Sủng Cháu Lên Trời, Ta Thành Tỉ Phú › Chương 24
Chương 24: Kế hoạch phản công bắt đầu
Chương 24· 10.200 từMiễn phí
Chương 24: Kế hoạch phản công bắt đầu
Trương Triêu Dương bận tối mắt tối mũi, chân không chạm đất.
Tiệm cầm đồ nằm tít đằng xa, chỉ riêng việc chuộc lại chiếc tivi màu và chiếc máy may đã tốn trọn nửa ngày. Đã thế, chuộc đồ xong xuôi ông ta còn phải tất tả bế thằng bé Hiên Hiên đem sang gửi bên nhà họ Hoàng.
Hoàng Hiểu Quân chột dạ lén chuồn từ sớm. Trương Triêu Dương cũng chẳng buồn truy cứu, mắt đỏ ngầu như muốn giết người, thả phịch Hiên Hiên xuống gằn giọng: “Nếu Hiểu Quyên không ra được, tôi chắc chắn sẽ ly hôn với cô ta.”
“Thằng ranh con này tôi cũng chẳng cần nuôi nữa! Còn nữa, đến lúc đó công việc béo bở của Hoàng Hiểu Hà, cả cái nhà các người cũng ngoan ngoãn nôn trả lại hết cho tôi!”
Người nhà họ Hoàng nghe vậy thì sợ hãi câm như hến, không ai dám ho he nửa lời. Tiền lương hàng tháng của Hoàng Hiểu Hà chính là nguồn thu nhập ổn định nuôi sống cả gia đình bọn họ, tuyệt đối không thể để vuột mất được.
Mẹ Hoàng vội vàng đón lấy Hiên Hiên ôm vào lòng, đon đả thề thốt nhất định sẽ chăm nom thằng bé thật chu đáo cẩn thận.
Còn về phần có chăm sóc tử tế thật hay không, Trương Triêu Dương căn bản chẳng thèm bận tâm lấy một giây.
Dằn mặt xong xuôi nhà họ Hoàng, ông ta trở về nhà, nhấc ống nghe điện thoại lên gọi đi. Đối diện với Hạ Miên, ông ta vẫn phải cố nặn ra cái giọng điệu ôn tồn hòa nhã: “Ngày mai mấy giờ hai dì cháu lên xe? Để anh ra bến xe đón hai người nhé.”
Thế nhưng đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói lạnh như băng của bác cả Hạ: “Ý của cậu là muốn để hai đứa nhỏ tự bắt xe đò lên thành phố đấy à? Trương Triêu Dương, cậu đúng là người đầu tiên trong đời khiến tôi nhìn lầm!”
Trương Triêu Dương thừa biết chắc chắn là do con ranh Hạ Miên lại châm dầu vào lửa mách lẻo, cơn tức giận trong lồng ngực tức khắc trào dâng cuồn cuộn không sao kiềm chế nổi.
Thế nhưng ngoài mặt ông ta vẫn chỉ có thể hạ mình khúm núm nín nhịn, lựa lời dỗ dành: “Bác xem kìa, cháu bận quá nên đầu óc lú lẫn mất rồi. Sáng mai cháu sẽ đích thân bắt chuyến xe sớm nhất về quê đón hai đứa nhỏ. Bác cả xin người bớt giận…”
Trương Triêu Dương phải bấm bụng dậy thật sớm, bắt chuyến xe khách đầu tiên về huyện Minh Khê, bụng bảo dạ vừa đón được Hạ Miên và Tiểu Phong là sẽ lập tức kéo nhau quay lại thành phố ngay. Mấy ngày nay ông ta nhẫn nhục quá đủ rồi, không muốn tiếp tục hạ mình xin nghỉ phép với chủ nhiệm phân xưởng nữa.
Hạ Miên đương nhiên không đời nào chịu để ông ta được toại nguyện dễ dàng như thế, cô đã chuẩn bị sẵn thứ vũ khí hạng nặng mang tên chú hai Hạ Thừa Tổ.
Thế nhưng vừa chạm mặt nhau, Trương Triêu Dương vẫn khiến Hạ Miên cảm thấy buồn nôn đến tận cổ họng.
Lúc ấy, cô đang dẫn Tiểu Phong ở bên nhà mẹ đẻ của bác gái xem Cường Cường bày cho cậu bé chơi gấp thuyền giấy đập quân cờ.
Trương Triêu Dương vừa bước chân vào cửa đã lập tức diễn ngay vẻ mặt của một người cha yêu thương con tha thiết, giọng nói nghẹn ngào đầy vẻ xúc động: “Tiểu Phong!”
Sau đó, ông ta cố nặn ra gương mặt từ ái vô bờ, dang rộng hai cánh tay muốn ôm đứa trẻ vào lòng: “Tiểu Phong ơi, có nhớ bố không con?”
Tiểu Phong sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không còn một giọt máu, vội ném phắt chiếc thuyền giấy trong tay, cuống cuồng cắm đầu chạy thục mạng về phía Hạ Miên: “Tiểu dì!”
Hạ Miên ôm chặt đứa bé. Bác cả và bác dâu chắn trước mặt Trương Triêu Dương, chất vấn vết bầm tím trên người đứa nhỏ từ đâu ra. Trương Triêu Dương liền thành khẩn nhận lỗi, khóe mắt còn rơm rớm vài giọt nước mắt.
Điệu bộ khóc lóc thảm thiết, tự trách ấy khiến bác cả và bác dâu chẳng biết nói gì thêm.
Thân phận “cha ruột của Tiểu Phong” chính là tấm lá chắn lớn nhất để sau khi gây ra bao tổn thương đau đớn cho con trai, ông ta vẫn có thể nghênh ngang trơ tráo như không có chuyện gì.
Hạ Miên thầm cảm thấy may mắn vì mình đã sớm bày sẵn chú hai ở đây.
Đối phó với loại người mặt dày vô sỉ, bắt buộc phải dùng kẻ có độ mặt dày vô sỉ tương đương mới trị nổi.
Đúng lúc đó, thím hai gào khóc từ ngoài sân xông vào: “Ối trời đất ơi, Tiểu Phong đáng thương của thím! Thằng bố mày đúng là đồ súc sinh! Ai ngờ ngày xưa chị mày lại đi lấy một con thú đội lốt người thế chứ…”
Chú hai Hạ Thừa Tổ chùi mắt chỉ thẳng tay vào Trương Triêu Dương mắng: “Ngay từ đầu tao đã biết mày chẳng phải thứ tốt, không ngờ mày dám ngược đãi Tiểu Phong! Tao nói cho mày biết, mày đừng hòng mang Tiểu Phong đi!”
Trương Triêu Dương vừa nhìn thấy chú hai thì sắc mặt tức khắc khó coi đến cực điểm: “Nhị thúc…”
“Mày đừng có giở giọng gọi tao là nhị thúc! Tao không có loại cháu rể súc sinh độc ác như mày!” Chú hai trợn trừng mắt quát: “Nếu mày không có lòng dạ nuôi nấng đứa trẻ, thì cứ để Tiểu Phong ở lại nhà tao!”
“Tôi mới chính là cha ruột của Tiểu Phong!” Trương Triêu Dương thừa hiểu độ dai như đỉa đói của chú hai, bèn nói thẳng thừng: “Nó bắt buộc phải đi theo tôi!”
“Nói láo toét!” Chú hai trừng mắt quát lớn: “Mày dám ngược đãi con trẻ, tao hoàn toàn có thể đâm đơn kiện mày ra tòa! Nếu mày không muốn vướng vào vòng lao lý tù tội thì mau ngoan ngoãn giao quyền giám hộ của Tiểu Phong ra đây!”
Trương Triêu Dương biết tỏng chú hai là kẻ mù luật pháp nửa chữ bẻ đôi không biết, mở miệng toàn nói xằng nói bậy, nhưng thì đã làm sao nào?
Chú hai vốn dĩ chẳng giống người bình thường. Cổ nhân có câu thầy đồ gặp phải kẻ liều, có lý lẽ ngút trời cũng chẳng thể cãi nổi, kết cục duy nhất chỉ có thể là bị ăn một trận đòn tơi bời hoặc ngậm bồ hòn chịu thiệt.
Mà gặp phải hạng người tham lam chỉ chực chờ chiếm món hời như chú hai, thì chắc chắn là ông ta đòi cả hai thứ đó mới chịu!
Trương Triêu Dương không đồng ý, chú hai liền xắn tay áo lao vào đấm đá. Thím hai mấy ngày nay bị Hạ Miên chèn ép nghẹn ứ, cơn giận bốc lên, xông vào vừa cào vừa cấu khắp mặt Trương Triêu Dương.
Ba anh em Hạ Xuyên, Hạ Hải thì mượn cớ xông vào can ngăn để ngấm ngầm bồi thêm mấy cú đánh hiểm hóc vào sườn và gáy ông ta.
“Đủ rồi đấy!” Trương Triêu Dương tức đến mức nổ đom đóm mắt, gầm lên như thú dữ: “Chẳng phải các người muốn đòi tiền sao?! Còn dám đánh nữa thì một xu một cắc tôi cũng không chi đâu!”
Ông ta quả nhiên đã đánh trúng vào tử huyệt chí mạng của chú hai.
Chú hai và thím hai lập tức ăn ý lạ thường, đồng loạt dừng tay lại ngay tức khắc.
Cuối cùng, Trương Triêu Dương phải ôm cái đầu sưng vù, mặt mũi bầm dập tím tái chi chít vết cào, cắn răng nâng mức bồi dưỡng từ hai mươi đồng lên thành một trăm đồng tiền mặt mới khiến chú hai chịu nhả miệng buông tha.
Hạ Miên trong lòng thở dài thườn thượt. Nếu nói chú hai có nhược điểm gì, thì đó chính là tầm nhìn quá mức hạn hẹp như ếch ngồi đáy giếng, chỉ cần một trăm đồng bạc lẻ đã bị người ta dỗ dành ngoan ngoãn.
Nhờ trận ầm ĩ này của chú hai giằng co, Trương Triêu Dương không thể về ngay trong ngày, đành phải gọi điện xin chủ nhiệm phân xưởng nghỉ thêm một ngày và bị phê bình một trận tơi bời.
Nhìn gương mặt vặn vẹo dữ tợn vì phải cắn răng nín nhịn của Trương Triêu Dương, tâm trạng Hạ Miên mới cảm thấy thoải mái, hả hê đôi chút.
Tiểu Phong kể từ giây phút nhìn thấy Trương Triêu Dương, nụ cười vừa le lói trên mặt nhỏ lập tức biến mất, trở nên lầm lì ít nói, chỉ ôm chặt lấy Hạ Miên không rời nửa bước.
Trên chuyến xe khách đường dài lắc lư, Hạ Miên ôm chặt Tiểu Phong trong lòng, bàn tay dịu dàng vuốt ve dọc theo sống lưng cậu bé, khẽ thì thầm bên tai: “Bảo bối, con còn nhớ bí mật của hai dì cháu mình không?” Cô nhỏ giọng nhắc nhở: “Thành phố Yến.”
Tiểu Phong ngước nhìn cô. Hạ Miên cười nói: “Hôm qua con có chơi đánh trận giả với anh Cường Cường không? Muốn tới đỉnh núi thì phải dũng cảm đối mặt kẻ địch, đánh bại kẻ địch mới lên đỉnh núi được đúng không?”
“Hai dì cháu mình bây giờ cũng giống hệt như vậy. Chúng ta muốn đến thành phố Yến sống thì phải đánh bại tên bố tệ bạc của con, cho nên chúng ta cũng phải thật dũng cảm đối mặt với ông ta.”
Tiểu Phong liếc mắt nhìn Trương Triêu Dương đang ngồi ủ rũ bên kia lối đi một cái, rồi kiên định gật mạnh đầu.
Hạ Miên đưa tay xoa nhẹ chỏm tóc ngố ngộ nghĩnh trên đỉnh đầu cậu bé: “Tiểu Phong nhà ta dũng cảm nhất trần đời. Nhưng con cứ yên tâm nhé, tiểu dì nhất định sẽ bảo vệ thật tốt cho Tiểu Phong, tuyệt đối không để Tiểu Phong rơi vào tay kẻ địch đâu.”
Tiểu Phong mím đôi môi nhỏ nở một nụ cười, cả cơ thể thả lỏng hoàn toàn rúc sâu vào lòng Hạ Miên, cái đầu nhỏ cọ cọ âu yếm vào hõm cổ cô, lí nhí: “Tiểu Phong cũng rất dũng cảm mà.”
Hạ Miên siết chặt vòng tay ôm lấy cậu bé vào lòng. Đương nhiên là con rất dũng cảm rồi. Kiếp trước của con, dù phải sống đằng đẵng giữa bóng tối tăm u ám của số phận, nhưng cho đến tận lúc trút hơi thở cuối cùng, con vẫn chưa từng từ bỏ khát vọng đi tìm ánh sáng.
Về tới khu tập thể Hoa Cương thì trời đã chạng vạng. Suốt chặng đường Trương Triêu Dương im lặng, vừa đặt hành lý xuống, Hạ Miên tưởng ông ta muốn nghỉ ngơi, ngờ đâu ông ta bất ngờ thò tay định giằng lấy Tiểu Phong. Nếu không nhờ Hạ Miên phản ứng nhanh, đứa nhỏ đã bị giật mất.
Hạ Miên một tay ôm chặt Tiểu Phong che ra phía sau lưng mình, nghiêng người né tránh, bực tức gắt lên: “Anh làm cái trò gì đấy?!”
Trương Triêu Dương thấy thế, dứt khoát ngang nhiên giơ cả hai tay tới ghì chặt lấy hai bên nách Tiểu Phong lôi kéo: “Em ôm suốt dọc đường mệt rồi, mau nghỉ ngơi đi, để anh bế nó cho.”
Miệng thì thốt ra những lời quan tâm giả nhân giả nghĩa nhưng thái độ lại vô cùng thô bạo, bàn tay ông ta siết chặt cứng nhất quyết không chịu buông ra.
Hạ Miên nhìn thấy Tiểu Phong đau đớn nhăn tít cả đôi lông mày con con lại, lập tức nổi trận lôi đình: “Anh làm nó đau đấy có biết không?!”
Tay Trương Triêu Dương càng thêm dùng sức, mặt lại cười xòa: “Em buông tay ra là được, anh là bố ruột nó, chẳng lẽ lại làm rơi nó à?”
Ánh mắt Hạ Miên lạnh tanh. Người đàn ông này muốn giữ gìn hình tượng! Hoàng Hiểu Quyên hết đường tẩy trắng, mà ông ta cần bàn đạp mới để tạo hình tượng người cha mẫu mực, và đứa trẻ bị ngược đãi như Tiểu Phong chính là công cụ tốt nhất của ông ta!
Nhìn thấy Tiểu Phong đã đau đớn cắn chặt môi đến bật máu, Hạ Miên làm bộ buông lỏng tay ra như chịu nhượng bộ, rồi lập tức giáng một đòn chém thật nhanh và hiểm hóc vào đúng huyệt đạo trên cánh tay đang dùng sức của Trương Triêu Dương.
Cả cánh tay Trương Triêu Dương lập tức tê rần như bị điện giật, mất sạch toàn bộ tri giác trong khoảnh khắc.
Hạ Miên nhanh tay lẹ mắt đỡ trọn lấy Tiểu Phong đang tuột xuống, mỉa mai buông một câu: “Tôi thấy hình như anh bế con không quen tay đâu, thôi cứ để tôi bế cho lành.”
Tiểu Phong ôm chặt cứng lấy cổ Hạ Miên, giọng run rẩy sợ hãi tột cùng: “Tiểu dì!”
Hạ Miên đau lòng muốn chết, vội vàng vuốt nhẹ sống lưng đứa trẻ để trấn an: “Không sợ, không sợ nhé, có tiểu dì ở đây rồi mà.”
Trương Triêu Dương nhìn cô bằng ánh mắt u ám đầy sát khí, Hạ Miên chẳng hề sợ hãi mà nghênh đón trực diện không hề chùn bước.
Trương Triêu Dương bỗng nhiên cười khẩy một tiếng: “Miên Miên, em đừng quên, Tiểu Phong là con trai của anh, kiểu gì thì nó cũng phải đi theo anh cả đời.”
“Cho nên là anh đang công khai đe dọa tôi đấy à?” Hạ Miên lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt ông ta: “Người ta thường bảo qua cầu rút ván, còn anh thì sông lớn chưa qua mà đã vội vàng rút ván rồi đấy à?”
Ánh mắt Trương Triêu Dương dán chặt trên người Tiểu Phong, ngụ ý vô cùng rõ ràng cho cô thấy rằng ông ta đã nắm được điểm yếu chí mạng nhất của cô.
Hạ Miên giận quá hóa cười. Làm như trên đời này chỉ có mình cô là có điểm yếu vậy!
Lần này quay trở lại thành phố, cô mà không lột sạch từng lớp da mặt trơ tráo của ông ta ra thì cô không mang họ Hạ nữa!
Hai người đang giằng co nghẹt thở thì bỗng có một giọng nữ nũng nịu, ngọt xớt như rót mật xen vào: “Anh rể?! Anh rể đi đâu thế hả, em tìm anh mãi mà chẳng thấy đâu cả!”
Hạ Miên quay đầu lại nhìn, liền thấy Hoàng Hiểu Hà với vẻ mặt hớt hải, tất tả chạy tới: “Anh rể ơi, anh nhất định phải cứu giúp em với!”
Trương Triêu Dương nhíu mày thật sâu: “Chị gái em lại xảy ra chuyện gì nữa à?”
Hoàng Hiểu Hà nhìn thấy gương mặt Trương Triêu Dương chi chít những vết cào cấu rớm máu cùng những mảng bầm tím bèn ngẩn tò te: “Anh rể, mặt mũi anh bị ai đánh ra nông nỗi thảm hại thế này?”
Trương Triêu Dương theo bản năng đưa tay sờ lên mặt, giọng nhạt thẽo pha chút bực dọc: “Em có chuyện gì thì nói nhanh lên đi?”
“Anh rể ơi, bệnh viện đang đòi sa thải em này! Chắc chắn là vì chuyện của bác sĩ Ninh lần trước rồi, anh giúp em đến gặp người ta cầu tình van xin vài câu được không, lúc ấy em cũng là vì có lòng tốt muốn giúp anh ấy thôi mà.”
“Bệnh viện muốn đuổi việc em?!”
Trương Triêu Dương ngỡ mình mới đi công tác mà như lỡ cả thế kỷ! Hoàng Hiểu Quyên bị bắt đã đành, giờ Hoàng Hiểu Hà vốn tự tin nắm thóp bác sĩ Ninh lại sắp mất việc vì đắc tội với anh ta?!
Hôm ấy chính mắt ông ta đã chứng kiến người bên đồn công an khúm núm nịnh bợ, săn đón bác sĩ Ninh ra sao, ông ta còn từng xem Hoàng Hiểu Hà là quân bài tẩy cuối cùng để nhà họ Trương leo cao kia mà!
Trương Triêu Dương không tài nào duy trì nổi vẻ bình tĩnh được nữa, trong giọng nói đã lộ rõ cơn thịnh nộ: “Rốt cuộc là đầu đuôi câu chuyện xảy ra thế nào?!”
“Thì hôm đó có người ác ý vu khống hãm hại bác sĩ Ninh, em vốn muốn ra mặt nói đỡ giúp anh ấy, ai ngờ vì cuống quá nên trót lỡ lời nói sai vài câu.” Hoàng Hiểu Hà chọn cách tránh nặng tìm nhẹ, giấu biến hành vi trơ trẽn của mình.
“Anh rể giúp em một phen được không? Nhờ con nhóc nhà quê ở nhà anh ấy…”
“Chính là con Hạ Miên ấy! Em nghe người ta nói con nhỏ đó là ân nhân cứu mạng của cháu ngoại bác sĩ Ninh, lời nói của nó chắc chắn có trọng lượng lắm.”
“Anh rể, lần này anh cứ dỗ dành con nhỏ đó một chút, nhờ nó đứng ra nói giúp em một lời rồi tính sau.”
Trương Triêu Dương kinh ngạc tột độ quay sang nhìn chằm chằm Hạ Miên.
Hạ Miên cười khẩy một tiếng đầy khinh bỉ, ôm Tiểu Phong rảo bước đi thẳng vào trong sân khu tập thể.
Lúc này Hoàng Hiểu Hà mới chú ý tới sự hiện diện của cô gái trẻ đẹp bên cạnh, lập tức hỏi dồn: “Cô ta là ai thế? Anh rể, sao anh lại đi cùng với cô ta?”
Nói đến đây, ả bỗng mừng rỡ reo lên: “Anh rể, anh quen biết người nhà họ hàng của bác sĩ Ninh sao không nói sớm cơ chứ! Có người nhà bác sĩ Ninh ở đây thì cần quái gì đến con nhóc nhà quê Hạ Miên kia nữa!”
Trương Triêu Dương ngơ ngác chẳng hiểu ả đang nói lăng nhăng cái quái gì: “Rốt cuộc là em đang lảm nhảm cái gì thế hả?!”
“Bọn họ chứ ai!” Hoàng Hiểu Hà nở nụ cười lấy lòng với Hạ Miên: “Hôm nọ em tới thăm bác sĩ Ninh tình cờ gặp họ. Các vị là họ hàng bác sĩ Ninh đúng không? Hôm đó bác sĩ Ninh còn bế đứa bé này, thằng bé không lẽ là cháu ngoại bác sĩ Ninh…”
Sắc mặt Trương Triêu Dương lập tức đen kịt lại như than: “Em vừa nói cái gì cơ?!”
Hoàng Hiểu Hà thấy ông ta biến sắc bèn lẩm bẩm: “Em nói sai gì sao? Em thấy tận mắt mà, cô gái kia còn khoác tay bác sĩ Ninh. Tính bác sĩ Ninh anh biết rồi đấy, không thân cận thì đừng hòng tới gần anh ấy.”
Trương Triêu Dương lờ mờ nhận ra được điều gì đó bất thường.
Ánh mắt ông ta dừng lại thật sâu trên người Hạ Miên. Nói thật lòng, hôm qua lúc vừa chạm mặt Hạ Miên ở quê nhà, suýt chút nữa chính ông ta cũng không tài nào nhận ra cô nổi.
Ông ta cứ ngỡ cô bị đám lưu manh kia dọa dẫm kích động, hoặc là sau khi về quê bị các bậc trưởng bối uốn nắn nên mới thay đổi cách ăn mặc trở nên xinh đẹp, duyên dáng như thế.
Nhưng theo đúng lời Hoàng Hiểu Hà vừa kể, thì rõ ràng ngay từ cái ngày ông ta vừa xách cặp rời thành phố đi công tác, cô đã hoàn toàn lột xác thay đổi diện mạo rồi.
Cứ như vậy, đám lưu manh kia căn bản chẳng thể nào nhận diện ra cô được, lại thêm chuyện con ngu Hoàng Hiểu Hà này nhận nhầm người…
Tính nết Hoàng Hiểu Hà thì ông ta quá hiểu rõ, ngoài cái thói thích tự dát vàng lên mặt mình thì còn vô cùng thích tự cho là đúng đi mách lẻo, mách lẻo đâm thọc. Nếu vào thời điểm đó Hạ Miên và Tiểu Phong đang ở bên nhà cô giáo Mễ…
Trương Triêu Dương nghiến răng kèn kẹt, lũ người nhà họ Hoàng quả nhiên đều là lũ vô dụng, hỏng việc thì giỏi mà nên việc thì không!
Trương Triêu Dương sa sầm mặt mũi, gắt gỏng nói với Hoàng Hiểu Hà: “Về nhà trước đã, kể tường tận từng li từng tí cho anh nghe xem sao. Còn nữa, chuyện của chị gái em, em không hay biết gì à?”
Hoàng Hiểu Hà ngẩn người: “Chị gái em chẳng phải là về chơi bên nhà mẹ đẻ rồi sao? Chị ấy lại xảy ra chuyện gì cơ?”
Trương Triêu Dương bèn thuật lại đại khái mọi chuyện động trời, đặc biệt không quên nhấn mạnh cái “chiến tích vẻ vang” mà thằng anh trời đánh Hoàng Hiểu Quân vừa gây ra.
Hoàng Hiểu Hà bực bội: “Chị em đúng là, mẹ với anh cả dỗ ngọt hai câu là bốc đồng chẳng biết trời đất gì! Hôm nọ em bảo đưa ba trăm đồng mua thắt lưng xịn cho bác sĩ Ninh mà chị sống chết không đưa.”
“Thế mà đằng kia đòi hẳn một vạn đồng thì chị ấy lại chẳng buồn chớp mắt một cái!”
Trương Triêu Dương nghe vậy thì trong lòng âm thầm ghi cho Hoàng Hiểu Quyên thêm một món nợ máu lớn nữa. Ông ta cũng chẳng buồn thèm để tâm tới Hoàng Hiểu Hà nữa, chỉ lẳng lặng xách túi hành lý rảo bước đi về phía trước.
Nào ngờ phía sau lại vang lên tiếng la toáng lên đầy vẻ làm quá của Hoàng Hiểu Hà: “Ôi trời đất ơi, con hồ ly tinh ở ngóc ngách nào chui ra thế kia? Trước giờ ở đây chưa thấy bao giờ, không lẽ lại là đứa chuyên môn mò đến để câu dẫn bác sĩ Ninh chứ?”
Nói đến đây, ả lại giở giọng chua ngoa, chanh chua châm chọc: “Nhìn cái điệu bộ khúm núm nịnh nọt của cô ta với người nhà họ hàng bác sĩ Ninh kìa, mặt cười hớn hở như hoa nở mùa xuân vậy!”
Trương Triêu Dương lúc này mới sực nhớ ra là mình quên khuấy mất việc chưa nhắc cho ả biết: hai người đi phía trước mặt chính là Hạ Miên và Tiểu Phong!
Thế nhưng vào lúc này, nhìn thấy cảnh tượng diễn ra ngay trước mắt, ông ta cũng chẳng còn hơi sức đâu mà bận tâm tới Hoàng Hiểu Hà nữa.
Hạ Miên thế mà lại đang nói chuyện rôm rả, vô cùng thân thiết với chị gái của bác sĩ Ninh! Hai ngày nay dẫu phải sứt đầu mẻ trán lo đủ chuyện, nhưng tin tức chị gái và cháu ngoại của bác sĩ Ninh tới chơi thì ông ta vẫn nghe ngóng được rất rõ.
Cái loại tin tức giật gân về gia đình tài sản bạc triệu, giàu nứt đố đổ vách thế này thì đi tới bất cứ xó xỉnh nào trong khu tập thể cũng nghe người ta bàn tán sôi nổi.
Sáng nay bước ra cửa, ông ta tình cờ gặp gia đình cô giáo Mễ tiễn anh rể bác sĩ Ninh ra ngoài. Phong thái sang trọng quyền quý ấy là thứ cả đời ông ta nằm mơ cũng không với tới.
Hàng xóm láng giềng xúm lại chào hỏi rôm rả, nhưng thực chất chỉ là đến hóng chuyện mà thôi. Trương Triêu Dương thấy rất rõ: khi người đàn ông quyền quý ấy mỉm cười nhìn đám đông, thực chất chẳng hề đặt ai vào mắt.
Ấy thế mà chỉ một cái gật đầu xã giao nhẹ nhàng của người ta về phía mình cũng đủ khiến Trương Triêu Dương không tự chủ được mà kích động rạo rực trong chốc lát, để rồi sau đó lập tức nghĩ tới việc cài cắm Hoàng Hiểu Hà.
Nhưng thấy phong thái của chị gái bác sĩ Ninh, Trương Triêu Dương hiểu đó chỉ là ảo tưởng hão huyền. Lần đầu tiên ông ta nhận thức rõ sự khác biệt một trời một vực, khoảng cách không thể vượt qua giữa người với người.
Nên ông ta mới hy vọng vào độ mặt dày và thủ đoạn của Hoàng Hiểu Hà, nghĩ rằng dù tạm thời bám vào, chỉ cần đối phương buông một lời nâng đỡ cũng đủ để bọn họ đổi đời.
Thế nhưng ông ta lại quên bẵng mất rằng ả đàn bà này còn có cái thói tự cao tự đại ngu xuẩn, y hệt như cảnh tượng lúc này đây, một đống bùn nhão nhoẹt dưới đáy cống rãnh lại dám cất giọng mỉa mai đám mây trắng thanh khiết bồng bềnh giữa trời cao.
Ngược lại, người như Hạ Miên thì…
Trương Triêu Dương nheo nheo đôi mắt lại, vội vã rảo bước đuổi theo.
……
“Chiếc váy này quả thực rất hợp với em đấy.” Ninh Thiều Vận cười vô cùng vui vẻ rạng rỡ.
“Thật vậy ạ?” Hạ Miên khẽ xoay nhẹ vòng eo thon thả: “Vẫn là mắt nhìn của Ninh tỷ tỷ tinh tường nhất, mấy chiếc váy chị tặng em đều thích mê mệt.”
“Em thích là chị mừng rồi.” Ninh Thiều Vận cười dịu dàng nói: “Lúc chị chọn mua, cô bán hàng còn bảo dáng người bình thường khó mà mặc tôn lên được vẻ đẹp của chiếc váy, nhưng chị vừa nhìn là đã thấy nó sinh ra để dành riêng cho khí chất của em rồi.”
Xem kìa, người đẹp tiên nữ đúng là biết cách ăn nói, Hạ Miên nghe mà trong lòng nở hoa rộn ràng: “Gặp lại Ninh tỷ tỷ ở đây thật là tốt quá, em còn cứ ngỡ mọi người đã quay về thủ đô rồi cơ.”
Ninh Thiều Vận mỉm cười đáp: “Ừm, chị tính ở lại đây chơi thêm một thời gian nữa, qua hết kỳ nghỉ hè này rồi mới về. Hai dì cháu em quay lại là tốt rồi, thằng bé Sâm Sâm cứ nhắc tới Tiểu Phong suốt cả ngày đấy.”
Bé Sâm Sâm mặc một bộ đồng phục nhỏ màu xanh lam trông cực kỳ bảnh bao, dáng vẻ ra điều chững chạc ôm khư khư quả bóng rổ nhỏ, ngước đầu lên cất giọng lảnh lót: “Dì Hạ Miên, em Tiểu Phong!”
Hạ Miên cúi người đặt Tiểu Phong đứng xuống đất: “Tiểu Phong còn nhớ anh Sâm Sâm không nào con?”
Tiểu Phong gật gật đầu, ngoan ngoãn lí nhí cất tiếng: “Anh Sâm Sâm.”
Sâm Sâm làm bộ như một người anh lớn chững chạc, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu bé rồi hỏi: “Em trai, em thấy trong người không được khỏe à?”
Hạ Miên sợ cậu nhóc lại hồn nhiên thốt ra mấy câu dọa người như phải đi tiêm thuốc hay uống thuốc đắng, vội vàng đỡ lời ngay: “Ừm, em ngồi xe khách đường dài cả buổi nên bị say xe một chút, lát nữa về nhà nghỉ ngơi một tí là khỏi ngay thôi.”
Sâm Sâm nghe vậy liền bảo: “Thế thì em trai mau về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé. Ba anh đã mang rất nhiều đồ chơi đến cho anh rồi, đợi em khỏe lại anh sẽ dẫn em sang chơi cùng.”
Trương Triêu Dương nãy giờ đứng im như phỗng bèn nở nụ cười niềm nở đon đả mở miệng: “Hoan nghênh bé Sâm Sâm sang nhà chú chơi nhé.” Vừa nói, ông ta vừa rất tự nhiên gật đầu chào Ninh Thiều Vận.
Toàn bộ sự chú ý của ông ta đều dồn hết lên người Ninh Thiều Vận, hoàn toàn không hề để ý thấy cả người Tiểu Phong bỗng chốc căng cứng lại, cậu bé sợ sệt rúc sâu hơn vào trong lòng Hạ Miên.
Ninh Thiều Vận mỉm cười dịu dàng xoa đầu Tiểu Phong, giọng nói ngọt ngào ấm áp: “Đồ chơi của anh Sâm Sâm nhiều lắm, mang lên lầu không tiện đâu, hay là lát nữa Tiểu Phong sang nhà cô chơi nhé, được không con?”
Trương Triêu Dương lại vội vã tiếp lời ngay: “Thế thì làm phiền gia đình chị quá rồi ạ.”
Ông ta cúi đầu nhìn xuống Sâm Sâm, làm ra vẻ thân thiện: “Cháu tên là Sâm Sâm phải không? Sau này em Tiểu Phong đành phải nhờ cháu để mắt chăm sóc giúp chú nhiều nhé.”
Sâm Sâm nhìn chằm chằm vào bộ dạng bầm dập của ông ta, đôi lông mày nhỏ nhắn khẽ nhíu lại tò mò: “Chú ơi, chú đã làm chuyện xấu gì mà bị người ta đánh cho tơi bời thế này ạ?”
Nụ cười trên mặt Trương Triêu Dương lập tức cứng đờ lại như hóa đá, ông ta cười gượng gạo xoa dịu: “Chú là vì bảo vệ em Tiểu Phong nên mới bị người ta đánh thành ra thế này đấy chứ.”
“Anh cũng dám mở mồm trơ tráo nói câu đó cơ à!” Hạ Miên trừng to mắt, chẳng chút nể nang: “Rõ ràng là vì anh ngược đãi tàn nhẫn Tiểu Phong nên mới bị chú hai tôi dạy cho một bài học nhớ đời!”
Trương Triêu Dương không thể ngờ nổi Hạ Miên lại chẳng thèm giữ lại cho ông ta một chút thể diện nào trước mặt người ngoài như vậy.
Hạ Miên như đọc được suy nghĩ của ông ta, cười khẩy: “Trương Triêu Dương, tôi khuyên anh đừng lấy Tiểu Phong làm mặt nạ che đậy nữa. Sau này anh dám nói dối câu nào, tôi sẽ xé toạc bộ mặt anh câu đó, tới lúc muối mặt thì đừng trách tôi không nhắc trước!”
Trương Triêu Dương theo bản năng liếc nhìn sang Ninh Thiều Vận một cái, trong lòng chỉ cảm thấy bẽ bàng, nhục nhã khôn xiết.
Đã thế, cậu nhóc Sâm Sâm còn tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc bồi thêm một câu: “Chú ơi, nói dối là xấu lắm đấy nhé, cẩn thận kẻo bị chú công an tóm cổ bắt đi tù đấy!”
Ninh Thiều Vận mỉm cười dắt Sâm Sâm đi về phía sân bóng rổ. Trương Triêu Dương quay sang nhìn Hạ Miên với sắc mặt vô cùng khó coi, u ám như muốn nhỏ ra nước.
Hoàng Hiểu Hà đứng cạnh đó cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, ả kinh hoàng lắc đầu không dám tin vào tai mình: “Không, chuyện này tuyệt đối không thể nào! Làm sao con nhỏ này lại có thể là Hạ Miên được cơ chứ?!”
Trên khóe môi Hạ Miên nở một nụ cười rạng rỡ như hoa, cô khẽ nâng cằm đắc ý: “Thật là đáng tiếc cho cô rồi, tôi chính là Hạ Miên đây. Tôi chẳng những không thèm giúp cô đâu, mà lát nữa còn bảo bác sĩ Ninh nhanh chóng đuổi việc cô nữa cơ, hi hi…”
Hoàng Hiểu Hà tức đến xù tóc, nhớ chuyện tối hôm nọ bèn nổi đóa: “Mày cố ý! Anh rể, hôm đó nó có mặt mà cố tình giấu, để mặc mọi người biến em thành trò cười!”
Giờ biết là Hạ Miên, nghĩ lại ánh mắt xem kịch của mọi người và sự châm chọc của Ninh Thiều Bạch, Hoàng Hiểu Hà xấu hổ chỉ muốn tìm lỗ nẻ chui xuống.
Hạ Miên tự nhiên cũng nhớ lại màn kịch hề đó, không kìm được bật cười ha hả sảng khoái: “Cô tự mình tình nguyện làm trò cười cho thiên hạ xem thì trách được ai vào đây chứ!”
Cô nhại lại giọng nũng nịu của Hoàng Hiểu Hà hôm nọ: “Đó là chị gái em, em biết làm sao? Em cũng thương Tiểu Phong lắm… Em nguyện thay chị bù đắp cho thằng bé…”
Kết quả là ngay cả mặt mũi thằng bé Tiểu Phong tròn méo ra sao ả cũng căn bản chẳng hề nhận ra!
Sắc mặt Trương Triêu Dương trầm xuống. Dù sao Hoàng Hiểu Quyên cũng là vợ ông ta, Hoàng Hiểu Hà lại lấy chị ruột làm đá lót đường để trèo cao, ai mà chịu nổi.
Hoàng Hiểu Hà vốn dĩ đã ê chề nhục nhã, lúc này thấy Trương Triêu Dương nổi giận thì càng thêm thẹn quá hóa giận, tức đến muốn hộc máu: “Mày… con ranh nhà quê này! Mày ngậm máu phun người nói xằng nói bậy!”
Hạ Miên cười nhạt một tiếng khinh miệt, ngẩng cao đầu hất cằm lên: “Sao hả? Vừa nãy chẳng phải còn tha thiết cầu xin con ranh nhà quê này giúp đỡ cơ mà?”
Hoàng Hiểu Hà tức khắc nghẹn ứ họng, trông chẳng khác nào một con vịt đồng bị người ta bóp nghẹt lấy cổ họng.
Hạ Miên cười hì hì, lắc la lắc lư cái đầu đầy vẻ trêu ngươi: “Có điều đã quá muộn rồi cưng ơi, bây giờ dẫu cô có quỳ xuống tâng bốc khen ngợi tôi lên tận chín tầng mây thì tôi cũng không đời nào thèm giúp đâu.”
Hoàng Hiểu Hà có cảm giác lồng ngực mình như sắp sửa nổ tung ngay tại chỗ vì uất ức.
Phía sau vang lên tiếng cười khẽ. Mấy người quay đầu lại, thấy thanh niên cao ráo đứng sau lưng, một tay treo trước ngực vẫn không giảm vẻ tuấn tú, đôi mắt đào hoa ngập tràn ý cười.
Trương Triêu Dương lúng túng mở miệng: “Bác sĩ Ninh.”
Hoàng Hiểu Hà lập tức bày ra bộ dạng tội nghiệp đáng thương như muốn rớt nước mắt, vội vàng van nài: “Bác sĩ Ninh ơi, hôm đó em thật sự không phải cố ý đâu ạ, ngài đại nhân đại lượng tha cho em…”
Ninh Thiều Bạch như không nghe thấy lời ả, sải bước tới trước mặt Hạ Miên. Nhìn hai dì cháu với chỏm tóc ngố giống hệt nhau trên đầu, anh không kìm được đưa tay ra…
Hạ Miên đang ôm đứa bé trong tay nên không tài nào né tránh kịp, chỏm tóc ngố trên đầu bị anh túm lấy kéo nhẹ, cô chỉ biết trừng mắt lên án: “Anh làm cái trò gì đấy hả?! Anh đối xử với ân nhân cứu mạng của mình bằng cái thái độ như thế này đấy à?”
Ánh mắt cô liếc nhanh xuống cánh tay đang quấn băng gạc trắng của anh, xem ra tình hình vết thương đã hồi phục gần như ổn thỏa cả rồi.
Ninh Thiều Bạch chẳng buồn để ý cô, thấy Tiểu Phong nhìn mình bèn đưa tay xoa đầu cậu bé, thuận thế vén áo kiểm tra sơ qua rồi ẩn ý nói: “Cơ thể hồi phục rất tốt, hãy tiếp tục giữ cho đứa trẻ tâm trạng vui vẻ.”
Trương Triêu Dương vội vàng cười xòa hùa theo: “Nhất định rồi, nhất định rồi bác sĩ Ninh! Trước đây là do tôi quá sơ suất chểnh mảng, từ nay về sau tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa.”
Ninh Thiều Bạch liếc nhìn ông ta một cái hờ hững, chẳng buồn tiếp lời.
Hạ Miên ngán ngẩm đến tận cổ màn kịch giả nhân giả nghĩa của Trương Triêu Dương, bèn đảo mắt một cái rồi nói cộc lốc: “Đi nhanh lên thôi.”
Mắt thấy thái độ của Ninh Thiều Bạch đối với Hạ Miên rõ ràng vô cùng khác biệt và thân thiết, Hoàng Hiểu Hà chẳng còn màng tới thể diện gì nữa, cuống cuồng túm chặt lấy vạt áo Trương Triêu Dương giục giã: “Anh rể ơi~”
Trương Triêu Dương cảnh cáo nhìn ả một cái, ngẩng đầu nhìn hai người phía trước vừa đi vừa cãi cọ, rồi dừng ánh mắt trên người Hạ Miên, vẻ trầm ngâm toan tính…
@
Không biết Trương Triêu Dương đã gặng hỏi Hoàng Hiểu Hà những điều gì, nhưng sáng ngày hôm sau khi vừa ngủ dậy, Hạ Miên chợt phát hiện ra Trương Triêu Dương bỗng nhiên trở nên vô cùng kỳ quặc.
Hôm qua lúc đưa cô về ông ta còn nửa ép buộc, lộ ý dùng Tiểu Phong đè ép cô. Vậy mà sáng nay, người đàn ông này bỗng quay ngoắt trở nên dịu dàng, săn sóc lạ thường.
Trước khi đi làm, ông ta nấu sẵn cơm canh, nấu riêng cho Tiểu Phong bát canh trứng, dặn dò hai dì cháu ở nhà, tuyệt nhiên không nhắc nửa lời đến Hoàng Hiểu Quyên.
Trưa về, ông ta đặt sáu nghìn đồng trước mặt Hạ Miên: “Tiền anh trả lại em đây. Em thu xếp đi gửi tiết kiệm lại, sau này giữ sổ cẩn thận, đừng đưa cho ai.”
Hạ Miên dâng lên sự cảnh giác cao độ: “Anh đừng tưởng cứ trả lại tiền cho tôi thì Hoàng Hiểu Quyên sẽ không bị tính là kẻ trộm cắp nữa nhé?”
“Đương nhiên là không phải rồi,” Trương Triêu Dương nhìn cô bằng ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, khẽ thở dài: “Trước đó cũng là do anh rể nhất thời sốt ruột quá nên mới mất hết cả lý trí.”
“Đêm qua anh nghĩ cả đêm, lần này vốn do Hoàng Hiểu Quyên làm sai, em không muốn giúp là lẽ thường. Anh không làm khó em nữa, tính vừa độc ác vừa tham lam của cô ta cũng nên cho nếm mùi bài học.”
“Để mặc cho cô ta phải ngồi tù ba bốn năm cũng không sao thật ư?” Hạ Miên kinh ngạc tròn mắt. Tên khốn này tính đường từ bỏ Hoàng Hiểu Quyên thật đấy à?!
Sắc mặt Trương Triêu Dương thoáng tối đi, rồi gượng cười dịu dàng: “Như vậy cô ta không làm tổn thương em và Tiểu Phong được nữa, cũng chẳng phải chuyện xấu.”
Hạ Miên luôn cảm thấy ánh mắt của ông ta nhìn mình có điều gì đó rất quái đản, khiến người ta bất giác nổi hết cả da gà da vịt.
“Anh rể phải đi làm đây, em với Tiểu Phong cứ ngoan ngoãn ở nhà nhé. À đúng rồi,” Trương Triêu Dương thò tay vào túi áo móc ra một xấp tiền mặt dày dặn.
Nhìn qua xấp tiền cũng hơn hai trăm đồng: “Đây là tiền sinh hoạt, em xem mua thức ăn gì hay sắm đồ gì cứ mua. Cần gì tối tan làm về bảo anh.”
Hạ Miên bị chuỗi hành động này làm toàn thân lạnh toát, không rõ ông ta thực sự bỏ rơi Hoàng Hiểu Quyên hay chỉ giở bài tình cảm để cô lơ là rồi ra tay với Tiểu Phong.
Hạ Miên cẩn thận quan sát. Nếu ông ta giở bài tình cảm thì không kéo dài được lâu. Nếu cô không đổi lời khai thì Hoàng Hiểu Quyên sẽ chính thức bị phê chuẩn bắt giữ, lúc ấy sẽ thực sự phải ngồi tù.
Chuyện này là một trong những quân bài mặc cả quan trọng giữa Hạ Miên và Trương Triêu Dương, nên ông ta án binh bất động thì cô cũng không chủ động nhắc. Đối phương giảo quyệt đa đoan, cô phải đề phòng ông ta tính trước đối sách rồi thêm rắc rối.
Trương Triêu Dương làm như đã quên hẳn Hoàng Hiểu Quyên, vừa đi làm vừa chăm sóc hai dì cháu chu đáo. Nhà họ Trương lại khôi phục cảnh hòa thuận, Trương Triêu Dương nhờ thế mà vớt vát được chút danh tiếng.
Không ít người trong khu tập thể nghĩ trước đây Trương Triêu Dương vì mải mê công việc nên bị Hoàng Hiểu Quyên che mắt, còn quay sang đồng tình với ông ta, cho rằng gia đình êm ấm bị Hoàng Hiểu Quyên làm liên lụy, đáng đời bà ta ở trong trại giam mà sám hối.
Hạ Miên cảm thấy mình đã nắm thóp được mục đích thực sự của Trương Triêu Dương: tên khốn này rõ ràng là muốn giẫm lên đầu Hoàng Hiểu Quyên để vớt vát lại thanh danh cho bản thân đây mà!
Chậc, mơ tưởng hão huyền đẹp đẽ ghê nhỉ, Hạ Miên tuyệt đối không bao giờ cho phép điều đó xảy ra!
Cô bèn dắt Tiểu Phong đi xuống dưới lầu đợi Ninh Thiều Bạch, thân phận “ân nhân cứu mạng” này đã đến lúc phải phát huy tác dụng rồi.
Lúc Ninh Thiều Bạch còn chưa tan sở, Hạ Miên liền ngồi xổm bên chiếc bàn đá trước cửa cầu thang xem Tiểu Phong và Sâm Sâm, hai cậu nhóc con đang cùng nhau chơi cờ vua.
Hai bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo cầm những quân cờ đen trắng mi-ni thoăn thoắt đi từng nước, thỉnh thoảng lại nhíu đôi mày con con suy nghĩ, trông ra dáng ra hình, đáng yêu vô cùng.
Bà cụ Lưu tấm tắc khen: “Hai đứa nhỏ giỏi thật đấy. Hôm qua Sâm Sâm chơi với Tráng Tráng nhà tôi, Tráng Tráng cứ lấy quân mã làm tướng phi loạn bàn cờ, làm Sâm Sâm tức phát khóc.”
Mọi người xung quanh nghĩ đến cảnh tranh cãi nảy lửa giữa Sâm Sâm và Tráng Tráng hôm qua thì lại được một trận cười nghiêng ngả.
Hạ Miên trong lòng đầy tự hào hãnh diện, Tiểu Phong nhà cô vốn dĩ là một thiên tài cơ mà.
Đang cười vui vẻ, bỗng nhiên cô cảm thấy trên đỉnh đầu mình có động tĩnh lạ lùng. Cô ngước mắt nhìn lên, liền thấy một bàn tay trắng trẻo thon dài và một bàn tay ngăm đen của hai người đàn ông đang giằng co, khóa chặt lấy nhau trên đỉnh đầu cô!
!!!
Tình huống quái quỷ gì thế này?! Chỏm tóc ngố của Hạ Miên lập tức dựng đứng cả lên. Cô vờ như vô tình đưa mắt men theo hai cánh tay nhìn lên, tức khắc đồng tử co rút dữ dội: Cái quái gì thế này?!
Ninh Thiều Bạch và Trương Triêu Dương?!
Chuyện… chuyện này rốt cuộc là làm sao đây?
Hạ Miên bật dậy như phải bỏng, kinh hãi nhìn trừng trừng Ninh Thiều Bạch. Không lẽ anh ta mù mắt đến mức coi trọng Trương Triêu Dương đấy chứ? Từ bao giờ thế? Rốt cuộc hai người thông đồng dan díu với nhau từ lúc nào vậy?
Trong đầu Hạ Miên xoay chuyển với tốc độ tên lửa, nhớ lại những câu chuyện đồn thổi về hai người, bắt đầu cân nhắc xem liệu việc mình nhờ cậy Ninh Thiều Bạch đối phó với Trương Triêu Dương có còn thích hợp nữa hay không.
Ninh Thiều Bạch chẳng buồn để ý đến ánh mắt quái dị của cô, anh lạnh lùng hất mạnh cổ tay Trương Triêu Dương ra, giọng lạnh tanh: “Anh muốn làm cái gì?”
Trương Triêu Dương dường như có chút bối rối, cười xòa xua tay giải thích: “Mấy sợi tóc ngố trên đầu Miên Miên cứ vểnh ngược lên suốt, nhìn thú vị thật đấy, hèn chi bác sĩ Ninh cũng hay muốn đưa tay xoa.”
Ninh Thiều Bạch ném cho ông ta một ánh mắt như nhìn một đống rác rưởi, mở miệng chẳng chút nể nang khách khí: “Đừng có lôi tôi ra làm cái cớ cho những toan tính xấu xa bẩn thỉu của anh! Con mắt nào của anh thấy tôi suốt ngày muốn xoa đầu cô ấy hả?”
Hạ Miên chớp chớp mắt, lúc này mới kịp hoàn hồn hiểu ra vấn đề: Trương Triêu Dương thế mà lại toan thò tay sờ đầu cô?!
Mẹ kiếp! Toàn thân Hạ Miên lập tức xù lông nhím, ai cho tên khốn này cái lá gan to tày trời đó?!
Nghĩ đến cảnh suýt bị chạm vào đầu, Hạ Miên thấy ghê tởm như có sâu bọ bò khắp người. Cô lùi lại một bước, đanh thép: “Nam nữ thụ thụ bất thân, anh giữ tự trọng chút!”
Vào những năm chín mươi của thời đại này, chuyện quan hệ nam nữ vốn là điều rất tế nhị, khó mở lời, những cô thiếu nữ ở lứa tuổi của Hạ Miên lại càng xem chuyện ấy như thú dữ lũ quét, có thể tránh được thì tránh thật xa.
Mà Hạ Miên phản ứng gay gắt và quyết liệt đến mức này…
Ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn sang Trương Triêu Dương không khỏi mang theo sự dò xét, nghi hoặc sâu sắc.
Ý đồ xấu xa mờ ám của Trương Triêu Dương bất thình lình bị phơi bày trần trụi dưới ánh mắt của bàn dân thiên hạ.
Đương nhiên ông ta đời nào chịu thừa nhận, vội bày ra vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn xấu hổ, bất đắc dĩ giải thích: “Miên Miên, em nghĩ vớ vẩn đi đâu thế, anh là anh rể của em cơ mà!”
Thế nhưng đây tuyệt đối không phải là một lý do đủ sức thuyết phục.
Chuyện mập mờ giữa anh rể và em gái vợ chẳng hiếm, có gã buột miệng: “Hèn chi Triêu Dương không muốn đón Hiểu Quyên về, cả thằng bé Hiên Hiên cũng tống sang ngoại…”
“Chí Cường!” Có người lớn tiếng quát ngăn lại: “Ăn nói xằng bậy gì đấy? Ở đây có bao nhiêu đứa trẻ con cơ mà!”
Bọn trẻ không hiểu nhưng người lớn không khỏi liên tưởng. Việc Trương Triêu Dương bỏ mặc Hoàng Hiểu Quyên nhưng lại chu đáo với Hạ Miên và Tiểu Phong bỗng chốc có lời giải thích mới!
Hạ Miên không ngờ một sự việc ngẫu nhiên lại mang lại hiệu quả bất ngờ đến thế, lập tức rèn sắt khi còn nóng, vờ như sực nhớ ra điều gì kinh khủng lắm: “Hèn chi ngày hôm qua anh dám…!!!”
Không ít người chứng kiến cảnh đó đều biến sắc mặt.
Cô giáo Mễ chu đáo lên tiếng: “Tối nay hai dì cháu sang nhà cô ngủ đi, Sâm Sâm cũng cứ muốn chơi cùng Tiểu Phong mãi thôi.”
“Vâng ạ,” Hạ Miên ném cho Trương Triêu Dương một ánh mắt chán ghét tột cùng, rồi tức giận nói: “Sáng mai con sẽ dẫn Tiểu Phong về lại huyện ngay!”
Sắc mặt Trương Triêu Dương cũng vô cùng khó coi: “Miên Miên! Hôm qua anh làm sao chứ? Em nói rõ ràng ra xem nào, đừng có ở đây mà ngậm máu phun người vu khống anh!”
“Tôi việc gì phải vu khống anh?!” Hạ Miên nổi giận: “Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, chỉ có các người tìm cách hãm hại tôi thôi! Anh có dám thề đám lưu manh kia không phải do anh thuê tới không?!”
Đúng thế còn gì nữa, chuyện này cả khu tập thể ai mà chẳng rõ mười mươi. Mọi người xung quanh đều gật gù đồng tình.
“Lưu manh nào chứ?” Trương Triêu Dương không nhận, nhưng phản ứng hàng xóm làm ông ta bất an, bèn đánh trống lảng: “Anh chỉ coi em như con nít, hôm nọ bác sĩ Ninh chẳng xoa đầu em sao?”
Hạ Miên buột miệng thốt ra: “Bác sĩ Ninh làm sao mà giống anh được?!”
Trong lòng cô thầm gào thét: Ninh Thiều Bạch người ta thích đàn ông cơ mà!
Nói ra rồi bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Hạ Miên mới thấy chột dạ. Thời này nếu bóc mẽ xu hướng tính dục của bác sĩ Ninh trước đám đông thì cả hai coi như xong đời!
Nhưng ở vào thời đại này, nếu cô dám bóc mẽ xu hướng tính dục của bác sĩ Ninh trước bàn dân thiên hạ, thì cả hai người họ coi như xong đời!
Đương nhiên, cô sẽ là người bị bác sĩ Ninh diệt khẩu đầu tiên.
Ninh Thiều Bạch tò mò xem cô định nói mình khác thế nào, nhưng nhìn vẻ mặt “thôi chết, suýt lộ bí mật” của cô, anh lập tức hiểu ra cô đang nghĩ gì…
Ninh Thiều Bạch nghiến chặt răng hàm, trừng mắt lườm cô một cái sắc lẹm đầy sát khí.
Hạ Miên bị anh lườm cho chột dạ tột độ, lập tức dùng ánh mắt ra hiệu trấn an: Tôi bảo đảm tuyệt đối sẽ không để anh bị lộ tẩy đâu!
Đồng thời các nơ-ron thần kinh trong não cô xoay chuyển với tốc độ chóng mặt, cô vỗ tay cái bốp rồi dõng dạc nói tiếp: “Thì… thì bác sĩ Ninh đương nhiên không thể nào giống anh được rồi!
“Thứ nhất, bác sĩ Ninh có đạo đức, sao ra tay với người vị thành niên được!” (Trương Triêu Dương thì khác, đến ngược đãi trẻ con còn dám làm, thì sàm sỡ thiếu nữ vị thành niên rất dễ xảy ra!)
“Thứ hai, điều kiện của bác sĩ Ninh tốt như vậy, làm sao có thể để mắt tới tôi được? Ít nhất cũng phải có tầm vóc, phong thái như Ninh tỷ tỷ chứ!”
Trương Triêu Dương chỉ là công nhân quèn, cả Hạ Xuân lẫn Hoàng Hiểu Quyên ngày xưa đều do ông ta ngon ngọt lừa về tay. Giờ nhân lúc Hạ Miên nhỏ tuổi muốn dụ dỗ chẳng phải quá quen tay sao?
“Cuối cùng, bác sĩ Ninh đối xử tốt với tôi hoàn toàn là vì tôi đã cứu mạng bé Sâm Sâm!”
Hạ Miên nhìn Trương Triêu Dương: “Còn anh? Anh lấy tư cách gì tốt với tôi? Vì tôi bắt nạt Hiên Hiên? Vì tôi tống Hoàng Hiểu Quyên vào tù? Hay vì tôi làm anh mất mặt không thăng chức được?!”
Trương Triêu Dương: “…”
Giải thích nguyên nhân thì cứ giải thích, cớ sao lại phải vừa nâng người này vừa giẫm đạp người kia thậm tệ như thế chứ?!
Thế nhưng việc vừa nâng vừa giẫm này tự nhiên có cái lý của nó, toàn bộ những hàm ý sâu xa đằng sau lời nói của Hạ Miên đều đã được truyền đạt trọn vẹn và rõ ràng đến từng người có mặt ở đó!
Trong mắt hàng xóm đầy vẻ suy tư. Đúng vậy, Hạ Miên quấy nhà họ Trương gà bay chó chạy, vậy mà ông ta chẳng những không ghét lại còn bao dung chăm sóc từng tí.
Trương Triêu Dương đâu phải là bậc thánh nhân từ bi hỷ xả, vậy thì chỉ còn lại một nguyên nhân duy nhất: Trương Triêu Dương có mưu đồ bất chính!
Còn mưu đồ cái gì, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người Hạ Miên: một thiếu nữ mười sáu tuổi phổng phao, dung nhan tinh xảo tuyệt mỹ, vóc dáng yêu kiều duyên dáng như một đóa hoa chớm nở…
Hạ Miên cũng làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ: “Hèn chi đùng một cái hôm nay anh lại bảo Hoàng Hiểu Quyên lòng dạ độc ác, tham lam vô độ, muốn để cô ta ngồi tù trong đó nếm mùi bài học!”
“Có phải anh đã sớm tính toán ly hôn với cô ta rồi đúng không?!”
Mọi người nhìn nhau, thấy rõ vẻ chấn động trong mắt đối phương. Hoàng Hiểu Quyên tự làm tự chịu, nhưng Trương Triêu Dương không tính cứu vợ, chuyện này tuyệt đối không bình thường!
Trương Triêu Dương cuối cùng cũng thấm thía cái điều mà hôm trước Hoàng Hiểu Quyên đã nói với ông ta: cái tài đổi trắng thay đen, bẻ cong sự thật đến mức quỷ thần cũng phải kinh sợ của con ranh Hạ Miên!
Những lời ông ta nói nhằm thể hiện bản thân hiểu lý lẽ, thiên vị Hạ Miên và Tiểu Phong, qua miệng Hạ Miên trong hoàn cảnh này, lập tức biến thành cái cớ hoàn hảo để ông ta ruồng bỏ người vợ tào khang!
“Tôi đã bảo từ trước rồi mà, bụng dạ thằng Triêu Dương này sâu hiểm lắm.”
“Chứ còn gì nữa…”
“Thế này thì quá quắt, đốn mạt thật sự…”
Trương Triêu Dương tức đến mức gân xanh trên trán giật nảy liên hồi: “Các người… rốt cuộc các người đang ăn nói hàm hồ bậy bạ cái gì thế hả?!”
Trương Triêu Dương cảm nhận được cái cảm giác nghẹn ứ, có miệng mà không sao thanh minh nổi y hệt như Hoàng Hiểu Quyên hôm trước. Tuy nhiên đẳng cấp của ông ta dẫu sao cũng cao tay hơn người đàn bà kia nhiều.
Ông ta quát to, mặt đỏ bừng tức giận, trừng mắt nhìn Hạ Miên: “Đúng, tao có bực mày! Nhưng mày ghét Hiểu Quyên thế, tao không chiều mày cho mày mềm lòng thì mày chịu cứu cô ấy không?!”
“Thế bây giờ tao hỏi mày, mày có đồng ý cứu cô ấy không? Tao đã trả lại tiền cho mày rồi, mày có chịu đến công an nói rằng cuốn sổ tiết kiệm đó là do mày tự nguyện đưa cho cô ấy, chứ không phải cô ấy trộm cắp, để công an thả cô ấy ra không?!”
Hạ Miên cười lạnh: “Anh đừng đánh tráo khái niệm! Mấy hôm trước về quê đón tôi, anh còn lấy Tiểu Phong ra đe dọa tôi, bảo nó là con anh, anh muốn đối xử thế nào cũng được!”
“Tôi vì sợ điều đó mới ngoan ngoãn theo anh lên đây. Giờ anh lại bảo dùng sự dịu dàng làm tôi mềm lòng, anh coi tôi là ngốc chắc? Để tôi nghĩ xem,” Hạ Miên ngẫm nghĩ: “Sự thay đổi của anh là từ sau khi Hoàng Hiểu Hà tới tìm, hôm đó cô ta nói gì với anh?”
Ninh Thiều Bạch thong thả cất lời: “Không phải sau khi Hoàng Hiểu Hà tới tìm, mà sau khi cô gặp tôi và chị gái tôi. Anh ta chỉ tiện biết cô là ân nhân cứu mạng Sâm Sâm từ chỗ cô ta thôi.”
Mọi người bừng tỉnh! Trương Triêu Dương về xong bận tối mắt, không biết việc Hạ Miên cứu Sâm Sâm, càng không biết quan hệ giữa Hạ Miên với nhà họ Ninh.
Cho nên ban đầu ông ta mới trắng trợn dùng đứa trẻ đe dọa Hạ Miên, dù sao chỉ cần ép cô cứu được Hoàng Hiểu Quyên ra là coi như vạn sự đại cát;
Nhưng sau khi biết mối quan hệ thân thiết giữa Hạ Miên và hai chị em họ Ninh, ông ta lập tức thay đổi ý đồ: giá trị của Hạ Miên lớn hơn Hoàng Hiểu Quyên gấp bội phần!
Một bên là người vợ mang đầy tai tiếng xấu xa bại hoại, một bên là cô gái trẻ trung, xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành lại có chỗ dựa quyền thế ngút trời.
Đàn ông đều biết chọn ai, mà Trương Triêu Dương có tiền án: năm xưa chỉ vì hộ khẩu thành phố và thân phận công nhân của Hoàng Hiểu Quyên mà sẵn sàng bỏ rơi sinh viên Hạ Xuân!
Lần lựa chọn này so với năm xưa còn rõ ràng, dễ dàng hơn gấp trăm lần!
Cách đây không lâu còn tính nhờ Ninh Thiều Bạch làm chỗ dựa, ngờ đâu nhanh vậy đã nghe Ninh Thiều Bạch lên tiếng, trớ trêu thay lại là một đòn chèn ép ông ta.
Trương Triêu Dương thừa hiểu sức ảnh hưởng và địa vị của đối phương, biết rõ hôm nay mình có cãi đằng trời cũng không thể nào nắm được phần thắng.
Trương Triêu Dương đành chọn cách tạm thời rút lui. Mắt ông ta rơm rớm như chịu oan khiên tày trời, nhìn Hạ Miên: “Được, trước đây Hiểu Quyên bảo em giỏi đổi trắng thay đen anh không tin, còn mắng cô ấy một trận, hôm nay anh mới đích thân nếm trải!”
“Anh biết tình ngay lý gian, lúc này nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Anh dọn sang ký túc xá ở tạm mấy ngày!” “Chuyện của Hiểu Quyên, đôi bên đã xé rách mặt thế này thì ngày mai anh tìm em. Em muốn tiền hay trường tốt nhất, điều kiện gì cứ đưa ra, làm được anh đều đáp ứng!” Dứt lời, ông ta tức tối bỏ đi.
Hạ Miên không bỏ sót tia hung hiểm lóe lên trong mắt ông ta trước khi quay đi.
Trương Triêu Dương đi rồi, Hạ Miên tìm gặp riêng Ninh Thiều Bạch: “Hôm nay cảm ơn anh nhé, nếu không nhờ có anh, tôi vẫn chưa tìm ra được điểm đột phá để trị ông ta.”
Ninh Thiều Bạch vốn dĩ đang mang bộ mặt khó đăm đăm, nghe thấy lời này thì kinh ngạc: “Không lẽ cô cho rằng tôi vừa rồi chỉ nói bậy nói bạ thôi à?”
Hạ Miên cũng ngớ người ra: “Chẳng lẽ không phải sao?”
Ninh Thiều Bạch nhìn đôi mắt trong veo của cô, đến chỏm tóc ngố trên đầu cũng toát lên vẻ ngơ ngác, anh cạn lời. Con bé này căn bản chưa hiểu chuyện nam nữ: “Ở nhà anh ta có cố tình lại gần cô không?”
“Ông ta cũng phải có cửa tiếp cận được mới nói chứ!” Hạ Miên kiêu hãnh hất cằm lên: “Tôi luôn đề phòng ông ta làm hại Tiểu Phong, tuyệt đối cấm tiệt không cho ông ta bước lại gần hai dì cháu tôi trong vòng ba bước!”
Ninh Thiều Bạch bật cười, lại hỏi tiếp: “Thế còn lời ăn tiếng nói, cách hành xử thường ngày thì sao? Không cảm thấy có gì kỳ quặc à?”
Hạ Miên bất giác rùng mình một cái: “Hai hôm nay cách nói chuyện của ông ta quả thật khiến người ta nổi hết cả da gà.”
Dù sao cô cũng chẳng phải là cô bé mười sáu tuổi thực sự, qua lời nhắc nhở của Ninh Thiều Bạch, cô cũng bắt đầu xâu chuỗi lại những dấu hiệu bất thường.
Kể từ khi hai dì cháu quay lại đây, Trương Triêu Dương dường như quả thật đang cố tình làm lu mờ sự tồn tại của Hoàng Hiểu Quyên.
Ngược lại, ông ta đối xử với cô vô cùng ân cần săn sóc, đưa tiền đưa bạc, tặng đồ đạc, trong nhà mọi việc đều tùy ý để cô quyết định, thường xuyên tạo cho cô một thứ ảo giác quái đản như thể cô mới chính là nữ chủ nhân thực sự của ngôi nhà này…
Nếu không phải Hạ Miên nhìn thấu bản chất cầm thú của ông ta, chưa từng trao cho ông ta một chút lòng tin nào, thì đổi lại là một cô thiếu nữ ngây thơ khác, khéo chừng đã bị sa vào cái bẫy này thật rồi!
Cho nên là... Trời đất ơi!!!!
Hạ Miên tức khắc cảm thấy buồn nôn kinh tởm tột cùng! Nghĩ đến việc vừa rồi gã đàn ông đó còn toan thò tay sờ đầu mình, cô vội vàng vươn tay chộp lấy bàn tay của Ninh Thiều Bạch đặt lên đỉnh đầu mình.
Ninh Thiều Bạch cạn lời: “Cô làm cái trò gì đấy?”
“Mau giúp tôi khử độc đi, đáng sợ chết đi được!” Hạ Miên vừa nói vừa không kìm được rùng mình thêm một cái ớn lạnh.
Ninh Thiều Bạch cười khẩy một tiếng: “Tôi thì không đáng sợ chắc?”
Thế nhưng vừa hỏi xong anh đã thấy hối hận ngay, quả nhiên liền nghe Hạ Miên vô tư đáp: “Có gì mà phải sợ chứ, chúng mình đều là chị em tốt cả mà!”
Nói rồi cô lại bắt đầu vênh váo đắc ý: “Hôm nay tôi thông minh ghê chưa, chỉ trong chớp mắt đã chữa cháy kịp thời, lại còn phản công dồn Trương Triêu Dương vào chân tường nữa chứ.”
Ninh Thiều Bạch nghiến chặt răng hàm, vươn tay túm chặt lấy chỏm tóc ngố của cô giật mạnh một cái!
“A! Đau quá!” Hạ Miên trừng mắt lên án: “Anh làm cái trò gì thế hả?!”
Ninh Thiều Bạch cười lạnh lùng: “Khử độc thì làm sao mà không đau được.”
“Đồ keo kiệt bủn xỉn!” Hạ Miên khẽ nhăn mũi, rồi quay sang nói chuyện chính sự: “Cho tôi mượn điện thoại di động của anh một lát. Tôi muốn chính thức bắt đầu màn phản công đối phó với Trương Triêu Dương!”
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.