không kịp không kịp không kịp.
Hoàn toàn không đuổi kịp nữa rồi.
Bạn quay lưng lại, bước thấp bước cao chạy chậm về phía trước.
Góc áo rách rưới đã bị nước mưa làm ướt đẫm hoàn toàn.
Sau lưng bạn bỗng nở rộ từng đóa hoa máu đỏ rực, thế nhưng bạn lại dường như chẳng hề hay biết, tựa như những cánh hoa điêu tàn lặng lẽ rơi rụng. Bạn kiệt sức ngã gục xuống nền đất, đôi mắt đã bắt đầu mất đi tiêu cự khó khăn đối diện với ánh mắt của Vệ Kỳ Độ.
Bạn cuộn tròn thân mình lại, vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời, dường như bạn vẫn đang gắng gượng bảo bọc, che chở cho một thứ gì đó trong lòng.
Chiến hỏa khói súng vẫn bay lả tả rơi xuống khắp không gian.
Vệ Kỳ Độ bàng hoàng, ngơ ngác bước về phía trước, không dám tin vào mắt mình, từng bước, từng bước một tiến lại gần.
Hắn từng ép buộc bản thân phải chấp nhận cái kết cục chắc chắn phải chết của bạn, hắn có thể chấp nhận cảnh tượng bạn nằm trên giường bệnh rồi chầm chậm trút hơi thở cuối cùng.
Thế nhưng hắn chưa từng bao giờ dám mường tượng rằng, kết cục cuối cùng của bạn lại diễn ra theo một cách tàn khốc đến nhường này.
Hắn từng ngây thơ đinh ninh rằng, một chút nỗi đau âm ỉ này chỉ cần cắn răng nhẫn nhịn một chút là sẽ qua thôi.
Cũng giống hệt như cái cảm giác phải trơ mắt nhìn những đồng đội ngã xuống trên chiến trường khốc liệt vậy.
...
Được rồi lại mất đi trong chớp mắt.
Trời cao ơi.
Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này cơ chứ.
Hắn quỳ sụp xuống ngay trước mặt bạn, cẩn thận từng li từng tí vươn cánh tay máy cơ giáp ra, ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của bạn vào lòng bàn tay. Bạn lúc này gần như đã hoàn toàn mất đi thần trí, tầm nhìn mờ mịt, chao đảo dữ dội.
"... Vệ, Vệ Kỳ Độ sao?" Bạn khó khăn mở to mắt, cố gắng hết sức để nhìn rõ người đàn ông đang khóc ướt đẫm cả mặt trước mắt mình.
Bạn nâng bàn tay lên, cách một lớp kính thủy tinh của cỗ cơ giáp khẽ chạm vào hắn.
"Ráng kiên trì thêm một chút nữa thôi, ráng kiên trì thêm một chút nữa thôi em, Nhất Nhất à, ráng chịu đựng thêm một chút nữa thôi có được không em." Vệ Kỳ Độ liều mạng nuốt ngược tiếng khóc nấc vào trong cổ họng, hắn điều khiển cỗ cơ giáp đứng thẳng dậy, điên cuồng lao ra ngoài chiến trường: "Tôi, tôi lập tức đưa em vào khoang điều trị an dưỡng ngay đây, em nhất định sẽ không sao đâu mà...!"
"Vệ Kỳ Độ à... Tôi thấy hơi mệt mỏi rồi, để cho tôi ngủ một giấc, có được không..."
Bạn khó nhọc thở dốc từng cơn.
"Đừng ngủ, em tuyệt đối không được ngủ!" Vệ Kỳ Độ lắc đầu nguầy nguậy trong tuyệt vọng, lắc đầu một cách bất lực. Một thiên chi kiêu tử sinh ra đã đứng trên đỉnh cao ngút ngàn, đầu đội trời chân đạp đất như hắn đã từng có lúc nào phải rơi vào tình cảnh chật vật, thảm hại đến nhường này, nước mắt giàn giụa tuôn rơi ướt đẫm cả khuôn mặt: "Tôi cầu xin em, tôi cầu xin em, tôi cầu xin em mà Nhất Nhất, tôi van xin em đấy."
"Đừng rời bỏ tôi, tôi van xin em mà." Hắn nài nỉ, van lơn từng tiếng thảm thiết, chẳng còn màng tới bất kỳ lòng tự trọng nào nữa.
"A, thật là, vốn dĩ... vốn dĩ tôi không hề muốn để cho các anh phải nhìn thấy bộ dạng này của tôi đâu." Tầm mắt bạn càng lúc càng trở nên mờ mịt, dần dần đến cả những mảng màu sắc hỗn độn cũng chẳng còn nhìn rõ được nữa.
"Cái này, cầm lấy cho kỹ nhé."
Bạn đưa ống thuốc ức chế kỳ mẫn cảm mà bản thân vẫn luôn ôm chặt bảo bọc trước ngực trao cho Vệ Kỳ Độ. Chiếc ống thủy tinh ban đầu bám đầy bụi bặm nay đã được bạn cẩn thận lau chùi sạch bóng.
Thứ chất lỏng màu hổ phách trong suốt, lấp lánh tựa như đôi con ngươi của bạn đang phản chiếu từng tia sáng mông lung, huyền ảo bên trong ống thủy tinh.
Bạn đã chẳng còn phân biệt nổi phương hướng nữa rồi.
Chỉ là nâng tay lên theo bản năng sinh tồn cuối cùng.
Mái tóc đen nhánh bết dính trên khuỷu tay.
Cánh tay máy kim loại ướt đẫm nước mưa nhẹ nhàng đỡ lấy bàn tay bạn.
Thành thủy tinh mỏng manh khẽ va chạm vào lớp kim loại, phát ra một tiếng "leng keng" giòn tan.
Bạn: "... Thật sự xin lỗi anh nhé, tôi không thể nào thực hiện được nguyện vọng sinh nhật của anh rồi."
"Đã là lúc nào rồi mà em vẫn còn..." vẫn còn nhớ rõ cái chuyện đó cơ chứ, tiếng nói của Vệ Kỳ Độ bỗng nhiên nghẹn đắng lại trong cổ họng.
Bạn ngơ ngác mở to đôi mắt.
Dường như đang muốn cố gắng nhìn cho thật rõ gương mặt của hắn lần cuối.
Những đầu ngón tay buông lơi, rũ xuống trong vô lực.
Vệ Kỳ Độ: "... Nhất Nhất...?"
Chẳng còn một ai cất tiếng đáp lời hắn nữa.
"... Nhất Nhất."
"Nhất Nhất, Nhất Nhất... Nhất Nhất ơi là Nhất Nhất à..." Hắn rốt cuộc chẳng thể nào kìm nén nổi tiếng khóc tang thương xé lòng được nữa.
Giữa con hẻm nhỏ hoang tàn, đổ nát của Hạ Thành, tiếng khóc thảm thiết, bi ai vang vọng khắp không gian.
*
[Lần mô phỏng này đã kết thúc.]
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.