Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Khuynh Tâm › Chương 25
Chương 25: Báu vật đánh rơi
Chương 25· 14.381 từMiễn phí
Chương 25: Báu vật đánh rơi
Ở hàng ghế sau của chiếc xe sang trọng.
Trì Châu vẫn đang kiên nhẫn đợi câu trả lời từ Vân Xu. Anh muốn biết chính xác nguyên nhân gì khiến em gái mình thất thần như vậy, tốt nhất đừng để anh phát hiện ra kẻ không biết điều nào lại dám chạy đến trước mặt cô buông lời xằng bậy.
Vân Xu đắn đo hồi lâu, cuối cùng mới dè dặt khẽ hỏi: "Anh ơi, anh thấy anh Quý thế nào?"
Lời vừa dứt, thế giới tinh thần của Trì Châu như có núi lửa phun trào, hồng thủy ngập trời. Câu hỏi của Vân Xu chẳng khác nào một tia sét đánh ngang tai, khiến anh chết sững hồi lâu không nhúc nhích.
Radar cảnh giác trên người anh điên cuồng báo động. Tình huống này thực sự quá đỗi quen thuộc, trong những cuốn sách bồi dưỡng tình cảm gia đình mà anh tìm đọc đều từng đề cập qua: Khi một cô gái thăm dò ý kiến của bậc trưởng bối trong nhà về một người đàn ông nào đó, phần lớn là vì cô ấy đã nảy sinh hảo cảm với đối phương và đang muốn ướm thử thái độ của người thân.
Lúc này, người nhà nhất định phải giữ vững lập trường, tuyệt đối không được tùy tiện trả lời qua loa.
Thế là vị tổng tài Trì thị luôn nghiêm nghị đành khô khốc đáp: "Thừa Tu sao... Cậu ta cũng khá tốt."
Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Trì Châu vừa tức tối lại vừa chua xót. Tức giận vì con cáo già Quý Thừa Tu kia rốt cuộc vẫn để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng Xu Xu; chua xót vì rõ ràng anh và Xu Xu ở bên nhau chưa được bao lâu, vậy mà cô bé đã có người đàn ông trong mộng.
Dẫu rằng phóng tầm mắt ra toàn xã hội, Quý Thừa Tu quả thực thuộc nhóm nhân tài xuất chúng nhất, nhưng trong lòng Trì Châu, anh ta vẫn chưa xứng với em gái mình. Nói thẳng ra, trong mắt người làm anh trai này, trên đời chẳng có bất kỳ ai xứng đôi với Vân Xu cả.
Cô là báu vật mà anh đã đánh rơi suốt hơn hai mươi năm, bản thân anh nâng niu trong lòng bàn tay còn chưa đủ ấm thì đã bị kẻ khác nhòm ngó, bảo sao Trì Châu không tức cho được.
Thế nhưng anh hiểu rõ Vân Xu rồi cũng phải có cuộc sống của riêng mình. Anh chẳng hề bận tâm việc nuôi nấng cô cả đời, thậm chí còn vô cùng vui lòng làm điều đó, nhưng Vân Xu có suy nghĩ độc lập, Trì Châu không muốn áp đặt suy nghĩ của mình làm ảnh hưởng đến lựa chọn của cô.
Dù anh biết chỉ cần mình cất lời, Vân Xu sẵn sàng vì anh mà từ bỏ mọi thứ.
Vân Xu mím môi khẽ cười, không gian u tối trong xe dường như cũng sáng bừng lên vài phần: "Em cũng thấy như vậy."
Đáy lòng Trì Châu càng thêm chua chát, nhưng anh vẫn gắng gượng giữ giọng điệu bình thản: "Sao tự nhiên lại hỏi anh chuyện này?"
Trong ánh mắt Vân Xu ánh lên một sắc thái khác lạ, hoàn toàn khác với dáng vẻ khi đối diện với người anh trai ruột thịt là anh: "Chỉ là em phát hiện hình như mình thích anh Quý, nên muốn biết anh nghĩ thế nào về anh ấy thôi."
Cô thẳng thắn bộc bạch tâm tư của mình. Trong lòng Vân Xu, chẳng có điều gì cần phải giấu giếm Trì Châu cả.
Trì Châu ngồi bất động như một bức tượng điêu khắc. Bác tài xế phía trước vô tình nhìn vào gương chiếu hậu, bất giác rùng mình một cái. Ánh mắt của Trì tổng lúc này thật đáng sợ, hệt như báu vật quan trọng nhất đời mình sắp sửa bị người ta cướp mất vậy.
Trì Châu cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh. Là một người anh dành trọn vẹn sự chú ý cho em gái, thực ra anh đã lờ mờ nhận ra tâm tư của cô từ trước, chỉ là anh ngỡ rằng Vân Xu sẽ hiểu chuyện này muộn hơn một chút.
"... Xu Xu vì sao lại thích Thừa Tu?"
Vân Xu khẽ cựa mình, tìm một tư thế thoải mái rồi tựa đầu vào vai anh trai, nghiêm túc hồi tưởng lại một lượt rồi chậm rãi nói: "Anh Quý... Anh ấy lúc nào cũng dịu dàng, ôn hòa, trên mặt ngày nào cũng mang theo nụ cười, ở bên cạnh anh ấy cảm thấy rất dễ chịu."
Đó là vì em chưa thấy thủ đoạn tàn nhẫn khi cậu ta đối phó với đối thủ trên thương trường thôi.
"Anh ấy còn biết rất nhiều chuyện, mỗi lần trò chuyện cùng anh ấy em đều thấy rất vui."
Đó là do cậu ta cố tình chọn những chủ đề em có hứng thú đấy.
"Dường như anh ấy luôn biết em đang nghĩ gì, không cần em nói nhiều, anh ấy cũng có thể hiểu được ý em."
Đó là bởi vì cậu ta từng học thêm tâm lý học, cộng với khả năng quan sát nhạy bén nên việc nắm bắt cảm xúc vượt xa người thường.
"Ở bên cạnh anh ấy, em có thể cảm nhận được cảm giác an toàn, giống như cảm giác mà anh mang lại cho em vậy, chẳng cần phải sợ hãi bất cứ điều gì." Vân Xu ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đong đầy ánh sáng lấp lánh như ngàn vì sao, nụ cười nơi khóe môi điềm nhiên và tĩnh lặng.
Trái tim Trì Châu dần dần mềm nhũn ra trước ánh mắt rạng ngời ấy. Anh buộc phải thừa nhận Quý Thừa Tu, dù xét về thân phận địa vị, nhân phẩm tu dưỡng hay đời sống tình cảm, đều là người ưu tú nhất trong số những người anh quen biết.
Nếu thực sự phải giao phó Vân Xu cho một ai đó, Quý Thừa Tu quả thực là lựa chọn tốt nhất.
Quan trọng nhất là Vân Xu thích cậu ta.
"Nếu đã thích thì cứ làm theo con tim mình mách bảo. Dù lựa chọn của em là gì, anh mãi mãi luôn ủng hộ em."
Em gái rồi cũng phải có cuộc đời của riêng mình, nhưng chỉ cần cô quay đầu lại, anh sẽ luôn đứng ở phía sau chở che.
Thời gian dường như ngưng đọng trong khoảnh khắc này. Ánh sáng mờ ảo rơi trên thân hình cao ráo, tuấn tú của người đàn ông, phác họa nên một vẻ dịu dàng gần như tĩnh lặng. Trong ánh mắt sắc sảo ấy là sự yêu thương, là nâng niu trân quý và chở che tuyệt đối.
Trì Châu không nói ra lời thề trong lòng, bởi với anh, hành động thực tế luôn có sức thuyết phục hơn ngàn vạn lời nói.
Vân Xu ngước nhìn Trì Châu, dường như chạm đến tận nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn anh. Nơi đó là một mảnh tịnh thổ ấm áp vô ngần, chỉ tiếc là trong cả nhà họ Trì, chưa từng có một ai nhận ra điều đó. Trong mắt họ, Trì Châu là một người thừa kế đủ tư cách, một người nắm quyền lạnh lùng quyết đoán, nhưng tuyệt đối không phải là một người thân đúng nghĩa.
Cổ hủ, nghiêm nghị, lạnh lùng xa cách, độc đoán quyết đoán, đó là tất cả những gì người ta nhìn nhận về Trì Châu.
Người nhà họ Trì sợ hãi khí thế của anh, né tránh ánh mắt anh, theo bản năng đem tình cảm san sẻ nhiều hơn cho những thành viên khác. Ngay cả người cha luôn dạy dỗ Trì Châu cũng vậy, ông đối xử nghiêm khắc khắc nghiệt với anh, nhưng lại đem sự bao dung của tình phụ tử dành hết cho Trì Hiền và Trì Tiêu Tiêu.
Trì Châu trước giờ vẫn luôn cô độc một mình, mãi đến thời đại học gặp được Quý Thừa Tu mới khó khăn lắm mới có được một người bạn tâm giao để sẻ chia.
Vân Xu nhìn anh, trong lòng bỗng dâng lên nỗi xót xa. Người đàn ông trước mặt thần sắc ôn hòa trân trọng, trong đôi mắt rủ xuống chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình của cô, nhưng cô lại cảm nhận được một nỗi cô đơn và mất mát nhàn nhạt, giấu kín nơi đáy mắt sâu thẳm, khiến sống mũi cô bất giác cay cay.
"Anh ơi." Khẽ gọi một tiếng, cô bèn nhào trọn vẹn vào lòng Trì Châu, khuôn mặt quyến luyến vùi sâu vào lồng ngực anh. Mùi hương quen thuộc bao bọc lấy cô, hệt như cảm giác an toàn khó tả ngay từ cái nhìn đầu tiên khi hai người gặp lại.
Trì Châu hơi bất ngờ trước hành động đột ngột này của Vân Xu, nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng. Sự thân mật tự nhiên của Xu Xu luôn khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Khóe môi anh hiếm hoi cong lên một nụ cười, một tay ôm lấy cô, tay kia xoa xoa mái đầu nhỏ nhắn: "Sao thế em?"
Hồi lâu sau, Vân Xu mới rầu rĩ cất tiếng trong lồng ngực anh: "Em không cần thích Quý Thừa Tu nữa đâu, em chỉ thích một mình anh thôi. Hai anh em mình cứ mãi mãi ở bên nhau như vậy."
Tội nghiệp cho Quý Thừa Tu còn chưa hay biết gì, người mà anh ta ngỡ rằng nhờ sự trợ giúp đắc lực của mẹ mình mà mối quan hệ đã nắm chắc phần thắng, nay người trong mộng lại đang chuẩn bị vứt bỏ anh ta sang một bên.
Trì Châu ngạc nhiên: "Tại sao chứ?"
Xu Xu chẳng phải vừa bảo là thích bạn thân của anh sao?
"Bởi vì em không muốn anh phải một mình, không muốn nhìn thấy nét mặt cô đơn của anh."
Em chỉ mong anh cũng luôn được vui vẻ, hạnh phúc.
Vân Xu không ngẩng đầu lên, vì vậy cô không nhìn thấy ánh mắt Trì Châu đã biến chuyển ra sao. Ánh mắt ấy hệt như bông tuyết mềm mại nhất giữa trời đông lạnh giá, lại tựa như bầu trời quang đãng khoáng đạt sau khi mây đen tan biến.
Trong trẻo và dịu dàng.
Đó là thần sắc anh chưa từng để lộ ra ngoài bao giờ, hôm nay là lần đầu tiên hé lộ trước mặt Vân Xu.
Trì Châu mỉm cười. Đó không phải là nụ cười nhạt nhòa như mọi khi, mà khóe môi cong lên thật cao, một nụ cười rạng rỡ xuất phát từ tận đáy lòng.
Anh thầm nghĩ, em gái mình sao lại đáng yêu và khiến người ta thương xót đến thế chứ. Cô lúc nào cũng dễ dàng lay động cõi lòng anh, khiến anh không kìm lòng được mà muốn yêu thương, chiều chuộng cô nhiều hơn nữa.
Vân Xu lén liếc mắt nhìn lên, lập tức bắt trọn nụ cười rạng rỡ này. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, giây tiếp theo đã bị bàn tay to lớn của Trì Châu dùng sức vò nhẹ lên mái tóc.
"Dừng, dừng... dừng lại!" Vân Xu gạt bàn tay đáng ghét kia ra, ngăn chặn hành vi xấu xa của Trì Châu, đồng thời nghiêm túc tuyên bố rằng tóc tai của con gái tuyệt đối không được tùy tiện nghịch ngợm.
Nụ cười trên môi Trì Châu vẫn chưa tắt, đợi Vân Xu phát biểu ý kiến đầy vẻ nghiêm túc xong, anh mới ôn tồn nói: "Được rồi."
Dáng vẻ cưng chiều tùy ý của anh làm Vân Xu phồng má hờn dỗi.
Đợi khi Vân Xu vuốt lại mái tóc dài mượt mà, Trì Châu mới chậm rãi cất giọng: "Xu Xu à, có người mình thích là một chuyện rất tốt đẹp. Muốn làm gì thì cứ mạnh dạn làm, bất kể cuối cùng em và Thừa Tu có đến được với nhau hay không, anh vẫn luôn là anh trai của em, đây là sự thật đã định, không ai có thể thay đổi được."
"Có em ở bên cạnh, anh chưa bao giờ cảm thấy cô đơn cả."
"Huống hồ có thêm một người yêu thương em, anh thực sự rất mừng."
Em là cô em gái mà anh đặt ở nơi đầu quả tim, chỉ khi em hạnh phúc, anh mới có thể an lòng mà hạnh phúc.
"Nhưng mà nhà anh Quý ở Ma Đô, sớm muộn gì anh ấy cũng phải trở về đó." Dù Quý bá mẫu từng bảo cô không cần bận tâm chuyện này, nhưng Vân Xu vẫn canh cánh trong lòng. Cô không muốn vì ở bên anh Quý mà phải cách xa anh trai hàng ngàn cây số.
Hóa ra là đang lo lắng chuyện này.
Tâm trạng Trì Châu cực kỳ thoải mái, thong dong đáp: "Không cần lo lắng đâu, từ rất lâu trước đây anh đã có kế hoạch mở rộng Trì thị sang Ma Đô rồi, sau này cũng sẽ định cư ở đó luôn, chúng ta sẽ không bao giờ phải tách rời."
Thành phố A tuy phát triển tốt, nhưng so với Ma Đô vẫn kém một bậc. Trì Châu là người có tầm nhìn xa trông rộng, từ lâu đã ấp ủ tham vọng giành lấy một chỗ đứng vững chắc ở Ma Đô. Ý định này đã nhen nhóm từ trước khi anh tiếp quản công ty, và anh vẫn luôn âm thầm chuẩn bị cho điều đó.
Chỉ là Trì Châu không nói cho Vân Xu biết, trong bản kế hoạch ban đầu, thời điểm định cư ở Ma Đô ít nhất cũng phải là mười năm sau. Xem ra vì Xu Xu, kế hoạch này của anh buộc phải đẩy nhanh tiến độ rồi.
"Chuyện này Thừa Tu cũng biết, cho nên em không cần phải lo lắng hai anh em mình sẽ phải xa nhau."
Nghe được lời bảo đảm chắc nịch từ anh trai, tảng đá trong lòng Vân Xu cuối cùng cũng được gỡ bỏ hoàn toàn.
...
Ở một diễn biến khác, sau khi nhóm người Vân Xu rời đi, Trì Tiêu Tiêu đứng ngượng ngùng bên cạnh mẹ Trì. Vừa rồi cô ta đã cố khuyên nhủ vài câu, ngặt nỗi mẹ Trì cứ như người mất hồn, chẳng nghe lọt tai chữ nào, khiến cô ta vừa đau lòng vừa bực bội.
Cuộc đời phú quý viên mãn của cô ta tụt dốc không phanh kể từ khi Vân Xu xuất hiện. Ngay cả người mẹ từng yêu thương cô ta nhất dường như cũng đang từng chút một từ bỏ cô ta. Trì Tiêu Tiêu khao khát cuộc sống giàu sang nhung lụa là thật, nhưng tình cảm cô ta dành cho gia đình họ Trì suốt hai mươi lăm năm qua cũng là chân thành.
Cô ta đã thật lòng gọi mẹ Trì là mẹ suốt hai mươi lăm năm trời.
Trì Tiêu Tiêu cảm thấy tủi thân cùng cực. Trước kia mẹ Trì tuyệt đối sẽ không bao giờ phớt lờ cô ta như thế, nhưng cô ta hiểu rõ mình đã không còn là vị đại tiểu thư được vạn người săn đón như trước nữa, giờ đây cô ta chỉ là một kẻ bị trục xuất khỏi nhà họ Trì.
Cô ta thậm chí còn không dám thể hiện bất kỳ sự bất mãn hay oán trách nào đối với mẹ Trì. Một khi mất đi sự thừa nhận của nhà họ Trì và sợi dây huyết thống ấy, cô ta cũng đánh mất luôn cái quyền được làm nũng, được ngang ngược. Mẹ Trì chính là chiếc phao cứu sinh cuối cùng để cô ta quay lại giới thượng lưu.
Trì Tiêu Tiêu tuyệt đối không chịu khuất phục trước nghịch cảnh hiện tại. Người được tỉ mỉ bồi dưỡng suốt hơn hai mươi năm là cô ta, người được khen ngợi hết lời cũng là cô ta, cô ta xứng đáng được gả vào một gia đình môn đăng hộ đối, lấy một người đàn ông tài giỏi tương xứng.
Và trên con đường đó, không thể thiếu sự trợ giúp của mẹ Trì.
Nghĩ đến đây, Trì Tiêu Tiêu giấu tiệt mọi nỗi bất mãn vào đáy lòng, đeo lên chiếc mặt nạ của một đứa con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Mẹ Trì đứng ngẩn ngơ trên đường bao lâu, cô ta liền kiên nhẫn đứng bên cạnh bấy lâu.
Mãi một lúc lâu sau, mẹ Trì mới cứng nhắc quay đầu nhìn sang Trì Tiêu Tiêu. Theo bản năng, bà né tránh bàn tay đang vươn tới của cô ta. Sau đó, khi chạm phải ánh mắt đầy đau khổ của Trì Tiêu Tiêu, mẹ Trì mới giật mình nhận ra hành động vừa rồi của mình gây tổn thương đến mức nào.
Bà hoảng hốt tìm cách chữa ngượng: "Tiêu Tiêu, con không sao chứ? Vừa rồi mẹ vô ý nhìn nhầm thôi."
Cái cớ này vụng về vô cùng, nhưng Trì Tiêu Tiêu buộc phải làm ra vẻ tin tưởng.
Cô ta nở một nụ cười gượng gạo nhưng kiên cường: "Không sao đâu ạ, Trì phu nhân. Con hiểu rõ thân phận hiện tại của mình rồi, con hoàn toàn hiểu được mà."
Quả nhiên, thấy cô ta xưng hô xa cách như vậy, lòng áy náy của mẹ Trì càng sâu sắc hơn. Bà thầm tự trách mình sao lại có thể trút mọi tội lỗi lên đầu Tiêu Tiêu cơ chứ, tất cả chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến con bé, thậm chí con bé còn bị Trì Châu tuyệt tình đuổi ra khỏi nhà họ Trì.
Càng nghĩ, mẹ Trì càng muốn bù đắp cho Trì Tiêu Tiêu. Đưa cô ta trở về nhà họ Trì lúc này là điều không thể nào, bởi lẽ Vân Xu căn bản không chịu về nhà, nếu mẹ Trì lại đón Trì Tiêu Tiêu về chẳng khác nào gián tiếp tuyên bố từ bỏ Vân Xu.
Suy đi tính lại, bà bèn lấy từ trong túi xách ra một chiếc thẻ ngân hàng rồi đặt vào lòng bàn tay Trì Tiêu Tiêu: "Tiêu Tiêu, trong thẻ này có mấy trăm ngàn tệ, con cứ cầm lấy mà chi tiêu trước. Nếu thiếu tiền thì cứ nói với mẹ, khi đó mẹ sẽ chuyển thêm cho con."
Trì Tiêu Tiêu làm bộ từ chối đôi ba câu, khiến quyết tâm đưa tiền của mẹ Trì càng thêm kiên định.
Đến lúc sắp chia tay, mẹ Trì vốn định nói thêm vài lời an ủi, thế nhưng khi ánh mắt ở cự ly gần chạm phải gương mặt kia, lời nói nghẹn ứ nơi cổ họng, bà bỗng chốc im bặt.
Chỉ cần là người từng đọc qua tập tài liệu về cặp vợ chồng cặn bã kia, thật khó để không nảy sinh cảm giác bài xích khi nhìn thấy gương mặt giống hệt họ này.
Đoán được suy nghĩ trong lòng mẹ Trì, trên mặt Trì Tiêu Tiêu vẫn giữ nguyên vẻ cảm kích, nhưng bàn tay buông thõng bên hông lại siết chặt đến mức móng tay găm sâu vào da thịt.
...
Căn nhà hiện tại mà Trì Tiêu Tiêu đang ở gồm ba phòng ngủ và một phòng khách. Đây là căn hộ cho thuê mà Trì Hiền đã lén nhờ bạn bè tìm giúp sau khi cô ta bị đuổi khỏi nhà họ Trì. Với một gia đình ba người bình thường, không gian này là hoàn toàn thoải mái, chưa kể giao thông và tiện ích sinh hoạt xung quanh đều vô cùng thuận lợi, nhiều người muốn thuê còn chẳng có cơ hội.
Thế nhưng cô ta lại chẳng vừa mắt chút nào. Không gian chật hẹp này hoàn toàn không thể so sánh với căn biệt thự xa hoa của nhà họ Trì, nói thẳng ra thì cả căn hộ này gom lại còn chưa rộng bằng phòng khách của Trì gia, bảo Trì Tiêu Tiêu làm sao chấp nhận nổi sự chênh lệch một trời một vực này.
Không có đầu bếp riêng, cô ta chỉ có thể gọi đồ ăn từ nhà hàng khách sạn; không có người giúp việc, cô ta buộc phải tự tay dọn dẹp phòng ốc.
Mọi thứ xung quanh đều khiến Trì Tiêu Tiêu cảm thấy ngột ngạt đến nghẹt thở.
Trên đường trở về, Trì Tiêu Tiêu lại bấm gọi điện thoại cho Trì Hiền. Từng hồi chuông tút tút kéo dài vang lên, nhưng tuyệt nhiên không có ai nhấc máy. Cô ta cắn chặt môi, cười lạnh một tiếng. Trước khi cô ta rời khỏi Trì gia, ai nấy đều thề thốt nói rằng cô ta vẫn mãi là người thân của họ, vậy mà giờ đây đến một cuộc điện thoại cũng chẳng buồn nghe.
Tất cả đều chỉ là những lời chót lưỡi đầu môi dối trá.
Trì Tiêu Tiêu về đến nhà, cất chiếc thẻ ngân hàng mà mẹ Trì đưa vào ngăn kéo rồi khóa lại cẩn thận. Cô ta phải nắm chặt lấy tất cả những gì mình đang có, tìm mọi cách để quay trở lại cuộc sống nhung lụa trước kia. Cặp vợ chồng đã sinh ra cô ta trong mắt cô ta chỉ là thứ rác rưởi không hơn không kém, dù La Ngọc Thu chính là nguyên nhân gốc rễ giúp cô ta có được hai mươi lăm năm sống trong giàu sang phú quý.
Cô ta căn bản chưa từng có ý định đi gặp mặt bọn họ.
Toan tính của Trì Tiêu Tiêu rất rõ ràng. Vì mang gương mặt giống hệt cha mẹ ruột, Trì Châu có ấn tượng cực kỳ tồi tệ với cô ta. Để chứng minh bản thân không tranh không đoạt, cô ta đã nộp hồ sơ xin làm giáo viên dạy đàn dương cầm tại một trung tâm nhạc cụ gần đó, nhằm chứng tỏ mình đã bắt đầu cuộc sống mới tự lập và sẽ không làm phiền hay dây dưa gì với nhà họ Trì nữa.
Không phải cô ta chưa từng nghĩ đến việc dùng thủ đoạn, nhưng chỉ cần nghĩ đến Vân Xu, những ý nghĩ đó liền tắt ngấm. Dung nhan đẹp đến chói lòa của Vân Xu chính là thứ vũ khí và lớp phòng hộ vững chắc nhất, chỉ cần Vân Xu khẽ chau mày một cái, Trì Châu và Quý Thừa Tu đã xót xa đến quặn lòng.
Một khi bị phát hiện có mưu đồ nhắm vào Vân Xu, hai người đàn ông quyền lực đó tuyệt đối sẽ không để cô ta được yên thân.
Tốt nhất là cứ im lặng chờ đợi thời cơ, đó mới là nước cờ an toàn nhất.
Nhưng thật đáng tiếc, ngày mà cô ta hằng mong mỏi sẽ vĩnh viễn không bao giờ tới.
Trong phòng tập đàn khép kín, tiếng đàn ngập ngừng ngắt quãng vang vọng bên tai. Trì Tiêu Tiêu đang hướng dẫn cho một học sinh nhỏ tuổi, cô ta cố gắng kìm nén sự thiếu kiên nhẫn trong đáy mắt.
Ngay cả những thế tay cơ bản nhất cũng liên tục đàn sai, cô ta thực sự muốn phủi tay bỏ đi ngay lập tức, nhưng vì giữ gìn hình tượng thục nữ tao nhã, cô ta buộc phải cắn răng nhẫn nhịn.
Khi buổi học kết thúc, tiễn học sinh ra về, Trì Tiêu Tiêu mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới uống ngụm nước, cô ta liền nghe thấy tiếng đồng nghiệp cất tiếng gọi mình.
Trì Tiêu Tiêu nhíu mày. Người lên tiếng vừa khéo lại chính là kẻ cô ta ghét nhất, kẻ suốt ngày chỉ biết tò mò dò hỏi xem quần áo cô ta mặc là của thương hiệu nào, mua hết bao nhiêu tiền, thực sự phiền phức vô cùng. Trước kia, cô ta tuyệt đối sẽ chẳng thèm để mắt tới hạng người này.
Những bộ đồ cô ta mặc trên người đều là do Trì gia mua sắm trước đây, mỗi một món đều là hàng hiệu cao cấp đắt đỏ. Những ai tinh mắt nhận ra chất liệu xa xỉ tự nhiên sẽ tò mò, mọi người xung quanh đều lén lút đồn đoán về gia thế của cô đồng nghiệp mới này.
Khí chất toát ra rõ ràng được nuôi dưỡng từ một gia đình giàu có, cộng thêm túi xách và trang phục đắt tiền, mọi người đều đồng lòng cho rằng cô ta là một thiên kim tiểu thư đi làm để trải nghiệm cuộc sống, ai nấy đều muốn tạo mối quan hệ tốt, đối với sự kiêu ngạo và khinh khỉnh ngấm ngầm của cô ta cũng nhắm mắt bỏ qua.
"Cô Trì ơi, có người tìm cô này." Người đồng nghiệp trực tiếp mở cửa gọi, nét mặt mang theo vài phần quái dị.
Trì Tiêu Tiêu rất bực mình với hành vi vào phòng không gõ cửa này, thế nên cũng chẳng buồn để ý đến vẻ mặt kỳ lạ của đối phương.
Cô ta gật đầu qua loa, xách túi bước ra ngoài sảnh.
Ở khu vực tiếp khách chỉ có duy nhất một người đàn ông đang ngồi đợi. Gã mặc một bộ đồ lao động màu xám tro cũ rách nát, dường như đã rất lâu rồi không giặt giũ, khắp nơi đều là những vệt ố vàng cáu bẩn, tỏa ra một mùi hôi thối khó tả, gã đang ngồi ngả ngớn vắt vẻo trên ghế sofa.
Mọi người xung quanh đều tự giác tránh xa. Cô nhân viên lễ tân sắp không chịu nổi nữa rồi, người đàn ông này xuất hiện khiến các phụ huynh khác thà đứng tụ tập bên quầy của cô chứ nhất quyết không chịu ngồi lại gần đó, thế này thì làm ăn buôn bán gì được nữa.
Nhìn thấy Trì Tiêu Tiêu xuất hiện, trong đôi mắt đục ngầu vô hồn của gã đàn ông bỗng bùng lên ánh sáng tham lam vô độ, hệt như một con chó dữ vừa nhìn thấy miếng mồi béo bở.
Một điềm báo chẳng lành dâng lên, Trì Tiêu Tiêu khựng lại bước chân, cô ta bắt đầu hối hận vì đã bước ra khỏi phòng học.
Gã đàn ông như không thể chờ đợi thêm được nữa, lập tức bật dậy khỏi ghế sofa, sải bước lao tới, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên mụ của cô ta: "Tiêu Tiêu! Tiêu Tiêu!"
Trì Tiêu Tiêu hoảng loạn tột độ, cô ta liên tục lùi về phía sau, phần eo va mạnh vào quầy lễ tân phát ra một tiếng "cốp" đau điếng, nhưng cô ta chẳng màng để ý: "Tôi không quen ông! Ông là ai hả? Tránh xa tôi ra!"
Gã đàn ông xem như điếc, tiếp tục áp sát lại gần, dán chặt ánh mắt vào Trì Tiêu Tiêu ăn mặc thời thượng, lòng tham càng bốc lên ngùn ngụt. Đứa con gái ngoan của gã sống sung sướng thế này, chắc chắn có thừa tiền giúp gã trả nợ, lại còn có thể phụng dưỡng gã lúc tuổi già.
Khoảng cách thu ngắn lại, cái mùi hôi hám nồng nặc khó tả xộc thẳng vào mũi, Trì Tiêu Tiêu không nhịn được thét lên một tiếng kinh hãi. Tiếng thét của cô ta thu hút sự chú ý của một vị phụ huynh nam đang đứng gần cửa.
Nhìn thấy giữa thanh thiên bạch nhật lại có kẻ dám công khai ức hiếp phụ nữ, vị phụ huynh này lập tức nổi máu bất bình, xông thẳng vào chắn ngang giữa hai người.
Vị phụ huynh nghiêm giọng quát lớn: "Giữa ban ngày ban mặt, ông định giở trò gì với cô giáo ở đây hả? Có tin tôi báo cảnh sát bắt ông ngay lập tức không!"
Cô bé lễ tân bị tình huống trước mắt làm cho choáng váng. Gã đàn ông này và cô Trì chẳng phải quen biết nhau sao, nếu không làm sao gã tìm đến tận đây được? Nhưng tại sao cô Trì lại làm ra vẻ hoàn toàn không quen biết như thế?
Điêu Xuyên sợ hãi dừng bước, hai tay giơ lên làm bộ đầu hàng, gã nở một nụ cười gượng gạo: "Đừng báo cảnh sát, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi! Mọi người hiểu lầm tôi rồi, tôi quen con bé mà, nó là con gái tôi đấy."
Gã còn nhấn mạnh thêm: "Là con gái ruột đàng hoàng!"
Tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Một gã đàn ông bẩn thỉu, nhớp nhúa và hèn hạ lại tự nhận mình là cha con với một cô gái ăn mặc sang trọng quý phái, nghe qua quả thực quá đỗi hoang đường.
Vị phụ huynh kia không tin. Khoảng cách giữa hai người này quá lớn, hơn nữa cô giáo dạy đàn phía sau rõ ràng không hề quen biết gã, gã này chẳng lẽ có vấn đề về thần kinh?
Điêu Xuyên thấy tình thế bất lợi cho mình, trong lòng sốt ruột như lửa đốt. Gã đâu có nói dối, Trì Tiêu Tiêu đích thực là con gái ruột của gã, nhưng nhất thời lại chẳng đưa ra được bằng chứng nào, chỉ đành đứng chôn chân tại chỗ.
"Tiêu Tiêu à, ta là cha ruột của con mà. Con đã rời khỏi cái nhà ông bố giàu có kia rồi, chắc chắn phải biết rõ sự thật chứ!"
Trì Tiêu Tiêu trốn sau lưng vị phụ huynh, lắc đầu nguầy nguậy đầy vẻ bài xích: "Tôi chưa từng gặp ông bao giờ!"
Lúc này, người đồng nghiệp cũng bước ra, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ quái dị: "Cô Trì này, hay là cô nhìn kỹ lại khuôn mặt của vị tiên sinh này xem. Tôi thấy gã ta trông giống cô lắm đấy, khéo chừng gã đúng là bố đẻ của cô thật đấy chứ."
Người đồng nghiệp này vốn đã ngứa mắt với Trì Tiêu Tiêu từ lâu, ngày nào cũng làm bộ làm tịch với cái vẻ kiêu ngạo bề trên, hỏi vài câu là lộ ra ánh mắt khinh bỉ, làm như ai cũng thấp kém hơn cô ta vậy.
Mọi người theo phản xạ dồn ánh mắt vào khuôn mặt của gã đàn ông, rồi lại nhìn sang Trì Tiêu Tiêu, lặp đi lặp lại nhiều lần. Càng nhìn, họ càng kinh ngạc nhận ra: hai người này quả thực giống nhau như đúc, chẳng lẽ thực sự là cha con ruột thịt?
Khi người đồng nghiệp mở miệng, tim Trì Tiêu Tiêu thắt lại một cái. Quả nhiên, lời nói của ả ta đã đẩy mọi chuyện vào tình thế tồi tệ nhất.
Từ lúc vị phụ huynh xông vào, cô ta đã có dự cảm chẳng lành, vốn định lấp liếm cho qua chuyện rồi tìm cơ hội giải quyết êm thấm sau, ngờ đâu lại bị lật tẩy ngay tại chỗ.
"Cảm ơn cô em nhé." Điêu Xuyên thấy cục diện xoay chuyển, lập tức hớn hở ra mặt, quay sang nói với Trì Tiêu Tiêu: "Con xem, chúng ta giống nhau thế này, ta chính là bố ruột của con đấy. Nếu không tin thì chúng ta đi làm cái xét nghiệm ADN gì đó cũng được!"
Lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của Điêu Xuyên khiến mọi người xung quanh càng thêm dao động. Gã này tự tin cam đoan như vậy, lẽ nào những lời gã nói đều là sự thật?
Những ánh mắt đổ dồn vào Trì Tiêu Tiêu bắt đầu trở nên khác lạ. Con gái thì ăn mặc lộng lẫy xa hoa, người cha lại rách rưới bẩn thỉu, cộng thêm câu nói "ông bố giàu có" lúc nãy, thật khó để không khiến người ta liên tưởng đến những giao dịch mờ ám, không đứng đắn.
Sắc mặt Trì Tiêu Tiêu xám xịt đứng chôn chân tại chỗ. Nhác thấy nụ cười hả hê trên nỗi đau của người khác của ả đồng nghiệp, đáy lòng cô ta trào dâng nỗi oán hận khôn cùng.
Không, tuyệt đối không thể để người khác biết cô ta có một người cha bẩn thỉu như thế này, trước mắt phải tìm cách tống khứ gã đi đã rồi tính sau.
Cô ta hạ giọng, dùng ngữ điệu tràn đầy vẻ bất lực nói: "Tiên sinh à, tôi thề là tôi thực sự chưa từng gặp ông. Trên đời này người có nét mặt giống nhau nhiều lắm, nếu ông cứ khăng khăng bảo chúng ta là cha con, vậy đợi khi rảnh rỗi tôi sẽ dẫn ông đi làm xét nghiệm ADN, được chưa?"
Dáng vẻ của cô ta hệt như một cô gái vô tội đang bị kẻ quấy rối bám đuôi, ngay cả ả đồng nghiệp đang mong cô ta gặp xui xẻo cũng bắt đầu dao động nghi ngờ. Trì Tiêu Tiêu thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Điêu Xuyên có chút phật ý, thái độ của cô ta rõ ràng là không muốn nhận gã.
Đúng lúc đôi bên đang giằng co căng thẳng, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, quý phái khác lại bước vào.
Người phụ nữ ấy vừa bước vào đã ngẩn người trước cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, sau đó ánh mắt nhanh chóng khóa chặt vào người Trì Tiêu Tiêu. Trì Tiêu Tiêu trong tích tắc mặt cắt không còn giọt máu.
Trương tiểu thư chỉ qua vài câu bàn tán của mọi người xung quanh đã nắm được đại khái tình hình. Cô ta cười như không cười nhìn chằm chằm Trì Tiêu Tiêu. Không ngờ mình lại đến đúng lúc thế này, chẳng lẽ ngay cả ông trời cũng ngứa mắt với vị thiên kim giả tạo này sao?
Nhớ lại trước kia từng bị Trì Tiêu Tiêu ngấm ngầm chèn ép không ít lần, nụ cười trên môi Trương tiểu thư càng thêm rạng rỡ: "Trì tiểu thư à, vị này chính là cha ruột của cô đấy — Điêu Xuyên tiên sinh. Đừng nghi ngờ nữa, không ít người trong giới chúng tôi đều đã điều tra ra danh tính của vị tiên sinh này rồi."
Từ "chúng tôi" mà Trương tiểu thư nói, dĩ nhiên là những công tử, tiểu thư chơi chung trong giới thượng lưu.
Gương mặt Trì Tiêu Tiêu hoàn toàn mất hết huyết sắc. Đối thủ cạnh tranh ngày trước không chỉ bắt trọn khoảnh khắc nhục nhã ê chề của cô ta, mà còn mang đến một tin tức giáng thẳng cô ta xuống địa ngục tăm tối. Sau này cô ta còn mặt mũi nào để quay lại giới thượng lưu nữa đây?
Tất cả mọi người giờ đây đều biết cô ta có một người cha hèn mọn, dơ dáy không thể lộ diện trước ánh sáng.
Trương tiểu thư vô cùng hài lòng với hiệu ứng mà lời nói của mình mang lại, bèn "tốt bụng" bồi thêm một đòn chí mạng: "Điêu Xuyên tiên sinh chẳng quản đường sá xa xôi từ thành phố C lặn lội đến đây để nhận lại cô, cô đâu thể mặc kệ ông ấy được chứ. Năm xưa mẹ cô một phút ma xui quỷ khiến đã đem cô tráo đổi với đại tiểu thư nhà họ Trì, để cô hưởng thụ cuộc sống phú quý nhung lụa suốt bao nhiêu năm trời, lại còn đày đọa vị thật thiên kim kia. Bây giờ chân tướng đã sáng tỏ như ban ngày rồi, ai về nhà nấy là chuyện đương nhiên, cô nói có phải không nào?"
Câu nói cuối cùng chẳng hề che giấu ác ý châm chọc.
Những người có mặt tại đó đều bị cốt truyện cẩu huyết ngoài đời thực làm cho chết lặng tại chỗ. Cô giáo dạy đàn xinh đẹp, đoan trang này hóa ra là kẻ chiếm đoạt cuộc đời của người khác mới có được vẻ ngoài như ngày hôm nay. Nhìn lại Điêu Xuyên nhếch nhác trước mặt, rồi nhìn lại cô giáo Trì kia, đáy lòng mọi người bất giác dâng lên niềm xót xa vô hạn dành cho vị thiên kim thật sự.
Thật quá đỗi bất hạnh, cuộc đời giàu sang vốn dĩ thuộc về mình lại bị cướp mất, sống cùng người cha thế này chắc chắn đã phải chịu không biết bao nhiêu tủi nhục, đắng cay.
Dẫu biết chuyện tráo con năm xưa không phải do Trì Tiêu Tiêu gây ra, nhưng ánh mắt mọi người nhìn cô ta cũng không tự chủ được mà trở nên kỳ quặc, dù sao đi nữa, cô ta chính là kẻ hưởng lợi tuyệt đối trong toàn bộ bi kịch này.
Những ánh mắt soi mói từ bốn phương tám hướng đổ dồn vào khiến Trì Tiêu Tiêu như ngồi trên đống lửa, như bị kim châm sau lưng. Toàn thân cô ta run rẩy nhè nhẹ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Có lẽ thấy cô ta trông quá thảm hại, vị phụ huynh nọ động lòng trắc ẩn, lên tiếng đỡ lời: "Chuyện này... có bằng chứng xác thực không?"
"Bằng chứng đương nhiên là có rồi." Trương tiểu thư thong thả cất giọng: "Mọi người cứ việc lên mạng tìm thông cáo chính thức mà Trì gia từng phát ra, cùng với tình hình chuyển nhượng cổ phần của Tập đoàn Trì Thị, những thứ đó làm sao mà nói dối được."
Vị phụ huynh thở dài một tiếng, không nói thêm lời nào nữa.
Trương tiểu thư quay sang nhìn Điêu Xuyên, đầy ẩn ý nói: "Trì Tiêu Tiêu tuy đã bị cưỡng chế rời khỏi Trì gia, nhưng người nắm quyền Trì gia vẫn để lại cho cô ta một khoản tiền, chắc là đủ để hai cha con các người trang trải cuộc sống đấy."
Mắt Điêu Xuyên sáng rực lên. Có lời nói của Trương tiểu thư, trong lòng gã càng thêm chắc mẩm, nhất định phải bám chặt lấy đứa con gái này mới được.
Thực ra gã cũng từng nảy ra ý định đi tìm Vân Xu, dù sao cũng nuôi nấng cô mười mấy năm trời, giờ được nhà giàu nhận lại thì chí ít cũng phải trả chút tiền công dưỡng dục chứ. Nhưng ý nghĩ ấy vừa mới nhen nhóm, gã đã bị người ta lôi ra đánh cho một trận tơi bời hoa lá, kèm theo lời cảnh cáo đanh thép: nếu không muốn tàn phế tay chân thì đừng bao giờ tơ tưởng đến việc tìm gặp Vân Xu.
Bản tính vốn hèn nhát, Điêu Xuyên bị dọa cho sợ mất mật, biến thành một bãi bùn nhão, không dám mơ tưởng viển vông nữa.
Giờ đây mọi hy vọng của gã đều đặt trọn lên người Trì Tiêu Tiêu.
"Tiêu Tiêu à, chúng ta về nhà nói chuyện cho đàng hoàng. Bố rất quan tâm đến cuộc sống bao năm qua của con, hai cha con mình có thể tìm hiểu thêm về nhau." Trong mắt Điêu Xuyên lóe lên tia sáng xảo quyệt.
Nét mặt Trì Tiêu Tiêu đờ đẫn vô hồn. Nhìn khuôn mặt tham lam của người cha chung dòng máu, cả cơ thể cô ta như đông cứng lại, lạnh buốt từng tấc da thịt.
...
Trì Tiêu Tiêu như kẻ mất hồn bước đi phía trước, Điêu Xuyên sải bước bám sát theo sau. Cô ta muốn cắt đuôi gã, nhưng kẻ thù không đội trời chung Trương tiểu thư rất có thể sẽ sai người đưa Điêu Xuyên đến tận cửa nhà cô ta, địa chỉ của cô ta trong mắt những người đó vốn chẳng phải bí mật gì.
Nếu thực sự làm ầm ĩ lên thì thể diện của cô ta coi như tan thành mây khói.
Suốt dọc đường đi, ánh mắt của người qua đường nhìn vào tổ hợp kỳ dị của hai người họ đều lộ rõ vẻ quái đản, làm Trì Tiêu Tiêu chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ để chui xuống.
Vừa bước vào căn hộ thuê, Điêu Xuyên liền nhìn quanh với vẻ mặt đầy phấn khích: "Chỗ con ở đẹp đẽ thế này cơ à, tận ba phòng ngủ một phòng khách, tuyệt vời quá đi chứ!"
Gã hài lòng đi đi lại lại khắp nơi, như thể một vị chủ nhân đang đi tuần tra căn nhà của chính mình vậy.
Trì Tiêu Tiêu im lặng không nói một lời. Điêu Xuyên cũng chẳng thèm bận tâm, mục đích thực sự của gã đâu phải là đến đây để bồi đắp tình cảm cha con, gã chỉ muốn có một chỗ ở tử tế và moi sạch số tiền trong tay đứa con gái này mà thôi.
Nghĩ đến đám chủ nợ hung hãn kia, gã bất giác xoa xoa cánh tay.
Điêu Xuyên cười toe toét: "Tiêu Tiêu này, con xem bố con lặn lội ngàn dặm xa xôi đến tận thành phố A để nhận lại con, con có phải nên sắp xếp chu đáo cuộc sống cho bố không?"
Trì Tiêu Tiêu hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh nói: "Tôi sẽ đặt phòng khách sạn cho ông, ông ra khách sạn mà ở."
Chỉ cần gã vừa rời đi, cô ta sẽ lập tức thu dọn đồ đạc chuồn khỏi nơi này ngay lập tức.
Điêu Xuyên thẳng thừng từ chối. Dù sao cũng sống kiếp trốn chui trốn lủi suốt bao năm, tâm tư của Trì Tiêu Tiêu gã chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấu.
Muốn trốn sao? Đừng hòng!
"Bố cứ ở lại đây thôi." Gã nói một cách đương nhiên.
Trì Tiêu Tiêu cố gắng kìm nén cảm xúc, gương mặt căng thẳng: "Chúng ta vừa mới gặp mặt, quan hệ chưa thân thiết đến mức đó."
"Không sao cả, hai chúng ta là cha con ruột thịt, không thân thì vẫn là cha con ruột."
Điêu Xuyên lộ rõ bản tính lưu manh vô lại. Một Trì Tiêu Tiêu từ nhỏ chỉ quen ra vào những nơi sang trọng làm sao từng đối phó với hạng người này, chỉ qua vài câu đối đáp đã bị gã chặn họng đến mức cứng họng không nói nên lời. Cô ta đành phải ngậm đắng nuốt cay nhẫn nhịn cơn tức này, bởi vì cô ta vẫn còn nuôi hy vọng quay lại giới thượng lưu, chuyện của Điêu Xuyên càng ít người biết đến càng tốt.
Thanh danh chính là chiếc xiềng xích trói buộc Trì Tiêu Tiêu chặt nhất.
Khoảng thời gian tiếp theo, Trì Tiêu Tiêu sống trong những chuỗi ngày chẳng khác nào địa ngục trần gian. Điêu Xuyên đã kéo cuộc đời vốn đã chẳng mấy suôn sẻ của cô ta tụt thẳng xuống đáy vực sâu. Căn nhà vốn sạch sẽ tinh tươm nay ngập ngụa rác rưởi, mùi hôi thối kỳ quái bốc lên nồng nặc.
Đặc biệt là ngày nào Điêu Xuyên cũng tìm cô ta đòi tiền. Trì Tiêu Tiêu chỉ đưa cho gã vài ngàn tệ, sau đó liên tục tìm cách thoái thác. Bản thân cô ta kinh tế cũng đang gặp khó khăn, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để cung phụng cho một con ma hút máu.
Sắc mặt Điêu Xuyên ngày càng u ám, mầm mống bạo lực trong người bắt đầu rục rịch trỗi dậy. Vì chưa muốn xé rách da mặt hoàn toàn với Trì Tiêu Tiêu nên gã vẫn cố kìm nén cơn bốc đồng của mình.
Cho đến một ngày nọ, mâu thuẫn rốt cuộc cũng bùng nổ đến đỉnh điểm.
Điêu Xuyên thẳng tay đánh đập Trì Tiêu Tiêu một trận tàn nhẫn. Gã một tay túm tóc giật ngược đầu cô ta lên, tay kia cầm con dao gọt hoa quả lạnh ngắt, gằn giọng đe dọa đầy âm hiểm: "Nói cho tao biết mật khẩu chuyển khoản của mày mau, nếu không một dao này rạch xuống, gương mặt xinh đẹp này của mày coi như xong đời đấy!"
Trì Tiêu Tiêu mặt mày bầm dập, nằm liệt dưới sàn nhà run rẩy bần bật, chẳng còn sót lại chút dáng vẻ hào nhoáng, sang trọng nào của ngày trước nữa. Đến lúc này cô ta mới thực sự thấu hiểu mức độ cặn bã tột cùng của người cha đẻ này, và cũng hiểu được năm xưa Vân Xu đã phải trải qua những chuỗi ngày tăm tối đến nhường nào.
Người đàn ông này chính là một con ác quỷ!
Lưỡi dao gọt hoa quả sắc lẹm không ngừng múa may trước mặt, Trì Tiêu Tiêu sợ đến mức không dám cựa quậy dù chỉ một chút, gương mặt tràn ngập vẻ kinh hoàng, phối cùng những vết bầm tím loang lổ trông vô cùng thảm hại.
Điêu Xuyên hung tợn nói: "Tao nói cho mày biết, tao là bố đẻ của mày, dù tao có thực sự rạch nát mặt mày thì nhiều nhất cũng chỉ bị phạt tù một hai năm, thậm chí chưa chắc đã phải ngồi tù đâu. Nhưng mày thì khác đấy, đang tuổi thanh xuân phơi phới mà bị hủy dung thì tao xem thằng đàn ông nào thèm rước cái thứ của nợ như mày!"
"Mau lên, tính kiên nhẫn của tao có hạn, đọc mật khẩu ra mau!" Điêu Xuyên lấy sống dao lạnh buốt vỗ vỗ lên má cô ta.
Vì để trả nợ gã cũng đường cùng rồi, cho nên đừng trách gã tàn nhẫn.
Trì Tiêu Tiêu sợ đến mức hồn xiêu phách lạc. Cô ta chưa từng đối mặt với chuyện tàn bạo dã man thế này bao giờ, đành khóc lóc thảm thiết đọc ra mật mã.
Điêu Xuyên cuối cùng cũng hài lòng. Gã buông Trì Tiêu Tiêu ra, nhanh chóng thao tác chuyển sạch toàn bộ số tiền trong thẻ ngân hàng của cô ta sang điện thoại của mình, sau đó không thèm ngoảnh đầu lại mà sải bước rời đi.
Chỉ còn lại một mình Trì Tiêu Tiêu gục ngã tại chỗ khóc lóc thảm thiết trong tuyệt vọng. Bàn tay cô ta trước đó bị gã giẫm mạnh lên, lúc này vừa sưng vừa đau buốt, run rẩy mãi mới cầm chắc được chiếc điện thoại.
Vì lo sợ người nhà họ Trì nhìn thấy Điêu Xuyên sẽ càng thêm thiên vị Vân Xu nên cô ta chưa từng hé răng kể cho họ nghe chuyện này.
Trì Tiêu Tiêu hối hận khôn cùng. Nếu sớm biết Điêu Xuyên còn độc ác tàn nhẫn hơn cả tưởng tượng của mình, cô ta đã gọi điện cầu cứu anh hai Trì Hiền, nhờ anh ấy ra mặt tống khứ gã ra khỏi thành phố A, thì bản thân đâu đến mức rơi vào hoàn cảnh bi đát thế này, toàn bộ tiền tiết kiệm tích cóp đều bị cướp sạch sành sanh.
Bây giờ phải làm sao đây, báo cảnh sát ư?
Một khi báo cảnh sát, đám người Trương tiểu thư chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này để rêu rao cho cả thiên hạ cùng biết. Hơn nữa, xét về mức độ thương tích bầm tím ngoài da, Điêu Xuyên với tư cách là cha ruột trên danh nghĩa huyết thống căn bản sẽ chẳng phải chịu hình phạt thích đáng nào.
Con đường duy nhất lúc này là chỉ có thể cầu xin nhà họ Trì ra tay giúp đỡ cô ta mà thôi.
Cầm được số tiền lớn trong tay, Điêu Xuyên bắt đầu ảo tưởng về cuộc sống tươi đẹp sau này. Số tiền này dư sức cho gã trả sạch nợ nần, lại còn dư dả một khoản không nhỏ.
Còn về người vợ bị gã ký giấy cam kết đưa vào bệnh viện tâm thần nọ, gã đã hoàn toàn quẳng ra sau đầu từ lâu.
...
La Ngọc Thu ngồi ngây dại trên giường bệnh, người gầy trơ xương, bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình khoác lên thân hình gầy guộc khiến người ta nhìn vào mà thấy rợn người, trên người chi chít những vết sẹo cũ mới.
Ánh mắt bà ta ngập tràn vẻ chết chóc u uất, còn tuyệt vọng hơn cả những ngày tháng sống bên cạnh Điêu Xuyên. Khi đó trong lòng bà ta vẫn còn nhen nhóm một tia hy vọng, hy vọng có cơ hội được nhìn thấy con gái ruột của mình.
Thế nhưng giờ đây, ngày nào cũng có người đến kể cho bà ta nghe Trì Tiêu Tiêu đang sống thê thảm, khốn khổ ra sao. Tinh thần của bà ta dưới những đòn công kích liên miên không dứt đã suy sụp hoàn toàn, nỗi sợ hãi và lo lắng không ngừng gặm nhấm, giày vò tâm can bà ta từng ngày.
La Ngọc Thu thậm chí bắt đầu hối hận vì năm xưa tại sao mình lại nổi lòng tham tà ác. Rõ ràng năm đó bà ta có thể ôm con gái cùng nhau bỏ trốn, dẫu sao vẫn tốt hơn là chỉ biết ngồi bất lực ở nơi này lắng nghe những bi kịch đớn đau của con gái.
Đứa con gái tội nghiệp của bà ta ơi.
Người thanh niên quen thuộc lại bước vào. Anh ta chính là người được Quý Thừa Tu giao nhiệm vụ định kỳ đến đây truyền đạt tin tức. La Ngọc Thu cứng nhắc quay đầu lại, trừng mắt nhìn chằm chằm vào anh ta, ánh mắt kia mang theo vài phần rợn tóc gáy.
Người thanh niên vẫn thản nhiên như thường, chỉ là một kẻ điên mà thôi, nơi này lại là bệnh viện. Anh ta theo lệ thường cất tiếng: "Bà La à, hôm nay lại có tin vui mới đây, tin rằng bà nghe xong nhất định sẽ rất vui mừng."
Dây thần kinh của La Ngọc Thu lập tức căng như dây đàn.
"Chồng của bà, Điêu Xuyên tiên sinh, sau khi nghe ngóng được tung tích của con gái ruột đã vô cùng mừng rỡ lặn lội đến tận thành phố A. Ông ấy đã tìm được Trì tiểu thư rồi, hai người họ còn công khai nhận nhau trước bàn dân thiên hạ, ai nấy nhìn vào cũng đều vô cùng cảm động. À đúng rồi, Điêu Xuyên tiên sinh hiện tại đã dọn vào sống chung trong căn hộ của Trì tiểu thư rồi đấy."
Những lời nói nhẹ tênh như của ác quỷ khiến trước mắt La Ngọc Thu tối sầm lại. Sợi dây lý trí cuối cùng trong tâm trí bà ta hoàn toàn đứt phựt, bà ta gào thét lên một cách điên loạn:
"Không được! Nó không thể bám lấy Tiêu Tiêu được! Nó là một con ác quỷ!"
Nỗi sợ hãi lớn nhất đời này của La Ngọc Thu rốt cuộc cũng xảy ra. Con gái bà ta cuối cùng vẫn bị Điêu Xuyên tìm tới tận cửa, bà ta thực sự không dám tưởng tượng Tiêu Tiêu sẽ phải gánh chịu những gì.
Không có một ai hiểu rõ hơn bà ta rằng Điêu Xuyên là một kẻ ghê tởm, tàn nhẫn đến mức nào. Tiêu Tiêu bị gã bám lấy thì làm sao mà trốn thoát được nữa đây?
Bóng ma tâm lý tích tụ suốt bao nhiêu năm trời khiến La Ngọc Thu gần như nghẹt thở.
Bà ta đột ngột quay đầu trừng trừng nhìn người thanh niên, hai tròng mắt trợn trừng lồi ra ngoài trông cực kỳ đáng sợ: "Cứu nó với! Xin các người hãy cứu lấy con bé với!"
Người thanh niên khẽ mỉm cười: "Bà nói đùa rồi, cha con đoàn tụ là chuyện tốt mà. Là một người vợ và một người mẹ, bà nên cảm thấy vui mừng mới phải chứ."
Anh ta buông lại những lời nhẹ bẫng đó rồi quay lưng rời đi, để lại phía sau một La Ngọc Thu hoàn toàn sụp đổ, phát điên.
Bước ra khỏi phòng bệnh, người thanh niên rút điện thoại ra, gửi tin nhắn báo cáo nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc.
...
Vân Xu kể từ sau khi Quý mẫu đến đây thì tính cách trở nên hoạt bát, vui vẻ hơn rất nhiều. Có một vị trưởng bối nữ đáng tin cậy bên cạnh quả thực rất thuận tiện, những chủ đề thầm kín không tiện chia sẻ với phái nam thì nay cô đều có người để giãi bày, tâm sự.
Nụ cười trên môi cô mỗi ngày một nhiều hơn, Trì Châu nhìn thấy vậy cũng vô cùng an ủi và vui mừng.
Quý mẫu đối với chuyện này cũng hết sức mãn nguyện. Dáng vẻ nhỏ nhắn, đáng yêu của Vân Xu mỗi khi thủ thỉ tâm sự với bà khiến trái tim bà như tan chảy, chẳng hề cảm thấy phiền phức chút nào, thậm chí chỉ muốn nhét cô vào túi áo để ngày nào cũng mang theo bên mình.
Chỉ có Quý Thừa Tu là vẫn án binh bất động. Mặc dù Quý mẫu đã nhiều lần nhắc nhở bóng gió lẫn công khai, hối thúc anh ta phải chủ động bày tỏ tâm ý với Vân Xu, nhưng anh ta vẫn cứ từ từ bình tĩnh, làm Quý mẫu sốt ruột đến phát điên.
Rốt cuộc, trước khi Quý mẫu chuẩn bị bùng nổ, anh ta đã có hành động.
Đó là một ngày vô cùng bình thường, Quý Thừa Tu hẹn Vân Xu cùng nhau ra ngoài. Địa điểm anh ta lựa chọn là một quán cà phê yên tĩnh và trang nhã. Quán cà phê này rất nổi tiếng, cả về chất lượng cà phê lẫn các món bánh ngọt tráng miệng.
Ánh đèn vàng ấm áp dịu nhẹ bao phủ khắp mọi ngóc ngách, cách bài trí tổng thể sử dụng tông màu trắng be và nâu trầm mang phong cách cổ điển nước Anh. Tiếng đàn dương cầm du dương êm ái vang vọng bên tai, hương thơm đắng nhẹ hòa quyện cùng vị ngọt ngào lan tỏa trong không khí.
Trong quán chỉ có lác đác vài vị khách, người thì khẽ khàng trò chuyện, người thì mở máy tính làm việc, gương mặt ai nấy đều toát lên vẻ thư thái, bình thản.
Khi người phục vụ mang món bánh ngọt tới bàn, vô tình chạm phải ánh mắt của người con gái đang dùng khăn choàng che đi nửa khuôn mặt, bàn tay anh ta suýt chút nữa không giữ nổi chiếc khay.
Đôi mắt ấy thực sự quá đỗi xinh đẹp, trong veo như vầng trăng sáng giữa núi rừng, long lanh lay động lòng người, chỉ cần một ánh nhìn thoáng qua cũng đủ để cướp đi toàn bộ tâm trí của người khác.
Mãi đến khi người đàn ông ngồi đối diện liếc nhìn sang với ánh mắt sắc lạnh như băng, người phục vụ mới hoảng hốt thu hồi khay trà, vội vã quay trở lại quầy bar. Thế nhưng trong đầu anh ta vẫn không tự chủ được mà nhớ lại đôi mắt tuyệt trần kia. Anh ta muốn lén nhìn thêm một lần nữa, nhưng nhận ra hai vị khách đó ngồi ở vị trí sâu bên trong, cách rất xa quầy bar cũng như những vị khách khác.
Thôi thì tìm cơ hội nhìn trộm thêm một lần vậy, anh ta thầm nghĩ, chỉ cần một cái nhìn nữa thôi là đủ rồi.
"Xu Xu, đây là món bánh ngọt mà mấy hôm trước em rất thích này, em nếm thử xem sao. Món mới làm tại chỗ thế này chắc chắn sẽ ngon hơn nhiều so với việc đóng gói mang về nhà đấy." Gương mặt nho nhã, tuấn tú của Quý Thừa Tu tràn ngập nụ cười cưng chiều.
Món bánh tráng miệng tỏa ra mùi hương ngọt ngào đầy mê hoặc, trên lớp kem tươi trắng mịn mềm mại được vẽ những họa tiết đáng yêu, điểm xuyết thêm vài quả anh đào đỏ mọng ngon mắt.
Vân Xu vui vẻ thưởng thức món bánh ngọt, bàn tay trắng muốt như ngọc cầm chiếc thìa nhỏ, từng chút từng chút một nhấm nháp nó.
Bánh ngọt mới ra lò quả thực rất ngon, chỉ có một điều khiến cô hơi bối rối.
Ánh mắt của người đàn ông đối diện cứ nhìn chăm chú thẳng vào cô, dịu dàng như muốn tan chảy thành nước, nhưng dường như lại ẩn chứa một chút thâm tình sâu lắng khiến người ta phải đỏ mặt tim đập thình thịch.
Quý Thừa Tu lập tức nhận ra trên gương mặt trắng nõn của Vân Xu ửng lên một rặng mây hồng nhạt, tựa như bông hoa đào rực rỡ nhất đầu cành giữa mùa xuân, rung rinh e ấp khiến lòng người xao xuyến. Trái tim anh khẽ run lên, trong đầu lại nhớ đến lời nói đầy ẩn ý của mẹ mình:
— Vân Xu đối với con cũng có hảo cảm đấy.
Bầu không khí kỳ lạ lặng lẽ nhen nhóm giữa hai người. Vị ngọt ngào trong quán cà phê dường như trong khoảnh khắc được nhân lên gấp bội, có sợi dây tình cảm nào đó đang âm thầm quấn quýt lấy nhau, càng lúc càng bền chặt.
Như thể được thúc giục từ tận đáy lòng, Quý Thừa Tu khẽ cất giọng trầm ấm: "Xu Xu, anh thích em. Thích đến mức ngày ngày đêm đêm đều nhớ đến em. Em có đồng ý làm bạn gái của anh không?"
Anh biết Vân Xu thích sự chân thành mộc mạc, vì thế anh đã gạt bỏ mọi lời hoa mỹ khách sáo, đem trọn vẹn trái tim chân thật nhất của mình bày ra trước mặt cô.
Từng câu từng chữ như mang theo ma lực diệu kỳ, Vân Xu không kìm được mà cúi đầu xuống. Cô lấy tay che đi gò má đang nóng bừng, nhưng khóe môi lại tự nhiên nở một nụ cười rạng rỡ, ngọt ngào vô cùng.
Trái tim cô đập nhanh hơn bất cứ lúc nào, như thể có một chú hươu con đang nhảy nhót loạn xạ trong lồng ngực.
Người đàn ông vẫn dịu dàng chăm chú dõi theo cô, nhưng bàn tay đặt trên mặt bàn lại vô thức siết chặt lại, các khớp ngón tay hơi trắng bệch vì căng thẳng.
Vân Xu không chú ý đến chi tiết nhỏ ấy, cô vẫn đang âm thầm lấy dũng khí cho bản thân. Một lúc lâu sau, cô mới ngẩng đầu lên, lí nhí cất tiếng: "Vâng ạ."
Một chữ vừa thốt ra.
Trong mắt Quý Thừa Tu bùng nổ niềm vui sướng tột cùng. Từ chân mày đến khóe môi, từng đường nét trên gương mặt anh đều đang kể xiết nỗi xúc động khôn nguôi, cảm xúc dạt dào gần như nuốt chửng cả tâm can.
Anh cố gắng kìm nén sự kích động của mình, liên tục tự nhắc nhở bản thân không được làm Vân Xu sợ hãi.
Lặp lại trong đầu vài lần như thế, Quý Thừa Tu mới dè dặt vươn tay đặt lên bàn tay của Vân Xu. Động tác của anh rất chậm rãi, chừa lại cho cô đủ thời gian và khoảng trống để lùi lại nếu muốn.
Vân Xu không hề rụt tay về, cô ngầm chấp nhận hành động của anh.
Quý Thừa Tu gần như thành kính phủ bàn tay mình lên tay cô. Xúc cảm mịn màng, mềm mại tựa như đang nắm một khối ngọc mỡ dê thượng hạng, dễ dàng khiến lòng người tan chảy.
Trái tim lơ lửng bấy lâu nay cuối cùng cũng đã hạ cánh an toàn.
Rốt cuộc anh cũng đã có tư cách danh chính ngôn thuận ôm Vân Xu vào lòng, cẩn thận chở che và trân quý cô trọn cả cuộc đời.
...
Tin tức hai người chính thức hẹn hò ngay trong ngày đã truyền đến tai những người xung quanh.
Sắc mặt Trì Châu lập tức đen như đít nồi. Mặc dù qua lần tâm sự trước với Xu Xu, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho chuyện này, nhưng khi ngày này thực sự đến, anh vẫn có chút không tài nào chấp nhận nổi. Cô em gái nâng niu trong lòng bàn tay chưa được bao lâu, sao tự nhiên lại bị kẻ khác bắt cóc mất rồi chứ.
Anh còn chưa kịp bù đắp chu đáo cho cô, còn chưa làm tròn trách nhiệm của một người anh trai cơ mà.
Càng nghĩ càng tức, gương mặt đắc ý tràn trề gió xuân của Quý Thừa Tu trong mắt anh lúc này đáng ghét hơn bao giờ hết. Trì Châu mặt không cảm xúc đặt bút ký tên vào góc dưới bên phải bản hợp đồng, lực đạo mạnh đến mức suýt chút nữa đâm thủng cả trang giấy cao cấp.
Nhân viên đứng đợi bên cạnh nhìn thấy mà run rẩy cả chân, suýt nữa tưởng rằng các điều khoản trong hợp đồng có vấn đề gì nghiêm trọng.
Quý mẫu nghe tin hai đứa trẻ đã chính thức ở bên nhau thì vui mừng hớn hở, chỉ muốn lập tức thông báo cho toàn thiên hạ cùng biết. Lúc này bà thậm chí đã nghĩ xa tới tận địa điểm đi hưởng tuần trăng mật cho hai đứa nhỏ rồi.
Còn về công việc ở công ty, cứ để cha Quý vất vả gánh vác thêm một thời gian nữa đi, dù sao ông ấy ở nhà cũng chẳng có việc gì làm.
Nghĩ đến cha Quý, Quý mẫu sực nhớ ra mình vẫn chưa thông báo cho chồng biết chuyện con trai đã có bạn gái, bà liền lập tức gọi video call cho ông.
Đầu dây bên kia hiện lên khung cảnh phòng làm việc, cha Quý còn chưa kịp mở lời thì Quý mẫu đã hăm hở kể lại toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối. Nói xong, bà còn đặc biệt dặn dò ông phải chuẩn bị chu đáo mọi thứ cho nhà họ Quý càng sớm càng tốt.
Cha Quý nghe mà đầu óc mờ mịt. Ông biết Thừa Tu rất để tâm đến cô gái đó, nhưng sao bây giờ nhìn vào lại thấy bà xã của mình còn sốt sắng hơn cả con trai thế này.
Ông cảm thấy buồn cười: "Bạn gái nhỏ của Thừa Tu tốt đến mức nào mà khiến bà mẹ chồng tương lai như bà hài lòng đến mức này chứ?"
Trước đây có bao giờ thấy bà sốt sắng như vậy đâu, cứ như sợ con dâu bị người khác cướp mất không bằng.
"Ông thì hiểu cái gì, đợi đến lúc ông nhìn thấy tận mắt con bé Xu Xu thì sẽ tự khắc hiểu thôi." Quý mẫu nói đầy ẩn ý.
Cha Quý không mấy bận tâm gật đầu. Ở độ tuổi và địa vị như ông, thiên kim khuê các hay tuyệt sắc giai nhân ông từng gặp qua nhiều không đếm xuể. Một hậu bối dẫu có ưu tú đến đâu, ở chỗ ông cũng chỉ nhận được vài câu khen ngợi là cùng, làm sao có thể khoa trương đến mức như lời Quý mẫu nói được.
Quý mẫu hừ nhẹ một tiếng, thầm chờ đợi ngày cha Quý tự mình "vả mặt".
...
Những ngày tháng sau khi chính thức hẹn hò ngọt ngào hơn trước rất nhiều. Quý Thừa Tu vẫn tỉ mỉ, chu đáo chăm sóc cho Vân Xu từng li từng tí, chỉ có điều giờ đây anh ta đã có thể mặt không đổi sắc, thản nhiên đón nhận ánh mắt lạnh như băng giá của Trì Châu mà tiếp tục thân mật cùng Vân Xu.
Trong phòng khách sáng sủa, ánh nắng ban mai ấm áp rải đều trên sàn nhà, chiếc sofa màu trắng be dưới ánh sáng êm dịu càng toát lên vẻ ấm cúng, dễ chịu.
Quý Thừa Tu ngồi bên cạnh Vân Xu, một tay vòng ra sau lưng tựa trên thành sofa, tạo thành tư thế ôm trọn cô vào lòng, ánh mắt dịu dàng như muốn tràn ra ngoài.
Vân Xu đang chăm chú xem một bộ phim tài liệu về mèo mà cô rất thích trên tivi. Tiếng kêu "meo meo" non nớt của những chú mèo con vang lên từ màn hình, những bàn chân móng vuốt hình hoa mai hồng hào mềm mại hiện lên vô cùng đáng yêu.
Đôi mắt cô sáng lấp lánh, đắm chìm hoàn toàn vào thế giới của loài mèo. Trên đời sao lại có loài sinh vật đáng yêu đến thế này cơ chứ, nhìn vào chỉ muốn đưa tay ra xoa nắn một cái cho thỏa thích.
Đáng tiếc là hiện tại chỉ có thể ngắm nhìn qua màn hình, nghĩ đến đây, Vân Xu có chút hụt hẫng.
Quý Thừa Tu lập tức nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của cô. Ánh mắt anh lướt qua màn hình tivi, khẽ nhướn mày rồi kín đáo gửi đi một tin nhắn. Trợ lý phản hồi rất nhanh, anh liếc nhìn một cái rồi cất điện thoại vào túi.
"Xu Xu, em có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?" Quý Thừa Tu mỉm cười đề nghị.
Vân Xu do dự một lát rồi gật đầu đồng ý. Mấy hôm trước trời mưa suốt, hôm nay vất vả lắm mới tạnh ráo, ra ngoài hít thở không khí cũng tốt, phim về mèo có thể để lần sau xem tiếp.
Quý Thừa Tu lái xe đưa Vân Xu đến địa chỉ mà trợ lý vừa gửi tới. Vân Xu thỉnh thoảng lại ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, lúc nãy cô hỏi đi đâu nhưng Quý Thừa Tu chỉ cười đầy bí ẩn, làm tính tò mò của cô trỗi dậy tột độ.
Mãi đến khi bước chân vào bên trong quán, ánh mắt Vân Xu lập tức bị hút chặt.
Rất nhiều mèo!
Thực sự có rất nhiều rất nhiều mèo!
Vân Xu cảm giác như mình vừa lạc bước vào thiên đường. Khắp nơi đều là những chú mèo lông xù mềm mại, con thì nằm gối đầu trên tủ nghỉ ngơi, con thì lười biếng nằm dài trên bàn, những sợi ria mép thỉnh thoảng lại khẽ rung rinh. Cô gần như không thể rời mắt khỏi chúng.
Trong quán lúc này chỉ có hai vị khách là họ. Nhân viên phục vụ là một cô gái trẻ tuổi, nhiệt tình bước tới chào đón, nhưng vừa nhìn thấy Vân Xu, cô bé liền sững sờ chết lặng tại chỗ hồi lâu mới ngượng ngùng hoàn hồn.
"Quý... quý khách xin chào, xin hỏi hai người muốn dùng... dùng thức uống gì ạ?" Cô bé đỏ bừng mặt, nói năng bỗng chốc trở nên lắp bắp.
Vân Xu mỉm cười thân thiện, nụ cười đẹp đến mê hồn ấy lại càng khiến cô bé nhân viên ngơ ngác, choáng váng đầu óc.
Cuối cùng vẫn là Quý Thừa Tu nhìn không nổi nữa, bèn khẽ hắng giọng một tiếng: "Cho một ly cà phê Blue Mountain và một ly trà sữa vani."
Quán cà phê mèo này là do một vị đại gia rảnh rỗi mở ra, mức chi tiêu khá đắt đỏ nên lượng khách vãng lai rất ít. Vị đại gia kia vốn chẳng trông mong kiếm tiền từ quán này, thuần túy chỉ là tạo một không gian thư giãn cho bản thân và bạn bè giết thời gian mà thôi.
Mèo trong quán đều rất khỏe mạnh, sạch sẽ, ngày nào cũng được dọn dẹp vệ sinh và kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Chính vì vậy Quý Thừa Tu mới yên tâm đưa Vân Xu tới đây.
Vân Xu không kịp chờ đợi thêm, liền ngồi xuống ghế. Trên chiếc bàn tròn màu nâu xám đang có một chú mèo nằm ngửa bụng ra phơi, toàn thân mang bộ lông trắng muốt không một chút tì vết tạp sắc.
Cô dè dặt vươn tay nhẹ nhàng xoa vào chiếc bụng mềm mại như bông, chú mèo lười biếng liếc nhìn cô một cái, rồi chiếc đuôi dài tự nhiên quấn lấy cổ tay Vân Xu, vừa êm ái vừa mềm mại vô cùng.
Vân Xu ngạc nhiên tròn mắt!
Cô nhẹ nhàng vuốt ve phần lưng của chú mèo, nó dường như thấu hiểu ý nghĩ của cô, lười biếng lật người lại, lớp mỡ mềm mại trên người rung rinh, để lộ toàn bộ phần lưng cho cô vuốt ve, lại còn khẽ ngẩng cao chiếc cằm nhỏ nhắn.
Vân Xu bắt đầu gãi nhẹ đúng chỗ, nghe thấy chú mèo phát ra tiếng gừ gừ thoải mái, cô không kìm được bèn ôm trọn chú mèo vào lòng, thích thú vuốt ve không ngừng.
Quý Thừa Tu ngồi đối diện với dáng vẻ tao nhã, hai chân bắt chéo, thỉnh thoảng nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt chan chứa sự dịu dàng chăm chú dõi theo màn tương tác giữa một người và một mèo.
Có nên nuôi một con ở nhà không nhỉ, anh lơ đãng thầm nghĩ.
Thôi bỏ đi, tốt nhất là không nên rước thêm một kẻ tranh giành sự chú ý của cô về nhà làm gì.
Vân Xu chơi đùa với chú mèo một lát, bỗng xoay người chú mèo hướng về phía anh, cô nắm lấy bàn chân nhỏ nhắn hồng hào của nó vẫy vẫy về phía Quý Thừa Tu: "Nào, chào một câu đi chứ."
Chú mèo rất biết phối hợp kêu lên một tiếng "meo", sau đó kiêu kỳ quay ngoắt đầu sang hướng khác.
Vân Xu không nhịn được bật cười: "Anh Quý, nó đáng yêu quá đi mất, hệt như một cục bông vậy."
Nụ cười nơi khóe môi cô rạng rỡ hệt như đóa hoa tươi thắm nhất trên cành cây giữa mùa xuân, kiều diễm ướt át, lộng lẫy muôn màu, lập tức làm cô bé nhân viên đứng lén nhìn từ xa phải ngây người đờ đẫn.
"Đúng là rất đáng yêu, nhưng không có ai đáng yêu bằng em cả." Ánh mắt quyến luyến của Quý Thừa Tu dừng chuẩn xác trên người Vân Xu, lời nói mang theo ý tứ sâu xa.
Vân Xu bị anh nhìn đến mức có chút ngượng ngùng, trên gương mặt trắng ngần diễm lệ ửng lên sắc hồng phơn phớt.
Anh Quý điểm nào cũng tốt, chỉ là thỉnh thoảng lại khiến cô không tài nào đỡ nổi những lời ngọt ngào như thế.
Hai người ở lại quán cà phê mèo khoảng hai tiếng đồng hồ, mãi đến khi rời đi trong ánh mắt lưu luyến của cô bé phục vụ — dĩ nhiên sự lưu luyến đó là dành trọn cho Vân Xu.
Trước khi về nhà, Vân Xu đề nghị đi dạo bộ dọc theo con phố, Quý Thừa Tu vui vẻ đồng ý ngay.
Lúc này đang là tiết trời mùa thu, hai hàng cây ngô đồng bên đường lá đã chuyển từ xanh sang sắc vàng óng ả. Gió thu khẽ thổi qua, những chiếc lá ngô đồng xào xạc rơi rụng, xếp chồng lên nhau thành từng lớp dày, nhẹ nhàng giẫm lên mang lại cảm giác êm ái vô cùng.
Vân Xu cảm thấy rất thú vị, liền kéo Quý Thừa Tu đi hết cả một con phố dài ngoằng. Quý Thừa Tu chiều theo ý cô, chỉ cẩn thận che chở để cô không bị vấp ngã.
Bước chân cô nhẹ nhàng, dáng hình uyển chuyển linh động, tựa như một nàng tinh linh thanh nhã động lòng người, dẫu không nhìn rõ mặt nhưng vẫn thu hút không ít ánh nhìn của người đi đường.
Đi đến khi thấm mệt, hai người mới dừng chân nghỉ ngơi ở một công viên gần đó.
Vân Xu ngồi trên chiếc ghế dài, đấm đấm vào bắp chân hơi mỏi, Quý Thừa Tu thì sang cửa hàng đối diện bên kia đường mua đồ uống cho cô.
Cách đó không xa có vài phụ huynh đang dẫn con nhỏ vui đùa, tiếng cười giòn giã của lũ trẻ khiến Vân Xu cũng bất giác mỉm cười theo.
Đúng lúc cô đang mải nhìn lũ trẻ nô đùa thì một người đàn ông vội vã bước tới.
Y Hạo Ngôn từ đằng xa đã nhìn thấy bóng hình mà bấy lâu nay khiến hắn ngày đêm mong nhớ. Tâm trạng đang buồn bực ra ngoài đi dạo vu vơ, không ngờ lại tình cờ bắt gặp một bất ngờ lớn đến nhường này.
Hắn không kìm được mà thầm nghĩ, đây chẳng lẽ là duyên phận do ông trời sắp đặt sao?
Lần trước sau khi Vân Xu được Trì Châu và Quý Thừa Tu đưa đi, Y Hạo Ngôn không sao tìm được cơ hội gặp lại cô nữa. Hắn hao tâm tổn trí muốn dò la tung tích của Vân Xu, nhưng lại bị cha gọi vào thư phòng mắng cho một trận tối tăm mặt mũi.
Sau đó hắn mới biết được toàn bộ cơ nghiệp của nhà họ Y kể từ ngày hôm đó liên tục bị Trì thị chèn ép, Trì Châu ra tay tàn nhẫn không chút lưu tình. Ban đầu nhà họ Y thậm chí còn không hiểu vì sao mình lại gặp hạn, chỉ biết liên tục tìm người nhờ vả quan hệ, mãi sau mới có người kín đáo tiết lộ rằng Y Hạo Ngôn đã đắc tội với Trì thị.
Cha Y lúc mới nghe được tin còn không dám tin vào tai mình. Dù vị hôn thê của con trai đã rời khỏi nhà họ Trì, nhưng hai nhà trước nay vẫn qua lại thăm hỏi, từng cùng nhau ăn cơm, quan hệ đôi bên khá tốt, thái độ nhà họ Y trước giờ luôn rất ân cần, đối phương không có lý do gì lại nhằm vào họ.
Mãi đến khi có người nói cho ông biết, Y Hạo Ngôn vì bênh vực Trì Tiêu Tiêu mà chạy đến trước mặt vị thật thiên kim kia buông lời đe dọa, cha Y lập tức cảm thấy trước mắt tối sầm. Đầu óc thằng con trai này bị úng nước rồi hay sao, thái độ của Trì Châu đối với em gái ruột rõ ràng như ban ngày thế kia.
Ai mà không biết vị Trì tổng lạnh lùng nghiêm nghị coi Vân Xu như ngọc như châu mà cưng chiều, hận không thể hái cả trăng sao trên trời xuống dâng cho cô.
Thế mà hắn thì hay rồi, vì một đứa con gái nuôi bị đuổi ra khỏi nhà mà đi đắc tội với Trì Châu. Ban đầu họ đối xử tốt với Trì Tiêu Tiêu như vậy chẳng qua là vì phía sau cô ta có Trì gia và Trì Châu chống lưng, vậy mà thằng con nghịch tử này lại trực tiếp đắc tội với người mà họ cần phải lấy lòng nhất.
"Mày bị ngu sao?" Cha Y châm chọc quát mắng: "Trì Châu chỉ kém nước công khai tuyên bố thôi, vậy mà mày còn dám dẫm lên giới hạn của nó! Tao trước kia rõ ràng đã dạy mày, gặp chuyện không được vội vàng ra mặt, phải phân tích lợi hại, nắm rõ tình hình rồi mới đưa ra quyết định."
"Bây giờ vì mày mà nhà họ Y chúng ta bị nhắm vào, các cổ đông đều đang vô cùng tức giận, tao còn phải tìm cách trấn an bọn họ đây này!" Cha Y càng nói càng phẫn nộ: "Mày đúng là chỉ giỏi rước họa vào thân cho tao!"
Y Hạo Ngôn im lặng cúi đầu, thần sắc uể oải. Khoảng thời gian này hắn thường xuyên cùng bạn bè ra ngoài uống rượu giải sầu, cơ thể rã rời như bị rút cạn sinh lực.
Từng lời từng chữ của cha nện thẳng vào tim hắn. Hắn đối với Trì Tiêu Tiêu quả thực có vài phần thích thú, nhưng phần lớn là vì cô ta là thiên kim nhà họ Trì, liên hôn với cô ta có thể mang lại lợi ích lớn cho gia tộc. Ban đầu hắn nghĩ dù không phải con ruột, nhưng nhìn vào thái độ của những người khác trong Trì gia, cô ta vẫn sẽ là tiểu thư của Trì thị.
So với vị thật thiên kim mới tìm về kia, tình cảm của Trì gia chắc chắn nghiêng về phía Trì Tiêu Tiêu hơn, vì muốn gia tăng tình cảm giữa hai người nên hắn mới đứng ra giúp cô ta một tay.
Nhưng ai mà ngờ được chứ, Vân Xu lại mang một dung nhan động lòng người đến nhường ấy, mọi định kiến và chán ghét đều tan biến sạch sẽ trước vẻ đẹp của cô.
"Con rất hối hận..." Y Hạo Ngôn lẩm bẩm. Hắn không nên dùng bộ dạng thô lỗ, quá quắt đó xuất hiện trước mặt cô, càng không nên vì lợi ích mà đính hôn với Trì Tiêu Tiêu từ trước.
Cha Y cứ ngỡ hắn hối hận vì đã gây tổn thất cho công ty, cơn giận trong lòng hơi nguôi ngoai đôi chút, bèn lạnh lùng nói với một Y Hạo Ngôn đang thất thần: "Tao sẽ tạm đình chỉ chức vụ của mày ở công ty, thời gian này mày cứ ở nhà mà tự kiểm điểm cho tử tế đi."
Bày tỏ thái độ dứt khoát như vậy, tình hình của nhà họ Y chắc sẽ có chuyển biến tốt hơn. Nói cho cùng, Trì Châu chỉ muốn mượn tay họ để dạy cho Y Hạo Ngôn một bài học nhớ đời chứ không có ý định đuổi cùng giết tận.
"Hạo Ngôn, hôn ước giữa mày và Trì Tiêu Tiêu cũng phải hủy bỏ. Vợ của mày bắt buộc phải là người mang lại lợi ích cho gia tộc, chứ không phải một đứa đàn bà đã bị tống cổ ra khỏi cửa." Trong thâm tâm cha Y, mọi thứ đều phải nhượng bộ trước lợi ích của công ty. Nhà họ Y muốn liên hôn là liên hôn với nhà họ Trì, chứ không phải với một cá nhân nào đó.
Nghĩ đến đây, cha Y có chút tiếc nuối. Nếu Y Hạo Ngôn không làm mọi chuyện rối tung lên như thế, khéo chừng có thể để hắn theo đuổi Vân Xu. Chỉ cần dỗ dành được cô, còn sợ Trì Châu không chịu thỏa hiệp sao?
Những ngày sau đó, Y Hạo Ngôn chỉ biết ngồi không ở nhà, ngày qua ngày hồi tưởng lại từng khoảnh khắc của hôm đó. Cứ mỗi lần nhớ lại, sự hối hận lại như nọc độc gặm nhấm từng tấc da thịt khắp toàn thân hắn.
Giờ đây, bóng hình mà hắn ngày đêm thương nhớ lại vô tình tương ngộ ở nơi này, điều đó chẳng phải đã chứng minh duyên phận sâu sắc giữa hắn và Vân Xu sao?
Y Hạo Ngôn rảo bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã tiến đến bên cạnh Vân Xu.
Người con gái với vóc dáng mảnh mai, thướt tha, chỉ cần ngồi yên lặng ở đó cũng đã đẹp tựa như một bức tranh thủy mặc, tĩnh lặng mà tuyệt mỹ khôn cùng.
Y Hạo Ngôn muốn cất lời chào hỏi, nhưng lại nhận ra cổ họng mình khô khốc đến đáng sợ. Hắn từng quen qua vài cô bạn gái, cô nào cũng bị hắn dỗ dành cho ngoan ngoãn phục tùng, nhưng lúc này đây hắn lại chẳng thốt nên nổi một lời nào.
Vẫn là Vân Xu nhận thấy ánh sáng trước mặt bị che khuất, bèn hơi nghiêng người, đôi mắt sáng long lanh như làn nước mùa thu nhìn về phía hắn, dường như mang theo vài phần thắc mắc.
Y Hạo Ngôn nhất thời càng thêm căng thẳng. Hắn hít sâu vài hơi, cố gắng giữ vẻ bình thản tự nhiên nhất có thể: "Vân Xu tiểu thư, chào buổi chiều."
Quen biết cô sao?
Vân Xu lại đánh giá hắn một lượt, nhưng vẫn hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.
Hai người họ thực chất chỉ mới gặp nhau đúng một lần, lần đó toàn bộ sự chú ý của Vân Xu đều dồn hết vào Trì Tiêu Tiêu, có thể nói Y Hạo Ngôn không nhận được dù chỉ một ánh nhìn từ cô. Lúc này hắn đường đột chạy tới, Vân Xu dĩ nhiên không thể nhận ra hắn là ai.
"Chào anh." Vân Xu ngập ngừng hỏi: "Xin hỏi anh là ai vậy ạ?"
Y Hạo Ngôn ngẩn người, ngay sau đó nở một nụ cười cay đắng. Hóa ra bấy lâu nay mình lo lắng, trằn trọc đều là vô ích, cô căn bản chẳng hề nhớ hắn là ai.
"Tôi... tôi là..." Y Hạo Ngôn ấp úng, không biết phải giới thiệu bản thân thế nào. Hắn điên cuồng lục tìm trong đầu, mãi mới nghĩ ra một thân phận thích hợp: "Nhà chúng tôi từng có hợp tác làm ăn với Trì gia, cho nên tôi biết cô."
Vân Xu hơi ngạc nhiên. Đối tác làm ăn của Trì gia thì chắc hẳn là quen biết với anh trai mình rồi, thái độ của cô có nên ôn hòa hơn một chút không nhỉ.
Nghĩ vậy, đôi mắt cô cong cong thành hình vầng trăng khuyết: "Hóa ra là vậy, thật là trùng hợp quá, có thể gặp nhau ở đây. Anh cũng ra ngoài đi dạo sao?"
"Ừm." Y Hạo Ngôn hồi hộp nắm chặt tay, bắt đầu tìm kiếm chủ đề để có thể trò chuyện với Vân Xu lâu hơn một chút: "Mấy hôm trước trời cứ mưa suốt, tôi ở nhà ngột ngạt quá nên ra ngoài hít thở chút không khí trong lành."
Vân Xu thuận miệng trò chuyện cùng hắn: "Tôi cũng vậy, ở nhà mấy ngày liền, anh Quý đặc biệt đưa tôi ra ngoài cho thoáng đãng."
"Anh Quý sao?" Y Hạo Ngôn nhạy bén nhận ra người này chắc chắn có ý nghĩa không tầm thường đối với Vân Xu.
"Vâng, anh ấy là bạn trai của tôi." Vân Xu thoải mái, thẳng thắn thừa nhận, trong giọng nói pha lẫn một chút ngọt ngào e ấp.
Y Hạo Ngôn bàng hoàng như vừa bị một gậy giáng mạnh vào đầu, hồi lâu không thể hoàn hồn. Sau đó, hắn không thể tin nổi mà bước dấn lên một bước, dường như muốn nắm lấy tay Vân Xu để hỏi lại cho rõ ràng.
Vân Xu bị sắc mặt biến đổi đột ngột của hắn làm cho giật mình hoảng sợ, bất giác đứng dậy muốn lùi ra xa.
Thế nhưng Y Hạo Ngôn còn chưa kịp chạm vào góc áo của Vân Xu thì đã bị một người đàn ông bất ngờ xuất hiện ngăn cản lại. Đối phương ra tay cực nhanh, khóa chặt tay hắn rồi đè mạnh hắn xuống chiếc ghế dài, phát ra một tiếng va chạm trầm đục.
Quý Thừa Tu từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống hắn, ánh mắt sắc bén như dao cạo. Luôn có những kẻ ngu xuẩn không biết điều dám dòm ngó báu vật của anh.
Vân Xu vẫn còn chút sợ hãi đứng nép sau lưng bạn trai, khẽ nhíu mày hỏi: "Anh Quý, anh ta thực sự là đối tác làm ăn của anh trai em sao?"
Cô bắt đầu nghi ngờ lời nói trước đó của Y Hạo Ngôn.
"Hắn nói với em như vậy à?"
"Vâng ạ."
Quý Thừa Tu hơi nghiêng người về phía Vân Xu, ánh mắt nhìn Y Hạo Ngôn sắc lạnh như lưỡng đao, nhưng chất giọng cất lên với cô lại ôn hòa, điềm tĩnh lạ thường: "Hắn lừa em đấy. Hắn thực ra là vị hôn phu trước đây của Trì Tiêu Tiêu. Dĩ nhiên là sau khi Trì Tiêu Tiêu bị đuổi khỏi Trì gia thì hôn ước đó cũng đã nhanh chóng bị hủy bỏ rồi."
Nói đến câu cuối, giọng điệu anh mang theo sự châm biếm cười như không cười.
Y Hạo Ngôn căn bản không dám nhìn vào biểu cảm của Vân Xu, lại không thể nào vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế đè nén trên người, chỉ có thể uất ức, tuyệt vọng gục đầu xuống, như thể làm như vậy thì có thể tự lừa dối chính mình.
Ấn tượng của Vân Xu về Y Hạo Ngôn lập tức rơi thẳng xuống đáy vực, nét mặt cô trở nên lạnh nhạt hẳn đi. Xung quanh bắt đầu có vài người chú ý đến động tĩnh ồn ào bên này và chuẩn bị tiến lại xem xét tình hình, cô liền gọi Quý Thừa Tu cùng rời đi ngay lập tức, không muốn nán lại đây để bị người khác vây quanh dòm ngó.
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.