Hoàng Tử Trong Bụng Hoa Phi: Nghịch Chuyển Hậu Cung › Chương 11
Chương 11: Sự thăm dò của Hoàng hậu
Chương 11· 2.290 từMiễn phí
Chương 11: Sự thăm dò của Hoàng hậu
Cây kéo tỉa hoa trong tay Nghi Tu chầm chậm dừng lại, giọng bà ta trầm thấp: "Bổn cung trước sau vẫn không yên tâm."
Cắt Thu khẽ cúi đầu, thấp giọng hỏi: "Ý của nương nương là..."
Nghi Tu đưa mắt nhìn ả: "Ngươi đích thân đến Dực Khôn Cung một chuyến, cứ bảo bổn cung nghe tin Hoa phi thân thể không khỏe, đặc biệt phái ngươi mang chút đồ tẩm bổ qua đó."
"Nhìn cho kỹ xem nàng ta rốt cuộc là bệnh thật, hay là giả vờ ngã bệnh."
Cắt Thu lập tức hiểu ý, cúi mình: "Nô tỳ đã hiểu."
Sáng sớm hôm sau, Cắt Thu liền dẫn theo cung nhân của Cảnh Nhân Cung rảo bước tiến về phía Dực Khôn Cung.
Bên phía Dực Khôn Cung đã sớm nhận được phong thanh, Tụng Chi không khỏi có chút căng thẳng, vội vàng vào bẩm báo: "Nương nương, Hoàng hậu phái người tới thăm dò rồi."
Niên Thế Lan vừa uống xong bát thuốc an thai, nghe vậy chỉ thản nhiên nhướng mày: "Cứ để bà ta thăm dò."
"Nhưng mà..."
"Hiện tại bổn cung vốn dĩ chính là một người bệnh kia mà."
Niên Thế Lan liếc nhìn bóng hình mình phản chiếu trong gương đồng. Đêm qua nàng ngủ chẳng ngon giấc, sắc mặt quả thực có phần nhợt nhạt, thế nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ.
Nàng vươn tay ra lệnh: "Lấy son phấn lại đây."
Tụng Chi thoáng ngẩn người: "Nương nương?"
"Lấy hộp phấn trắng nhất, tiện thể đè bớt sắc đỏ trên môi bổn cung xuống."
Tụng Chi tức thì hiểu ra.
Chỉ lát sau, vị Hoa phi rực rỡ trong gương đã biến thành một nữ tử với gương mặt trắng bệch tiều tụy, đôi môi chẳng còn mấy huyết sắc, nơi đáy mắt còn vương lại một quầng thâm nhàn nhạt. Cả người toát lên vẻ suy nhược, trông hệt như đã nhiều ngày liền không thể chợp mắt an giấc.
Niên Thế Lan lại thay một bộ trung y màu sắc thanh đạm, trên búi tóc chỉ cài độc nhất một chiếc trâm bạc trơn, sau đó khẽ khàng ngả mình xuống sập gụ, ngay cả giọng nói cũng cố tình hạ thấp ba phần, yếu ớt hỏi: "Thế nào?"
Tụng Chi nhìn mà trố mắt kinh ngạc, thầm thán phục: "Nương nương..."
"Trông có giống không?"
"Giống lắm ạ."
Nào chỉ là giống, bộ dạng này quả thực chẳng khác gì kẻ sắp ngất lịm, chực chờ gọi thái y đến cứu mạng ngay tức khắc.
Tô Minh Diệu ở trong bụng mẹ cười thầm đến không ngậm được miệng. Quả nhiên không hổ danh là ngạch nương của cậu! Trước đây bà không thích diễn xuất, chẳng qua là vì tính tình cao ngạo khinh thường không thèm làm mà thôi.
Chẳng mấy chốc, Cắt Thu đã bước vào nội điện.
Ả ta cung kính hành lễ: "Nô tỳ thỉnh an Hoa phi nương nương."
"Đứng lên đi." Niên Thế Lan hữu khí vô lực khẽ nâng tay, làm như muốn nâng người dậy nhưng lại không còn sức.
"Hoàng hậu phái ngươi tới sao?"
"Dạ phải." Cắt Thu nở nụ cười hòa nhã, cất giọng đầy quan tâm: "Hoàng hậu nương nương nghe tin thai tượng của nương nương có phần bất ổn, trong lòng vô cùng lo lắng, liền đặc biệt sai nô tỳ mang ít dược liệu tẩm bổ sang đây. Nương nương còn dặn dò quý phi hãy an tâm tĩnh dưỡng, việc vặt trong hậu cung tạm thời không cần nhọc lòng hao tổn tâm thần."
Nói nghe mới săn sóc làm sao! Trong lòng Niên Thế Lan cười lạnh một tiếng, nhưng ngoài mặt chỉ làm bộ suy nhược dựa vào chiếc gối mềm, cất giọng cảm kích: "Làm phiền Hoàng hậu nương nương nhọc lòng lo nghĩ rồi."
Cắt Thu khẽ ngước mắt, bất động thanh sắc quan sát nhất cử nhất động của nàng.
Hoa phi quả thực đã gầy đi trông thấy, sắc mặt cũng vô cùng kém. Ngày trước mỗi khi ả gặp Hoa phi, có lần nào mà nàng không lộng lẫy bức người, xiêm y rực rỡ châu ngọc đầy mình? Thế mà hôm nay, ngay cả chiếc hộ giáp nạm ngọc cũng chẳng thèm đeo, nói được hai ba câu lại chau mày mệt mỏi. Bên cạnh bàn trà vẫn còn đặt một bát thuốc an thai uống dở đã nguội bớt.
Quan trọng hơn cả là trong cả gian điện rộng lớn quả thực không còn một chút mùi thơm nào.
Cắt Thu bèn lên tiếng dò xét: "Nương nương trước nay vốn thích nhất là Hoan Nghi Hương, nay đột ngột dừng lại, chẳng hay đã quen chưa?"
Ánh mắt Niên Thế Lan hơi khựng lại trong thoáng chốc.
Nàng khẽ nhíu mày, sau đó đưa tay ôm lấy lồng ngực, lộ vẻ bực bội: "Đừng nhắc tới nữa! Bổn cung ngày trước ngửi mùi ấy chỉ thấy dễ chịu sảng khoái, ai ngờ bây giờ không biết làm sao, hễ ngửi thấy một chút là ruột gan cồn cào buồn nôn."
"Mấy hôm trước chỉ là tức ngực khó thở, hai ngày nay đến cơm canh cũng chẳng nuốt nổi."
Nói đến đây, thần sắc nàng thoáng lộ vẻ phiền muộn lẫn oán trách: "Nếu không phải vì tiểu tử trong bụng này, bổn cung tội gì phải chịu những khổ sở dày vò như thế."
Ngữ điệu ấy vẫn mang phong thái kiêu kỳ, nuông chiều tùy hứng và hay than vãn quen thuộc của Hoa phi ngày nào.
Nghe vậy, Cắt Thu ngược lại tin tưởng thêm mấy phần. Nếu Hoa phi thực sự biết Hoan Nghi Hương có vấn đề, khi nhắc đến loại hương này tuyệt đối không thể biểu hiện một cách tự nhiên và tùy ý đến nhường ấy.
Ả lại mỉm cười xoa dịu: "Nương nương vất vả rồi. Đợi đến ngày tiểu a ca bình an chào đời, những khổ cực này đều sẽ đáng giá cả."
Niên Thế Lan nghe đến đó, theo bản năng đưa bàn tay nhẹ nhàng xoa lên bụng mình, nơi đáy mắt bất chợt hiện lên vài phần dịu dàng chân thành: "Chỉ cần nó có thể bình an vô sự, bổn cung chịu chút khổ sở này có đáng là bao."
Câu nói này, nàng nói hoàn toàn bằng tất cả ruột gan.
Cắt Thu thu hết mọi biểu cảm ấy vào mắt, trong lòng đã ngấm ngầm đưa ra phán đoán: xem ra Hoa phi thực sự chẳng hề hay biết chân tướng. Có điều thai tượng của nàng quả thực không tốt, nếu không thì sắc mặt đâu thể tiều tụy, khó coi đến mức này.
Hai người lại trò chuyện thêm vài ba câu bâng quơ. Niên Thế Lan liền làm như không thể chống đỡ nổi nữa, khẽ khép hờ mi mắt.
Tụng Chi lập tức hiểu ý tiến lên đỡ lời: "Nương nương mệt rồi phải không ạ?"
Niên Thế Lan đưa tay xoa nhẹ thái dương, giọng khàn khàn: "Mấy ngày nay cứ hễ ngồi một lát là lại thấy đầu váng mắt hoa."
Cắt Thu rất biết điều đứng dậy cáo lui: "Nương nương đã mệt mỏi, nô tỳ xin phép không dám quấy rầy nữa. Nô tỳ quay về bẩm báo để Hoàng hậu nương nương an tâm."
Niên Thế Lan yếu ớt khẽ gật đầu.
Mãi cho đến khi bóng dáng Cắt Thu hoàn toàn khuất khỏi cổng Dực Khôn Cung, Niên Thế Lan mới từ từ mở mắt, trong đôi mắt phượng ấy nào còn nửa phần mệt mỏi hay buồn ngủ.
Tụng Chi thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Nương nương, xem ra đã lừa được ả rồi."
Niên Thế Lan thản nhiên nói: "Nếu ả ta dễ dàng tin phục như vậy thì đã chẳng phải là tâm phúc bên cạnh Hoàng hậu. Có điều hôm nay ả không nhìn ra sơ hở gì, thế là đủ rồi."
Ở một diễn biến khác.
Cắt Thu quay trở về Cảnh Nhân Cung, đem từng chi tiết mình tận mắt nhìn thấy thuật lại ngọn ngành không sót một lời.
"Nô tỳ trông thấy Hoa phi quả thực rất suy nhược, gương mặt chẳng có mấy huyết sắc, nói chưa được vài câu đã lộ vẻ mệt mỏi. Trong điện tuyệt nhiên không thắp bất kỳ loại hương liệu nào, thuốc an thai thì vẫn uống đều đặn mỗi ngày, xem chừng không giống như đang giả vờ."
Nghi Tu đang chầm chậm lần chuỗi tràng hạt, nghe vậy động tác tay hơi khựng lại: "Nàng ta khi nhắc đến Hoan Nghi Hương có biểu hiện gì bất thường không?"
"Dạ không có." Cắt Thu lắc đầu quả quyết, "Còn oán thán rằng từ khi mang thai đến nay ngay cả mùi hương yêu thích nhất cũng không chịu nổi. Nô tỳ thăm dò nói đợi khi tiểu a ca ra đời thì sẽ tốt thôi, nàng ta cũng chỉ bận tâm chuyện đứa trẻ có thể bình an hay không."
Nghi Tu cụp mắt xuống suy tư. Chẳng lẽ thực sự là do bà ta đa nghi quá mức?
Sổ ghi mạch án của Thái Y viện tuyệt đối không thể làm giả, Chương Di cũng chẳng có lá gan lớn đến mức dám lừa dối quân vương vì Hoa phi. Thể chất của Hoa phi vốn dĩ không được tốt, bao nhiêu năm qua ngày ngày bị Hoan Nghi Hương hun đúc, nay có thể hoài thai đã là chuyện ngoài ý muốn. Hiện giờ thai tượng yếu ớt, âu cũng là điều hợp tình hợp lý.
Nghĩ đến đây, mối lo trong lòng Nghi Tu dần dần thả lỏng đôi chút. Điều bà ta kiêng kị nhất từ trước tới nay chưa bao giờ là việc Hoa phi được thánh sủng, mà là sợ Hoa phi sinh hạ được một hoàng tử.
Thế nhưng nếu như cái thai này vốn dĩ đã khó lòng giữ nổi... thì mọi chuyện lại đơn giản hơn rất nhiều.
Nghi Tu khẽ gạt qua một hạt bồ đề, trên khóe môi một lần nữa nở nụ cười đoan trang hòa nhã: "Cũng được, nàng ta nếu đã thật sự ngã bệnh thì cứ để nàng ta ở yên đó mà dưỡng thân."
Cắt Thu ghé sát tai thấp giọng: "Ý của nương nương là, chúng ta tạm thời không cần nhúng tay vào?"
Nghi Tu phóng tầm mắt nhìn ra ngoài song cửa sổ, giọng điệu hờ hững: "Vội cái gì chứ, cái thai của Hoa phi mới được mấy tháng. Nữ tử hoài thai mười tháng, chuyện gì cũng có thể xảy ra."
Giọng nói bà ta dịu dàng êm ái, nhưng từng câu từng chữ lại buốt giá thấu xương: "Nếu như nàng ta tự mình không giữ nổi đứa trẻ, chẳng phải cũng bớt cho chúng ta một mối bận tâm hay sao."
Cắt Thu cúi đầu phụ họa: "Nô tỳ đã hiểu."
Tại Dực Khôn Cung.
Tô Minh Diệu gần như cùng lúc đó nghe thấy âm thanh nhắc nhở quen thuộc vang lên trong đầu.
[Đinh! Phát hiện cấp độ đe dọa của Hoàng hậu Nghi Tu đối với ký chủ đang gia tăng.]
[Những nhân vật nguy hiểm hàng đầu hiện tại: Hoàng đế Ung Chính, Hoàng hậu Nghi Tu.]
[Tỷ lệ sống sót của ký chủ được cập nhật.]
[Xác suất sống sót hiện tại: 53%.]
Tô Minh Diệu: "..."
Mới có năm mươi ba phần trăm thôi sao? Vừa qua khỏi mốc một nửa!
Chút đắc ý vừa mới nhen nhóm trong lòng cậu sau khi lừa được Ung Chính trong khoảnh khắc đã tan thành mây khói.
Quả nhiên, ở chốn hậu cung này tuyệt đối không có thời khắc nào là thực sự an toàn. Một người cha ruột ngày đêm dòm ngó, một Hoàng hậu âm thầm rình rập. Cậu thậm chí còn chưa kịp chào đời mà đã bị hai nhân vật nắm giữ quyền lực tối cao trong Tử Cấm Thành này ghi thù ghi nhớ trong lòng rồi.
Tô Minh Diệu thầm thở dài một hơi. Làm hoàng tử đã khó, làm con trai của Hoa phi lại càng gian nan gấp bội.
Nhưng mà...
Trong không gian ấm áp tối tăm, cậu chậm rãi vươn chiếc cánh tay non nớt ra, sợ cái gì chứ!
Ít nhất thì hiện tại Hoan Nghi Hương đã bị triệt bỏ, Ung Chính tạm thời đã tin tưởng, Hoàng hậu cũng đinh ninh rằng thai tượng của cậu suy nhược khó giữ. Tất cả mọi người đều nghĩ đứa bé này khó lòng giữ nổi, vậy thì cứ để cho bọn họ tiếp tục tin như thế đi. Tốt nhất là toàn bộ hậu cung đều nghĩ rằng cậu sẽ chết yểu trước khi lọt lòng mẹ.
Chờ đến một ngày cậu bình bình an an hạ sinh xuống trần gian, lúc ấy sẽ cho đám người này một phen kinh ngạc tột cùng!
Tô Minh Diệu thỏa mãn khép mắt lại.
Giây tiếp theo, thanh âm máy móc của hệ thống lại một lần nữa vang lên giòn giã.
[Nhiệm vụ giai đoạn mới chuẩn bị kích hoạt.]
[Mục tiêu nhiệm vụ: Giúp Niên Thế Lan bình an vượt qua năm tháng đầu thai kỳ.]
Cùng lúc đó, tại gian ngự trù nhỏ của Dực Khôn Cung.
Một tiểu cung nữ đang cúi gầm mặt xuống, lén lút nhét một gói bột thuốc không bắt mắt giấu kỹ vào sâu trong tay áo.

Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.