Ảnh Đế Trở Về: Sói Nhỏ Là Vị Hôn Phu › Chương 51
Chương 51: Thế trận giằng co trên trường đua
Chương 51· 10.220 từMiễn phí
Chương 51: Thế trận giằng co trên trường đua
Buổi chiều, tổ chương trình sắp xếp tổng cộng hai trận thi đấu.
Trận đầu tiên là đấu kiếm, trận thứ hai là bóng bầu dục. Cả hai trận Tạ Tỉ đều chiếm ưu thế tuyệt đối, đè bẹp Tạ Nghênh không ngóc đầu lên nổi. Thế nhưng tổng thể thực lực của đội Đỏ lại kém hơn đội Xanh, thành thử sau hai trận giằng co, đội Đỏ thắng môn đấu kiếm còn đội Xanh lại ẵm trọn chiến thắng ở môn bóng bầu dục.
Kết thúc trọn vẹn ba trận thi đấu của tập bốn, điểm số giữa hai đội từ 4:5 đã san bằng thành tỷ số hòa 6:6.
【A a a! Nếu mấy đồng đội khác của đội Đỏ chịu cố gắng thêm chút nữa thì hay biết mấy! Môn đấu kiếm Tạ Tỉ một mình kéo điểm căng đét, vất vả lắm mới thắng nghẹt thở, qua trận bóng bầu dục thứ hai thì đúng là quá mức, thua lãng xẹt luôn!】
【Tức thật chứ! Lầu trên nói chuẩn không cần chỉnh, xem mà nghẹn cả họng!】
【Nói đi cũng phải nói lại, Tạ Tỉ làm người ta quá bất ngờ. Bảo cậu ấy toàn năng cũng chẳng ngoa tí nào, sao trước đây không phát hiện ra một kho báu thế này nhỉ?】
【Bây giờ tôi chỉ muốn biết rốt cuộc có món gì mà Tạ Tỉ không biết làm không?】
Tạ Tỉ không đọc được những dòng bình luận chạy trên màn hình, nhưng khi buổi ghi hình kết thúc và trở lại xe bảo mẫu, Lâm Cương Nghị đã không nhịn được cười mà hỏi thay nỗi lòng khán giả: "Cậu Tạ này, rốt cuộc cậu còn món gì chưa biết không đấy? Buổi chiều lúc xem livestream, câu này xuất hiện dày đặc nhất luôn."
Nhóc con trong lòng Tạ Tỉ cũng tò mò ngửa đầu lên nhìn hắn chằm chằm.
Chiều nay Lâm Cương Nghị nhận nhiệm vụ trông nom chú cún, ngồi canh trong xe bảo mẫu chẳng có việc gì làm bèn mở điện thoại theo dõi buổi phát sóng trực tiếp.
Nhóc con nghe thấy giọng nói của Tạ Tỉ phát ra từ điện thoại cũng chẳng biết đã lân la lại gần từ lúc nào.
Thế là một người một cún cứ thế dán mắt vào màn hình điện thoại suốt cả buổi chiều.
Tạ Tỉ chỉ khẽ cười không đáp. Kiếp trước hắn có thể leo lên ngôi vị Ảnh đế đương nhiên phía sau đã phải bỏ ra vô số mồ hôi nước mắt.
Mỗi khi nhận một vai diễn, hắn đều nghiêm túc trải nghiệm, thử dấn thân vào ngành nghề của nhân vật đó, nắm bắt tính cách và xuất phát từ góc nhìn của họ để thấu triệt tâm thái cuộc đời.
Hơn nữa trí nhớ của hắn cực tốt, lại quanh năm rèn luyện thể lực nên học hỏi thứ gì cũng vô cùng nhanh nhạy. Cứ tích lũy dần theo năm tháng, vốn liếng kỹ năng của hắn ngày một dày thêm.
Đến khi bước sang thời mạt thế, có thêm sự hỗ trợ của tinh thần lực và dị năng chữa lành, những lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, hắn cũng mày mò học thêm một số thứ trước đây chưa từng thử qua.
Thế nhưng những điều này tuyệt đối không thể kể tỉ mỉ cho Lâm Cương Nghị nghe.
Không phải vì không tin tưởng Lâm Cương Nghị, mà đơn giản là có những chuyện, người khác không biết vẫn tốt hơn.
May thay Lâm Cương Nghị cũng chẳng phải kẻ tò mò tọc mạch. Ngày mai chỉ còn lại một kỳ ghi hình, tương tự như hôm nay, tổng cộng có ba trận so tài.
Tổ chương trình đã gửi thông báo về nội dung thi đấu của hai trận đầu tiên.
Tập năm vào buổi sáng có điểm khác biệt so với các tập trước, không chỉ gói gọn trong một môn mà sẽ thi đấu liên tiếp hai môn.
Trận thứ nhất là bắn súng; trận thứ hai là cưỡi ngựa.
Cũng không phải tổ chương trình cố tình chọn hai môn này, mà thực tế qua mấy tập trước, những môn thể thao thích hợp đều đã mang ra so tài hết rồi, những môn còn lại thì sân bãi ở thành phố J lại không đáp ứng được, nên sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, tổ chương trình mới chốt hai môn thi này.
Riêng trận đấu cuối cùng vào buổi chiều, tổ chương trình vẫn cố tình úp mở giữ kín như bưng.
Trước đó ekip từng hé lộ rằng trận quyết định cuối cùng chưa chắc đã là một môn thể thao tranh tài truyền thống, mà có thể lựa chọn một hình thức hoàn toàn mới lạ so với trước đây.
Lâm Cương Nghị gửi lịch trình ghi hình chi tiết qua cho Tạ Tỉ.
Tạ Tỉ ghi nhớ mốc thời gian rồi theo thói quen ôm nhóc con đi ngủ.
Thế nhưng ở một nơi khác, Tạ Nghênh lại trằn trọc chẳng tài nào chợp mắt nổi. Mặt mày gã xám xịt, gườm gườm nhìn tên đàn em bên cạnh: "Sao rồi? Tổ chương trình có chịu dùng hai địa điểm mà bên nhà đầu tư gợi ý không?"
Tên đàn em gật đầu lia lịa: "Dùng rồi ạ. Phía tổ chương trình không hề nghi ngờ gì, nhưng họ lại chọn địa điểm kia chứ không phải trường đua do thiếu gia bỏ vốn đầu tư."
Tạ Nghênh cau mày, nhưng nghĩ lại một chút rồi cũng thấy chẳng sao. Lý do gã bảo bên nhà đầu tư gửi sang hai địa điểm vốn dĩ cũng vì sợ tổ chương trình sinh nghi.
Đạo diễn Bạch chẳng phải kẻ dễ qua mặt, có điều bên phía phó đạo diễn lại có người của gã, muốn giở trò gì cũng dễ dàng hơn nhiều.
Hiện tại tỷ số đang hòa 6:6, chỉ còn lại ba trận cuối.
Trước đó Tạ Nghênh tràn trề nắm chắc, chỉ cần loại bỏ được Đoạn Văn Thiệu thì phần thắng chắc chắn nằm gọn trong tay gã. Sau đó chỉ việc đẩy mạnh truyền thông, giẫm lên đầu Đoạn Văn Thiệu và sức nóng của show truyền hình này để một bước nổi đình nổi đám.
Cộng thêm tài nguyên trong tay cùng tiềm lực tài chính hùng hậu của tập đoàn Tạ thị, việc trong thời gian ngắn trở thành một ngôi sao đủ sức đối đầu với Tạ Tỉ chỉ là chuyện cỏn con.
Nào ngờ sau khi Đoạn Văn Thiệu gặp nạn, tổ chương trình lại có bản lĩnh mời bằng được Tạ Tỉ tới thay thế.
Tạ Nghênh vốn tưởng rằng giẫm lên Tạ Tỉ để nổi tiếng càng dễ như trở bàn tay, ai ngờ đâu...
"Đã điều tra ra rốt cuộc vì sao Tạ Tỉ lại thành thạo nhiều ngón nghề đến thế chưa?" Tạ Nghênh nghiến răng kèn kẹt. Chẳng qua chỉ mới trôi qua năm năm ngắn ngủi, cớ sao Tạ Tỉ lại trở nên lợi hại khôn lường dường này?
Tên đàn em trong thời gian ngắn ngủi làm sao tra ra ngọn ngành, chỉ đành ấp úng: "Chuyện này... Thời gian gấp gáp quá không kịp ạ, vả lại đã qua từng ấy năm rồi, rất khó truy vết. Hơn nữa năm xưa Tạ Tỉ vì nuôi Nghiêm Văn Đình mà ngày nào cũng chạy vạy làm mấy việc một lúc, toàn là những công việc lặt vặt chân tay, chẳng có chút hồ sơ ghi chép nào."
Hôm nay tên đàn em cũng được tận mắt chứng kiến chàng thanh niên chỉ cần xuất hiện là toàn thân như tỏa ra hào quang chói lọi ấy. Ai có thể ngờ một con người kiêu hãnh, tự tin ngời ngời như thế trong quá khứ lại vì nuôi một gã đàn ông mà phải kinh qua biết bao công việc cực nhọc, thậm chí có những việc bẩn thỉu nhếch nhác đến mức ngay cả gã làm thuê như hắn cũng chẳng thèm ngó ngàng.
Tạ Nghênh nghe nhắc đến những nỗi khổ cực Tạ Tỉ từng nếm trải năm xưa thì trong lòng bỗng thấy dễ chịu hơn đôi chút: "Thế thì bỏ qua đi. Nếu họ không chọn trường đua dưới danh nghĩa của tao thì cứ đi liên hệ với trường đua mà tổ chương trình đã chọn. Tao nhớ trường đua đó đã hoạt động từ rất lâu đời rồi."
Lý do trường đua này nằm trong danh sách đề xuất là bởi thâm niên hoạt động lâu năm, lại nằm ở ngoại ô với diện tích vô cùng rộng rãi. Quan trọng nhất là sau khi điều tra sơ bộ, ông chủ đứng sau trường đua này dường như chẳng có bối cảnh chống lưng ghê gớm nào, rất dễ dùng tiền để mua chuộc.
Tên đàn em gật đầu xác nhận: "Lâu năm lắm rồi ạ, em đã điều tra kỹ, ở đó có hai ông chủ, một người đứng ngoài sáng, một người nấp trong tối. Người ngoài sáng ngày thường chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động của trường đua. Còn người nấp sau màn mới là ông chủ thực sự, năm xưa chính người này đã bỏ tiền mua đứt toàn bộ trường đua. Có điều ông chủ thực sự này rất hiếm khi lộ diện, thậm chí chẳng thể tra ra thân phận cụ thể, chỉ nghe nói có mật danh là Tường Vi W."
Tạ Nghênh chẳng buồn bận tâm: "Nếu đã chỉ đứng sau màn thì e rằng đây cũng chỉ là một góc nhỏ trong số sản nghiệp của người đó, chẳng thèm để mắt tới đâu. Cứ đi tìm tay quản lý đứng mũi chịu sào ấy. Trước khi trận đấu ngày mai diễn ra, tao không cần biết mày dùng cách gì, trận cuối cùng cứ nhìn theo kế hoạch mà hành động. Nếu hai trận đầu tao toàn thắng thì trận cuối cũng chẳng cần bận tâm, nhưng nếu vẫn tiếp tục hòa thì trận quyết định tao bắt buộc phải thắng."
Dù Tạ Nghênh đã chi tiền mua chuộc vài thành viên của đội Đỏ để đến lúc thi đấu sẽ giở trò câu giờ, buông xuôi, nhưng khó tránh khỏi trường hợp thực lực của Tạ Tỉ quá mức khủng khiếp, một tay xoay chuyển càn khôn.
Tên đàn em biết Tạ Nghênh chẳng thiếu tiền nên lập tức nhận lệnh đi làm ngay.
Hắn đã thăm dò rồi, ông chủ trên danh nghĩa đứng ngoài sáng mấy năm nay chẳng có tài cán gì nổi bật, chỉ quanh quẩn trông coi trường đua này. Vì không phải chủ nhân thực sự nên chẳng qua cũng chỉ là một kẻ làm thuê kiếm sống, gia cảnh hết sức bình thường.
Đừng nói tới hạn mức mười triệu tệ mà thiếu gia đưa ra, hắn cảm giác chỉ cần một triệu tệ thôi cũng đủ để quật ngã đối phương rồi.
Sáng hôm sau, đúng bảy giờ ba mươi phút, Tạ Tỉ đã có mặt tại hiện trường ghi hình của tổ chương trình.
Vì buổi sáng phải diễn ra hai trận đấu nên thời gian được đẩy sớm lên hai tiếng, tám giờ bắt đầu ghi hình.
Chưa tới tám giờ, phòng livestream đã có hàng trăm ngàn lượt khán giả đổ xô vào ngóng đợi.
【A a a, tổ chương trình thông báo tập năm phát sóng sớm hơn hai tiếng, chẳng lẽ hôm nay có tận bốn trận đấu sao? Tuyệt vời ông mặt trời!】
【Lầu trên mơ mộng hão huyền gì đấy, nghe bảo là vì trận đấu cuối cùng buổi chiều có format khác lạ, lại phải đổi địa điểm ghi hình nên buổi sáng dồn hai trận, buổi chiều chỉ thi đấu một trận thôi.】
【Hóa ra vẫn là ba trận à. Hu hu, tiếc quá đi mất, cảm giác các trận đấu hôm qua vèo cái đã trôi qua, xem chưa đã ghiền chút nào!】
Những khán giả khác đọc được dòng này cũng không khỏi gật gù đồng cảm, ai mà chẳng thấy như thế chứ?
Huống chi hôm nay lại là ngày ghi hình cuối cùng của đợt này. Kết thúc show, nam thần của họ sẽ phải quay trở lại phim trường tiếp tục đóng phim, chặng đường tiếp theo e rằng phải một hai tháng trời chẳng thể lộ diện.
Nghĩ tới cảnh sắp tới phải xa cách nam thần cả tháng trời hay thậm chí lâu hơn, mỗi trận đấu hôm nay quả thực là xem một trận bớt đi một trận.
Đúng tám giờ, tổ chương trình chính thức mở sóng livestream.
Người dẫn chương trình cầm micro đứng ở giữa hai đội: "Chào mừng quý vị khán giả đã đến với hiện trường thi đấu của tập năm! Ngay sau đây, xin mời tất cả chúng ta cùng hướng mắt theo dõi trận so tài đầu tiên trong ngày hôm nay: Bắn súng. Như mọi người có thể nhìn thấy ở khu vực thi đấu phía sau, quy tắc trận này là mỗi thí sinh được bắn ba phát đạn. Điểm số của từng người sẽ là giá trị trung bình cộng của ba phát bắn. Sau đó, điểm số của tám thành viên trong mỗi đội sẽ được cộng dồn lại, đội nào có tổng điểm cao hơn sẽ giành được một điểm quyết định. Hiện tại, điểm số giữa đội Đỏ và đội Xanh đang là tỷ số hòa sáu đều."
Sau khi phổ biến luật chơi trận đầu, MC bắt đầu cho hai đội bốc thăm thứ tự.
Đội nào bốc trúng số 1 sẽ phải lên sàn thi đấu trước.
MC nhận lấy chiếc hộp bốc thăm do nhân viên chuyển tới rồi mời hai đội trưởng lên rút thăm.
Tạ Nghênh và Tạ Tỉ bước lên phía trước, mỗi người rút ra một quả cầu nhỏ từ bên trong. Quả cầu của Tạ Nghênh đánh số 1, còn của Tạ Tỉ là số 2.
MC lập tức dõng dạc: "Như vậy, tám thành viên của đội Xanh sẽ lên sàn thi đấu trước."
Rất nhanh sau đó, tám thành viên đội Tạ Nghênh đã hoàn tất công tác chuẩn bị, đeo đầy đủ trang thiết bị bảo hộ. Theo số báo danh, đội trưởng Tạ Nghênh mang số 9 là người đầu tiên bước vào bục bắn.
Vì đây là giải đấu mang tính chất phong trào dành cho nghệ sĩ nghiệp dư, nên thang điểm quy định điểm số cao nhất của bia ngắm là mười điểm, tức là bắn trúng hồng tâm.
Phát súng đầu tiên của Tạ Nghênh bắn trúng vòng 8 điểm. Khóe miệng gã khẽ nhếch lên, lộ rõ vẻ hài lòng.
Chỉ tiếc là sang phát thứ hai và thứ ba, đường đạn hơi chệch hướng, lần lượt chỉ đạt 7 điểm và 6 điểm. Điểm trung bình chung cuộc của gã là 7 điểm.
Tiếp theo đó, bảy thành viên còn lại tuy có vài người đã cấp tốc tập luyện trước, nhưng thành tích cũng chỉ ở mức thường thường bậc trung, thậm chí có người còn bắn trượt cả bia.
Chung cuộc, tổng điểm của tám thành viên đội Xanh gom lại được 33 điểm.
【Không thể nào? Chênh lệch điểm số lớn thế này á, có người còn ẵm trọn điểm 0 kìa. Tính ra thì cái cậu Tạ Nghênh kia lại là người bắn cao điểm nhất đấy.】
【Thế là khá lắm rồi đấy mấy mẹ ơi! Dù sao người ta cũng đâu phải dân chuyên nghiệp, chỉ mới học cấp tốc chút đỉnh thôi, bắn thế là quá ổn rồi.】
【A a a, đừng bàn tán nữa, đội Đỏ sắp vào vị trí rồi kìa!】
Tạ Tỉ với tư cách là đội trưởng chính là người đầu tiên bước lên bục bắn.
Động tác của Tạ Tỉ nhanh thoăn thoắt, gần như chẳng buồn ngắm nghía kỹ càng. Suốt mười năm sinh tồn nơi mạt thế đầy hiểm nguy, nếu nói về kỹ năng mà hắn thành thạo và thuần thục nhất thì chắc chắn chính là bắn súng.
Bởi vì nơi ấy, chỉ cần bắn trượt một phát thôi là mất mạng như chơi.
Kết quả nhanh chóng được hiển thị, cả ba phát súng của hắn đều găm chuẩn xác vào hồng tâm mười điểm tuyệt đối, điểm trung bình đạt 10 điểm trọn vẹn.
【Trời đất ơi đỉnh chóp! Đúng là vừa ra tay một cái là thấy ngay đẳng cấp khác biệt!】
【Đội Đỏ phen này chắc chắn cầm chắc phần thắng rồi.】
【Thắng chặt luôn chứ còn gì nữa! Tổng điểm của cả đội Xanh cộng lại mới vỏn vẹn 33 điểm, riêng một mình Tạ Tỉ mở màn đã ẵm trọn 10 điểm rồi. Chưa kể bên đội Đỏ còn có số 7 Bành Ngộ nữa, cậu này tuy chỉ là tay súng nghiệp dư nhưng video đăng trên trang cá nhân hầu hết đều là clip tập bắn súng, tệ nhất cũng bắn được 7 điểm.】
【Cầm chắc chiến thắng trong tay rồi!】
Dù đã mười mươi đoán trước được kết quả, nhưng khán giả vẫn không kìm nổi hồi hộp ngóng chờ xem diễn biến có đúng như kỳ vọng hay không.
Rất nhanh sau đó, số 2 bước lên bục bắn. Do chưa thành thạo nên điểm trung bình chỉ vỏn vẹn 3 điểm.
Ngay sau đó, kết quả của số 3, số 4 và số 5 đều chẳng mấy khả quan. Tính cả số 2 thì bốn người cộng lại mới gom được vẻn vẹn 8 điểm.
May thay số 6 thi đấu tương đối tròn vai, chí ít không tụt xuống mức 2 hay 3 điểm mà kéo được điểm trung bình 5.3 điểm.
【Tôi bắt đầu có linh cảm chẳng lành rồi đấy, đã qua 6 người rồi mà mới có 23.3 điểm thôi.】
【Đừng lo, chẳng phải vẫn còn số 7 Bành Ngộ đó sao? Cậu ấy bèo nhất cũng kiếm được 7 điểm, chỉ cần số 8 lấy được 3 điểm là vẫn nắm chắc phần thắng.】
【Mong Bành Ngộ gánh team tốt một chút, nếu bắn được 10 điểm tuyệt đối thì coi như xong xuôi.】
Số 8 tuy là gương mặt mới toanh, nhưng qua mấy trận đấu trước cho thấy cậu ta là người có nền tảng thể lực và võ thuật khá tốt, tổng thể không tệ chút nào, chắc chắn không đến mức bắn trượt bia đâu nhỉ?
Rất nhanh sau đó, số 7 Bành Ngộ bước lên bục bắn. Mọi người đồng loạt nín thở, bởi lẽ cơ hội thắng thua của đội Đỏ đều trông cậy cả vào ba phát súng này của gã.
Bành Ngộ dứt khoát bóp cò phát đầu tiên: 8 điểm.
【A a a, cừ thật! Tôi đã bảo rồi mà! Trình độ ngày thường của Bành Ngộ đúng là thế này, vững như bàn thạch!】
【Ha ha ha, vừa nãy làm tôi thót cả tim, cứ ngỡ phen này đội Đỏ toang rồi chứ!】
Thế nhưng khi phát súng thứ hai vang lên, tất cả mọi người đều ngơ ngác: ???
【Mắt tôi có vấn đề hay bảng điểm bị lỗi thế? Bành Ngộ bị tâm lý căng thẳng à? Sao phát thứ hai lại bắn trượt bia hoàn toàn vậy?】
【Chắc do run đấy, dù sao ngày thường tập luyện cũng chỉ có một mình, giờ đứng trước mấy trăm ngàn khán giả theo dõi trực tiếp cơ mà.】
【Cũng có lý, nhưng cục diện thế này thì căng quá rồi...】
Cách đó không xa, Tạ Nghênh đứng nhìn Bành Ngộ ra tay mà trong lòng hả hê tột độ. Đúng là không uổng một triệu tệ mà gã đã vung ra mua chuộc.
Gã không tin cục diện đã đến nước này mà Tạ Tỉ vẫn có thể lật ngược thế cờ.
Bành Ngộ có lẽ cũng sợ bị người ngoài nhìn ra sơ hở nên sau phát bắn trượt cố ý kia, phát súng thứ ba gã gỡ lại vòng 7 điểm. Điểm trung bình chung cuộc của gã dừng lại ở con số 5.0 điểm.
【Toang thật rồi, chỉ còn lại mỗi số 8 thôi! Hiện tại đội Đỏ mới gom được 28.3 điểm, muốn vượt qua đội Xanh thì bắt buộc số 8 phải bắn được từ 4.7 điểm trở lên.】
【Cảm giác khó nhằn phết, dù sao cũng toàn là dân nghiệp dư. Đến một tay súng dạn dày kinh nghiệm như Bành Ngộ đứng trước hàng ngàn cặp mắt còn phạm sai lầm ngớ ngẩn, huống chi là một lính mới tò te như số 8?】
【Sao tôi cứ có cảm giác phát súng thứ hai của Bành Ngộ là cố tình bắn trượt thế nhỉ? Dù gì người ta cũng tập tành bao lâu nay, bình thường ít nhất cũng bắn được 7 điểm, thậm chí phong độ tốt còn chạm mốc 10 điểm tuyệt đối. Nếu bắn lệch điểm thấp thì còn tin được, đằng này bắn trượt trắng cả bia thì nhìn kiểu gì cũng thấy mờ ám.】
【Lầu trên lại mắc chứng thuyết âm mưu rồi à? Người ta đã nhận lời tham gia thi đấu thì việc quái gì phải cố tình để thua chứ?】
Chẳng mấy chốc, người cuối cùng là số 8 đã bước lên bục bắn. Tư thế cầm súng của cậu ta trông khá chuẩn xác. Khán giả trong phòng livestream đều nín thở chờ đợi, không khí căng thẳng đến tột cùng.
Thành bại cả trận đấu lúc này đè nặng lên vai cậu ta.
Phát súng đầu tiên của số 8 hơi run tay, nhưng may sao kết quả vẫn khá ổn: 5 điểm.
Ngay cả Tạ Tỉ cũng chăm chú dõi theo. Người ngoài không nhìn ra phát súng thứ hai của Bành Ngộ là cố ý, nhưng với nhãn lực của hắn thì một chi tiết nhỏ bất thường cũng chẳng thể lọt qua mắt. Bành Ngộ đích thực là cố tình nhả đạn bắn trượt để đội Đỏ mất điểm.
Rõ ràng kẻ này đã bị Tạ Nghênh mua chuộc, và không chỉ riêng Bành Ngộ, trong đội Đỏ còn có thêm hai kẻ nữa cũng đã ngấm ngầm nhận tiền bán độ.
Đến phát thứ hai, số 8 chỉ bắn được 4 điểm, tình hình bắt đầu ngả sang hướng nguy hiểm.
Chỉ còn lại một phát đạn duy nhất, vài khán giả theo dõi livestream thậm chí không dám nhìn thẳng vào màn hình, đành lấy tay che mắt lại rồi he hé nhìn qua khe ngón tay vì quá hồi hộp.
Đoàng! Phát đạn cuối cùng của số 8 xé gió lao đi. Khi ống kính máy quay phóng to vào tâm bia ngắm, khán giả trong phòng livestream vỡ òa phấn khích.
【Ha ha ha, số 8 đỉnh quá trời ơi!】
【Đúng là bắn được 6 điểm thật kìa, lợi hại quá! Vừa rồi làm tôi đau tim suýt chết, thế này là ổn áp rồi, tuy chỉ nhỉnh hơn đội Xanh đúng 0.3 điểm nhưng vẫn cứ là chiến thắng!】
Tạ Nghênh nhìn hình ảnh số 8 quay người lại nở nụ cười hướng về phía ống kính, ánh mắt gã tối sầm lại, mặt mày xám xịt nghiến răng chửi thầm: "Khốn kiếp!"
Khép lại trận đấu đầu tiên của tập năm, đội Đỏ đã vươn lên dẫn trước đội Xanh với tỷ số 7:6.
Thế nhưng bước sang trận thứ hai ở môn cưỡi ngựa, đội Đỏ lại có vài thành viên thi đấu vô cùng bạc nhược, cuối cùng để thua sát nút trước đội Xanh.
Tỷ số một lần nữa bị kéo về thế cân bằng 7:7.
【A a a, tức chết đi được! Số 3, số 5 với số 7 bị cái quái gì thế? Đến cả chướng ngại vật cơ bản cũng không vượt qua nổi? So với bài thi bắn tên vượt rào hôm qua thì bài này đâu có khó hơn bao nhiêu đâu?】
【Chuẩn luôn, lần này chỉ đơn thuần là cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật thôi, thậm chí chẳng cần giương cung bắn tên, thế mà cũng để thua được?】
【Lại còn cái cậu Bành Ngộ kia nữa, rốt cuộc cậu ta bị làm sao vậy? Trận trước vừa giở chứng, trận này lại tiếp tục làm trò?】
【Bành Ngộ vốn là tay súng nghiệp dư chứ có học cưỡi ngựa bao giờ đâu, thi rớt cũng là chuyện bình thường mà?】
【Nhưng tôi thấy rõ ràng lúc sắp qua rào cậu ta đột ngột ghì chặt dây cương lại mà, ngựa không kịp phản ứng nên mới đâm sầm dừng lại chứ!】
【Làm gì có chuyện đó? Nguy hiểm như thế, cậu ta không cần mạng nữa chắc? Chẳng qua là phản xạ tự nhiên của người chưa quen ngựa thôi.】
Lượng fan của Bành Ngộ tuy không nhiều nhưng cậu ta cũng được xem là một nửa người của công chúng, thành ra có không ít người nhảy vào bênh vực, cuối cùng cuộc khẩu chiến trên mạng tạm thời lắng xuống.
Dù sao thì hiện tại đội Đỏ vẫn chưa thua, mọi người nhanh chóng chuyển sự chú ý và kỳ vọng vào trận đấu then chốt cuối cùng.
Hiện giờ tỷ số đang hòa, đội nào giành chiến thắng ở trận quyết định này sẽ chính thức trở thành Quán quân chung cuộc của toàn bộ gameshow.
Tạ Nghênh quay trở lại xe bảo mẫu của mình, sắc mặt khó coi tột độ: "Sao lại thế này? Cái thằng số 8 kia từ đâu chui ra vậy?"
Tên đàn em lắc đầu bất lực: "Em không tra ra được gì nhiều, chỉ biết ngày thường tài khoản của cậu ta hay đăng mấy clip nấu nướng, nuôi một chú chó Shiba, thích tập gym thể hình. Chắc chỉ là ăn may thôi, nhìn không giống người từng học bắn súng bài bản."
Tạ Nghênh vẫn thấy nghẹn ứ trong lồng ngực. Dù kết quả đang hòa, nhưng thứ gã khao khát chính là đè bẹp Tạ Tỉ dưới chân một cách tuyệt đối.
Ánh mắt Tạ Nghênh trầm xuống, giọng đầy hiểm độc: "Bên trường đua kia đã lo liệu xong xuôi chưa?"
Tên đàn em gật đầu chắc nịch: "Thiếu gia cứ yên tâm, êm xuôi cả rồi ạ. Có điều lão chủ đứng ngoài sáng đó tuy đã cầm năm triệu tệ nhưng dứt khoát không chịu động tay động chân làm hư hỏng xe đua, bảo là sợ xảy ra tai nạn chết người. Lão chỉ đồng ý sẽ cho người bơm thiếu xăng vào xe của đội Đỏ. Đến lúc thi đấu, xe của họ sẽ không thể tăng tốc lên mức tối đa, thậm chí chạy giữa chừng có thể bị chết máy. Làm cách này vừa không dễ bị điều tra ra dấu vết, lại không gây ra chuyện quá nghiêm trọng."
Tạ Nghênh hừ lạnh một tiếng: "Đúng là đồ nhát như thỏ đế."
Thế nhưng gã cũng chẳng muốn thật sự gây ra án mạng để rồi dính líu đến cảnh sát điều tra, làm theo cách này ngẫm lại cũng khá ổn thỏa.
Hơn nữa trong nội bộ đội Đỏ đã có người gã mua chuộc, cộng thêm xe đua của họ thi đấu giữa chừng gặp trục trặc, để xem phen này Tạ Tỉ lấy gì mà lật ngược thế cờ.
Tạ Nghênh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: "Thế còn tay đua chuyên nghiệp đã tìm được chưa?"
Tên đàn em gật đầu khẳng định: "Chuyện này thì chắc chắn không thành vấn đề. Lão chủ kia bảo ở câu lạc bộ của họ thứ không thiếu nhất chính là những tay lái lụa cừ khôi. Theo quy định của tổ chương trình, lần này ngoài đội trưởng ra sẽ bốc thăm thêm ba thành viên, cộng với một tay đua chuyên nghiệp do chính câu lạc bộ cung cấp, tạo thành đội hình năm người đối đầu năm người. Lão chủ đã hứa sẽ sắp xếp cho bên mình một tay đua cừ khôi hơn hẳn."
Sắc mặt Tạ Nghênh lúc này mới dịu lại đôi chút. Xem ra năm triệu tệ ném ra cũng không uổng phí.
Tên đàn em nãy giờ vẫn lén quan sát sắc mặt của Tạ Nghênh, thấy gã nguôi giận thở phào thì mới dám nén lại nỗi sợ trong lòng, tuyệt đối không hé răng nửa lời về việc chính mình đã lén bỏ túi riêng ba triệu tệ.
Đoàn người của tổ chương trình kết thúc trận thi đấu thứ hai. Do địa điểm của trận quyết định nằm khá xa nên sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi chốc lát, cả đoàn lập tức lên đường hướng về trường đua ngoại ô.
Cùng lúc đó, tại văn phòng câu lạc bộ đua xe tư nhân, viên quản lý dẫn theo hai người gõ cửa bước vào: "Ông chủ Nhậm, đây là hai tay đua thích hợp mà ngài bảo tôi tìm giúp cho tổ chương trình."
Hai tay đua này đều là những tay lái ký hợp đồng dài hạn với câu lạc bộ. Ngày thường họ nhận nhiệm vụ chạy kèm, so kè tốc độ cùng các hội viên đến đây giải trí, nếu gặp phải hội viên mới chưa biết lái, họ kiêm luôn vai trò huấn luyện viên chỉ dẫn tận tình.
Vì thế cả hai đều dạn dày kinh nghiệm, trình độ chuyên môn không thể xem thường, được xem là những tay đua có số má trong câu lạc bộ.
Ông chủ Nhậm ừ một tiếng, trên mặt không lộ chút cảm xúc nào, nhưng đôi lông mày lại nhíu chặt lại. Ông ta nói với viên quản lý: "Cậu với Tiểu Khâu ra ngoài trước đi, Tiểu Lại ở lại đây, tôi có việc cần căn dặn."
Viên quản lý và Tiểu Khâu tuy trong lòng có chút thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi nhiều, nhanh chóng lui ra ngoài, chỉ còn lại chàng thanh niên tên Tiểu Lại đứng chôn chân trong phòng.
Tiểu Lại đứng chờ một hồi lâu mà vẫn không thấy ông chủ mở lời, bèn khó hiểu ngẩng đầu lên hỏi: "Ông chủ? Ngài có chuyện gì muốn dặn dò tôi sao?"
Ông chủ Nhậm thở dài một hơi sườn sượt, kéo ngăn kéo bàn làm việc ra, lấy ra mười cọc tiền mặt cùng một bản hợp đồng rồi đẩy về phía trước.
Tiểu Lại trố mắt kinh ngạc: "Ông... Ông chủ... Chuyện này là sao ạ..."
Ông chủ Nhậm trông chừng đã qua tuổi ngũ tuần, đôi mày nhíu chặt nhìn cậu ta: "Ở đây có một trăm ngàn tệ, cũng chẳng bắt cậu phải làm chuyện gì to tát. Chiều nay khi tổ chương trình tới ghi hình, cậu chỉ cần cố tình chạy thua là được. Nếu cậu đồng ý thì số tiền này là của cậu, nhưng chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không được hé răng cho bất kỳ ai biết."
Tiểu Lại nhìn cọc tiền mặt dày cộp trước mắt mà da đầu tê rần: "Chỉ đơn giản vậy thôi sao ạ?"
Ông chủ Nhậm liếc mắt: "Sao, chê ít à?"
Tiểu Lại vội vàng xua tay lắc đầu lia lịa: "Không ít, không ít đâu ạ!" Phải nói thật là dạo gần đây cậu ta sắp cưới vợ nên rất túng thiếu tiền bạc. Dù số tiền này không phải quá lớn nhưng cũng đủ để giải quyết cơn bốc hỏa trước mắt.
Đây cũng chính là lý do vì sao ông chủ Nhậm lại nhắm trúng cậu ta, bởi vì gia cảnh nhà Tiểu Khâu vốn dĩ rất có điều kiện, chẳng bao giờ thiếu thốn tiền nong.
Tiểu Lại cắn chặt răng, nhìn chằm chằm vào cọc tiền mặt đỏ chói chang rồi dứt khoát đặt bút ký tên.
Cuối cùng, cậu ta ôm một trăm ngàn tệ tiền mặt vội vã rời khỏi phòng.
Trong văn phòng lúc này chỉ còn lại một mình ông chủ Nhậm ngồi thừ người trên ghế. Ông ta đưa mắt nhìn chiếc vali đặt ở góc phòng, bên trong vẫn còn nằm im một triệu chín trăm ngàn tệ. Ông ta biết việc mình làm là sai trái, nhưng có được số tiền khổng lồ này, ông ta có thể giúp gia đình đổi đời, cải thiện cuộc sống nghèo khó bấy lâu.
Ông ta cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa, đây có lẽ là món tiền lớn nhất mà cả đời này ông ta có cơ hội chạm tới.
Ông chủ Nhậm hít sâu một hơi, tự trấn an mình rằng chỉ là thua một trận đấu mà thôi, ông ta không hề làm hại đến tính mạng của ai, cùng lắm chỉ là vi phạm chút chuẩn mực đạo đức.
Ông ta đưa tay xoa mạnh lên mặt cho tỉnh táo rồi mới cầm lấy điện thoại bấm số gọi đi.
Khi chuông điện thoại vang lên, Văn Thuân đang ngồi thẫn thờ trước bàn làm việc. Mấy tin nhắn gửi đến từ lúc trước hắn còn chưa buồn mở ra xem.
Tiếng chuông réo rắt đột ngột vang lên khiến hắn giật thót mình.
Văn Thuân ban đầu cứ ngỡ là Giản Tông Diễm gọi tới, ngập ngừng một thoáng rồi mới lật màn hình điện thoại lên xem.
Đến khi nhìn thấy hai chữ "Lão Nhậm" hiện lên trên màn hình, hắn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhấn nút nghe máy: "A lô? Có chuyện gì thế?"
Đầu dây bên kia, giọng của ông chủ Nhậm cố tỏ ra thản nhiên: "A Văn à, trước đó có một tổ chương trình liên hệ ngỏ ý muốn mượn sân bãi câu lạc bộ của chúng ta để ghi hình một tập gameshow. Họ chỉ dùng đúng một buổi chiều thôi, không làm ảnh hưởng gì đến việc kinh doanh buổi tối nên tôi chưa kịp báo lại với cậu. Có điều ban nãy họ vừa bảo muốn mượn thêm hai tay đua của câu lạc bộ tham gia vào quá trình ghi hình, tôi đã đồng ý rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy vẫn nên báo trước với cậu một tiếng thì hơn."
Văn Thuân ừ một tiếng, thực lòng chẳng để tâm mấy đến chuyện này. Một khi hắn đã giao phó toàn bộ câu lạc bộ cho lão Nhậm cai quản thì hắn cũng chẳng có ý định can thiệp sâu vào việc vận hành: "Không sao đâu, mấy chuyện vặt vãnh này anh cứ toàn quyền quyết định là được."
Đầu dây bên kia, ông chủ Nhậm thở phào như trút được gánh nặng: "Dù sao cậu mới là ông chủ thực sự, tôi vẫn phải nói một tiếng cho phải phép. À đúng rồi, tối nay cậu có ghé qua đây không?"
Những ngón tay của Văn Thuân bất giác chạm nhẹ lên túi hồ sơ tài liệu đặt trên bàn, ánh mắt hắn cụp xuống: "Không qua đâu."
Ông chủ Nhậm lại hỏi: "Thế nếu vị bạn kia của cậu lại hỏi thăm... Thì tôi vẫn trả lời theo cách cũ chứ?"
Văn Thuân gật đầu: "Cứ bảo dạo này tôi bận việc, không tới được."
Ông chủ Nhậm bỗng thấy nhẹ nhõm đến lạ: "Được, vậy tôi cứ theo lời cậu mà nói. Nhưng mà này, vị bạn đó của cậu rốt cuộc là ai thế nhỉ, trong tay lại có tấm thẻ hội viên từ hai mươi năm trước của cậu nữa chứ."
Văn Thuân không có ý định giải thích tường tận: "Một người bạn bình thường không thân thiết lắm thôi..."
Ông chủ Nhậm làm sao tin nổi lời này. Nếu chỉ là bạn bè bình thường thì cớ sao suốt bao năm qua mỗi năm hắn chỉ ghé qua câu lạc bộ chừng hai lần, thế mà dạo một hai tháng trở lại đây, gần như cách vài hôm lại thấy hắn mò tới.
Mãi cho đến mấy ngày hôm trước chẳng biết xảy ra chuyện gì mà bỗng nhiên lại bặt vô âm tín không thấy đến nữa.
Thế nhưng trong lòng ông chủ Nhậm vốn dĩ đang có tật giật mình nên cũng chẳng dám gặng hỏi thêm.
Bản thân Văn Thuân cũng cảm thấy gượng gạo, bèn chủ động đổi đề tài hỏi bâng quơ một câu: "Tổ chương trình nào thế? Trước đây chưa từng nghe nói có ekip làm phim nào lại đi mượn sân bãi của câu lạc bộ đua xe cả."
Bàn tay cầm điện thoại của ông chủ Nhậm bỗng siết chặt lại: "Trước đây cũng có đấy chứ, tôi từng nhắc với cậu rồi, chỉ là cậu không để ý thôi. Sân bãi của chúng ta rộng thênh thang, lại nằm tít ngoài ngoại ô, giá thuê một buổi chiều cũng chẳng đáng là bao nên khá nhiều tổ chương trình chọn chỗ này. Còn về tên chương trình thì nghe đâu là cái gì mà 'Môn Thể Thao Tranh Tài Ai Mạnh Nhất' thì phải? Hình như đúng là tên này đấy... A Văn? A Văn ơi?"
Thấy đầu dây bên kia đột nhiên im bặt không một tiếng động, giọng nói của ông chủ Nhậm rõ ràng lộ vẻ hoảng hốt.
Văn Thuân hoàn hồn lại: "À không có gì, vừa rồi tôi sực nhớ ra có chút việc bận. Thôi tôi cúp máy trước đây, chuyện ở câu lạc bộ anh cứ liệu mà xử lý là được."
Nghe thấy tiếng tút tút vang lên từ ống nghe, ông chủ Nhậm mới buông điện thoại xuống thở phào một hơi, đưa tay sờ lên trán thì phát hiện mồ hôi lạnh đã toát ra ròng ròng.
Mấy ngày nay ông chủ lớn không ghé qua, hôm nay cũng không đến, chắc chắn sẽ chẳng thể phát hiện ra điều gì bất thường.
Ông ta tự nhủ mình chỉ làm chuyện này duy nhất một lần này thôi, từ nay về sau tuyệt đối không bao giờ tái phạm nữa.
Văn Thuân vội vã cúp điện thoại xong mới khẽ thở hắt ra một hơi. Màn hình tự động nhảy về giao diện trò chuyện dang dở mà trước đó hắn chưa kịp đóng lại.
Văn Thuân không trả lời tin nhắn của Giản Tông Diễm, nhưng đối phương dường như chẳng hề nhận ra sự lạnh nhạt ấy, vẫn liên tiếp gửi qua mấy tin liền.
Tin nhắn trên cùng đính kèm một bức ảnh chụp.
【Giản: W này, cậu xem đây là cháu ngoại của tôi đấy, mặc đồ cưỡi ngựa trông có bảnh bao không? [Hình ảnh]】
Trong ảnh chính là khoảnh khắc Tạ Tỉ cưỡi ngựa phi qua chướng ngại vật trong buổi ghi hình hôm qua. Ở góc trên bên phải bức hình, dòng chữ 《Môn Thể Thao Tranh Tài Ai Mạnh Nhất?》 hiện lên rõ mồn một, muốn làm ngơ cũng không thể nào bỏ qua được.
【Giản: Mấy ngày nay cậu bận rộn chuyện gì thế? Tôi tới trường đua chẳng thấy cậu đâu, tay quản lý bảo dạo này cậu không ghé qua. Tôi đua xe một mình chán chết đi được, vẫn muốn so tài cùng cậu hơn.】
【Giản: Cậu vẫn còn bận việc à?】
Tin nhắn này đã được gửi từ tối hôm qua.
Sang đến trưa hôm nay lại có thêm mấy tin nhắn mới toanh nhảy tới.
【Giản: Đây là bữa trưa của tôi này [Hình ảnh]. Bận bịu tối tăm mặt mũi luôn, mãi mới tranh thủ rảnh rỗi nhắn tin cho cậu thì cậu lại chưa trả lời? Bộ cậu đang ở nước ngoài bị lệch múi giờ hả?】
【Giản: Không thèm đếm xỉa tới tôi thật đấy à? Cậu không định lại biến mất không tung tích như năm xưa đấy chứ?】
Tin nhắn cuối cùng vừa được gửi tới cách đây mười phút, chỉ vỏn vẹn một câu ngắn ngủi trông vô cùng đáng thương, khác biệt một trời một vực so với dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày mỗi khi Giản Tông Diễm đối diện với hắn:
【Giản: Thật sự không thèm ngó ngàng tới tôi luôn à, suốt cả một ngày trời rồi đấy. Tối nay cậu có đi đua xe không? [Đáng thương][Mong đợi]】
Những ngón tay của Văn Thuân đã đặt hờ trên bàn phím điện thoại, nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn cách lật úp màn hình lại, đặt mạnh xuống mặt bàn.
Văn Thuân gục đầu xuống bàn, chỉ cảm thấy hai bên thái dương đau nhức dữ dội. Trong tâm trí hắn không ngừng hiện lên những khoảnh khắc mình dùng thân phận W để kề vai sát cánh bên Giản Tông Diễm, đan xen với thái độ lạnh nhạt, xa cách của Giản Tông Diễm mỗi khi đối diện với thân phận luật sư Văn.
Văn Thuân hiểu rất rõ bản thân mình đang đùa với lửa. Sở dĩ Giản Tông Diễm đối xử tốt với W đơn thuần chỉ vì tình nghĩa bạn bè năm xưa, Giản Tông Diễm chỉ xem hắn là một người bạn cùng chung chí hướng trên đường đua tốc độ.
Thế nhưng lòng dạ của hắn lại hoàn toàn không đơn thuần như vậy...
Bất kể là năm xưa hay là thực tại hôm nay.
Biết rõ bản thân như con thiêu thân lao đầu vào lửa, cuối cùng kẻ chịu thương tổn duy nhất chỉ có chính mình. Thậm chí một khi Giản Tông Diễm phát hiện ra thân phận thực sự của hắn, biết được mục đích hắn tiếp cận gã, cùng với những tâm tư thầm kín mà hắn dành cho gã...
Văn Thuân sợ hãi nếu mình cứ tiếp tục chìm đắm trong cơn mê này, cái kết chờ đón hắn phía trước sẽ chỉ là vực sâu muôn trượng không lối thoát.
Một hồi lâu sau, Văn Thuân cầm điện thoại lên nhìn lại khung chat, dường như đã hạ một quyết tâm lớn, hít sâu một hơi rồi gõ chữ:
【W: Tối nay gặp nhau đi, tiện thể tôi có chuyện muốn nói rõ với anh.】
Giản Tông Diễm là trai thẳng, dù là năm xưa hay hiện tại cũng vậy. Gã khó khăn lắm mới tìm lại được những ngày tháng bình yên trong cuộc sống, không nên bị khuấy đảo thêm nữa.
Hiện giờ vụ án oan của Giản Tông Diễm đã đi đúng quỹ đạo. Dù không có hắn ra mặt thì với sự trợ giúp của cậu Tạ, mọi chuyện tiếp theo cũng sẽ diễn ra êm đẹp không chút tì vết. Đã... Chẳng còn cần đến sự hiện diện của hắn nữa rồi.
Văn Thuân nhìn tin nhắn trả lời gần như ngay tức khắc của Giản Tông Diễm gửi tới:
【Giản: Tôi hiện tại vẫn đang bận chút việc, tầm khoảng chín mười giờ tối tôi sẽ qua đó, đợi tôi nhé! [Vui vẻ]】
Văn Thuân đã đứng dậy từ lúc nào. Hắn đứng sững ở đó, rũ mắt nhìn hình ảnh biểu tượng hoạt họa nhảy nhót vui sướng trên màn hình, khóe mắt bất giác ươn ướt đỏ hoe. Hắn thậm chí có thể hình dung ra cảnh Giản Tông Diễm với gương mặt lạnh lùng nhưng trong ánh mắt lại rạng ngời tia sáng khi gửi đi biểu cảm này.
Chỉ là sau này... Có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nhìn thấy nữa.
Văn Thuân khóa màn hình điện thoại, với lấy chìa khóa xe sải bước ra ngoài. Khi đi ngang qua bàn làm việc của trợ lý, hắn cất giọng: "Tôi ra ngoài có chút việc, chắc ngày mai mới quay lại văn phòng luật, có việc gì gấp thì cứ gọi vào số cá nhân của tôi."
Người trợ lý vội vàng đứng bật dậy vâng dạ, trong lòng không khỏi thắc mắc chẳng phải mấy ngày nay văn phòng rảnh rỗi lắm sao? Lẽ nào lại vừa nhận được vụ án mới?
Văn Thuân lái xe thẳng tiến về phía trường đua ngoại ô. Cậu Tạ buổi chiều có buổi thi đấu ở đó, hắn tính chờ buổi ghi hình kết thúc sẽ trực tiếp gặp mặt cậu Tạ để bàn bạc về việc chuyển giao, thay đổi luật sư đại diện.
Khi đoàn xe của tổ chương trình tới nơi thì đồng hồ vừa điểm một giờ ba mươi phút chiều.
Buổi ghi hình sẽ chính thức bắt đầu vào lúc hai giờ. Trận quyết định chung cuộc bao gồm ba ván đấu, tất cả đều xoay quanh bộ môn đua xe mô tô phân khối lớn.
Chủ đề đua xe này là ý tưởng đã được tổ chương trình lên kế hoạch từ trước, bởi vậy trong danh sách khách mời tham gia show, ban tổ chức đã sớm thăm dò trước xem ai biết lái xe và mời toàn những người đã có bằng lái.
Dĩ nhiên cho dù có người không biết lái cũng chẳng thành vấn đề, bởi vì trận cuối cùng này mỗi đội chỉ cần cử ra năm thành viên thi đấu đối kháng năm - năm.
Hai đội trưởng của đội Đỏ và đội Xanh bắt buộc phải tham gia, cộng thêm ba thành viên được bốc thăm ngẫu nhiên. Nếu người nào bốc trúng mà thực sự không biết lái xe thì có thể bốc thăm lại để chọn người khác thay thế.
Cuối cùng, mỗi đội sẽ được bổ sung thêm một tay đua chuyên nghiệp do chính câu lạc bộ cung cấp, tạo thành cặp đấu năm người so tài cùng năm người.
Vừa có yếu tố nghiệp dư vụng về, lại vừa có sự góp mặt của dân chuyên nghiệp đỉnh cao, hiệu quả giải trí của chương trình chắc chắn sẽ được đẩy lên mức kịch trần.
Hai giờ đúng, tổ chương trình chính thức bấm máy ghi hình.
Khán giả trong phòng livestream đã sớm nóng lòng chờ đợi từ lâu. Dù chỉ còn lại một trận đấu cuối cùng, nhưng nó mang tính chất sống còn quyết định toàn bộ thắng bại của cả năm tập phát sóng.
【Tới rồi tới rồi, cược nhanh tay nào! Cuối cùng thì Tạ Tỉ sẽ dẫn dắt đội Đỏ ẵm cúp, hay là Tiểu Tạ Tỉ sẽ đưa đội Xanh lên ngôi vô địch đây?】
【Lầu trên ăn nói kiểu gì đấy? Tạ Nghênh không có tên có tuổi à? Cái gì mà gọi là Tiểu Tạ Tỉ?】
【Chậc chậc, đúng là bản chất dùng xong vứt bỏ đây mà. Chẳng phải lúc trước chính Tạ Nghênh tự chi tiền chạy bài truyền thông tự xưng mình là Tiểu Tạ Tỉ đấy thôi?】
【Ai thèm chạy bài thế hả?】
【Xời, nếu không phải do chính cậu ta tự tung tin thì ai mà nhìn ra cậu ta giống Tạ Tỉ cơ chứ? Cùng lắm chỉ giống được chút xíu ở một góc nghiêng nào đó thôi nhé!】
Chưa kịp thi đấu mà trên mạng đã nổ ra tranh cãi nảy lửa, nhưng may thay điều đó chẳng làm ảnh hưởng đến tiến độ ghi hình của chương trình.
Người dẫn chương trình vẫn đứng ở vị trí trung tâm giữa hai đội. Bên cạnh anh ta là hai nhân viên cầm hai chiếc hộp bốc thăm trên tay.
Sau khi giải thích cặn kẽ luật chơi trước ống kính máy quay, MC dõng dạc tuyên bố: "Bây giờ xin mời hai đội trưởng rút ra ba con số, những người mang số này sẽ trở thành đồng đội sát cánh cùng các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay."
Tạ Tỉ và Tạ Nghênh cùng lúc thò tay vào hộp rút thăm.
Tạ Nghênh thì chẳng mấy bận tâm, người bên đội gã dù sao cũng toàn dân nghiệp dư, chỉ có tay đua chuyên nghiệp do câu lạc bộ phái tới mới là quân bài chủ lực định đoạt cục diện.
Phía Tạ Tỉ bốc trúng ba người: số 3, số 5 và số 8 Sài Quảng Đào.
Tạ Nghênh nhìn thấy Tạ Tỉ bốc trúng số 3 và số 5 thì suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Chuyện này chẳng thể trách gã được, là do vận may của Tạ Tỉ quá đen đủi mà thôi.
Hai người đó chính là những kẻ đã nhận tiền bán độ của gã, đúng là ông trời cũng đang đứng về phía gã!
Cho dù Tạ Tỉ có biết lái mô tô phân khối lớn đi chăng nữa thì đã làm sao? Một đội có tận năm người, hắn tài giỏi đến mấy liệu có thể một mình gánh cả bốn cục tạ để thắng trận được không?
Huống chi bên đội Đỏ có tới ba kẻ ngầm kéo lùi chân sau.
Thậm chí bao gồm cả tay đua chuyên nghiệp do câu lạc bộ cung cấp.
【Toang thật rồi, sao lại bốc trúng đúng hai quả tạ ngàn cân này thế không biết?】
【Trọc đầu mất thôi, cảm giác chưa bắt đầu mà phần thua đã nắm chắc một nửa rồi.】
【May sao vẫn còn có số 8, anh bạn này trông thể lực rắn rỏi, học hỏi cũng nhanh, ngộ nhỡ lại làm nên kỳ tích lật ngược thế cờ như trận bắn súng thì sao?】
Sau khi tám thành viên còn lại của hai đội lui về hàng ghế khán giả, trên sân khấu mỗi bên chỉ còn lại bốn người.
MC nhanh chóng vẫy tay mời hai nhân vật tiếp theo bước lên: "Hai vị này chính là những tay lái lụa do câu lạc bộ cung cấp cho chúng ta: thầy Khâu và thầy Lại. Thực lực của hai thầy được đánh giá là ngang tài ngang sức. Thầy Khâu sẽ gia nhập đội Xanh, còn thầy Lại sẽ đầu quân cho đội Đỏ. Xin mời hai thầy về vị trí của mình."
Sau khi hai tay đua vẫy tay chào khán giả trước ống kính, họ liền bước về đứng ở vị trí cuối cùng của mỗi đội.
Khi đội hình năm người đối đầu năm người đã tề tựu đông đủ, các thành viên có hai mươi phút để thay đồ bảo hộ đua xe, đội mũ bảo hiểm chuyên dụng trước khi ba ván đấu chính thức bắt đầu.
Thi đấu theo thể thức ba ván thắng hai, đội nào thắng hai ván không chỉ giành trọn điểm số của trận này mà còn chính thức đăng quang ngôi vị Quán quân chung cuộc của toàn bộ gameshow.
Cùng lúc đó, tại văn phòng công ty, Giản Tông Diễm tranh thủ giờ ăn trưa liếc nhìn điện thoại, thấy vẫn chưa có hồi âm, nhưng may sao cuối cùng W cũng đã nhắn lại.
Tâm trạng Giản Tông Diễm lập tức trở nên phấn chấn, tự nhủ buổi chiều phải dốc sức hoàn thành cho xong công việc để có thể tới câu lạc bộ sớm hơn một chút.
Công ty mới bước vào giai đoạn vận hành ban đầu nên vô cùng bận rộn, lại có rất nhiều hợp đồng đại diện và hợp tác cần phải đích thân đi đàm phán, bởi vậy gã và Điền Gia Nặc phải chia nhau luân phiên đi công tác liên miên.
Thế nhưng mỗi khi có được chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, gã chẳng màng đến mệt mỏi mà lập tức hẹn W tới câu lạc bộ đua xe.
Chính gã cũng chẳng thể lý giải nổi vì sao, chỉ cảm thấy mỗi khi có người đó ở bên cạnh, tâm trí gã sẽ không còn vẩn vơ nghĩ về những năm tháng tù đày oan ức trong quá khứ cùng nỗi hận thù ngút trời đối với Tạ Kim Vinh nữa.
Chẳng hiểu vì duyên cớ gì, dạo gần đây tiếp xúc với W, gã luôn có một cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ.
Buổi chiều, khi Giản Tông Diễm đang vùi đầu vào đống giấy tờ thì cửa phòng làm việc đột ngột bị đẩy toang ra, một giọng nói hớn hở vang lên: "Cha nuôi! Con về rồi đây!"
Giản Tông Diễm ngẩng đầu lên, hóa ra là Điền Gia Nặc vừa đi công tác ở tỉnh ngoài về: "Chẳng phải bảo ngày mai mới về sao?"
Điền Gia Nặc chạy ùa tới: "Ông chủ bên đó ngày mai có việc đột xuất nên đã ký hợp đồng sớm hơn dự kiến, thế là con bắt chuyến bay sớm về luôn. Mấy ngày nay cha nuôi vất vả quá rồi, lần tới để con đi công tác thay cho, cha nuôi cũng được thảnh thơi đôi chút."
Giản Tông Diễm lắc đầu cười: "Nếu đã về sớm thì ta cho con nghỉ ngơi, ngày mai hẵng tới công ty."
Điền Gia Nặc xua tay từ chối: "Con ngủ li bì trên máy bay mấy tiếng đồng hồ rồi, chẳng thấy mệt chút nào đâu, cha nuôi mới là người cần phải nghỉ ngơi ấy." Cậu ta đi công tác chỉ cần tập trung làm sao để đối tác đặt bút ký vào hợp đồng, còn cha nuôi ở nhà phải quán xuyến trăm công nghìn việc, bận rộn hơn cậu ta gấp bội phần.
Giản Tông Diễm lắc đầu: "Không cần đâu, ta vẫn cáng đáng được."
Điền Gia Nặc bỗng rút điện thoại ra, mở sẵn giao diện phát sóng trực tiếp rồi lắc lắc trước mặt gã: "Cha nuôi chắc chắn không đấy? Nhìn xem chỗ này có quen mắt không nào? Ha ha ha, con ngồi trên xe về công ty xem livestream mới phát hiện ra đấy. Nơi mà cậu Tạ tới ghi hình có tên y hệt cái câu lạc bộ mà cha nuôi hay ghé qua. Con đã về sớm rồi thì cha mau tới câu lạc bộ đi, tiện thể có thể tận mắt chứng kiến cậu Tạ thi đấu, cho em ấy một bất ngờ lớn!"
Giản Tông Diễm nhìn vào màn hình livestream, thấy cháu ngoại của mình đang đứng bốc thăm, những lời từ chối định thốt ra liền nghẹn ứ lại nơi cổ họng.
Tiểu Tỉ sắp sửa quay trở lại đoàn làm phim rồi, đây thực sự là một cơ hội hiếm có để gặp mặt.
Giản Tông Diễm cũng chẳng khách sáo với Điền Gia Nặc nữa, nhanh chóng bàn giao lại những công việc còn tồn đọng rồi cầm chìa khóa lái xe thẳng tiến tới câu lạc bộ đua xe.
Khi Văn Thuân tới câu lạc bộ thì bên phía Tạ Tỉ đang chuẩn bị đi thay đồ đua. Hắn đi theo lối đi riêng dành cho nhân viên, đi thẳng tới văn phòng của ông chủ Nhậm.
Ông chủ Nhậm đang ngồi trong phòng làm việc dán mắt vào màn hình máy tính theo dõi buổi phát sóng trực tiếp, đôi mày khóa chặt nãy giờ vẫn chưa hề giãn ra chút nào.
Khi tiếng gõ cửa vang lên, ông chủ Nhậm cứ ngỡ là viên quản lý nên cất giọng bảo vào đi. Nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy người bước vào là Văn Thuân, sắc mặt ông ta lập tức biến đổi vì quá đỗi bất ngờ, hoảng loạn đứng bật dậy: "A... A Văn, chẳng phải cậu bảo hôm nay không ghé qua sao? Sao tự dưng giờ này lại tới đây?"
Văn Thuân đưa mắt nhìn ông ta đầy kỳ quặc: "Đột nhiên rảnh rỗi nên tôi ghé qua thôi, sao thế, câu lạc bộ có chuyện gì xảy ra à?"
Ông chủ Nhậm rất nhanh trấn tĩnh lại: "Không, không có gì, chỉ là thấy lạ thôi. Cậu tới đúng lúc lắm, cùng xem thi đấu nhé. Có điều hiện tại đường đua đang bị tổ chương trình mượn dùng rồi, cậu e là không có chỗ để đua xe đâu."
Văn Thuân cởi chiếc áo khoác vest ra: "Hôm nay tôi không đua, tôi ngồi xem chương trình với anh."
Trên trán ông chủ Nhậm lấm tấm một tầng mồ hôi lạnh. Rõ ràng ban nãy ông ta cố ý nhắc chuyện không thể đua xe để Văn Thuân biết đường mà quay về, ai ngờ đối phương lại rảnh rỗi tới mức ngồi lại đây xem thi đấu.
Văn phòng luật sư của hắn dạo này không bận rộn sao?
Nhưng dù sao Văn Thuân mới là đại cổ đông, là ông chủ thực sự của nơi này. Ông chủ Nhậm đành kéo thêm một chiếc ghế sang bên cạnh, hai người ngồi cạnh nhau cùng nhìn vào màn hình livestream.
Chẳng được bao lâu, ông chủ Nhậm lại sốt ruột đứng bật dậy: "Tôi sực nhớ ra còn vài việc chưa dặn dò bên dưới. A Văn cậu cứ ngồi xem nhé, tôi xuống phân phó đôi câu rồi quay lại ngay."
Ánh mắt Văn Thuân vẫn dán chặt vào màn hình: "Anh cứ đi đi."
Ông chủ Nhậm vội vã rảo bước ra ngoài, gần như chạy thục mạng xuống khu vực hầm để xe, nơi có hàng chục chiếc mô tô phân khối lớn đã được chuẩn bị sẵn sàng từ trước.
Viên quản lý nhìn thấy ông ta xuất hiện thì vô cùng ngạc nhiên: "Ông chủ? Sao ngài lại xuống đây?"
Ánh mắt ông chủ Nhậm lướt nhanh qua năm chiếc mô tô phân khối lớn dành cho đội Đỏ, rồi vội vàng chỉ tay vào chúng: "Tôi nhớ trước đây trong số mấy chiếc này có một chiếc bị lỗi kỹ thuật. Tổ chương trình mượn để thi đấu, mau đổi hết cả năm chiếc này sang xe khác cho tôi!"
Nếu là sau khi mọi chuyện xong xuôi, dù Văn Thuân có nhìn ra manh mối thì sự việc cũng đã rồi. Nhưng lát nữa thi đấu trực tiếp, một khi Văn Thuân nhìn ra những chiếc xe này có vấn đề, e rằng hắn sẽ nổi trận lôi đình, thậm chí lập tức vạch trần với tổ chương trình.
Đến lúc đó sự việc sẽ bị xé to ra không thể cứu vãn nổi.
Ông ta quá hiểu tính khí của Văn Thuân. Con người này tiền bạc không thiếu, nhưng trong mắt tuyệt đối không chấp nhận một hạt cát dối trá.
Hiện giờ ông ta chỉ đành cắn răng đổi lại xe bình thường, chí ít chuyện của Tiểu Lại sau này có vỡ lở thì cũng chỉ tính là lỗi cá nhân của Tiểu Lại, không thể liên lụy trực tiếp tới ông ta được.
Viên quản lý tuy trong lòng vô cùng khó hiểu, bởi hắn không hề nhớ cấp dưới từng báo cáo xe có trục trặc gì, nhưng sợ rước họa vào thân nên vội vàng chạy đi điều động đổi xe mới ngay.
Gần như ngay khi năm chiếc xe mới vừa được dắt ra thay thế, mười thí sinh chia thành hai màu áo đua đỏ và xanh đã cùng nhau bước tới.
Những bộ trang phục đua xe này đều do tổ chương trình chuẩn bị riêng, khoác lên người trông vô cùng bắt mắt và chuyên nghiệp.
Ông chủ Nhậm thấy xe đã đổi xong xuôi, không dám chạm mặt trực tiếp với Tạ Tỉ bèn vội vã lủi nhanh về văn phòng.
Rất nhanh sau đó, ván thi đấu đầu tiên chính thức bắt đầu. Ba ván đấu sẽ lần lượt diễn ra trên ba đường đua riêng biệt.
Bởi vì khuôn viên của câu lạc bộ vô cùng rộng lớn, nhằm phục vụ cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau nên được chia làm ba phân khu riêng biệt.
Độ khó tăng dần từ dễ đến khó tương ứng với ba khu vực: Ván thứ nhất là đường đua cơ bản đơn giản; ván thứ hai là đường đua tiêu chuẩn thông thường; ván thứ ba là đường đua kỹ thuật đỉnh cao dành cho các tay lái lụa phô diễn kỹ năng lượn lách.
Chẳng mấy chốc, ván thứ nhất bắt đầu. Đội Đỏ do Tạ Tỉ dẫn đầu và đội Xanh lần lượt xếp hàng tại vạch xuất phát của hai làn đua.
Tạ Tỉ khoác lên mình bộ đồ đua xe bó sát, từng đường nét trên cơ thể hoàn mỹ vốn có được tôn lên triệt để. Dù chiếc mũ bảo hiểm đã che khuất gương mặt, nhưng khí chất toát ra vẫn đẹp trai ngời ngời khiến người ta mê mẩn.
Ở làn đua bên cạnh, Tạ Nghênh thấp hơn Tạ Tỉ nửa cái đầu. Thân hình gã tuy cũng không tệ, nhưng khi cùng ngồi trên chiếc mô tô phân khối lớn, sự chênh lệch về thần thái và khí chất lập tức hiện rõ mồn một.
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.