Chương 54: Nhị thiếu cưng chiều em
thinhphongcac.vnthinhphongcac.vnthinhphongcac.vnthinhphongcac.vnthinhphongcac.vnthinhphongcac.vnthinhphongcac.vnthinhphongcac.vnthinhphongcac.vnthinhphongcac.vnthinhphongcac.vnthinhphongcac.vnthinhphongcac.vnthinhphongcac.vnthinhphongcac.vnthinhphongcac.vnthinhphongcac.vnthinhphongcac.vn

Mật Tình Nơi Xương Quai Xanh › Chương 54

Chương 54: Nhị thiếu cưng chiều em

Chương 54· 1.735 từMiễn phí

Chương 54: Nhị thiếutWwZ cưng8ZYI chiều emkAk3

Việc giao tiếp5htF trò chuyệnNAmX với Phan Dung lúcd1ed nàoG3JX cũngb6Pa chẳng mấy suôn sẻ.0Vxp

Hiếm hoi lắm mới có một tin vuim9KG cũng bị bầu không khíjOF5 này làm cho u ám.

Phan Dung lần này không còntNNt lải nhảiB0nk những lời sáo rỗngKOHB cũ rích nữa, ngược lại rơi vào imiJdh lặng.

Bà ta cũng biết8bn2 đó không phải là một01lq số tiền nhỏ,fn70 đùng một cái phải gom ngần ấy tiền thậtp38v sự quá khó.

"Để mẹ đi vay ngân hàng."

"Lấy1TLH cái gì để thế chấp vay chứ? Căn nhà cũxJSn nát ở quêkSm1 à? Đừng nói là có vay đượcIWt4 tiền hay1KXs không, có người thèmkgpn mua hay khôngYbw0 còn là cả vấn đề."ow6B Đồng Dụ khôngtSuB nểyi2G nang màld0P đập tan ảobbn3 tưởng của bà.

Khóe môi Phan Dung run rẩy, bà cố6xO4 kìmyqbS nénzE6H không cho nước mắt rơi xuống: "Thế con bảo phải làm saoz9nQ bây giờ?"

"..."

Lại là câu nói này.

Đồng Dụ không muốn nghe nữa.

Cô thản nhiên nói: "Mẹ quayHuOx lại phòng bệnh chăm sóc dượng đi."

Dứt lời cô quayNlln người bỏ đi.

"Đồng Dụ!"uBi0 Phan Dung gọiNS1g giậti4HU lại.

ĐồngPpLv Dụ dừng bước, ngoáiGknx đầuIzf9 nhìnJ5IQ mẹ.

Nước mắt Phan Dung rơi lã chã: "Con nghĩ cách đi mà con."

Đồng Dụ nhìn thấy bà gửi gắm toàn bộ hy vọngb3NL lên người mình, chẳng diễn tả nổi là cảm giác gì.Up5T

Là được cần đến, đồng thời cũngglT6 là bị bòn rút, vắt kiệt.

Nghĩ như vậy có phần vô tình, nhưng sựsnjZ thật suốt nửa năm qua, cô đềuCxcJ bị Phan DungJ0kS đèSEeB nặngo7ai ápRFeW lực ép phải tiến về phía trước nhưqwnh thế.

CôgiUn không thể từMbOv chối bà.

Không nói thêm lời nào, cô cất bước rờip3MS đi.

Đồng Dụ quay lại Vân Thượng, cô đi tìm Tống Nguyên.

Khi mở lờiirhA với Tống Nguyên, côlasO thấy vô cùng khó khăn.

Mới cách đây không lâu côSnzS vừa bảoMAcJ anh tăng thù laoaKpA nhiều quá,Lzqu vậy mànBA8 giờ lại đến tìm anh vay tiền.1FaL

"Anh Nguyên, em muốnF5ML vayaqb8 anh chút tiền." ĐồngKKQY DụyfGK chưaHDsF từng mở miệng vay mượnnWmE aih1U0 như5B8a thế này bao giờ.

Tống Nguyên nhìn cô: "Vay bao nhiêu?"

"BaOvcY mươi vạnBy5W tệ."Xe1g Đồng Dụ thốt ra con số này mà trong lòng tự rùng mình một cái.

Sao côAgHM dám mở miệngsMIt vay nhiều đến thế?

Tống Nguyên lại tỏ ra rất bìnhfsEu tĩnh,QBhn anh ngẫm nghĩ mộtIUkV lát: "TôifDj6 có thể cho cô vay. Nhưng tôiTXFD khôngtziz muốn choPJPp cô vay."

Đồng Dụ ngơ ngác nhìn anh.

"Nếu cô không có quan hệ gì với Nhị thiếu thìt2my tôi nhất địnheuvX chẳng nóinCJa hai lờir1f8 sẽ cho cô vay ngay. NhưngCWfJ loại chuyện này cô không đipWjE tìm Nhị3XKE thiếu mà lạiX5lf tới tìm tôi, tôi màYq5C cho cô vayoqGW thì7B5K chẳngnFM7 khác nào vượt mặt Nhị thiếu,rHlJ không coi cậuZTmH ấy ra gì."

Tống Nguyên nhìn thấy1Mhf ánh sáng trongzN2T mắt Đồng Dụ dần tắt lịm, anhYjc5 nóiSKjn tiếp: "Ngoài NhịdkJm thiếu ra, cô có tìm bất cứico0 ai đi chăngQCbL nữa cũng sẽ không có ai dámhDdx cho cô vay đâu."

Đồng Dụ hiểuy3yA ý củaJZjM anh.5fMW

"Nhị thiếu cưng chiều cô nhưg9q7 thế, cô chỉ cần mở lời một tiếng, cậu ấy sẽ không doj8mk dự đâu."UfIY Tống Nguyên khích lệ cô.

Đồngz6av Dụ bước raWF1R khỏinldS phòng Tống Nguyên, cả người như bị rút cạn sinh lực.

Cô khôngW0py ngờ mượn được thế lực của Hoắc Phóng đồngV3iE thời cũng chặn đứngfJRN nhữngshIG con đường khác của mình.

Quả nhiênFbnh mọiY6YH mối quan hệGmgA đều mang tính ràngnHcQ buộc hai mặt.

Trước đó Hoắc Phóng đã nộp bajPHj mươi vạn tệaT6A viện phí, côyVxa lại nhất quyết hoàn trả lại.

Ba mươi vạn tệ...

Giờ đây bảo cô mởm8GW miệngEjix hỏisFXy xin thế nào được.

Cô gọi điện cho Phùng Tư, hỏi xem Phùng Tư có tiền cho cô vay không.

Phùng Tư8vff sau khicp08 biết chuyện liền bảo: "HồiOnSL đi học tớ vừa học vừa làm tiết kiệm được một ít, ra trường đi làm2r4p cũng để dành được một chút nhưngtJb4 không nhiều, chỉ cógAPS ba2X63 vạnidXm thôi. Trước đóvVXK mẹ tớ có gửiP2ev choThpm tớ ít tiền hồi môn, được sáu vạn. Lát nữaAM1I tớ đi rútoryj ra5ecb chuyển cho cậu."

Sống mũismqr Đồng Dụ cay xè.0yfk

Cô cắnne7P môi, cố kìm nén sự nghẹn ngào nơi khóe mắt: "Cảm ơn cậu, Tư Tư."

"Cảm ơn cái gì chứ. GiờPSpN tớ chỉ trách bảngr9G thân hồi trước không chịu tiếtK3qC kiệm hơn,qj60 nếu không đã để8h7n dành được nhiều hơn rồi." Phùng Tư lo lắng: "Nhưng ngần đó vẫn không đủ. Số còn lại thì làm sao bây giờ?"

ĐồnggdQf Dụ hít sâu9m38 mộtoBcc hơi: "ĐểWBtP tớ hỏi những người khác xem sao."

"Cậu có định tìm Hoắc Phóng không?"t8Zu PhùngFTJw Tư hỏi.

Đồng Dụ lắc đầu: "Không tìm anh ấyRe3H đâu."

"Được rồi." Phùng Tư hiểu cô đang nghĩKfMt gì, vừa đồng cảm vừa ủng3bFd hộ.NQhI

"Thế7d4w tớ cúp máy trước nhé,LAYk để tớ gọi điện hỏi mượn thêm."

"Ừ ừ, lát tớ chuyển6mJs tiền cho cậu."

"Được."

CúpgwKv máy, Đồng Dụ lật xem từngJysW cái7Iqn tên trong danhdE0S bạ điện thoại,4eU3 cô thật sự không tìm ra ai có thể mở miệng vay tiền được nữa.K3me

Cuối cùng, cô gọi điện cho chị họ, hỏi xem có thể vayOHgW chút tiềnmYHb không.

Chị họ trước giờdPh0 đối xử với cô rấtYPM3 tốt, cũng biết vay tiềnDxZg để làm gì: "Trong tay chị cũng không có tiềnCX6e dư dả, phảie3ZB giữ lạii0cn ít vốn lưu động8MFK xoay xở làm ăn, chỉSKdf cóZAom thể bớt ra cho em vay hai vạnMpE6 thôi."

"Em cảm ơn chị."

ĐồngXRYH Dụ vayYH3C mượn khắp một vòng,UxW2 cuối cùng tổng cộng gom gópi4Ut lại cũng chỉ được mườikCO8 lăm vạnxm6I tệ.

Vẫn còn thiếu một nửa.2ALy

Cô thật sự không biết cònCyZR có thể tìm ai được nữa.

...

HoắcnKqR Phóng cứvQqH chốcECyW chốc lại nhìn vào mànYwu2 hình điện thoại.18UJ

"Cậu đang đợi điện thoại của ai thế?"EJjN TầnmRzv Kha nhìn không nổi nữa, "Cả buổi tối cứ như người mất hồn."

Hoắc Phóng không thèm để ý đến anh ta.

Triệu Diệc Khả vàLmKV Phó Thừa Ngôn bước vào, khuôn mặt rạngvQ18 rỡ niềm28lB vui: "Phẫu thuật44Wg củaEMw9 thầy5lZR thành công mỹ mãnIpSL rồi, cũng không xuất hiệnBzGk phản ứng đàoIa3Z thải."

"ThếAgQb thì tốtLX98 quá rồi." Tần Kha sau khi biết Triệu Diệcu6Wn Khả từng đưa ra yêu cầu mạovR8t hiểm như vậy với Hoắc Phóng thì trong97NZ lòng ít7HGZ nhiều đã có cái nhìn khácSbfO về cô ta.jeu9

Thật lòng yêu một người sao có thểMHYO đẩy ngườimwY6 đó vào vòng nguy hiểmPpYx phạm pháp chứ?65Hd

Dù thế nào cũng phảiZvPI bảo vệNDuW tính mạng người mình yêu trước tiên.

Triệu Diệc Khả thấy bọn họ khôngdE3R mấy hào hứng phấn khích thì cũng thu bớt nụ cười, quay03T5 sang nhìn Hoắc Phóng.qsjH

Cô ta bước tới: "Hoắc Phóng, cảmgrcy ơn anh."

Hoắc Phóng nhìn cô ta:tfxR "Em vui là được."

"Em đã nói với thầygJ2Y rồi, chuyện này anh đã tốn rất nhiềuN4ZZ tâm sức." Triệu Diệc Khả ngồi xuống bên cạnhsWMr HoắcqDAR Phóng, khẽZwD6 đưafoQp tay kéo ống tay áoxx2y anh, "Có phải anhnvqe vẫn còn giận em không? LúcQvwF đó em thực sự quá sốt ruột, vả lại cũng chỉ có anh mớizkDF đủ bảnSgpu lĩnh làm được việc này thôivpRs mà."

"Hoắc Phóng,kh7v anhqpQr đừng giậngl0V nữa có được không?"

Hoắc Phóng liếc nhìn bàn tay cô ta, rút tay về rồi móc raM22a mộtxI3l điếug32T thuốcJbNR châm lửa:eEgQ "Không có gì đáng để giận cả."

"Em biếtT2yD ngay anh sẽ không giận mà."6a2F Triệujbiy Diệc Khả cười nói,kh0k "Tóm lại chuyện này đã đượcEg6d giảifDZD quyết êm0klK đẹp rồi."

Hoắc Phóng rít thuốc, không nóiXtcV lời nào.

Anh vẫn chốc chốc bậtY3Aq sáng màn hìnhk0Nw điện thoại, khôngcrM4 có tin nhắn WeChat, cũngb0qr chẳng có cuộc gọiOiFC nhỡ nào.

Người phụ nữ kia đếnDr2m giờI4il vẫnWcOu chưa chịu gọi điện tìmxkrE anh, bộ cô không muốn phẫu thuật củaL9RY dượng mình được tiến hành sớm sao?

"Hôm nay là ngày đáng ăn mừng, lát nữatr7X quaRLC5 nhàoJnH em nhé, em nấuhDXo cơm cho mọi người ăn." Triệu Diệc Khả cười tít mắt, nét73P1 mặt điềm đạm dịu dàng.bj72

Tần Kha bảo:rLH8 "Tối nay tôi cóS0VG hẹn rồi."

Triệu Diệc Khả nhìnI2T8 sang HoắcOMWw Phóng: "Còn anh?"

"Có việc." Hoắc Phóng đợi đến mức mất kiên nhẫnbH7h rồi.

Triệu Diệc Khả cau mày: "Sao mọi ngườiwZuU aizRNK cũng bận hết thế? Không hủy hẹn được à?"

Tần Kha liếcTE2X nhìn Hoắc Phóng:tSuy "Tôi hẹn từ trướce2NT rồi,nTs4 không hủy được."

Người Triệu Diệc Khả để tâm nhất vẫn là HoắcR5pi Phóng.SPGb

Hoắc Phóng xoay xoay chiếc điện thoại trong tay: "Việc của tôi rất quan trọng."

Triệu Diệc Khả cắn môi, ấm ức cúi đầu.

Phó Thừa Ngôn thấy vậyLqtp bèn nhìn hai người họ, ánh mắt dừng lại ở nét1Rt8 mặt thất7rcE vọng của Triệu Diệc Khả: "Tôi rảnh rỗinxFV khôngy8vr có việceiJ6 gì."kQ6K

TriệuXV70 Diệc1SFH Khả căn bản chẳng bận tâm.

"Đi đây."nUHr Hoắc Phóng không thể chờ thêm được nữa, anh phảiTEil đilWCW tìm người phụ nữ cứng đầuttQt kia.uYDe

Tần Kha cũng đứng dậy: "Tôi cũng đến giờ phải đi rồi."aXSk

Hai người kẻ trước9n2Q ngườiCQre sau bước ra khỏip8rz cửa.

Triệu DiệcUabN Khả nhìnLlHk cánhGlIj cửaWSSd đóng lại, khóe mắt9sFQ hoe đỏ: "Hình như bọn họ thay đổi rồi."

"Em0HT3 nghĩ nhiều rồi." Phó Thừa Ngôn nhìn đồng hồ,zezp "Em có về nhàOHXQ nấu cơm không? Anhg16J đi chợ mua đồQGga ăn cùng em."s2iJ

Triệu Diệc Khả hít sâu một hơi, nén lại sự khó chịu trong lòng: "Họ không ăn thìHCNn thôi, chúngmfjA ta tự ăn."

...

Hoắc Phóng lái xeslY9 đi tìm Đồng Dụ.

Buổi chiều con phố này cũngZWTK đông đúc người qualo1x lại, hai0ax6 bên đường toàn là5jJi sạp bán raul23G cỏkGc9 thực phẩm.huBk

Hoắc Phóng mỗi lần lái xeSHD0 quatJnP đoạn đường này đềuXLP3 thấy bực mình, nhưng lại buộc phải bòKnEr chầm chậm từng chút một.

Đỗ xe xong, khó tránhctyz khỏi việc bị bao ánh mắt dòmB1PT ngó, anh đóng sầm cửa xe, sải3hr0 bướcEENB dài lên lầu.qXGV

Đứng trước cửa71sr phòngCTkh 402 tầng bốn,tSB0 anh gõ mạnh vào cửa.

Bình luận0

Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này

?
0 ký tự · Ctrl + Enter để gửi

Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.