Từ Bỏ Tranh Ngôi Để Làm Cá Mặn, Sao Quyền Thần Vẫn Cứ Nhìn Chằm Chằm › Chương 39
Chương 39: Bồ câu đưa tin, tiếp tục vào tròng
Chương 39· 2.636 từMiễn phí
Chương 39: Bồ câu đưa tin, tiếp tục vào tròng
Đến cuối cùng, Lương tri phủ đích thân xuất đầu lộ diện, cho người khiêng ra mấy rương bạc trắng lóa mắt đặt ngay trước mặt dân chúng, vỗ ngực cam đoan bất cứ ai tham gia đào núi xẻ kênh đều sẽ được lĩnh tiền công đầy đủ, thậm chí đến mùa đông giá rét còn có thêm phụ cấp áo bông ấm áp. Cả quảng trường lập tức nổ tung trong tiếng reo hò dậy đất, tinh thần nhiệt huyết của muôn dân dâng cao chưa từng thấy.
Chu Tiểu Bưu và Kinh Trạch sóng vai trở về nha môn. Tạ Thừa Trạch lúc này đang ngồi thảnh thơi giữa sân hoa nướng một con chim bồ câu béo ngậy trên bếp than hồng. Thấy hai người bước vào, hắn liền giơ ngón tay cái lên hết lời khen ngợi: "Tiểu Chu đại nhân của chúng ta hôm nay diễn thuyết xuất sắc quá đỗi!"
"Điện hạ đừng trêu chọc thần nữa mà!" Một tiếng "Tiểu Chu đại nhân" gọi ra khiến mặt mũi Chu Tiểu Bưu đỏ bừng lên vì ngượng ngùng, "Đều là nhờ Kinh Trạch chấp bút quá hay, tiểu nhân chẳng qua chỉ là học vẹt đọc theo bản thảo mà thôi."
Tạ Thừa Trạch khẽ cong môi mỉm cười. Trong nguyên tác, Kinh Trạch vốn là một bậc kỳ tài học rộng tài cao, ngòi bút sắc sảo phi phàm. Trải qua muôn vàn gian nan, cơ cực nơi trần thế, phong văn của hắn luôn mang một sức truyền cảm mãnh liệt theo kiểu "hướng về cõi chết tìm đường sống", dễ dàng chạm tới những ngóc ngách sâu kín nhất trong tâm khảm người đọc, khiến họ bất giác đồng cảm và cuốn theo dòng cảm xúc mà hắn dẫn dắt.
Năm xưa tại tiệc Quỳnh Lâm, bài tuyệt bút trước lúc hy sinh của hắn từng khiến không biết bao nhiêu sĩ tử đương thời phải nhỏ lệ khóc than đòi lại công bằng, đồng loạt múa bút công kích tội ác tày trời của nguyên chủ. Khi ấy, nguyên chủ tức giận đến mức tím gan tím ruột, lồng lộn chửi rủa đòi đem chém đầu toàn bộ sĩ tử trong thiên hạ.
Chính vì lẽ đó, Tạ Thừa Trạch mới đặc biệt dặn dò Kinh Trạch căn cứ theo ý tứ của mình mà soạn nên một bài diễn văn có lớp lang cảm xúc tầng tầng lớp lớp, rồi nhờ hắn dịch thoát ý ra thành những lời ăn tiếng nói mộc mạc, bình dân nhất để Chu Tiểu Bưu học thuộc.
Bản tính Chu Tiểu Bưu vốn to gan lớn mật, đứng trước chỗ đông người chẳng hề biết sợ sệt run rẩy là gì. Lại thêm từ nhỏ đã được ngâm mình trong chốn nha môn quan trường nên trên người tự khắc toát ra cái uy nghiêm khiến kẻ khác bất giác phục tùng, kết hợp hoàn hảo với thói ngang tàng, bất cần đời của một tên công tử phong lưu chốn kinh kỳ. Hình tượng ấy cực kỳ phù hợp để sắm vai một kẻ phản nghịch đứng lên hô hào "chống lại ông trời". Nó đem lại cảm giác đồng cảm sâu sắc và sự dẫn dắt tự nhiên cho đám con dân nghèo hèn đang bị thiên tai hạn hán bóp nghẹt, khiến họ cũng muốn hừng hực đứng lên phản kháng số phận.
Nhìn xem cái câu "Mặc kệ cái ông trời bất công kia đi!" được hắn gào lên nghe mới sướng tai và đã đời làm sao!
Theo Tạ Thừa Trạch thấy, sự kết hợp giữa Chu Tiểu Bưu và Kinh Trạch quả thực sinh ra là để đi làm nghề truyền giáo hoặc dụ dỗ người ta vào mấy tổ chức đa cấp!
"Thế nhưng điện hạ ơi, trong lòng thuộc hạ vẫn còn một điều khúc mắc." Chu Tiểu Bưu gãi đầu băn khoăn: "Chẳng phải lão Ngu Công đã chín mươi tuổi rồi sao? Trong câu chuyện kể rằng ông ta dắt theo ba người con cháu có sức vóc khỏe mạnh nhất lên núi đào đá. Thế thì con trai ông ta bét nhất cũng phải bảy mươi tuổi rồi, cháu nội cũng ngót nghét năm chục... Từng ấy tuổi rồi thì sức đâu mà đục đá cho nổi nữa, cớ sao ông ta không dắt đám chắt chít thanh niên trai tráng đi cùng?"
Tạ Thừa Trạch nghe xong liền ôm bụng cười ngặt nghẽo: "Thế nếu để đám trai tráng trẻ tuổi cũng cắm đầu lên núi đục đá thì ai ở nhà cày bừa làm ruộng nuôi sống cả nhà? Rồi có cô nương nhà lành nào chịu đâm đầu gả về một gia đình như thế? Người nhà Ngu Công thấy ông cụ tuổi tác đã cao lẩm cẩm hồ đồ, bèn thuận theo ý ông cụ để ông ấy tha hồ làm loạn cho khuây khỏa tuổi già mà thôi. Họ chỉ đồng ý ủng hộ ông già đi đào núi, chứ đâu có cam kết để đám thanh niên bỏ việc đi theo. Cái câu gọi là 'con con cháu cháu đời đời kiếp kiếp không bao giờ dứt' chẳng qua chỉ là một giấc mộng hoang tưởng lý tưởng hóa của riêng lão Ngu Công mà thôi."
Miệng Chu Tiểu Bưu há hốc ra kinh ngạc.
Cảm giác hệt như hình tượng nam thần tín ngưỡng mà mình tôn thờ bấy lâu nay bỗng chốc sụp đổ tan tành thành từng mảnh vụn.
"Thế thì chúng ta..." Chu Tiểu Bưu bắt đầu hoài nghi về khả năng thành công của việc bá tánh Ích Châu đi đào núi.
"Chúng ta thì lại hoàn toàn khác biệt." Tạ Thừa Trạch nhướng mày, gõ đầu quạt vào trán gã: "Chúng ta phát bạc thật, phát gạo thật, lo gì không có các cô nương xinh đẹp tranh nhau gả về cơ chứ!"
Chu Tiểu Bưu xoa xoa đầu, ngẫm lại thấy chí lý vô cùng.
"Điện hạ, Kinh Trạch cũng có một điều thắc mắc muốn thỉnh giáo." Lúc này Kinh Trạch cũng khẽ chắp tay mở lời: "Đối với bậc thần tiên mà nói, Ngu Công chẳng qua chỉ là một con sâu cái kiến có thể nghiền nát bất cứ lúc nào. Vì cớ gì Sơn Thần lại phải sợ hãi một ông lão khờ khạo đục núi? Phải chăng bản thân câu chuyện ngụ ngôn này vốn dĩ đã có hạt sạn sơ hở, người xưa vì muốn tôn vinh tinh thần Ngu Công nên mới cố tình gượng ép viết như vậy?"
"Đúng thế đấy! Chuyện này rốt cuộc là vì sao hả điện hạ?" Chu Tiểu Bưu lập tức quay sang nhìn Tạ Thừa Trạch đầy tò mò.
Tạ Thừa Trạch liếc mắt nhìn Kinh Trạch với ánh mắt đầy thâm thúy, sâu xa.
"Chuyện kể chung quy cũng chỉ là một câu chuyện. Kẻ viết ra nó ban đầu có lẽ đơn thuần chỉ muốn ca ngợi tinh thần kiên trì của Ngu Công. Nhưng người đời sau đọc sách mỗi người một cảnh, sự thấu hiểu và góc nhìn tự nhiên cũng thiên biến vạn hóa, việc có tì vết sơ hở hay không âu cũng tùy thuộc vào từng người." Hắn nhàn nhạt nói tiếp: "Cái chỗ tinh diệu tuyệt luân của tích Ngu Công dời núi vốn dĩ vượt xa một đạo lý giản đơn về lòng kiên trì không bỏ cuộc. Tầng ý nghĩa sâu xa mà nó ẩn chứa, một khi người ta ngộ thấu được triệt để thì thậm chí... còn có thể rước họa sát thân, rơi đầu như chơi đấy."
Chu Tiểu Bưu sợ tới mức trợn tròn hai mắt. Một mẩu chuyện ngụ ngôn vỏn vẹn vài trăm chữ thánh hiền, thế mà lại có thể liên lụy đến cả tội chém đầu rợn người cơ á?
Kinh Trạch dường như vẫn muốn gặng hỏi thêm, lập tức bị Chu Tiểu Bưu nhanh tay bịt chặt miệng lại: "Thôi đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa! Giữ cái đầu trên cổ là quan trọng nhất!"
Kinh Trạch đành nuốt ngược lời định nói vào bụng.
Đúng lúc này, con chim bồ câu trên vỉ nướng của Tạ Thừa Trạch cũng vừa chín tới, mỡ chảy xèo xèo thơm nức mũi. Hắn gắp con chim đưa sang cho Chu Tiểu Bưu, vẻ mặt hiền từ như một người cha già: "Nào, thưởng cho đại công thần của chúng ta ăn tẩm bổ này! Nhìn xem từ ngày đặt chân tới đất Ích Châu này ngươi đã gầy rộc đi bao nhiêu rồi!"
Chu Tiểu Bưu vội xua tay từ chối: "Điện hạ! Thế này sao được... ưm!"
Cả con chim bồ câu nướng thơm phức bị Tạ Thừa Trạch thô bạo nhét tọt vào miệng. Chu Tiểu Bưu đành phải lí nhí tạ ơn, cắm cúi gặm lấy gặm để. Đang ăn ngon lành bỗng hắn sực nhớ ra điều gì, ngơ ngác ngẩng lên: "Khoan đã điện hạ... Cả cái huyện Giang Đô này đang gặp nạn đói cồn cào, người ta đào đâu ra một con chim bồ câu béo múp míp thế này chứ?"
Tạ Thừa Trạch nở nụ cười đầy tà mị và ác ý: "Phải đấy, đào đâu ra chim bồ câu béo tốt thế này nhỉ?"
Cùng lúc đó, tại một gian mật thất sang trọng trong thành, mấy gã phú thân giàu có nhất Giang Đô đang tề tựu đông đủ. Vì bị Lương tri phủ dùng vũ lực ép buộc tịch thu toàn bộ số bạc mặt trong phủ, ai nấy đều ngồi ủ rũ với gương mặt tràn đầy căm phẫn oán hờn. Một kẻ nghiến răng kèn kẹt chửi rủa: "Cái thằng họ Lương khốn kiếp kia dám trở mặt đâm sau lưng chúng ta! Giờ đây đem chúng ta ra làm bia đỡ đạn, lại còn to gan mở cửa cho ba vạn dân đói vào thành tị nạn, hắn không sợ các vị đại nhân bề trên nổi giận tru di tam tộc hay sao!"
"Haizzz, giờ cổng thành bị phong tỏa nghiêm ngặt, đến một phong thư cũng chẳng lọt nổi ra ngoài! Rốt cuộc phải làm sao bây giờ!"
Kẻ ngồi ở vị trí chủ tọa khẽ nhếch mép cười lạnh: "Các vị chớ có hoảng loạn. Vị đại nhân tôn quý kia trước khi đi đã đặc biệt để lại cho ta một con bồ câu đưa thư thượng hạng. Ta vừa viết mật thư buộc vào chân nó thả bay đi rồi. Chắc chắn chỉ chốc lát nữa bức thư sẽ tới tay đại nhân, đến lúc ấy cái ngày tàn của thằng Lương Vạn Đạt cũng điểm rồi!"
Mấy gã phú thân ngồi xung quanh nghe vậy lập tức mừng rỡ ra mặt: "Thật thế sao? Thế thì tuyệt diệu quá rồi!"
Một kẻ khác hằn học thêm vào: "Còn cả cái thằng ranh con tên Thẩm Uyên kia nữa! Hừ, đám dân đen ngu muội bị che mắt chứ đôi mắt già đời của lão phu đây đâu có mù. Thằng Lương Vạn Đạt từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ làm gì có cái lá gan và bản lĩnh ngất trời bực ấy? Chắc chắn là do thằng nhãi Thẩm Uyên đứng sau giật dây hiến kế! Tuyệt đối không thể tha cho nó được!"
"Thế còn..." Bất chợt có người rụt rè hỏi khẽ: "Thế còn Nhị hoàng tử thì sao?"
Dẫu bá tánh tầm thường chẳng hề hay biết Nhị hoàng tử cũng có mặt tại Giang Đô, nhưng đám phú thân tai mắt khắp nơi này thì đã sớm nắm rõ chân tướng.
"Nhị hoàng tử?" Kẻ ngồi chủ tọa nghe xong bèn ngửa cổ cười ha hả đầy khinh miệt: "Cả thiên hạ này ai mà chẳng biết hắn là một tên phế vật bất tài chỉ biết mê đắm bạc vàng? Ngày ngày chỉ biết rúc trong nha môn trốn việc hưởng thụ, chờ người khác dâng công trạng lên tận miệng để hưởng sái mà thôi! Hạng người ấy chẳng đáng để bận tâm, không đáng nhắc tới!"
"Nói chí phải! Ha ha ha ha!"
Trong gian phòng hoa lệ của phủ phú thân vang lên những tràng cười đắc thắng sảng khoái.
Trong khi đó tại sân sau nha môn, Chu Tiểu Bưu đã gặm sạch trơn miếng thịt cuối cùng trên con bồ câu nướng, tiện tay vẫy vẫy chú chó gác cổng đang lượn lờ gần đó: "Chó con ngoan ngoãn~ Lại đây~ Cho gặm xương này~"
Chú chó săn lập tức mừng rỡ vẫy đuôi lon ton chạy lại: "Gâu gâu gâu!"
——
Chiều hôm sau, đợt nạn dân thứ hai và thứ ba đến từ các huyện phía đông của Ích Châu đã lũ lượt kéo tới chân thành Giang Đô.
Hai cánh cổng thành to lớn một lần nữa rộng mở đón chào. Lần này, những người phụ nữ và cụ già đứng phát màn thầu cùng đám đàn ông canh gác đều đã đổi sang những gương mặt hoàn toàn mới. Họ nở những nụ cười chân thành, thân thiết nhất nhìn về phía những người đồng hương ruột thịt cũng đến từ các huyện phía đông nghèo khó.
Các huyện thành của họ vốn nằm sát vách nhau, ngày thường vẫn thường xuyên qua lại buôn bán, dựng vợ gả chồng, thậm chí trong đám đông còn có không ít người nhận ra mặt người quen trong làng. Nhờ vậy mà cái công cuộc dụ dỗ, thuyết phục người ta lại càng trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn gấp bội phần. Trong giới thương trường buôn bán, người ta vẫn thường gọi cái mánh khóe này bằng một cái tên dân dã——
Chém người quen.
Đám nạn dân mới chân ướt chân ráo kéo tới hoàn toàn không hề hay biết bản thân sắp sửa bước chân vào một cái bẫy quy trình đã được vận hành trơn tru đến mức thuần thục. Họ ôm chặt những chiếc màn thầu thơm phức trong tay, phấn khởi rảo bước tiến sâu vào trong thành.
Đập vào mắt họ là cảnh tượng người già và phụ nữ trong huyện đang tất bật đan lát sọt tre, quấy cháo nấu súp nghi ngút; cánh đàn ông lực lưỡng thì hò dô khiêng vác nồi gang, dao búa, đốn củi rèn sắt chan chát; đám thiếu niên nam nữ đồng lòng nạo vét những giếng nước ngọt từng bị bùn lũ làm ô nhiễm; còn lũ trẻ con thì vừa nhảy chân sáo vừa ríu rít ca vang bài đồng dao kể về chuyện thần núi và tích Ngu Công dời non:
"Thuở xưa có núi cao,
Chắn lối người qua lại.
Ngu Công dõng dạc bảo:
Quyết chí dời núi đi!
Trí Tẩu cười nhạo báng:
Tuổi già như chuối chín,
Cỏ non nhổ không nổi,
Mạng sắp về cõi tiên!
Ngu Công cười đáp lại:
Ta có con nối dòng,
Con sinh cháu vô tận,
Cháu lại sinh chắt chít,
Ngàn đời dời núi xong,
Muôn dân cùng hưởng phúc!
Ngày nay có núi chắn,
Ngăn dòng nước sông sâu,
Hạn hán ngàn dặm cháy,
Phải chung tay bạt núi!
Người Ích Châu triệu người,
Bạt núi thành kỳ tích,
Muôn đời hưởng thái bình!"
Phía sau lưng họ, cánh cổng thành nặng nề lại một lần nữa khép chặt với những tiếng cót két chói tai, vang vọng cả góc trời.
Một màn "tẩy não"... à nhầm, một buổi diễn thuyết truyền lửa lay động lòng người, sắp sửa một lần nữa tưng bừng diễn ra...
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.