Ảnh Đế Trở Về: Sói Nhỏ Là Vị Hôn Phu › Chương 23
Chương 23: Trừng phạt kẻ xấu, mở tiệc nướng
Chương 23· 9.738 từMiễn phí
Chương 23: Trừng phạt kẻ xấu, mở tiệc nướng
Tạ Tỉ không ngờ nhóc con lại đột ngột vung móng vuốt ra tay. Trong lòng dâng lên niềm cảm động khôn xiết, nhưng phản ứng của hắn lại cực kỳ mau lẹ, vội vươn tay tóm gọn chiếc móng nhỏ lông xù vào lòng bàn tay mình.
Tên họ Lý này quả thực đáng ăn đòn, nhưng tuyệt đối không thể để hắn làm bẩn móng vuốt của nhóc con được.
Chiếc móng vuốt trắng muốt như tuyết, mềm mại đáng yêu dường này, nếu chẳng may vấy phải máu bẩn của gã họ Lý, nhóc con hẳn sẽ bực bội đến nhường nào.
Nhà sản xuất Lý từ lúc bám đuôi theo sau nhìn thấy Tạ Tỉ đã rạo rực không kìm nén nổi tà niệm trong lòng. Lúc này sau khi đã giở hết trò dụ dỗ lẫn đe dọa, cảm thấy thời cơ chín muồi, gã liền muốn động tay động chân chiếm chút tiện nghi.
Nào ngờ trong bóng tối bỗng có một luồng hàn quang sắc lạnh lóe lên, khiến gã giật bắn mình, khựng phắt động tác lại.
Cũng may mặt và tay gã chưa bị cào rách, mà đã được Tạ Tỉ nhanh tay cản lại.
Sau cơn kinh hồn bạt vía, Lý sản xuất lại tự đắc cho rằng những lời đe dọa vừa rồi của mình đã phát huy tác dụng. Nhìn xem, chẳng phải Tạ Tỉ đang sợ hãi mà ra tay ngăn cản con thú cưng của mình hay sao? Thế nhưng ý nghĩ ngông cuồng ấy vừa mới lóe lên trong đầu, gần như cùng lúc với khoảnh khắc Tạ Tỉ vuốt ve trấn an chú thú nhỏ, cổ tay của gã đã bị một bàn tay cứng như gọng kìm siết chặt lấy.
Lý sản xuất vừa định mở miệng sấn tới, thì một tiếng "rắc" giòn giã vang lên xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Cổ tay của gã thế mà lại bị bẻ gãy gập trật khớp một cách tàn nhẫn!
Một tiếng thét thảm thiết như tiếng lợn bị chọc tiết lập tức xé toạc không gian: "Á! Tay! Tay của tao!"
Cơn đau thấu xương khiến gương mặt gã biến dạng hoàn toàn. Gã phẫn nộ ngẩng phắt đầu trừng mắt nhìn Tạ Tỉ, nhưng khoảnh khắc chạm phải ánh mắt bình thản đến lạnh lẽo, vô cảm của đối phương, toàn thân gã bỗng run rẩy dữ dội.
Cảm giác ớn lạnh như bị dã thú ngủ đông nhìn chằm chằm ban ngày một lần nữa ập tới, thậm chí giờ khắc này nó còn buốt giá gấp trăm ngàn lần so với trước, khiến hàm răng Lý sản xuất va vào nhau lập cập.
Gã run rẩy giơ ngón tay của bàn tay còn lại chỉ thẳng vào mặt Tạ Tỉ: "Mày... mày dám ra tay với tao? Mày cứ đợi đấy, chuyện này chưa yên đâu... Á!"
Tiếng thét xé lòng lại một lần nữa vang lên thấu trời. Lần này đến lượt bàn tay vừa giơ lên chỉ trỏ của gã.
Cả hai bên cổ tay đều đã bị bẻ trật khớp hoàn toàn, rũ rượi buông thõng xuống như hai cọng bún thiu. Đến lúc này, nhà sản xuất Lý mới thực sự biết sợ hãi.
"Mày... rốt cuộc mày muốn làm gì?" Thấy Tạ Tỉ tiến lên một bước, gã hoảng loạn lùi lại một bước, giọng lắp bắp run rẩy.
Tạ Tỉ nở một nụ cười ngây thơ vô hại: "Anh bảo xem tôi muốn làm gì nào?"
Lý sản xuất đau đến mức hít sâu từng ngụm khí lạnh: "Mày dám đả thương tao, bản thân mày cũng đừng hòng chạy thoát!" Gã thầm tính toán trước mắt cứ tìm cách thoát thân đã, đợi quay về sẽ tính sổ sòng phẳng với Tạ Tỉ sau!
Tạ Tỉ một tay ôm chú cún, môi khẽ nhếch lên, nhưng nơi đáy mắt lại không hề có lấy nửa phần ý cười: "Thế sao? Nhưng ai mà biết được cơ chứ? Nơi này là chốn rừng sâu núi thẳm, bốn bề chỉ có tôi và anh, dẫu tôi có làm gì anh ở đây thì ai có thể chứng kiến được nào?"
Bộ dạng âm u, thản nhiên ấy khiến Lý sản xuất sợ hãi đến mức toàn thân run lên bần bật: "Tao... tao có dẫn theo hai người!"
Tạ Tỉ nghiêng đầu: "Có sao? Sao tôi lại không tin nhỉ? Đang yên đang lành anh dẫn theo hai người tới đây làm gì?"
Da đầu Lý sản xuất lúc này đã tê dại đi vì kinh hãi, đầu óc chẳng kịp suy nghĩ sâu xa, chỉ cuống cuồng muốn chứng minh lời mình nói: "Bọn họ là người tao gọi tới để canh góc chụp ảnh, quay video..."
Tạ Tỉ lại tiến thêm một bước, áp sát đối phương: "Đang yên đang lành chụp ảnh quay video làm cái gì? Tôi không tin đâu."
"Là thật đấy! Tao sai rồi, tao thật sự biết sai rồi! Tao... tao chỉ muốn sau này mày phải ngoan ngoãn phục tùng tao, nên mới tính chụp vài tấm ảnh với video hai đứa mình gặp riêng, nếu mày không chịu nghe lời thì sẽ tung ra ngoài để bôi nhọ mày..."
"Thì ra là thế... Giống hệt cái cách anh từng làm để gài bẫy hãm hại Điền Gia Nặc sao?" Tạ Tỉ lạnh lùng chất vấn.
Lý sản xuất gật đầu như giã tỏi: "Phải, đúng là như thế!"
Tạ Tỉ: "Cậu ta không phải người đầu tiên, và tôi cũng chẳng phải là con mồi cuối cùng của anh, đúng không?"
Lúc này trong mắt Lý sản xuất, Tạ Tỉ chẳng khác nào một ác ma hiện hình bước ra từ địa ngục. Sợ chọc giận đối phương sẽ khiến mình mất mạng, gã đành thú nhận: "Không phải... còn có vài người nữa..."
Tạ Tỉ khẽ gật đầu hài lòng, từ từ rút chiếc điện thoại đang được chú cún con ôm gọn trong ngực áo khoác ra, giơ nhẹ lên trước mặt gã họ Lý.
Đập vào mắt Lý sản xuất chính là giao diện quay video vẫn đang hoạt động rõ mồn một. Gã nhìn thấy khuôn mặt hoảng loạn, nhếch nhác của chính mình trong màn hình, sắc mặt lập tức cắt không còn hột máu. Hoàn toàn mất trí, gã điên cuồng nhào tới: "Mày dám gài bẫy quay video tao? Đưa điện thoại đây cho tao!"
Dứt lời, gã hung hãn chồm tới định giật lấy chiếc điện thoại. Tạ Tỉ khéo léo phát ra một tiếng kêu hốt hoảng đầy kịch tính, ngón tay nhanh nhẹn bấm nút dừng ghi hình, đoạn clip lập tức kết thúc trọn vẹn.
Gần như cùng lúc đó, Tạ Tỉ vung một chân đá thẳng ra. Một cú đá trông có vẻ nhẹ bẫng tựa lông hồng, vậy mà lại hất văng cả thân hình to béo của Lý sản xuất bay xa mấy mét!
Thân hình gã đập mạnh xuống nền đất phát ra một tiếng "bịch" nặng nề, đau đớn đến mức lục phủ ngũ tạng như đảo lộn. Gã ra sức giãy giụa muốn bò dậy nhưng toàn thân tê liệt không sao cử động nổi, chỉ có thể mở trừng trừng hai mắt nhìn Tạ Tỉ như một ác quỷ thong thả từng bước tiến lại gần.
Lý sản xuất thở dốc từng cơn, khản giọng gào thét: "Người đâu... Mau tới cứu tao..."
Hai cái tên khốn kiếp kia chẳng phải đang mai phục gần đây sao? Sao đến giờ vẫn chưa chịu mò mặt ra cứu gã?!
Tạ Tỉ bước tới đứng ngay cạnh Lý sản xuất rồi từ từ ngồi xổm xuống. Một người một cún cứ thế từ trên cao nhìn xuống gã bằng ánh mắt lạnh tanh, đặc biệt là đôi mắt cún trong bóng đêm lúc này đang phát ra những tia sáng xanh le lói kỳ dị.
Chính vì Tạ Tỉ ôm theo cún, nên gã mới lầm tưởng những tia sáng nhạt ban nãy chỉ là ánh mắt của loài chó phát ra trong đêm tối.
Tạ Tỉ vẫn giữ nụ cười điềm đạm trên môi: "Còn đang đợi hai tên kia sao? Thật đáng tiếc, hình như hai người đó không quen thuộc địa hình vùng núi này cho lắm, nên đang bị lạc đường rồi."
Thực chất, hai tên đàn em trong miệng Tạ Tỉ ban đầu quả thực bám sát sau lưng Lý sản xuất tiến vào rừng. Thế nhưng đi được một đoạn, đầu óc cả hai bỗng trở nên mụ mẫm, mơ hồ kỳ lạ. Đến khi định thần lại thì bóng dáng ông chủ đã biến mất tăm mất tích từ lúc nào. Giờ phút này, hai tên đó đang hoảng loạn chạy đôn chạy đáo khắp sườn núi như kiến bò trên chảo lửa.
Vì vậy, nơi góc rừng hẻo lánh lúc này chỉ có duy nhất Tạ Tỉ và Lý sản xuất đối mặt với nhau.
Lý sản xuất hoàn toàn suy sụp, thế nhưng ngay giây tiếp theo, chỉ nghe thấy tiếng "rắc" khô khốc vang lên, Tạ Tỉ thế mà lại thuần thục nắn lại khớp xương tay cho gã!
Lý sản xuất ngơ ngác: Sao hắn lại tốt bụng như thế? Cớ sao lòng gã lại càng thấy bất an, hoảng loạn hơn thế này?!
Tạ Tỉ đương nhiên không đời nào để lại bất kỳ nhược điểm hay chứng cứ bạo lực nào cho kẻ khác nắm thóp. Nhưng muốn trừng phạt một kẻ đê tiện thì đâu chỉ có mỗi biện pháp vũ lực thô bạo, dẫu sao hắn cũng tự nhận mình là một người văn minh kia mà.
Thế là trong suốt nửa tiếng đồng hồ tiếp theo, chú cún con cứ tròn xoe mắt chứng kiến một màn tra tấn tinh vi: Tạ Tỉ tháo rời khớp cổ tay của Lý sản xuất ra rồi lại lắp vào, lắp vào xong lại bẻ trật ra. Cứ lặp đi lặp lại tuần hoàn như thế, đôi bàn tay của gã họ Lý nhìn bề ngoài thì chẳng hề có vết thương nào, nhưng sau này chắc chắn sẽ mắc chứng trật khớp kinh niên, so với phế nhân cũng chẳng khác là bao!
Sắc mặt Lý sản xuất trắng bệch như tờ giấy, đến lúc này muốn gào lên kêu cứu mạng cũng chẳng còn hơi sức, chỉ có thể thều thào phì phò trong cổ họng: "Mày... mày cứ đợi đấy... Tao sẽ đi... đi báo công an kiện mày..."
Tạ Tỉ mở đoạn video vừa quay lên cho gã xem. Đoạn kết thúc vừa vặn dừng lại ở khoảnh khắc Lý sản xuất lộ rõ vẻ mặt hung ác, đằng đằng sát khí nhào tới muốn cướp đồ, kèm theo tiếng thét kinh hãi của Tạ Tỉ.
Nhìn vào đoạn clip ấy, bất kỳ ai cũng sẽ thấy Tạ Tỉ là nạn nhân đáng thương bị ức hiếp, còn Lý sản xuất mới chính là kẻ thủ ác hung bạo.
Tạ Tỉ chớp chớp mắt đầy vẻ vô tội: "Lý sản xuất nói rất chí lý. Vừa hay tôi cũng đang định đi báo công an tố cáo anh tội danh dụ dỗ, uy hiếp không thành liền có ý đồ mưu hại tôi đây."
Lý sản xuất tức đến muốn phát điên: Rốt cuộc là ai mưu hại ai cơ chứ?!
Tạ Tỉ nhét điện thoại lại vào túi áo, ung dung đứng dậy, lười biếng ôm lấy chú cún con vốn đã chẳng buồn liếc nhìn gã họ Lý nữa: "Hình như Tạ Đông Vũ chưa nói cho anh biết một chuyện thì phải."
Lý sản xuất đau đến hít sâu từng cơn khí lạnh, đầu óc phản ứng chậm nửa nhịp: "Chuyện gì?"
Tạ Tỉ rủ mi mắt xuống, giọng nói phẳng lặng như gương: "Tôi cũng mang họ Tạ."
Đầu óc gã ngây dại: Rồi sao nữa?
Tạ Tỉ nở một nụ cười đầy thâm ý: "E là anh không biết, năm năm trước, đại thiếu gia chân chính của tập đoàn Tạ thị họ Tạ tên Tỉ, còn đứa con nuôi của nhà họ Tạ mới mang tên Tạ Đông Vũ."
Khoảnh khắc Lý sản xuất load kịp ý tứ trong câu nói của Tạ Tỉ, toàn thân gã chết lặng, đầu óc bỗng chốc trống rỗng hoàn toàn: "Cái... cái gì cơ?!"
Tạ Tỉ cười lạnh lùng, tàn nhẫn: "Ông chủ của anh, chẳng qua chỉ là một đứa con nuôi ti tiện mà thôi. Về nhắn lại với Tạ Đông Vũ, hắn ngược lại đã nhắc nhở tôi một điều: danh phận đại thiếu gia Tạ thị kia tôi tuy đã vứt bỏ, nhưng số của hồi môn năm xưa mẹ đẻ tôi mang về nhà họ Tạ, cái gia tộc họ Tạ kia cũng không thể mặt dày giữ lại mãi được chứ? Có phải đã đến lúc nên nôn trả lại rồi không? Đương nhiên, không biết Tạ phu nhân hiện tại có hay biết chuyện một đứa con nuôi đang toan tính vượt mặt con đẻ của bà ta để thâu tóm quyền thừa kế Tạ thị hay chưa nhỉ?"
Lý sản xuất đã sớm chết trân tại chỗ, không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào Tạ Tỉ. Trời đất ơi, ai có thể nói cho gã biết rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?!
Tạ Tỉ – một kẻ mang danh diễn viên nhỏ bé không nơi nương tựa, thế mà lại là vị đại thiếu gia chân chính ngậm thìa vàng của tập đoàn họ Tạ sao?!
"Bảo Tạ Đông Vũ nhắn giúp tôi với Tạ phu nhân một câu: Vài ngày nữa, đích thân tôi sẽ quay về Tạ gia đòi lại toàn bộ của hồi môn của nhà họ Giản cùng khối tài sản đứng tên mẹ đẻ tôi. Cơ nghiệp của Giản gia chúng tôi, tuyệt đối không có chuyện để cho một kẻ ngoại tộc tùy tiện hưởng thụ đâu!"
Để lại những lời đanh thép ấy, Tạ Tỉ dưới ánh mắt kinh hãi, hoảng loạn cùng cực của Lý sản xuất liền ôm lấy nhóc con, ung dung quay người rời khỏi hiện trường.
Nguyên chủ trước đây không hề hay biết mẹ đẻ đã để lại cho mình những gì, nhưng Tạ Tỉ từng đọc qua cuốn tiểu thuyết này nên nắm rõ hơn bất kỳ ai.
Năm đó, sau khi sinh hạ nguyên chủ, sức khỏe của mẹ Tạ ngày càng suy kiệt. Do đó, dù Giản gia gặp biến cố khủng hoảng cần một khoản tiền khổng lồ để vượt qua sóng gió, họ cũng chưa từng có ý định đòi lại số của hồi môn và sản nghiệp mà mẹ Tạ mang sang Tạ gia.
Mọi biến cố của Giản gia khi ấy đều được giấu nhẹm không cho mẹ Tạ biết. Sau này mẹ Tạ lâm bệnh nặng qua đời, Giản gia vì muốn nguyên chủ có chỗ dựa kinh tế vững chắc sau này, nên cũng không đề cập đến chuyện đòi lại số tài sản đó.
Chính vì thế, đến khi Giản gia phá sản hoàn toàn, ông ngoại Giản lâm bệnh nặng rồi tạ thế không lâu sau đó, phần lớn các công ty của Giản gia đều bị cha Tạ thừa cơ thâu tóm với giá rẻ mạt.
Thậm chí người cậu duy nhất của nguyên chủ – Giản cữu cữu – cũng vì tội danh cố ý gây thương tích dẫn đến trọng thương người khác mà bị tuyên án tù nhiều năm, khiến cái tên Giản gia hoàn toàn biến mất khỏi đất thành phố J.
Khi ấy nguyên chủ còn quá nhỏ nên không hiểu sự đời, lại thêm việc cha Tạ sau khi cưới người vợ mới đã cố tình bưng bít thông tin, cách ly nguyên chủ khỏi các mối quan hệ xã hội. Sau khi Giản gia lụi tàn không còn ai, mối liên kết bị cắt đứt hoàn toàn, nguyên chủ chẳng còn ký ức sâu đậm gì về nhà ngoại, đương nhiên cũng không chủ động đi tìm hiểu.
Thế nhưng Tạ Tỉ không phải là nguyên chủ. Hắn từng đọc tác phẩm này, tuy rằng trong sách không miêu tả quá chi tiết, nhưng xâu chuỗi mọi việc lại thấy chuyện năm xưa có quá nhiều điểm mờ ám bất thường.
Đặc biệt là chuyện Giản gia phá sản, kết quả là cha Tạ lại vừa khéo nuốt trọn gần như toàn bộ sản nghiệp của nhà vợ cũ.
Thậm chí việc Giản cữu cữu vướng vào vòng lao lý vì làm người khác trọng thương cũng quá mức trùng hợp. Kẻ bị trọng thương năm ấy rốt cuộc là ai?
Trong sách không hề đả động tới, nhưng Tạ Tỉ luôn có linh cảm mãnh liệt rằng chuyện này tuyệt đối không thể thoát khỏi bàn tay sắp đặt của cha Tạ.
Tính toán thời gian, Giản cữu cữu đã ngồi tù hơn mười năm ròng, hẳn cũng đã sắp đến ngày được trả tự do.
Tạ Tỉ không phải nguyên chủ nên chẳng màng đến khối tài sản kếch xù kia, nhưng nếu Giản cữu cữu muốn làm lại cuộc đời, hắn sẽ dốc lòng đòi lại tất cả để vật quy nguyên chủ.
Coi như đây là chút đền đáp cho việc hắn mượn thân xác này để tái sinh. Tiện thể điều tra rõ chân tướng năm xưa để trả lại sự trong sạch cho Giản gia.
Và quan trọng nhất là: Dựa vào cái thói đời gì mà đồ đạc của Giản gia lại phải dâng tận miệng cho cái ổ lang sói bội bạc, vong ân phụ nghĩa của nhà họ Tạ hưởng thụ cơ chứ?
Về phần nhà sản xuất Lý, Tạ Tỉ chẳng mảy may lo lắng. Bị dọa cho hồn xiêu phách lạc như vậy, lại làm hỏng bét nhiệm vụ Tạ Đông Vũ giao phó, gã họ Lý tuyệt đối không dám trực tiếp đi chất vấn Tạ Đông Vũ mà sẽ âm thầm tự mình điều tra.
Đến khi tra ra thân phận thực sự của Tạ Tỉ, gã lại càng không dám hé răng nói với Tạ Đông Vũ về những sơ hở chết người mà mình đã lỡ miệng khai ra trong video, chỉ biết tìm cớ tạm thời giấu nhẹm đi.
Khoảng thời gian chênh lệch quý giá này chính là thứ mà Tạ Tỉ đang cần nhất.
Trong nguyên tác có nhắc tới, tai nạn nghiêm trọng xảy ra ở đợt ghi hình này là do sạt lở đất đá trong lúc quay ngoại cảnh ngoài thiên nhiên. Nhiều người bị thương, và cuối cùng ba nhân viên công tác cùng Ảnh đế Phó Hạc Hành – tổng cộng bốn mạng người – đã vĩnh viễn không thể trở về.
Qua hai ngày tiếp xúc, Tạ Tỉ đã quan sát kỹ tướng mạo của Phó Hạc Hành: cung mệnh ấn đường của anh ta quả thực đã ngả sang sắc đen u ám báo hiệu điềm tử, và kiếp nạn sinh tử này chính là vào ngày mốt.
Đợt ghi hình này kéo dài tổng cộng năm ngày. Hiện tại các hoạt động chỉ diễn ra quanh quẩn trong khuôn viên tiểu viện và sườn đồi gần đó, chưa thể coi là cảnh quay dã ngoại thực sự. Như vậy, chắc chắn đến ngày mốt tổ chương trình sẽ thay đổi format để kéo nhau ra ngoài quay cảnh ngoại.
Nếu Tạ Tỉ đã biết trước Phó Hạc Hành và ba nhân viên vô tội sẽ gặp nạn, hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn họ bỏ mạng. Huống hồ, hắn cũng rất muốn kiểm chứng xem: chuyện Tạ Đông Vũ và Nghiêm Văn Đình được đồn đại là đã liều mình cứu giúp Phó Hạc Hành sau tai nạn nửa năm trong sách rốt cuộc là sự thật hay chỉ là màn kịch giả tạo trơ trẽn.
Với nhân phẩm đê tiện của hai kẻ cẩu nam nam kia, bảo bọn họ xả thân cứu người sao? Tạ Tỉ đời nào tin nổi!
Sau khi Tạ Tỉ ôm cún rời khỏi khu rừng sau núi trở về sân, nhà sản xuất Lý mới hoàn hồn lại sau cơn kinh hoàng tột độ. Khuôn mặt gã trắng bệch không còn một giọt máu, run rẩy đứng dậy mà hai đầu gối cứ va vào nhau chan chát.
Gã sợ hãi tột cùng nếu những lời Tạ Tỉ nói là sự thật: Nếu Tạ tiên sinh kia thực sự chỉ là con nuôi, còn gã lại dám cả gan ra tay với vị đại thiếu gia danh chính ngôn thuận của Tạ gia, liệu gia tộc họ Tạ có tha mạng cho gã không?
Nỗi kinh hoàng ấy khiến gã lảo đảo bước ra ngoài như người mất hồn. Ra khỏi sau núi mới gặp lại hai tên đàn em, cơn giận bốc lên ngùn ngụt khiến Lý sản xuất vung tay tát thẳng vào mặt hai tên vô dụng.
Hai tên đàn em sợ hãi co rúm: "Bọn... bọn em cũng chẳng hiểu sao tự dưng lại mất phương hướng rồi lạc đường, bọn em thật sự không cố ý đâu! Lý lão bản, ngài xem..."
Gã họ Lý chẳng buồn nghe giải thích, trút toàn bộ cơn thịnh nộ vừa phải chịu đựng từ Tạ Tỉ lên đầu hai gã thuộc hạ. Thế nhưng cú tát trời giáng vừa vung ra, mặt đối phương chẳng hề hấn gì, mà chỉ nghe một tiếng "rắc" giòn tan: cổ tay gã vừa chạm vào má đàn em thì đã lập tức trật khớp trở lại!
Tên đàn em sợ đến tái mặt: "???" Mặt mình dày đến mức làm trật cả khớp tay của Lý lão bản sao?!
Lý sản xuất đau đớn rú lên một tiếng thảm thiết, nhìn hai tên đàn em vẫn đang đực mặt ra, gầm lên: "Còn đứng ngây ra đấy làm gì?! Mau đưa tao xuống núi vào bệnh viện gấp!"
Tên đàn em ngơ ngác hỏi: "Ủa, không phải... không phải bảo đi quay lén chụp ảnh sao ạ?"
Bảo gã đi đắc tội Tạ Tỉ lúc này ư? Cho gã mười lá gan gã cũng chẳng dám: "Chụp cái con khỉ gì nữa?! Chuyện này cấm đứa nào được hé răng nhắc lại nửa lời, rõ chưa?!"
Chưa bàn đến việc đoạn video trong tay Tạ Tỉ thừa sức tống gã vào tù mọt gông, nếu Tạ Tỉ thực sự là người thừa kế của Tạ gia... gã thậm chí không dám tưởng tượng đến kết cục bi thảm của mình.
Thế là ba người chẳng buồn báo lại với tổ chương trình, vội vã lần theo con đường mòn lúc đến để cuống cuồng xuống núi. Vì không rành đường sá, họ phải mò mẫm suốt hai ba tiếng đồng hồ mới thoát ra được bìa rừng.
Ở phía bên này, Tạ Đông Vũ ngồi trong phòng riêng cứ dỏng tai nghe ngóng động tĩnh ngoài sân, hồi hộp chờ đợi Lý sản xuất mang lại cho mình một tin vui bất ngờ.
Đến khi nghe thấy tiếng bước chân ngoài hiên, khóe môi hắn khẽ nhếch lên đắc ý. Hé mắt qua khe cửa nhìn ra ngoài, hắn lại sững sờ khi thấy Tạ Tỉ hoàn toàn bình an vô sự, trên tay đang ôm một chú cún con thong thả bước vào phòng.
Tạ Đông Vũ nhíu chặt mày nhìn vẻ mặt điềm đạm, quần áo sạch sẽ tươm tất của Tạ Tỉ, chẳng hề có chút dấu hiệu nào của việc bị thương hay bị cưỡng ép cả. Chuyện quái quỷ gì thế này? Tên họ Lý kia là đồ phế vật sao? Một chút chuyện cỏn con thế này mà cũng làm không xong?!
Chờ đến khi Tạ Tỉ đã vào hẳn trong phòng, Tạ Đông Vũ bồn chồn đi đi lại lại như kiến bò chảo lửa, ngóng mãi mà chẳng thấy bóng dáng Lý sản xuất đâu.
Hắn bực bội bấm điện thoại gọi qua, chuông reo rất nhiều hồi đối phương mới chịu bắt máy. Vừa thông máy, Tạ Đông Vũ đã giận dữ quát tháo: "Cậu làm cái trò gì thế hả?! Sao nó vẫn bình yên vô sự trở về? Ảnh với video đã chụp được chưa?!"
Đầu dây bên kia ấp úng mãi, một lúc lâu sau mới truyền đến giọng nói khàn đặc, yếu ớt của Lý sản xuất: "... Chưa có."
"Chưa có?!" Giọng Tạ Đông Vũ the thé gắt lên, "Cậu có còn muốn lăn lộn trong giới này nữa không đấy? Tôi có thể nâng cậu lên được thì cũng có thể đạp cậu xuống bùn đen được!"
Giọng Lý sản xuất càng thêm run rẩy, lập lờ: "Tạ tiên sinh, không phải tôi không tận tâm, chỉ là cậu ta quá rành rẽ địa hình nơi này. Tôi cùng hai người nữa đuổi theo nhưng hoàn toàn mất dấu. Hơn nữa trời tối đường trơn, tôi bị trượt chân ngã từ trên triền dốc xuống, gãy cả hai khớp tay rồi, thật sự không phải tôi không cố gắng! Bao năm qua lòng trung thành của tôi với ngài thế nào chẳng lẽ ngài còn không rõ sao?"
Tạ Đông Vũ nhíu mày: "Hiện tại cậu đang ở đâu?"
Lý sản xuất vội đáp: "Tay tôi bị trật khớp nặng quá, đành phải xuống núi vào bệnh viện gấp. Tạ tiên sinh cứ yên tâm, đợi thêm hai ngày nữa thôi! Tôi cam đoan sau khi bó bột xong sẽ quay lại xử lý gọn gàng! Nếu không tin ngài cứ hỏi thằng Tiểu Tôn bên cạnh tôi, bọn nó đều chứng kiến tôi bị ngã trọng thương..."
Một giọng nam khác bên cạnh cũng vội vã phụ họa xác nhận.
Tạ Đông Vũ tức đến thở hồng hộc, đúng là một lũ phế vật ăn hại!
Nhưng Lý sản xuất đã bị thương như thế thì làm sao ra tay uy hiếp người ta được nữa? Còn nếu tìm người khác thay thế, hắn lại không an tâm vì sợ lộ thông tin ra ngoài. Hắn đành nuốt giận cúp máy, cắn răng nhẫn nhịn thêm hai ngày nữa.
Thế nhưng khi mở điện thoại xem lại bản phát lại buổi livestream ban ngày, Tạ Đông Vũ tức đến mức suýt chút nữa đập nát chiếc điện thoại mới toanh mà Lý sản xuất vừa mang tới.
Đặc biệt là những dòng bình luận tâng bốc Tạ Tỉ lên tận mây xanh, đồng thời dẫm đạp hắn xuống tận đáy bùn, khiến hắn nghiến răng nghiến lợi ken két. Lũ khán giả ngu xuẩn kia khen ngợi Tạ Tỉ đến mức ấy, liệu có biết người bọn họ đang ca tụng chính là kẻ mà trước đây bọn họ từng chửi rủa thậm tệ không? Có biết anh trai số 10 trong miệng họ chính là cái tên Tạ Tỉ ngập tràn phốt đen tai tiếng hay không?!
Tạ Đông Vũ hít sâu vài hơi để lấy lại bình tĩnh. Nếu đêm nay chưa thể hủy hoại Tạ Tỉ, hắn chỉ đành tiếp tục nhẫn nhịn.
Cũng may hắn vừa nghe ngóng được lịch trình tiếp theo: đợt ghi hình này chia làm hai giai đoạn, hắn không tin tổ chương trình lại để các khách mời đeo mặt nạ suốt cả năm ngày. Chắc chắn họ sẽ chọn một thời điểm thích hợp để yêu cầu tất cả tháo mặt nạ ra. Đến lúc đó, thân phận thật sự bại lộ, hắn là đại thiếu gia danh giá của Tạ thị, còn Tạ Tỉ là ai? Là kẻ bám đuôi ăn vạ Văn Đình ca! Chỉ riêng lực lượng người hâm mộ cuồng nhiệt của Văn Đình ca thôi cũng đủ xé xác Tạ Tỉ thành trăm mảnh rồi!
Hiện tại Tạ Tỉ càng được hoan nghênh bao nhiêu, thì khi chiếc mặt nạ được tháo xuống, những kẻ từng mê mẩn số 10 sẽ càng cảm thấy bị phản bội và căm ghét Tạ Tỉ bấy nhiêu!
Nghĩ đến đó, Tạ Đông Vũ mới cảm thấy nguôi ngoai phần nào. Nhưng khi liếc nhìn bảng xếp hạng lượt thích và độ thảo luận hiện tại, hắn lại tức đến nghẹn họng.
Sau hai ngày phát sóng, bảng xếp hạng chia làm hai nhóm rõ rệt: một bên là sáu khách mời nam, một bên là bốn khách mời nữ.
Bên phía khách mời nữ, độ hot giữa các cô gái khá đồng đều. Thế nhưng bên phía sáu khách mời nam, Tạ Tỉ – người mang số 10 – lại dẫn đầu áp đảo với số phiếu kỷ lục, trở thành quán quân tuyệt đối; trong khi Tạ Đông Vũ mang số 9 lại đội sổ ở vị trí cuối cùng! Khoảng cách chênh lệch xa đến mức khiến Tạ Đông Vũ tức đến run rẩy cả người, cuối cùng đành bực bội tắt phụt màn hình không buồn nhìn nữa.
Đêm đó Tạ Tỉ ngủ một giấc vô cùng ngon lành. Sáng hôm sau, hắn thức dậy từ lúc sáu giờ sáng. Các khách mời khác thường bảy giờ mới tập trung để chuẩn bị đeo mặt nạ và kiểm tra thiết bị trước giờ phát sóng.
Sau khi thức dậy, việc đầu tiên Tạ Tỉ làm là khui hộp thịt thơm ngon dỗ dành nhóc con ăn uống no say. Đợi hầu hạ xong vị "tiểu tổ tông" này, hắn mới đi rửa mặt chải răng, chuẩn bị cho buổi ghi hình trực tiếp.
Tuy nhiên, vừa chăm sóc xong chú cún chuẩn bị bước ra ngoài, cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ cộc cộc. Bên ngoài truyền đến giọng nói quen thuộc của đạo diễn Hầu: "Tạ lão sư đã dậy chưa?"
Tạ Tỉ bước ra mở cửa: "Đạo diễn Hầu."
Đạo diễn Hầu nở một nụ cười hòa nhã, ấm áp: "Có tiện để tôi vào trong nói chuyện một lát không?"
Tạ Tỉ khẽ nghiêng người nhường lối cho đạo diễn bước vào: "Có phải tổ chương trình có sự sắp xếp mới không ạ?" Nếu đạo diễn Hầu đích thân tới gặp riêng thế này, Tạ Tỉ đại khái đã đoán được chương trình sắp bước vào một bước ngoặt quan trọng.
Quả nhiên, đạo diễn Hầu ngập ngừng trong giây lát rồi mới chậm rãi mở lời: "Đợt ghi hình phát sóng trực tiếp lần này kéo dài năm ngày, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi. Trước đó chương trình áp dụng hình thức mới giấu mặt bằng mặt nạ, nhưng kế hoạch ban đầu cũng chỉ giới hạn trong ba ngày mà thôi. Do đó, tối nay trước khi buổi livestream kết thúc, tổ chương trình sẽ tổ chức màn bật mí thân phận chấn động, đưa chương trình lên một đỉnh cao mới."
Đạo diễn Hầu chỉ có thể tranh thủ giúp Tạ Tỉ tối đa ba ngày. Dẫu format giấu mặt này có bùng nổ đến đâu, nếu kéo dài suốt năm ngày thì khán giả cũng sẽ dần thấy nhàm chán. Các nhà tài trợ của chương trình cũng không bao giờ chấp nhận giấu kín danh tính đến tận phút chót. Vì vậy ngay từ đầu, đạo diễn Hầu đã thương lượng với cấp trên lấy mốc ba ngày làm ranh giới.
Cũng may nước cờ này đã đại thắng. Nhìn vào tình hình hiện tại, nhân khí của Tạ Tỉ đang cao ngất ngưởng, ít nhất khi lộ diện hắn sẽ không phải hứng chịu làn sóng tẩy chay chửi rủa một chiều như trước kia nữa.
Chỉ là... nghĩ đến những tai tiếng bủa vây Tạ Tỉ ngoài đời thực, đạo diễn Hầu vẫn muốn đích thân sang nhắc nhở trước một tiếng để hắn có sự chuẩn bị tâm lý.
Tạ Tỉ khẽ gật đầu, hắn vốn cũng đã liệu trước được điều này: "Đạo diễn Hầu cứ yên tâm, tôi đã có sự chuẩn bị kỹ càng, tuyệt đối không để những kẻ đó tiếp tục bôi nhọ thanh danh của mình nữa đâu."
Nhìn vào ánh mắt kiên định, bình thản của Tạ Tỉ, nhớ lại bản lĩnh thần thông của đối phương, đạo diễn Hầu thở phào nhẹ nhõm: "Được như vậy thì tốt quá." Chỉ là trong lòng ông vẫn không khỏi tò mò: Nếu Tạ tiên sinh sở hữu bản lĩnh vô cùng đến nhường này, cớ sao trước đây lại để mặc cho thiên hạ dẫm đạp, bôi nhọ mình thảm hại đến thế?
Qua mấy ngày tiếp xúc, rõ ràng là Nghiêm Văn Đình kia luôn tìm cách dây dưa, để ý tới Tạ Tỉ, chứ đâu phải Tạ Tỉ bám riết không buông như lời đồn? Dẫu tò mò nhưng đạo diễn Hầu là người biết chừng mực, không bao giờ tọc mạch chuyện đời tư của người khác nên không gặng hỏi thêm.
Ánh mắt Tạ Tỉ lướt qua tướng mạo của đạo diễn Hầu, trước khi ông rời bước liền chân thành cất tiếng: "Cảm ơn đạo diễn." Lời cảm ơn dành cho sự giúp đỡ to lớn mà đạo diễn đã dành cho hắn ngay từ những ngày đầu chương trình.
Ban đầu Tạ Tỉ không rõ vì sao chương trình lại đột ngột đổi luật chơi, nhưng sau khi tiếp xúc, nhìn thấy diện mạo và họ của đạo diễn, hắn đã đoán ra được chân tướng sự việc. Đạo diễn Hầu cũng không ngạc nhiên khi Tạ Tỉ đoán ra, chỉ mỉm cười gật đầu. Hai người không ai nói rõ nguyên nhân, nhưng sự thấu hiểu và lòng cảm kích đều đã đong đầy trong sự im lặng ấy.
Liên tiếp hai ngày đều nấu các món xào nấu, sáng nay Tạ Tỉ dẫn nhóm Phó Hạc Hành ra hồ lớn giăng lưới bắt được rất nhiều cá mè hoa, cá trắm đen, cá trắm cỏ và cá chép.
Lần này hắn không dùng cành cây làm tên xiên cá nữa, mà dùng tấm lưới đánh cá lớn.
[Tấm lưới đánh cá: Trong đời cuối cùng tôi cũng có đất dụng võ rồi!]
[Ha ha ha nhiều cá thế kia, có khi nào anh trai số 10 sợ một mẻ lưới vét sạch cả hồ cá của người ta nên hôm trước mới không dùng lưới không?]
[Vuốt cằm, thần toán tử xin mạn phép bói một quẻ: Dựa trên kinh nghiệm nhiều năm xem tướng của tôi, trưa nay thầy số 10 chắc chắn sẽ làm một bữa tiệc thịt nướng BBQ dã chiến hoành tráng!]
[Thật hay đùa thế? Bác bên trên đỉnh vậy sao?]
[Nghe bả chém gió đấy! Vừa nãy anh trai số 10 quăng một mẻ lưới kéo lên cả đống cá, nhưng chỉ chọn giữ lại những con ít xương dăm, thả hết số còn lại về hồ, rõ ràng như ban ngày thế kia rồi còn gì!]
[Hóa ra là vậy! Nào nào, mau chuẩn bị đặt thịt nướng ăn kèm thôi!]
Sau khi bắt cá xong, Tạ Tỉ lại dẫn đội Đỏ lên rừng săn thêm ba con gà bảy màu và ba con vịt béo. Nhóm Phó Hạc Hành không biết nấu nướng nên chẳng mảy may nghi ngờ, chỉ nghĩ Tạ Tỉ muốn chuẩn bị nhiều đồ ăn cho mọi người ăn uống thoải mái.
Trong khi đó, đội Xanh sau thất bại nhếch nhác hôm qua dưới hồ cá, lần này dứt khoát kéo nhau lên rừng săn bắn. Khán giả trước màn hình livestream đã rút kinh nghiệm sâu sắc, phần lớn đều nhanh tay đặt đồ nướng giao tận nhà để vừa xem vừa thưởng thức.
Lúc bốn người nhóm Phó Hạc Hành theo lệ thường đi đổi rau củ, đốn củi gánh nước, Tạ Tỉ lần này không nằm nghỉ trên ghế xích đu nữa. Hắn vác một khúc gỗ lớn còn sót lại từ đống củi hôm qua đặt giữa sân, kéo chiếc ghế gấp ngồi xuống một cách oai phong lẫm liệt, rồi bắt đầu vót những chiếc que tre nhỏ.
[A a a! Đúng là làm tiệc nướng BBQ rồi!]
[Ha ha tổ chương trình keo kiệt quá thể đáng, đến cả que xiên thịt cũng bắt anh trai số 10 tự tay vót!]
[Hu hu hu anh số 10 cho em xin địa chỉ đi, em tự bỏ tiền túi mua que xiên ship tận giường cho anh luôn!]
[Bác bên trên muốn đưa que xiên thật sao? Rõ ràng là thèm tay nghề của người ta thì có! Em thì khác, em thèm thứ khác cơ, hắc hắc!]
[Khoan đã, tôi có một thắc mắc cực lớn: Trong cái sân nhỏ xíu này làm gì có lò nướng hay vỉ nướng BBQ đâu nhỉ?]
Khán giả trên livestream lập tức chia làm hai phe tranh luận nảy lửa: một bên tin chắc tổ chương trình đã chuẩn bị sẵn lò nướng; phe còn lại thì khẳng định tổ chương trình không đời nào chu đáo đến thế, chắc chắn thầy số 10 đã quên mất điểm mấu chốt này.
Trong lúc các dòng bình luận đang tranh cãi kịch liệt, đôi tay của Tạ Tỉ đã thoăn thoắt vót xong hai trăm chiếc que xiên thẳng tắp, đều đặn. Sau đó, hắn bắt tay vào công đoạn tẩm ướp các loại gia vị bí truyền cho thịt gà, vịt và cá tươi.
Ống kính máy quay không ngừng ghi lại từng khoảnh khắc. Các nhân viên trong tổ chương trình nhìn thấy cảnh này đều hiểu Tạ lão sư đang chuẩn bị làm tiệc nướng thật, nhưng ngặt một nỗi... họ đâu có chuẩn bị lò nướng hay vỉ nướng nào đâu?! Chẳng lẽ Tạ lão sư tưởng rằng đoàn phim đã chuẩn bị sẵn?
Một nhân viên hạ giọng hỏi đạo diễn Hầu: "Có cần ra nhắc nhở Tạ lão sư một tiếng không ạ?" Dù sao cũng sắp đến giờ cơm trưa, nếu đợi đến lúc phát hiện không có lò nướng thì sẽ rất trễ giờ.
Đạo diễn Hầu lại lắc đầu điềm tĩnh: "Không vội." Ông đặt trọn niềm tin vào Tạ lão sư.
Khi Tạ Tỉ vừa ướp xong các loại nguyên liệu thì nhóm bốn người Phó Hạc Hành cũng vừa vặn trở về. Lần này họ đổi được rất nhiều loại rau củ tươi ngon, củi nước cũng chất đầy góc sân. Bốn người buông đồ xuống chạy vội vào bếp phụ giúp, vừa nhìn thấy đống thịt đang tẩm ướp liền sững sờ reo lên: "Ủa? Trưa nay chúng ta ăn thịt nướng BBQ sao?!"
Đàm Giai Giai vui sướng nhảy cẫng lên. Dù cơm Tạ lão sư nấu đã là mỹ vị nhân gian, nhưng ai mà cưỡng lại được một bữa tiệc nướng thơm lừng cơ chứ? Huống hồ nước sốt ướp thịt này là do đích thân Tạ lão sư pha chế, đó chính là đẳng cấp đỉnh cao của làng ẩm thực!
Lửa còn chưa bén, nhưng nhìn đống thịt bóng bẩy ngấm đều gia vị, nhóm bốn người đã bắt đầu ứa nước miếng thèm thuồng. Đàm Giai Giai xách rổ rau củ: "Để tôi rửa và thái rau củ cho! Ăn đồ nướng làm sao thiếu được rau xanh!"
Cả bốn người lập tức bận rộn rôm rả, khiến khán giả xem livestream cũng thèm thuồng đến cồn cào ruột gan.
[Xong rồi, sao chẳng ai nhớ tới chuyện vỉ nướng hết vậy nè?]
[Biết đâu lát nữa tổ chương trình sẽ biến ra một cái lò nướng thần kỳ thì sao?]
Tạ Tỉ thấy mọi người đã bắt đầu vào việc liền bước ra khỏi gian bếp, thong thả đi về phía một gian phòng bỏ hoang trong góc sân. Anh quay phim tò mò không chịu nổi cũng vác máy bám sát theo sau.
Bên trong căn phòng u tối chất đầy phế liệu linh tinh. Trên chiếc tủ gỗ mục nát có đặt một đống hàng rào sắt cũ kỹ, hẳn là trước đây chủ nhà từng dùng để rào chuồng trại, sau khi chuyển đi thì vứt bỏ lại đây.
Tạ Tỉ ôm trọn đống hàng rào sắt nặng trịch ấy bước ra ngoài sân.
[Ủa?? Thầy số 10 định làm gì thế? Định dùng đống hàng rào sắt rỉ sét đó làm vỉ nướng sao? Nhưng khung sắt cái cao cái thấp thế kia sao mà nướng được, chưa kể nướng thịt thì cần lưới sắt dày chứ?]
Tạ Tỉ ôm đống sắt ra bể nước, tỉ mỉ cọ rửa sạch sẽ từng thanh một. Phó Hạc Hành đang gọt khoai tây thấy vậy liền vội buông dao chạy lại: "Thầy số 10 để tôi làm cho!"
Tạ Tỉ phất tay cười: "Không sao, để tôi tự làm là được rồi."
Thấy Tạ Tỉ quả thực không cần giúp, Phó Hạc Hành mới quay lại gọt khoai, nhưng trong lòng vẫn dâng lên nỗi tò mò to đùng: Tạ Tỉ lấy đống hàng rào sắt này để làm trò gì?
Rất nhanh sau đó, câu trả lời đã phơi bày trước mắt tất cả mọi người.
Sau khi rửa sạch đống sắt, Tạ Tỉ quay lại ngồi xuống chiếc ghế gấp, đặt chồng khung sắt sang một bên rồi nhấc thanh trên cùng lên. Vì ban nãy hắn ôm cả đống sắt nhẹ bẫng như không, nên chẳng ai nhận ra đống phế liệu kia nặng đến nhường nào.
Thế nhưng giây tiếp theo, một cảnh tượng không tưởng diễn ra khiến tất cả mọi người chết lặng: Họ trơ mắt nhìn Tạ Tỉ dùng hai tay không... bẻ cong từng thanh sắt đặc!
[???]
[Vãi chưởng... Mắt tôi bị hoa hay đống đó không phải sắt mà là thanh nhôm dẻo vậy?!]
[Chắc chắn là sắt đặc 100%! Lúc cọ rửa ở bể nước tôi còn thấy gỉ sắt rơi lả tả cơ mà!]
[Dùng tay không bẻ sắt đặc sao?! Anh số 10 cẩn thận đôi bàn tay ngọc ngà chứ, tay đẹp như thế mà bị trầy xước thì fan xót chết mất!]
Thế nhưng sự lo lắng ấy hoàn toàn thừa thãi. Tạ Tỉ chẳng tốn chút sức lực nào, ung dung bẻ rời các mối hàn nối giữa các khung sắt, sau đó hai bàn tay hắn khẽ uốn nắn một cái, thanh sắt thô kệch trong tay hắn lập tức ngoan ngoãn biến thành hình dạng chính xác mà hắn mong muốn!
Không chỉ hàng triệu khán giả trước màn hình livestream hóa đá, mà toàn bộ ê-kíp sản xuất tại hiện trường cũng trố mắt há hốc mồm: Đùa nhau đấy à?!
Từng thấy người ta biểu diễn dùng tay không chặt gạch ngói, nhưng đời thuở nhà ai lại thấy người ta dùng tay không bẻ sắt đặc như bẻ cọng bún thế này bao giờ chưa?!
Anh quay phim không kìm được mà tiến sát lại gần. Thậm chí có một nam nhân viên trẻ tuổi không tin vào mắt mình, liền thò tay định nhấc thử một thanh sắt chưa bị bẻ ở bên cạnh lên kiểm tra. Ai ngờ do quá chủ quan, anh ta vừa nhấc được một góc thanh sắt lên thì vì quá nặng nên tuột tay, thanh sắt suýt chút nữa rơi thẳng xuống dập nát bàn chân!
May sao Tạ Tỉ nhanh tay vươn ra đỡ lấy rồi đặt ngay ngắn xuống đất, khẽ liếc nhìn cậu nhân viên: "Cẩn thận đấy."
Bên ngoài khung hình lập tức truyền đến tiếng ho khan ngượng ngùng cùng lời xin lỗi rối rít của cậu nhân viên trẻ: "Xin... xin lỗi Tạ lão sư!"
[Chết lặng thực sự! Lực tay này đỉnh của chóp!]
[Tôi có một suy nghĩ táo bạo: Với sức mạnh này, anh số 10 một tay nhấc bổng một người trưởng thành chắc cũng dễ như trở bàn tay nhỉ?]
[Chuyện này làm tôi nhớ lại chiếc vali nặng gần trăm cân toàn thịt hộp ngày đầu tiên...]
Trong lúc mọi người nín thở kinh ngạc theo dõi màn trình diễn siêu thực, nhóm bốn người Phó Hạc Hành cách đó không xa cũng chết trân tại chỗ, quên bẵng cả công việc đang làm dở trên tay.
Quả nhiên đây là người đàn ông mà họ tuyệt đối không thể đắc tội nổi! Lên được phòng khách, xuống được gian bếp, săn được thú rừng, bắt được cá dưới hồ, làm được thợ rèn, chơi được nghề mộc... Trên cõi đời này rốt cuộc còn có thứ gì mà Tạ lão sư không làm được nữa không?! Và điều quan trọng nhất là: Tạ lão sư còn đẹp trai đến nghẹt thở nữa chứ!
Dưới ánh mắt thán phục không thốt nên lời của đám đông, một chiếc lò nướng dã chiến vô cùng kiên cố và chuẩn chỉnh đã thành hình. Đặt vững chãi trên mặt đất không hề lung lay, bên trên được gác thêm một tấm lưới sắt đan khít sạch bong.
Sau khi hoàn thành chiếc lò nướng độc nhất vô nhị, Tạ Tỉ ngước mắt nhìn thẳng vào ống kính máy quay, chậm rãi buông một câu cảnh báo: "Động tác có tính chất nguy hiểm cao, xin khán giả tuyệt đối đừng bắt chước nhé."
[Ha ha ha anh trai số 10 lo xa quá rồi! Tụi em có muốn bắt chước cũng chẳng có cửa, chắc gãy gánh ngay từ bước đầu tiên rồi!]
[Tôi biết bước đầu tiên là gì rồi: Đống sắt nặng như quả tạ kia ôm còn không nổi thì lấy đâu ra sức mà bẻ!]
Ôm còn không nhấc nổi thì bẻ bằng niềm tin à? Tốt nhất là ngoan ngoãn làm một khán giả bình thường cho lành!
Khi các thành viên đội Xanh trở về sân, họ ngạc nhiên phát hiện gian bếp trống trơn, trong khi giữa sân lại mọc lên một chiếc lò nướng BBQ hoành tráng. Bên dưới là một chậu than hoa rực hồng, bên trên vỉ nướng xếp ngay ngắn từng hàng cá trắm, cá mè béo ngậy, được quét lên một lớp nước sốt gia vị bí truyền óng ả. Mùi nước sốt thơm nồng quyện với mùi khói than củi mộc mạc bị làn gió thổi bùng lên, phả thẳng vào mặt khiến cả đội Xanh đồng loạt đứng hình trố mắt: ???
Hóa ra cái lúc họ phải gặm rau luộc thì người ta được ăn thịt tươi; đến lúc họ vất vả lắm mới kiếm được miếng thịt thì người ta đã chuyển sang mở tiệc nướng BBQ ngoài trời rồi sao?!
Nhóm Nghiêm Văn Đình ngửi thấy mùi hương đậm đà ngập tràn khoang mũi, bụng dạ lập tức réo lên ùng ục biểu tình. Họ cúi đầu nhìn lại rổ rau củ đạm bạc cùng một con gà bảy màu đơn độc trên tay mình.
Lần này vận may của họ khá khẩm hơn, săn được hai con gà, một con đem đổi rau củ, con còn lại giữ lại ăn. Vốn tưởng trưa nay cuối cùng cũng được nếm mùi thịt gà, ai dè đặt cạnh bàn tiệc nướng hoành tráng của người ta, con gà trên tay bỗng chốc chẳng còn chút mùi vị hấp dẫn nào nữa.
Tạ Đông Vũ cũng thèm thuồng đến nhỏ dãi. Hắn nhìn chiếc lò nướng, bên cạnh thậm chí còn gắn hai chiếc xiên quay dã chiến dùng để nướng nguyên con gà và vịt, trang bị đầy đủ đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng đủ hình dung bữa ăn này thịnh soạn và đẳng cấp đến dường nào.
Cạnh đó còn có một âu lớn các xiên que rau củ đã được tẩm ướp sẵn: nào là nấm hương, cà tím, tỏi củ, ngó sen, khoai tây thái lát, ớt chuông...
Tạ Đông Vũ nuốt đánh "ực" một ngụm nước bọt: "Hay là... chúng ta cũng nướng thịt đi?"
Cả đội bọn họ chẳng ai biết nấu nướng ra hồn, món cá hôm qua tanh tưởi đến mức không thể nuốt nổi, nhưng nướng thịt thì đâu cần kỹ thuật gì quá cao siêu.
Bốn người còn lại cũng đang thèm đến phát cuồng, mùi thơm ngào ngạt kia khiến họ chẳng còn chút hứng thú nào với các món luộc xào tầm thường nữa.
Thấy nhóm Nghiêm Văn Đình đồng tình, Tạ Đông Vũ lập tức vênh váo bước sang phía đội Đỏ, cất giọng trịch thượng: "Chúng tôi cũng muốn nướng thịt, các người mau nhường lại một nửa vị trí trên vỉ nướng cho chúng tôi đi."
Phó Hạc Hành đang dán chặt mắt vào những con cá nướng đang dần ngấm đều nước sốt vàng ruộm thơm nức mũi, bất ngờ nghe thấy giọng nói của Tạ Đông Vũ liền không nghe rõ, nghiêng đầu nhìn lại: "Hửm? Cậu nói cái gì cơ?"
Tạ Đông Vũ đương nhiên đinh ninh rằng chiếc lò nướng này là do tổ chương trình trang bị sẵn, mà đã là của chung thì đương nhiên phải chia cho họ một nửa: "Tôi bảo các người chia cho chúng tôi một nửa vỉ nướng, các người đâu thể ích kỷ muốn chiếm trọn một mình như thế được?"
Lần này không chỉ Phó Hạc Hành, mà cả ba người nhóm Đàm Giai Giai cũng đồng loạt quay ngoắt lại nhìn hắn. Đặc biệt là Phó Hạc Hành, sau khi nghe rõ lời lẽ ngang ngược ấy thì tức đến bật cười, trực tiếp phun ra ba chữ lạnh lùng: "Nằm mơ đi!"
Nhóm Đàm Giai Giai ba người lại càng chẳng thèm đếm xỉa tới hắn. Bản mặt lớn cỡ nào mà chưa thèm hỏi han ngọn ngành đã xông tới đòi chia phần trắng trợn như thế? Cậu ta nghĩ mình là ông trời con chắc?!
[Vãi thật... Số 9 ngày thường ở nhà quen thói hống hách bá đạo thế này sao? Cậu ta không chịu động não suy nghĩ à? Nếu tổ chương trình chỉ chuẩn bị có một cái lò, làm sao đội Đỏ dùng hết được? Cậu ta không biết đường đi hỏi tổ chương trình trước sao, lại chạy xộc sang bắt đội Đỏ nhường một nửa?]
[Chuẩn luôn, mặt dày vô sỉ! Tức ghê, tiếc là livestream không có nút dislike, chẳng hiểu đứa nào còn mù quáng ấn thả tim cho hắn ta nữa, gu mặn chát thế cũng đu idol được à?]
[Ha ha ha có khi người ta thả tim vì lúc trước chưa lột mặt nạ, sợ lỡ bấm nhầm thần tượng nhà mình nên ấn đại đấy?]
[Mà khoảng cách chênh lệch nhục nhã ghê chưa, anh trai số 10 được mấy chục vạn lượt thích, còn hắn lẹt đẹt có một hai vạn, thấp nhất trong mười người, thậm chí chưa bằng số lẻ của người ta!]
Tạ Đông Vũ thấy vỉ nướng làm bằng sắt đặc, phản xạ đầu tiên liền nghĩ ngay là do đoàn phim cung cấp. Thêm vào đó bản tính ngày thường vốn quen thói sai bảo hống hách, nghĩ rằng đồ của ban tổ chức thì phải có phần của mình, nên chẳng buồn mở miệng đi hỏi nhân viên trường quay.
Nghiêm Văn Đình lúc này đã nhận ra điểm bất thường, vội bước tới ngăn Tạ Đông Vũ tiếp tục lỡ lời, rồi hướng mắt ra ngoài khung hình hỏi đạo diễn: "Xin hỏi, đây không phải là đạo cụ do tổ chương trình chuẩn bị sao?"
Thấy Nghiêm Văn Đình ăn nói có chừng mực và lịch sự, đại diện tổ chương trình mới cất tiếng đính chính: "Không phải, chiếc lò nướng này là do chính tay thầy số 10 tự chế tạo đấy ạ."
Tạ Đông Vũ lúc này mới bừng tỉnh hoàn hồn. Nghe nói đó là đồ do chính tay Tạ Tỉ làm ra, sắc mặt hắn lập tức đen như đít nồi. Cũng may đang đeo mặt nạ che kín, biết mình lại vừa có hành vi lỗ mãng mất mặt, bị Nghiêm Văn Đình liếc cảnh cáo một cái, hắn liền vội vàng rủ mắt xuống nhận sai: "Xin lỗi mọi người, tôi cứ tưởng... Là do tôi hấp tấp, tôi xin chân thành gửi lời xin lỗi tới các thầy cô bên đội Đỏ."
Nghiêm Văn Đình cũng vội đứng ra làm người hòa giải, mấy thành viên khác cũng lên tiếng đỡ lời. Nhóm Phó Hạc Hành thấy vậy cũng không tiện làm căng thẳng thêm trước ống kính máy quay, chuyện này xem như tạm thời cho qua. Thế nhưng sau màn bẽ bàng ấy, đội Xanh đành phải ngậm ngùi lui về xó bếp, không dám thò mặt ra ngoài thêm lần nào nữa. Thật sự quá mức mất mặt!
Trong suốt quá trình đó, Tạ Tỉ vẫn điềm nhiên ngồi ở góc xa tập trung nướng một con gà béo nguyên con. Hắn đã chuẩn bị sẵn một bát nước sốt đặc biệt, số thịt nướng còn lại trên vỉ chỉ cần thỉnh thoảng phết thêm sốt là được, không cần hắn phải đích thân nhúng tay vào.
Tạ Tỉ ngồi quay lưng về phía gian bếp, nhưng trong lúc nướng gà, hắn cảm nhận rất rõ ràng một luồng ánh nhìn đầy ác ý và căm hận đang phóng thẳng về phía mình từ sau lưng. Dưới lớp mặt nạ, khóe môi hắn khẽ cong lên một đường khinh miệt, hoàn toàn phớt lờ kẻ tiểu nhân ấy.
Hắn dồn toàn bộ sự chú ý và tâm huyết vào con gà nướng trên tay mình. Dẫu sao đi nữa, đây chính là phần ăn thịnh soạn dành riêng cho nhóc con nhà hắn. Nhóc con nhà ai thì người nấy tự biết xót xa yêu chiều chứ!
Đến khi toàn bộ nguyên liệu trên vỉ nướng chín tới, con gà nướng của Tạ Tỉ cũng vừa vặn hoàn tất. Phù Hải Thần phụ trách nướng những phần còn lại, nhưng đứng cạnh quan sát, cậu chàng cứ hoang mang tột độ: Rõ ràng cùng một loại nước sốt, cũng đều do Tạ lão sư ướp sẵn, vậy mà qua tay cậu nướng xong, sao mùi vị và màu sắc lại chẳng thể nào thơm ngon bằng con gà của Tạ lão sư thế này?!
[Ha ha ha chết cười, rõ ràng cùng một công thức tẩm ướp của anh số 10, sao con gà của anh số 10 trông ngon hơn hẳn thế kia? Lớp da vàng óng ả giòn rụm, nhìn một cái là biết thơm phức giòn tan tận xương tủy rồi!]
[Số 7 lúc này chắc đang nghi ngờ nhân sinh sâu sắc: Rốt cuộc đôi bàn tay mình đã làm sai ở bước nào? Chỉ là lật mặt thịt thôi mà sao lại chênh lệch một trời một vực thế này?!]
[Số 7: Hỏng rồi, học nghề thất bại toàn tập rồi, từ nay xin vĩnh biệt giấc mơ đầu bếp!]
Đến khi toàn bộ món nướng được dọn lên bàn, nhóm Phó Hạc Hành nhìn thành phẩm xiên nướng của Phù Hải Thần mà lắc đầu cười trừ: Cậu nướng thế này mà cũng nướng được à? Thế nhưng nhờ có lớp nước sốt thần thánh của Tạ Tỉ, món ăn dẫu màu sắc có hơi xém một chút thì hương vị vẫn thơm ngon bùng nổ đến nghẹt thở.
Tạ Tỉ vẫn giữ thói quen bưng phần ăn của mình về phòng riêng. Khoảnh khắc hắn bưng một đĩa nướng đầy ắp bước vào phòng, lần đầu tiên hắn nhìn thấy chú cún con nhà mình đang ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế trước bàn ăn, ngước đôi mắt tròn xoe nhìn hắn.
Dẫu tư thế ngồi xổm trông vô cùng bình thản, nhưng đôi mắt cún đen láy kia lại cứ thỉnh thoảng liếc trộm về phía chiếc đĩa trên tay Tạ Tỉ.
Tạ Tỉ cười híp mắt bước tới, ung dung chia toàn bộ số đồ nướng ngoại trừ con gà quay ra làm hai phần bằng nhau, đẩy một đĩa sang trước mặt nó: "Ăn đi nào."
Chú cún ngơ ngác nhìn đĩa đồ ăn trước mặt mình, rồi lại ngước nhìn sang phần ăn của Tạ Tỉ, đặc biệt là con gà nướng nguyên con vàng rộm, thơm phức đang bốc khói nghi ngút bên cạnh hắn: ???
Tạ Tỉ chớp chớp mắt đầy vẻ ngây thơ vô tội: "Nhóc con không muốn ăn sao? Sao lại không nhúc nhích thế?"
Vừa nói, hắn vừa thong thả xé toạc một chiếc đùi gà béo ngậy ra. Ngay lập tức, một làn khói thơm lừng ngào ngạt bung tỏa ra khắp gian phòng, xộc thẳng vào khứu giác, khiến người ta da đầu tê dại, tuyến nước bọt điên cuồng tiết ra, chỉ muốn lập tức nuốt chửng miếng thịt vào bụng.
Tạ Tỉ khẽ tặc lưỡi tán thưởng: "Lâu ngày không nướng gà, tay nghề có hơi lụt một chút, nhưng chắc vẫn miễn cưỡng nếm thử được."
Chú cún trừng mắt nhìn hắn đầy vẻ oán hận: Đừng tưởng nó không nhìn ra hắn đang cố tình trêu ngươi nó nhé!
Tạ Tỉ làm như bây giờ mới phát hiện ra: "Ơ kìa, nhóc con cũng muốn ăn món này sao?"
Chú cún không thèm sủa tiếng nào, nhưng chiếc đuôi xù trắng muốt phía sau lại khẽ vẫy qua vẫy lại nhè nhẹ. Chiếc đuôi to bồng bềnh, lông trắng muốt mềm mại dường kia, đêm hôm mà được ôm vào lòng ngủ thì ấm áp biết bao nhiêu.
Tạ Tỉ lập tức đi thẳng vào chủ đề chính: "Thật sự muốn ăn à? Thật ra ta còn biết làm nhiều món mỹ vị lắm đấy, chỉ cần nhóc con nghĩ ra được là không có món nào ta không nấu được. Nhưng mà sao... đêm trên núi này trời trở lạnh lắm đấy, nhóc con có muốn..."
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.