Quyền Thần Là Người Trong Lòng Ta › Chương 43
Chương 43: Kẻ Mạnh Làm Vua
Chương 43· 2.400 từMiễn phí
Chương 43: Kẻ Mạnh Làm Vua
Tống Liên lại dõng dạc dịch: “Thái phó nói, Đại Ung cùng Hỏa Thổ Lỗ núi liền núi sông liền sông, đời đời là láng giềng hữu hảo, nên lấy hòa hiếu làm quý, cùng nhau kết mối giao hảo muôn đời.”
Lục Cửu Uyên buông một câu, nàng liền dịch một câu.
Hắn phun một câu đen ngòm, nàng liền thêu dệt thành một câu trắng muốt thanh tao.
Đường đường là Thái phó triều đình mà mở miệng chửi bới vô cùng nghiêm trang, chửi đến mức cay nghiệt, dơ bẩn không sao tả xiết, cứ thế ròng rã suốt nửa canh giờ liền.
Tống Liên ở bên cạnh tự do phát huy tài năng ứng biến, ung dung tự tại, thần sắc đoan trang.
Hai người phối hợp với nhau vô cùng ăn ý.
Màn kẻ tung người hứng này chửi đến mức khiến cả đại điện Đại Khánh ai nấy đều cảm giác như toàn thân mình cũng đang bốc mùi hôi thối.
Đám người Hỏa Thổ Lỗ kia một khi đã trót giả vờ không hiểu thì đành phải cắn răng giả vờ đến cùng. Tai nghe chửi xối xả như tát nước vào mặt mà miệng vẫn phải nở nụ cười gật đầu lia lịa tán đồng, không ngừng cúi đầu tạ ơn, rồi còn phải nói những lời ca tụng công đức đáp lễ.
Tiểu hoàng đế Cao Xương Lâm khẽ rướn người ghé sát tai Lục Cửu Uyên: “Cữu phụ, làm sao người biết được nữ tử này nói tiếng Hỏa Thổ Lỗ là thật lòng, chứ không phải đã phản bội Đại Ung?”
Lục Cửu Uyên ghé sát tai tiểu hoàng đế, thấp giọng đáp: “Nàng không dám đâu. Nàng mà dám phản quốc, tiểu cữu cữu sẽ ngủ chết nàng.”
Cao Xương Lâm chấn kinh tột độ, trố mắt há hốc mồm, nhìn Lục Cửu Uyên với vẻ mặt không thể tin nổi.
Đó rõ ràng là nương tử mà năm ngoái đích thân ngài chỉ hôn gả cho tân khoa Trạng nguyên kia mà!
Lục Cửu Uyên đột nhiên nhoẻn miệng cười với hoàng đế, lộ ra hai hàm răng trắng đều tăm tắp, nhưng ngay sau đó sắc mặt lại đanh lại, nghiêm nghị dạy bảo: “Trẫm đã dạy Hoàng thượng bao nhiêu lần rồi? Đừng có quá ngây thơ, người ta nói cái gì cũng tin sái cổ, sao mãi mà chẳng chịu ghi nhớ vào đầu thế hả?”
Nói xong, hắn lại lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh lùng vô tình, uy nghiêm tột bực như thường lệ.
Sứ đoàn Hỏa Thổ Lỗ trong hiệp giao phong đầu tiên chẳng vớt vát được chút lợi lộc nào, ngược lại còn bị mắng cho xối xả vuốt mặt không kịp, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt nuốt cục tức vào bụng, tự nhiên bọn chúng sẽ không chịu từ bỏ ý đồ.
Chẳng bao lâu sau, đoàn trí nang mưu sĩ của bọn chúng đứng bật dậy, hoa chân múa tay xì xồ một tràng dài.
Tống Liên liền cúi người ghé tai Lục Cửu Uyên bẩm báo: “Thái phó, trí giả của Hỏa Thổ Lỗ nói muốn so tài trí thông minh với người.”
Tiểu hoàng đế nghe xong liền cười lớn: “Bọn chúng đến tiếng người còn chẳng thèm nói cho tử tế, mà dám to gan đòi so trí tuệ với cữu phụ sao?”
Thế nhưng, người Hỏa Thổ Lỗ rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước.
Bọn chúng cho người kéo ra một bức hoành phi khổng lồ, lệnh cho thị vệ giăng rộng giữa điện.
Trên bức hoành phi ấy, rõ ràng được viết bằng văn tự Đại Ung một bài toán đố hóc búa:
[Quy hạc đồng trì, cộng cư nhất chiểu. Thượng hữu thủ tam thập hựu nhị, hạ hữu túc bát thập hựu bát. Quy hạc các kỷ hà?]
*(Rùa hạc chung đầm, cùng ở một ao. Trên có ba mươi hai đầu, dưới có tám mươi tám chân. Hỏi rùa và hạc mỗi loại có bao nhiêu con?)*
Phía học sĩ đoàn lập tức lấy bút mực tính toán, trù tính căng thẳng.
Rất nhanh sau đó, Dương Dật đã viết đáp án ra giấy, nhờ thị giả dâng lên cho Lục Cửu Uyên xem.
Lục Cửu Uyên liếc mắt nhìn qua: “Rùa mười hai con, hạc hai mươi con.”
Nào ngờ, tên trí giả Hỏa Thổ Lỗ kia bỗng ngửa mặt cười ha hả, giơ tay làm một ký hiệu ra chiều đã đoán sai bét.
Hắn vung bút vẽ thoăn thoắt lên bức hoành phi chín con rùa, ba bóng người, và hai mươi con hạc.
Ý tứ ngầm trong đó chính là: Trong số mười hai con rùa kia, có ba con là do con người đóng giả.
Mà ba con người ấy, rõ như ban ngày, chính là đang bóng gió chửi xéo tiểu hoàng đế, Lục thái hậu cùng Lục Cửu Uyên!
Thủ đoạn của đối phương vô lại đến mức trơ tráo như vậy, Lục Cửu Uyên dẫu hàm dưỡng có cao đến đâu thì hơi thở cũng bất giác trầm xuống, sát khí khẽ dâng lên.
Tống Liên đứng bên cạnh khẽ cất lời: “Thái phó, xin cho dân nữ thử một phen.”
Lục Cửu Uyên quay đầu nhìn nàng một cái: “Được.”
Tống Liên thong thả bước xuống bục, cầm bút lên tấm lụa trắng, dùng văn tự Hỏa Thổ Lỗ nắn nót viết:
[Hữu tri chu, thanh đình, thiền đồng lung, tri chu giác thanh đình đa ngũ, cộng thối nhất bách bát thập hựu nhị, dực nhị thập hựu nhị đối, tam trùng các kỷ hà.]
*(Có nhện, chuồn chuồn và ve sầu nhốt chung một lồng. Số nhện nhiều hơn chuồn chuồn năm con. Tổng cộng có một trăm tám mươi hai chân, hai mươi hai đôi cánh. Hỏi mỗi loài sâu bọ có bao nhiêu con?)*
Viết xong, nàng lại dùng tiếng quan thoại Đại Ung đọc lớn lại một lượt cho toàn thể đại điện cùng nghe.
Nhất thời, cả học sĩ đoàn Đại Ung lẫn sứ đoàn Hỏa Thổ Lỗ đều cuống cuồng vùi đầu vào tính toán sổ sách.
Tống Liên lặng lẽ đứng trước bức lụa trắng chờ đợi.
Chẳng bao lâu sau, hai bên gần như đồng thời viết ra đáp án: Nhện mười con, chuồn chuồn năm con, ve sầu mười hai con.
Tiểu hoàng đế vỗ tay cười giòn giã: “Ha ha ha...! Xem ra là bất phân thắng bại rồi. Tống Liên, ngươi nói mau, đáp án này có đúng hay không?”
Tống Liên cung kính đáp: “Khởi bẩm Hoàng thượng, hoàn toàn không đúng.”
“Không thể nào!” Tên trí giả Hỏa Thổ Lỗ đột nhiên buột miệng thốt ra tiếng Đại Ung rành rọt.
Bọn chúng đã vắt óc tính toán đến mức muốn nổ tung cả đầu, làm sao có thể sai cho được!
Bên phía Dương Dật cũng lắc đầu quả quyết: “Thuật số toán học này tuyệt đối không thể sai sót.”
Lục Cửu Uyên nhìn dáng vẻ tự tin nắm chắc phần thắng của Tống Liên, ánh mắt lộ vẻ ôn hòa: “Tống Liên, ngươi nói xem, đáp án chính xác rốt cuộc là gì?”
“Xin Thái phó nhìn đây.” Tống Liên ung dung cầm bút vẽ lên dải lụa trắng mười con nhện.
“Đáp án chính xác là, chỉ có duy nhất mười con nhện mà thôi.” Nàng mỉm cười nhìn thẳng vào sứ đoàn Hỏa Thổ Lỗ, dùng tiếng Đại Ung cất cao giọng đầy uy lực: “Bởi vì cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh làm vua! Chuồn chuồn và ve sầu đều đã bị nhện ăn sạch từ lâu rồi!”
Lời này vừa thốt ra, cả gian điện tức thì vang lên những tiếng trầm trồ thán phục!
Nàng đã dùng chính gậy ông đập lưng ông, khiến cho toàn bộ đoàn trí nang của Hỏa Thổ Lỗ nhất thời câm như hến, không sao thốt nên lời.
Cuối cùng, một tên trí giả thẹn quá hóa giận đứng bật dậy cãi cùn: “Nếu đã bị nhện ăn thịt sạch rồi, thì đào đâu ra cánh với chân nữa?”
Bọn chúng lúc này đều đã nói sõi tiếng Đại Ung, chẳng thèm giả bộ ngu ngơ nữa.
Lục Cửu Uyên lạnh lùng cất giọng: “Trí giả, ngươi đã bao giờ nhìn thấy thi thể con mồi sau khi bị nhện săn bắt chưa?”
Câu nói mang theo ý tứ đe dọa nồng nặc, một lời hai nghĩa, uy áp bức người khiến tên trí giả kia bất giác rùng mình rụt cổ lại, không còn mặt mũi nào tranh cãi tiếp, đành phải lủi thủi ngồi xuống.
Đúng lúc này, Ngũ hoàng tử của nước Hỏa Thổ Lỗ nãy giờ vẫn im lặng bỗng đứng phắt dậy: “Hay cho một câu cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh làm vua!”
Tiếng Đại Ung của gã nói cực kỳ chuẩn xác, lưu loát.
“Nếu đã nói đến điều này, bổn vương tử rất muốn cùng các dũng sĩ Đại Ung so tài thuật cưỡi ngựa bắn cung một trận!”
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy bóng dáng Lục Cửu Uyên đã lóe lên, lao vút xuống như chim ưng vồ mồi, ra tay vô cùng tàn bạo.
Ngũ hoàng tử gần như chẳng có lấy nửa phần sức lực chống đỡ, chỉ trong chớp mắt đã bị đè bẹp dí dưới sàn.
Lục Cửu Uyên một tay bóp nghẹt cổ họng gã, tay kia cầm một chiếc đũa bạc sắc nhọn, mũi đũa chỉ cách con ngươi mắt màu lam biếc của Ngũ hoàng tử trong đường tơ kẽ tóc.
Thái phó đích thân ra tay, cả đại điện kinh hoàng thất sắc, tất cả mọi người đồng loạt đứng bật dậy, quỳ rạp xuống đất run rẩy.
“Còn muốn chơi trò cưỡi ngựa bắn cung nữa không, tiểu vương tử?” Lục Cửu Uyên trầm giọng bức bách, đè nghiến Ngũ hoàng tử dưới tay chẳng khác nào bóp chết một con gà con.
Hắn đã hết kiên nhẫn chơi đùa với đám người này rồi.
“Khi ta tung hoành chém giết nơi sa trường, vương tử ngươi vẫn còn đang mặc quần thủng đũng bú sữa mẹ đấy. Đừng bao giờ coi sự khoan dung, lễ ngộ của Đại Ung là yếu đuối dễ bắt nạt. Đại Ung này có ta ở đây, Hỏa Thổ Lỗ các ngươi chỉ có nước ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần mà thôi!”
Mắt Ngũ hoàng tử dán chặt vào chiếc đũa bạc đang chĩa sát con ngươi mình, sợ đến hồn xiêu phách lạc: “Không... không không, không dám nữa! Không dám nữa đâu! Tất cả đều là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi!”
Sát khí trên mặt Lục Cửu Uyên tức thì thu lại trong nháy mắt, hắn nở nụ cười tươi: “Phải rồi, đều là hiểu lầm cả thôi.”
Hắn thu chiếc đũa bạc về, đứng dậy khỏi người Ngũ hoàng tử, chìa bàn tay ra kéo gã lên.
Ngũ hoàng tử thoáng do dự một chút, rồi run rẩy đưa tay ra, sợ hãi bám lấy tay hắn đứng dậy.
Lục Cửu Uyên thong thả rảo bước quay trở lại chỗ ngồi của mình, vừa đi vừa cất giọng dõng dạc:
“Vương tử ngàn dặm xa xôi đến đây, lòng thành thật khiến người ta cảm động. Triều đình ta nguyện gả Kỳ Ngọc Trưởng Công Chúa sang Hỏa Thổ Lỗ hòa thân, một tháng sau sẽ chính thức lên đường khởi hành.”
Hắn đường hoàng ngồi xuống ghế, nở nụ cười đôn hậu ấm áp, tựa như kẻ hung bạo như tu la vừa rồi là một người hoàn toàn khác: “Ngũ điện hạ, ngươi có hài lòng không?”
Ngũ hoàng tử vốn đã sớm nghe đồn Kỳ Ngọc Trưởng Công Chúa là một cô gái mười tám tuổi ế chồng chưa gả được, hơn nữa vừa rồi cũng đã tận mắt chứng kiến bộ dạng điên điên khùng khùng của ả, trong lòng căn bản chẳng vừa mắt chút nào.
Thế nhưng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, gã không muốn cũng buộc phải bằng lòng.
“Đa tạ Đại Ung Hoàng đế, đa tạ Lục Thái phó.”
Lục Cửu Uyên vô cùng hài lòng: “Đúng rồi, ngày mai chúng ta cùng nhau chơi đánh mã cầu nhé. Ngũ vương tử đã tinh thông thuật cưỡi ngựa như thế, chắc chắn sẽ vô cùng thích thú.”
Hắn khẽ lắc đầu, như thể đang hoài niệm về niềm vui thú khi đánh bay đầu người, cảm thán: “Cực kỳ vui đấy.”
Ngũ hoàng tử vẫn chưa biết mình sắp phải đối mặt với điều gì, đành gượng cười đồng ý.
Sau khi cúi đầu vái sâu, gã vừa ngẩng lên liền nhanh chóng đưa mắt liếc nhìn Tống Liên đang đứng bên cạnh Lục Cửu Uyên một cái.
Ánh mắt ấy khiến Tống Liên như bị chuột cắn phải, vừa buồn nôn lại vừa lạnh toát cả người. Nàng lập tức nhớ ra mình đã từng nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng tởm lợm này ở đâu rồi.
Chính là kẻ ngồi trong cỗ kiệu mạ vàng trên phố hôm ấy!
Nàng cảm thấy sợ hãi, khẽ nhích nửa bước chân, toan nép mình trốn sau lưng Lục Cửu Uyên.
Hành động nhỏ bé kín đáo ấy rơi trọn vào tầm mắt của Dương Dật đang ngồi phía học sĩ đoàn, lại khiến cho một ngọn lửa cảm xúc ghen tuông cuồng loạn bùng cháy điên cuồng từ tận đáy lòng hắn.
Quốc yến tàn cuộc.
Dương Dật theo sát Tống Liên như hình với bóng, kiên quyết đòi đưa nàng về phủ.
Lục Cửu Uyên trước muôn vàn cặp mắt soi mói của bá quan trong điện nên không tiện giữ người lại.
Hắn lạnh lùng nhìn hai người bọn họ cùng nhau cúi đầu từ biệt mình.
Khi Dương Dật xoay người bước đi, hắn đột nhiên cố tình vươn tay nắm chặt lấy bàn tay Tống Liên, dắt nàng cùng bước ra khỏi điện Đại Khánh.
Bàn tay Tống Liên run lên bần bật, toàn thân cứng đờ như khúc gỗ.
Dương Dật đây là bỗng nhiên phát điên cái gì thế này!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.