Hồng Vận Cố Gia › Chương 1
Chương 1: Chẳng ai muốn Phúc Bảo
Chương 1· 2.260 từMiễn phí
Chương 1: Chẳng ai muốn Phúc Bảo
Vợ của Nhiếp lão tam không muốn nuôi Phúc Bảo, đó là đề tài bàn tán sôi nổi nhất của Đại đội sản xuất Bình Khê dạo này.
Cứ đến giờ cơm, mấy ông già bà lão và các bà các chị trong thôn lại kéo nhau ra bệ giếng trước cửa Đại đội, bưng bát sứ cũ kỹ, húp một ngụm cháo loãng, rồi tiện thể buôn dưa vài câu.
Có người thương cảm: “Tội nghiệp thằng bé Phúc Bảo, mặt mũi trông xinh xắn thế kia, sao vợ Nhiếp lão tam lại không muốn nó chứ!”
Người khác tiếp lời: “Đã bảo không muốn từ sớm rồi, chi bằng để chúng tôi ôm về nuôi, nuôi đến giờ chắc cũng lớn rồi!”
Lại có người lắc đầu: “Thằng bé Phúc Bảo này, đừng thấy tên gọi là Phúc Bảo, thực chất mệnh khổ lắm. Ở nhà Nhiếp lão tam, nào chẻ củi nấu cơm, chẳng được ngày nào yên, ngày nào cũng ăn thứ chẳng khác gì cám heo.”
Mấy hôm nay, vợ Nhiếp lão tam cứ làm ầm lên, chạy đến chỗ đội trưởng Trần Hữu Phúc ăn vạ, sống mái đòi giải quyết, bảo không giải quyết được việc này thì chị ta sẽ ăn ngủ luôn tại Đại đội. Cho nên bây giờ, chị ta nhất quyết không muốn nuôi nữa, chẳng còn cách nào.
Thực ra, Phúc Bảo vốn dĩ không phải con của nhà họ Nhiếp.
Đại đội sản xuất Bình Khê nằm sát chân núi Đại Cổn. Trên núi có một cái am ni cô. Trước thời giải phóng, các cô gái lớn, các chị dâu trẻ trong toàn Đại đội thường lên núi thắp hương lễ Phật, quyên một ít tiền dầu, cầu bình an, cũng có người ngượng ngùng cầu một lứa đôi.
Sau giải phóng, am ni cô vắng vẻ dần. Các ni cô trong am người chạy mất, người ở lại, sống cuộc đời thanh bần qua ngày.
Mãi đến mấy năm trước, công xã phát động chỉnh đốn, phá bỏ mê tín phong kiến. Am ni cô đương nhiên bị liệt vào “tứ cựu”: tư tưởng cũ, văn hóa cũ, phong tục cũ, tập quán cũ, cần phải xóa bỏ, thế là am liền bị phá bỏ.
Nhưng am đã phá, mấy ni cô trong đó thì tính sao?
Người của công xã bèn phái người đến nói, bảo đưa các ni cô ra ngoài hết, ai muốn về nhà thì về nhà hoàn tục, ai không muốn về, không chỗ nương tựa, thì chính phủ sẽ lo liệu cho một mái ấm.
Cái gọi là “lo liệu cho một mái ấm” thực chất là gả chồng cho họ.
Dưới Đại đội sản xuất biết bao nhiêu gã đàn ông độc thân, gả ni cô cho họ, chẳng phải vừa vặn sao?
Vốn dĩ đó là chuyện tốt. Các ni cô ngượng ngùng, người thì về nhà, người không nhà để về, liền bị công xã phân phối gả đi. Nhưng oái oăm thay, trong am không chỉ có ni cô, mà còn có một đứa bé, các ni cô đều gọi nó là Phúc Bảo.
Chẳng ai rõ Phúc Bảo từ đâu tới. Người bảo là con riêng của ni cô với người ngoài, kẻ lại nói là nhặt được trong núi.
Đứa bé Phúc Bảo khi ấy chưa tròn một tuổi, da trắng trẻo sạch sẽ, trông rất mũm mĩm, bụ bẫm, ai thấy cũng yêu.
Các ni cô rất thương đứa nhỏ này, nói không giải quyết chỗ cho Phúc Bảo thì các cô nhất quyết không đi, không chịu gả chồng.
Cán bộ chính phủ bàn bạc riêng, bảo để ni cô mang theo con đi lấy chồng, nói ra chẳng hay ho gì, phải tìm người khác nhận nuôi. Thế là họ tung tin: Nhà nào chịu nhận nuôi đứa bé này, năm nay sẽ được cộng thêm một trăm công điểm.
Người trong Đại đội sản xuất Bình Khê thèm thuồng, tranh nhau muốn nhận nuôi đứa bé.
Cuối cùng, sau một hồi tranh giành, Nhiếp lão Tam – người kết hôn đã lâu mà không có con – đã giành được. Nhà anh ta chẳng những có thêm một trăm công điểm, mà còn có thêm một đứa bé trắng trẻo bụ bẫm.
Chẳng ai ngờ rằng, đứa bé này về nhà họ Nhiếp chưa được bao lâu thì vợ Nhiếp lão Tam có thai. Bụng chị ta to dần, mười tháng sau hạ sinh một cặp long phụng thai, mừng đến nỗi Nhiếp lão Tam cười đến nheo cả mắt.
Tuy nhiên, từ khi có cặp song sinh, cuộc sống nhà họ Nhiếp trở nên eo hẹp. Vợ Nhiếp lão Tam không đủ sữa, phải tẩm bổ; hai đứa nhỏ cũng phải ăn gạo trắng bột mì trắng. Như vậy, chi tiêu đội lên không ít.
Đằng ấy, cái Phúc Bảo lại đặc biệt ăn khỏe. Nghe nói một đứa bé nhỏ xíu mà một mình có thể húp hết một bát cháo lớn, còn nhiều hơn cả em trai và em gái nó cộng lại. Thế là nhà có ba đứa trẻ, hai người lớn, tổng cộng năm miệng ăn, lại thêm một Phúc Bảo ăn khỏe, chỉ trông vào mấy công điểm của một mình Nhiếp lão Tam thì sao đủ? Quanh đi quẩn lại, cuộc sống ngày càng túng quẫn, dần dà có nguy cơ đói kém.
Nhiếp lão Tam bèn tính toán: nuôi con mình có vất vả cũng đành, nhưng nuôi con của ni cô thì dựa vào cái gì? Vợ Nhiếp lão Tam cũng chẳng muốn nhìn thấy đứa bé đó, thường xuyên chửi mắng Phúc Bảo: “Mày tính là Phúc Bảo gì chứ, chính là cái thứ con hoang do ni cô đẻ ra, cũng xứng mang cái tên này à! Ăn khỏe như vậy, chắc là quỷ chết đói đầu thai!”
Chị ta bắt Phúc Bảo làm việc: cho gà ăn, băm rau, nhặt củi, đốt lửa, việc gì trong nhà cũng sai Phúc Bảo làm cả.
Nói về Phúc Bảo, nó cũng là đứa có tính tốt. Vợ Nhiếp lão Tam sai bảo thế nào, nó cũng chẳng hề giận dữ. Mới năm tuổi đầu, ngày nào cũng gà gáy đã dậy, dùng đôi tay nhỏ xíu cầm con dao thái to dài cả thước để băm rau nuôi heo. Xong việc lại phải lên núi kiếm củi.
Tối đến, Phúc Bảo về nhà, trong nhà chỉ còn lại cơm thừa. Vợ Nhiếp lão Tam trực tiếp múc một gáo nước lạnh hòa vào, rồi đưa cho Phúc Bảo ăn.
Phúc Bảo chẳng hiểu tốt xấu, đứa bé còn nhỏ lại đặc biệt ham ăn, thấy có đồ là ôm bát ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa cười tươi rói. Hàng xóm chung quanh thấy cảnh ấy, ai cũng lắc đầu thở dài.
Một trăm công điểm, một trăm đấy! Thế mà lại đối xử với con người ta như vậy sao?
Nhưng dù thế, nhà họ Nhiếp vẫn không muốn giữ đứa bé này.
“Tôi nghe nói, vợ Nhiếp lão Tam bảo thằng bé Phúc Bảo này có vấn đề, bảo nó là con của ni cô sinh ra, không may mắn.” Vương Phú Quý ở đầu thôn hạ giọng, thần bí nói: “Có một lần thằng Sinh Kim nhà Nhiếp lão Tam xô Phúc Bảo một cái, ai ngờ Phúc Bảo không ngã, chính nó lại vấp ngã, đập đầu vào cái bếp gạch, nổi một cục u to tướng!”
Đôi long phụng thai nhà Nhiếp lão Tam, con trai tên là Sinh Kim, con gái tên là Sinh Ngân, đều là do Nhiếp lão Tam nhờ người có học trong công xã đặt cho.
Sinh Kim và Sinh Ngân năm nay bốn tuổi. Sinh Kim được cưng chiều đến hư, chỉ biết ăn. Sinh Ngân ngoan ngoãn hơn một chút, biết điều, dễ thương, miệng lưỡi ngọt ngào.
Lão quang côn Trần Hữu Lương nghe xong, thắc mắc: “Thế cũng được ư? Thật hay giả thế? Kỳ lạ vậy sao?”
Vương Phú Quý thấy mọi người đều vểnh tai lên nghe, vẻ mặt đầy hứng thú, liền hăng hái kể tiếp: “Còn nhiều chuyện lắm, các người không biết sao? Cái Phúc Bảo đó, lạ lùng lắm. Lần trước nó nhặt được một quả dưa lê trên núi, đói bụng quá, nó ăn một nửa, mang về một nửa. Bị vợ Nhiếp lão Tam đánh cho một trận, bảo nó bé thế mà dám ăn vụng một nửa. Kết quả cả nhà họ ăn nửa quả dưa kia, tối đến đều bị tiêu chảy, chỉ có mình Phúc Bảo là không sao!”
Nghe đến đây, mọi người đều nhíu mày, hiếu kỳ nhìn Vương Phú Quý: “Tôi chỉ biết nhà Nhiếp lão Tam bị tiêu chảy, chứ không biết là vì ăn dưa? Có phải Phúc Bảo làm chuyện gì xấu không?”
Vương Phú Quý: “Ai mà biết, dù sao đứa bé này cũng kỳ lạ. Vợ Nhiếp lão Tam bây giờ nói thế nào cũng không muốn nuôi nữa, bảo nó xui xẻo!”
Bà Hồ đang ngồi bên cạnh khâu đế giày, nghe vậy cười khẩy: “Toàn nói bậy! Tôi thấy thằng bé Phúc Bảo tốt lắm, sao lại kỳ lạ? Đây là do lòng người nghĩ xấu, nên nhìn đâu cũng thấy người ta không tốt thôi.”
Lời này nói ra… Mọi người đều quay sang nhìn bà Hồ: “Bà Hồ, bà biết gì sao? Bà từng trải, kể cho chúng tôi nghe đi!”
Bà Hồ ở Đại đội sản xuất Bình Khê là người có kiến thức. Thời trẻ, bà từng lên tỉnh thành, chứng kiến cảnh lớn. Sau này về Đại đội, lấy chồng là một quân nhân xuất ngũ, nên có uy tín trong Đại đội. Mấy năm nay, chồng mất, nhà cửa sa sút, nhưng mọi người trong Đại đội vẫn kính trọng bà.
Bà Hồ thấy mọi người đều nhìn mình, liền cắm kim lên tóc, cắn đứt chỉ, rồi chậm rãi nói: “Các người nghĩ xem, vợ Nhiếp lão Tam lấy chồng về Đại đội mười năm, bụng vẫn không động tĩnh, sao bỗng nhiên lại có? Sao Phúc Bảo vừa đến thì chị ta có thai?”
Mọi người sửng sốt: “Tại sao ạ?”
Bà Hồ: “Đó là nhờ phúc của Phúc Bảo đấy. Là Phúc Bảo mang phúc khí đến, tặng cho nhà họ Nhiếp một cặp long phụng thai.”
Mọi người đều kinh ngạc: “Thế ạ?”
Nghĩ lại, cũng có lý. Phúc Bảo vừa đến, cuộc sống nhà họ Nhiếp từng rực rỡ một thời gian, sau đó vợ hắn bụng phình lên như thổi, rồi sinh đôi.
Bà Hồ cười: “Theo tôi thấy, Phúc Bảo là con của am, có linh khí. Người ta đặt tên là Phúc Bảo, tức là có phúc khí!”
Lời này nghe có vẻ hợp lý, nhưng…
Đúng lúc này, đội trưởng Trần Hữu Phúc đi tới.
Ông thấy mọi người, mỉm cười nói: “Bà Hồ cũng ở đây à. Tôi đang định nói, lát nữa sẽ họp, bàn với mọi người chuyện này.”
Trần Hữu Lương là anh họ của Trần Hữu Phúc, cùng một nhà, nhưng hoàn cảnh lại khác xa nhau. Nghe Trần Hữu Phúc nói vậy, anh ta hỏi: “Chuyện gì thế?”
Trần Hữu Phúc có chút bất đắc dĩ: “Còn gì nữa, chuyện nhà Nhiếp lão Tam ấy. Vợ hắn nhất quyết không muốn Phúc Bảo, bảo nó ăn khỏe, tốn lương thực, không muốn nuôi nữa.”
Mọi người nghe vậy, đều bĩu môi: “Một trăm công điểm hắn đã nuốt vào rồi, nói không muốn là không muốn à?”
Trần Hữu Phúc cũng bất lực: “Chị ta bảo, nếu bắt chị ta nuôi Phúc Bảo, thì bắt nó ngủ ngoài cửa. Đại đội sản xuất chúng ta là Đại đội tiên tiến của công xã, sao có thể để xảy ra chuyện như vậy được? Cho nên tôi tính, xem trong Đại đội có nhà nào có thể nhận nuôi Phúc Bảo không, chứ không thể để một đứa trẻ ra đường được.”
Vấn đề là chuyện này mà đồn ra ngoài thì chẳng hay ho gì, đến lúc công xã biết, trách móc vẫn là đổ lên đầu ông – đội trưởng.
Mọi người nghe xong, đưa mắt nhìn nhau. Vương Phú Quý trêu Trần Hữu Lương: “Anh cưới không được vợ, chi bằng nhận một đứa con gái về nuôi? Bà Hồ bảo rồi, Phúc Bảo có phúc khí đấy!”
Trần Hữu Lương vội vàng lắc đầu, xua tay: “Tôi nuôi không nổi! Phúc khí gì chứ, không bằng lương thực thực tế!”
Anh ta cũng từng nghe qua, biết cái Phúc Bảo đó ăn khỏe lắm, nếu không thì vợ Nhiếp lão Tam đã chẳng đến nỗi nhất quyết phải vứt bỏ một đứa bé đã biết làm việc.
Thời buổi này, nhà nào chẳng thiếu lương. Quanh năm suốt tháng kiếm công điểm, số lương ít ỏi phân được phải tính toán chi li mới mong qua được thời kỳ giáp hạt. Vô cớ nuôi thêm một miệng ăn, dù thế nào anh ta cũng không làm.
Trần Hữu Phúc thấy phản ứng của mọi người, thở dài: “Thôi, tối nay đến nhà tôi họp, bàn bạc chuyện này.”
Ông phải nghĩ cách tìm ra một nhà chịu nhận nuôi Phúc Bảo.
Bằng không, năm nay danh hiệu tiên tiến chắc chắn không còn.
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.